Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 86
Chương 86: Tránh Xa Đám Alpha Đó Ra
Chương 86· 4.054 từMiễn phí
Chương 86: Tránh Xa Đám Alpha Đó Ra
Chẳng mấy chốc, Giang Nguyên và Kỷ Nhung đã có mặt tại địa điểm tụ tập ăn mừng của mọi người. Cả đám thanh niên đang hò hét ca hát tưng bừng, tiếng nhạc xập xình cùng những điệu hát nối tiếp nhau không dứt.
Bên trong gian phòng karaoke ánh sáng mờ ảo, ánh sáng xanh lơ từ màn hình thiết bị liên lạc hắt lên góc nghiêng gương mặt của Giang Nguyên đang ngồi trầm ngâm nơi góc khuất. Chỉ có điều lúc này, đôi chân mày của Giang Nguyên đang cau chặt lại thành hình chữ Xuyên.
Cậu vừa mới tranh thủ tra cứu thêm không ít tài liệu và những điều cần lưu ý đối với kỳ động dục của Omega. Thậm chí có những bài viết còn đính kèm cả hình ảnh thực tế: Omega khi phát tình nếu không nhận được tin tức tố của Alpha để xoa dịu thì ít nhiều đều sẽ rơi vào trạng thái bứt rứt cuồng loạn dẫn đến tự làm tổn thương chính mình. Đương nhiên cũng có những trường hợp Omega chịu đựng không nổi cơn thèm khát dữ dội, mất hết lý trí lao xộc ra khỏi phòng và chuốc lấy những tai nạn ngoài ý muốn thảm khốc.
Cậu khẽ tắt màn hình, xem ra lời dặn dò cuối cùng trong đơn thuốc của vị bác sĩ Beta kia tuyệt đối không phải là lời dọa dẫm suông. Omega quả thực vô cùng khó khăn để có thể cắn răng chịu đựng vượt qua kỳ động dục bằng ý chí đơn thuần. Dẫu có may mắn gượng qua được một lần thì sau đó cũng bắt buộc phải tiếp nhận điều trị tâm lý trong một thời gian dài.
Việc gài bẫy Kỷ Nhung tuy là một sự lựa chọn khả thi trước mắt, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, Giang Nguyên vẫn cảm thấy áy náy không đành lòng. Nhất là trong hoàn cảnh Kỷ Nhung lại đối xử tốt với cậu hết lòng hết dạ như thế này, nếu đem người ta ra làm "công cụ giải tỏa" rồi trở mặt thì lương tâm cậu thực sự cắn rứt vô cùng.
Kỳ động dục rốt cuộc đáng sợ và khó chịu đến nhường nào, Giang Nguyên hoàn toàn mù tịt, dù sao từ kiếp trước tới kiếp này cậu chưa từng trải qua cảm giác đó bao giờ. Liệu bản thân có thể dùng ý chí thép để chống chọi qua khỏi hay không, chính cậu cũng chẳng dám khẳng định chắc chắn. Và điều quan trọng nhất là tình trạng sinh lý hiện tại của cậu lại vô cùng đặc thù.
Sự rối loạn tin tức tố sẽ dẫn tới những đợt nhiệt triều bộc phát thất thường không theo quy luật, đây tuyệt đối không phải là rắc rối có thể giải quyết dứt điểm trong ngày một ngày hai. Cho dù lần đầu tiên cậu có gượng ép chịu đựng qua được thì những lần tiếp theo chẳng lẽ cậu vẫn cứ tiếp tục cắn răng chịu đựng mãi sao?
Còn nếu gài bẫy Kỷ Nhung thì dẫu có giải quyết xong rắc rối của lần này, những ngày tháng kế tiếp biết phải làm sao đây? Cậu đâu thể lần nào phát tình cũng đè Kỷ Nhung ra giăng bẫy được! Kỷ Nhung có ngốc nghếch đến đâu thì cũng chẳng thể là một kẻ đần độn mặc người ta dắt mũi mãi như thế!
"Cái đó... Mọi người nghe tôi nói một câu này đã!" Lưu Sơn bất thình lình từ đâu nhảy bổ ra giữa phòng, lớn giọng gọi đám bạn đang hò hét.
Giang Nguyên cất thiết bị liên lạc vào túi, cùng những người khác đồng loạt hướng mắt nhìn về phía Lưu Sơn.
Lưu Sơn gãi gãi đầu, cười hì hì đầy ngượng ngùng: "Khụ... Chuyện là thế này, bé cưng nhà tôi biết chúng ta vừa kết thúc giải đấu nên muốn dẫn theo vài người bạn nữa cùng qua đây góp vui với bọn mình."
"Vãi chưởng, mày đi thi đấu một chuyến mà kiếm được người yêu thật đấy à?!" Cố Bạch tròn mắt kinh ngạc nhìn Lưu Sơn, lớn tiếng chất vấn.
Lưu Sơn ngại ngùng xoa xoa gò má, cười toe toét: "Duyên phận cái thứ này ấy mà, đôi khi nó kỳ diệu và bất ngờ đến thế đấy."
Cố Bạch liếc xéo Lưu Sơn một cái, khoanh tay bóc mẽ: "Lần này về nước rồi tính sao đây? Tao nhớ quanh mày lúc nào cũng có cả đống Omega vây quanh cơ mà, mày không định làm một gã tra A chơi bời qua đường đấy chứ?"
"Mày đừng có mà ăn ốc nói mò làm tổn hại danh tiết của tao nhé! Tao đâu phải cái thứ tra A lăng nhăng đó, lần này tao nghiêm túc thật lòng đấy!" Lưu Sơn nghe vậy lập tức xù lông lên chứng minh sự đứng đắn của bản thân.
Cố Bạch cười khẩy: "Hì hì, hồi còn ở trường, tao nghe đồn ngày nào cũng có hàng tá Omega tìm tới tận cổng ký túc xá kiếm mày cơ mà."
Là bạn học cùng khóa, tính nết của nhau thế nào bọn họ đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Giọng điệu của Cố Bạch tràn ngập sự hoài nghi.
"Mẹ kiếp, lát nữa ẻm tới đây rồi thì mày ngậm cái mồm lại giùm tao cái nhé! Tao với đám Omega kia hoàn toàn trong sạch như nước rửa bát, đến cái móng tay còn chưa từng chạm vào bao giờ, mày đừng có mà ngậm máu phun người oan uổng cho tao!" Lưu Sơn cuống cuồng thanh minh.
"Được rồi được rồi, phục mày rồi đấy, đi thi đấu một chuyến mà cũng rinh được bồ về." Cố Bạch nhún nhún vai, tặc lưỡi.
Lưu Sơn bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng khóe miệng lại cười đến tận mang tai: "Haizz, chẳng biết làm sao nữa, ẻm thực sự quá đỗi đáng yêu mà!"
"Eo ôi..."
Mọi người nhìn thấy bộ dạng hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô của Lưu Sơn mỗi khi nhắc tới người yêu thì đồng loạt bĩu môi phát ra tiếng chê bai ghét bỏ.
"Thật mà, các mày không biết đâu, giọng nói của ẻm ngọt ngào mềm mại như kẹo bông gòn ấy. Mỗi lần giận dỗi muốn đấm tao mà sức lực yếu xìu, tao chỉ cần giơ một bàn tay chống lên trán là ẻm khua chân múa tay mãi chẳng chạm tới người tao được, cưng xỉu luôn!" Lưu Sơn hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt khinh bỉ của đám bạn xung quanh, tiếp tục đắm chìm trong sự tự mãn khoe khoang về người yêu bé nhỏ.
Mẹ kiếp, cái thằng ranh này lại còn dám phát cẩu lương công khai nữa chứ?
Ai thèm nghe mày kể lể hả!
Cái đám độc thân cẩu ngồi đây không cần giữ thể diện hay sao?
Cố Bạch trừng mắt lườm Lưu Sơn một cái, tay ngứa ngáy chỉ muốn lao vào tẩn cho tên này một trận. Đúng lúc cậu ta đang bĩu môi khinh miệt thì bất thình lình, một giọng nói trong trẻo cất lên phá tan bầu không khí:
"Cậu thích mẫu Omega dịu dàng đáng yêu sao?"
Cố Bạch khẽ giật mình, quay đầu lại nhìn người vừa lên tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc.
"Thời buổi này ai mà chẳng thích mẫu đó chứ!" Lưu Sơn lập tức hào hứng đáp lời ngay.
Mắt Giang Nguyên hơi híp lại: "Thế ngoài kiểu hình tượng đó ra thì sao?"
Lưu Sơn cười hề hề: "Xinh đẹp nữa chứ! Nói thật lòng nhé, trước đây tao vốn chỉ mê tít những Omega có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành thôi, ai mà ngờ được chỉ qua một buổi dạ tiệc lại va phải định mệnh đời mình cơ chứ!"
Giang Nguyên hỏi tiếp: "Có phải tất cả Alpha đều thích mẫu người như cậu vừa miêu tả không?"
Lưu Sơn vỗ ngực: "Ít nhất thì bản thân tao chỉ mê đúng gu đó thôi!"
Giang Nguyên đảo mắt nhìn sang những người còn lại trong phòng. Chỉ thấy Cố Bạch, Cyril cùng mấy cậu bạn khác, thậm chí ngay cả huấn luyện viên Hạ Xuyên cũng đều gật đầu tán thành, sau đó liền năm người mười miệng rôm rả bàn tán về hình mẫu Omega lý tưởng trong mộng.
Giang Nguyên càng nghe càng cạn lời.
Cậu và cái hình mẫu Omega mà đám Alpha này say mê đến chết đi sống lại căn bản chẳng có lấy nửa điểm tương đồng nào cả!
Thế cho nên một kẻ nửa đường đứt gánh đột ngột biến thành Omega như cậu, nếu muốn tìm một gã Alpha bình thường nào đó để lừa tình lừa xác giải tỏa cơn khát thì độ khó quả thực cao đến tận mây xanh.
Đừng nói là trong vòng năm đến bảy ngày ngắn ngủi không thể tìm nổi một người bạn trai Alpha, e rằng có cho cậu thêm hai tháng nữa thì cậu cũng chẳng tài nào vơ đại được một người vừa mắt.
Giải đấu đã chính thức khép lại, toàn đội sẽ sớm lên đường quay trở về Trái Đất. Thế nhưng hành trình bay từ Hoyte về tới Địa Cầu ít nhất cũng phải mất tới hai tuần lễ, trong khi bác sĩ lại dự đoán đợt nhiệt triều đầu tiên sẽ ập đến trong vòng từ năm đến bảy ngày tới. Điều này đồng nghĩa với việc thời điểm cậu phát tình dữ dội nhất sẽ diễn ra ngay giữa không gian vũ trụ mênh mông, ngay trên chiếc phi thuyền chở toàn bộ đội tuyển!
Bây giờ cậu chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng tâm lý và công cụ hỗ trợ để đối phó với cơn bão sắp tới.
Trường hợp lý tưởng nhất là sau khi nhận được bưu phẩm thuốc ức chế, cậu tiêm vào theo đúng hướng dẫn sử dụng, biết đâu lại có thể tạm thời kiềm chế được sự hỗn loạn của tin tức tố; trường hợp thứ hai là thuốc ức chế hoàn toàn vô hiệu, cậu sẽ cắn răng dùng ý chí sắt đá để tự mình gượng qua; còn trường hợp xấu nhất là khi bản thân sắp sửa sụp đổ không chịu nổi nữa, vậy thì...
Giang Nguyên khẽ nghiêng đầu, liếc mắt nhìn góc nghiêng gương mặt cương nghị điển trai của Kỷ Nhung đang ngồi sát bên cạnh.
Vậy thì cậu đành phải nói lời xin lỗi với Kỷ Nhung mà thôi.
"Uống nước không?" Một bàn tay ấm áp của Kỷ Nhung bất chợt đặt nhẹ lên vai Giang Nguyên. Nhận thấy ánh mắt của Giang Nguyên đang nhìn mình chăm chú, cậu ta liền bưng ly nước trên bàn lên, nghiêng đầu ân cần hỏi han.
Giang Nguyên khẽ gật đầu, đón lấy ly nước từ tay Kỷ Nhung hớp liền hai ngụm rồi cúi gằm mặt xuống.
Khốn kiếp thật chứ.
Việc đem Kỷ Nhung ra để gài bẫy lừa gạt, trong lòng cậu thực sự không nỡ một chút nào.
Nếu hai phương án đầu tiên đều thất bại thảm hại, cậu cũng chỉ đành... hạ sách này mà thôi.
Tuy nhiên... cậu bắt buộc phải chuẩn bị trước các biện pháp phòng hộ chu toàn, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót hay hậu quả đáng tiếc nào.
Giang Nguyên cẩn thận suy tính lại một lượt trong đầu. Cậu nhận ra ngoài việc đặt mua thuốc ức chế và máy theo dõi nồng độ tin tức tố ra, cậu còn cần phải lén lút mua thêm một số... khụ... thứ đồ nhạy cảm nữa mới được.
Còn về chuyện sau khi giăng bẫy Kỷ Nhung xong xuôi rồi thì giải quyết mớ hỗn độn tin tức tố tiếp theo thế nào, thôi thì đành đi một bước tính một bước vậy.
Tâm trạng Giang Nguyên có chút phiền muộn bứt rứt. Đúng lúc này, thiết bị liên lạc trên cổ tay cậu khẽ rung lên một hồi chuông báo tin nhắn.
"Tôi xin phép ra ngoài nghe điện thoại một chút." Giang Nguyên giơ cổ tay chỉ vào màn hình thông báo, nói với đám bạn đang hò hét.
"Được rồi, đi đi, nhanh vào chơi tiếp nhé!"
Cố Bạch và mọi người cũng chẳng để tâm, tiếp tục nâng ly cạn chén.
Ngồi bên cạnh, Kỷ Nhung đưa mắt kỳ quái nhìn theo bóng lưng đang rảo bước ra ngoài của Giang Nguyên, đôi mày rậm hơi nhíu lại. Hôm nay ánh mắt Giang Nguyên nhìn cậu cứ kỳ lạ và mờ ám làm sao ấy.
Chết tiệt!
Chẳng lẽ biểu hiện sốt sắng của cậu ở bệnh viện ban nãy quá đỗi lộ liễu rồi sao?
Chẳng lẽ Giang Nguyên đã phát hiện ra thứ tình cảm cậu dành cho đối phương căn bản không phải là tình anh em bạn bè chó má gì, mà là thứ dục vọng muốn đè người ta lên giường hay sao?!
Ngay trong lúc Kỷ Nhung đang tự mình nghi thần nghi quỷ, hoang mang lo sợ, thì ở bên ngoài hành lang vắng vẻ, Giang Nguyên đã bấm nút kết nối cuộc gọi video với người cha Giang Thiên Tắc.
Nhìn thấy gương mặt tuấn tú của con trai qua màn hình ảo có tới bảy phần tương đồng với thời trẻ của mình, khóe môi Giang Thiên Tắc không kìm được cong lên một nụ cười đầy tự hào. Đứa con trai này của ông tuy không phải là một Alpha, nhưng lại là niềm kiêu hãnh lớn nhất trong cuộc đời binh nghiệp của ông!
Tất cả các trận đấu có Giang Nguyên tham gia ông đều không bỏ sót một trận nào, thậm chí có những ván đấu kinh điển ông còn mở video xem đi xem lại tới cả chục lần!
Nếu không phải vì gánh nặng chức vụ quân sự trên vai không thể tùy tiện xin nghỉ phép xuất ngoại, ông thực sự đã bay thẳng sang Hoyte để ngồi trực tiếp trên khán đài hò hét cổ vũ cho con trai cưng.
Rất nhiều đồng nghiệp trong Quân bộ từng gặp qua Giang Nguyên. Khi nhìn thấy cậu thiếu niên Beta ấy đại diện cho Liên Bang xuất trận tung hoành ngang dọc, không ít vị tướng lĩnh đã chạy tới hỏi han ông. Đến ngày hôm nay thì khỏi phải nói, toàn bộ Quân bộ Liên Bang đều đã biết thiên tài cơ giáp làm mưa làm gió khắp các bảng tin tức chính là con trai ruột của Thiếu tướng Giang Thiên Tắc ông đây!
Từng người một kinh ngạc đến rớt cả quai hàm, thử hỏi còn điều gì nở mày nở mặt hơn thế nữa chứ!
Thực ra đừng nói đám đồng nghiệp bị sốc, ngay cả bản thân người làm cha như ông cũng vô cùng ngỡ ngàng. Ông cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao con trai mình lại đột nhiên trở nên lợi hại và xuất thần đến mức độ này! Để leo lên được vị trí hiện tại, ngoài năng lực chỉ huy, trình độ lái cơ giáp của ông đương nhiên cũng thuộc hàng xuất sắc. Đối với những thao tác thần sầu của con trai, so với một Phương Thi chỉ biết reo hò khen con giỏi giang, ông càng thấu hiểu rõ ràng những pha xử lý né đạn và bắn tỉa đó khó khăn và đòi hỏi bản lĩnh kinh người đến dường nào.
Đặc biệt là trận bán kết Liên Bang đè bẹp Hoyte vừa qua, màn trình diễn của con trai ông quả thực quá đỗi chấn động lòng người!
Con trai thân là Beta, thể lực bẩm sinh vốn dĩ thua thiệt hơn so với đám Alpha, nhưng đứa nhỏ này xưa nay vẫn luôn nỗ lực không ngừng nghỉ. Là một người cha, ông luôn thầm lặng quan sát tất cả, hôm nay chứng kiến con trai bước lên đỉnh vinh quang, niềm vui sướng trong lòng ông không từ ngữ nào có thể diễn tả xiết.
"Chúc mừng con trai đã xuất sắc giành cúp vô địch nhé! Ban nãy xem xong trận đấu ba bận đi họp giao ban gấp nên chưa kịp liên lạc chúc mừng con ngay được." Giang Thiên Tắc cười hào sảng nói.
Giang Nguyên mỉm cười, trò chuyện thăm hỏi qua lại vài câu với cha.
"À đúng rồi ba ơi, con có chuyện này muốn hỏi ba một chút..." Giang Nguyên trầm ngâm một nhịp rồi mở lời.
Giang Thiên Tắc ôn tồn: "Con cứ nói đi."
Giang Nguyên thẳng thắn: "Thực chất con là một Omega, chứ không phải là Beta, có đúng không ba?"
Giang Thiên Tắc nghe vậy thì thoáng giật mình kinh ngạc, sau đó liền khẽ gật đầu thừa nhận: "Khụ... đúng vậy. Sao con lại biết được chuyện này?"
Giang Nguyên đáp: "Hôm nay con thấy trong người hơi khó chịu nên có ghé bệnh viện kiểm tra tổng quát. Bác sĩ bảo cho con biết."
Giang Thiên Tắc khẽ thở dài, cặn kẽ giải thích: "Thực ra hai người AO kết hợp với nhau mà sinh ra con là Beta tuy hiếm nhưng vẫn có khả năng xảy ra. Trường hợp của con lúc nhỏ tương đối đặc thù: Con tuy mang bộ gen của Omega, nhưng tuyến thể bẩm sinh lại hoàn toàn không phát triển, các chỉ số sinh lý y hệt như một Beta bình thường và sẽ không bao giờ xuất hiện kỳ động dục.
Cho nên sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với mẹ con, ba mẹ quyết định nuôi dạy con như một Beta thuần túy để con có một cuộc sống tự do thoải mái nhất."
Giang Thiên Tắc lo lắng con trai sau khi biết kết quả kiểm tra gen là Omega sẽ suy nghĩ tiêu cực, tự ti cho rằng bản thân bị khiếm khuyết sinh học rồi lại lặp lại vết xe đổ đau khổ như đợt thích tên khốn Tống Di Thụy ngày trước. Ông vội vàng nói thêm vào: "Hồi đó vị bác sĩ chuyên khoa đầu ngành đã khẳng định rằng mức độ ngủ đông của tuyến thể trong người con là cực kỳ sâu, xác suất để nó bị kích hoạt thức tỉnh gần như là bằng không."
Nghe Giang Thiên Tắc nói tới đây, Giang Nguyên suýt chút nữa thì sặc một ngụm máu tức nghẹn! Xác suất tiếp cận bằng không á?! Đúng là đồ lang băm hại người mà!
Thế thì tình cảnh dở khóc dở cười hiện tại của cậu là thế nào đây hả trời?!
Cậu bước chân vào trường quân sự còn chưa đầy một học kỳ ngắn ngủi thì cái tuyến thể chết tiệt kia đã bị đánh thức dậy rồi!
Đã thế lại còn kèm theo combo khuyến mãi rối loạn tin tức tố nữa chứ!
Thấy con trai trưng ra vẻ mặt giằng xé nhăn nhó, Giang Thiên Tắc ngỡ rằng con mình vẫn đang bận lòng về vấn đề phân hóa gen, bèn lên tiếng an ủi: "Làm Beta có gì không tốt đâu chứ! Sẽ không bao giờ bị chi phối và khống chế bởi tin tức tố của bất kỳ ai!"
Giang Nguyên dở khóc dở cười nhìn người cha trên màn hình, giọng nói mang theo sự bất lực tột cùng: "Ba à... Con biết làm Beta thì vô cùng tự do thoải mái, không bị tin tức tố trói buộc... Nhưng vấn đề nan giải lúc này là... Tuyến thể của con đã bị kích hoạt mất rồi."
Giang Thiên Tắc - người vừa mới mở miệng buông lời an ủi con trai - lập tức hóa đá tại chỗ, cả người chết lặng trước khối lượng thông tin kinh hoàng từ trên trời rơi xuống.
Tuyến thể... Đã bị kích hoạt rồi ư?!
Con trai ông sắp sửa biến thành một Omega thực thụ sao?!
Không thể nào! Làm sao lại có thể kích hoạt được cơ chứ?!
Làm sao có thể xảy ra chuyện vô lý đùng đùng này được?!
Cuộc đối thoại định mệnh giữa ông và vị bác sĩ năm xưa bỗng chốc ùa về rõ mồn một trước mắt:
"Thưa ngài Thiếu tướng, tôi vô cùng lấy làm tiếc. Tuyến thể của đứa trẻ này phát triển cực kỳ kém, chúng tôi đã thử áp dụng một số liệu pháp kích thích nhưng tuyến thể hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng sinh học nào. Tuyến thể của cậu bé có lẽ cả đời này sẽ vĩnh viễn không thể phát dục được nữa, cậu bé chỉ có thể sống như một Beta mà thôi."
Với tư cách là một người cha, Giang Thiên Tắc đương nhiên vô cùng lo lắng cho sức khỏe tương lai của con mình, sốt sắng hỏi dồn: "Vậy sau này liệu có xác suất nào khiến tuyến thể tự phát triển trở lại không bác sĩ?"
"Chuyện này... Thành thật xin lỗi ngài, xác suất xảy ra gần như bằng không. Những trường hợp tương tự như con trai ngài mà sau này kích hoạt thành công tuyến thể Omega tuy trong y văn có ghi nhận, nhưng đó chỉ là những ca hy hữu cá biệt, chiếm một tỷ lệ vô cùng nhỏ nhoi trong hàng triệu người."
Giang Thiên Tắc kéo dòng suy nghĩ hỗn loạn trở về thực tại, chật vật hồi lâu mới lắp bắp hỏi dồn: "Bác sĩ... Bác sĩ còn dặn dò điều gì cần đặc biệt lưu ý nữa không? Có làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu khác chưa? Cơ thể con hiện tại cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không khỏe không?..."
Nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt lo lắng tột độ của cha mình, Giang Nguyên đương nhiên không nỡ để ông phải thêm phần bận tâm, vội vàng xua tay trấn an: "Cơ thể con vẫn ổn lắm, ba không cần phải lo lắng quá đâu ạ. Dạ thôi, đám bạn trong chiến đội vẫn đang chờ con bên trong phòng hát, con xin phép cúp máy trước nhé ba!"
Giang Nguyên dứt khoát ngắt kết nối. Ở đầu dây bên kia, Giang Thiên Tắc đứng chôn chân tại chỗ suốt một hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn lại được.
Con trai ông... Thực sự đã biến thành một Omega rồi sao?!
Khoan đã... Không đúng!
Trời đất ơi! Con trai ông đột nhiên biến thành một Omega mềm yếu, trong khi toàn bộ cái đám đồng đội cùng phòng, cùng đội tuyển trường quân sự của nó... Toàn bộ đều là một lũ Alpha đỉnh cấp đực rựa hung hãn! Một đứa Omega chưa từng có kinh nghiệm phòng bị sao có thể tiếp tục nhốt chung một chuồng với bầy sói Alpha đó được cơ chứ?! Quá mức nguy hiểm!
Giang Nguyên vừa cất bước đẩy cửa bước vào phòng hát, thiết bị liên lạc trên cổ tay bỗng "ting" lên một tiếng, là tin nhắn văn bản khẩn cấp do Giang Thiên Tắc gửi tới.
Giang Nguyên bấm mở ra xem, nụ cười trên môi lập tức cứng đờ, khóe miệng không tự chủ được mà giật giật liên hồi.
Giang Thiên Tắc: "Con trai, ở bên ngoài nhất định phải biết tự bảo vệ lấy bản thân mình nghe chưa! Tuyệt đối phải tránh xa cái đám Alpha kia ra một chút!"
Nhìn dòng tin nhắn sặc mùi cảnh giác cao độ của cha mình, Giang Nguyên chỉ biết lắc đầu cạn lời. Nỗi lo lắng của ba cậu hoàn toàn là dư thừa và vô căn cứ. Một đứa Omega có thể một mình đè bẹp các chiến cơ trên sàn đấu như cậu, căn bản chẳng có mống Alpha nào thèm để mắt tới làm đối tượng yêu đương đâu!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.