Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 85
Chương 85: Tri Thức Kỳ Quái Đã Tăng Lên
Chương 85· 3.753 từMiễn phí
Chương 85: Tri Thức Kỳ Quái Đã Tăng Lên
Cậu tưởng tôi ra nông nỗi này là vì ai cơ chứ?
Khóe miệng Giang Nguyên giật giật, nhưng ngặt nỗi cậu lại chẳng thể nào nổi giận với người trước mặt được. Kỷ Nhung lúc này trưng ra vẻ mặt quan tâm lo lắng tột cùng, hai mắt đong đầy sự sốt sắng. Dù trong lòng Giang Nguyên đang bốc hỏa hận không thể đấm người cho bõ tức, nhưng cậu cũng chẳng có lý do chính đáng nào để thực sự lôi Kỷ Nhung ra tẩn cho một trận.
Cả một bụng lửa giận không có chỗ xả đã đành, càng nhìn thấy cái tên đầu sỏ này cứ lăng xăng lượn lờ trước mặt mình thì ngọn lửa ấy lại càng bùng cháy dữ dội hơn!
Khốn kiếp!
Tức chết đi được!
Cái tên này tự nhiên phóng ra tin tức tố nồng nặc và cường hãn đến thế làm cái quái gì không biết!
Giang Nguyên tức đến nghiến răng kèn kẹt. Tên nhóc này đích thị là do ông trời thấy kiếp trước kiếp này cậu sống quá đỗi suôn sẻ nên cố tình phái xuống trần gian để khắc chế cậu đây mà!
Kỷ Nhung thấy Giang Nguyên cứ đứng đực ra đó với vẻ mặt giằng xé phức tạp, nửa lời cũng không chịu hé răng, tức khắc cả người liền hoảng loạn cuống cuồng. Cậu ta chẳng màng gì nữa, trực tiếp xoay người dùng sức đẩy phăng cánh cửa phòng làm việc của bác sĩ, lao xộc vào trong!
"Á!"
Vị bác sĩ Beta đang ngồi sau bàn thong thả uống ngụm nước ấm bị tiếng động rầm trời làm cho giật nảy mình, thất thanh kêu lên một tiếng. Khi nhìn rõ kẻ hùng hổ xông vào là Kỷ Nhung, ông mới dùng ánh mắt đầy oán trách liếc xéo cậu ta một cái. Chạm phải đôi mắt đỏ ngầu đằng đằng sát khí của chàng Alpha đỉnh cấp, ông bất giác lắp bắp run rẩy hỏi: "Xin... xin hỏi... cậu còn có... chuyện gì nữa sao?"
"Bác sĩ, bệnh của cậu ấy có phải vô cùng nghiêm trọng không?!" Đôi mắt Kỷ Nhung đỏ hoe, gằn giọng chất vấn.
Bác sĩ rõ ràng ngớ người ra một nhịp: "Hả?"
Kỷ Nhung cuống cuồng giục: "Rốt cuộc có phải hay không?!"
Đã kịp lấy lại bình tĩnh, vị bác sĩ đưa nắm tay lên ngang môi, khẽ ho khan một tiếng, vẻ mặt lập tức trở về trạng thái lãnh đạm thờ ơ vốn có, thản nhiên đáp: "Tình trạng của người bệnh tôi đã giải thích rất tường tận với cậu ấy rồi. Vấn đề không quá mức nghiêm trọng, chỉ cần nghiêm túc làm theo đúng những yêu cầu trong đơn dặn dò của tôi là được."
Chân mày Kỷ Nhung nhíu chặt thành hình chữ Xuyên: "Thật sao?"
Bác sĩ liếc xéo Kỷ Nhung một cái, giơ tay đập mạnh xuống mặt bàn một phát để lấy lại uy thế chuyên môn: "Cậu đây là đang nghi ngờ trình độ chuyên môn của tôi đấy à?!"
Kỷ Nhung: "……" Tôi không dám, tôi nào có ý đó.
Nghe thấy tiếng quát cao hơn tám quãng của bác sĩ vọng ra ngoài, Giang Nguyên vội vàng bước nhanh vào phòng, tóm chặt lấy cổ tay Kỷ Nhung kéo lại, cất giọng áy náy phân bua: "Bác sĩ cho tôi xin lỗi. Tôi đưa cậu ấy đi ngay đây ạ. Ban nãy đầu óc tôi có chút rối bời nên chưa kịp giải thích rõ ràng cho bạn tôi hiểu, cậu ấy vì quá sốt ruột nên mới manh động xông vào thế này, mong bác sĩ đừng để bụng."
Bác sĩ liếc nhìn Giang Nguyên một cái, khẽ gật đầu nguôi giận, trước khi tiễn khách vẫn không quên dặn dò thêm một câu: "Được rồi được rồi, hai cậu mau ra ngoài đi. Nhớ xem cho thật kỹ bản hướng dẫn dặn dò tôi đã gửi vào máy đấy, tuyệt đối không được quên đâu."
"Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm." Giang Nguyên nói lời cảm ơn xong xuôi liền dùng sức lôi phắt Kỷ Nhung rời khỏi phòng khám bệnh.
Kỷ Nhung vẫn còn đang mờ mịt ngơ ngác, nhìn thái độ nhẹ nhàng điềm đạm của bác sĩ ban nãy thì có vẻ như người ta chẳng hề nói dối mình.
Chẳng có người thầy thuốc nào lại giữ được chất giọng thản nhiên như không khi bệnh nhân của mình mắc phải chứng nan y hiểm nghèo cả. Dẫu bác sĩ có quen nhìn cảnh sinh tử đi chăng nữa thì ít nhiều cũng phải để tâm tới cảm xúc của thân nhân.
"Vậy rốt cuộc là bị bệnh gì thế?" Kỷ Nhung rảo bước đuổi theo bóng lưng Giang Nguyên đang sải chân đi thoăn thoắt phía trước, cẩn thận từng li từng tí hỏi han.
Giang Nguyên quay đầu liếc nhìn Kỷ Nhung một cái. Dẫu biết ngọn nguồn tai họa này là do đối phương gây nên, nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện này thực chất không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Kỷ Nhung được. Việc tuyến thể ngủ đông bị kích hoạt thức tỉnh là biến số bất ngờ mà chẳng một ai có thể lường trước nổi. Giang Nguyên hít một hơi thật sâu, ánh mắt phức tạp dán chặt lên khuôn mặt điển trai của Kỷ Nhung.
"Rốt cuộc là làm sao vậy cậu?"
Âm lượng của Kỷ Nhung ngày một nhỏ dần, cậu chớp chớp mắt, căng thẳng nhìn Giang Nguyên như một đứa trẻ vừa làm sai điều gì.
Giang Nguyên giơ tay vỗ vỗ lên vai Kỷ Nhung, trấn an: "Cậu yên tâm đi, tôi chỉ bị rối loạn hệ miễn dịch một chút dẫn đến thân nhiệt tăng nhẹ thôi. Chỉ cần nghiêm ngặt tuân thủ theo đúng phác đồ điều trị của bác sĩ, qua một thời gian ngắn là sẽ ổn định trở lại ngay."
"Phù ——" Nghe thấy thế, Kỷ Nhung rõ ràng thở phào một hơi nhẹ nhõm, đưa tay vuốt ngực tự trấn an: "Vậy thì tốt quá rồi. Ban nãy thấy cậu cứ im ỉm không nói lời nào, thực sự dọa tôi sợ chết khiếp."
Giang Nguyên liếc xéo: "Có đến mức thế không?"
Kỷ Nhung nghiêm túc gật đầu: "Có chứ! Tôi lo đến phát điên lên được ấy chứ."
Đúng lúc này, thiết bị liên lạc trên cổ tay Giang Nguyên khẽ rung lên bần bật, là cuộc gọi đến từ Cố Bạch.
Giang Nguyên vừa bấm nút kết nối, đầu dây bên kia đã truyền tới giọng nói đầy quan tâm của Cố Bạch: "Giang Nguyên ơi, kết quả kiểm tra thế nào rồi? Bọn này ở đây lo cho cậu sốt cả ruột!"
"Không có gì đâu, chỉ là chuyện vặt thôi, do hệ miễn dịch bị rối loạn nhẹ ấy mà." Giang Nguyên trực tiếp đem lý do vừa bịa ra với Kỷ Nhung thuật lại y nguyên cho Cố Bạch nghe.
"À à, thế thì may quá rồi," Cố Bạch nghe đối phương không gặp đại nạn gì liền lập tức đọc vanh vách một địa chỉ quán ăn: "Huấn luyện viên, bọn Nolan với mọi người đều tụ tập đông đủ cả rồi, chỉ còn thiếu mỗi hai người các cậu thôi đấy! Mau chóng bắt xe qua đây nhanh lên nhé!"
Giang Nguyên ậm ừ một tiếng rồi cúp máy. Cậu cùng Kỷ Nhung sải bước ra khỏi cổng lớn của bệnh viện, vẫy một chiếc xe bay tự hành.
Trên xe.
Chàng trai với những đường nét góc cạnh hoàn mỹ tựa kiệt tác của Tạo Hóa đang một tay chống cằm, đôi con ngươi sâu thẳm nhìn chằm chằm vào vị trí chếch về phía trước bên phải, trong lòng tràn ngập dấu chấm hỏi khó hiểu.
Rốt cuộc là... vì cái lý do gì mà cậu lại phải ngồi một mình lẻ loi ở hàng ghế sau, trong khi Giang Nguyên lại leo tót lên hàng ghế phụ phía trước ngồi? Hai người bọn họ chẳng phải nên ngồi sát cạnh nhau ở phía sau như mọi khi hay sao?
Kỷ Nhung nhớ lại khoảnh khắc bước lên xe ban nãy: Rõ ràng Giang Nguyên đã kéo cánh cửa sau ra rồi, nhưng vừa thấy cậu lách người chui vào trước, đối phương liền lập tức đóng sầm cửa sau lại rồi vòng lên mở cửa trước chui vào ngồi, thế mới dẫn đến cục diện xa cách kỳ cục như hiện tại.
Lúc này, Giang Nguyên đang cầm chặt thiết bị liên lạc trong tay, chăm chú lướt đọc thứ gì đó trên màn hình ảo.
Chắc là đang xem đơn dặn dò của bác sĩ rồi?
Kỷ Nhung thầm suy đoán.
Trên thực tế, đúng là Giang Nguyên đang nghiền ngẫm bản dặn dò y khoa mà vị bác sĩ Beta kia vừa gửi tới cho mình:
1. Mau chóng tìm mua thiết bị theo dõi tin tức tố Omega chuyên dụng. Thiết bị này có khả năng phân tích nồng độ tin tức tố trong cơ thể theo thời gian thực để đưa ra dự đoán tương đối chính xác về thời điểm bộc phát nhiệt triều.
2. Người bệnh đột ngột phân hóa thành Omega tuyệt đối không nên mang gánh nặng tâm lý tiêu cực, hãy duy trì trạng thái tâm lý bình thản. Thời đại ngày nay Omega không còn là công cụ sinh sản đơn thuần, người bệnh hãy nghiêm túc tìm hiểu các kiến thức liên quan đến việc sử dụng thuốc ức chế. Biết cách khai thác tốt thuốc ức chế thì ABO trên thực tế chẳng có gì khác biệt. [Ghi chú: Đường dẫn đính kèm —— Cẩm nang toàn tập về cách chọn mua và sử dụng thuốc ức chế].
……
7. Căn cứ vào mật độ tin tức tố đo được trong đợt kiểm tra này kết hợp cùng các chỉ số dữ liệu hiện có, dự kiến người bệnh sẽ bộc phát đợt nhiệt triều đầu tiên trong vòng từ 5 đến 7 ngày tới. Yêu cầu người bệnh chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó thích hợp.
8. Các đợt nhiệt triều do tuyến thể mới thức tỉnh là vô cùng dữ dội và khó lòng chống đỡ. Xét thấy tình trạng tin tức tố của người bệnh đang rơi vào trạng thái hỗn loạn sâu, thuốc ức chế hoàn toàn vô hiệu, người bệnh tuyệt đối KHÔNG ĐƯỢC mù quáng tin tưởng vào sức chịu đựng của bản thân để gượng ép vượt qua. Khuyến cáo nên tìm kiếm một Alpha tương thích hỗ trợ bản thân vượt qua kỳ nhiệt triều an toàn. [Ghi chú: Các nội dung liên quan có thể tra cứu thêm trên mạng. Xin hãy tin tưởng vào tính chuyên môn của bác sĩ, tuyệt đối đừng tự tin thái quá mà chuốc lấy tổn thương vĩnh viễn cho cơ thể!]
Đọc tới điều thứ 7, Giang Nguyên suýt chút nữa thì sặc một ngụm máu tươi ra ngoài!
Vị bác sĩ kia bảo nồng độ tin tức tố của cậu đang rối loạn, có thể dẫn tới những đợt nhiệt triều bất thường không theo quy luật, nhưng có cần thiết phải gấp gáp đến mức độ này không chứ?!
Chỉ vỏn vẹn từ năm đến bảy ngày ngắn ngủi, cậu biết đào đâu ra một người bạn đời Alpha bây giờ? Cho dù cậu có thực sự muốn đóng vai một kẻ vô liêm sỉ, lừa đại một anh chàng Alpha nào đó cùng mình lăn giường giải quyết cơn thèm khát rồi sau đó "vắt chanh bỏ vỏ"... thì việc tìm đối tượng cũng cần phải có thời gian để tiếp cận chứ!
Mẹ kiếp!
Giang Nguyên tức đến mức muốn nổ tung lồng ngực. Tình cảnh trớ trêu này bắt cậu phải xoay xở ở đâu ra cho kịp?!
Ngay cả việc tìm một chàng Alpha làm công cụ tạm bồ cũng chẳng kịp thời gian nữa là!
Giang Nguyên trầm ngâm suy tính vài giây, sau đó bấm mở ứng dụng mua sắm trực tuyến trên máy. Nhờ kinh nghiệm lần trước từng lén lút đặt mua thuốc ức chế cho Thu Cảnh Minh, Giang Nguyên nhanh chóng tìm được các cửa hàng dược phẩm uy tín mà không cần phải loay hoay dò dẫm như người mới. Cậu tức tốc đặt mua ngay một chiếc máy theo dõi nồng độ tin tức tố cùng vài hộp thuốc ức chế loại mạnh nhất, điền địa chỉ giao hàng rồi thanh toán nhanh gọn.
Tiếp theo đó, cậu bấm mở trình duyệt bảo mật, gõ từ khóa tìm kiếm các thông tin liên quan đến hiện tượng rối loạn tin tức tố ở Omega. Chẳng mấy chốc thông qua các liên kết ẩn trên không gian mạng, Giang Nguyên tìm thấy một diễn đàn ẩn danh dành riêng cho giới ABO và bấm vào một chủ đề đang được thảo luận vô cùng sôi nổi:
[Chết tiệt, rốt cuộc rối loạn tin tức tố là cái giống gì thế các bác ơi?!]
Chủ thớt: Tôi đang hoang mang cực độ, cần người giúp tôi bình tĩnh lại gấp!
Ẩn danh 1: Rối loạn tin tức tố á? Xác suất xảy ra chỉ có một phần trăm nghìn thôi đấy, chia buồn sâu sắc cùng người chị em nhé!
Ẩn danh 2: Thuốc ức chế thông thường không có khả năng điều tiết hội chứng này đâu nha bạn ơi. Bé cưng à, thời gian này bạn chỉ có nước trốn tiệt trong nhà, đợi đến khi nồng độ tin tức tố tự lắng xuống mới dám thò mặt ra đường thôi.
Ẩn danh 3: Nói một cách dễ hiểu nhất thì rối loạn tin tức tố chính là Omega sẽ rơi vào kỳ phát tình một cách vô tội vạ, nhiệt triều có thể ập đến bất cứ lúc nào mà không theo chu kỳ sinh học thông thường, thuốc ức chế tiêm vào chỉ như muối bỏ biển. Chủ thớt tốt nhất dẹp bỏ ý định ra đường đi, mau gọi anh người yêu Alpha của bạn tới nhốt chung trong phòng mà chăm sóc nhau đi là vừa.
Chủ thớt: Tôi đã lấy lại bình tĩnh rồi đây.
Chủ thớt: Tình hình cụ thể là thế này: Mấy hôm trước tôi thấy trong người sốt sốt khó chịu nên có đi bệnh viện khám. Kết quả xét nghiệm cho thấy tin tức tố Omega bị rối loạn nghiêm trọng, bác sĩ bảo sắp tới sẽ xuất hiện các đợt nhiệt triều thất thường.
Ẩn danh 4: Tôi từng trải qua một lần rồi nè, cái chứng này phiền toái khủng khiếp luôn ấy, căn bản là không dám bước chân ra khỏi cửa nửa bước. Đợt đó chỉ biết nhờ chồng ở nhà kẹp sát bên cạnh để giúp đỡ, tôi bị nhốt trong bốn bức tường suốt nửa năm trời ròng rã đấy!
Chủ thớt: @Ẩn danh 4, tận nửa năm dài đằng đẵng thế cơ á?!
Ẩn danh 4: Tôi là lầu 4 đây. Chuẩn xác mà nói thì mất khoảng bảy tháng trời cơ, cái này cần thời gian để cơ thể tự cân bằng lại từ từ. Không biết nguyên nhân kích phát của bạn là do đâu, cơ địa mỗi người mỗi khác mà.
Chủ thớt: Cảm ơn các chị em đã nhiệt tình hiến kế cho tôi, nhưng vấn đề mấu chốt ở đây là……
Chủ thớt: Tôi chưa có chồng, thậm chí đến một mụn bạn trai cũng không có nốt! Bây giờ tôi thực sự chẳng biết mình phải làm sao nữa đây QAQ. Tôi sợ mình không gượng nổi mà ngất mất thôi……
Ẩn danh 5: Không có người yêu á? Emmm, xin gửi một cái ôm đồng cảm tới chủ thớt nhé. Cơ mà ngàn vạn lần đừng có dại dột mà cắn răng chịu đựng một mình nha, cảm giác đó khó chịu đến phát điên luôn đấy! Có biết bao nhiêu Omega chịu không nổi cơn thèm khát, mất hết lý trí chạy xộc ra ngoài đường rồi chuốc lấy những bi kịch đau lòng rồi đấy……
Ẩn danh 6: Ơ kìa, xung quanh bạn thế nào chẳng có lấy một vài anh chàng Alpha có quan hệ thân thiết?
Chủ thớt: Có một người, là tên hàng xóm thanh mai trúc mã sát vách nhà tôi, quan hệ giữa hai đứa cũng khá ổn.
Ẩn danh 6: Thế thì còn chần chừ gì nữa?! Chị em ơi, đè nó ra mà thịt ngay đi chứ!
Chủ thớt: ……………………
Chủ thớt: Nhưng tôi với tên đó căn bản chẳng có tí cảm xúc yêu đương nào hết trơn á……
Ẩn danh 7: Cứ ngủ xong rồi tính tiếp chứ sao! Bạn thật sự muốn tự mình gồng mình chịu đựng kỳ động dục quái quỷ đó sao, bộ bạn có thù oán gì với bản thân mình à? Chết người như chơi đấy đừng có đùa! Tôi nói cho bạn nghe nhé, tới ngày đó bạn cứ việc hẹn hắn qua nhà chơi. Một khi ngửi thấy mùi tin tức tố ngọt ngào của bạn rồi thì làm gì có chuyện "không có cảm xúc"? Không tồn tại khái niệm đó đâu! Hãy tin tôi đi, Alpha trên đời này chung quy cũng chỉ là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới và bị tin tức tố chi phối mà thôi!
Chủ thớt: Nhưng sau đó thì sao? Tôi đâu có tình cảm gì với hắn, giải quyết xong cơn động dục rồi biết nhìn mặt nhau thế nào đây? = =
Ẩn danh 7: Chuyện này dễ như trở bàn tay! Trước khi lên giường bạn cứ giả vờ kháng cự cự tuyệt một hai nhịp cho có lệ, sau đó thuận nước đẩy thuyền cùng hắn lăn giường. Lưu ý quan trọng nhất: Nhất định phải bắt hắn đeo bao đàng hoàng, tuyệt đối không được để hắn kết thành nút khóa, càng cấm tiệt việc đánh dấu hoàn toàn! Lăn giường xong xuôi, sáng hôm sau bạn chỉ cần trùm chăn khóc lóc thảm thiết là xong. Sau đó cứ việc chiến tranh lạnh phớt lờ tên Alpha đó đi. Vào tình cảnh này, đại đa số Alpha đều sẽ tự động nhận định lỗi lầm hoàn toàn thuộc về phía mình, ngoan ngoãn gánh trọn nồi oan ức. Chờ qua vài ba ngày cho mọi chuyện lắng xuống, bạn chỉ cần rộng lượng tuyên bố tha thứ cho hắn, không bắt hắn phải chịu trách nhiệm gì cả, hai bên tiếp tục duy trì mối quan hệ bạn bè bình thường là êm đẹp cả đôi đường ^_^
Ẩn danh 8: Vãi chưởng, tri thức kỳ quái lại được dung nạp thêm một đống rồi!
……
Chủ thớt: Cảm ơn chị em nhiều lắm, tôi đã giác ngộ và học hỏi được rồi!
Mấy ngày sau, vị chủ thớt nọ lại bất ngờ trồi lên cập nhật tình hình ——
Chủ thớt: !!!! Đã kiểm chứng thực tế và thành công mỹ mãn!!!!
Chủ thớt: Bây giờ tên bạn thân chẳng những không hề hay biết chuyện bị tôi giăng bẫy đưa vào tròng, mà trái lại còn luôn tự dằn vặt cắn rứt lương tâm cho rằng tất cả là do hắn không kiềm chế được bản thân! Hắn còn nằng nặc đòi chịu trách nhiệm cưới tôi nữa kìa, làm tôi cảm thấy có lỗi với người ta ghê (>_<; )
Ẩn danh 9: Chủ thớt ơi tôi có một người bạn cũng đang bị rối loạn tin tức tố, tha thiết xin bài viết hướng dẫn chi tiết từng bước dài trên một vạn từ với ạ QWQ!
……
Đọc tới đoạn giữa của bài viết, Giang Nguyên đờ đẫn cả người.
Chuyện... chuyện quái quỷ này mà cũng có thể làm được sao?
"Giang Nguyên, bác sĩ dặn dò những gì trong đó thế?"
Một giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên từ phía sau lưng.
Giang Nguyên nghe tiếng liền giật mình quay đầu lại, ánh mắt chạm phải Kỷ Nhung đang chồm người lên, cả người bỗng ngẩn ngơ trong chốc lát.
"Sao thế?" Kỷ Nhung đưa tay sờ sờ lên mặt mình. Ánh mắt Giang Nguyên nhìn cậu cứ thẳng đuột và kỳ lạ làm sao ấy, nhìn đến mức khiến vành tai cậu bất giác nóng ran lên vì ngại ngùng.
Giang Nguyên vội vàng ho nhẹ một tiếng để che giấu sự bối rối, lắc đầu đáp: "Không có gì đâu, chỉ là bảo tôi chuẩn bị vài món đồ dùng cần thiết thôi."
"Chuẩn bị đồ đạc sao?" Kỷ Nhung ngơ ngác hỏi lại: "Có cần tôi giúp cậu đi mua không?"
Giang Nguyên lập tức lắc đầu lia lịa: "Không cần đâu, mấy thứ này tôi tự đặt mua trên mạng là được rồi."
Giang Nguyên ngoảnh đầu lại, cúi gằm mặt nhìn chằm chằm vào màn hình thiết bị liên lạc, sau đó dùng khóe mắt liếc trộm sang Kỷ Nhung một cái. Vừa vặn thay, Kỷ Nhung lúc này cũng đang nghiêng đầu dịu dàng nhìn chăm chú vào cậu.
Bị bắt quả tang, Giang Nguyên nhanh chóng dời tầm mắt đi chỗ khác với vẻ mặt đầy chột dạ. Cậu khẽ cắn cắn bờ môi dưới: Bắt cậu trong vòng từ năm đến bảy ngày ngắn ngủi phải tìm cho ra một người bạn đời Alpha thực sự thì quả đúng là đánh đố và làm khó cậu. Thế nhưng... nếu là tìm một chàng Alpha có mối quan hệ thân thiết để giăng bẫy gài một vố... dường như chuyện này cũng chẳng phải là điều gì quá mức bất khả thi.
Huống hồ chi, nếu không phải tại cái tên Kỷ Nhung này tỏa ra tin tức tố ngùn ngụt thì tuyến thể trong người cậu làm sao có thể bị đánh thức một cách oan uổng như thế này chứ! Đúng không nào?!
Giang Nguyên tự tìm cho mình một lý do vô cùng chính đáng để an ủi và xoa dịu lương tâm đang cắn rứt của bản thân.
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.