Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 84
Chương 84: Sự Thật Chấn Động Tại Bệnh Viện
Chương 84· 3.626 từMiễn phí
Chương 84: Sự Thật Chấn Động Tại Bệnh Viện
Nhanh chóng giải quyết xong xuôi trận chiến, Kỷ Nhung ngay cả một nhịp thở dốc cũng không thèm lấy, trực tiếp gạt cần mở khoang lái rồi nhảy phắt từ trên cỗ cơ giáp khổng lồ xuống mặt đất.
"Cậu ấy làm sao mà đánh hăng máu dữ vậy?"
Chứng kiến những động tác dũng mãnh và dồn dập đến nghẹt thở của Kỷ Nhung, sau một hồi im ắng ngỡ ngàng, từ kênh đàm thoại nội bộ mới truyền ra một chất giọng mang theo vài phần kinh ngạc.
Giọng nói trong trẻo, sạch sẽ, xen lẫn chút ngữ điệu khó hiểu.
"Mọi người sao tự nhiên im bặt hết thế?"
Đám đông đồng đội: "..........................."
Mọi người trong đội ngũ lúc này bỗng cảm thấy xót xa thay cho Kỷ Nhung vô cùng.
Trong lòng cậu chẳng lẽ không tự hiểu lấy một chút nào hay sao hả Giang đại lão?
Kỷ Nhung thích cậu, cậu ta đúng là khổ trăm bề! Chẳng phải cậu chuyện gì cũng tinh thông, thứ gì cũng giỏi giang, năng lực quan sát nhạy bén kinh người hay sao? Cớ làm sao riêng ở phương diện tình cảm này lại trì độn đến mức khiến người ta tức nghẹn họng thế này chứ?
Giang Nguyên thấy không ai đáp lời mình, ngỡ rằng đường truyền có vấn đề, bèn kỳ quái cất tiếng "ơ" một tiếng.
Lúc này Cố Bạch mới vội vàng lên tiếng đỡ lời cho Kỷ Nhung: "À... ban nãy chưa kịp hoàn hồn thôi. Chắc Kỷ Nhung nghĩ đến phần thưởng Chìa Khóa Không Gian nên kích động quá trớn ấy mà..."
Nói đến vế sau, giọng nói của Cố Bạch bất giác nhỏ dần như muỗi kêu, bởi chính bản thân cậu ta thừa biết lý do thực sự tuyệt đối chẳng phải vì mấy chiếc chìa khóa kia, mà là do cơ thể Giang Nguyên đang khó chịu, Kỷ Nhung đang vội vàng muốn đưa Giang Nguyên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Trận đấu đã chính thức ngã ngũ, Giang Nguyên đương nhiên cũng không nán lại trong buồng lái làm gì. Cậu lập tức điều khiển cỗ máy về đúng bãi đỗ quy định, sau đó mới thong thả bước xuống.
Kỷ Nhung - người đã đứng đợi dưới đất từ lâu - sải những bước dài vội vã chạy xộc tới trước mặt Giang Nguyên, giọng gấp gáp: "Đi, tôi đưa cậu tới bệnh viện ngay."
Nhớ lại lời Cố Bạch vừa nói ban nãy, Giang Nguyên suy nghĩ một chút rồi khoát tay từ chối: "Để nhận giải thưởng xong xuôi rồi hẵng đi, cũng chẳng muộn."
Đôi mày rậm của Kỷ Nhung khẽ nhíu chặt lại, cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt Giang Nguyên, trong đáy mắt đong đầy sự lo lắng không cách nào che giấu: "Nhưng mà cậu..."
Giang Nguyên cắt ngang lời cậu: "Không sao đâu, tôi chỉ cảm thấy thân nhiệt hơi ấm hơn bình thường một chút thôi, ngoài ra chẳng có triệu chứng nào khó chịu cả, không thành vấn đề lớn. Lên nhận thưởng cũng chỉ mất vài phút ngắn ngủi là xong."
Nghe Giang Nguyên kiên quyết nói vậy, Kỷ Nhung ngập ngừng trong thoáng chốc, đành phải thỏa hiệp: "Vậy được rồi, nhưng nếu cảm thấy trong người không ổn chỗ nào, cậu phải lập tức bảo với tôi ngay đấy."
Nhóm người Giang Nguyên cùng toàn đội Lance đồng thời bước lên đài nâng lơ lửng từ từ nhô lên giữa trung tâm sàn đấu, chờ đợi đại diện ban tổ chức tiến hành nghi thức trao cúp và ban phát phần thưởng danh dự.
Khoảnh khắc Nguyên soái Hans xuất hiện trên lễ đài, toàn bộ hội trường rộng lớn bỗng chốc bùng nổ những tràng la hét chói tai!
Vẻ ngoài của Hans không còn nghi ngờ gì nữa, cực kỳ anh tuấn và cương nghị. Từng đường nét trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, hắn khoác trên mình bộ quân phục màu đen thẳng thớm, bên hông đeo một thanh quân đao hắc kim sắc bén, hai bàn tay mang găng tay da màu trắng tuyết. Hắn chỉ cần đứng sừng sững tại đó thôi cũng toát ra một luồng uy nghi bạt mạng khiến người khác phải cúi đầu nể phục.
Là cánh tay phải đắc lực nhất của Thiết Huyết Hoàng Đế, tiếng nói và quyền lực của Hans trong Quân bộ Hoyte là điều không ai dám hoài nghi.
Tuổi tác của Hans thực chất không hề lớn. Ở cái thời đại mà tuổi thọ trung bình của con người dễ dàng chạm mốc 150 tuổi, con số 40 của Hans vẫn được coi là vô cùng trẻ trung. Vị Nguyên soái trẻ tuổi lẫy lừng của Hoyte cho đến tận bây giờ vẫn hoàn toàn độc thân, là chàng Alpha trong mộng của hàng vạn Omega khắp toàn cõi đế quốc.
Sắc mặt Hans phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng. Hắn dùng thái độ lịch thiệp nhưng xa cách trao chiếc cúp vô địch cùng các phần thưởng danh giá cho các thành viên của chiến đội Liên Bang, sau đó liền dứt khoát quay người rời khỏi hiện trường.
"Đây chính là Chìa Khóa Không Gian bằng xương bằng thịt sao, lần đầu tiên trong đời em được tận mắt nhìn thấy vật thật đấy!"
"Ở Liên Bang, thứ này chỉ có cấp bậc tướng quân mới được chạm vào thôi. Sau này chắc chắn tao cũng sẽ leo lên chức tướng quân cho xem!" Lưu Sơn cười hì hì khoe khoang.
Bên tai rộn rã những âm thanh bàn tán hào hứng và những lời chém gió rôm rả của đám đồng đội.
Giang Nguyên cẩn thận săm soi chiếc Chìa Khóa Không Gian nhỏ chưa bằng nửa lòng bàn tay trong tay mình, sau đó tiện tay cất gọn nó vào sâu trong túi áo khoác.
Ngay khi đài nâng lơ lửng vừa hạ cánh vững vàng xuống mặt đất, bên tai cậu liền vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Rốt cuộc cũng xong rồi," Kỷ Nhung nôn nóng không chờ nổi thêm một giây nào: "Đi thôi Giang Nguyên, chúng ta tới bệnh viện ngay."
Giang Nguyên vừa toan mở miệng đáp lời, Lưu Sơn bên cạnh đã thò đầu sang tiếp lời: "Đúng đấy, Giang Nguyên cậu còn gắng gượng nổi không?"
Giang Nguyên khẽ gật đầu. Cơ thể cậu quả thực chỉ hơi nóng lên đôi chút, ngoài ra chẳng có bất kỳ cảm giác khó chịu rõ rệt nào: "Tôi không có vấn đề gì lớn đâu. Tuy nói là thân nhiệt cao nhưng nó vẫn duy trì trong ngưỡng nhiệt độ an toàn của người bình thường mà."
Lưu Sơn nghiêm túc cãi lại: "37.2 độ tuy trên lý thuyết là bình thường, nhưng so với mức sốt nhẹ 37.3 thì chẳng chênh lệch là bao. Cứ phải tới bệnh viện kiểm tra tổng thể một lượt mới yên tâm được."
Cyril đứng cạnh cũng chen vào một câu: "Đúng thế, chuyện sức khỏe không thể chủ quan được đâu, để bọn tôi cùng đi bệnh viện với cậu!"
Kỷ Nhung: "……"
Dẫu biết rằng đồng đội đều thật lòng quan tâm tới Giang Nguyên, nhưng vừa nghĩ tới việc có thêm một đống bóng đèn đi cùng tới bệnh viện, chân mày Kỷ Nhung liền bất giác nhíu chặt lại thành hình chữ Xuyên.
Giang Nguyên ngập ngừng khuyên can: "Không cần thiết phải kéo nhau đi đông đúc thế này đâu... Thực ra một mình tôi tự đi là được rồi, với lại huấn luyện viên Hạ Xuyên và mọi người vẫn đang đợi chúng ta kìa."
Lưu Sơn liếc nhìn Kỷ Nhung một cái, nhếch mép cười ranh mãnh: "Có sao đâu, anh em cùng đi một chuyến, có tốn bao nhiêu thời gian đâu mà sợ."
Kỷ Nhung trừng mắt đối diện với ánh nhìn đầy khiêu khích của Lưu Sơn: "……………………"
Cái thằng ranh này rõ ràng là cố tình kiếm chuyện chọc tức cậu!
Sắc mặt Kỷ Nhung lập tức đen như đít nồi.
"Được rồi," lúc này Cố Bạch - người vừa nãy còn thầm thương xót cho số phận của Kỷ Nhung - cũng không đành lòng nhìn cảnh Lưu Sơn cố tình chọc điên đội trưởng thêm nữa. Cậu ta bèn ho nhẹ một tiếng, đứng ra hòa giải: "Bên phía bọn Nolan cũng đang đợi chúng ta qua gặp mặt kìa, hay là để đội trưởng chịu khó vất vả một chuyến đưa Giang Nguyên tới bệnh viện, còn mấy đứa mình cứ qua tụ tập trước đi.
Đội trưởng làm phiền cậu vậy nhé, để Giang Nguyên đi một mình bọn này cũng chẳng an tâm, chỉ có nước nhờ cậy vào cậu thôi."
Giang Nguyên: "Thực ra không cần phiền phức thế đâu, một mình tôi..."
"Tôi đưa cậu đi." Ngữ khí của Kỷ Nhung kiên quyết không cho phép khước từ, dứt khoát cắt ngang lời Giang Nguyên.
Giang Nguyên đành thở dài: "... Vậy được rồi."
Đài nâng vừa chạm sàn, Kỷ Nhung liền túm lấy cổ tay Giang Nguyên lôi thẳng đi một mạch. Mấy tuyển thủ bên phía chiến đội Lance theo thông lệ bước sang định bắt tay xã giao sau trận đấu, kết quả khi bước tới nơi thì trước mắt chỉ còn lại hai cái bóng lưng đang sải bước vội vã.
"Vãi thật chứ, chảnh chọe đến thế là cùng? Đến việc bắt tay một cái cũng khinh thường không thèm nắm sao?"
Một thành viên chiến đội Lance nhìn theo bóng lưng hai người nhanh chóng khuất dạng, trong lòng tức tối vô cùng. Vốn dĩ việc bị một mình Kỷ Nhung 1v7 đập cho tơi bời hoa lá đã khiến bọn họ mất hết mặt mũi, kết cục đến màn bắt tay tối thiểu sau trận đối phương cũng phớt lờ bỏ đi thẳng, đây chẳng phải là tát thẳng vào mặt bọn họ hay sao?
Một tuyển thủ Lance khác cười khẩy liên tục, mỉa mai: "Hừ, người ta là thiên tài cơ mà, thiên tài thì khinh khỉnh không thèm bắt tay với đám người phàm trần như chúng ta cũng là chuyện bình thường thôi."
Nghe thấy những lời bóng gió mỉa mai đầy cay nghiệt của đối thủ, Cố Bạch nở nụ cười bất đắc dĩ, bước tới ghé sát tai mấy tuyển thủ Lance đang bất mãn kia, nhỏ giọng giải thích: "Không phải như các cậu nghĩ đâu, đội trưởng của chúng tôi và Giang Nguyên đang có việc gấp sống còn."
"Việc gấp gì mà ghê gớm thế?" Một tuyển thủ Lance rõ ràng không tin lời giải thích của Cố Bạch, cất giọng khinh miệt chất vấn.
Cố Bạch điềm nhiên đáp: "Đi bệnh viện cấp cứu."
"Hả?" Mấy tuyển thủ Lance nghe xong câu đó thì đồng loạt ngớ người ra như phỗng.
……
Bệnh viện Hoàng gia Hoyte ——
Giang Nguyên ngồi ngay ngắn ở phía đối diện bàn làm việc của bác sĩ. Trải qua tròn một tiếng đồng hồ làm đủ mọi xét nghiệm phức tạp, bản báo cáo kiểm tra tổng quát của cậu cuối cùng cũng được in ra.
Người phụ trách chẩn đoán cho cậu là một bác sĩ trẻ tuổi thuộc phân hóa Beta. Lúc này, vị bác sĩ nọ đã dán chặt mắt vào tập báo cáo suốt một hồi lâu, đôi chân mày thanh tú hơi nhíu lại đầy trầm ngâm.
"Bác sĩ, cậu ấy rốt cuộc bị làm sao vậy?" Kỷ Nhung đứng bên cạnh sốt ruột cất giọng hỏi dồn.
Vị bác sĩ lại liếc nhìn tập tài liệu một lần nữa, sau đó ngẩng đầu hỏi Kỷ Nhung: "Cậu và người bệnh có mối quan hệ gì?"
Kỷ Nhung nghẹn họng hồi lâu, mãi mới ấp úng thốt ra được hai chữ: "Bạn bè."
Vị bác sĩ cất tiếng "ồ" một tiếng, sau đó thản nhiên xua tay: "À, vậy thì phiền cậu ra ngoài đợi một chút, tôi có vài lời mang tính riêng tư cần trao đổi trực tiếp với người bệnh."
Kỷ Nhung ngẩn ra: "Tôi không thể ở lại đây sao?"
Bác sĩ liếc mắt nhìn Kỷ Nhung một cái, ánh mắt sắc lẹm rõ ràng đang muốn nói: "Cậu tự hiểu lấy đi chứ?"
Kỷ Nhung tuy lòng nóng như lửa đốt muốn biết rõ ngọn ngành tình trạng của Giang Nguyên, song đối diện với thái độ kiên quyết của bác sĩ, cậu đành quay sang nhìn Giang Nguyên, giọng chùng xuống: "Vậy... tôi ra ngoài hành lang đợi cậu nhé."
"Được." Giang Nguyên khẽ gật đầu. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của bác sĩ, trong lòng cậu bất giác cũng dâng lên một cỗ thắc thỏm bất an. Chẳng lẽ cơ thể này thực sự mắc phải chứng bệnh nan y hiểm nghèo nào sao?
Cánh cửa phòng khám vừa khép lại, vị bác sĩ Beta trẻ tuổi khẽ ho nhẹ một tiếng, hướng mắt về phía Giang Nguyên cất lời: "Bản báo cáo kiểm tra của cậu tôi đã xem qua rất kỹ. Bước đầu có thể khẳng định, hiện tượng thân nhiệt của cậu tăng cao là do nồng độ tin tức tố trong cơ thể đang rơi vào tình trạng hỗn loạn gây nên."
"Tin tức tố hỗn loạn? Nhưng tôi là Beta cơ mà, làm sao có thể bị rối loạn tin tức tố được?" Giang Nguyên nhướng mày, ngạc nhiên hỏi lại.
"Ừm... Tôi biết cậu đã sống dưới thân phận một Beta suốt bao nhiêu năm qua, nhưng tôi buộc phải thông báo sự thật cho cậu biết: Thực chất cậu là một Omega." Vị bác sĩ trẻ cất giọng bình thản, không có lấy một tia gợn sóng.
Giang Nguyên sững sờ: "Omega?!"
Vị bác sĩ Beta gật đầu, tiếp tục giải thích: "Tôi hiểu cậu có thể sẽ cảm thấy khó lòng tiếp nhận sự thật này ngay được. Nhưng thời đại bây giờ đã không còn là cái thời kỳ hủ lậu mà Omega bị giam cầm trong bốn bức tường nữa rồi. Chỉ cần sử dụng thuốc ức chế đúng cách, Omega trên thực tế chẳng có điểm gì khác biệt so với một Beta bình thường cả."
Giang Nguyên cảm thấy bộ não mình nhất thời chưa thể tiêu hóa nổi khối thông tin chấn động này: "Không, khoan đã, làm sao tôi lại có thể đột ngột từ một Beta biến thành một Omega được chứ?"
Bác sĩ thở dài bất đắc dĩ: "Tôi cần phải đính chính lại một chút cho chuẩn xác. Không phải cậu từ Beta biến thành Omega, mà bản thân cậu sinh ra vốn dĩ đã là một Omega rồi. Bên trong cơ thể cậu thực sự tồn tại một tuyến thể, chỉ là do tuyến thể đó rơi vào trạng thái ngủ đông sâu, cho nên các chỉ số sinh lý của cậu gần như y hệt một Beta.
Nếu nói trước đây xã hội phân loại cậu là Beta thì cũng hoàn toàn có cơ sở khoa học. Tôi nghĩ cha mẹ cậu ắt hẳn cũng biết rõ điều này, cho nên từ nhỏ mới bảo với cậu rằng cậu là một Beta thuần túy."
Giang Nguyên gặng hỏi: "Bác sĩ vừa bảo trước kia tuyến thể của tôi ngủ đông nên không khác gì Beta, vậy còn hiện tại thì sao? Tuyến thể bị làm sao rồi?"
Vị bác sĩ ngồi sau bàn làm việc trực tiếp tiếp lời: "Nó đã bị kích hoạt rồi."
Giang Nguyên nhíu mày: "Tại sao lại đột nhiên bị kích hoạt?"
Bác sĩ suy nghĩ một lát rồi cặn kẽ phân tích: "Tình huống tuyến thể ngủ đông bị đánh thức là vô cùng hy hữu. Rất nhiều trường hợp cái gọi là Beta đột nhiên phân hóa muộn thành Alpha hay Omega ở tuổi trưởng thành đều bắt nguồn từ nguyên nhân này. Nhưng nói chung xác suất xảy ra là cực kỳ thấp. Dựa trên những hiểu biết y học hiện tại, có ba khả năng chính dẫn tới hiện tượng này:
Khả năng thứ nhất là bản thân cơ thể cậu tự tích lũy đến một điểm giới hạn sinh học nhất định, khiến trạng thái ngủ đông tự động chấm dứt.
Khả năng thứ hai là thời gian gần đây cậu đã tiếp xúc cự ly gần với một luồng tin tức tố Alpha cực kỳ cường hãn và áp đảo. Thứ tin tức tố mạnh mẽ đó đã kích thích trực tiếp vào tuyến thể của cậu, khiến tuyến thể đang say ngủ bị cưỡng chế đánh thức, quá trình ngủ đông hoàn toàn bị phá vỡ.
Còn khả năng thứ ba..."
Tin tức tố Alpha cực kỳ cường hãn?
Vừa nghe bác sĩ nêu ra giả thiết thứ hai, Giang Nguyên thậm chí chẳng còn tâm trí đâu để nghe tiếp khả năng thứ ba nữa! Bởi vì ngay khoảnh khắc nghe thấy điều kiện đó, trong đầu cậu đã lập tức chỉ đích danh kẻ đầu sỏ đã đánh thức tuyến thể quái quỷ trong người mình là ai!
Thảo nào! Thảo nào mỗi lần cậu ngửi thấy mùi hương tin tức tố của Kỷ Nhung là trong người lại cảm thấy rạo rực và bứt rứt không yên!
Giang Nguyên quay đầu liếc nhìn cánh cửa phòng khám đang đóng chặt bên ngoài, trong lòng lúc này thực sự có xúc động muốn lôi ai đó ra đấm cho một trận tơi bời!
"À đúng rồi, cái cậu Alpha đứng đợi bên ngoài kia không phải là bạn trai cậu sao?" Nhìn thấy Giang Nguyên ngoái đầu nhìn ra cửa, vị bác sĩ nam bất chợt lên tiếng hỏi.
Giang Nguyên lắc đầu dứt khoát: "Không phải, chỉ là bạn bè thôi."
"À..." Vị bác sĩ trẻ rơi vào trầm mặc trong vài giây, sau đó hỏi tiếp: "Vậy hiện tại cậu đã có bạn đời Alpha nào chưa?"
Giang Nguyên tiếp tục lắc đầu, không hiểu vì sao bác sĩ lại đột ngột hỏi chuyện riêng tư này: "Chưa có, có chuyện gì sao bác sĩ?"
"Mấy cái giả thiết ban nãy cậu nghe qua để biết thế thôi, nó chẳng phải vấn đề quan trọng nhất lúc này," vị bác sĩ trẻ thấy Giang Nguyên phủ nhận thì có chút bất đắc dĩ thở dài, hạ thấp giọng căn dặn: "Điều cốt yếu nhất là tuyến thể của cậu vừa đột ngột thức tỉnh sau một thời gian dài ngủ đông sâu. Trong giai đoạn sắp tới, nhiều khả năng cậu sẽ phải đối mặt với tình trạng rối loạn tin tức tố kéo dài.
Đi kèm với sự hỗn loạn này, rất có thể sẽ xuất hiện những đợt nhiệt triều dữ dội, cùng với hàng loạt phản ứng sinh lý biến dị khác. Tình trạng này có thể kéo dài một năm, hai năm... thậm chí ba năm cũng không chừng.
Tất cả những lưu ý này đều được ghi chép chi tiết trong hồ sơ bệnh án, tôi đã gửi thẳng về thiết bị đầu cuối của cậu rồi."
Giang Nguyên giật mình: "Bác sĩ... ý người nói nhiệt triều chính là cái thứ mà tôi đang nghĩ tới sao?"
Vị bác sĩ Beta gật đầu cái rụp, triệt để dập tắt chút hy vọng mong manh cuối cùng trong lòng Giang Nguyên: "Tôi bắt buộc phải cảnh báo trước cho cậu biết: Thuốc ức chế thông thường đối với những đợt nhiệt triều sinh ra do rối loạn tin tức tố ở trường hợp đặc biệt này gần như là hoàn toàn vô tác dụng."
Giang Nguyên trực tiếp bị những lời nói của vị bác sĩ đối diện làm cho choáng váng đầu óc.
Lời của ông bác sĩ này dịch nôm na sang ngôn ngữ đời thường chẳng phải là: Sắp tới cậu sẽ liên tục phát tình, và thuốc ức chế thì phế phẩm vô dụng!
Trước khi Giang Nguyên thất thần đứng dậy rời khỏi phòng khám, vị bác sĩ nọ còn vô cùng tận tâm mách nước cho cậu một giải pháp cứu cánh: "Cậu tốt nhất nên mau chóng tìm kiếm lấy một Alpha đỉnh cấp nào đó đi. Chờ sau khi nồng độ tin tức tố trong người đã ổn định trở lại, nếu không thích người ta nữa thì tùy tiện kiếm một cái lý do nào đó mà đá phăng đi là xong chuyện."
Giang Nguyên: "……" Tại sao người có thể nói ra cái giải pháp này một cách thành thạo trơn tru đến như thế cơ chứ?!
Bên ngoài hành lang, Kỷ Nhung đang sốt ruột đi đi lại lại như kiến bò trên chảo lửa.
Cạch.
Cánh cửa phòng khám đóng chặt suốt một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng mở ra.
Kỷ Nhung lập tức rảo bước xông tới, lo lắng hỏi dồn: "Cơ thể cậu rốt cuộc bị làm sao thế? Bác sĩ nói thế nào rồi?"
Giang Nguyên ngước mắt nhìn thẳng vào gương mặt đẹp trai tuấn tú của Kỷ Nhung, nhớ lại những lời phân tích và giải pháp "đá người" của bác sĩ ban nãy: "……"
Thấy Giang Nguyên cứ im lặng nhìn mình trừng trừng mà không chịu hé răng lấy nửa lời, Kỷ Nhung lại càng thêm quýnh quáng: "Rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ, cậu nói cho tôi biết đi!"
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.