Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 63
Chương 63: Đao kiếm loạn vũ trên Tinh Chiến
Chương 63· 6.683 từMiễn phí
Chương 63: Đao kiếm loạn vũ trên Tinh Chiến
[Kênh thoại] [Cá Chép Đỏ May Mắn]: "Mày có ý gì hả?"
[Kênh hiện tại] Vô Cực: "Tao thì có ý gì được chứ, chẳng phải chính miệng mày nói Omega thì phải đoan trang nhã nhặn, chửi thề văng tục là tố chất kém cỏi hay sao?"
[Kênh thoại] [Cá Chép Đỏ May Mắn]: "Mày có bệnh à?"
[Kênh hiện tại] Vô Cực: "Haha."
[Kênh thoại] [Cá Chép Đỏ May Mắn] rít lên: "Bà đây bỏ tiền ra thuê tụi mày, tụi mày bất tài vô dụng làm hại tao bị giết, giờ còn quay lại chửi tao? Cái loại đoàn sát thủ rác rưởi gì thế này? Mẹ kiếp!"
[Kênh hiện tại] Vô Cực: "Tao đâu có chửi mày, tao toàn nói lời nói thật đáy lòng đấy chứ? [Meme đáng thương]"
[Kênh hiện tại] [Cá Chép Đỏ May Mắn]: "???"
[Kênh thoại] [Cá Chép Đỏ May Mắn]: "Tao đâu có ngu, cái bang sát thủ tụi mày có thái độ gì đấy? Câm họng hết rồi à?"
Âm lượng của [Cá Chép Đỏ May Mắn] the thé rít lên thêm vài quãng tám, nhưng so với khoảnh khắc gắt gỏng vừa rồi thì lúc này ả đã nhanh chóng chuyển lại cái giọng ngọng nghịu nhão nhoét ban đầu, khiến Giang Nguyên đứng bên cạnh nổi hết cả da gà.
[Kênh hiện tại] Sát thủ A: "Khụ khụ, thật lòng xin lỗi quý khách, nhiệm vụ lần này là do bên chúng tôi sơ suất không bảo vệ chu toàn cho bạn. Tiền thuê sẽ được hoàn trả gấp đôi theo đúng quy định bồi thường, nhiệm vụ lần này coi như thất bại."
[Kênh thoại] [Cá Chép Đỏ May Mắn]: "Trả tiền thì có cái rắm ích gì! Đúng là cái lũ sát thủ rác rưởi, đến kim chủ thuê mình còn bảo vệ không xong mà cũng đòi làm sát thủ, xóa game biến giùm đi cho khuất mắt!"
[Kênh thoại] [Cá Chép Đỏ May Mắn]: "Tao sẽ bêu rếu cho cả server biết cái lũ vô dụng tụi mày. Đánh không lại kẻ thù của tao đã đành, haha, lại còn quay cắn ngược lại kim chủ! Tố chất rác rưởi, sau này đừng hòng kiếm ăn trên cái game này nữa!"
[Kênh hiện tại] Sát thủ A: "Bạn thực sự muốn làm ầm ĩ lên như thế sao?"
[Kênh thoại] [Cá Chép Đỏ May Mắn]: "Bây giờ tụi mày có quỳ xuống xin lỗi tao cũng vô ích, haha."
[Kênh hiện tại] Sát thủ A: "À ừ, vậy thì tùy bạn thôi nhé [Mỉm cười]"
[Kênh thế giới] [Cá Chép Đỏ May Mắn]: "Đoàn sát thủ rác rưởi lừa đảo, người thì giết không nổi mà cũng dám mặt dày nhận nhiệm vụ báo thù? Haha, điểm mặt chỉ tên [Sát thủ A], [Vô Cực], lại còn ngang nhiên lăng mạ kim chủ thuê mình, nực cười thật đấy."
[Kênh thế giới] Tôi Là Ngôi Sao Nhỏ: "Ủa, cái tên Sát thủ A này không phải thuộc hàng có số má lắm sao? Bị người ta phản sát rồi à?"
[Kênh thế giới] Ta Là Cha Ngươi: "Sát thủ cái nỗi gì? Lũ trẻ ranh mắc chứng ảo tưởng trung nhị à?"
[Kênh thế giới] Cẩu Tệ A: "Haha, Sát thủ A rác rưởi, chết cụ mày đi! Chuyên môn đi cắm trại giết người phá game, tụi mày không phải tự xưng là trùm server sao? Lần này có phải chém luôn cả kim chủ để người ta xóa game nghỉ chơi luôn không? [Mặt chó]"
[Kênh thế giới] Eays: "Cái quái gì thế? Đến cả kim chủ mà tụi nó cũng chém luôn à? Tố chất thế này thì... Kim chủ ơi mật đàm riêng với em đi! Bên em nhận đủ các thể loại dịch vụ báo thù trọn gói giá mềm!"
[Kênh thế giới] Tôi Thích Ăn Táo: "Cuối cùng cũng có người bóc phốt mấy cái đứa dở hơi này rồi à? Thực chất toàn là mấy đứa học sinh trung học rảnh rỗi, kỹ năng thì tầm thường, chỉ giỏi cậy đông bu lại bắt nạt người khác thôi. Nói thật tay nghề nát bét, quân đê tiện cũng có ngày hôm nay!"
...
Nhóm Giang Nguyên đứng một bên chứng kiến toàn bộ màn kịch mà không khỏi ngơ ngác. Cớ sao dưới đất đám sát thủ và người thuê lại tự quay sang cắn xé cãi vã với nhau ầm ĩ thế kia? Một bên gõ chữ trắng lia lịa, một bên thì bật loa thoại chửi bới om sòm. Về lý mà nói, bọn chúng không phải nên hợp lực nghĩ cách tiêu diệt cậu và Kỷ Nhung hay sao? Dù rằng hai người bọn họ căn bản chẳng hề ngán bất kỳ ai.
Chỉ là diễn biến câu chuyện thay đổi nhanh đến mức kế hoạch không theo kịp.
Đương nhiên Giang Nguyên cũng chẳng có ý định để cho đám người dưới đất đứng dậy. Cậu cùng Kỷ Nhung hạ sát toàn bộ bọn chúng liên tiếp mười lần, đè bẹp dí xuống mặt đất. Dù sao cơ giáp của chúng đều đã nát bét hỏng hóc, hồi sinh tại chỗ cũng chỉ vỏn vẹn một giọt máu, bước tới vung nhẹ một nhát đao là lại về thành dưỡng sức. Việc này thì chẳng cần đến Giang Nguyên và Kỷ Nhung phải ra tay, Armand và Mục An tự mình giải quyết cũng thừa sức.
Armand hạ giọng nói vào kênh thoại của đội ngũ: "Trời đất ơi, tình huống gì thế này? Sao tự dưng bọn chúng lại quay sang chửi nhau loạn xạ lên thế?"
Mục An từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, thay một cỗ cơ giáp dự phòng mới toanh, cũng đầy khó hiểu liếc nhìn tin nhắn trên kênh thế giới: "Anh cũng không rõ nữa."
Ánh mắt Mục An sau đó rơi vào một cỗ cơ giáp màu trắng đang nằm bẹp dưới đất, trên đầu treo ID [Vô Cực]. Vừa rồi lúc bị tấn công, cậu đã để ý thấy cỗ cơ giáp màu trắng này không hề thực sự ra tay dồn ép cậu, nói chính xác hơn là tên này từ đầu chí cuối toàn giả vờ vung tay câu giờ. Cậu vốn tưởng tên này vào cho đủ quân số để chia tiền, nhưng không ngờ hắn lại trực tiếp mở miệng mỉa mai ả tiểu tam kia!
Thật kỳ quặc.
Trong lúc Mục An đang suy nghĩ miên man thì một giọng nam trong trẻo, sạch sẽ bỗng vang lên bên tai.
Không hề cố ý đè thấp giọng, cũng chẳng thèm bóp nghẹt thanh quản giả vờ mềm yếu, chất giọng nằm giữa nét trầm ổn của Alpha và sự thanh mảnh của Omega, nghe vô cùng dễ chịu và tự nhiên.
"Thế mà dám lên cả kênh thế giới bêu rếu cơ đấy, làm tiểu tam thời nay mặt dày đến mức này rồi sao?"
Mục An nhận được thông báo kênh thoại, người vừa lên tiếng chính là Vô Cực.
[Kênh thế giới] Vô Cực: "Chuyện này đúng là do năng lực của đoàn sát thủ chúng tôi còn non kém, tiền thuê sẽ được bồi thường gấp đôi theo đúng luật. Thế nhưng chuyện chửi ả ta thì tôi thấy bản thân mình chẳng làm gì sai cả [Mỉm cười]"
[Kênh thế giới] Vô Cực: "Bởi vì từ tận đáy lòng, tôi ghét cay ghét đắng cái giống tiểu tam phá hoại gia đình người khác!"
[Kênh thế giới] Sát thủ A: "Tao cũng ghét cay ghét đắng."
[Kênh thế giới] Sát thủ Manh Manh: "Tôi cũng thế!"
[Kênh thế giới] Sát thủ Niên Hoa Bất Phục: "+1"
[Kênh thế giới] Nho Và Dưa: "Khoan đã, hình như tôi ngửi thấy mùi drama sốt dẻo ở đây!"
...
Kênh thế giới lập tức bùng nổ theo dòng tin nhắn này, vô số người chơi khác cũng bắt đầu ùa vào bàn tán.
[Kênh thế giới] Tôi Rất Ngọt Ngào: "Xin hãy loại trừ những người vô tình bị biến thành tiểu tam nhé, mấy ngày trước em vừa bị một vố lừa tình cay đắng, hu hu hu hu!"
[Kênh thế giới] Hướng Dương Nở Hoa: "Vô tình bị lừa thì không tính!"
[Kênh thế giới] Vô Cực: "Lát nữa tôi sẽ lên diễn đàn lập topic tường thuật lại toàn bộ ngọn ngành câu chuyện cho bàn dân thiên hạ cùng chiêm ngưỡng. Ngoài ra, đoàn sát thủ của chúng tôi xin chính thức tuyên bố giải tán kể từ ngày hôm nay, sau này sẽ không bao giờ nhận bất kỳ nhiệm vụ thanh toán báo thù nào nữa."
Vô Cực gõ xong dòng tin nhắn trên kênh thế giới, ngồi trong buồng lái cơ giáp khẽ đảo mắt một cái. Hắn vốn đã vô cùng chướng mắt ả kim chủ này từ nãy giờ rồi. Vốn dĩ quy tắc trong nghề là nhận tiền của người ta thì giúp người ta giải quyết rắc rối, hắn chơi game lập ra cái đoàn sát thủ này chủ yếu là vì tính khí bốc đồng thời niên thiếu, cứ có tiền là xách đao đi chém người, coi như một thú vui trải nghiệm trong game.
Trước đây hắn không phải chưa từng làm những việc thế này, nhiệm vụ thượng vàng hạ cám nào cũng từng nhận qua, ngay cả chuyện giúp tiểu tam tra nam chèn ép chính thất cũng từng trải nghiệm. Lúc trước hắn thấy mọi chuyện chẳng có gì to tát, thế nhưng cách đây một thời gian...
Cách đây không lâu, chị gái Omega ruột thịt của hắn cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, nhưng không phải là kẻ thứ ba đi cướp đoạt, mà là bị một tên Alpha khốn nạn lừa gạt! Tên khốn đó nói dối là độc thân chưa có người yêu, sau khi lừa được tình cảm của chị hắn thì bị người yêu chính thức bắt quả tang. Chị hắn đưa toàn bộ nhật ký trò chuyện ra chứng minh mình bị lừa, thế nhưng người kia dường như mất hết lý trí, khăng khăng tin rằng chính chị hắn đã quyến rũ tên tra nam, sau đó còn thuê người đến cắm trại săn giết chị hắn trong game, những thủ đoạn dơ bẩn đó... đều là học mót từ chính cái đoàn sát thủ của hắn mà ra.
Lúc ấy hắn mới bàng hoàng nhận ra cái trò lập bang phái sát thủ đi ức hiếp người khác này thực sự kinh tởm đến mức nào, bản thân hắn cũng đã nung nấu ý định giải tán chiến đội từ dạo đó.
Khoảng thời gian vừa qua hắn luôn ở bên chăm sóc, an ủi chị gái nên chẳng buồn ngó ngàng gì đến chuyện bang hội trong game. Nhiệm vụ lần này là do Sát thủ A – một người bạn thân thiết trong bang tự ý nhận hộ, tiền cọc đã cầm của người ta nên hắn buộc phải đích thân đăng nhập vào giải quyết cho xong. Ai ngờ đâu vừa mới vào game, hắn đã thấy ngột ngạt buồn nôn, lại là cái kịch bản tiểu tam hãm hại chính thất quen thuộc!
Bạch Ly nhìn thấy những dòng tin nhắn của Vô Cực trên kênh thế giới thì tức đến run người, nghiến răng nghiến lợi gào lên chất vấn: "Cái đoàn sát thủ tụi mày rốt cuộc là có ý gì hả?"
Vô Cực cười khẩy một tiếng: "Có ý bóc phốt mày đấy!"
[Kênh thoại] Bạch Ly: "Mày... mày có bệnh à? Tao thì có cái gì cho mày bóc phốt chứ?"
[Kênh thoại] Vô Cực: "Tao thích thế đấy, vui thì tao làm."
[Kênh thoại] Bạch Ly: "Cái đồ thần kinh! Ai đè bẹp ai còn chưa biết đâu nhé!"
Khoan đã.
Bạch Ly bỗng khựng lại một nhịp, trước mắt ả đột nhiên nhảy ra hàng loạt thông báo hệ thống dồn dập.
*Hệ thống: [Sát thủ A] đã thêm bạn vào danh sách báo thù.*
*Hệ thống: [Sát thủ Manh Manh] đã thêm bạn vào danh sách báo thù.*
*Hệ thống: [Sát thủ Niên Hoa Bất Phục] đã thêm bạn vào danh sách báo thù.*
...
Mấy chục thông báo thêm vào sổ thù vặt liên tiếp nhảy ra khiến Bạch Ly đờ đẫn cả người.
[Kênh thoại] Bạch Ly: "Lũ sát thủ rác rưởi tụi mày, anh Văn Phong sắp tan học rồi đấy, có giỏi thì đừng có off game trốn chui trốn lủi, cứ chờ đấy cho tao!"
[Kênh thoại] Vô Cực: "Không off thì không off! Ai sợ ai chứ?"
Sau khi đôi bên cãi cọ một hồi, thời gian đếm ngược hồi sinh của Vô Cực kết thúc. Hắn vẫn ngoan ngoãn nằm bẹp dưới đất, lẳng lặng gõ chữ trắng trên kênh phụ cận: *Đại ca ơi, lát nữa em sống lại, đại ca tha mạng đừng chém em được không? Em đứng dậy giúp đại ca đập nát cái con [Cá Chép Đỏ May Mắn] kia!*
Giang Nguyên liếc mắt nhìn qua một cái, không thèm đoái hoài.
Vô Cực thấy vậy, trong bụng thầm tính toán: chỉ cần mình đứng dậy, sửa xong cơ giáp là có thể thay mặt đại lão dẫm nát con tiểu tam kia, đại lão cũng không cần phải tốn công tốn sức làm gì. Thế nhưng ngay khoảnh khắc hắn vừa bấm nút hồi sinh tại chỗ, giây tiếp theo màn hình tầm nhìn lại lập tức biến thành màu xám ngoét u ám.
[Kênh thoại] Vô Cực: "Đại ca ơi???"
[Kênh thoại] Vô Cực: "Đại ca, em thề em không có ý gì xấu đâu mà, em thực sự ngứa mắt không chịu nổi cái con ả kia thôi!"
[Kênh thoại] Vô Cực: "Đại ca, ngài nhìn em một cái đi! Ngài đứng đây mãi không thấy chán sao? Bọn em giúp ngài cắm trại chôn sống nó mà!"
Vô Cực: "[Meme đáng yêu]"
[Kênh thoại] Vô Cực: "Đại lão ơi, ngài ở đâu rồi?"
Cái tên Vô Cực này cứ lải nhải liên mồm không ngớt, mở loa thoại gào thét ầm ĩ khiến Giang Nguyên cảm thấy vô cùng phiền toái. Vô Cực thấy cỗ cơ giáp của đại lão khẽ cử động, cứ ngỡ là Giang Nguyên rủ lòng từ bi tha cho mình, nào ngờ thứ hắn nhận được lại là một thông báo lạnh lùng từ hệ thống.
*Thông báo hệ thống: Người chơi [7592101] đã thêm bạn vào danh sách đen, mọi tin nhắn thoại không thể gửi đến.*
[Kênh thoại] Vô Cực: "Đại lão thời nay ai cũng cao lãnh xa cách thế này sao?"
Bạch Ly vẫn đang nằm sõng soài dưới đất, có điều Mục An không dùng chân cơ giáp dẫm lên người ả nữa, mà khẽ mở kênh thoại lên tiếng: "Bạch Ly đúng không?"
Mục An thấy đối phương im lặng không buồn đáp lại, liền từ tốn nói tiếp: "Thực ra tôi rất cảm kích cậu. Nếu không nhờ sự xuất hiện của cậu, có lẽ chỉ một hai năm nữa thôi, tôi đã kết hôn cùng Lý Văn Phong, hoàn thành dấu ấn vĩnh viễn rồi.
Trước khi bị đánh dấu vĩnh viễn mà có thể nhìn thấu được bản chất thật của một con người thì chính là điều may mắn lớn nhất trong muôn vàn bất hạnh. Cậu và anh ta có đến với nhau hay không, tôi chẳng có chút ý kiến nào, nhưng hai người lén lút sau lưng bôi nhọ thanh danh của tôi thì quả thực quá đỗi hèn hạ và nhàm chán."
Mục An điềm tĩnh nói xong. Bạch Ly nằm dưới đất khẽ cười khẩy một tiếng đầy châm chọc: "Cảm kích tao? Mày tưởng tao cũng thảm hại như mày, bị người ta vứt bỏ như món đồ chơi sao? Tao nói cho mày biết, Bạch Ly này cả đời này không bao giờ bị ai ruồng bỏ, chỉ có tao vứt bỏ người khác mà thôi!"
Mục An trầm giọng khuyên nhủ: "Cậu thực sự nghĩ rằng Lý Văn Phong thật lòng yêu cậu sao? Anh ta có lẽ chỉ đang chơi bời qua đường với cậu mà thôi, cậu đã từng nghĩ tới điều đó chưa? Cho dù hai người có quấn quýt bên nhau thế nào đi chăng nữa, ngàn vạn lần đừng dại dột để anh ta đánh dấu hoàn toàn...
Bản thân cậu hãy tự mình cẩn thận một chút, dù sao cậu cũng là một Omega. Alpha làm ra chuyện gì thì cũng chẳng phải chịu thiệt thòi về mặt sinh lý, còn Omega một khi đã bị đánh dấu vĩnh viễn, muốn phẫu thuật tẩy rửa dấu ấn thì tổn hại đối với cơ thể là cực kỳ khủng khiếp."
[Kênh thoại] Bạch Ly mỉa mai: "Định giở trò ly gián à? Tao nói cho mày biết, đừng có nằm mơ giữa ban ngày, tình cảm giữa tao và anh Văn Phong sâu đậm lắm!"
[Kênh thoại] Mục An: "Giả nhân giả nghĩa cái nỗi gì chứ!"
Mục An cúi đầu nhìn cỗ cơ giáp vừa mới lóp ngóp hồi sinh dưới đất, tiện tay vung một nhát đao, Bạch Ly lại lần nữa cắm mặt đo đất.
Trước đây Mục An vẫn luôn nghĩ Lý Văn Phong là một người đàn ông tốt, bởi vì hắn ta luôn tỏ ra vô cùng dịu dàng chu đáo. Nhưng kể từ sau khi phát hiện chuyện hắn ta ngoại tình, cậu mới bắt đầu xâu chuỗi và hồi tưởng lại những việc đã qua, lúc ấy cậu mới bàng hoàng nhận ra bản chất của tên này vốn là một kẻ trăng hoa lăng nhăng khét tiếng.
Việc phát hiện ngoại tình là nhờ vào ứng dụng Quả Đào Nhỏ. Mấy hôm trước thiết bị liên lạc của Mục An bị hỏng nên cậu lấy chiếc máy cũ ra dùng tạm. Chiếc máy này cách đây hơn nửa năm từng cho Lý Văn Phong mượn dùng một thời gian do hắn ta làm mất máy, tài khoản đăng nhập bên trong vẫn là của Lý Văn Phong.
Mục An tải ứng dụng Quả Đào Nhỏ về máy để theo dõi kỳ phát tình của bản thân, kết quả lại bất ngờ phát hiện trên ứng dụng xuất hiện thêm một bảng dự đoán chu kỳ phát tình khác, hoàn toàn không phải của cậu.
Lúc đó cậu mở phần cài đặt tài khoản ra xem thì thấy vẫn đang liên kết với tài khoản của Lý Văn Phong, mà ngày tháng chu kỳ kia thì hoàn toàn lệch hẳn so với chu kỳ của Bạch Ly.
Hiển nhiên, người được ghi nhận chu kỳ không phải là Bạch Ly, mà là một Omega khác nữa.
Ban đầu trong lòng Mục An cũng có chút hả hê, muốn đứng ngoài giương mắt nhìn xem cái kết đắng ngắt của Bạch Ly. Nhưng ngẫm lại, cùng là thân phận Omega với nhau... cậu lại thấy không đành lòng, vì thế mới mở lời nhắc nhở vài câu chân thành. Ai ngờ đối phương lại chẳng biết điều, không những không cảm kích mà còn quay sang cắn càn... Vậy thì cậu cũng chịu, hết cách rồi. Thôi thì kệ xác ả, cái đầu óc này e rằng đúng là bị kẹp cửa thật rồi.
[Kênh thoại] Mục An nhàn nhạt nói: "Tin hay không thì tùy cậu."
Cậu vừa dứt lời thì Armand đứng bên cạnh đã cười tủm tỉm trêu chọc: "Học trưởng ơi, anh tốt tính quá rồi đấy, lại còn đi lo lắng nhắc nhở cho cái loại tiểu tam này làm gì?"
Trong kênh đội ngũ:
[Kênh thoại đội ngũ] Mục An thở dài: "Không có gì đâu... Tuy rằng cậu ta rất đáng ghét, nhưng dù sao cũng đều là Omega, anh vẫn muốn cảnh báo một câu, dẫu sao Omega và Alpha vẫn chịu nhiều thiệt thòi khác biệt."
Bị giết tới lần thứ N, thời gian hồi sinh của Vô Cực lại đếm ngược về 0. Hắn ngoan ngoãn nằm bẹp dưới đất, không dám tùy tiện nhúc nhích.
[Mật đàm] Vô Cực: "Đằng ấy ơi, Tiểu Mục Dương còn đó không?"
[Mật đàm] Tiểu Mục Dương: "Còn."
[Mật đàm] Vô Cực: "Người lớn không chấp kẻ tiểu nhân, em biết lỗi rồi, tha cho bọn em được không? Lát nữa em đứng dậy phụ một tay chém chết con tiểu tam kia cho anh!"
[Mật đàm] Vô Cực: "Đại lão mang ID dãy số kia cao lãnh quá, căn bản không thèm để ý đến em QAQ"
[Mật đàm] Tiểu Mục Dương: "... Thôi được rồi, tôi thấy cậu bản tính cũng không xấu xa gì, để tôi nói đỡ với cậu ấy một tiếng."
[Kênh thoại đội ngũ] Mục An lên tiếng: "Giang Nguyên, tha cho bọn họ đi."
7592101: "Được."
Giang Nguyên thực chất cũng đang tính rời đi. Cậu và Kỷ Nhung đăng nhập vào hệ thống là để luyện tập tác chiến, nếu tiếp tục dây dưa lãng phí thời gian ở đây thì chẳng có ý nghĩa gì. Nghe Mục An nói tha, cậu liền dứt khoát buông tay thả người.
7592101: "Nếu không còn việc gì nữa thì tôi và Kỷ Nhung đi luyện tập trước đây."
Giọng nói của Mục An tràn đầy ấm áp và cảm kích: "Vâng vâng, hôm nay thực sự cảm ơn hai người rất nhiều! Đợi khi nào hai người thi đấu xong trở về, tụi em nhất định sẽ mời hai người một bữa thật linh đình! À mà, các trận thi đấu vừa qua của hai người đỉnh lắm đấy!"
7592101: "Ừ."
Vô Cực đang nằm sõng soài dưới đất bỗng thấy hai cỗ cơ giáp sừng sững bên cạnh khẽ chuyển động, chừng hai giây sau liền biến mất không một dấu vết. Ngay sau đó hệ thống hiện thông báo đối phương đã rời khỏi bản đồ hiện tại, tiến vào khu vực chiến trường [Vặn Vẹo Tinh Thần].
...
Bên trong bản đồ tác chiến không gian.
Giang Nguyên lúc này mới mở kênh thoại nội bộ, cất giọng: "Bắt đầu chưa?"
Kỷ Nhung đáp: "Được."
Khoảnh khắc trận đấu vừa khai màn, hai cỗ cơ giáp trên bản đồ lập tức kéo hết công suất động cơ lên mức cực đại, lao vút ra như hai luồng đạn pháo xé toạc không gian, trên bầu trời chỉ còn lại những tiếng gầm rú đinh tai nhức óc.
"Ơ kìa, có thông báo đẩy trận đấu sao?" Một nam sinh vừa mới đăng nhập vào game thì hơi ngẩn người. Là một người dân Liên Bang, cậu ta từ trước tới nay luôn dành một tình yêu mãnh liệt cho dòng cơ giáp Chiến cơ Lôi Đình. Là cỗ cơ giáp chủ lực trong cuộc chiến tranh vĩ đại hơn hai mươi năm về trước, Lôi Đình mang một sức hút ma mị khó tả đối với phần lớn người hâm mộ, và nam sinh này cũng không phải ngoại lệ.
Dù cho Lôi Đình số 7 hiện nay đã dần bị thay thế bởi các thế hệ cơ giáp tối tân hơn, nhưng tình yêu và niềm đam mê dành cho nó thì chưa bao giờ phai nhạt.
Nam sinh bấm vào thông báo đề xuất, chọn chế độ vào khán đài theo dõi trận đấu. Có ba góc nhìn để lựa chọn: góc nhìn toàn cảnh của khán giả hoặc chuyển sang góc nhìn thứ nhất của hai người điều khiển. Hiển nhiên đây là một trận đấu 1v1 đỉnh cao.
Nam sinh không vội chuyển vào góc nhìn của bất kỳ bên nào, mà lặng lẽ quan sát từ khán đài toàn cảnh, dự tính xem vài phút giải trí rồi thoát ra.
Hai cỗ cơ giáp xuất hiện giữa một sa mạc mênh mông vô tận. Phía trên đỉnh đầu bọn họ là một chuỗi các tinh cầu khổng lồ đan xen, thậm chí có thể nhìn rõ mồn một từng đường vân địa chất trên bề mặt tinh cầu. Từng hành tinh lơ lửng dường như ở ngay sát gang tấc, tưởng chừng chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới.
Trên thực tế đúng là có thể chạm tới thật.
Bầu trời đêm của vùng Alice có thể nhìn thấy cùng lúc mười ba tinh cầu quay quanh ở cự ly cực gần. Dưới lực hấp dẫn tương hỗ kỳ dị của các tinh cầu lân cận, trọng lực trên Alice biến đổi vô cùng phức tạp, nếu vẽ thành biểu đồ dữ liệu thì trông chẳng khác nào những đường sóng lượn vặn vẹo.
Chính vì vậy mà Alice còn được mệnh danh là vùng đất "Vặn Vẹo Tinh Thần".
Giữa bầu trời sao bao la, hai cỗ cơ giáp bắt đầu lao vào quần thảo kịch liệt. Từng cú va chạm tóe lửa chuẩn xác đến từng mi-li-mét trông hệt như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Nam sinh ngồi trên khán đài theo dõi mà toàn thân căng cứng, tim đập thình thịch.
"Bên phe Xanh sắp thua rồi!"
Nam sinh thầm thán phục trong bụng. Thương pháp của phe Đỏ thực sự quá mức xuất quỷ nhập thần! Phe Xanh chỉ riêng việc tìm cách tiếp cận đối phương thôi đã tốn hao biết bao nhiêu công sức và năng lượng. Cứ ngỡ rằng khi áp sát được cự ly gần là có thể chiếm thế thượng phong tấn công phe Đỏ, nào ngờ phe Đỏ lại bất thần rút ra một khẩu súng ngắn, bắn ra những loạt đạn áp chế chuẩn xác đến rợn người...
Không thể nào né tránh nổi!
Nam sinh toát cả mồ hôi hột thay cho phe Xanh.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, phe Xanh bỗng ném phăng vũ khí cận chiến trên tay ra, dùng chính thân kiếm kim loại chặn đứng loạt đạn ghém bay rợp trời như mưa sao băng, một lần nữa thu hẹp khoảng cách với phe Đỏ. Hai cỗ cơ giáp giờ đây chỉ còn cách nhau trong gang tấc!
Cận chiến, giáp lá cà bùng nổ!
Trời đất ơi, đó là kỹ thuật lướt bộ...
Lướt bộ đơn tuyến trên không! Tốc độ thao tác tay này quả thực nhanh đến mức phi nhân loại, phản xạ thần kinh quá đỗi đáng sợ. Đứng trước đòn tấn công bạo lực và áp đảo cuồng phong của phe Xanh mà phe Đỏ vẫn có thể luồn lách né tránh một cách ngoạn mục như vậy!
Thế nhưng phe Xanh cũng mạnh đến nghẹt thở, phe Đỏ bị áp sát cự ly này chắc chắn không thể cầm cự thêm được bao lâu nữa chứ?
Thế nhưng cậu ta nhận ra mình lại đoán sai bét.
Bất thình lình, tia lửa kim loại bắn tung tóe chói lòa.
Cơ giáp của Kỷ Nhung đã bị một phát đạn bắn xuyên thủng giáp phòng ngự!
Khốn kiếp!
Phát đạn vừa rồi bẻ cong quỹ đạo bay! Mẹ nó chứ, viên đạn đó thực sự biết tự quẹo cua giữa không trung!
...
Mãi cho đến khi trận đấu kết thúc hoàn toàn, nam sinh nọ vẫn ngồi ngây ngốc trên ghế khán đài, tâm trí chấn động dữ dội. Cậu ta thậm chí còn chẳng buồn để tâm xem rốt cuộc ai là người giành chiến thắng chung cuộc, bởi vì trong lòng lúc này chỉ còn lại sự kinh ngạc tột cùng. Hai người chơi được hệ thống đề xuất ngẫu nhiên này quả thực là hai kho báu vô giá của giới cơ giáp!
Những người có cùng suy nghĩ như cậu ta trên khán đài lúc này đông vô số kể.
Hệ thống thuật toán tự động đề xuất trận đấu cho người chơi chủ yếu là để giúp những người khác học hỏi kỹ năng và chiêm ngưỡng các thao tác đỉnh cao của các bậc đại thần. Giang Nguyên và Kỷ Nhung từ trước tới nay không hề tham gia đấu xếp hạng, không có bất kỳ bậc rank nào hiển thị, nhìn bề ngoài trông chẳng khác nào hai tài khoản phụ vô danh tiểu tốt, lại còn là loại "ba không" không tên tuổi, không bang hội, không thành tích.
Thế nhưng sau một chuỗi ngày tập luyện liên tục, các thông số dữ liệu tác chiến thần thánh của hai người đã bị hệ thống máy chủ ghi nhận. Nhân viên kỹ thuật của công ty Tinh Chiến tại khu vực Liên Bang vốn là fan cứng của Arlos, trước đó đã đặc biệt chú ý tới hai tài khoản này, dù thấy hai người không có bậc xếp hạng nhưng vẫn ưu ái đẩy thẳng trận đấu của họ lên danh sách đề xuất nổi bật toàn server.
Vừa kết thúc ván đấu đầu tiên, Giang Nguyên và Kỷ Nhung đang định chuẩn bị bước vào ván thứ hai thì trước màn hình bất ngờ nhảy ra lời mời gia nhập tổ đội từ Armand.
Giang Nguyên chấp nhận vào đội, vừa liếc mắt nhìn danh sách thành viên thì ngạc nhiên phát hiện trong tổ đội lúc này có tới hơn hai mươi người...
Ngoài Armand và Mục An ra, thế mà toàn bộ đoàn sát thủ ban nãy cũng đều tề tựu đông đủ, hơn nữa tất cả bọn họ đều đang ở trong trạng thái cạn kiệt thanh máu, tử trận nằm la liệt.
7592101: "?"
Vô Cực mếu máo trên kênh thoại: "Hu hu hu, đại lão ơi cuối cùng ngài cũng ra khỏi trận đấu rồi! Cứu tụi em với! Bọn em bị người ta đè ra đánh tơi bời hoa lá rồi!"
Giang Nguyên không thèm để ý đến tên sát thủ lắm mồm này, bật loa thoại hỏi thẳng: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Vô Cực lập tức kêu lên: "A, đại lão số ơi giọng của ngài nghe mê hoặc lòng người quá đi mất! Em có thai với ngài rồi! Ngài phải chịu trách nhiệm với mẹ con em đấy!"
Giang Nguyên lạnh lùng: "Câm miệng!"
Vô Cực sụt sùi: "Nhưng mà em... em thực sự có thai rồi mà, hu hu hu."
Vô Cực bỗng giật nảy mình: "Ơ khoan đã... Đại lão 02 ơi, ngài thêm em vào danh sách báo thù làm cái quái gì thế?"
Kỷ Nhung lạnh lùng đáp: "Để chuẩn bị chém chết ngươi."
Vô Cực gào toáng lên: "Đừng mà đại ca, sao ngài lại nỡ lòng nào tàn nhẫn như thế chứ, lại đi chém giết cả phụ nữ có thai! Quá đáng lắm luôn á!"
Giang Nguyên cảm thấy đau cả đầu, trầm giọng quát: "Cậu im mồm lại được chưa? Nói rõ đầu đuôi tình hình xem nào."
Lúc này Vô Cực mới đổi giọng, khinh khỉnh nói: "Thì là cái thằng tra nam kia vừa mới online chứ sao nữa! Vừa nãy sau khi tụi em giảng hòa với Tiểu Mục Dương, cả đám liền rủ nhau ở lại cắm trại canh xác con tiểu tam kia. Ai ngờ đâu tên tra nam vừa đăng nhập vào liền bênh chằm chặp con ả, kéo người tới chém sạch tụi em!
Mẹ kiếp, cái thằng khốn nạn đó thế mà lại là bang chủ của một chiến đội lớn tới 500 thành viên. Mấy trăm con người từ trên trời rơi xuống như mưa rào, tụi em trở tay không kịp thế là bốc hơi sạch sẽ! Đại lão mau tới cứu mạng tụi em với!"
Giang Nguyên nói: "Chờ một chút, tôi tới ngay đây."
Mục An từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng bỗng cất tiếng trong kênh đội ngũ: "Đừng tới... bên bọn họ đông người lắm, hai người qua đây quân số quá ít, thực ra em cũng đang tính off game cho xong chuyện..."
Trong kênh thoại, Vô Cực lập tức nổi xung chửi bới ầm ĩ: "Off game á? Tại sao lại phải off game trốn tránh bọn nó chứ? Bọn nó mở mồm ra sủa những câu đó mà nghe lọt lỗ tai được à?
Cái đám bạn bè trong game của cậu toàn là một lũ rác rưởi hạ đẳng gì đâu không vậy? Toàn đi bênh vực tiếp tay cho tra nam! Tôi tung hoành trong cái giới kết thù báo thù này bao nhiêu năm trời, chưa từng thấy cái loại người nào trơ trẽn tởm lợm đến mức độ này!"
Mục An nhất thời nghẹn lời, trong lồng ngực tức tối đến nghẹt thở. Sau khi Giang Nguyên và Kỷ Nhung rời đi, cậu và Armand nghĩ đi nghĩ lại, thấy ở lại canh xác mãi cũng chẳng có gì hay ho. Hơn nữa cái tên sát thủ Vô Cực này nói chuyện khá hài hước thú vị, cậu liền mở lời trò chuyện vài câu, rộng lượng cho đối phương hồi sinh đứng dậy. Nào ngờ đâu chẳng được bao lâu sau thì Lý Văn Phong đăng nhập vào game.
Lý Văn Phong thực lực không tồi, tuy không thi đỗ vào Trường Quân Sự Đệ Nhất nhưng cũng là học viên ưu tú của Trường Quân Sự Đệ Nhị, kỹ năng chiến đấu đương nhiên rất khá. Thêm vào đó, Lý Văn Phong lại là bang chủ nắm trong tay một chiến đội lớn mạnh hơn 500 người, chẳng mấy chốc đã kéo quân tới chôn sống cậu và Armand một lần nữa. Chỉ có điều lần này có thêm hơn hai mươi tên sát thủ chịu chung số phận cùng bọn họ mà thôi.
Điều khiến Mục An đau lòng và cay đắng nhất chính là toàn bộ chiến đội kia không một ai đứng ra nói đỡ cho cậu lấy một lời, ngược lại tất cả đều hùa vào bao vây săn giết cậu.
Phần lớn thành viên gia nhập chiến đội là vì ngưỡng mộ danh tiếng của Lý Văn Phong, nhưng trước khi chia tay, người đứng ra chăm sóc, hỗ trợ từng thành viên lại luôn là Mục An. Toàn bộ công việc quản lý, vận hành chiến đội từ trên xuống dưới đều do một tay cậu lo liệu chu toàn, trước đây mối quan hệ giữa mọi người với cậu vô cùng thân thiết gắn bó...
"Tiểu Mục à, thôi bỏ qua đi em. Chuyện chia tay thì cũng đã rồi, đừng có dây dưa không dứt mãi làm gì. Em có giết chết Đội trưởng phu nhân thì Đội trưởng cũng đâu có hồi tâm chuyển ý quay lại với em đâu, hà tất phải làm khổ nhau như thế? Chơi game thôi mà, vui vẻ lên đi em!"
"Tao nói cho Mục An mày biết, mày sống cũng quá hẹp hòi ích kỷ rồi đấy! Mày có biết bé Ly người ta có bệnh tim bẩm sinh không hả? Mày nhường nhịn người ta một chút thì chết ai à?"
"Đúng đấy, đúng đấy An An à, làm người thì đừng nên tính toán chi li quá. Chia tay là chuyện thường tình ở huyện, việc gì phải làm ầm ĩ căng thẳng đến mức này chứ? Hơn nữa mày với Đội trưởng còn là bạn học cùng lớp thời cấp ba, chẳng việc gì phải cạn tình cạn nghĩa như thế đâu!"
...
Lắng nghe những lời chỉ trích, trách móc từ chính những người đồng đội từng một thời thân thiết, trái tim Mục An lạnh buốt như rơi vào hầm băng. Trước đây mỗi khi những người này cần nhờ vả việc gì, vì nể mặt Lý Văn Phong nên cậu đều tận tình giúp đỡ không nề hà. Cậu cứ ngỡ bọn họ đối đãi với mình bằng tình cảm chân thành, nào ngờ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, bọn họ không những chẳng thèm lên án kẻ thứ ba giật bồ người khác, mà ngược lại còn hùa vào bưng bô cho tiểu tam, dùng cái giọng điệu đạo đức giả để lên lớp dạy đời cậu.
Mục An nhớ rất rõ cái ngày cậu rời khỏi chiến đội, những người đồng đội này còn nhắn tin hỏi han quan tâm, từng người một thi nhau mật đàm hỏi cậu có chuyện gì xảy ra. Vậy mà chỉ vỏn vẹn hai tháng ngắn ngủi trôi qua, cớ sao tất cả lại thay đổi đến mức chóng mặt như thế này?
*Ting ——*
[Mật đàm] [Liêu Biểu Tâm Ý]: "Vãi chưởng, mày đang bị bọn nó chôn sống săn giết đấy à?"
[Mật đàm] [Tiểu Mục Dương]: "Ừ... Mày rời chiến đội rồi à?"
[Liêu Biểu Tâm Ý] trước đây cũng là thành viên nòng cốt trong chiến đội của Lý Văn Phong, lại thuộc hàng tinh anh, có mối quan hệ rất tốt với Mục An.
[Mật đàm] [Liêu Biểu Tâm Ý]: "Rời rồi mày ơi. Sau khi mày đi, ban đầu anh em trong đội còn bàn nhau lên kế hoạch trừng trị con tiểu tam kia, kết quả là... ôi dào..."
[Mật đàm] [Tiểu Mục Dương]: "?"
[Mật đàm] [Liêu Biểu Tâm Ý]: "Con ả vừa mới chân ướt chân ráo bước vào bang liền vung tiền tặng mỗi đứa một bộ trang phục cơ giáp đỉnh cấp, thế là lũ mặt dày kia lập tức lật mặt như lật bánh tráng luôn! Tao với nhóm Xuân Noãn không thèm nhận của bố thí, chửi cho con ả vài câu thì nó liền làm bộ khó thở ngất lên ngất xuống như sắp chết đến nơi.
Mẹ kiếp, có bệnh tim mà còn mò lên Tinh Chiến chơi game cơ giáp cảm giác mạnh à? Nực cười thật đấy."
[Mật đàm] [Liêu Biểu Tâm Ý]: "À đúng rồi, không phải là con tiểu tam kia kéo người tới chôn sống mày đấy chứ?"
[Mật đàm] [Tiểu Mục Dương]: "Cũng đúng... mà cũng không hẳn..."
[Mật đàm] [Liêu Biểu Tâm Ý]: "Chẳng lẽ lại là... thằng bạn trai cũ khốn nạn của mày?!"
[Mật đàm] [Tiểu Mục Dương]: "Ừ."
[Mật đàm] [Liêu Biểu Tâm Ý]: "Đệt cụ nó chứ, trâu bò thật đấy, đúng là chiến đấu cơ thượng đẳng trong làng tra nam!"
...
Vô Cực ở bên này liền lanh chanh đem toàn bộ những chuyện vừa xảy ra thuật lại rành rọt từng câu từng chữ cho Giang Nguyên và Kỷ Nhung nghe: "Hai đại lão nhìn xem, cái lũ người này, đời thuở nhà ai em chưa từng thấy cái giống loài nào đi bênh vực tiểu tam mà đè đầu chính thất ra chà đạp thế này bao giờ, em thấy cạn lời thực sự luôn ấy!
Cái cậu Tiểu Mục Dương kia ơi, bạn bè cậu quen biết toàn là cái thứ rác rưởi gì vậy hả? Bọn nó bị mù mắt hết cả đám rồi hay sao?"
Nghe giọng điệu phẫn nộ ngút trời của Vô Cực hệt như chính bản thân hắn vừa bị cắm sừng, Mục An khẽ thở dài lên tiếng: "Bọn họ không phải bị mù mắt đâu... mà là bị đồng tiền làm mờ mắt rồi."
Giang Nguyên gõ ra một dấu chấm hỏi trên màn hình: "?"
Mục An bèn đem những lời mà [Liêu Biểu Tâm Ý] vừa mật đàm kể lại toàn bộ cho mọi người cùng nghe.
Toàn thể đám người trong đoàn sát thủ nghe xong liền ồ lên: "Đại gia chịu chơi thế cơ à! Ngưỡng mộ thật đấy, đội trưởng ơi nếu bang sát thủ của chúng mình sắp sửa giải tán thì mỗi đứa một bộ trang phục đỉnh cấp chia tay cũng đâu có quá đáng đúng không anh?"
Vô Cực gắt lên: "Cút xéo, ông mày không có tiền!"
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.