Xuyên Thành Beta, Tôi Bị Nhóm Nhạc Alpha Tranh Giành › Chương 38
Chương 38: Không ngờ còn có thể gặp lại anh
Chương 38· 2.831 từMiễn phí
Chương 38: Không ngờ còn có thể gặp lại anh
Bên trong phòng họp bỗng chìm vào một sự im lặng kỳ quái đến nghẹt thở. Một hồi lâu sau, dưới ánh mắt chăm chú ngập tràn cảm xúc hỗn độn của Đường Vãn, Sở Kiều Nhất mới từ từ đưa tay tháo chiếc khẩu trang trên mặt mình xuống.
Gương mặt vô cùng quen thuộc lập tức hiện ra trọn vẹn trước mắt Đường Vãn. Điều khiến tất cả mọi người hoàn toàn không thể ngờ tới chính là, cậu chàng Omega vốn luôn cực kỳ chú trọng giữ gìn hình tượng trước công chúng này lại đột nhiên đỏ hoe khóe mắt, sau đó từng giọt nước mắt ấm nóng cứ thế tuôn rơi lã chã không ngừng.
Theo dự liệu ban đầu của Sở Kiều Nhất, Đường Vãn cùng lắm có thể sẽ cảm thấy kinh ngạc tột độ rồi gặng hỏi cho ra nhẽ xem rốt cuộc chuyện này là thế nào; hoặc giả cũng có thể sẽ cảm thấy lúng túng, gượng gạo khó xử, bởi lẽ bản thân anh từng là một mảnh ghép của AKing, còn cậu ta lại từng là fan cứng đầu tàu của cái nhóm nhạc đó.
Anh tính toán đủ mọi tình huống, duy chỉ không thể nào ngờ được rằng Đường Vãn lại bật khóc nức nở như thế này, thậm chí cậu ta còn chẳng dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
"Chuyện... chuyện này là sao thế?" Những giọt nước mắt tuôn rơi như mưa của Đường Vãn cũng khiến đám Alpha ngồi trong phòng họp sợ chết khiếp.
Tào Xuyên Y vội vã đưa cả hộp khăn giấy sang, Tạ Gia trông cũng vô cùng luống cuống tay chân, ngồi trên ghế mà bồn chồn đứng ngồi không yên nhìn chằm chằm vào Đường Vãn.
Đường Vãn khóc trong sự im lặng nghẹn ngào, nhưng khăn giấy thì cứ thế rút ra hết tờ này đến tờ khác không ngừng nghỉ. Chẳng mấy chốc, chiếc sọt rác dưới chân đã chất đầy một đống giấy ăn vo tròn ướt đẫm nước mắt và nước mũi.
Mãi cho đến khi khóc đã đời rồi, cậu ta mới khẽ hít một hơi thật sâu, sụt sịt thở dài một tiếng nhỏ. Lúc này mọi người mới nghe thấy tiếng thì thầm nghẹn ngào của Đường Vãn: "Xin lỗi mọi người, em chỉ là... chỉ là cảm thấy vừa mừng rỡ lại vừa đau lòng khôn xiết."
Cậu ta dè dặt, cẩn trọng ngước mắt nhìn về phía Sở Kiều Nhất, vừa chạm phải ánh mắt ấm áp đầy vẻ quan tâm của anh, sống mũi cậu ta lại bất giác cay xè thêm lần nữa.
"Không ngờ em còn có cơ hội được gặp lại anh bằng xương bằng thịt thế này. Năm đó khi nhìn thấy tin tức anh bị trầm cảm tự sát rồi rút lui khỏi giới giải trí, trong lòng em luôn luôn cảm thấy vô cùng có lỗi với anh."
Nghe những lời ruột gan từ tận đáy lòng của Đường Vãn, Sở Kiều Nhất lúc này mới hoàn toàn hiểu được lý do vì sao cậu ta lại rơi nước mắt thảm thiết đến như vậy, trong lồng ngực bất giác dâng lên muôn vàn cảm xúc ngổn ngang trăm mối.
Và đám Alpha ngồi trong phòng cũng rất nhanh chóng hiểu được nguyên do khiến tâm trạng của Đường Vãn bất ngờ sụp đổ thông qua những lời bộc bạch nghẹn ngào của cậu——
Vốn là một tiểu thiếu gia sống trong nhung lụa từ bé, vô ưu vô lo không vướng bận sự đời, khi đó Đường Vãn chỉ vì một phút ngẫu hứng nhất thời mà bấm theo dõi ủng hộ nhóm AKing đang trong giai đoạn chạy chiến dịch quảng bá rầm rộ. Thân là một Omega, cậu ta cũng giống như hàng triệu con người ngoài xã hội kia, ít nhiều đều có cái nhìn coi thường, định kiến đối với một Beta như Sở Kiều Nhất.
Bởi vậy vào cái thời điểm mà đám đông người hâm mộ điên cuồng buông lời thóa mạ, xua đuổi ép buộc Sở Kiều Nhất phải rời khỏi nhóm để hoàn thiện một đội hình toàn Alpha hoàn mỹ, tuy rằng cậu ta chưa từng công khai lên tiếng hùa theo ủng hộ, nhưng sâu thẳm trong lòng thực sự cũng từng nảy sinh suy nghĩ ích kỷ tương tự, và bản thân cậu ta đã hoàn toàn làm ngơ, không hề có bất kỳ động thái nào đứng ra ngăn chặn hành vi bạo lực mạng tàn độc của cộng đồng fan.
Về sau, khi có kẻ tự xưng là "người trong nội bộ" của Đỉnh Thịnh Truyền Thông tung tin đồn thất thiệt rêu rao rằng Sở Kiều Nhất dùng quy tắc ngầm để leo lên vị trí ra mắt, cậu ta mới bắt đầu tò mò tìm hiểu sâu hơn về chàng trai Beta đặc biệt này.
Ban đầu chỉ đơn thuần mang tâm lý tò mò hóng chuyện thị phi, thế nhưng càng tìm hiểu kỹ càng, trong lòng cậu ta lại càng bàng hoàng, chấn động khôn nguôi.
Mười năm ròng rã cắn răng làm thực tập sinh trong bóng tối, đứng đầu bảng xếp hạng đánh giá năng lực thường niên của Đỉnh Thịnh Truyền Thông suốt nhiều năm liền, giành lấy vị trí vũ đạo chính để đàng hoàng ra mắt... Thân là một Beta, Sở Kiều Nhất lại sở hữu một dung mạo tuấn tú chẳng hề thua kém bất kỳ Alpha xuất chúng nào, sự dẻo dai uyển chuyển trong từng động tác nhảy chẳng hề thua kém Omega, lại thêm một ý chí sắt đá kiên cường, vĩnh viễn không bao giờ chịu đầu hàng số phận.
Cậu ta dần dần bị con người Sở Kiều Nhất hớp hồn và thu hút mãnh liệt. Thế nhưng lại vì lòng tự tôn ngút trời của một Omega cấp cao mà cảm thấy việc bản thân đi mê mẩn một thần tượng là Beta quả thực có phần mất mặt, thế nên trong toàn bộ các ấn phẩm hình ảnh và bài viết tuyên truyền quảng bá do cậu ta tạo ra, tuyệt nhiên không bao giờ xuất hiện bóng dáng của Sở Kiều Nhất.
Mãi đến sau này, khi bất ngờ đón nhận hung tin Sở Kiều Nhất vì trầm cảm mà cắt cổ tay tự sát rồi dứt áo rút lui khỏi giới, trong lòng cậu ta quả thực từng dâng lên nỗi ân hận tột cùng, nhưng phần nhiều hơn khi đó lại là một sự thở phào nhẹ nhõm.
Vào thời điểm đó, cậu ta và Sở Kiều Nhất căn bản chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào với nhau cả. Sở Kiều Nhất đối với cậu ta khi ấy cùng lắm cũng chỉ có thể gói gọn lại trong hai chữ "tiếc nuối" mà thôi.
Thế nhưng giờ đây, cậu ta và người đại diện Tiểu Kiều của nhóm Aurora đã là những người bạn tốt của nhau, cậu ta đã được tận mắt chứng kiến người đại diện này sở hữu sức hút nhân cách vĩ đại và ấm áp đến nhường nào. Khoảnh khắc bàng hoàng nhận ra người đó không ai khác chính là Sở Kiều Nhất, nỗi cảm giác tội lỗi và sự tự trách bản thân vô bờ bến như một cơn sóng thần dữ dội ập đến nhấn chìm toàn bộ tâm trí cậu.
Cậu ta cảm thấy bản thân mình cũng chính là một trong những hung thủ gián tiếp đẩy Sở Kiều Nhất vào bước đường cùng của chứng trầm cảm và tự sát năm xưa. Giờ đây khi tận mắt nhìn thấy Sở Kiều Nhất không hề buông xuôi gục ngã trước số phận, ngược lại còn dũng cảm bắt đầu lại một cuộc đời mới rực rỡ tươi sáng hơn, cậu ta thực lòng từ tận đáy tim cảm thấy mừng rỡ và biết ơn khôn xiết vì anh.
"Anh ơi, nhìn thấy anh lúc này tràn đầy sức sống và rạng ngời như thế này, em thực sự, thực sự mừng lắm luôn ấy! Trục Quang Giải Trí nhất định là đối xử với anh vô cùng tốt, các anh trai của nhóm Aurora chắc chắn cũng đối đãi với anh hết lòng hết dạ!"
Đường Vãn sụt sịt mũi một cái, nở một nụ cười rạng rỡ đẫm nước mắt nhìn Sở Kiều Nhất.
Đối phương rõ ràng là đang hướng về phía linh hồn của nguyên chủ mà thành tâm sám hối, thế nhưng bản thân Sở Kiều Nhất lúc này lại bị chính phản xạ bản năng của cơ thể này chi phối, khiến cho nơi lồng ngực dâng lên một luồng cảm xúc xót xa, nghẹn ngào chua xót vô hạn.
Bọn họ đều hiểu rất rõ rằng bản thân chẳng thể nào buông lời trách cứ một Đường Vãn vô can năm xưa được. Bởi lẽ cái xã hội phân hóa giai cấp này vốn dĩ đã vận hành tàn nhẫn như thế rồi, chẳng một ai muốn bản thân biến thành "kẻ dị loại" lạc lõng giữa đám đông cả.
Chỉ cần nhìn vào bi kịch của "Sở Kiều Nhất" năm xưa là bọn họ đã có thể thấu suốt được kết cục của việc trở thành "kẻ dị loại" đau đớn và thảm khốc đến nhường nào.
Từng giọt nước mắt bỗng bất giác lăn dài trên gò má anh, ước chừng là linh hồn của nguyên chủ vào chính khoảnh khắc này đây rốt cuộc cũng đã hoàn toàn được giải thoát và buông bỏ hết mọi chấp niệm rồi.
"Anh ơi!" Nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên má Sở Kiều Nhất, Cố Khinh Chu luống cuống tay chân chộp ngay hộp khăn giấy trước mặt Đường Vãn kéo về phía mình, sau đó vội vã đưa tay lau nước mắt cho Sở Kiều Nhất.
Gương mặt của Sở Kiều Nhất bị cậu ta dùng lực lau cho rát cả da, vội vàng giật lấy miếng khăn giấy từ tay Cố Khinh Chu, đồng thời đẩy phắt cái gã Alpha vụng về này sang một bên.
"Cảm ơn em nhé Vãn Vãn. Biết được rằng năm xưa em từng thật lòng yêu mến và công nhận anh, trong lòng anh thực sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc." Sở Kiều Nhất mỉm cười nhìn Đường Vãn, chân thành nói: "Thế nhưng như em đã thấy tận mắt rồi đấy, hiện tại anh đã trở thành người đại diện của nhóm Aurora, mà em lại là fan cứng đầu tàu của Aurora, cho nên hai chúng ta lúc này cũng coi như là mối quan hệ hợp tác cùng tiến bước rồi."
"Vậy... vậy chúng ta liệu có thể tiếp tục làm bạn của nhau được không anh?" Đường Vãn cẩn thận từng li từng tí gặng hỏi, trong lòng cậu ta sợ rằng Sở Kiều Nhất sẽ mang lòng oán hận mình.
"Đương nhiên rồi, em và Sky đều là những người bạn tốt của anh mà."
Nghe thấy lời khẳng định chắc nịch của Sở Kiều Nhất, đôi mắt ngập nước của Đường Vãn bỗng chốc sáng bừng lên như những vì sao lấp lánh: "Tuyệt vời quá rồi! Anh cứ yên tâm đi, em đại khái đã hiểu được lý do vì sao mọi người lại cất công gọi em tới đây hôm nay rồi. Nếu như sau này thân phận của anh không may bị bại lộ ra ngoài, em nhất định sẽ dốc hết toàn lực giúp các anh định hướng và kiểm soát dư luận, em nhất định sẽ đứng ra che chắn bảo vệ cho mọi người!"
Đường Vãn thực sự quá đỗi thông minh và nhạy bén, điều này ngược lại làm cho Sở Kiều Nhất cảm thấy có chút ngượng ngùng, áy náy trong lòng, cứ như thể bản thân đang toan tính lợi dụng đứa trẻ này vậy.
"Hôm nay hẹn gặp em quả thực là muốn thẳng thắn cho em biết rõ thân phận của anh trước. Chúng ta một khi đã coi nhau là bạn bè, chi bằng để chính miệng anh trực tiếp nói cho em biết, còn hơn là để em phải ngỡ ngàng đọc được những thông tin đó từ miệng lưỡi thiên hạ trên mạng, như vậy ít ra em cũng có sự chuẩn bị tâm lý từ trước." Sở Kiều Nhất khẽ nói: "Thế nhưng bản thân anh cũng đã có những kế hoạch và toan tính riêng của mình rồi, có thể sẽ cần đến sự tương trợ của em, nhưng phần lớn là anh có thể tự mình giải quyết ổn thỏa."
"Anh ơi, cứ để em giúp anh một tay đi mà! Em thực lòng rất muốn vì anh mà làm một điều gì đó!" Đường Vãn dùng ánh mắt tội nghiệp, khẩn khoản nhìn Sở Kiều Nhất cầu xin.
Sở Kiều Nhất không ngờ sự việc lại diễn biến theo chiều hướng cảm động đến mức độ này. Rõ ràng là cảm giác cắn rứt tội lỗi trong lòng Đường Vãn đối với nguyên chủ quá đỗi sâu nặng, khiến cậu ta tha thiết khao khát được bù đắp tổn thương cho anh.
Anh còn chưa kịp nghĩ ra lời nào để đáp lại thì đúng lúc này Tạ Gia đã trầm giọng cất lời: "Đường thiếu gia, xin cậu hãy đặt trọn niềm tin tưởng vào Kiều Nhất. Cậu ấy nhất định sẽ tự mình xử lý tốt mọi vấn đề của bản thân."
Đường Vãn quay sang nhìn Tạ Gia, chớp chớp mắt nói: "Anh cũng có thể gọi em là Vãn Vãn mà, hoặc gọi thẳng là Đuổi Theo Ánh Sáng cũng được ạ! Cứ gọi em là Đường thiếu gia nghe xa cách và khách sáo quá chừng!"
Tạ Gia: "... Đuổi Theo Ánh Sáng."
Đường Vãn nở nụ cười tít cả mắt: ꒰ᐢ⸝⸝•༝•⸝⸝ᐢ꒱
"Anh ơi, em đương nhiên là tuyệt đối tin tưởng vào bản lĩnh của anh rồi, nhưng hễ có bất kỳ việc gì cần đến em thì anh nhất định phải mở lời tìm đến em đấy nhé!" Đường Vãn quay lại nhìn Sở Kiều Nhất, sau đó ngập ngừng ấp úng hỏi thêm: "Em muốn hỏi một chút, chuyện bí mật này em có thể chia sẻ cho anh Sky biết được không ạ? Anh ấy là chuyên gia trang điểm rất có tiếng tăm và uy tín trong giới giải trí, biết đâu sau này cũng có thể tương trợ giúp đỡ được cho chúng ta nhiều việc."
Sở Kiều Nhất kỳ thực trong lòng cũng có toan tính này. Sở dĩ hôm nay anh không gọi Sky cùng tới đây đơn thuần chỉ là vì đối phương vốn dĩ không phải là người hâm mộ của nhóm Aurora, lại càng không có bất kỳ mối liên hệ nào với Sở Kiều Nhất năm xưa, đường đột mời người ta tới trụ sở thì quả thực có phần kỳ quặc, đường đột.
"Được chứ, nhưng nhớ là phải tuyệt đối giữ bí mật giúp anh đấy nhé."
Nhận được cái gật đầu đồng ý chắc nịch, Đường Vãn lại phấn khích cười tít mắt đầy vẻ hân hoan.
Cả đoàn người cùng nhau sải bước rời khỏi phòng họp. Cậu ta không kìm lòng được liền sán lại gần sát bên cạnh Sở Kiều Nhất, hai má ửng hồng e thẹn nói khẽ: "Anh ơi, em có thể ôm anh một cái được không ạ?"
Cậu ta thấp hơn Sở Kiều Nhất chừng nửa cái đầu, vóc dáng trông vô cùng nhỏ nhắn, mảnh mai.
Sở Kiều Nhất cũng chẳng nói được hay không được, trực tiếp dang rộng vòng tay ôm chặt lấy cậu vào lòng, cảm nhận rõ rệt từng nhịp tim đang đập loạn xạ đầy dồn dập của Đường Vãn nơi lồng ngực.
Đường Vãn siết chặt hai tay ôm lấy vòng eo của Sở Kiều Nhất, hốc mắt bỗng chốc lại dâng lên một cảm giác muốn rơi lệ.
Đứng trơ mắt chứng kiến toàn bộ cảnh tượng âu yếm này, Cố Khinh Chu thực sự hận không thể xông tới túm cổ cái tên tiểu thiếu gia kia quẳng ngay ra ngoài cửa sổ cho khuất mắt. Thế nhưng cứ hễ nghĩ đến việc đối phương là fan cứng đầu tàu số một của nhóm, cậu ta đành phải nghiến răng nghiến lợi nuốt cục tức này vào trong bụng.
Huống hồ ngày nào cậu ta cũng có thể đường hoàng ôm ấp Sở Kiều Nhất, còn Đường Vãn thì làm gì có được cái diễm phúc ấy. Bởi vậy lần này coi như rộng lượng tha bổng cho cái tên Omega đáng ghét này một lần vậy!

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.