Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 77
Chương 77: Cuộc Đối Đầu Định Mệnh & Lệnh Trừng Phạt Của Nguyên Soái
Chương 77· 2.612 từMiễn phí
Chương 77: Cuộc Đối Đầu Định Mệnh & Lệnh Trừng Phạt Của Nguyên Soái
Chuyện Kỷ Nhung bị cha đuổi đánh ngày hôm đó tất cả mọi người trong đoàn đều đã biết rõ mười mươi. Đối với việc Kỷ Nhung tìm lại được người cha Omega ruột thịt, ai nấy cũng đều nắm được đôi chút manh mối. Dù sao thì đây cũng là chuyện đời tư chấn động của vị Chiến Thần tối cao, một khi đã phong phanh ngửi thấy chút mùi vị, thử hỏi có ai mà kìm nén nổi trái tim hóng chuyện rạo rực cơ chứ?
Những suy đoán trước đây của bọn họ về một vị tiểu quý tộc sa sút nào đó của Hoyte nhờ 'mẹ quý nhờ con' mà gả cho Chiến Thần Liên Bang rồi bước lên đỉnh cao nhân sinh, xem ra hoàn toàn trật lất rồi...
Đến cả Bộ Ngoại giao quyền lực còn phải kêu trời vì sự việc quá mức khó nhằn và phức tạp, thế mà vị "Chiến Thần phu nhân" kia chỉ cần duy nhất một cuộc điện thoại ngắn ngủi đã giải quyết êm xuôi tất cả trong vòng chưa đầy một phút. Huống hồ gia tộc Kinh Cúc Hoa của Hoyte đâu phải là loại tép riu vô danh tiểu tốt gì. Rốt cuộc thì vị Chiến Thần phu nhân này sở hữu bối cảnh kinh thiên động địa tới mức nào cơ chứ?!
Mẹ kiếp!
Hạ Xuyên miên man suy nghĩ một hồi lâu, trầm ngâm giây lát rồi mới lên tiếng: "Vậy thôi, chúng ta quay trở về trước đã."
Giang Nguyên và Kỷ Nhung đương nhiên chẳng có bất kỳ ý kiến phản đối nào. Ngay vào khoảnh khắc bọn họ vừa chuẩn bị cất bước rời đi, Ancethy - người vừa bị cảnh tượng gã thiếu gia Will quỳ rạp dưới đất dọa cho chết trân nãy giờ - lúc này mới hoàn hồn lấy lại tinh thần. Cậu ta lấy hết can đảm, nhanh chân chạy vụt tới chắn trước mặt Giang Nguyên và Kỷ Nhung, đỏ mặt ngập ngừng: "Cái đó... chuyện ngày hôm nay thực sự vô cùng cảm ơn hai người! Tôi có thể xin phương thức liên lạc của hai người được không? Tôi muốn mời hai người một bữa cơm thịnh soạn để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc!"
Hai mắt Ancethy vẫn còn hoe đỏ, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi dư chấn bàng hoàng từ vụ việc đột phát ban nãy.
Kỷ Nhung khẽ nhướng một bên mày kiếm. Vị tiểu Omega này không hiểu sao cậu nhìn thế nào cũng thấy gai mắt vô cùng... Đặc biệt là cái ánh mắt ngưỡng mộ lấp lánh mà cậu ta đang dán chặt lên người Giang Nguyên kia.
Giang Nguyên đưa mắt nhìn sang Ancethy. Ngày hôm nay nguồn cơn mọi chuyện cũng chính là vì ra tay giúp đỡ cậu Omega này mà cậu mới vướng vào tranh chấp ẩu đả với đối phương. Thế nhưng dẫu cho thời gian có quay ngược trở lại một lần nữa, cậu vẫn sẽ không ngần ngại mà ra tay tương trợ như vậy. Giang Nguyên đang định mở miệng nói lời từ chối thì đã có một người nhanh hơn một bước lên tiếng cắt ngang.
"Tấm lòng cảm ơn của cậu bọn tôi xin nhận, nhưng làm việc tốt giúp người mà không màng báo đáp vốn là nét đẹp truyền thống của người Liên Bang chúng tôi rồi, phương thức liên lạc thì không cần thiết đâu." Kỷ Nhung giành lấy lời thoại, trên môi nở nụ cười xã giao vô cùng chuẩn mực và lịch sự, trực tiếp tỏ ý khước từ thẳng thừng.
"A..."
Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác hụt hẫng của Ancethy, khóe môi Kỷ Nhung không khỏi khẽ nhếch lên một độ cong đắc thắng.
Ai mà chẳng thừa biết cái bài vở kịch bản này cơ chứ! Cái cậu tiểu Omega này chạy tới xin phương thức liên lạc của Giang Nguyên, chắc chắn là vì qua chuyện vừa rồi mà nảy sinh hảo cảm rung động, muốn dùng chiêu trò để cưa cẩm tiếp cận Giang Nguyên chứ gì!
Còn lâu nhé! Có Kỷ Nhung cậu ở đây, mơ mà đòi thả thính Giang Nguyên! Bất kể là Omega, Beta hay Alpha phương nào, nghĩ thôi cũng đừng hòng tơ tưởng tới!
Chỉ có cậu! Cũng chỉ duy nhất một mình cậu! Mới có tư cách giăng bẫy cưa đổ Giang Nguyên mà thôi!
"Đúng vậy đấy, lòng tốt cảm ơn của cậu bọn tôi xin nhận lấy, còn những chuyện mời mọc khác thì không cần phải phiền phức rườm rà như thế đâu." Giang Nguyên dùng giọng điệu tương đối ôn hòa nói với chàng thiếu niên Omega trước mặt.
Từ chối lời mời của Ancethy xong, Giang Nguyên và Kỷ Nhung lúc này mới rảo bước đi theo sau lưng huấn luyện viên Hạ Xuyên rời khỏi đồn cảnh sát.
Đợi cho bóng lưng của Giang Nguyên và Kỷ Nhung khuất hẳn sau góc phố, Ansen mới bước tới khẽ vỗ nhẹ lên lưng con trai mình, thở dài khuyên nhủ: "Đừng tơ tưởng nữa con trai, cái cậu Alpha ngút trời kia hoàn toàn không có khả năng với con đâu."
Ancethy nở một nụ cười khổ, khẽ lắc đầu lí nhí: "Con..."
Ancethy rất muốn mở miệng giải thích với cha rằng người khiến trái tim mình rung động không phải là vị Alpha tên Kỷ Nhung kia, mà người cậu thầm để ý... chính là...
Ancethy khẽ cắn chặt môi dưới, ánh mắt lưu luyến dõi theo bóng lưng của chàng Beta thanh tú đang sánh bước vai kề vai bên cạnh vị Alpha cao lớn phía xa xa. Cuối cùng, cậu đành từ bỏ ý định giải thích. Bởi vì cậu hiểu rất rõ một điều, dẫu cho người khiến trái tim cậu đập loạn nhịp không phải là Alpha kia, thì giữa cậu và người thiếu niên Beta tên Giang Nguyên ấy cũng vĩnh viễn là hai đường thẳng song song không bao giờ có thể chạm tới nhau.
...
Tại Ngân Bạch Hoàng Cung.
Chân mày của Alfonso nhăn tít lại thành một chữ xuyên thật sâu. Nhận được báo cáo khẩn cấp từ Hạ Xuyên cùng Bộ Ngoại giao gửi tới, vị Nguyên soái già cũng cảm thấy vô cùng đau đầu nhức óc.
Hai đứa nhóc Giang Nguyên và Kỷ Nhung này trong suốt cả giải đấu đến nay chưa từng làm ông phải thất vọng lấy một lần. Sau khi nghe rõ đầu đuôi ngọn ngành vụ ẩu đả, ông cũng nhận định rằng hai đứa nhỏ không hề làm gì sai trái cả. Thế nhưng khi lật xem hồ sơ tư liệu về đại gia tộc 'Kinh Cúc Hoa' của Hoyte, ông đành bất lực đưa hai tay lên xoa bóp thái dương đang giật liên hồi.
Phiền phức thực sự rồi đây.
Nên mở lời nhờ vả Thân vương Hosea hay là Nguyên soái Hans đây nhỉ?
Alfonso cân nhắc đắn đo suốt nửa ngày trời. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng ông quyết định vẫn nên tìm tới Thân vương Hosea thì hơn. Hans tuy là Nguyên soái nắm giữ binh quyền hùng hậu, nhưng tại Hoyte, người thực sự nói một là một hai là hai trước mặt Thiết Huyết Hoàng Đế Horace lại chính là người em trai ruột thịt Hosea.
Alfonso đang định dằn lòng vứt bỏ thể diện tuổi già để mở lời tìm kiếm sự giúp đỡ từ vị Thân vương Hosea nổi tiếng thất thường thì chiếc thiết bị liên lạc trên bàn lại bất ngờ rung lên từng hồi.
Là Hạ Xuyên gọi tới sao?
Nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, Alfonso khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ gia tộc Kinh Cúc Hoa lại ra tay nhanh đến thế, Hạ Xuyên vừa mới liên hệ với ông cách đây không lâu, sao bây giờ đã vội vã gọi điện cầu cứu tiếp rồi?
Bấm nút tiếp nhận cuộc gọi, giọng nói của Alfonso trầm xuống đầy nghiêm nghị: "Sao rồi? Ta đang chuẩn bị liên hệ với Thân vương Hosea để nhờ ngài ấy can thiệp giải quyết đây."
"Ấy, Nguyên soái ơi không cần phải liên hệ với Thân vương Hosea nữa đâu ạ!" Giọng nói của Hạ Xuyên hớt hải vang lên từ đầu dây bên kia: "Tôi đang trên đường dẫn hai đứa nó an toàn quay về rồi đây!"
Alfonso kinh ngạc sững sờ, âm thanh khựng lại một nhịp: "Cái gì cơ?"
"Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa êm đẹp từ đời nào rồi ạ!" Hạ Xuyên lập tức đem toàn bộ tình tiết ly kỳ ban nãy tường thuật lại một lượt cho Alfonso nghe.
Sau khi cúp máy, đôi mày của Alfonso không những không giãn ra mà ngược lại càng nhíu chặt hơn nữa.
Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi... người bạn đời bí ẩn của Kỷ Sùng đã đứng ra giải quyết dứt điểm toàn bộ sự việc trong chớp mắt. Nghe xong lời miêu tả của Hạ Xuyên, trong lòng ông không khỏi dâng lên một mối nghi hoặc sâu sắc không sao hóa giải nổi.
Tại đất nước Hoyte này, nhân vật có thể khiến cho một đại gia tộc quý tộc lâu đời phải lập tức cúi đầu nhận tội ngay tắp lự trong khi không hề có bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào... e rằng chỉ có duy nhất 'vị thần' tối cao của Hoyte - Thiết Huyết Hoàng Đế Horace mới có thể làm được điều phi lý đó!
Ông thực sự càng lúc càng tò mò về thân thế bối cảnh thực sự của vị Chiến Thần phu nhân này. Rốt cuộc phải là dạng người thần thánh phương nào mới có thể liên hệ trực tiếp tới tận chỗ của Thiết Huyết Hoàng Đế, lại còn có thể khiến cho vị Hoàng đế sắt máu ấy đích thân mở miệng ra mặt giúp đỡ cơ chứ?
Alfonso trầm ngâm suy tính hồi lâu, nhưng trước sau vẫn chẳng thể tìm ra được một lời giải đáp nào thực sự thỏa đáng.
...
Cùng lúc đó, trên mạng Tinh Chiến toàn tinh tế:
【 CUỘC ĐỐI ĐẦU ĐỊNH MỆNH! 】
【 LIÊN BANG VÀ RIK: TRẬN CHIẾN OAN GIA NGÕ HẸP KHÔNG THỂ TRÁNH KHỎI!! 】
【 ĐÂY MỚI THỰC SỰ LÀ TRẬN CHIẾN TỬ THẦN CỦA ĐỊNH MỆNH, RỐT CUỘC AI MỚI LÀ KẺ CHIẾN BẠI, AI SẼ GIÀNH ĐƯỢC VINH QUANG? 】
—— "Lần bốc thăm này quả thực là quá mức linh tính luôn rồi! Đội Rik lại bốc trúng ngay Liên Bang, đây rốt cuộc là cái trận đấu sinh tử gì thế này trời?!"
—— "Chiến tranh giữa hai nước tuy đã kết thúc hơn hai mươi năm, nhưng mà... ân oán chất chồng ra sao thì ai ai cũng tự hiểu cả rồi đấy!"
—— "Thay vì nói đây chỉ là một trận thi đấu thể thao đơn thuần, chi bằng nói thẳng ra đây là cuộc chiến bảo vệ danh dự và thể diện của cả một quốc gia."
—— "Đúng là kẻ thù gặp nhau, hai mắt đỏ rực sát khí!"
—— "Mẹ kiếp, tôi xin đặt cược hẳn một tinh tệ, Liên Bang chắc chắn sẽ thắng giòn giã!"
—— "Xí, cái kèo này mà còn cần phải cá cược nữa à? Đương nhiên một trăm phần trăm là Liên Bang thắng rồi! Năm nay Liên Bang mạnh mẽ hung hãn đến mức độ nào chẳng lẽ mấy người không thấy? Đám làm tiêu đề giật gân các người chỉ giỏi lừa người ta bấm vào xem thôi!"
Các trận đấu tứ kết tranh bốn suất vào bán kết đã chính thức có kết quả bốc thăm: lá thăm định mệnh đã đưa Liên Bang chạm trán trực tiếp với Đế Quốc Rik - kẻ từng phát động cuộc chiến tranh xâm lược chớp nhoáng tàn bạo nhằm vào Liên Bang năm xưa.
Tướng quân Basil Gallup của Rik hai mắt tối sầm lại. Nhìn thấy làn sóng dư luận bàn tán sôi nổi về trận đấu này trên mạng ngày một nhiều hơn, sắc mặt gã càng lúc càng trở nên khó coi đến cực điểm.
Nếu chuyện này rơi vào các mùa giải năm trước, khi mà kết quả thắng bại giữa hai đội vẫn còn là một ẩn số khó lường, những kẻ kia chắc chắn sẽ không dám buông những lời lẽ coi thường xấc xược đến mức này. Thế nhưng năm nay... Năm nay trong đội hình của Liên Bang bỗng nhiên xuất hiện tận hai con quái vật phi nhân loại! Ngay từ lần đầu tiên chạm mặt hai thằng nhóc này trên con tàu Nữ Thần Vận Mệnh, gã đã nếm đủ mùi cay đắng rồi!
Tiểu đội tinh nhuệ Liệp Ưng thiện chiến nhất của gã...
Mỗi lần hồi tưởng lại việc toàn bộ tiểu đội đặc nhiệm Liệp Ưng bị hai thằng nhóc ranh con này tiêu diệt sạch sẽ không chừa một mống, trái tim Basil lại nhói đau âm ỉ từng cơn. Chưa kể, nếu không phải do hai thằng nhóc đó phá đám thì Đế Quốc Rik của gã năm xưa đã có thể thuận lợi dùng con tin để đổi lại viên tướng lĩnh cấp cao Ferdinand Berkeley về nước rồi!
Dù trong lòng Basil vô cùng khao khát chiến đội của quốc gia mình có thể giành chiến thắng, nhưng sau khi theo dõi toàn bộ các trận đấu đã qua của Liên Bang, gã hiểu rõ hơn ai hết: trận đấu này, bọn họ căn bản không có lấy nửa phần cơ hội để chiến thắng!
Basil hít một hơi thật sâu, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm run rẩy.
Hai cái thằng ranh con chết tiệt này, cứ hễ đụng mặt bọn chúng là y như rằng chẳng bao giờ có chuyện gì tốt lành cả!
...
Ở một diễn biến khác, bảy thành viên của chiến đội tuyển chọn Liên Bang lúc này đang đứng nghiêm trang thành một hàng thẳng tắp trước mặt Nguyên soái Alfonso.
Vị lão nhân đan hai bàn tay vào nhau, ánh mắt sắc bén lướt qua năm người nhóm Cố Bạch, trên môi nở một nụ cười híp mắt đầy vẻ hòa nhã: "Trận đấu tiếp theo, nếu trong số năm đứa các cậu có bất kỳ một ai để bị loại khỏi sàn đấu, thì cứ chuẩn bị sẵn tinh thần chịu phạt thích đáng đi nhé!"
Vị lão nhân tuy đang mỉm cười hiền từ, nhưng Cố Bạch cùng đồng đội lại cảm thấy sống lưng lạnh toát từ đầu đến chân. Vị Alfonso Nguyên soái ngày hôm nay... thực sự là đáng sợ đến rợn người!
Cả năm thành viên lập tức ưỡn thẳng ngực, đồng thanh dõng dạc: "Rõ thưa Nguyên soái!"
Tiếp theo đó, tầm mắt của Alfonso dừng lại trên người Giang Nguyên và Kỷ Nhung. Khí thế của vị lão tướng bỗng chốc bùng nổ, gằn từng tiếng một căn dặn: "Còn hai đứa các cậu, khi bước vào trận đấu, cho ta đánh thế nào tàn nhẫn nhất, triệt để nhất có thể! Tuyệt đối không cần nể nang bất kỳ điều gì!"
Sống lưng Giang Nguyên và Kỷ Nhung thẳng tắp như ngọn giáo, đồng thanh cất vang tiếng thét: "Rõ! Thưa Nguyên soái!"
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.