Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 61
Chương 61: Hiểu lầm dở khóc dở cười
Chương 61· 3.644 từMiễn phí
Chương 61: Hiểu lầm dở khóc dở cười
Hai người bước ra khỏi rạp chiếu phim, bên ngoài cơn mưa đã tạnh hẳn, mặt đất vẫn còn vương chút ẩm ướt.
Ngay khi cả hai đang phân vân chưa biết nên ăn món gì thì một giọng nam trong trẻo, sạch sẽ lọt vào tai.
"Kỷ Nhung?"
"Thân vương Hosea?" Kỷ Nhung liếc nhìn người đàn ông một cái, đôi mắt hoa đào mang tính biểu tượng cùng nốt ruồi lệ nơi khóe mắt giúp cậu nhận ra ngay người đối diện.
Hosea lập tức rảo bước tới gần, hỏi: "Kỷ Nhung? Sao cháu lại ở đây? Đi dạo phố à?"
Kỷ Nhung nghe Hosea hỏi han thì có chút ngạc nhiên, vị thân vương này thế mà lại nhớ rõ tên của cậu. Cậu rất lịch sự đáp lời: "Vâng ạ, nhân lúc được nghỉ ngơi nên chúng cháu ra ngoài đi dạo một chút."
Hosea bước đến trước mặt Kỷ Nhung và Giang Nguyên, đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhìn Kỷ Nhung chằm chằm, càng ngắm càng thấy thuận mắt ưng ý.
Hồi Kỷ Nhung mới lọt lòng, y đã từng bế qua. Lúc đó cậu chỉ là một cục bông mềm mại bé tí tẹo, giờ đây chớp mắt một cái đã cao lớn hơn cả y, vượt hơn nửa cái đầu. Hosea ngắm nhìn đứa cháu ruột nhỏ bé của mình, ánh mắt không hề rời đi lấy một giây.
Kỷ Nhung bị Hosea nhìn đến mức vô cùng mất tự nhiên, nghiêng đầu liếc sang người bên cạnh là Giang Nguyên.
Giang Nguyên cũng chẳng hiểu nổi tình hình ra sao. Vị Thân vương Hosea này chính là em trai ruột của Hoàng đế Hoyte, địa vị ở Hoyte cực kỳ đặc thù, trên trường quốc tế cũng rất nổi danh. Về lý mà nói, bọn họ chỉ là vài học sinh tham gia thi đấu, đúng là không thể nào lọt vào mắt xanh của nhân vật tầm cỡ này được, có điều...
Vị này nổi tiếng là kẻ hành sự tùy hứng, làm càn theo ý mình.
Đợt trước nhân dịp tiệc sinh nhật, y còn mời toàn bộ học sinh dự thi của tất cả các quốc gia tới tham dự, hành động này đã làm tăng độ khó cho công tác an ninh lên gấp bội.
Nhưng Quân bộ Hoyte thì làm được gì cơ chứ? Chẳng phải vẫn chỉ có thể cẩn cẩn trọng trọng bảo đảm an toàn cho vị Thân vương các hạ này hay sao.
Hosea nhìn Kỷ Nhung, khóe mắt cong cong chứa chan ý cười: "Chưa ăn cơm đúng không?"
Kỷ Nhung: "?"
Giang Nguyên: "?"
Hosea cười nói: "Đi nào, ta mời hai đứa ăn cơm.
À mà... cũng không hẳn là ta mời, ta ăn cơm ở khách sạn hoàng gia chưa bao giờ phải trả tiền, anh trai ta cũng chẳng làm gì được ta đâu."
Hosea cười tủm tỉm nói, lại còn liếc nhìn Kỷ Nhung một cái.
Đương nhiên không phải ăn của ta, mà là ăn của ba cháu đấy!
Kỷ Nhung lắc đầu: "Điện hạ, không dám làm phiền ngài đâu ạ, hơn nữa hình như ngài vẫn đang có việc bận đúng không?"
Kỷ Nhung nhìn về phía một người đàn ông có vóc dáng hơi đẫy đà đứng cách Hosea không xa, ra hiệu cho Hosea không cần bận tâm đến bọn họ, chính sự quan trọng hơn.
Hosea dường như lúc này mới nhớ ra mình còn có người đi cùng, y bước nhanh lại chỗ người kia, phất tay tùy tiện nói: "Ngươi về trước đi, ta đi ăn một bữa với bọn họ đã, chuyện ngươi nói để hai ngày nữa tính sau."
Người đàn ông hơi nhíu mày, nhìn Hosea, hạ giọng xuống mức chỉ có hai người nghe thấy: "Điện hạ, tôi nghĩ chuyện của chúng ta vô cùng cấp bách, Hans đã bắt giữ rất nhiều người của chúng ta rồi! Chúng tôi cần ngài nghĩ cách can thiệp! Bọn họ đều hy sinh vì đất nước này!"
"Ta không chỉ nghĩ mà còn đang tiến hành rồi đây," Hosea mỉm cười nhẹ, quay đầu liếc nhìn Kỷ Nhung một cái, rồi tiếp tục nói: "Có lẽ chẳng bao lâu nữa, vị quân vương anh minh của chúng ta sẽ thoái vị thôi."
"Thoái vị?" Người đàn ông ngẩn người, đầy hoài nghi nhìn Hosea: "Điện hạ, bệ hạ tuyệt đối không phải người dễ bị lừa gạt đâu!"
Hosea bật cười: "Ta nào dám tính kế gạt anh trai ta, cứ chờ xem. Khoảng thời gian này đừng tổ chức biểu tình nữa, lát nữa ta sẽ đi tìm Hans bảo hắn thả người ra."
"Vậy... được rồi." Người đàn ông do dự một thoáng, nhưng trước lời bảo đảm của Hosea, đành quay người rời đi.
Đuổi được người đi rồi, Hosea quay lại nhìn Kỷ Nhung và bạn nhỏ bên cạnh cậu, khóe mắt hơi cong lên.
Mấy hôm trước khi y vào hoàng cung Hoyte thăm Horace, y đã tinh ý nhận ra khóe môi Horace bị cắn rách, rõ ràng là dấu vết dây dưa cuồng nhiệt khi hôn môi để lại. Y thậm chí chẳng cần suy nghĩ cũng thừa biết là tác phẩm của ai, ngoài Kỷ Sùng ra thì còn ai vào đây nữa.
Cho nên, hiện tại y chẳng cần phải nhúng tay làm gì nhiều, chỉ cần kiên nhẫn đợi Kỷ Sùng phát hiện ra thân phận thật sự của Horace là xong. Thân phận của hai người này muốn đến được với nhau đồng nghĩa với việc chắc chắn một trong hai người phải từ bỏ những gì mình đang có để chịu thiệt vì đối phương.
Trường hợp lý tưởng nhất đương nhiên là Horace từ bỏ ngai vàng, đất nước chuyển sang chế độ quân chủ lập hiến, trao trả quyền lực lại cho dân chúng tộc Hoyte.
Còn tình huống kém lý tưởng hơn một chút là Kỷ Sùng từ bỏ thân phận Nguyên soái Liên Bang để "gả" qua đây... Dù tính thế nào thì bên y cũng chỉ có lời chứ không có lỗ.
Hosea nhún vai, bước tới trước mặt Kỷ Nhung nói: "Cũng chẳng phải chuyện to tát gì, đi thôi, ta dẫn hai đứa đi ăn cơm."
Bước vào khách sạn lớn của Hoàng gia Hoyte, Giang Nguyên mới nhận ra nơi này xa hoa đến mức khó tin.
Lên tới nhà hàng trên không ở tầng cao nhất, Hosea bắt đầu gọi món: "Món này, món này, thêm cả món này nữa..."
"Hai đứa xem thế nào, có hợp khẩu vị không?" Hosea gọi được một nửa thì quay sang hỏi Giang Nguyên và Kỷ Nhung.
Cả Giang Nguyên lẫn Kỷ Nhung đều cảm thấy khó hiểu khôn cùng. Tự dưng lại được vị thân vương nắm giữ quyền lực ngập trời của Hoyte mời dùng bữa, quả thực chẳng thể đoán nổi rốt cuộc là vì lẽ gì. Phải biết rằng trước đây bọn họ cũng chỉ mới lướt qua nhau hai ba lần, đều là những cái nhìn thoáng qua vội vã, thật sự không nghĩ ra lý do gì để vị thân vương này nhiệt tình chiêu đãi bọn họ như vậy.
"Được ạ, cảm ơn ngài." Giang Nguyên nhàn nhạt lên tiếng.
Kỷ Nhung cũng đáp: "Dạ vâng."
Hosea dặn nhân viên phục vụ dọn món lên, đồng thời chỉ tay về phía Kỷ Nhung, cẩn thận căn dặn thêm một câu: "Phần tráng miệng của thằng bé đừng cho quả Mang Tinh vào nhé, nó không ăn được thứ đó."
"Vâng thưa điện hạ."
Kỷ Nhung nghe Hosea dặn dò thì ngây ngẩn cả người: "Sao ngài lại biết cháu không ăn Mang Tinh?"
Vừa rồi Kỷ Nhung đã để ý thấy trên các món tráng miệng có trang trí quả Mang Tinh. Loại trái cây này mọc tự nhiên có hình ngôi sao năm cánh, vị ngọt thanh thơm mát, rất hay được dùng để trang trí trên bánh ngọt. Thế nhưng rất hiếm người biết cậu bị dị ứng với loại quả này, không phải cậu kén chọn không ăn, mà là cơ thể không thể dung nạp được.
Hosea: "..."
Sao y biết được ư? Y đương nhiên phải biết chứ! Horace đã thu thập cả một kho tư liệu dày cộp về Kỷ Nhung, y đều đã xem qua hết, thế nên chuyện Kỷ Nhung dị ứng với Mang Tinh y nắm rõ như lòng bàn tay...
Bầu không khí bỗng chốc trở nên cực kỳ gượng gạo.
Hosea đành gượng gạo tìm cớ giải thích: "Mấy lần trước ta sang Liên Bang tìm Alfonso, lúc ấy có ngồi ăn chung, ta tình cờ để ý thấy cháu hình như không thích ăn Mang Tinh."
Kỷ Nhung: "..." Ngài để ý đến tôi kỹ thế cơ à?
Trong lòng Kỷ Nhung bắt đầu âm thầm suy đoán xem rốt cuộc tình huống này là thế nào. Hosea thậm chí còn biết rõ khẩu vị và sở thích ăn uống của cậu, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Chẳng lẽ bởi vì cậu quá đẹp trai, nên vị thân vương này nảy sinh ý đồ gì với cậu chăng?
Hình như đúng là có khả năng đó thật!
Trước đây mỗi lần vị thân vương này xuất hiện, không nhìn ba cậu thì cũng nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt lại còn đặc biệt kỳ lạ, nói không chừng là nhắm trúng gương mặt này của cậu rồi! Người này không phải thực sự muốn có ý đồ gì với cậu đấy chứ?
Hơn nữa, một vị thân vương đường đường lại chủ động mời hai đứa học sinh đi ăn cơm, bản thân chuyện đó đã quá bất thường rồi!
Nghĩ tới đây, tâm trạng Kỷ Nhung bỗng trở nên vô cùng vi diệu. Cậu dứt khoát nghiêng mặt sang một bên, ngẫm nghĩ một chút rồi móc thiết bị liên lạc ra, lén gửi cho Giang Nguyên một tin nhắn.
*Ong.*
Giang Nguyên mở sáng màn hình thiết bị liên lạc, ngẩng đầu liếc nhìn Kỷ Nhung một cái, trong ánh mắt từ từ hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng: "?"
Kỷ Nhung: *Mẹ nó chứ, có phải ổng chấm tôi rồi không! Tôi hoang mang quá!*
Kỷ Nhung: *Ổng đang quan sát tôi kìa! Cậu nhìn mắt ổng mà xem!*
Giang Nguyên nghe vậy liền chuyển tầm mắt sang người Hosea. Cậu phát hiện đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Hosea đúng thật là từ đầu đến cuối đều dán chặt lên người Kỷ Nhung, có chút dịu dàng, lại còn phảng phất vẻ thương yêu cưng chiều.
Giang Nguyên: *Hình như... đúng thật đấy.*
Giang Nguyên: *Cưới ổng đi, cậu khỏi cần phấn đấu cả đời.*
Kỷ Nhung: *Tôi thích tự mình phấn đấu hơn... Cho nên...*
Giang Nguyên: *?*
Kỷ Nhung: *Tôi phải khéo léo từ chối ổng một cách không dấu vết!*
Giang Nguyên: *Từ chối thế nào? Vị này thân phận phiền toái lắm đấy.*
Kỷ Nhung: *Cậu bảo xem?*
Kỷ Nhung: *[Cười gian]*
Giang Nguyên: *...*
Không phải như cậu đang nghĩ đấy chứ?
Giang Nguyên còn chưa kịp định thần thì Kỷ Nhung đã đột ngột vươn tay ra, nắm chặt lấy tay cậu: "Lạnh không?"
Giang Nguyên: "... Không lạnh."
Quả nhiên lại là trò giả vờ làm người yêu, hôm nay đám người này bị điên hết cả rồi hay sao!
Kỷ Nhung: "Nhưng tôi lạnh, cậu sưởi ấm cho tôi đi."
Giang Nguyên liếc nhìn bầu trời trong xanh sau cơn mưa ngoài cửa sổ, lại nhìn bảng hiển thị nhiệt độ trong phòng lúc này: 27 độ C.
Cậu bày ra vẻ mặt cạn lời nhìn Kỷ Nhung, ánh mắt như muốn bắn ra tia lửa.
Giang Nguyên: *Cậu diễn giả trân quá rồi đấy.*
Kỷ Nhung: *Tôi biết làm sao bây giờ! Tôi khổ quá mà!*
Khoảnh khắc Kỷ Nhung nắm lấy bàn tay Giang Nguyên, ánh mắt của Hosea rõ ràng hơi sững lại một nhịp. Thế nhưng khi y chuyển tầm mắt sang nhìn Giang Nguyên, biểu cảm lại biến thành vô cùng hiền hòa ấm áp.
Y nhẹ nhàng cất giọng hỏi: "Cháu tên là... tên là... Giang..."
Giang Nguyên: "Giang Nguyên ạ."
"Ừ, dạo này bận rộn quá nên trí nhớ hơi kém," Hosea mỉm cười dịu dàng, "Ta nhớ tên cháu rồi."
Giang Nguyên gượng cười một tiếng, thầm nghĩ tốt nhất là ngài đừng nhớ thì hơn.
Vị thân vương này nãy giờ chẳng hề gọi tên cậu lấy một lần, hóa ra là căn bản không thèm nhớ cậu tên gì. Ngược lại, vừa nhìn thấy Kỷ Nhung từ đằng xa đã nhận ra ngay, gọi tên rành rọt, thậm chí còn biết Kỷ Nhung không ăn Mang Tinh...
Tuy rằng Giang Nguyên cũng biết Kỷ Nhung không ăn quả Mang Tinh, nhưng đó là vì hai người bọn họ ngày nào cũng ngồi ăn cơm chung nên cậu mới để ý thấy.
Xem ra đúng là "tình ý sâu đậm" thật rồi.
Hosea mỉm cười nhìn Giang Nguyên. Vừa nãy y không chú ý nhiều đến Giang Nguyên là bởi vì toàn bộ tâm trí đều dồn hết lên người đứa cháu cưng Kỷ Nhung. Giờ nhìn thấy Kỷ Nhung nắm chặt tay Giang Nguyên như thế, hiển nhiên hai đứa nhỏ này là một đôi tình nhân.
Bây giờ nhìn lại Giang Nguyên thì cảm giác đã hoàn toàn khác biệt: Cháu dâu!
Cháu dâu nhìn tuấn tú, thuận mắt thật đấy.
Trước đây sao mình lại không để ý nhỉ.
"Giang Nguyên, ta nhớ cháu là Beta đúng không?" Hosea cố gắng tỏ ra hòa ái dễ gần để hỏi Giang Nguyên, nhưng thực tế kết hợp với đôi mắt hoa đào phong lưu đa tình kia thì nhìn kiểu gì cũng thấy là lạ.
Giang Nguyên gật đầu: "Vâng, đúng vậy ạ..."
Hosea thong thả nói: "Beta rất khó thụ thai đấy nhé."
Kỷ Nhung: *Cái người này nói năng kiểu gì thế? Omega sinh con được thì ghê gớm lắm chắc? Hừ!*
Giang Nguyên: "... Vâng ạ."
Hosea khẽ mỉm cười, quay đầu sang nhìn Kỷ Nhung. Tuy rằng Beta thụ thai rất khó, nhưng nếu Alpha đủ mạnh mẽ thì Beta vẫn có thể mang thai như thường. Cháu trai của y chắc chắn là làm được, dù sao hai người cha của nó đều xuất chúng nghịch thiên như vậy, bộ gen kết hợp cường cường liên thủ này thì còn chê vào đâu được nữa.
Khóe miệng Kỷ Nhung giật giật. Vị thân vương này sao lại thâm hiểm thế không biết, vừa mở miệng đã buông lời ly gián, giờ lại còn nhìn chằm chằm vào cậu, rốt cuộc là có ý đồ gì đây?!
Bên cạnh, Giang Nguyên bị ánh mắt chan chứa tình cảm của Hosea nhìn đến mức da đầu tê rần. Quả không hổ danh là Thân vương điện hạ, chiều nay ở quán KTV, cái cậu Omega tên Syvir kia khi thấy Kỷ Nhung kéo cậu lại gần thì ánh mắt như muốn xé xác người ta; còn Thân vương các hạ đây thì hoàn toàn ở một đẳng cấp khác, ánh mắt nhìn cậu dịu dàng đến mức tưởng chừng có thể vắt ra nước.
Món ăn nhanh chóng được bưng lên bàn, vài người bắt đầu dùng bữa. Hosea cười tủm tỉm hỏi: "Hai đứa ở Ngân Bạch Hoàng Cung có quen không?"
Kỷ Nhung: "Rất tốt ạ."
Hosea "ừ" một tiếng: "Có yêu cầu gì cứ việc nói thẳng, bọn họ sẽ đáp ứng đầy đủ cho các cháu.
Ta có xem trận đấu của các cháu rồi, lợi hại lắm đấy!"
Hosea tươi cười khen ngợi.
Trong lòng Kỷ Nhung lại càng thêm rối bời. Suốt cả buổi cậu đã cố tình giữ vẻ mặt lạnh tanh, giọng điệu xa cách băng giá, cớ sao vị Thân vương điện hạ này vẫn có thể bắt chuyện nhiệt tình đến thế được nhỉ!
Cậu đã trưng ra cái bộ mặt lạnh như tiền thế này rồi, chẳng lẽ đối phương còn không hiểu sao?
Hosea tiếp lời: "Thi đấu phải cố lên nhé, hai đứa nhất định sẽ giành được chức quán quân!"
Giang Nguyên: "..."
Vị thân vương này quả thực xứng đáng với hai chữ "tùy hứng". Những lời này mà để cho đội tuyển của Hoyte nghe thấy, không biết bọn họ sẽ có cảm nghĩ thế nào đây?
...
Cùng lúc đó, tại Lộ gia ở Hoyte.
Lộ Diễn đang ngồi ăn cơm bỗng đưa tay dụi dụi mũi, cảm thấy sống mũi có chút ngứa ngáy.
Cậu em trai tóc đỏ Lộ Dịch nhìn anh trai mình, hỏi: "Anh, người không khỏe à?"
Lộ Diễn lắc đầu: "Không... chỉ là thấy ngứa mũi thôi."
Lộ Dịch cười ha hả: "Chắc chắn là có Omega nào sau lưng đang tương tư nhớ nhung anh rồi!"
Lộ Diễn lườm em trai một cái: "Ngậm miệng lại, lo ăn cơm đi."
...
Tại nhà hàng trên không, Hosea từ nhà vệ sinh bước ra, vừa ngước mắt lên đã thấy Kỷ Nhung đang đứng chờ ở cửa. Y vẩy vẩy nước đọng trên tay, nhìn Kỷ Nhung mỉm cười: "Có chuyện gì sao?"
Kỷ Nhung nhìn Hosea một cái rồi gật đầu. Hai người cùng bước về phía góc dành cho người hút thuốc.
Hosea: "Nói đi."
Hosea ung dung khoanh tay, thích thú nhìn Kỷ Nhung, cũng muốn xem đứa cháu nhỏ này chủ động tìm mình rốt cuộc là có chuyện gì muốn giãi bày.
Kỷ Nhung nghiêm túc nói: "Cháu và Giang Nguyên là người yêu của nhau."
Hosea gật đầu lia lịa: "Ừ ừ, ta biết rồi."
Kỷ Nhung nhấn mạnh từng chữ: "Cháu sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ ai khác ngoài Giang Nguyên đâu!"
Hosea nghe Kỷ Nhung tuyên bố câu này thì thoáng ngẩn người. Đứa cháu trai này của y sao mà cái nết giống hệt ông bố Nguyên soái của nó thế không biết! Kỷ Sùng bị Horace đá suốt bao nhiêu năm qua, y vẫn luôn âm thầm để mắt tới, Kỷ Sùng có thể nói là giữ mình trong sạch như ngọc, Omega không cần, Beta không màng, mà Alpha lại càng không.
Kỷ Nhung thấy Hosea im lặng thì tưởng đối phương không tin, lập tức bồi thêm: "Cháu nói thật đấy!"
Hosea cười đáp: "Ta tin mà."
Đúng lúc này, Hosea đột nhiên vươn tay chộp lấy Kỷ Nhung, kéo phắt cậu vào một căn phòng khuất ngay chỗ khúc quanh.
Kỷ Nhung giật mình, theo phản xạ định vung tay đẩy Hosea ra, nhưng thấy Hosea nhanh chóng đặt một ngón tay lên môi làm động tác im lặng, rồi khẽ hé mở một khe cửa nhỏ.
Kỷ Nhung theo hướng nhìn của Hosea ngó qua khe cửa, lập tức trông thấy hai bóng người đang đứng ngoài hành lang, thấp giọng trò chuyện.
"Cho nên, bảo bối ăn xong rồi có muốn về nhà em không?"
Một giọng nam trầm thấp, khàn khàn quen thuộc vang lên.
Horace quay đầu lại lườm Kỷ Sùng một cái cháy mặt: "Anh quay về chỗ ở của Liên Bang đi, đừng có bám theo tôi nữa!"
Kỷ Sùng mè nheo: "Nhưng mà, bảo bối ơi, anh muốn cùng em về nhà cơ."
Horace: "..."
Horace: "?"
Kỷ Sùng tiếp tục nài nỉ: "Hồi trước em bảo muốn cùng anh về nhà, anh đều đồng ý hết cả mà."
Horace: "..."
Về cái rắm.
Về Hoàng cung Hoyte chắc?!
Hừ, hắn điên rồi hay sao mà dẫn người về đó?
Horace đang đeo một chiếc kính râm to bản. Khách sạn lớn của Hoàng gia Hoyte tuy là sản nghiệp đứng tên y, nhưng mỗi lần tới đây y vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhất là khi vô tình chạm mặt người quen, luôn dấy lên một cảm giác... khó tả thành lời.
Từng câu từng chữ bên ngoài cứ thế lọt thẳng vào tai. Đến khi Kỷ Nhung nhìn rõ gương mặt có vài phần tương đồng với mình kia, cả người cậu lập tức chết lặng, sụp đổ hoàn toàn.
Ba của cậu... đang mở miệng một câu bảo bối, hai câu bảo bối gọi "mẹ kế"!
Mà người "mẹ kế" kia vẫn ngầu lòi như cũ, đeo kính râm to che kín nửa khuôn mặt, không tài nào nhìn rõ diện mạo thật sự.
"Đến con cũng có với nhau rồi, theo em về nhà gặp người nhà của em thì có làm sao đâu?"
Một câu nói trầm ấm lại lần nữa truyền tới. Câu nói này chẳng khác nào một đòn giáng sấm sét nện thẳng vào trán Kỷ Nhung, khiến toàn thân cậu hóa đá, linh hồn như bay mất nửa phần.
Ba cậu và mẹ kế... đến con cũng đã có với nhau rồi sao?!
Kỷ Nhung nhìn chằm chằm vào Horace đang đeo kính râm to bản, ánh mắt theo bản năng trượt dài xuống bụng của Horace, tâm trạng phức tạp và hoảng loạn tới cực điểm.
Cậu... sắp có em trai rồi ư...
"Chuyện này thì liên quan gì đến đứa bé chứ?"
"Sao lại không liên quan?"
Hai người đang nói qua nói lại thì Kỷ Sùng đột nhiên vươn hai cánh tay rắn chắc, khiêng bổng "mẹ kế" lên vai rồi sải bước dài mang người đi thẳng.
Chứng kiến màn vác người bá đạo này của Kỷ Sùng, Hosea đứng bên trong không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.