Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 76
Chương 76: Gia Chủ Kinh Cúc Hoa Quỳ Lạy & Người Ba Quá Trâu Bò
Chương 76· 4.885 từMiễn phí
Chương 76: Gia Chủ Kinh Cúc Hoa Quỳ Lạy & Người Ba Quá Trâu Bò
Nghe thấy lời căn dặn của Horace, Kỷ Nhung hơi ngẩn người ra một chút, sau đó liền ngoan ngoãn đáp: "Dạ vâng ạ."
"Daryl."
Nghe thấy tiếng gọi tên mình thốt ra từ miệng vị quân vương tối cao, Daryl đang quỳ rạp dưới sàn điện tức khắc run rẩy toàn thân. Sự tò mò trong đầu về danh tính người vừa gọi điện tới lập tức tan biến sạch sẽ không còn một mảnh; vừa bị Thiết Huyết Hoàng Đế Horace cất giọng điểm đích danh, một luồng khí lạnh buốt giá từ gót chân lập tức xông thẳng lên đỉnh đầu lão.
Đôi môi trên dưới của lão va vào nhau run lẩy bẩy. Lão chậm rãi ngẩng đầu lên, nuốt nước bọt đánh ực một cái, giọng nói run rẩy đến mất kiểm soát: "Thần... thần có mặt ạ."
Daryl đến thở mạnh một hơi cũng chẳng dám, trong đầu điên cuồng vắt óc suy nghĩ xem gần đây bản thân có hành vi hay lời nói nào không thỏa đáng hay không. Đột nhiên bị Bệ hạ điểm danh thế này, lão thực sự sợ hãi đến vỡ mật!
Gia tộc Kinh Cúc Hoa tuy nói là một trong những đại gia tộc quý tộc còn sót lại của Hoyte, nhìn từ bên ngoài trông có vẻ hiển hách phi phàm, ngay cả dưới sự thống trị sắt máu của Thiết Huyết Hoàng Đế cũng có thể sừng sững đứng vững.
Thế nhưng tự thấu hiểu bản thân mình, lão biết rõ lý do duy nhất Horace chưa ra tay động đến gia tộc Kinh Cúc Hoa chỉ đơn thuần là vì lão biết thức thời, nhìn mặt đoán ý và đủ nghe lời răm rắp; đối với vị quân vương trẻ tuổi tài ba này, lão vẫn còn là một con tốt dùng khá thuận tay. Bằng không, một gia tộc quý tộc nho nhỏ mà thôi, chỉ cần một câu phán quyết lạnh lùng của vị quân vương trẻ tuổi, cả gia tộc Kinh Cúc Hoa sẽ lập tức bị xóa sổ thành một cái tên vô nghĩa trong lịch sử.
Nghĩ đến đây, khóe môi Daryl không khỏi hé ra một nụ cười cay đắng xót xa. Toàn bộ những gia tộc quý tộc còn tồn tại đến ngày nay, thử hỏi có ai mà không nơm nớp lo sợ như vậy cơ chứ?
"Bệ hạ... thần thực sự tuyệt đối không hề có ý phản đối việc cải cách hiến pháp đâu ạ, chế độ quý tộc..."
Daryl nơm nớp lo sợ run giọng giải thích. Một khi Bệ hạ quyết tâm thực thi cải cách thể chế, việc chế độ quý tộc bị xóa bỏ hoàn toàn là điều chắc chắn như đinh đóng cột; lợi ích bấy lâu nay của các gia tộc quý tộc bọn họ bị tổn hại là điều không thể tránh khỏi. Tiếng nói đòi thực thi chế độ quân chủ lập hiến trong nước đâu phải mới xuất hiện ngày một ngày hai. Ngay từ thời hai vị quân vương tiền nhiệm, hoàng thất Hoyte đã bắt đầu tính toán suy xét đến phương diện này, thậm chí phụ hoàng của Horace còn từng đích thân ra tay thực thi...
Chỉ có điều năng lực và thủ đoạn của vị tiên hoàng kia không bằng một phần vạn của vị quân vương trẻ tuổi trước mắt. Toàn bộ những gia tộc quý tộc có dính líu đến vụ tai nạn phi thuyền năm xưa từ lâu đã sớm trở thành những cái tên phủ đầy bụi bặm trong lịch sử Hoyte. Giờ đây khi vị Bệ hạ sắt máu này muốn thực thi cải cách thể chế, đám quý tộc bọn lão thực sự chỉ biết ngoan ngoãn im như ve sầu mùa đông, Bệ hạ nói một bọn lão tuyệt đối không dám cãi hai.
"Will là ai?" Thấy bộ dạng khúm núm sợ hãi, cuống cuồng giải thích của Daryl, Horace khẽ nhướng một bên mày kiếm, lạnh lùng ngắt lời lão hỏi.
"Dạ... dạ?" Daryl giật thót mình, cả người bỗng chốc đờ đẫn ra, hiển nhiên bị câu hỏi hoàn toàn lệch pha của Horace làm cho choáng váng.
Một tiếng hừ lạnh nhạt của Horace tựa như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, kéo giật Daryl trở về thực tại. Đầu óc lão bỗng chốc trống rỗng, một luồng khí lạnh buốt sống lưng xông thẳng lên tận đỉnh đầu. Trong gia tộc Kinh Cúc Hoa, người mang cái tên Will chỉ có duy nhất một người... đó chính là đứa cháu nội bảo bối của lão!
Xong đời rồi!
Dù chưa biết rõ đã xảy ra chuyện quái quỷ gì, nhưng lão thừa biết cái thứ trời đánh thánh vật ấy ngày thường là cái giống loài tác oai tác quái ra sao, chắc chắn là lại vừa gây ra đại họa tày trời rồi!
Thằng ranh con này rốt cuộc đã đui mù đi chọc trúng nhân vật thần thánh phương nào, mà người ta lại có thể trực tiếp gọi điện thẳng cho Hoàng đế Bệ hạ thế này cơ chứ?!
Giờ phút này lão chỉ hận không thể lập tức bóp chết thằng cháu nội chết tiệt đó ngay tại chỗ. Không, đáng lẽ năm xưa lão không nên sinh ra cái thằng cha của nó mới phải!
"Bẩm... bẩm Bệ hạ, đó là... là đứa cháu nội của thần..." Daryl trả lời với giọng điệu vấp váp run rẩy, hai đầu gối nhũn ra như sợi bún, trong lòng chỉ muốn chết quách đi cho rồi.
"Ồ," Horace lạnh nhạt liếc nhìn Daryl một cái, "Đứa cháu nội này của ngươi rất biết cách lợi dụng kẽ hở của pháp luật đấy."
"Nó... thằng ranh con này rốt cuộc đã làm ra chuyện gì tày trời vậy ạ?" Daryl vừa sốt ruột vừa tức giận đến mức giọng nói bỗng trở nên trơn tru lưu loát lạ thường.
Nhưng lão vừa dứt lời liền lập tức im bặt, sợ Horace hiểu lầm rằng mình đang mưu toan tìm cách bao che cho cháu nội, bèn vội vã van vỉ giải thích: "Bệ hạ minh xét, thần là vì lo lắng thằng súc sinh này làm ra chuyện bại hoại đạo đức, thần tuyệt đối không hề có ý tứ bao che dung túng cho nó đâu ạ..."
"Cũng không có gì to tát cả. Hiện tại nó đang ở trong đồn cảnh sát cùng với con trai của ta, một hai đòi kiện con trai ta tội cố ý gây thương tích." Horace mang vẻ mặt đầy hứng thú nhìn thẳng vào Daryl, khẽ nhếch môi: "Ngươi nói xem, việc này nên xử lý thế nào cho thỏa đáng đây?"
Nghe thấy từng câu từng chữ thốt ra từ miệng Horace, toàn thân Daryl như bị sét đánh ngang tai, hóa đá toàn tập. Bệ hạ... Bệ hạ từ khi nào lại có con trai cơ chứ?! Chẳng phải ngài ấy xưa nay chưa từng kết hôn, chưa từng có người yêu, không không không, trọng điểm lúc này căn bản không phải chuyện đó! Trọng điểm chết người ở đây chính là: con trai của Bệ hạ đã ra tay đánh cháu nội của lão!
"Bệ hạ vạn tội, thằng cháu nội của thần căn bản không phải là thứ đồ vật ra gì! Con trai của ngài ra tay đánh nó, vậy chắc chắn là vì cái thứ súc sinh ấy đáng bị đánh nghìn lần vạn lần rồi ạ!" Daryl quýnh quáng gào lên van xin, "Thần xin lập tức bắt thằng nghịch tử ấy dập đầu xin lỗi tạ tội ngay! Ngài..."
Daryl vì quá mức hoảng loạn và giận dữ nên đầu óc hồ đồ, suýt chút nữa thốt ra lời bảo Bệ hạ đưa máy cho lão để lão chửi chết mẹ thằng cháu nội.
Cũng may lời nói vừa lên đến khóe môi thì lý trí còn sót lại đã cưỡng ép lão phải tỉnh táo lại.
Lão e dè liếc nhìn chiếc thiết bị liên lạc trong tay Horace, sau đó vội vàng thu hồi tầm mắt lại, lập tức móc thiết bị liên lạc cá nhân của chính mình ra.
"Được rồi con trai, chuyện đã được giải quyết xong xuôi rồi." Horace nhấc máy lên, dịu dàng nói với Kỷ Nhung.
"Nhanh như vậy sao ba?" Kỷ Nhung thoáng ngẩn người ra một nhịp, liếc mắt nhìn sang gã đàn ông vô lại vẫn đang ngồi rung đùi đắc thắng ở phía đối diện.
Gã đàn ông liếc nhìn Kỷ Nhung một cái, chẳng buồn ngăn cản, ngược lại còn vắt chéo chân chữ ngũ, vênh váo tự đắc cười khẩy: "Mày có tìm ai đi chăng nữa cũng vô ích thôi! Tao đây làm việc hoàn toàn thượng tôn pháp luật! Mày cứ việc tiếp tục gọi điện tìm người đi, tao thèm vào cản mày, để tao mở to mắt ra xem xem rốt cuộc là cái thứ to gan lớn mật nào dám thò đầu ra chống lưng cho mày!"
Cole đứng bên cạnh sắc mặt vô cùng khó coi. Cái tên Will này một mực đòi giải quyết theo con đường luật pháp, cho dù chàng thiếu niên trước mặt thực sự có thể nhờ vả được một đại quý tộc nào đó đứng ra hòa giải, nhưng chỉ cần Will này kiên quyết không chịu nhận, làm ầm lên đến tận trước mặt Hoàng đế thì Will vẫn nắm chắc phần thắng trong tay. Huống chi gia tộc Kinh Cúc Hoa có thể tồn tại đứng vững đến ngày hôm nay, ắt hẳn phải có chỗ dựa và căn cơ vô cùng thâm sâu.
Bằng không, biết bao gia tộc quý tộc danh tiếng lẫy lừng đã lần lượt sụp đổ tan tành, cớ sao gia tộc Kinh Cúc Hoa vẫn bình an vô sự cho đến tận bây giờ...
Nếu thực sự phải đưa nhau ra tòa án xét xử theo luật pháp, ông đương nhiên hiểu rõ luật pháp của đất nước này nghiêm minh và tàn nhẫn đến mức nào. Dù sao thì ngay cả vị Hoàng đế bệ hạ của bọn họ cũng từng tuyên bố đanh thép: Cho dù là Hoàng đế thì cũng phải nghiêm túc tuân thủ luật pháp.
Hốc mắt Ancethy đã đỏ hoe tự lúc nào. Cậu ta cắn chặt môi nhìn sang Giang Nguyên và Kỷ Nhung, trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi và tự trách khôn nguôi. Tất cả đều là do cậu ta mà ra cả, sớm biết thế này thì hôm nay cậu ta thà chết chứ không bước chân ra khỏi nhà...
"Ba tôi bảo giải quyết xong rồi." Kỷ Nhung chỉ tay vào màn hình thiết bị liên lạc của mình, thản nhiên nói.
Từ lúc bấm số gọi đi, ba cậu bảo cậu chờ một lát cho đến lúc này còn chưa đầy một phút đồng hồ, thế mà đã giải quyết xong xuôi rồi sao? Nếu như người cha Omega này của cậu thực sự có thể giải quyết êm đẹp chuyện này thì đương nhiên là điều tuyệt vời nhất, dẫu sao nếu phải thông qua quy trình ngoại giao của Liên Bang thì vô cùng phiền toái rắc rối, khéo lại làm ảnh hưởng xấu đến các trận thi đấu tiếp theo.
"Giải quyết xong rồi á?" Will như vừa nghe thấy một câu chuyện cười nực cười nhất thiên hạ, gã khịt mũi cười khẩy một tiếng đầy mỉa mai: "Được thôi, để tao chống mắt lên xem tụi mày giải quyết kiểu gì!"
"Tao cũng muốn xem thử xem là cái tên quý tộc nào to gan dám nhúng tay vào giúp tụi mày cái vụ này!"
Cả đồn cảnh sát bỗng chốc rơi vào khoảng lặng im phăng phắc. Đột nhiên, một hồi chuông liên lạc dồn dập vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch.
Will liếc mắt nhìn xuống cái tên hiển thị trên màn hình thiết bị liên lạc của mình, sắc mặt lập tức biến đổi dữ dội, giật thót mình nhảy bật dậy khỏi chiếc ghế sô pha như bị điện giật.
Không... không thể nào! Ông nội chắc chắn không phải vì thằng nhóc này mà gọi cho gã, chắc chắn chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi!
Will tự trấn an bản thân một phen, sau đó run rẩy bấm nút nhận cuộc gọi, khúm núm cất giọng: "Ông... ông nội ạ, sao đột nhiên ông lại gọi điện cho cháu thế này..."
Ngay khoảnh khắc cuộc gọi vừa được kết nối, tiếng gầm thét như sấm sét thịnh nộ của Daryl lập tức từ trong loa phóng thanh truyền thẳng ra ngoài, âm lượng kinh hoàng đến mức toàn bộ những người có mặt trong đồn cảnh sát đều có thể nghe thấy rõ mồn một từng chữ từng câu!
"Thằng ranh con súc sinh kia, mày lập tức QUỲ XUỐNG CHO LÃO TỬ!!!"
"Dạ... dạ?!" Will hoàn toàn chết lặng tại chỗ, không thể tin nổi vào tai mình: "Ông nội, cháu... cháu làm sao cơ ạ? Cháu đang ở đồn cảnh sát chứ đâu phải ở nhà... Chuyện này..."
Vừa nói Will vừa hoang mang tột độ liếc mắt nhìn Kỷ Nhung, vẻ mặt tràn đầy sự kinh hoàng không tưởng tượng nổi. Người ba của thằng nhóc này... rốt cuộc là nhân vật thần thánh phương nào mà lại có thể tìm thẳng tới tận chỗ của ông nội gã thế này?!
Will còn đang định lắp bắp giải thích thêm vài câu thì đã bị tiếng gầm của Daryl thẳng thừng bóp nghẹt.
"QUỲ XUỐNG NGAY CHO TAO!!!"
"Bịch!"
Bị tiếng thét thịnh nộ rung chuyển màng nhĩ dọa cho vỡ mật, hai đầu gối của Will mềm nhũn ra như bún, trực tiếp quỳ sụp xuống mặt sàn đá hoa cương cứng ngắc. Đích thân lão gia tử gầm lên bắt quỳ, cho dù cha của gã có đang đứng sờ sờ ở đây thì cũng phải quỳ rạp xuống theo, lúc này gã làm gì còn tâm trí đâu mà quan tâm đến thể diện hay mặt mũi nữa!
Cái quỳ này của Will khiến tất cả mọi người có mặt trong đồn cảnh sát đều trợn tròn mắt há hốc mồm, toàn bộ đều mang vẻ mặt hoang mang tột độ quay sang nhìn chằm chằm vào Kỷ Nhung.
Tình huống quái quỷ gì đang diễn ra thế này?!
Cole đứng một bên hoàn toàn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Trong ký ức và hiểu biết của ông, gia chủ đương nhiệm của gia tộc Kinh Cúc Hoa - ngài Daryl - chính là một đại quý tộc nắm giữ thực lực và địa vị vô cùng khủng khiếp, thậm chí còn có tư cách ra vào hoàng cung diện kiến Hoàng đế Bệ hạ! Một vị lão nhân tôn quý hiển hách đến nhường ấy, không những nổi trận lôi đình mắng mỏ đứa cháu nội duy nhất của mình, mà lại còn bắt cháu nội phải quỳ rạp xuống đất qua điện thoại! Rõ ràng là đã giận dữ đến mức mất hết lý trí rồi!
Có thể khiến cho vị lão nhân gia tộc hiển hách này giận dữ đến mức bất chấp cả hình tượng quý tộc như thế, người cha của chàng thiếu niên ngoại quốc Liên Bang này rốt cuộc là nhân vật khủng khiếp tới cỡ nào?!
Trong lúc trong lòng Cole ngập tràn muôn vàn mối nghi hoặc thì từ đầu dây bên kia, giọng nói tức giận đến run rẩy của Daryl lại một lần nữa gầm rống lên: "Thằng súc sinh khốn nạn, cái gì mà Omega phát tình thì chơi đùa một chút cũng chẳng phạm pháp hả?! Đó là lời của một con người có thể thốt ra được sao, hả?!!!"
"Ông nội... ông nghe cháu giải thích đã... Bọn họ vu khống bậy bạ đấy, ông phải tin cháu chứ, cháu..." Will toát mồ hôi đầm đìa như tắm, cuống cuồng muốn mở mồm ngụy biện.
"Mày câm ngay cái mồm thối lại cho tao! Bản tính mày là cái thứ súc sinh gì chẳng lẽ lão tử đây còn không rõ?!" Daryl gầm lên phẫn nộ cắt phăng lời gã.
Will lúc này khóc không ra nước mắt. Gã có vắt cạn óc cũng không tài nào hiểu nổi thằng ranh ngoại quốc này rốt cuộc đã nhờ vả tới nhân vật thần thánh nào. Gã dám thề, nếu không phải vì đang cách nhau qua chiếc màn hình liên lạc thì ông nội gã chắc chắn đã đích thân xách gậy lao tới đánh chết gã tại chỗ rồi!
"Đưa máy liên lạc cho viên cảnh sát đang thụ lý vụ việc ngay lập tức!"
"Đưa... đưa cho cảnh sát sao ạ?" Will ngơ ngác không hiểu ông nội mình rốt cuộc muốn làm gì, run rẩy hỏi lại.
"Sao hả?! Mày còn muốn đích thân lão tử phải chống gậy lặn lội tới tận cái đồn cảnh sát đó nữa hay sao?!"
"Dạ không... không dám ạ... Cháu đưa ngay, cháu đưa ngay đây ạ!" Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khắp sống lưng Will. Tuy không hiểu hành động này của ông nội có thâm ý sâu xa gì, gã vẫn vội vã bò lê lết tới đưa chiếc máy liên lạc cho viên cảnh sát trung niên đang đứng sững sờ bên cạnh.
Viên cảnh sát trung niên run rẩy nhận lấy máy liên lạc, trong lòng cũng căng thẳng vô cùng. Đại nhân Daryl là nhân vật quyền quý có thể trực tiếp bước chân vào hoàng cung diện kiến Hoàng đế, dẫu cho thời thế hiện nay quyền lực của quý tộc không còn bành trướng như xưa, nhưng tuyệt đối không phải là nhân vật mà một viên cảnh sát quèn như ông ta có thể tùy tiện tiếp xúc.
Ông ta nơm nớp lo sợ áp máy vào tai, chỉ nghe thấy giọng nói của vị lão nhân ở đầu dây bên kia đã hòa hoãn lại đôi chút, cất lời dặn dò: "Vụ án này không cần phải điều tra thêm làm gì cho mất thời gian nữa! Nhất định là do cái thằng cháu nội khốn nạn hỗn trướng của ta có ý đồ xấu xa muốn xông vào làm bậy, tất cả là do ta quản giáo gia quy không nghiêm. Xin các anh cứ chiếu theo đúng trình tự pháp luật nghiêm minh nhất mà tống giam nó vào ngục tối cho ta!"
Tuy rằng máy liên lạc đã chuyển sang tay viên cảnh sát, nhưng âm lượng truyền ra vẫn đủ để toàn bộ những người có mặt trong phòng làm việc nghe thấy rõ ràng.
"Làm phiền anh đưa lại máy cho vị... vị thiếu niên kia giúp ta với..." Giọng điệu của Daryl trở nên vô cùng ngập ngừng và hàm súc, chủ yếu là vì lão thực sự không biết phải xưng hô thế nào cho đúng mực với Kỷ Nhung - con trai của Bệ hạ.
Viên cảnh sát trung niên vội vàng cung kính đưa máy liên lạc sang cho Kỷ Nhung. Ngay sau đó, mọi người liền nghe thấy giọng nói của Daryl vang lên đầy vẻ hối lỗi: "Chuyện này thực sự vô cùng cảm ơn các cậu, các cậu ra tay đánh rất hay, rất đúng đắn! Nếu không có hai cậu kịp thời ngăn chặn thì thằng nghịch tử nhà ta đã gây ra đại họa tày trời rồi. Tất cả đều là do ta quản giáo không tốt, thật lòng xin lỗi vì đã mang lại phiền phức rắc rối cho hai cậu, mong hai cậu rộng lượng ngàn vạn lần đừng để bụng chuyện này nhé."
Toàn bộ những người có mặt tại hiện trường lúc này đều há hốc mồm, mắt chữ O miệng chữ A đứng chết trân tại chỗ!
Vị đại quý tộc hiển hách bậc nhất của Hoyte này... không những bắt đứa cháu nội duy nhất phải quỳ sụp xuống đất xin tha tội, mà ngay cả vụ án cũng chẳng thèm tra xét, trực tiếp ấn đầu cháu nội mình nhận toàn bộ tội lỗi! Lại còn yêu cầu cảnh sát tống giam cháu mình vào ngục! Chưa dừng lại ở đó, đích thân vị gia chủ quyền uy ấy lại còn đứng ra hạ mình xin lỗi một cách khép nép nhún nhường đến nhường này!
Tất cả mọi người đều không khỏi cảm thấy chuyện này quả thực quá đỗi hoang đường và phi lý!
Người cha của chàng thiếu niên ngoại quốc này rốt cuộc đã liên hệ tới nhân vật thực quyền khủng khiếp nào của Hoyte cơ chứ? Chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên đến mức độ này sao?! Giọng điệu của Daryl nói cho hay ho thì là bàn bạc thương lượng, nói khó nghe một chút thì căn bản chính là đang ngậm đắng nuốt cay cầu xin người ta tha thứ!
Cho dù là đối diện với Nguyên soái Hans nắm trọn binh quyền trong tay, hay là đối diện với Thân vương Hosea thân phận tôn quý tuyệt đỉnh, thì Daryl - một vị quý tộc lâu đời có chỗ đứng vững chắc - cũng chưa bao giờ phải khúm núm cúi đầu đến mức độ hèn mọn như thế này! Thế nhưng nhân vật có bối cảnh lớn hơn cả hai vị kia... thì trên cõi đời này còn có thể là ai được nữa đây?
Tổng không thể nào... là tìm thẳng tới tận vị Hoàng đế Bệ hạ đấy chứ?!
Cole - người vừa chạy tới để hòa giải cho cha con Ancethy - bỗng rùng mình một cái thật mạnh, cõi lòng dâng lên nỗi khiếp sợ và kinh hoàng tột độ không sao tả xiết.
"Cứ theo đúng quy trình pháp luật nghiêm minh nhất mà xử lý, giải quyết như vậy có được không cậu?" Daryl ở đầu dây bên kia vô cùng cẩn trọng và khép nép mở lời dò hỏi ý kiến của Kỷ Nhung.
Kỷ Nhung: "..."
Thực ra cậu cũng chẳng muốn làm lớn chuyện để làm gì, chỉ là cảm thấy nếu phải đi theo quy trình can thiệp ngoại giao của Liên Bang thì sẽ gây thêm nhiều phiền toái rắc rối cho phía đoàn, nên mới ôm tâm lý thử vận may xem người cha ở Hoyte này có thể ra tay giúp đỡ được chút nào hay không, chỉ cần hai bên hòa giải êm thấm không bị giữ lại là được rồi.
Thế nhưng mà...
Cái người ba này của cậu... quả thực là quá trâu bò rồi đấy chứ!
Cái gia tộc Kinh Cúc Hoa này dẫu sao cũng là đại quý tộc có tiếng của Hoyte, cậu cũng không tiện truy cứu dồn ép đến cùng. Ba của cậu tuy rằng lợi hại ngút trời, nhưng chắc chắn cũng sẽ gặp phải đôi chút phiền hà, cậu tuyệt đối không muốn vừa mới nhận lại ba mà đã mang lại thêm rắc rối cho người ta. Nghĩ vậy, cậu liền khẽ cất lời: "Vậy thì cứ xử lý theo đúng pháp luật đi ạ."
Daryl vừa nghe thấy Kỷ Nhung chịu nhả lời buông tha thì trên gương mặt già nua lập tức lộ rõ vẻ mừng rỡ như trút được gánh nặng nghìn cân: "Vậy thì tốt quá rồi! Ta lập tức lệnh cho người của đồn cảnh sát tống ngay cái thằng nghịch tử ấy vào đại lao giam giữ nghiêm ngặt!"
Will ngồi dưới đất mang vẻ mặt đờ đẫn hoang mang tột độ. Đúng là xử lý theo trình tự pháp luật thật đấy, nhưng mà diễn biến thực tế lại hoàn toàn trái ngược một trời một vực so với những gì gã hằng tưởng tượng!
Ông nội của gã thậm chí còn chẳng buồn nghe gã giải thích lấy nửa lời, trực tiếp ấn đầu định đoạt người ta là người tốt làm việc nghĩa dũng cảm, còn gã thì biến thành cái thứ lưu manh bỉ ổi vô liêm sỉ. Tuy rằng sự thật đúng là như vậy thật, nhưng mà...
Nhưng mà gã tuyệt đối không muốn bị tống vào tù đâu hu hu hu!
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Will vừa gào khóc thảm thiết vừa bị hai viên cảnh sát áp giải lôi xềnh xệch vào phòng giam phía sau. Lúc này, tất cả mọi người trong phòng mới đồng loạt quay ngoắt ánh mắt sang nhìn chằm chằm vào Kỷ Nhung.
Ngay cả Giang Nguyên từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ im lặng cũng ngạc nhiên đưa mắt quan sát Kỷ Nhung từ trên xuống dưới, khẽ hỏi nhỏ: "Là người ba vừa mới nhận lại đó sao?"
Kỷ Nhung gật đầu lia lịa, thì thào đáp: "Tôi cũng chỉ định thử một chút xem sao thôi, ai ngờ người ba này của tôi hình như... hơi bị lợi hại đấy nhỉ..."
Cole đứng gần đó khóe miệng giật giật kịch liệt. Đây đâu chỉ đơn thuần là 'hơi bị lợi hại' cơ chứ! Ban nãy nghe giọng điệu của vị đại quý tộc Daryl kia, sợ rằng lão ta đã bị dọa cho suýt ngất xỉu rồi ấy chứ! Đôi mắt ông ta dán chặt lên người Kỷ Nhung, trong đầu không ngừng điên cuồng suy đoán: Rốt cuộc phải là cái dạng bối cảnh kinh thiên động địa tới mức nào mới có thể làm được cái điều phi lý đến nhường này cơ chứ?!
Đúng lúc này, huấn luyện viên Hạ Xuyên hớt hải chạy tới, ba bước gộp làm hai lao thẳng vào bên trong đồn cảnh sát. Vừa nhìn thấy Kỷ Nhung và Giang Nguyên bình an vô sự, ông liền vội vàng lên tiếng an ủi: "Hai đứa đừng hoảng sợ! Thầy đã báo cáo toàn bộ sự việc cho Kỷ Nguyên soái rồi! Bên Bộ Ngoại giao nhất định sẽ đứng ra giải quyết ổn thỏa cho các em!"
"Còn cần giải quyết cái gì nữa đâu thưa ngài?" Một viên cảnh sát đứng cạnh chép chép miệng nói, "Mọi chuyện đều đã được giải quyết xong xuôi đâu vào đấy từ đời nào rồi."
"Giải quyết xong rồi á?" Hạ Xuyên ngẩn tò te: "Ồ, tốc độ xử lý của Bộ Ngoại giao nhà mình lần này nhanh thật đấy chứ! Vậy thì tốt quá rồi, tôi xin phép đón người của mình về đây."
Cole rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà buông một câu: "Việc này thì có liên quan cái thớ gì tới Bộ Ngoại giao của các người cơ chứ..."
Hạ Xuyên quay sang nhìn Kỷ Nhung và Giang Nguyên, thấy trên người hai đứa học trò cưng chẳng hề có chút dấu vết trói buộc hay còng tay nào, ông lại càng thêm mờ mịt: "Thế rốt cuộc hiện tại là có chuyện gì vậy?"
"Thì là không có chuyện gì nữa rồi ạ." Kỷ Nhung thản nhiên dang hai tay ra nói.
Hạ Xuyên hoàn toàn mù tịt không hiểu mô tê gì: "Không có chuyện gì là sao?"
Kỷ Nhung nháy mắt tinh nghịch với Hạ Xuyên: "Cái thằng nhóc kia đã nhận hết mọi tội lỗi rồi, hiện tại đã bị tống giam vào phòng giam rồi ạ. Còn con với Giang Nguyên thì được cơ quan chức năng công nhận là công dân dũng cảm ra tay làm việc nghĩa giúp đỡ người khác!"
"Chuyện này rốt cuộc là thế nào hả trời?!" Hạ Xuyên mang vẻ mặt đầy hoang mang khó hiểu. Cái tên vô lại kia sao tự nhiên lại chịu đổi giọng nhận tội nhanh như chớp thế được? Cái gia tộc Kinh Cúc Hoa kia suốt dọc đường chạy tới đây ông đã tra cứu kỹ càng rồi, đó là một đại gia tộc quý tộc có thâm niên lâu đời bậc nhất của Hoyte, lực lượng và tầm ảnh hưởng vô cùng khủng khiếp. Lúc ông gọi điện báo cáo cho Bộ Ngoại giao, đích thân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao còn bảo vụ này vô cùng khó nhằn và phức tạp.
Thế mà từ lúc đó đến giờ chưa đầy mười phút đồng hồ, tên quý tộc Kinh Cúc Hoa kia bỗng nhiên ngoan ngoãn nhận tội, lại còn chẳng thèm vu oan giá họa nữa sao?
"Con gọi điện thoại báo một tiếng cho ba con ấy mà," nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc tột độ của Hạ Xuyên, biết rõ ông thầy đang hiểu lầm thành Kỷ Sùng, Kỷ Nhung liền mỉm cười bổ sung thêm một câu đầy ẩn ý: "Là người ba mà con vừa mới nhận lại ở bên này ấy ạ, sau đó thì mọi chuyện liền thành ra thế này..."
Hạ Xuyên: ???
Hạ Xuyên: !!!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.