Xuyên Thành Beta, Tôi Bị Nhóm Nhạc Alpha Tranh Giành › Chương 39
Chương 39: Lúc này anh rất muốn nhảy múa
Chương 39· 2.884 từMiễn phí
Chương 39: Lúc này anh rất muốn nhảy múa
"Làm như vậy liệu có ổn không? Những chuyện tồi tệ mà cậu từng phải gánh chịu ở Đỉnh Thịnh Truyền Thông, vị tiểu thiếu gia này trước sau vẫn chưa hề hay biết." Tiễn bóng dáng Đường Vãn rời đi xa, Tào Xuyên Y quay sang đưa mắt nhìn Sở Kiều Nhất đầy ái ngại.
Tâm trạng của Sở Kiều Nhất lúc này quả thực vô cùng phức tạp ngổn ngang, nhưng anh vẫn khẽ lắc đầu nói: "Cứ để cho cậu ấy nghĩ rằng em bị rơi vào trầm cảm vì bạo lực mạng là được rồi anh ạ. Bản thân mục đích cốt lõi nhất của việc hẹn gặp cậu ấy hôm nay là để cậu ấy nắm rõ thân phận thực sự của em mà thôi, những chuyện khác căn bản chẳng còn quan trọng nữa."
Tào Xuyên Y khẽ gật đầu đồng tình, trong lòng thầm cảm thán cảm thấy Sở Kiều Nhất quả thực đã phải trải qua muôn vàn gian nan không hề dễ dàng gì.
"Hễ có bất kỳ chỗ nào cần giúp đỡ, nhớ phải kịp thời báo cho bọn anh biết đấy nhé." Vỗ nhẹ lên bờ vai Sở Kiều Nhất một cái, Tào Xuyên Y liền xoay người sải bước đi vào bên trong công ty.
Đợi đến lúc này, Cố Khinh Chu mới lập tức túm chặt lấy cánh tay của Sở Kiều Nhất, gặng hỏi với giọng điệu đầy vẻ chất vấn: "Anh ơi, rốt cuộc anh và Đường Vãn có mối quan hệ sâu xa gì với nhau thế hả? Tại sao anh lại gọi cậu ta là Vãn Vãn ngọt xớt như thế, lại còn chủ động ôm ấp cậu ta nữa chứ?"
Sở Kiều Nhất đưa mắt nhìn Cố Khinh Chu bằng ánh mắt đầy vẻ khó hiểu và kỳ quặc, chẳng hiểu vì sao anh cứ có cảm giác như đối phương đang toát ra một thứ khí chất ghen tuông hệt như 'chính cung' đang bắt gian vậy.
"Chỉ là bạn bè bình thường thôi mà. Tôi với cái đám Alpha các cậu đâu có giống nhau, giữa người với người ôm nhau một cái để an ủi là chuyện hết sức bình thường."
Nhìn thấy thái độ dửng dưng không chịu nhìn nhận vấn đề của Sở Kiều Nhất, hai mắt Cố Khinh Chu lập tức trợn tròn lên tức tối. Chẳng nói chẳng rằng, cậu ta liền vươn hai cánh tay dài ôm trọn lấy cái tên Beta đáng ghét trước mặt siết chặt vào lòng: "Anh lại bắt đầu nói đùa rồi đấy, Alpha thì cũng hoàn toàn có thể ôm ấp thân mật được vậy."
Cố Khinh Chu cao hơn Sở Kiều Nhất tới tận bảy centimet, cũng chênh lệch nhau chừng nửa cái đầu. Sở Kiều Nhất – người vừa mới ban nãy đứng trước mặt Đường Vãn trông vô cùng mạnh mẽ, chững chạc – lúc này bị cậu ta ôm chặt bỗng chốc trở nên nhỏ nhắn, lọt thỏm trong vòng tay đối phương.
Sở Kiều Nhất hoàn toàn không ngờ Cố Khinh Chu lại đột ngột giở trò ôm chầm lấy mình như thế này. Anh ra sức dùng hai tay đẩy mạnh đối phương ra, thế nhưng lại bàng hoàng nhận ra sức lực của Cố Khinh Chu quả thực lớn đến mức kinh người.
Cuối cùng vẫn phải đợi đến khi Tạ Gia nghiêm giọng lên tiếng nhắc nhở, Cố Khinh Chu mới chịu ấm ức, không tình nguyện mà buông lỏng vòng tay ra.
"Chẳng biết cậu lại lên cơn dở hơi gì nữa." Sở Kiều Nhất liếc xéo Cố Khinh Chu một cái đầy cạn lời, sau đó chủ động đổi sang đề tài khác: "Bên phía Chiếu Huyền và Ninh Tiêu đã có tin tức gì chưa?"
Đã trôi qua hai ngày ròng rã rồi, hai chàng Alpha đang trong kỳ mẫn cảm kia tuyệt nhiên chẳng có lấy một chút động tĩnh tin tức nào, thậm chí còn chưa từng bước chân ra ngoài cửa phòng để đi ăn cơm, điều này khiến cho Sở Kiều Nhất không khỏi nảy sinh nỗi lo lắng trong lòng.
"Đây là lần đầu tiên anh tận mắt nhìn thấy kỳ mẫn cảm của Alpha đấy à?" Thấy thái độ của Sở Kiều Nhất đối với mình vẫn cứ lạnh lùng, xa cách như cũ, Cố Khinh Chu trong lòng lại càng thêm mười vạn phần bực bội không vui.
Sở Kiều Nhất căn bản chẳng thèm đếm xỉa tới Cố Khinh Chu, quay sang nhìn Tạ Gia: "Ninh Tiêu đã hai ngày liền chưa có hột cơm nào vào bụng rồi đấy."
Nhìn thấy vẻ mặt ngập tràn âu lo của Sở Kiều Nhất, Tạ Gia liền nhẹ giọng an ủi: "Không sao đâu, chắc chắn thằng bé đã tích trữ sẵn một lượng lớn lương thực trong phòng ký túc xá từ trước rồi, lúc nào đói bụng khắc sẽ tự biết đường tìm đồ ăn."
Lúc này Sở Kiều Nhất mới yên tâm gật đầu, hỏi tiếp: "Hai đứa có định tiếp tục luyện tập nữa không?"
"Có chứ, em cần quay về phòng tập để tiếp tục viết nốt giai điệu bản nhạc."
"Được, thế tôi cũng đi cùng qua đó luôn, tôi không muốn ngồi lại trong văn phòng ngột ngạt kia đâu."
Sở Kiều Nhất và Tạ Gia cứ thế người một câu tôi một câu trò chuyện rôm rả, vừa nói vừa sải bước cùng nhau đi vào bên trong công ty. Cố Khinh Chu đứng bên cạnh rốt cuộc hoàn toàn phát hỏa bùng nổ, một phát túm giật Sở Kiều Nhất quay ngoắt lại đối diện thẳng với mình.
"Sở Kiều Nhất! Rốt cuộc là tôi đã chọc giận đắc tội gì với anh chứ hả? Tại sao anh chỉ đối xử tệ bạc với một mình tôi thôi thế? Rõ ràng là tôi thích anh nhiều hơn cơ mà!"
Chàng Alpha xinh đẹp với mái tóc dài bồng bềnh nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập nỗi tủi thân và đau lòng, khiến cho Sở Kiều Nhất nhất thời cảm thấy ngơ ngác, mờ mịt chẳng hiểu mô tê gì.
Anh cảm thấy cách thức bản thân đối xử và chung sống với Cố Khinh Chu từ trước tới nay vẫn luôn y nguyên như cũ mà, có chỗ nào gọi là "thái độ tệ bạc" đâu chứ?
Anh vừa định mở miệng nói đôi câu thanh minh thì Tạ Gia với vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị đã nhanh chóng chen ngang vào đứng giữa hai người, dứt khoát vươn tay đẩy mạnh Cố Khinh Chu lùi ra xa.
Cả ba người lúc này đã bước hẳn vào bên trong sảnh công ty. Cô bé lễ tân Tô Kỳ ngồi ở quầy nhìn thấy cảnh tượng căng thẳng này cũng vội vã đứng bật dậy, dùng ánh mắt đầy vẻ kỳ quặc dõi theo bọn họ.
"Khinh Chu, kỳ mẫn cảm của cậu đã thực sự ập tới rồi đấy, mau bình tĩnh lại ngay."
Trong không khí bỗng chốc tràn ngập mùi tin tức tố hương thuốc lá nồng đượm, mang theo vị cay xè, đắng ngắt nhè nhẹ cùng hơi thở ngai ngái của thảo mộc khô khan. Thế nhưng Sở Kiều Nhất và Tô Kỳ đều là những Beta thuần túy, căn bản chẳng thể nào cảm nhận được bất kỳ mùi vị nào.
Mãi cho đến khi Tạ Gia cất tiếng cảnh báo nghiêm khắc, bọn họ mới bàng hoàng nhận thức được rằng kỳ mẫn cảm của Cố Khinh Chu đã chính thức bùng phát.
Cố Khinh Chu vẫn cố chấp muốn nhào tới nói thêm điều gì đó với Sở Kiều Nhất, thế nhưng luồng tin tức tố hương dừa tươi ngào ngạt với cấp bậc áp đảo tuyệt đối của Tạ Gia trong tích tắc đã phóng ra, đè bẹp dí toàn bộ nguồn tin tức tố đang cuộn trào của Cố Khinh Chu xuống.
"Tạ Gia! Anh mau cút xéo sang một bên cho..." Cố Khinh Chu trừng mắt đầy phẫn nộ nhìn Tạ Gia, ban đầu định mở miệng quát gã cút đi, thế nhưng vừa chạm phải ánh mắt lạnh băng như lưỡi dao sắc nhọn của đối phương, cái miệng đang gào thét của cậu ta lập tức ngậm chặt lại ngay tắp lự.
"Tôi sẽ đưa cậu ta trở về phòng ký túc xá. Trong giai đoạn kỳ mẫn cảm, cảm xúc của Alpha cực kỳ bất ổn và hỗn loạn, những lời cậu ta vừa thốt ra cậu tuyệt đối đừng để bụng bận tâm làm gì." Tạ Gia một mặt dùng uy áp tin tức tố đè chặt Cố Khinh Chu, một mặt quay sang dặn dò Sở Kiều Nhất.
Sở Kiều Nhất hoàn toàn không thể ngờ được rằng kỳ mẫn cảm của giống loài Alpha lại có thể gây ra những biến động và ảnh hưởng khủng khiếp đến mặt cảm xúc như thế này. Anh đưa ánh mắt đầy phức tạp gật gật đầu, thầm nghĩ hèn chi biểu hiện của Cố Khinh Chu vừa rồi lại đột nhiên trở nên kỳ quặc và thất thường đến mức khó hiểu như vậy.
Cố Khinh Chu tuy không dám công khai đắc tội đối đầu trực diện với Tạ Gia, nhưng trước khi bị lôi đi vẫn cố gắng vớt vát chút cảm giác hiện diện trước mặt Sở Kiều Nhất, bị kéo ra khỏi cửa công ty rồi mà vẫn còn rướn cổ gào tướng lên: "Anh ơi! Trong phòng ký túc xá của em không có chuẩn bị sẵn đồ ăn đâu đấy! Anh nhất định phải lo lắng cho em, phải đến chăm sóc... Mẹ nó! Em sai rồi đội trưởng, em thật sự biết sai rồi mà! Mẹ kiếp, người ta đang kỳ mẫn cảm bực bội muốn chết mà anh còn dùng tin tức tố đè ép em! Có giỏi thì nhào vô đánh nhau một trận tay đôi xem nào!"
Lắng nghe những âm thanh ồn ào hỗn loạn bên ngoài vọng vào, Sở Kiều Nhất và Tô Kỳ đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy rõ sự cạn lời và bất lực hiện rõ trong mắt đối phương.
Một hồi lâu sau, Tô Kỳ mới không nhịn được mà bật cười khúc khích: "Xem ra anh đã hoàn toàn hòa nhập trọn vẹn vào đại gia đình Aurora rồi nha!"
Hòa nhập sao?
Sở Kiều Nhất nghiền ngẫm lại lời nhận xét của Tô Kỳ, trong lòng thầm nghĩ quả thực bản thân anh cũng đã dần dần thích nghi và quen thuộc với cuộc sống nơi thế giới ABO kỳ lạ này. Hơn nữa tất cả mọi người ở Trục Quang Giải Trí thực sự đã đem lại cho anh cảm giác ấm áp, chở che như những người ruột thịt trong gia đình.
Các thành viên của nhóm Aurora lại càng như vậy. Ngay cả một Cố Khinh Chu với cái miệng độc địa, xấc xược ngày trước, giờ đây nhìn lại cũng khiến anh cảm thấy có vài phần ngốc nghếch đáng yêu.
Anh quả thực đã hòa nhập hoàn toàn vào mái nhà chung này rồi.
"Hồi đầu mới tới em cũng từng rất lo lắng cho vấn đề tâm lý bất ổn của anh, nhưng trôi qua hơn nửa tháng rồi, nhìn thấy anh lúc nào cũng lạc quan, tích cực và tràn đầy năng lượng như thế này, em thực sự mừng lắm. Một lần nữa nhiệt liệt hoan nghênh anh gia nhập Trục Quang Giải Trí nhé, anh Kiều Nhất!" Tô Kỳ cười tươi tắn vỗ nhẹ lên vai Sở Kiều Nhất.
Sở Kiều Nhất cũng nở nụ cười rạng rỡ, khẽ gật đầu nói một tiếng "Cảm ơn em".
Sau khi Tạ Gia đưa Cố Khinh Chu về ký túc xá chắc hẳn sẽ quay trở lại phòng tập ngay, thế nên Sở Kiều Nhất quyết định đi tới phòng tập trước để tranh thủ xử lý nốt các tin nhắn công việc còn tồn đọng.
Căn phòng tập vũ đạo với diện tích khiêm tốn lúc này so với buổi sáng lại càng thêm phần vắng lặng, tĩnh mịch. Một mình Sở Kiều Nhất đứng lặng giữa căn phòng rộng rãi, ngước mắt nhìn bóng hình phản chiếu của chính mình trong chiếc gương lớn ốp trọn bức tường, bỗng nhiên bên trong tâm trí lại trỗi dậy những luồng suy nghĩ kỳ lạ hoàn toàn không thuộc về anh — lúc này đây, anh cực kỳ khao khát được nhảy múa.
"Linh hồn của cậu... rốt cuộc vẫn chưa chịu tan biến hẳn sao?" Sở Kiều Nhất khẽ cất tiếng hỏi cái bóng của chính mình trong gương.
"Sở Kiều Nhất" của thế giới này không chỉ trùng tên trùng họ với anh, mà đường nét dung mạo cũng có tới bảy tám phần tương đồng. Chỉ có điều ở kiếp trước bản thân anh chưa bao giờ có thời gian để chăm chút chải chuốt cho vẻ ngoài của mình, suốt ngày quần quật vì công việc nên cả người trông vô cùng hốc hác, tiều tụy.
Thế nhưng khi đó công việc của anh sở dĩ có thể tiến triển thuận buồm xuôi gió đến thế, diện mạo trời ban này cũng đã mang lại cho anh không ít sự thuận lợi và ưu ái. Dù sao trong một xã hội chuộng hình thức thì nhan sắc luôn luôn là một thứ vũ khí quyền năng.
Nếu như lúc này có ai đó vô tình bước chân vào phòng, chắc chắn sẽ bị cảnh tượng kỳ quái này dọa cho khiếp vía. Thế nhưng bản thân Sở Kiều Nhất lại chẳng cảm thấy có chỗ nào bất thường, anh khẽ đặt bàn tay phải lên vị trí lồng ngực trái của mình, cảm nhận rõ rệt từng nhịp đập vững vàng, đều đặn của trái tim.
"Nếu như nhảy xong bài này, cậu sẽ hoàn toàn thanh thản rời đi chứ?"
Không một tiếng động đáp lại, thế nhưng sâu thẳm trong trực giác Sở Kiều Nhất lại mách bảo một điều chắc chắn rằng: chỉ cần vào chính khoảnh khắc này nhảy trọn vẹn xong một khúc vũ đạo, có lẽ linh hồn của nguyên chủ sẽ thực sự tan biến vào cõi hư vô, từ nay về sau anh sẽ vĩnh viễn không còn bị những phản xạ bản năng vô hình kia thao túng nữa.
Sở Kiều Nhất cầm điện thoại lên mở ứng dụng phát nhạc. Cân nhắc đến việc nguyên chủ từng là một thành viên cốt cán của AKing, trong album đầu tay của nhóm nhạc đó vẫn còn kết tinh bao nhiêu mồ hôi công sức của cậu ấy, thế nên anh quyết định bấm chọn ngay ca khúc chủ đề mang tên 《Ta Trở Về》.
Từng giai điệu âm nhạc dồn dập vang lên, tay chân của anh bỗng nhiên tự động chuyển động nhịp nhàng theo điệu nhạc. Chẳng thể nào phân định rõ ràng được là do linh hồn của nguyên chủ đang điều khiển thân xác này, hay là do chính các thớ cơ bắp trên cơ thể đã ghi nhớ quá đỗi sâu sắc từng động tác vũ đạo sau mười năm ròng rã khổ luyện.
Thế nhưng bản thân Sở Kiều Nhất dù sao cũng là một người kiếp trước chưa từng học nhảy múa bao giờ, năng lực cảm thụ nhịp điệu hoàn toàn không thể nào so bì được với nguyên chủ. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn vào những động tác lúng túng trong gương, chính bản thân anh cũng cảm thấy ngượng ngùng đến mức không nỡ nhìn tiếp.
Một khúc nhạc dứt điểm, toàn thân Sở Kiều Nhất đầm đìa mồ hôi hột. Vừa định bước tới tắt nhạc trên điện thoại đi, thì từ khóe mắt anh bỗng nhiên bàng hoàng nhìn thấy Tạ Gia đang lặng lẽ đứng sừng sững bên ngoài cửa phòng tập từ bao giờ!
Sở Kiều Nhất: "..."
Tạ Gia: "..."
Sở Kiều Nhất: (゜ロ゜) !?
Tạ Gia: (⊙ˍ⊙)
Hai người cứ thế chết trân đưa mắt nhìn nhau trong sự câm lặng tuyệt đối suốt một hồi lâu. Cuối cùng, Sở Kiều Nhất thực sự không thể nào chịu đựng nổi cảm giác ngượng chín mặt này thêm một giây nào nữa, anh lập tức chộp lấy chiếc điện thoại trên sàn rồi co cẳng phi như bay lao thẳng ra ngoài cửa.
"Tôi... tôi đi mua đồ ăn cho Khinh Chu đây! Tạm biệt nhé!"
Bóng dáng của Sở Kiều Nhất biến mất như một cơn gió lướt qua bên cạnh mình. Tạ Gia đứng ngẩn ngơ đắn đo mất vài giây, sau đó liền cúi đầu rút điện thoại ra gửi cho đối phương một dòng tin nhắn——
【Đã quá lâu rồi không luyện tập, việc các động tác bị lụt nghề và gượng gạo là chuyện hết sức bình thường. Sau này nếu cậu có hứng thú muốn nhảy múa, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tập cùng bọn tôi.】

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.