Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 64
Chương 64: Hai người quét sạch năm trăm cơ giáp
Chương 64· 4.993 từMiễn phí
Chương 64: Hai người quét sạch năm trăm cơ giáp
Giang Nguyên khẽ trầm mặc. Thảo nào tình hình lại xoay chuyển đến mức này, hóa ra toàn bộ bọn họ đều đã đút túi bổng lộc ngon nghẻ.
Một bộ trang phục cơ giáp đỉnh cấp có giá 9.999 tinh tệ, làm tròn lên là một vạn. Chiến đội của Lý Văn Phong có chừng 500 thành viên, mỗi người được tặng một bộ thì tổng cộng ngót nghét 5 triệu tinh tệ. Đối với chuyện này, cậu cũng chỉ có thể buông một câu nhận xét... quả thực lắm tiền nhiều của.
Sức mạnh vạn ác của kẻ có tiền.
Đám người trong đoàn sát thủ bắt đầu nhao nhao chọc ghẹo: "Lão đại ơi, anh nhìn Đội trưởng nhà người ta xem, rồi nhìn lại mình mà xem!"
Vô Cực: "?"
Các thành viên sát thủ: "Với nhan sắc trời ban của anh, hoàn toàn có đủ tố chất để làm một gã tra nam chính hiệu đấy! Mau đi tìm một phú bà lắm tiền nhiều của rước về làm phu nhân đi anh! Anh không mua nổi skin, nhưng phú bà thì mua dư sức!"
Vô Cực mắng: "Cút xéo, phú bà nào thèm để mắt tới ông mày chứ."
Các thành viên sát thủ: "Nói cũng phải..."
Trong lúc đám sát thủ đang rôm rả gõ tin nhắn trêu đùa, liên tục nhấn "+1" hưởng ứng thì đột nhiên vài người trong bang đồng loạt nhảy ra hàng loạt dấu hỏi chấm: "???".
Các thành viên đoàn sát thủ bàng hoàng la ó:
"Lão A, mày làm cái trò gì đấy? Sao tự dưng lại tặng trang phục cho tao thế này?"
"Vãi chưởng, gói quà tặng tự chọn trang phục đỉnh cấp 9.999 tinh tệ?!"
"Đại gia ơi cho em ôm đùi với!"
...
"Lão A, cớ sao mày lại tặng quà khủng cho cả lũ tụi tao thế?"
"Đúng đấy, đắt đỏ chết đi được, một người 9.999, làm tròn lên cho cả đám là hơn hai mươi vạn tinh tệ rồi đấy..."
Vô Cực cũng đờ đẫn cả người: "Lão A, mày phát điên rồi à? Làm cái trò gì thế hả?"
Sát thủ A điềm nhiên gõ chữ: "Tao muốn làm phu nhân của mày."
Vô Cực: "???"
Vô Cực: "..."
...
Cả Sát thủ A lẫn Vô Cực bỗng chốc đồng loạt khóa micro, câm nín không nói thêm một câu nào trong kênh đội ngũ nữa.
Giang Nguyên chẳng thèm bận tâm đến cái đám sát thủ tấu hài này. Cậu cùng Kỷ Nhung sau khi kết thúc trận đấu solo liền dứt khoát thoát khỏi phòng huấn luyện.
Để lại phía sau một bầy người chơi khốn khổ vừa mới bấm nút theo dõi nhờ bảng đề xuất nổi bật của hệ thống, đang mòn mỏi chờ đợi thông báo bắt đầu trận tiếp theo.
Chờ mãi suốt một hồi lâu, cuối cùng cũng có người phát hiện ra Giang Nguyên và Kỷ Nhung căn bản không hề tiếp tục ghép trận, trong lòng không khỏi thở dài tiếc nuối.
Chắc là hai vị đại lão chuẩn bị offline nghỉ ngơi rồi chăng?
Mọi người đều nghĩ như vậy. Thế nhưng chỉ một lát sau, những người chơi vừa bấm theo dõi liền kinh ngạc nhận ra hai người này không hề thoát game, mà lại đang bay sang một bản đồ dã ngoại khác.
Kỳ lạ thật, đại lão kéo nhau tới chỗ đó làm cái gì nhỉ?
Giang Nguyên và Kỷ Nhung bay thẳng tới tọa độ nơi nhóm Mục An đang hiện diện, chính là nơi Mục An vừa bị vây giết lúc nãy. Ngay cả vị trí cắm trại cũng chẳng hề xê dịch, có điều lúc này khu vực xung quanh còn đông đúc náo nhiệt hơn gấp bội. Đủ mọi cỗ cơ giáp sặc sỡ sắc màu khoác lên mình những bộ cánh hào nhoáng, thậm chí còn có cả những cơ giáp tỏa ra hiệu ứng ánh sáng lấp lánh chói lòa...
Lý Văn Phong lúc này đang đứng yên tại chỗ, từ nãy đến giờ chưa hề mở miệng phát biểu câu nào trên kênh chung, thực chất là hắn đang bận rộn trò chuyện riêng với Bạch Ly.
Bạch Ly đột nhiên liên lạc báo rằng mình bị Mục An đè bẹp giết chết. Bạch Ly là người mà hắn quen biết sau khi bước chân vào giảng đường đại học, do một người bạn cùng lớp mai mối giới thiệu. Gia thế của người bạn học kia vốn chẳng phải dạng vừa, thế nên những người trong vòng tròn quen biết đương nhiên cũng xuất thân danh gia vọng tộc.
Bạch Ly là một "bạch phú mỹ" điển hình, dung mạo xuất chúng, tiền bạc không thiếu, nhưng tính khí và độ kiêu căng thì cũng chẳng vừa.
Thậm chí có thể nói là cực kỳ đỏng đảnh, yêu sách.
Thuở mới quen, hắn còn thấy cái tính nết nhõng nhẽo ấy rất đỗi đáng yêu. Nhưng trải qua một thời gian qua lại, hắn thực sự có phần nuốt không trôi. Tính cách của Bạch Ly quá khó chiều, hoàn toàn trái ngược với một Mục An dịu dàng nhu thuận trước đây, ả ta quả thực coi hắn chẳng khác nào một tên người hầu sai vặt.
Nghĩ tới đây, trong thâm tâm hắn lại càng thấy Mục An tốt đẹp biết bao. Nhưng đáng tiếc thay, gia cảnh của Mục An căn bản không thể nào so bì được với độ giàu sang của Bạch Ly.
Lý Văn Phong mở kênh thoại riêng với Bạch Ly, dò hỏi: "Đè giết người ta nửa tiếng đồng hồ rồi, hay là thôi bỏ qua đi em?"
Bạch Ly phụng phịu: "Chưa đủ! Em không cần biết, em cứ thích chôn sống hắn đấy! Chỉ cần hắn chịu xóa nick nghỉ chơi trên server này thì em mới tha mạng, bằng không sau này cứ thấy mặt hắn ở đâu là em giết ở đó!
Anh Văn Phong, có phải anh đang xót xa cho hắn đúng không? Hừ, nếu anh còn thương tiếc hắn thì chúng ta chia tay luôn đi! Người yêu của em trong lòng chỉ được phép có duy nhất một mình em mà thôi."
Lý Văn Phong cuống quýt: "... Làm gì có chuyện đó, em nói linh tinh gì thế hả? Người anh yêu chỉ có mình em thôi, chẳng lẽ em còn không rõ hay sao?"
Bạch Ly dường như rất đỗi hài lòng, trong ống nghe truyền đến tiếng cười giòn giã khúc khích hệt như chuông bạc.
"Em biết ngay mà! Anh không biết đâu, cái tên Mục An đó chẳng phải hạng người tốt lành gì đâu, dám bảo anh chỉ đang chơi bời qua đường với em. Anh đừng để cái vẻ mặt yếu đuối đáng thương của hắn lừa gạt, sau lưng hắn toàn nói xấu bôi nhọ anh đấy!
Hồi trước hắn còn mạnh miệng bảo không hề kể lể chuyện của chúng mình cho ai, thế nếu hắn không rêu rao với đám bạn cấp ba của anh thì làm sao bọn họ biết rõ tường tận được cơ chứ?"
Lý Văn Phong hơi trầm mặc. Thực ra Mục An chưa từng chủ động tìm đám bạn cấp ba để buôn chuyện này, nhưng một người bạn thân thiết của Mục An thì chắc chắn nắm rõ ngọn ngành. Sau này hắn gặng hỏi vài người bạn học mới vỡ lẽ chuyện hắn ngoại tình ban đầu là do người bạn Beta kia lan truyền ra ngoài.
Lý Văn Phong nghe vậy thì nắm chặt lòng bàn tay, ngập ngừng nói: "Có lẽ... không phải do cậu ấy nói đâu."
Bạch Ly nghe vậy lập tức nổi cơn tam bành, dậm chân giãy nảy lên: "Đến nước này mà anh vẫn còn tin tưởng hắn à? Vậy được thôi, chúng ta chia tay đi cho xong!"
Lý Văn Phong lập tức đau đầu ôm trán dỗ dành: "Được rồi được rồi, anh sai rồi, anh sai rồi mà. Anh vì em mà tự tay giết hắn bao nhiêu lần rồi, chẳng lẽ em còn không hiểu tấm lòng của anh sao? Anh chắc chắn chỉ yêu một mình em thôi."
Lý Văn Phong tuôn ra những lời đường mật buồn nôn: "Bảo bối ngoan nào, để anh xử lý hắn cho em hả giận. Em bảo hắn phải xóa acc nghỉ game thì nhất định phải ép hắn xóa bằng được mới thôi!"
Dứt lời, Lý Văn Phong lại vung kiếm hạ sát Mục An thêm một lần nữa, sau đó ghé sát lại gần thi thể cơ giáp của Mục An, hạ giọng khuyên răn: "Mục An à, chúng ta dù sao cũng nên chia tay trong êm đẹp. Cậu tự giác xóa tài khoản nghỉ chơi đi, chuyện này coi như kết thúc tại đây.
Nếu không thì chớ có trách tôi cạn tình cạn nghĩa, tôi sẽ cho người săn lùng cậu đến khi nào cậu không thể bước chân vào thế giới Tinh Chiến này nữa mới thôi."
Armand mở loa thoại, tức giận quát thẳng vào mặt hắn: "Lý Văn Phong, cái thứ mặt dày như mày mà cũng dám mở mồm ra nói câu đó à?"
Lý Văn Phong liếc nhìn tài khoản game của Armand. Hắn có ấn tượng rất sâu sắc với người này, Armand trước đây thường xuyên chạy đôn chạy đáo giúp đỡ Mục An mọi việc, lúc đó hắn đã lờ mờ đoán được tên nhóc này chắc chắn có ý đồ với Mục An, quả nhiên linh cảm của hắn không hề sai chút nào.
Thời gian đếm ngược hồi sinh của Armand vừa kết thúc, cậu ta vừa lóp ngóp đứng dậy khỏi mặt đất thì chớp mắt đã lại bị Lý Văn Phong đè ngửa ra chém gục.
Ngay khoảnh khắc Lý Văn Phong vừa hạ đao, hắn bỗng phát hiện trên rada bản đồ xung quanh đột ngột xuất hiện thêm hai cái chấm đỏ rực rỡ báo hiệu kẻ địch mang tên đỏ.
"Á! Chính là bọn chúng!"
Trong tầm mắt, một cỗ cơ giáp màu đỏ rực rỡ bỗng lùi lũi bước những bước nhỏ, lách một cái trốn tịt ra sau lưng những cỗ cơ giáp đồng minh khác. Bạch Ly vừa nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc của Giang Nguyên và Kỷ Nhung, nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng ban nãy mình bị đè xuống đất chém tơi bời, toàn thân liền run bắn lên!
"Vừa nãy chính là hai đứa nó ức hiếp em đấy!"
Toàn thể thành viên trong chiến đội của Lý Văn Phong nghe thấy tiếng kêu la liền đồng loạt quay ngoắt lại nhìn chằm chằm vào hai kẻ lạ mặt vừa xuất hiện. Đám sát thủ cùng Mục An đang nằm bẹp dưới đất cũng lập tức nhận ra Giang Nguyên và Kỷ Nhung đã đổ bộ xuống bản đồ.
Các thành viên đoàn sát thủ mừng rỡ reo lên: "Đại lão ơi hai người tới rồi, yêu hai người chết đi được! Cơ mà... hai người không gọi thêm vài anh em nữa qua đây sao?"
Mục An lo lắng: "Sao hai người lại quay lại đây làm gì, bên bọn họ đông người lắm! Tuy rằng hai người cực kỳ xuất sắc, nhưng mà..."
Mục An còn chưa kịp nói hết câu thì trước mắt bỗng rộ lên một trận mưa bão đạn rít gào xé gió. Mật độ hỏa lực dày đặc và chuẩn xác đến mức chỉ có thể dùng hai chữ "kinh hoàng" để miêu tả! Giữa làn mưa đạn dày đặc ấy, một cỗ cơ giáp lao vút đi như tia chớp, tay vung vũ khí hạng nặng, chẳng khác nào một chiếc máy gặt lúa điên cuồng thu hoạch mùa màng, quét sạch từng cỗ cơ giáp xung quanh.
*Rầm! Rầm! Rầm!*
Từng cỗ cơ giáp đổ rạp xuống đất ầm ầm như ngả rạ.
Chiến đội của Lý Văn Phong quả thực rất đông đảo, ngót nghét gần 500 con người, nhưng không phải ai trong số họ cũng có trình độ tác chiến thực thụ. Phần lớn bọn họ cũng giống hệt như Bạch Ly, chỉ là những tay mơ đi theo phong trào cho vui bè vui bạn, ngay cả những đường đạn thông thường của Giang Nguyên cũng chẳng biết đường mà luồn lách né tránh.
Chỉ trong vòng một giây, cả một mảng lớn cơ giáp đã ngã gục la liệt.
Những kẻ có chút bản lĩnh kháng cự vừa định giơ vũ khí lên thì cũng bị Kỷ Nhung áp sát trong nháy mắt, đè bẹp dí xuống bùn đất.
Giang Nguyên phụ trách dọn dẹp sạch sẽ đám tay mơ đông đảo, còn Kỷ Nhung thì thẳng tay thanh trừng những mục tiêu có khả năng né tránh đạn lạc.
Hai người phối hợp với nhau nhịp nhàng, ăn ý đến từng tích tắc.
Chính vì vậy, chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, đại bộ phận gần 500 người đã nằm sóng soài trên mặt đất, toàn bộ chiến trường chỉ còn sót lại vỏn vẹn hơn hai mươi cỗ cơ giáp còn đứng vững.
Trong số hơn hai mươi người này, có vài kẻ là thành viên tinh anh có thực lực trong chiến đội, mười mấy người còn lại đều là bạn học cùng lớp của Lý Văn Phong tại Trường Quân Sự Đệ Nhị, và người cuối cùng chính là Bạch Ly đang run rẩy nép phía sau.
Lý Văn Phong bị đòn tập kích chớp nhoáng này đánh cho trở tay không kịp, vô cùng kinh ngạc buông tay Bạch Ly ra.
"Có chút bản lĩnh đấy."
Một giọng nói lành lạnh mang theo vài phần mỉa mai vang lên trên kênh chiến trường:
"Đám người kia của chúng tôi quá cùi bắp, các người đánh úp bất ngờ thì có thể hạ gục được bọn họ. Nhưng chúng tôi thì tuyệt đối không phải cái loại để các người tùy tiện muốn chém là chém đâu!"
Thời gian hồi sinh lần đầu tiên chỉ có vỏn vẹn hai phút, sau đó sẽ tăng dần lên theo số lần tử trận, cho đến mười phút thì thời gian hồi chiêu sẽ cố định không tăng thêm nữa.
"Các người rất mạnh, tôi thừa nhận. Nhưng chỉ cần đợi hai phút nữa cho toàn bộ đồng đội của chúng tôi hồi sinh dậy, các người chắc chắn sẽ thua không còn mảnh giáp."
Khóe môi Kỷ Nhung nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ đầy vẻ tà khí, quay sang nói với Giang Nguyên: "Hai phút để dọn dẹp sạch sẽ đám này nhé."
"Được."
Trong kênh thoại nội bộ, giọng nói của Giang Nguyên phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng, gần như không có chút dao động cảm xúc nào.
"Tản ra!" Lý Văn Phong gầm lên chỉ huy trong kênh liên lạc của đội ngũ.
Các thành viên còn lại lập tức phân tán ra tứ phía. Hiển nhiên bọn họ đã từng kề vai sát cánh tác chiến với nhau rất nhiều lần, vô cùng thuần thục các bài tập chiến thuật. Trong số đó có vài tên nhanh chóng lùi về tuyến sau, quan sát kỹ lưỡng địa hình để tìm kiếm vị trí ngắm bắn tỉa thích hợp nhất. Hai kẻ trước mặt quá đỗi cường hãn, bọn chúng buộc phải phối hợp tác chiến bài bản mới mong hạ gục được đối phương.
Chỉ cần câu giờ kéo dài qua hai phút, bọn chúng sẽ hoàn toàn nắm chắc phần thắng trong tay nhờ ưu thế áp đảo về quân số.
Giang Nguyên khẽ liếc nhìn đám người đang tản mác ra xung quanh, không hề vội vã đuổi theo, chỉ nhàn nhạt buông một câu: "Cũng biết dùng đầu óc đấy."
Bất thình lình, tiếng súng nổ ròn rã vang lên liên miên không dứt. Giang Nguyên và Kỷ Nhung điều khiển cơ giáp lượn vòng trên không trung, những phát đạn xé gió xuất hiện vô cùng hiểm hóc.
Giọng nói của Giang Nguyên vang lên trong kênh đàm thoại: "Bọn chúng phối hợp khá nhịp nhàng, đã từng trải qua huấn luyện quân sự chuyên nghiệp."
"Cậu yểm hộ cho tôi." Kỷ Nhung khẽ cười đáp.
Giang Nguyên hơi nhíu mày, "ừ" một tiếng, thân hình cơ giáp thoăn thoắt lùi về phía một tảng đá lớn làm vật che chắn: "Tôi đã vào vị trí."
Kỷ Nhung: "Rõ."
Giang Nguyên rút khẩu súng trường ngắm bắn của mình ra. Vẫn là động tác dứt khoát quen thuộc, cậu bóp cò, viên đạn lao đi xé toạc khoảng cách hàng nghìn mét!
*Hệ thống thông báo: Tuyển thủ [Em Gái Hẹn Hò Không] đã bị [7592101] bắn hạ.*
Gần như ngay khoảnh khắc tiếng súng vang lên, Lý Văn Phong đã trơ mắt nhìn một người bạn học của mình gục ngã tại chỗ. Phát đạn xuyên giáp chuẩn xác đến mức đâm thủng thẳng vào lõi năng lượng trung tâm, khiến cỗ cơ giáp lập tức mất hoàn toàn khả năng hoạt động.
*Đoành!*
*Đoành!*
Tiếp theo lại là hai tiếng súng đanh gọn vang lên.
Mấy tên vừa tìm được vị trí ẩn nấp đang định giở trò bắn lén sau lưng Kỷ Nhung, nào ngờ đạn vừa mới rời nòng súng bay ra giữa không trung thì đã bị hai viên đạn khác bay tới bắn chặn nổ tung ngay trên bầu trời!
"Vãi cả linh hồn, đánh thật kìa! Hai vị đại lão tuy rằng đỉnh cao, nhưng bên kia người ta đông như quân Nguyên thế cơ mà! Trình độ của bọn họ hơn hẳn đám tụi mình..."
Mấy tên sát thủ đang nằm bẹp dưới đất bàn tán chưa dứt lời thì chứng kiến cảnh tượng này, con ngươi suýt chút nữa rớt ra ngoài: "Mẹ ơi! Kỹ thuật bắn điểm đối điểm sao?!"
"Là đánh chặn điểm đối điểm đúng không? Mắt tao không bị quáng gà chứ hả..."
Armand vênh mặt tự hào: "Đánh chặn điểm đối điểm thôi mà, làm gì mà làm quá lên như nhà quê mới lên phố thế!"
Giang Nguyên chịu trách nhiệm yểm hộ hỏa lực tầm xa, Kỷ Nhung phụ trách đột kích càn quét cận chiến. Hai người bọn họ đã quá đỗi quen thuộc với phong cách phối hợp tác chiến này. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là tài bắn súng của Kỷ Nhung yếu kém, ngược lại trong suốt khoảng thời gian qua Giang Nguyên luôn đồng hành rèn luyện kỹ năng xạ kích cùng cậu.
Lý Văn Phong nhìn thấy pha đánh chặn điểm đối điểm thần sầu kia thì thoáng sững sờ, nhưng ngay lập tức định thần lại, khẩn trương phát lệnh:
"Tập trung hỏa lực tiêu diệt tên số 01 trước!"
"Rõ!"
Giang Nguyên có chút cạn lời. Đám người này sao lần nào cũng thích kiếm chuyện với cậu thế không biết? Trông cậu giống quả hồng mềm dễ bắt nạt lắm hay sao?
Rõ ràng là Kỷ Nhung đang tả xung hữu đột ngay giữa tâm chiến trường cơ mà!
Năm cỗ cơ giáp lập tức lao vút về phía vị trí ẩn nấp của Giang Nguyên. Cậu nhàn nhã bóp cò nổ súng, bắn hạ ngay ba tên đi đầu.
Hai tên còn lại thấy vậy chẳng những không sợ hãi mà còn mừng rỡ reo lên: "Haha, mày xong đời rồi con ạ! Dù thương pháp của mày có xuất quỷ nhập thần đến đâu thì bị cận chiến áp sát cũng chỉ có con đường chết!"
Giang Nguyên: "..."
Trông cậu thực sự giống một kẻ hoàn toàn mù tịt về cận chiến đến thế cơ à?
Tuy rằng thể lực cậu không dồi dào bằng Kỷ Nhung, nhưng siêu cấp quang não Alphonse trong linh hồn cậu chính là vũ khí hủy diệt tối thượng, khả năng tính toán và dự đoán quỹ đạo chuẩn xác đến mức nghịch thiên! Ngoan ngoãn sống sót không tốt hơn sao?
"Chúng ta cùng xông lên!"
"Được!"
Hai cỗ cơ giáp vừa áp sát tới trước mặt Giang Nguyên liền đồng thanh hô lớn.
Ngay đúng khoảnh khắc đó, động cơ của cỗ cơ giáp trước mặt bọn họ đột ngột gầm lên một tiếng xé gió. Nó thực hiện chuỗi động tác chuyển hướng biến tốc ở tần số cực cao ngay giữa không trung, thân máy thoắt ẩn thoắt hiện tựa như một tia chớp màu bạc, dễ dàng né tránh hoàn toàn đòn công kích đầu tiên của bọn chúng.
Hai tên sững sờ: "?"
Giang Nguyên không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào để định thần. Việc thao tác cơ giáp thực hiện những cú xoay chuyển gia tốc tần số cao tuy không quá khó về mặt kỹ thuật, nhưng lại tạo ra áp lực gánh nặng cực lớn lên cơ thể người điều khiển. Gần như ngay khoảnh khắc vừa kéo dãn được cự ly, cậu liền rút phăng thanh chiến đao sắc bén gắn sau lưng ra.
Vung đao!
*Keng!*
Một tiếng va chạm kim loại đinh tai nhức óc vang lên, tia lửa bắn tung tóe chói lòa.
Cùng lúc đó, một tiếng súng trầm đục cũng đồng thời xé toạc không gian!
Ngay khi âm thanh vang lên, hai viên đạn va chạm mãnh liệt giữa tầng không phát ra một tiếng nổ giòn giã rồi rơi rụng xuống nền đất cát.
Giang Nguyên chém gục hai tên cận chiến trước mặt, đồng thời tay kia nâng súng nhắm thẳng về phía xa xa nã một phát đạn chí mạng!
Lý Văn Phong: "..."
Cơ giáp của hắn đã bị bắn nổ tung đầu...
Hắn vốn đang rình rập tính bắn lén cỗ cơ giáp cận chiến hung hãn của Kỷ Nhung... Mẹ kiếp! Cái tên này làm thế nào mà có thể vừa cận chiến một chọi hai, lại vừa có thể phân tâm quay súng bắn nổ đầu hắn ở khoảng cách xa tít tắp như thế được chứ?!
Vài chục giây sau, khi tiếng súng cuối cùng lặng lẽ tắt ngấm, toàn bộ thành viên còn lại trong chiến đội của Lý Văn Phong đã nằm la liệt dưới đất, không còn một ai đứng vững.
Bạch Ly là người chết cuối cùng. Ả nằm bẹp dí trên mặt đất, không tài nào tin nổi vào mắt mình, run rẩy nói vào kênh thoại với Lý Văn Phong: "Sao... sao lại có thể như thế được chứ?"
Lý Văn Phong im như thóc.
Một người bạn học bên cạnh hạ giọng chửi thề: "Hai cái đứa này chắc chắn có vấn đề! Mẹ kiếp, tao vừa bấm tố cáo gian lận rồi, nhưng hệ thống phản hồi là không phát hiện sử dụng phần mềm thứ ba! Rốt cuộc đây là loại phần mềm hack công nghệ mới nào vậy trời? Khốn nạn thật!"
Kỷ Nhung liếc nhìn đồng hồ đếm ngược, ừm, vẫn còn dư mười giây nữa mới tròn hai phút.
Số mạng Giang Nguyên hạ gục nhiều hơn cậu một chút, thôi thì chuyện đó cũng chẳng quan trọng.
Cậu nhàn rỗi quay sang nhìn Giang Nguyên: "Giờ làm gì tiếp đây?"
Giang Nguyên: "Không biết."
Hai phút vừa trôi qua, có một tên lóp ngóp hồi sinh đứng dậy. Kỷ Nhung chẳng thèm suy nghĩ lấy nửa giây, tiện tay vung một nhát đao chém thẳng xuống, cỗ cơ giáp nọ lại ngoan ngoãn nằm bẹp trở lại mặt đất!
Lý Văn Phong nằm dưới đất mà hoài nghi luôn cả nhân sinh.
Mấy người bọn họ đều là học viên cùng một lớp, dù nói thế nào thì cũng là sinh viên ưu tú của Trường Quân Sự Đệ Nhị, cớ sao lại bị hai kẻ lạ mặt đè ra chém như thái rau băm thịt thế này chứ!
Chết tiệt!
Chẳng lẽ thực sự là dùng phần mềm gian lận? Nhưng có cái loại phần mềm hack nào mà đạt tới đẳng cấp thao tác nghịch thiên cỡ này được cơ chứ?
Toàn thể đám người trong đoàn sát thủ đều ngây ngốc: "Thắng rồi đấy à?"
"Mẹ nó chứ, thế mà thắng thật rồi sao?!"
Đây có phải là chuyện người phàm làm được không vậy? Hai người cân trọn 500 mạng người? Tuy phải thừa nhận rằng đại đa số trong đám 500 người kia chỉ là lũ gà mờ cùi bắp, thực lực thua xa bọn họ, nhưng trên thực tế số người có trình độ cao hơn bọn họ ít nhất cũng phải có tới bốn năm chục người cơ mà!
Mà các thành viên trong đoàn sát thủ của bọn họ đều được Đội trưởng tuyển chọn gắt gao, thực lực tuy không phải hàng khủng nhất server nhưng so với mặt bằng chung thì cũng thuộc diện người chơi tay to có số má!
Vậy mà hai người kia ra tay cứ như đang đi dạo gọt hoa quả vậy.
"Dùng phần mềm gian lận đúng không? Haha, lũ rác rưởi mồ côi!"
Đột nhiên một giọng nói cay cú từ dưới đất truyền lên.
Armand lập tức phản pháo: "Cả lò nhà mày mới dùng hack đấy!"
Người bên phía Lý Văn Phong cười khẩy đầy vẻ khinh miệt: "Không dùng phần mềm can thiệp mà hai người đòi đánh thắng 500 người à? Cười chết cụ tao mất thôi! Tụi tao dầu gì cũng là sinh viên chính quy của Trường Quân Sự Đệ Nhị, không dùng hack thì chúng mày lấy cái trình gì ra mà giết? Haha!"
Armand cười nhạo: "Mày chưa từng thấy cao thủ bao giờ thì đồng nghĩa với việc trên đời này không có người giỏi à? Mày nghĩ mày là cái rốn của vũ trụ chắc? Đồ ngu xuẩn!"
Mấy tên trong đoàn sát thủ từ nãy đến giờ vẫn im lặng bỗng rụt rè giơ tay phát biểu trong kênh chat: *Thú thật tụi em nhìn cũng thấy giống dùng phần mềm can thiệp lắm... hu hu hu, xin lỗi hai vị đại lão nhé, chủ yếu là màn trình diễn vừa rồi đã vượt quá tầm nhận thức thông thường của tụi em rồi! Ngay cả những đại thần khét tiếng như Hắc Tước, Khải Hoàn Môn, Minh Điểu Phi Bất Đáo, Thái Sâm chưa chắc đã làm nổi điều này...*
Giang Nguyên liếc mắt nhìn qua dòng tin nhắn, phát hiện mấy người bạn cùng lớp của mình ở trường quả thực rất có danh tiếng... ít nhất là vô cùng nổi tiếng trên các cụm máy chủ của Liên Bang.
Hắc Tước chính là Arlos, Khải Hoàn Môn là Dương Khải, còn Minh Điểu Phi Bất Đáo hình như là ID của Bạch Minh...
"Đừng đôi co với bọn nó nữa, quay video lại rồi gửi báo cáo tố cáo lên ban quản trị! Cứ chờ đấy mà bị khóa tài khoản vĩnh viễn đi!"
Armand gắt lên: "Khóa cái rắm! Hai người này là học đệ cùng trường với tao, sinh viên hệ Cơ giáp của Trường Quân Sự Đệ Nhất đấy lũ cẩu đần độn ạ!"
"Haha, sinh viên Đệ Nhất Quân Hiệu mà làm được những trò này á? Tao chặt đầu xuống cho chúng mày làm bóng đá luôn đấy! Không ngờ học viên Đệ Nhất Quân Hiệu danh giá lại là cái lũ vô liêm sỉ đi dùng phần mềm gian lận trong game, chậc chậc chậc, đúng là mở rộng tầm mắt."
Armand tức đến nghẹn họng. Cái lũ ngu xuẩn này không những bôi nhọ người khác mà còn dám xúc phạm đến thanh danh của Trường Quân Sự Đệ Nhất: "Lũ thiểu năng!"
Giang Nguyên nhàn nhạt lên tiếng: "Không cần bận tâm đến bọn họ làm gì, bản thân chúng ta không dùng phần mềm can thiệp thì bọn họ có tố cáo lên trời cũng vô ích."
Armand: "Vâng ạ!"
Đợi đến khi nhóm Mục An và đám sát thủ đều hồi sinh đứng dậy đầy đủ, cục diện trên chiến trường liền biến thành một cảnh tượng kỳ dị: hơn hai mươi cỗ cơ giáp đứng hiên ngang cắm trại canh xác gần 500 người đang nằm la liệt dưới đất.
Những người chơi tình cờ đi ngang qua chứng kiến cảnh tượng hoành tráng này thì cằm rớt suýt chạm đất:
[Kênh thế giới] Ta A Hay Không A: "Vãi chưởng anh em ơi, tọa độ xx mau tới xem này! Xác chết nằm la liệt kín cả một góc trời, cảnh tượng tráng lệ chưa từng thấy!"
[Kênh thế giới] Cừu Nhỏ Mê Ly: "Hahaha, tao đang tận mắt chứng kiến hơn hai mươi mạng cắm trại đè bẹp dí 500 mạng dưới đất này, kỳ quan thế giới luôn rồi anh em ơi!"
[Kênh thế giới] Cô Ấy Đến Từ Phương Xa: "Vừa nãy tôi chứng kiến từ đầu đến cuối này, cái phần mềm can thiệp kia thực sự trâu bò vãi đạn! Bắn chặn điểm đối điểm, lướt bộ trên không, gia tốc tần số cao... toàn bộ những thao tác có độ khó cực đại đều được thi triển mượt mà trong nháy mắt! Em muốn mua bản hack này quá QAQ"
[Kênh thế giới] Cô Ấy Đến Từ Phương Xa: "@[7592101] Anh ơi cho em xin link mua phần mềm với ạ! [Bắn tim]"
[Kênh thế giới] Bé O Không Khóc: "@[7592101] Anh trai ơi em cũng muốn mua nữa!"
[Kênh thế giới] Công Chúa Tuyết: "@[7592101] Anh ơi bán cho em với!"
...
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.