Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 78
Chương 78: Chiến Thuật Cảm Tử Thần Thánh & Hai Phút Ba Mươi Giây Hủy Diệt
Chương 78· 4.415 từMiễn phí
Chương 78: Chiến Thuật Cảm Tử Thần Thánh & Hai Phút Ba Mươi Giây Hủy Diệt
Bầu trời trong xanh không một gợn mây, vầng thái dương rực rỡ treo cao trên không trung.
Bên trong nhà thi đấu khổng lồ, từng đài cơ giáp sừng sững từ lòng đất chậm rãi nhô lên, phát ra những tiếng động cơ gầm rú ầm ầm vang dội, khiến hàng vạn khán giả có mặt trên khán đài không kìm nén nổi mà đồng loạt reo hò phấn khích.
Địa hình thi đấu của trận tứ kết hôm nay đã chính thức được bốc thăm xác định:
Thiết Thành Lũy (Pháo Đài Sắt).
Bên trong Thiết Thành Lũy giăng đầy những chướng ngại vật kiên cố và hiểm trở; đồng thời, hệ thống hỏa lực tự động bên trong pháo đài sẽ không ngừng phóng thích các đợt công kích ngẫu nhiên không theo bất kỳ quy luật nào. Điều này tạo ra trở ngại cực kỳ lớn đối với khả năng di chuyển linh hoạt cũng như độ chính xác khi ngắm bắn của các phi công điều khiển cơ giáp.
Bản đồ thi đấu này đặt ra yêu cầu vô cùng khắt khe đối với tốc độ phản xạ và khả năng ứng biến tình huống tức thời của các tuyển thủ. Dẫu là ở trong game mô phỏng, ngay cả những cao thủ kỳ cựu cũng rất dễ sảy chân thất thủ tại nơi này, chứ đừng nói đến những tay mơ mới vào nghề.
Thiết Thành Lũy sao?
Người đàn ông ngồi trên khán đài VIP sau khi nhìn thấy bản đồ thi đấu hiện lên trên màn hình lớn liền khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bản đồ này đối với Đế Quốc Rik của bọn họ mà nói, thực sự là một điều vạn hạnh giữa muôn vàn bất hạnh.
Địa hình pháo đài này vô vàn rào chắn cản trở tầm nhìn, hơn nữa hệ thống vũ khí tự động sẽ công kích không phân biệt mục tiêu, điều này chắc chắn sẽ hạn chế tối đa thực lực hung hãn của Liên Bang.
Basil thầm nghĩ vận may của đội nhà lần này xem ra cũng không đến nỗi quá tệ, chí ít thì Đế Quốc Rik của gã cũng sẽ không phải nếm mùi thất bại một cách quá mức thảm hại và nhục nhã.
Mối quan hệ giữa Rik và Liên Bang xưa nay luôn như nước với lửa, chực chờ bùng nổ, tất cả đều bắt nguồn từ cuộc chiến tranh xâm lược đẫm máu năm xưa.
Tầm mắt Basil hơi liếc nhẹ sang phía bên trái khán đài. Cách gã không xa chính là khu vực ghế ngồi dành cho phái đoàn cấp cao của Liên Bang!
Cái lão già Alfonso kia hôm nay cư nhiên cũng đích thân vác mặt tới xem sao?
Basil khẽ ho khan một tiếng. Kể từ sau trận ra quân mở màn đầu tiên của Liên Bang, lão già Alfonso này gần như chưa từng xuất hiện tại hiện trường theo dõi thi đấu thêm lần nào. Hôm nay bỗng nhiên đột ngột xuất hiện ở đây, chẳng cần dùng đầu óc suy nghĩ gã cũng thừa biết nguyên do là vì cớ gì.
Đáng tiếc thay cho lão già đó, vận khí của Đế Quốc Rik hôm nay lại rất tốt. Bản đồ thi đấu lại là Thiết Thành Lũy, cho dù năm nay xui xẻo đụng độ phải hai con quái vật cấp bậc hủy diệt đột nhiên xuất hiện bên phía Liên Bang, số phận của Rik nhất định phải dừng bước ở top 8, nhưng dẫu sao vẫn còn tốt hơn việc bị đối phương chém giết chớp nhoáng trong nháy mắt.
Trên hàng ghế đối diện, chân mày của Alfonso nhăn tít lại thành một chữ xuyên thật sâu. Bản đồ Thiết Thành Lũy này là lần đầu tiên xuất hiện tại giải đấu năm nay. Ngày thường thì chẳng có gì đáng nói, nhưng tại sao lại cứ cố tình rơi đúng vào trận đấu then chốt này cơ chứ?!
Alfonso tức giận đến mức râu ria dựng ngược cả lên. Hôm qua ông vừa mới hạ lệnh sắt đá cho Giang Nguyên và Kỷ Nhung rằng phải đánh thế nào tàn nhẫn nhất có thể. Nếu như đổi sang một bản đồ địa hình bằng phẳng trống trải, với thực lực của chiến đội Liên Bang năm nay, chỉ cần đúng năm phút đồng hồ là đã có thể quét sạch đối thủ giải quyết xong trận chiến rồi!
Tức chết đi được!
Alfonso hiển nhiên vô cùng bực bội không vui, thế nhưng ông vẫn ngồi vững như bàn thạch trên ghế của mình, chăm chú dán mắt vào sàn đấu.
Khác với chế độ mô phỏng trong trò chơi, sàn đấu mà Đế quốc Hoyte dựng lên cho các tuyển thủ thi đấu là một sân vận động từ trường thực tế ảo kết hợp cơ giáp thật, mang lại cảm giác chân thực và khốc liệt đến nghẹt thở.
Ngay khi bảy cỗ cơ giáp của Đế Quốc Rik vừa xuất hiện tại điểm xuất phát, bọn họ lập tức kéo hết công suất động cơ lao vút vào sâu bên trong Thiết Thành Lũy, không ngừng gia tăng tốc độ di chuyển nhằm nhanh chóng chiếm lĩnh những vị trí ẩn nấp thuận lợi nhất!
Phải công nhận rằng thực lực chiến đấu của chiến đội Đế Quốc Rik cũng không hề tầm thường, bằng không bọn họ cũng chẳng thể nào bước chân vào vòng tám đội mạnh nhất tinh tế. Sau một loạt các thao tác né tránh chướng ngại vật có độ khó cực cao, bọn họ nhanh chóng tiến vào điểm truyền dịch bên trong pháo đài.
"Một phút năm mươi giây."
"Tốc độ thâm nhập này quả thực rất ấn tượng đấy, đáng tiếc là Rik lại xui xẻo đụng trúng chiến đội Liên Bang của năm nay."
"Chuẩn luôn, năm nay Liên Bang hung hãn tới mức phi lý, nói không chừng ngôi vương vô địch năm nay thực sự sẽ phải đổi chủ đấy!"
...
"Sao tụi nó chạy nhanh như thỏ đế thế nhỉ?" Trong kênh liên lạc nội bộ của đội tuyển Liên Bang bỗng vang lên một giọng nói thanh thúy đầy vẻ bất mãn của Cố Bạch.
"Chạy nhanh cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu. Bản đồ này tuy rằng chúng ta tìm tụi nó có chút phiền phức, nhưng tụi nó muốn tìm tới các cậu cũng chẳng dễ dàng gì. Năm người các cậu tuyệt đối phải cẩn thận, đừng để bị người của Rik hạ gục đấy." Với tư cách là đội trưởng, nghe thấy tiếng càu nhàu của Cố Bạch, Kỷ Nhung lập tức nghiêm giọng nhắc nhở.
Cố Bạch nghe vậy liền thè lưỡi một cái. Đích thân Nguyên soái Alfonso đã ban quân lệnh tử thủ: bắt buộc không một ai trong số năm người bọn họ được phép bị loại khỏi sàn đấu, kẻ nào dám để bị loại thì sau khi trở về cứ chuẩn bị tinh thần bị lôi ra xử lý theo quân pháp nghiêm khắc nhất!
Nghĩ đến đó thôi Cố Bạch đã thấy rợn tóc gáy rồi. Mấy trận trước được gánh tận răng thế nào cũng được, nhưng riêng trận huyết thù này thì tuyệt đối không thể mất mặt như thế!
Huống hồ chết dưới tay đám quân nhân Rik thì dù bọn họ có là kẻ ăn bám ôm đùi đại lão đi chăng nữa, bọn họ vẫn là những quân nhân biết giữ gìn lòng tự trọng và thể diện quốc gia chứ!
"Năm người các cậu cứ lo bảo vệ thật tốt cho bản thân là được." Giang Nguyên trầm giọng dặn dò qua ống nghe. Alfonso Nguyên soái đã ra lệnh phải đánh tàn nhẫn nhất có thể, hôm nay vị lão nhân gia đích thân tới tận hiện trường để chứng kiến, hai người bọn họ đương nhiên tuyệt đối không thể để Nguyên soái phải thất vọng.
Cuộc chiến tranh tàn khốc giữa hai quốc gia tuy đã lùi xa hơn hai mươi năm, nhưng thử hỏi trên đời này có ai có thể dễ dàng nói ra hai chữ tha thứ cho kẻ thù xâm lược cơ chứ?
Alfonso Nguyên soái không làm được điều đó, và bản thân Giang Nguyên tự nhận thấy mình cũng vĩnh viễn không thể làm được điều đó.
Rất nhanh sau đó, Kỷ Nhung và Giang Nguyên đồng loạt khởi động buồng lái, kéo mạnh cần gạt động cơ phản lực. Tất cả khán giả trên sân chỉ nhìn thấy hai cỗ cơ giáp tựa như hai tia chớp xé toạc không gian, thi triển kỹ thuật lướt sóng đổi tần số với vận tốc kinh hoàng lao thẳng vào Thiết Thành Lũy. So sánh với những động tác cẩn trọng dò dẫm từng bước của đội tuyển Rik ban nãy, hai người bọn họ tiến vào pháo đài trông chẳng khác nào đang thong thả tản bộ ngắm cảnh!
Bọn họ thậm chí còn lười chẳng buồn né tránh những chùm tia laser hỏa lực tự động đang bắn quét dữ dội tới, mà trực tiếp nâng súng trường laser trên tay lên, thi triển kỹ thuật bắn điểm đối điểm siêu đẳng! Từng chùm tia laser bắn ra va chạm trực diện với làn đạn phòng thủ ngay giữa không trung, tạo thành những chuỗi pháo hoa nổ tung liên hoàn tuyệt mỹ!
Một phút ba mươi giây!
Nolan ngồi trên khán đài nuốt nước miếng đánh ực một cái. Giang Nguyên và Kỷ Nhung... hai con người này thực sự là quá mức khủng khiếp rồi! Điều khiển cơ giáp hạng nặng thâm nhập vào sâu bên trong Thiết Thành Lũy mà chỉ mất đúng một phút rưỡi, cái tốc độ phản xạ và xử lý dữ liệu này quả thực dọa chết người ta rồi đấy!
Thi đấu cho đến tận thời điểm này, hắn đã sớm nhận thức rõ ràng rằng Giang Nguyên và Kỷ Nhung căn bản hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với đám tuyển thủ bình thường như bọn họ. Thế nhưng mỗi khi tận mắt chứng kiến những thao tác xử lý thần sầu này, hắn vẫn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.
Khả năng kiểm soát cơ giáp của hai con quái vật này quả thực đạt tới mức độ kinh hoàng, tựa như phương pháp vận hành cơ giáp đã được khắc sâu vào tận sâu trong chuỗi xoắn ADN và tủy xương của bọn họ từ kiếp trước vậy!
Chứng kiến màn trình diễn chói sáng của Giang Nguyên và Kỷ Nhung, khán giả toàn trường dường như đều đã quá quen thuộc với điều đó. Những thao tác đỉnh cao phá vỡ mọi quy chuẩn vật lý của bộ đôi Nguyên - Nhung trong suốt giải đấu đến nay chẳng lẽ còn ít hay sao? Nếu hai người họ mà không thể hiện xuất sắc như thế thì người ta mới cảm thấy kỳ quái đấy.
Bị dọa cho kinh ngạc đến mức chết lặng hết lần này đến lần khác, đến giờ phút này mọi người đều đã đạt tới cảnh giới miễn dịch với sự kinh ngạc rồi!
"Haha, xem ra vận may của Rik năm nay cũng không tệ nhỉ." Một vị lãnh đạo ngoại giao ngồi cạnh Alfonso bật cười lên tiếng.
"Đúng vậy đấy, xem chừng có thể giãy giụa kéo dài thêm được một khoảng thời gian." Một người khác ngồi cạnh cũng phụ họa theo.
Alfonso vốn dĩ đang vô cùng bực bội vì bản đồ Thiết Thành Lũy cản trở không thể giúp đội nhà giải quyết đối thủ trong vòng năm phút, nghe thấy lời trêu chọc của hai vị bằng hữu quốc tế bên cạnh, ông liền hừ lạnh một tiếng: "Hai người các ông có thấy phiền không hả? Vận may có tốt đến mấy thì đã làm sao, kết cục chẳng phải vẫn là chuốc lấy thảm bại thôi sao!"
Hai người kia hiển nhiên có mối quan hệ thân thiết lâu năm với Alfonso, bèn đưa mắt nhìn nhau cười xòa một tiếng, sau đó im lặng chuyển dời ánh mắt trở lại sàn đấu.
Hai phút sau, toàn bộ thành viên của cả hai chiến đội đều đã tề tựu đông đủ bên trong các điểm truyền tống của sàn đấu.
Mười... chín... tám... bảy...
...
Ba!
Hai!
Một!
Trận đấu chính thức bắt đầu!
Ngay khi âm thanh báo hiệu bắt đầu trận đấu vừa vang lên, trong tích tắc ngắn ngủi, hai cỗ cơ giáp của Liên Bang lập tức kéo kịch kim công suất động cơ.
Bay thẳng vút lên đỉnh cao nhất của Thiết Thành Lũy!
Toàn bộ khán giả ngồi trên khán đài trong nháy mắt đều đờ đẫn hóa đá, trong khi huấn luyện viên Hạ Xuyên ngồi ở khu kỹ thuật thì theo phản xạ giật nảy mình đứng bật dậy, kích động gào thét thất thanh: "Mẹ kiếp, cái thằng ranh Giang Nguyên kia đang làm cái trò quái quỷ gì thế hả?! Nó không biết cơ chế phòng thủ tự động của Thiết Thành Lũy sao?! Toàn bộ hệ thống hỏa lực sẽ đồng loạt tập trung công kích vào mục tiêu bay cao nhất trong tầm ngắm cơ mà!"
Trên các hàng ghế khán đài cũng bùng nổ một làn sóng tranh cãi và xôn xao dữ dội!
Mẹ kiếp chứ!
Tình huống gì đang xảy ra thế này?!
Chàng tuyển thủ sở hữu thao tác thần thánh của Liên Bang... đây là đang toan tính tự sát ngay giữa sàn đấu Thiết Thành Lũy đấy à?!
Đương nhiên sự thật hoàn toàn không phải như những gì khán giả đang suy diễn. Đây chính là phương án tác chiến táo bạo mà Giang Nguyên và Kỷ Nhung đã bàn bạc thống nhất với nhau ngay sau khi xác định được bản đồ thi đấu.
Hệ thống vũ khí phòng thủ của Thiết Thành Lũy sẽ ưu tiên tuyệt đối công kích vào vật thể bay cao nhất trong tầm nhìn, điểm này hai người bọn họ đương nhiên nắm rõ như lòng bàn tay, việc bị hỏa lực bao vây là điều không thể tránh khỏi.
Thiết Thành Lũy hạn chế tầm nhìn và tốc độ di chuyển của bọn họ, thế nhưng nó cũng có một đặc điểm chí mạng: diện tích không gian của nó rất nhỏ hẹp!
Chỉ cần một trong hai người bọn họ chấp nhận mạo hiểm bay vút lên không trung, sẽ có thể nhanh chóng phóng tầm mắt bao quát toàn bộ và khóa chặt vị trí ẩn nấp của toàn bộ các thành viên chiến đội Rik!
Những chướng ngại vật chằng chịt quả thực sẽ hạn chế việc phát huy ưu thế tốc độ của bọn họ, thế nhưng để hoàn thành nhiệm vụ tối thượng mà Nguyên soái Alfonso đã giao phó, hai người bọn họ thực sự quyết tâm làm đúng theo lời dặn: đánh thế nào tàn nhẫn nhất, triệt để nhất có thể!
Phương án tác chiến của hai người vô cùng đơn giản: Giang Nguyên sẽ bay lên tầng không cao nhất, dựa theo cơ chế hỏa lực, cậu sẽ trở thành tấm bia ngắm di động cho toàn bộ hệ thống pháo đài tự động, đồng thời cũng trở thành mục tiêu lộ liễu cho toàn bộ chiến đội Rik ngắm bắn. Giang Nguyên sẽ một mình gánh chịu toàn bộ hỏa lực, nhưng đổi lại, cậu sẽ liên tục đọc tọa độ chính xác của từng kẻ địch cho Kỷ Nhung; Kỷ Nhung sẽ phụ trách việc áp sát cường công chém giết chớp nhoáng, dốc toàn lực hoàn thành mệnh lệnh của Alfonso Nguyên soái!
Lúc này, những khán giả đang theo dõi phát sóng trực tiếp trên mạng Tinh Chiến đều theo bản năng nhắm tịt hai mắt lại vì lo sợ. Trên màn hình, những dòng bình luận chạy qua liên tục:
"Nguyên thần ơi, nếu cậu bị người của Rik bắt cóc ép buộc thì cậu hãy chớp mắt hai cái đi! Tụi này sẽ lập tức bay tới cứu cậu ngay!"
"Vãi chưởng thật chứ... Nguyên thần rốt cuộc là đang muốn làm cái trò gì thế này?!"
Alfonso ngồi trên khán đài cũng bị thao tác ngông cuồng này làm cho thót tim một nhịp, thế nhưng so với vẻ hoảng loạn của Hạ Xuyên thì ông vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh của một vị tướng lĩnh dạn dày sương gió, vẫn ngồi vững trên ghế không hề nhúc nhích.
"Trời đất ơi, cái tình huống quái quỷ gì thế này? Liên Bang muốn cố tình buông trận này để nhường cho Rik thắng sao?"
"Xem mà chẳng hiểu nổi cái mô tê gì hết..."
Toàn bộ người xem đều rơi vào trạng thái mờ mịt không sao hiểu nổi!
"Đoàng đoàng đoàng!"
"Bùm bùm bùm!"
Hàng trăm chùm tia laser rực lửa cùng những quả tên lửa tầm nhiệt đồng loạt gầm rống lao vút về phía cỗ cơ giáp Chiến cơ Lôi Đình do Giang Nguyên điều khiển.
Giữa những tiếng pháo nổ vang rền rung chuyển trời đất, ngay cả huấn luyện viên Hạ Xuyên cũng hoàn toàn chết lặng tại chỗ!
Toàn bộ khán đài chật ních người trong tích tắc bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối!
Cỗ chiến cơ của Liên Bang vừa vọt lên không trung bỗng hóa thành một vệt sáng chói lòa tựa như tia chớp, hoàn toàn xem những đợt công kích hủy diệt xung quanh như không khí!
Đổi tốc độ cực hạn!
Chuyển hướng tức thời!
Gia tốc quán tính ngược!
Vũ điệu xoay tròn Thomas trên không trung!
Kỹ thuật trượt thanh ray ma thuật!
Chiến cơ Lôi Đình hoàn toàn không hề biến thành tấm bia thịt hứng đạn như mọi người lầm tưởng. Ngược lại, toàn bộ những làn đạn pháo kích dữ dội kia khi đuổi tới nơi chỉ có thể nổ tung thành những quả cầu lửa khổng lồ ngay sau đuôi cơ giáp! Biên độ chuyển động của cỗ cơ giáp này không hề quá lớn, nhưng tốc độ né tránh lại nhanh đến mức kinh hoàng!
Từng động tác, từng cú bẻ lái đều nhanh đến nghẹt thở!
Nhanh đến mức mắt thường của con người căn bản hoàn toàn không thể theo kịp nổi quỹ đạo di chuyển của nó!
"Rầm rầm ——"
Trong lúc tất cả mọi người còn đang bị màn phô diễn kỹ năng né đòn đỉnh cao của cỗ Lôi Đình số 02 trên bầu trời hút trọn lấy tâm trí thì đột nhiên, một tiếng nổ kinh thiên động địa bỗng vang lên từ bên dưới mặt đất!
Là Nhung!
Cậu ta đã xuất kích!
Dưới sự chỉ điểm tọa độ chuẩn xác đến từng centimet của Giang Nguyên, Kỷ Nhung đã nhanh như chớp tìm ra vị trí ẩn nấp của tuyển thủ Rik đầu tiên. Chỉ trong vòng chưa đầy ba giây ngắn ngủi, mười bảy nhát đao cơ khí liên hoàn sắc bén như máy chém đã giáng xuống xé toạc cỗ cơ giáp của đối phương. Hệ thống lập tức phát loa thông báo tuyển thủ này đã bị loại khỏi sàn đấu!
Oành ——
Mục tiêu tiếp theo!
Cả đấu trường rộng lớn im phăng phắc như tờ, ngay cả các phòng phát sóng trực tiếp trên mạng tinh tế cũng đột ngột rơi vào khoảng lặng chết chóc.
Trên bầu trời cao, cỗ chiến cơ Lôi Đình số 02 vẫn điềm nhiên lượn lách thu hút toàn bộ hỏa lực của pháo đài; trong khi ở bên dưới, cỗ Lôi Đình số 01 đã bắt đầu màn tàn sát nhằm vào mục tiêu thứ ba của Rik!
Hai phút ba mươi giây!
Trời đất ơi!
Tất cả mọi người đều phát điên lên rồi! Trận đấu đã chính thức kết thúc chỉ sau đúng HAI PHÚT BA MƯƠI GIÂY!
Chiến đội Liên Bang toàn thắng tuyệt đối!
Theo thông báo toàn bộ bảy thành viên của chiến đội Đế Quốc Rik đều đã bị loại sạch sẽ khỏi sàn đấu, hệ thống hỏa lực phòng thủ tự động của Thiết Thành Lũy cũng tức khắc ngừng bắn hoàn toàn. Giang Nguyên dừng đôi bàn tay đang thao tác trên bảng điều khiển lại, cho cơ giáp nhẹ nhàng hạ cánh lơ lửng giữa không trung, khẽ thở hắt ra một hơi dài.
Nguyên thần!
Người này quả thực là quá mức khủng khiếp rồi!
Đây rốt cuộc phải là dạng năng lực dự đoán trước tương lai siêu phàm tới nhường nào mới có thể thực hiện được những pha né đạn thần thánh đến mức độ này cơ chứ?!
Quá mạnh mẽ! Quá áp đảo!
Đây thực sự vẫn là một con người bằng xương bằng thịt sao?!
Tất cả mọi người đều bị dọa cho chết trân tại chỗ.
Ngay cả nhóm người Cố Bạch đang đứng dưới đất cũng mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau đầy ngơ ngác. Tình huống quái quỷ gì thế này?!
Bọn... bọn họ cứ thế mà lại nằm không cũng thắng trận một cách nhẹ nhàng như thế này sao?!
"Khụ khụ... Năm nay chiến đội Liên Bang này có phải là quá mức hung tàn bạo lực rồi không? Cũng may là đội nhà chúng ta không đụng phải bọn họ sớm!" Vị lão nhân ban nãy vừa cười đùa với Alfonso khẽ đưa tay vuốt cằm, sắc mặt vô cùng nghiêm túc trầm trồ.
Alfonso ngồi vững vàng trên ghế, nhàn nhạt buông một câu đầy vẻ khinh miệt: "Hừ, cho dù có bốc phải bản đồ Thiết Thành Lũy đi chăng nữa, thì đám chuột nhắt Rik kia cũng chỉ kéo dài thêm được vài giây ngắc ngoải mà thôi."
Ngồi cách đó không xa, Basil cảm thấy trái tim mình đang co thắt lại đau đớn dữ dội, huyết áp trong người tăng vọt lên đến đỉnh điểm.
Vừa nãy khi nhìn thấy bản đồ Thiết Thành Lũy, gã còn thầm may mắn nghĩ rằng vận may của đội nhà không tệ. Ai ngờ... hai thằng ranh con này...
Nếu không phải vì giữ gìn phong thái của một quý tộc cấp cao, gã không thể để bản thân thất thố trước mặt bàn dân thiên hạ, bằng không giờ phút này gã thực sự chỉ muốn nhảy dựng lên mà chửi rủa hai thằng khốn kiếp vô nhân đạo kia!
Cứ mỗi lần chạm mặt bọn chúng là y như rằng chẳng bao giờ có chuyện tốt đẹp xảy ra!
Bộ tụi mày không thể bình thường mà đánh một trận đấu đàng hoàng được hay sao?!
Để cho Đế Quốc Rik của bọn tao chậm bị loại thêm một chút thì tụi mày sẽ lăn ra chết hay sao hả?!
Gã ngồi chết trân trên ghế, lồng ngực phập phồng kịch liệt, ra sức đè nén cơn thịnh nộ đang bốc hỏa trong lòng, cố gắng quản lý biểu cảm cơ mặt của mình để không lộ ra bộ dạng tức giận đến mức muốn thổ huyết.
"Chúng ta đi thôi." Xoạt một tiếng, Basil dứt khoát đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, lạnh lùng xoay người cất bước rời đi.
"Basil bỏ về rồi kìa." Giữa đám quan chức chính phủ và tướng lĩnh quân đội các nước đang ngồi theo dõi trận đấu xung quanh, có người khẽ thì thầm to nhỏ.
"Hắn ta chắc chắn là tức đến nổ phổi rồi còn gì. Mối thù hằn giữa Rik và Liên Bang thì ai ai mà chẳng rõ, ngày hôm nay Đế Quốc Rik coi như mất sạch thể diện mặt mũi trước toàn thể tinh tế rồi!"
"Hahaha, đừng nói nữa, cái cảnh Rik mất mặt bẽ bàng thế này tôi thích xem nhất trần đời đấy!" Một người khác lập tức tiếp lời cười cợt.
Âm thanh bàn tán của hai người họ tuy không quá lớn, Basil không nghe lọt vào tai, thế nhưng ngay vào khoảnh khắc gã bước chân ra đến cửa sảnh lớn, gã rốt cuộc vẫn không kìm chế nổi mà phát hỏa!
"Trận đấu hôm nay có phải là trận đấu kết thúc nhanh nhất trong lịch sử các kỳ đại hội cơ giáp toàn tinh tế không nhỉ?"
"Tôi vừa tra cứu lại dữ liệu các mùa giải trước rồi, trận đấu giữa Liên Bang và Rik hôm nay thực sự là..."
"Một bên phá kỷ lục giành chiến thắng nhanh nhất mọi thời đại, còn một bên thì lập kỷ lục bị nghiền nát thảm hại nhanh nhất lịch sử!"
"Rầm!"
Basil đột ngột vung nắm đấm nện thẳng một cú trời giáng vào bức tường hợp kim bên cạnh, để lại một vết lõm sâu hoắm. Giờ phút này, tâm can gã thực sự chỉ muốn xé xác giết chết người ta!
"Tướng quân, ngài bớt giận..." Viên sĩ quan tùy tùng vội vàng chạy tới giữ chặt lấy cánh tay đang rướm máu của Basil, nhanh chóng dùng bông băng xử lý vết thương cho gã. Viên sĩ quan đắn đo suy nghĩ nửa ngày trời, lúc này mới rụt rè lên tiếng khuyên can: "Năm nay thành tích của đội nhà chúng ta xếp thứ tám toàn tinh tế, dẫu sao thì cũng tương đương với thành tích của các năm trước mà..."
Nghe thuộc cấp an ủi, Basil thừa hiểu thứ hạng chung cuộc quả thực không có nhiều chênh lệch, thế nhưng vấn đề ở đây là cái cách bọn họ bị loại...
Thôi bỏ đi, giờ phút này nói thêm những lời đó cũng chẳng giải quyết được việc gì nữa rồi!
Vào thời điểm nhục nhã này, gã chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng ít nhất gã có thể danh chính ngôn thuận dẫn theo đội tuyển Rik sớm ngày cuốn gói rời khỏi Đế quốc Hoyte, tránh khỏi những lời đàm tiếu thị phi và phiền toái không cần thiết.
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.