Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 62
Chương 62: Vở kịch khổ nhục kế
Chương 62· 4.096 từMiễn phí
Chương 62: Vở kịch khổ nhục kế
"Bảo bối"? Trời đất ơi, cái cách xưng hô muốn lấy mạng người ta thế này là sao chứ?
Khóe môi Hosea nhếch lên cao vút, cười đến mức không sao khép miệng lại được. Anh trai sắt đá của y lại bị người ta ôm chặt trong lòng gọi là "bảo bối", thậm chí còn bị người ta khiêng bổng lên vai mang đi.
Không xong rồi, không ổn rồi!
Hosea ôm bụng cười đến thắt cả ruột.
Cảnh tượng này mà để cho đám quần thần vốn tôn sùng Horace như bậc thần minh nhìn thấy, dám chắc từng người bọn họ cằm sẽ rớt côm cốp xuống đất, nhặt cả ngày cũng chẳng gom lại nổi!
Kỷ Sùng cũng to gan thật đấy, lại dám gọi Thiết Huyết Hoàng Đế danh chấn tinh tế là "bảo bối".
"Bảo bối?" Hosea lầm bầm: "Bảo bối cái con khỉ khô!"
Kỷ Nhung: "?"
Vị thân vương cao quý này sao lại chửi thề thế kia?
Trong đầu Kỷ Nhung bỗng nảy ra một suy đoán. Người theo đuổi ba cậu nhiều không đếm xuể, rất nhiều kẻ tấn công trực diện không thành liền nghĩ đến việc "đường vòng cứu quốc", tiếp cận người thân cận xung quanh, loại người như vậy nhiều như nấm sau mưa!
Hosea cười đến mức sắp thở không ra hơi thế này, lẽ nào là vì quá mức bàng hoàng và sốc nặng nên cả người mới hóa điên như vậy?
Kỷ Nhung do dự một chút, quyết định tạm thời gác lại cái tin tức đầy tính chấn động vừa rồi vào góc sâu trong tâm trí, quay sang nhìn Hosea, dò hỏi: "Điện hạ quen biết ba cháu sao?"
Hosea chỉ cười cười, không tỏ ý kiến.
Nhìn thấy thái độ lấp lửng này của Hosea, Kỷ Nhung thầm nghĩ mình đã hiểu hết rồi. Hosea biết rõ mối quan hệ cha con giữa cậu và Kỷ Sùng, sở dĩ vị thân vương này chú ý tìm hiểu cậu như vậy hoàn toàn là vì người y thích chính là ba cậu! Vừa rồi y văng tục chửi thề cũng là vì... tận mắt chứng kiến ba cậu và mẹ kế tình tứ bên nhau.
Đáng tiếc là vị thân vương này tuyệt đối không còn cơ hội nào nữa rồi, mẹ kế và ba cậu đến cả đứa con thứ hai cũng đã có với nhau.
Thảm thật đấy.
Ba của cậu đúng là quá mức đào hoa rồi!
"Đúng rồi, vừa nãy cháu định nói gì với ta, nói tiếp đi xem nào!" Hosea quay sang hỏi Kỷ Nhung.
Kỷ Nhung: "..." Cậu vốn định nói "đừng yêu tôi, không có kết quả đâu", ai ngờ đâu người ta không thích cậu mà lại thích ba cậu... Dù kết quả thì cũng vô vọng như nhau cả thôi.
Hosea chớp mắt: "Sao thế cháu?"
Kỷ Nhung lúng túng: "Cháu... đột nhiên quên mất rồi ạ..."
Hosea "ồ" một tiếng: "Vậy đợi khi nào nhớ ra thì nói với ta sau nhé, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi."
Hai người quét mã thêm số liên lạc của nhau, Hosea nói: "Chúng ta quay lại bàn thôi."
Kỷ Nhung: "Vâng."
Hai người một trước một sau trở lại bàn tiệc. Hai người kia vừa rồi vì chuyện cãi cọ có về nhà hay không nên đã quay trở về phòng nghỉ, không đến nhà hàng dùng bữa nữa.
Hosea vừa ngồi xuống liền gọi nhân viên phục vụ mang một ít rượu lên.
"Uống một chút rượu chắc không sao chứ?" Hosea mỉm cười hỏi hai người Giang Nguyên và Kỷ Nhung.
Giang Nguyên lắc đầu từ chối: "Uống rượu thì cháu xin phép bỏ qua..."
Kỷ Nhung lại lên tiếng: "Cháu muốn uống."
Khi ly rượu được bưng lên, Kỷ Nhung lại nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy, nghĩ đến việc mình sắp sửa có thêm một đứa em trai...
Cậu cầm ly rượu lên uống liên tục không ngừng, uống mãi cho đến khi đầu óc bắt đầu chuếnh choáng say. Cậu chẳng hề để tâm xem Hosea và Giang Nguyên đang trò chuyện những gì, cho đến khi Giang Nguyên quay sang nhìn cậu, khẽ nhắc nhở: "Đừng uống nữa."
"Muốn uống," Kỷ Nhung lầm bầm, "Trong lòng tôi đang khó chịu."
Hosea ngẩn người. Vừa rồi Kỷ Nhung vẫn còn bình thường kia mà, sao tự dưng trong lòng lại khó chịu? Y cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng thấy Kỷ Nhung đúng là đã ngà ngà say nên cũng không dám để đứa cháu này uống thêm nữa.
Giang Nguyên hỏi Kỷ Nhung: "Còn đứng vững được không? Chúng ta về thôi."
Kỷ Nhung hé mở đôi mắt nhập nhèm nhìn Giang Nguyên, đột nhiên dang hai tay ôm chầm lấy cậu, lắc lắc đầu: "Đứng không vững, cần cậu đỡ tôi cơ."
Giang Nguyên nhìn bộ dạng này của Kỷ Nhung, nhất thời cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc là Kỷ Nhung đang buồn phiền chuyện gì vậy chứ?
Đến đứng còn đứng không vững.
Xem ra là say thật rồi.
"Được rồi." Giang Nguyên thở dài đỡ cậu dậy, một tay vòng qua ôm lấy eo Kỷ Nhung: "Để tôi đưa cậu về phòng."
Mãi cho đến khi ngồi lên xe của Hosea trở về Ngân Bạch Hoàng Cung, Giang Nguyên phải tốn không ít sức lực mới dìu được người lên tầng. Lúc này khu nhà nghỉ ngơi rất đỗi yên tĩnh, Nguyên soái Alfonso đã ra ngoài, nhóm Cố Bạch vẫn chưa đi chơi về.
"Giang Nguyên." Kỷ Nhung lúc này thực sự có vài phần men say, khẽ cất giọng gọi.
Giang Nguyên đỡ Kỷ Nhung ngồi xuống mép giường trong phòng ngủ, đang định buông tay để đi rót cho cậu ly nước ấm thì Kỷ Nhung đã cả người đổ ập tới, đè luôn Giang Nguyên ngã ngửa ra giường.
Giang Nguyên vỗ nhẹ vào vai Kỷ Nhung một cái: "Kỷ Nhung, cậu uống nhiều như vậy làm cái gì?"
Kỷ Nhung vùi đầu không nói một lời.
Giang Nguyên thấy cậu im lặng thì cũng hết cách, đành bất đắc dĩ bảo: "Vậy cậu buông tôi ra đi, tôi còn phải về phòng của tôi nữa."
"Cậu ở lại với tôi một chút đi, tôi không muốn ở một mình đâu." Giọng nói của Kỷ Nhung mang theo vài phần tủi thân, đáng thương vô cùng.
Giang Nguyên nghe thấy cái tông giọng mềm nhũn ấy thì giật mình: "Rốt cuộc là làm sao thế? Tâm trạng tệ đến mức ấy à?"
Kỷ Nhung im lặng một lúc lâu mới nghẹn ngào thốt lên: "Ba tôi tìm mẹ kế cho tôi rồi, tôi sắp có em trai nữa."
Giang Nguyên: "..."
Hóa ra là vì chuyện gia đình. Trước đây chưa từng nghe Kỷ Nhung nhắc tới bao giờ. Kỷ Nhung nắm chặt lấy tay áo Giang Nguyên, thì thào nỉ non: "Cậu có thể ở lại với tôi không? Tôi không muốn ở một mình..."
Giang Nguyên hơi trầm mặc. Hôm nay Kỷ Nhung đột nhiên nốc nhiều rượu như vậy, cậu đã lờ mờ cảm thấy có điều bất thường. Giang Nguyên dịu giọng dỗ dành: "Cậu buông tôi ra trước đã, tôi đi rót cho cậu ly nước ấm uống cho êm dạ dày."
"Dạ..." Kỷ Nhung buông tay Giang Nguyên ra, ngoan ngoãn ngồi lại tại chỗ, miệng lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình.
Giang Nguyên rót nước ấm mang tới, đứng nhìn Kỷ Nhung uống cạn, sau đó lại đi vào phòng tắm lấy nước ấm và chuẩn bị đồ để cậu rửa mặt đánh răng. Kỷ Nhung rửa mặt xong, ngẩng đầu hỏi Giang Nguyên: "Cậu không tắm rửa à?"
Giang Nguyên vốn định hầu hạ xong cho con ma men này là sẽ về phòng mình: "... Có tắm."
Sau khi rửa mặt súc miệng xong xuôi, Giang Nguyên đành phải nằm chung trên một chiếc giường với Kỷ Nhung. Cậu ngước nhìn trần nhà, trong lòng dâng lên chút cảm giác bất đắc dĩ.
Hóa ra ngay cả một Alpha xuất chúng kiêu ngạo như Kỷ Nhung cũng có những nỗi niềm phiền muộn khó nói thế này.
Giang Nguyên chăm chú nhìn trần nhà, cơn buồn ngủ dần dần ập đến.
Nửa đêm.
Người nằm bên cạnh Giang Nguyên bỗng mở to mắt, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ nghiêng nghiêng của cậu. Kỷ Nhung từ từ vươn cánh tay rắn chắc vòng qua người Giang Nguyên, nhẹ nhàng kéo đầu cậu gối lên bắp tay mình.
Kỷ Nhung dán mắt vào Giang Nguyên, trong lòng tự mắng thầm: *Mình đúng là quá mặt dày vô sỉ rồi!*
Tuy rằng việc ba cậu và "mẹ kế" có thêm đứa con đúng là khiến cậu có chút khó chấp nhận, nhưng thực ra năng lực thích nghi của cậu rất tốt... Nói thế nào nhỉ, cái chuyện ba cậu sớm muộn gì cũng sẽ ở bên một ai đó thì cậu đã chấp nhận từ lâu rồi, ở một khía cạnh nào đó cậu cũng hy vọng ba mình sẽ có một người tri kỷ ở bên cạnh chăm sóc.
Uống rượu quả thật có một phần lý do là vì chuyện này, nhưng trên thực tế cậu đâu có say đến mức mất hết tri giác, hoàn toàn có thể tự mình bước đi vững vàng.
Khụ khụ.
Chỉ có điều Giang Nguyên không biết mà thôi.
Cậu đúng là xấu xa thật đấy, lại còn dám tung chiêu khổ nhục kế.
Thế nhưng mà...
Kỷ Nhung nhìn ngắm gương mặt khi ngủ của Giang Nguyên, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười thỏa mãn. Chỉ cần có thể ôm Giang Nguyên ngủ chung một giường như thế này, cái thứ gọi là thể diện ấy mà, chỉ cần bản thân không bận tâm thì nó căn bản chẳng tồn tại!
Kỷ Nhung chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của Giang Nguyên suốt nửa ngày trời, ngắm thế nào cũng không thấy chán.
"Mùi gì thế này?" Kỷ Nhung khẽ nhíu mày. Trong không khí dường như thoang thoảng một sợi hương thơm rất đỗi ngọt ngào, cực kỳ nhạt, có chút giống mùi tin tức tố của Omega.
Không đúng, trong phòng này chỉ có cậu và Giang Nguyên, đào đâu ra tin tức tố Omega cơ chứ?
Xem ra tác dụng của men rượu vẫn chưa tan hết thật rồi.
Kỷ Nhung thầm nghĩ trong bụng, rồi lại nghiêng đầu ngắm nhìn Giang Nguyên say giấc.
Sáng sớm hôm sau, Giang Nguyên bị tiếng nước chảy róc rách đánh thức. Trong không khí tràn ngập mùi tin tức tố Alpha nồng đậm, tầng tầng lớp lớp bao bọc lấy cậu.
Giang Nguyên bước tới cửa phòng tắm, khẽ đẩy cửa ra, chỉ thấy Kỷ Nhung đang lúi húi giặt đồ: "Đang làm gì thế?"
Giọng nói trong trẻo, lạnh lùng vang lên.
Cả người Kỷ Nhung lập tức cứng đờ tại chỗ, theo bản năng giấu vội thứ đồ trong tay ra sau lưng!
Thế nhưng Giang Nguyên vẫn kịp nhìn thấy rõ mồn một.
"Sáng sớm tinh mơ đã giặt quần lót rồi?" Giang Nguyên liếc nhìn cậu một cái, bỗng nhướng mày ngạc nhiên: "Sao quầng thâm mắt của cậu lại đậm thế kia?"
Kỷ Nhung ấp úng: "Ngủ không ngon giấc."
"Ồ, vậy cậu ngủ tiếp đi," Giang Nguyên ngẫm nghĩ một chút, lại hỏi: "Chuyện hôm qua của cậu... không sao rồi chứ?"
Kỷ Nhung lắc đầu: "Phát tiết ra ngoài được là hết chuyện rồi."
Giang Nguyên vỗ vỗ vai Kỷ Nhung an ủi: "Vậy thì tốt."
Giang Nguyên cũng không mảy may nghi ngờ, gật đầu xoay người rời khỏi phòng Kỷ Nhung, để lại một Kỷ Nhung với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc.
Hôm qua nhất thời nảy sinh ý đồ xấu, níu kéo Giang Nguyên không cho cậu về phòng ngủ. Vốn tưởng là được một đêm mỹ mãn ngọt ngào, ai ngờ đến nửa đêm Kỷ Nhung bắt đầu hối hận không kịp. Rốt cuộc là vì sao cậu lại tự hành hạ tra tấn bản thân như thế này chứ? Dù có men rượu trợ giúp, cậu cũng thức trắng cả một đêm không thể nào chợp mắt nổi!
Giang Nguyên nằm ngay sát bên cạnh, thơm tho mềm mại như thế, thử hỏi làm sao mà ngủ cho được!
Quả thực chính là một sự tra tấn tàn nhẫn vô nhân đạo!
Muốn lấy mạng cậu mà!
Giang Nguyên trở về phòng tắm rửa thay đồ xong xuôi, vừa bước ra thì cửa phòng đã bị gõ vang. Cậu mở cửa, lập tức đập vào mắt là gương mặt anh tuấn của Kỷ Nhung.
Giang Nguyên đang mặc một chiếc áo choàng tắm, để lộ đôi chân dài thẳng tắp từ đầu gối trở xuống. Đôi chân của cậu thon thả, đường nét cơ bắp săn chắc không hề thô kệch, tỉ lệ vô cùng cân đối, nhìn qua cực kỳ thuận mắt.
Kỷ Nhung không nhịn được mà liếc nhìn đôi chân của Giang Nguyên thêm hai cái, hắng giọng nói: "Lên Tinh Chiến huấn luyện đi, mấy ngày rồi chưa vận động gân cốt."
Giang Nguyên "ừ" một tiếng.
Hai người cùng đăng nhập vào hệ thống trò chơi mô phỏng quân sự Tinh Chiến, chuẩn bị tiến hành các bài tập cơ giáp.
"Giang Nguyên?!" Lúc này Armand đang vô cùng bực bội bức bối, vừa thấy thông báo nhắc nhở hiện lên báo Giang Nguyên đã online, cả người cậu ta lập tức kích động nhảy dựng lên, trên mặt lộ rõ nụ cười mừng rỡ như vớ được cọc.
Cậu ta và Mục An đã bị đám người kia đè ra săn giết đến phát điên suốt từ nãy đến giờ rồi!
Nhờ có mối quan hệ của Kế Dương nên bọn họ thường xuyên cùng Giang Nguyên chơi game, đã kết bạn với cả Giang Nguyên lẫn Kỷ Nhung, từng cùng nhau leo rank nhiều lần.
Đợt trước Armand vô tình gặp lại Mục An – vị học trưởng thời cấp ba của mình, liền triển khai theo đuổi mãnh liệt, hai người cũng coi như nước chảy thành sông, vừa mới phát triển thành mối quan hệ người yêu.
Kết quả là gã bạn trai cũ ngoại tình của Mục An cùng ả nhân tình lại giở trò bỉ ổi vừa ăn cướp vừa la làng, đi rêu rao với bạn bè cũ thời trung học rằng Mục An mới là kẻ ngoại tình phản bội trước...
Mục An nổi trận lôi đình. Vị học trưởng vốn luôn muốn chừa cho người khác một con đường lui liền dứt khoát đăng toàn bộ đầu đuôi vụ chia tay lên trang cá nhân, đồng thời nhắn nhủ cặp đôi cặn bã kia đừng có quá đê tiện.
Lần này gã bạn trai cũ bị mất mặt nên không dám lên tiếng, nhưng ả tiểu tam thì không chịu để yên!
Hôm nay Armand và Mục An hẹn nhau lên Tinh Chiến cày điểm leo rank, kết quả vừa mới đăng nhập vào thì học trưởng Mục An đã bị người ta mai phục. Bị giết ở khu vực bản đồ thông thường sẽ rớt 10% độ bền của cơ giáp, khi độ bền tụt xuống 0% thì cơ giáp sẽ hoàn toàn bị vô hiệu hóa, không thể sử dụng được nữa.
Khi Armand chạy tới nơi thì học trưởng Mục An đã bị bọn chúng giết tới mười lần. Cậu ta chẳng khác nào con thiêu thân lao vào nộp mạng, hùng hổ ứng cứu thế là cũng bị đè xuống đất giết sạch mười mạng, bị dẫm đạp không thương tiếc.
Tuy cậu ta là học viên của Trường Quân Sự Đệ Nhất, nhưng cậu ta học hệ Chế tạo cơ giáp! Cậu ta biết lắp ráp sửa chữa máy móc, chứ trình độ chiến đấu cũng chỉ ở mức khá hơn người thường một chút, đằng này đám người kia lại kéo đến cả một băng nhóm đông đúc!
Trên kênh thoại bản đồ lúc này vang lên những lời lẽ cay độc:
"Mục An, còn cứng đầu làm gì nữa hả?" [Cá Chép Đỏ May Mắn] lên giọng: "Mày xóa ngay cái bài đăng trên trang cá nhân kia đi, chuyện này tao coi như bỏ qua."
"Nực cười thật, dám làm chuyện dơ bẩn mà không dám cho người khác nói à?" Mục An thao tác cơ giáp giãy giụa: "Vậy việc tụi mày đi bịa đặt với đám bạn học cũ của tao rằng tao ngoại tình trước là có ý gì hả?"
"Nghĩ tao không có ai báo lại cho biết chắc?"
[Cá Chép Đỏ May Mắn] khinh khỉnh: "Bây giờ lôi mấy chuyện đó ra nói thì có ý nghĩa gì chứ? Đằng nào cũng chia tay rồi, ai cắm sừng trước mà chẳng như nhau."
Mục An tức giận chửi thẳng: "Như cái con khỉ mẹ mày ấy!"
[Cá Chép Đỏ May Mắn]: "Mày là một Omega ăn nói không thể nhã nhặn đoan trang một chút được à? Thảo nào chẳng có Alpha nào chịu đựng nổi cái nết của mày..."
Mục An quát lên: "Tụi mày lén lút sau lưng bôi nhọ tao, giờ còn dám vác cái mặt dày đến đây nói như nhau à? Mày đúng là đồ trơ trẽn hạ lưu."
[Cá Chép Đỏ May Mắn] cười lạnh: "Mục An, cái dở nhất của game thực tế ảo chính là khi mày bị người ta giẫm dưới chân, tầm nhìn của mày cũng chỉ có thể cắm mặt xuống đất mà thôi."
Vừa nói dứt lời, bàn chân kim loại khổng lồ của cơ giáp kia liền nện thẳng xuống đầu cơ giáp của Mục An, dẫm chặt không buông.
Trong lòng Mục An nghẹn đắng, nhưng lực bất tòng tâm, đánh không lại bọn chúng. Con ả này đã bỏ tiền thuê hẳn một đoàn sát thủ chuyên nghiệp tới cắm trại săn lùng, lại còn mặt dày buông những lời sỉ nhục thế này!
Điểm đáng ghét nhất của trò chơi mô phỏng thực tế ảo chính là khi bạn đánh không lại đối thủ, bạn sẽ thực sự bị người ta đè xuống mặt đất mà chà đạp... Tuy rằng không có cảm giác đau đớn thể xác, nhưng cảm giác nhục nhã và uất ức thì lại chân thực vô cùng.
Armand cũng đánh không lại. Ban đầu cậu ta định khuyên Mục An offline cho xong, nhưng Mục An không cam lòng nuốt cục tức này, cậu ta đành phải ở lại chịu trận cùng người yêu.
Nói trắng ra là đánh không lại người ta, ức chế đến muốn nổ tung lồng ngực.
Cậu ta đang phân vân không biết có nên tìm Giang Nguyên cầu cứu hay không thì vừa vặn nhìn thấy thông báo Giang Nguyên và Kỷ Nhung cùng lúc online.
Giang Nguyên: "Có chuyện gì thế?"
Armand: "Em với học trưởng bị người ta chôn sống săn giết rồi! Hu hu hu [Meme bé Omega khóc lớn]"
Giang Nguyên: "Cậu là Alpha cơ mà..."
Armand: "Chuyện đó không quan trọng, mau cứu tụi em với!"
Giang Nguyên: "Đợi tôi một chút."
Giang Nguyên nói xong liền quay sang chào hỏi Kỷ Nhung một câu. Giây tiếp theo, Armand nhận được yêu cầu xin gia nhập tổ đội từ cả Giang Nguyên và Kỷ Nhung. Hai người vừa vào đội ngũ liền mở động cơ phản lực bay thẳng tới tọa độ.
"Xùy, lại gọi thêm viện binh à? Vừa nãy mấy đứa kia đều bị giết đến mức phải off game trốn sạch rồi, tụi mày vẫn chưa chịu ngoan ngoãn nhận sai sao?"
"Mục An, mày chỉ cần xóa cái bài viết kia đi là tao tha mạng, nếu không tao gặp mày một lần là giết mày một lần! Tao sẽ thuê người lùng giết mày trên toàn server, trừ khi mày đổi nick khác!"
Giang Nguyên vừa đáp xuống bản đồ liền nghe thấy một giọng nam the thé, õng ẹo nghe vô cùng khó chịu phát ra từ kênh thoại.
[Kênh hiện tại] [7592101]: Là bọn chúng cắm trại giết hai người à?
[Kênh hiện tại] [Mạn Đà La]: Chính là tụi nó đấy! [Meme mãnh A khóc ròng]
Giang Nguyên bật cười, cái tên Armand này còn cất công đổi hẳn một cái meme hài hước nữa chứ.
[Kênh hiện tại] [Tiểu Mục Dương]: Hu hu hu [Meme bé O khóc lớn]
[Kênh hiện tại] [Cá Chép Đỏ May Mắn]: "Haha, có hai mạng thôi à, tao còn tưởng kéo tới bao nhiêu đứa ghê gớm lắm. Mau cút đi, nếu không tao đè cả hai đứa mày xuống đất chà đạp luôn một thể."
[Kênh hiện tại] [Cá Chép Đỏ May Mắn]: "Bên tao đông như thế này..."
Ả còn chưa kịp dứt câu thì Kỷ Nhung đã trực tiếp bật chế độ đồ sát (PK đỏ tên), lao vút lên như một tia chớp!
Ả [Cá Chép Đỏ May Mắn] kia nửa câu sau nghẹn ứ trong họng, cả thân hình cơ giáp đã bị một cỗ lực lượng cuồng bạo đè nghiến xuống đất. Toàn bộ tầm nhìn lập tức đảo lộn 180 độ, mặt cắm thẳng xuống bùn đất theo đúng nghĩa đen.
Thông báo hệ thống vang lên dồn dập: *Tuyển thủ [Cá Chép Đỏ May Mắn] đã bị [7592102] hạ gục, độ bền giảm 10%.*
Người tàn nhẫn, lời nói không nhiều!
Đám người này đối với người chơi bình thường có thể là đoàn sát thủ ghê gớm, nhưng đối với cấp độ cỡ Giang Nguyên và Kỷ Nhung thì chẳng qua chỉ là một lũ ô hợp không hơn không kém.
Tốc độ ra tay hạ sát của Kỷ Nhung nhanh đến nghẹt thở, hiển nhiên là quá đỗi quen thuộc với cái trò báo thù đồ sát trên bản đồ thông thường này rồi...
Đùa cái gì chứ! Hồi trước lúc cậu còn chơi tài khoản "Nguyên Nhung", hễ bước chân ra khỏi khu an toàn là có cả vạn người bu lại vây xem. Sau đó cậu cứ thấy ai ngứa mắt là tiện tay chém chết, ban đầu đúng là dọa cho đám fan hâm mộ phải dạt ra xa một thời gian, nhưng về sau chúng nó lại càng hưng phấn kéo thành từng đoàn chờ cậu tới đồ sát.
Chỉ vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi, [Cá Chép Đỏ May Mắn] đã bị Kỷ Nhung đè xuống đất chém liên tục mười mạng, độ bền cơ giáp trực tiếp tụt dốc không phanh về con số 0 tròn trĩnh!
Mấy tên sát thủ được thuê đứng bên cạnh đều ngơ ngác hóa đá. Từ ngày thành lập bang hội sát thủ đến nay, bọn chúng không phải chưa từng đụng độ cao thủ, nhưng đây là lần đầu tiên ngay cả kim chủ thuê bọn chúng cũng bị người ta chém đến mức không kịp ấn nút tháo chạy!
Kênh thoại hiện tại: Giọng của [Cá Chép Đỏ May Mắn] bỗng đổi tông hoàn toàn, gắt gỏng thô kệch hơn hẳn, nghe không còn cái giọng õng ẹo giả tạo lúc nãy nữa. Giang Nguyên nghe qua lại thấy xuôi tai hơn một chút, đúng là khi người ta tức giận thì mới lộ rõ giọng thật.
"Sát thủ chuyên nghiệp cái nỗi gì? Có thế này thôi á?!"
[Kênh hiện tại] Sát thủ A: Đây là sự cố ngoài ý muốn thôi sếp.
[Kênh thoại] [Cá Chép Đỏ May Mắn] rít lên: "Bà đây bỏ cả đống tiền ra thuê, ngoài ý muốn cái con khỉ mẹ tụi mày ấy!"
[Kênh hiện tại] Vô Cực: "Mày là một Omega ăn nói không thể nhã nhặn đoan trang một chút được à?"
[Kênh thoại] [Cá Chép Đỏ May Mắn]: "Đoan trang cái đầu cha mày!"
[Kênh hiện tại] Vô Cực: "Vừa nãy rõ ràng mày đâu có nói chuyện với người ta như thế đâu."
Ả [Cá Chép Đỏ May Mắn] dường như lúc này mới phản xạ lại, tên sát thủ này đang cố tình cà khịa ả, dùng chính câu nói mà ban nãy ả vừa dùng để sỉ nhục Mục An.
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.