Xuyên Thành Beta, Tôi Bị Nhóm Nhạc Alpha Tranh Giành › Chương 37
Chương 37: Tôi muốn nói thân phận của mình cho Đường Vãn trước
Chương 37· 2.937 từMiễn phí
Chương 37: Tôi muốn nói thân phận của mình cho Đường Vãn trước
【Các anh tỏa sáng em đuổi theo ánh sáng V: Xin mọi người hãy tập trung toàn bộ ánh nhìn vào các anh trai của Aurora! Đừng tiếp tục bị những lời lẽ ác ý của kẻ khác dắt mũi! Bất kỳ ai cũng đều có quyền được ẩn giấu thông tin đời tư của chính mình! Người đại diện dẫu sao cũng không phải là nghệ sĩ trình diễn, việc chú trọng bảo vệ quyền hình ảnh của bản thân là điều hoàn toàn hợp tình hợp lý!】
【Chọc tôi là tôi gọi anh thợ làm bánh mì tới đấm bạn đấy: Thiếu gia Đuổi Theo Ánh Sáng nói chí phải, chúng ta tuyệt đối không thể để người khác tùy tiện dắt mũi được. Những gì người đại diện đã hy sinh cống hiến vì các thành viên chắc chắn tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ mồn một. Cho dù trước đây anh ấy có sẵn tài nguyên quan hệ trong tay đi chăng nữa, thì điều đó cũng là chuyện hết sức bình thường. Rất nhiều nhân viên ở các doanh nghiệp lớn khi nhảy việc đều mang theo khách hàng cũ đi cùng đấy thôi, chẳng lẽ những nhân viên đó cũng phải chịu sự phỉ báng chỉ trích của thiên hạ hay sao?】
【Nhìn cái gì mà nhìn: Tôi đã sớm muốn nói từ lâu rồi, cái gã tên Uông Bình kia bản thân tài nghệ không bằng người khác, lại còn bày đặt giở giọng bóng gió mỉa mai người đại diện xuất sắc của chúng ta. Có giỏi thì tự mình dẫn dắt đào tạo ra một nghệ sĩ nổi đình nổi đám xem nào, rõ ràng nắm trong tay tận ba nghệ sĩ Alpha mà chẳng tạo nổi một gợn sóng bọt bèo gì ra hồn cả!】
【Các anh tỏa sáng em đuổi theo ánh sáng V trả lời Nhìn cái gì mà nhìn: Thôi nào thôi nào, chúng ta cũng không nên giẫm đạp người này để nâng người kia lên làm gì. Cả nhà mình hãy cùng nhau háo hức chờ đón tập phát sóng tiếp theo của "Toàn Minh Tinh Giải Trí" đi nhé, màn thể hiện của các anh trai thực sự vô cùng chói sáng và xuất sắc luôn đó!】
【Trên đời này còn Alpha nào bình thường không: Toàn Minh Tinh Giải Trí tuần nào tôi cũng cày không sót tập nào! Đã bắt đầu hóng dài cổ mong chờ tuần sau tới mau mau rồi nè, ha ha!】
【Vợ của Tạ Gia: Chỉ tiếc là tuần này không được nhìn thấy bóng dáng các anh hoạt động sôi nổi, cảm thấy có chút hụt hẫng cô đơn quá chừng.】
【Aurora-Thúy Thúy trả lời Vợ của Tạ Gia: Tài khoản chính thức vừa đăng tải khoảnh khắc đời thường trong phòng tập rồi kìa bạn ơi, có chồng bạn xuất hiện lung linh luôn đó!】
Sở Kiều Nhất vẫn luôn chăm chú theo dõi những diễn biến mới nhất trên Weite. Kể từ sau khi Đường Vãn đích thân đứng ra lên tiếng dàn xếp, cộng đồng người hâm mộ của nhóm Aurora cũng đã dần dần bình tĩnh trở lại.
Anh nhìn thấy rất nhiều fan đều đang bày tỏ sự tiếc nuối và buồn bã vì việc các thành viên phải đồng loạt nghỉ phép theo chu kỳ mẫn cảm, bởi lẽ trọn vẹn cả một tuần lễ không thể theo sát lịch trình cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ không được chiêm ngưỡng những gương mặt điển trai ngời ngời của các anh trai nữa!
Sở Kiều Nhất lập tức cầm điện thoại chụp ngay vài bức ảnh chân thực của Tạ Gia và Cố Khinh Chu đang ngồi trong phòng tập, sau đó đăng tải lên tài khoản Weite chính thức của Aurora. Đường Vãn bên kia cũng chia sẻ lại bài viết với tốc độ tên lửa, khiến cho hội người hâm mộ đáng yêu kia trong nháy mắt lại bắt đầu rộn ràng, náo nức bàn tán không ngớt.
"Tôi có một chuyện này muốn bàn bạc với hai đứa." Đặt chiếc điện thoại nằm xuống sàn nhà, Sở Kiều Nhất ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Gia và Cố Khinh Chu cũng vừa mới cất điện thoại đi.
Cả hai người đồng thời đặt máy xuống, Tạ Gia cất tiếng hỏi: "Chuyện gì vậy cậu?"
"Tôi muốn chủ động tiết lộ thân phận thực sự của mình cho Đường Vãn biết trước." Sở Kiều Nhất do dự một thoáng rồi giải thích cặn kẽ: "Cậu ấy dẫu sao cũng là fan cứng đầu tàu của Aurora, lại từng gặp mặt tôi trực tiếp tới hai lần. Cứ tiếp tục giấu giếm cậu ấy thế này tôi cảm thấy không được thoải mái cho lắm, vạn nhất sau này thực sự xảy ra sự cố gì bất ngờ, cậu ấy có thể cũng sẽ không kịp trở tay đối phó."
"Huống hồ cậu ấy còn là tiểu thiếu gia của Tập đoàn Đường Hưng danh giá, nếu như cậu ấy có thể đón nhận và thấu hiểu cho thân phận này của tôi, thì trong tương lai đây chắc chắn sẽ là một chỗ dựa trợ lực vô cùng to lớn."
Nghe xong những lời phân tích của Sở Kiều Nhất, Tạ Gia và Cố Khinh Chu lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau đầy phức tạp.
Bọn họ đương nhiên hiểu rất rõ những điều Sở Kiều Nhất nói hoàn toàn hợp tình hợp lý, thế nhưng cứ hễ nhớ lại hình ảnh Đường Vãn và Sở Kiều Nhất ríu rít trò chuyện thân mật dưới hàng ghế khán giả của "Toàn Minh Tinh Giải Trí" là trong lòng bọn họ lại chẳng hề muốn để cho cặp đôi Beta - Omega này tiếp tục dây dưa qua lại thêm chút nào nữa.
Sở Kiều Nhất tốt đẹp đến nhường ấy, trên đời này làm gì có ai mà không rung động yêu thích cho được? Bất kể là hình ảnh một thực tập sinh bền bỉ kiên cường năm xưa, hay là dáng vẻ một người đại diện nghiêm túc, hết mình vì công việc lúc này, tất cả đều tỏa ra sức hút mê hồn khiến người ta không thể rời mắt.
Đường Vãn ngay trong hoàn cảnh hoàn toàn mù mịt về thân phận thực sự của Sở Kiều Nhất mà đã dành trọn vẹn niềm tin tưởng vô điều kiện cho đối phương đến thế rồi. Một khi cậu ta biết được sự thật, biết được cả hai người bọn họ đều từng từ cái ổ AKing của Đỉnh Thịnh Truyền Thông nhảy sang nhóm Aurora của Trục Quang Giải Trí, mối nhân duyên định mệnh này một khi ập đến thì ai mà cản nổi.
"Anh ơi, có phải anh có tình cảm đặc biệt gì đó với cái cậu tiểu thiếu gia kia rồi không?" Cố Khinh Chu với ánh mắt đầy phức tạp, gặng hỏi Sở Kiều Nhất.
Sở Kiều Nhất hoàn toàn không thể ngờ nổi Cố Khinh Chu lại có thể suy diễn theo cái hướng quái gở như vậy, liền lập tức phản bác: "Đầu óc cậu lúc nào cũng chỉ toàn nghĩ đến chuyện yêu đương trai gái thôi à? Hơn nữa người ta dẫu sao cũng là một thằng con trai đấy nhé!"
Beta với Beta ở bên nhau mới là sự kết hợp bình thường và phổ biến nhất. Hơn nữa nếu gạt bỏ hai cái thuộc tính phân hóa Alpha và Omega sang một bên, thì cảm giác cũng chẳng khác gì những mối tình bình dị, bình thường ở thế kỷ 21 cả.
Kiếp trước anh quá bận rộn với công việc, đến tận năm ba mươi tuổi vẫn chưa từng nếm trải mùi vị yêu đương một lần nào. Kiếp này khi đã có sẵn kinh nghiệm công việc dày dặn trong tay, có lẽ anh thực sự có thể đường hoàng trải nghiệm một mối tình trọn vẹn. Thế nhưng tuyệt đối không phải là vào lúc này, chí ít cũng phải đợi cho đến khi toàn bộ số nợ nần khổng lồ trên lưng được trả sạch sẽ hoàn toàn đã, bằng không thì con gái nhà người ta tội tình gì mà phải theo anh chịu khổ chịu cực chứ?
Nghe thấy câu trả lời ngây ngô của Sở Kiều Nhất, ngay cả vẻ mặt của Tạ Gia cũng bỗng chốc trở nên vô cùng kỳ quặc.
"Kiều Nhất à, Omega nam trên thực tế cũng có thể sinh..."
"Đội trưởng! Anh đang nói hươu nói vượn cái gì đấy hả!" Sợ rằng những lời của Tạ Gia sẽ khiến cho Sở Kiều Nhất thay đổi suy nghĩ, Cố Khinh Chu vội vàng nhảy dựng lên ngăn cản, hai mắt nháy lia nháy lịa ra hiệu cho Tạ Gia: "Anh Kiều Nhất nói đúng quá rồi còn gì nữa! Nếu như anh ấy mà ở bên Đường Vãn thì sau này vĩnh viễn không thể nào có con được đâu!"
Bởi vì một Beta căn bản không hề có năng lực khiến cho một Omega thụ thai mang bầu.
Tạ Gia trầm ngâm suy tính lại một chút, quả thực ngậm miệng lại không nói thêm lời nào nữa.
Đúng lúc này Cố Khinh Chu lại lên tiếng: "Anh ơi, em hoàn toàn ủng hộ việc anh chủ động nói thật thân phận cho Đường Vãn biết. Nhưng mà anh dự định sẽ mở lời nói với cậu ta thế nào?"
Sở Kiều Nhất tuy cảm thấy thái độ của Tạ Gia và Cố Khinh Chu hôm nay có chút kỳ quặc khác thường, nhưng cũng không suy nghĩ quá sâu xa.
"Nói chuyện qua mạng cảm giác không được tôn trọng người ta cho lắm. Để tôi đi trao đổi với anh Xuyên Y một chút xem có thể mời cậu ấy trực tiếp tới trụ sở công ty được không."
Cố Khinh Chu gật đầu cái rụp: "Vậy thì bắt tay vào hành động ngay và luôn thôi anh!"
Thời gian vẫn còn khá sớm, Sở Kiều Nhất liền đi tìm gặp Tào Xuyên Y trước tiên. Vừa nghe Sở Kiều Nhất trình bày rõ ràng suy nghĩ và kế hoạch của mình, Tào Xuyên Y chẳng hề đắn đo suy nghĩ lấy một giây, lập tức đồng ý ngay với việc mời Đường Vãn tới thăm công ty.
Về phía Đường Vãn thì lại càng khỏi phải bàn, vừa nghe tin bản thân được đặc cách đích thân tới trụ sở của Trục Quang Giải Trí, chưa đầy một tiếng đồng hồ sau cậu ta đã giục tài xế riêng lái xe đưa mình vượt qua quãng đường dài tới tận khu ngoại ô hẻo lánh này.
Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý rằng điều kiện cơ sở vật chất của Trục Quang Giải Trí rất đỗi bình thường, nhưng khi tận mắt nhìn thấy tòa nhà nhỏ sáu tầng có phần cũ kỹ trước mặt, Đường Vãn vẫn không khỏi xót xa thương cảm cho các anh trai thần tượng của mình.
"Môi trường ở đây so với Đỉnh Thịnh Truyền Thông quả thực là một trời một vực luôn ấy. Công ty các anh có cần nhận thêm vốn đầu tư không ạ?" Đường Vãn đứng nép bên cạnh Sở Kiều Nhất, nghiêng đầu đưa mắt nhìn sang Liễu Giang và Phan Mẫn đang đứng gần đó.
Phan Mẫn thì cậu ta đã từng gặp mặt qua rồi, nhưng cậu ta cũng thừa biết Liễu Giang mới chính là ông chủ lớn nhất của Trục Quang Giải Trí.
Nghe thấy tiểu thiếu gia vừa mới bước chân vào cửa đã trực tiếp hào sảng đề cập đến chuyện rót vốn đầu tư, Liễu Giang nhất thời chẳng biết mình nên mừng rỡ cười lớn hay là nên tự thấy tủi thân thương hại cho chính mình nữa, đành phải khéo léo chuyển hướng đề tài quay về phía nhóm nhạc Aurora.
"Rất cảm ơn sự coi trọng và ưu ái to lớn của Đường thiếu gia dành cho công ty. Nhưng hiện tại nguồn tài chính nội bộ của công ty chúng tôi vẫn hoàn toàn có thể tự gánh vác chống đỡ tốt. Hôm nay mời cậu cất công tới đây là theo ý nguyện của Kiều... à của Tiểu Kiều, cậu ấy có một số chuyện quan trọng muốn thẳng thắn bộc bạch với cậu."
Hai chữ "thẳng thắn bộc bạch" này nghe qua quả thực mang hàm ý vô cùng sâu xa, khó đoán. Đường Vãn chớp chớp mắt nhìn về phía Sở Kiều Nhất, hoàn toàn không hiểu nổi đối phương rốt cuộc muốn thú nhận chuyện gì với mình mà lại thần bí đến mức phải mời mình tới tận trụ sở công ty thế này.
Thế nhưng bản thân con người đối phương vốn dĩ đã ngập tràn sự bí ẩn rồi. Thành thật mà nói, cậu ta cũng đã tò mò muốn chết về dung mạo thực sự ẩn sau lớp khẩu trang kia của vị anh trai người đại diện này từ rất lâu rồi!
Bên trong phòng họp nhỏ, Tạ Gia và Cố Khinh Chu đều đã ngồi ngay ngắn chờ sẵn từ trước. Nhìn thấy hai người anh trai xuất hiện bằng xương bằng thịt ngay trước mắt, gương mặt nhỏ nhắn của Đường Vãn bỗng chốc ửng hồng lên vì ngượng ngùng.
Cả hai người bọn họ đều nở nụ cười lịch thiệp chào hỏi cậu, thế nhưng lúc này Đường Vãn cứ hễ nhìn thấy Cố Khinh Chu là trong đầu lại lập tức hiện lên những hình ảnh vô cùng quậy phá tại hiện trường ghi hình của "Toàn Minh Tinh Giải Trí", bất giác nảy sinh một cảm giác phân liệt hình tượng sâu sắc.
Rõ ràng là anh Khinh Chu đang cố gắng gồng mình để duy trì hình tượng mỹ nam lạnh lùng xa cách trước mặt fan, vậy thì cậu ta cũng nên biết ý mà đừng vội vạch trần làm gì.
"Anh Tạ Gia, anh Khinh Chu, hóa ra hai anh không ở trong phòng nghỉ ngơi ạ?" Đường Vãn cười tươi tắn vẫy vẫy tay.
Tạ Gia khẽ gật đầu mỉm cười với cậu: "Ừm, em tới đây có cảm thấy cơ thể khó chịu ở chỗ nào không?"
Khoảng thời gian trước và sau kỳ mẫn cảm, các Alpha rất khó để kiểm soát triệt để nguồn tin tức tố của bản thân. Đường Vãn thân là một Omega chắc hẳn cũng sẽ tương đối nhạy cảm với điều này.
Nghe thấy câu hỏi ân cần của Tạ Gia, Đường Vãn theo phản xạ tự nhiên khẽ hít hít mũi một cái, sau đó liền kéo ghế ngồi xuống: "Không có đâu ạ, nồng độ tin tức tố trong phòng này rất loãng. Vả lại em vốn là một Omega cấp cao, những loại tin tức tố có độ tương thích không quá cao thì căn bản chẳng thể nào gây ảnh hưởng được tới em đâu."
Sở Kiều Nhất kéo ghế ngồi xuống cạnh Cố Khinh Chu, hiếu kỳ lắng nghe cuộc đối thoại giữa Tạ Gia và Đường Vãn, một lần nữa trong lòng lại mở mang thêm những hiểu biết hoàn toàn mới mẻ về thế giới phân hóa kỳ lạ của giống loài Alpha và Omega.
Sau khi tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ, Sở Kiều Nhất lúc này mới khẽ hắng giọng một tiếng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề trọng tâm: "Vãn Vãn này, anh nhớ hôm trước em có từng nói chuyện với Sky về cựu thành viên Sở Kiều Nhất đúng không? Giả sử như lúc này anh ấy đột ngột xuất hiện bằng xương bằng thịt ngay trước mặt em, em có cảm thấy bài xích hay chán ghét không?"
Những người đang ngồi làm "công cụ hỗ trợ" bên cạnh như Liễu Giang, Tào Xuyên Y và Phan Mẫn: "..."
Mở lời thế này thì lộ liễu và thô thiển quá mức rồi, đến một chút bước đệm dẫn dắt cũng chẳng buồn chuẩn bị luôn cơ đấy.
Đường Vãn cũng đâu phải là một kẻ ngốc nghếch, đôi mắt to tròn lập tức trừng lớn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Sở Kiều Nhất đang bịt kín mít từ đầu đến chân, sau đó ánh mắt cậu ta dừng lại thật lâu trên đôi mắt hoa đào vô cùng xinh đẹp và sáng ngời kia.
Phản ứng của Tạ Gia và Cố Khinh Chu cũng vô cùng mãnh liệt, thế nhưng không phải vì sự thẳng thắn đến mức cạn lời của Sở Kiều Nhất, mà là vì cách xưng hô ngọt ngào mà anh vừa thốt ra dành cho Đường Vãn.
Cố Khinh Chu cau mày trừng mắt nhìn trừng trừng vào Sở Kiều Nhất, trong đáy mắt lộ rõ ngọn lửa giận dữ chẳng tài nào che giấu nổi. Rõ ràng miệng thì luôn mồm bảo rằng không có chút hứng thú nào với Đường Vãn, vậy mà hai tiếng "Vãn Vãn" thân mật đến thế đã gọi ra khỏi miệng ngọt xớt rồi!
Cái tên Beta xấu xa đáng ghét này, từ trước tới nay thậm chí còn chưa từng một lần dịu dàng cất tiếng gọi cậu ta là "Khinh Chu" bao giờ cả!

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.