Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 6
Chương 6: Tiêu Diệt Liệp Ưng, Khiêu Khích Đồ Tể
Chương 6· 3.504 từMiễn phí
Chương 6: Tiêu Diệt Liệp Ưng, Khiêu Khích Đồ Tể
Ngay sau khi một tên đồng bọn bị Kỷ Nhung bắn hạ, đám người bên trong lập tức điên cuồng xả súng như mưa về phía cửa ra vào. Tiếng súng nổ rền vang inh tai nhức óc suốt một hồi lâu. Giang Nguyên và Kỷ Nhung đều áp sát lưng vào vách tường kiên cố, Giang Nguyên còn thuận tay nhặt thêm một khẩu súng khác rơi vãi dưới sàn.
Đến khi tiếng súng ngưng bặt, từ bên trong vọng ra những tiếng chửi rủa trầm đục, bực dọc. Giang Nguyên không nghe rõ từng câu từng chữ, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng sột soạt của vải vóc cọ xát vào nhau.
Những kẻ bên trong hoàn toàn có thể đoán biết vị trí của Giang Nguyên và Kỷ Nhung, ngặt nỗi lớp hợp kim đặc chủng chế tạo vỏ phi thuyền quá mức dày dặn và kiên cố, đạn thông thường căn bản không thể xuyên thủng. Mà hai người bên ngoài lại khôn khéo nép chặt sau góc tường không chịu thò đầu ra, khiến chúng hoàn toàn bất lực không thể công kích.
Giang Nguyên nhận thấy lũ người bên trong cũng đã khôn ngoan hơn, dứt khoát không chịu để lộ sơ hở nữa.
Hai bên cứ thế giằng co căng thẳng suốt một hồi.
Vừa rồi sau khi đánh úp đội bảo an và cướp đoạt vũ khí, Jason — đội trưởng đội đặc nhiệm Liệp Ưng — đã lập tức dẫn theo toàn đội xông thẳng vào phòng chỉ huy của tàu Nữ Thần Vận Mệnh. Chỉ sau vài phút giao tranh ngắn ngủi, bọn chúng đã kiểm soát hoàn toàn trung tâm đầu não của con tàu. Thế nhưng Jason không thể ngờ được rằng, ngay sau khi khống chế được phòng chỉ huy, lại có kẻ nửa đường bất thình lình xông ra chặn họng!
Kẻ đó rốt cuộc là ai?
Chẳng lẽ là quân nhân tinh nhuệ của Liên Bang?
Phải chăng chính phủ Liên Bang đã sớm đánh hơi được kế hoạch tập kích tàu Nữ Thần Vận Mệnh nhằm bắt cóc con tin để trao đổi lấy tướng quân Ferdinand Berkeley đang bị Nguyên soái Kỷ Sùng bắt giữ?
Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu Jason đã lập tức bị gạt phắt đi. Không, tuyệt đối không thể nào. Nếu phía Liên Bang thực sự đã nắm được kế hoạch từ trước, bọn chúng căn bản sẽ không bao giờ để đội Liệp Ưng có cơ hội trà trộn trót lọt lên tàu Nữ Thần Vận Mệnh. Chính phủ Liên Bang chưa bao giờ dám đem tính mạng của hàng vạn dân thường vô tội ra làm mồi nhử để giăng bẫy bọn hắn.
Đội đặc nhiệm Liệp Ưng vốn là lực lượng tinh nhuệ bậc nhất của Đế Quốc. Lần này trà trộn lên tàu Nữ Thần Vận Mệnh tổng cộng chỉ có vỏn vẹn mười một người, tất cả đều là tinh hoa được tuyển chọn gắt gao. Thế nhưng lúc này đã có tới sáu người ngã xuống, năm người còn lại thì có một người bị thương trong cuộc đọ súng với đội tự vệ của phi thuyền ban nãy! Tình thế của bọn chúng hiện tại đã rơi vào thế hạ phong vô cùng nguy hiểm!
Chết tiệt thật!
Cái nhóm người lạ mặt bên ngoài rốt cuộc từ cái xó xỉnh nào chui ra vậy? Tài thiện xạ xuất quỷ nhập thần vừa rồi quả thực chuẩn xác đến mức khiến người ta phải lạnh gáy!
“Ha ha, xem ra mưu đồ đen tối của các người đã hoàn toàn phá sản rồi.” Bị nòng súng đen ngòm của Jason dí chặt vào thái dương, ông lão với mái tóc bạc phơ nở một nụ cười mỉa mai, cất giọng cười lạnh lùng.
Nghe những lời châm chọc sắc như dao từ vị thuyền trưởng Dirk Archer của tàu Nữ Thần Vận Mệnh, sắc mặt của Jason lập tức biến thành màu gan heo xanh mét. Hắn nghiến răng siết chặt nòng súng, ấn mạnh thêm vài phần vào trán đối phương đe dọa: “Thành thật câm cái mồm lại! Chọc điên lão tử lên, tao cho một phát đạn vỡ gáo bây giờ!”
Dirk Archer chỉ lạnh lùng liếc nhìn gã đội trưởng râu quai nón Jason một cái, không hề tỏ ra nao núng.
Thực ra, khoảnh khắc phòng chỉ huy bị tập kích bất ngờ ban nãy, Dirk Archer thậm chí đã rơi vào tuyệt vọng cùng cực. Chỉ cần liếc mắt qua, ông đã nhận ra ngay những kẻ tấn công được huấn luyện bài bản đến mức nào. Bọn chúng tuyệt đối không phải lũ hải tặc ô hợp ngoài không gian, mà là những quân nhân thiện chiến thực thụ. Đám người này chỉ bằng vào vũ khí cận chiến tước đoạt được từ tay bảo an đã có thể đồ sát thẳng vào tận đây.
Lực lượng tự vệ trên tàu căn bản không phải là đối thủ xứng tầm của bọn chúng. Đám người này quá mức hung hãn và thiện chiến, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã giải quyết gọn gàng toàn bộ cục diện. Cả phòng điều khiển lúc này, người còn sống sót duy nhất chỉ còn lại một mình ông.
Ngoại trừ ông ra, toàn bộ nhân viên chỉ huy khác đều đã hy sinh dưới họng súng của người phe Jason trong cuộc giao tranh ban nãy. Còn về lý do tại sao bọn chúng lại giữ lại mạng sống cho ông, Dirk Archer chỉ biết cười khổ trong lòng.
Đó là bởi vì thuyền trưởng của một phi thuyền liên hành tinh tầm cỡ ít nhất cũng mang quân hàm Thượng giáo Liên Bang. Để thị uy và ra đòn phủ đầu với chính phủ Liên Bang, việc công khai hành quyết một Thượng giáo chắc chắn là một quân cờ hoàn hảo nhất, và đó chính là mục đích duy nhất khiến Jason giữ lại mạng của ông đến giờ phút này.
Bên ngoài cửa, Giang Nguyên liếc nhìn Kỷ Nhung một cái, nhưng không cất tiếng. Tình thế hiện tại đã đến mức nước sôi lửa bỏng, không có đường lùi: hoặc là đám người bên trong chết, hoặc là hai người bọn họ phải bỏ mạng tại đây. Giờ phút này, cả hai đã cùng buộc trên một sợi dây thừng sinh tử.
Hai bàn tay Giang Nguyên nắm chặt hai khẩu súng, trong lòng âm thầm tính toán tình hình thực tế bên trong.
Bên trong rốt cuộc còn lại bao nhiêu tên địch?
Giang Nguyên không khỏi tự đặt câu hỏi. Năm tên, sáu tên, hay thậm chí là nhiều hơn thế nữa?
“Cậu yểm hộ cho tôi, tôi sẽ lao thẳng vào trong.”
Nghe thấy lời đề nghị của Kỷ Nhung, Giang Nguyên nhún vai thản nhiên đáp: “Được thôi.”
Đã có người tình nguyện xung phong làm mũi tên tiên phong lao vào hang cọp, Giang Nguyên giơ hai tay nhiệt liệt tán thành.
Giang Nguyên vừa dứt lời, bóng hình Kỷ Nhung đã nhanh như một tia chớp phóng vụt ra ngoài! Đối mặt với đòn tấn công bất thình lình không hề báo trước của Kỷ Nhung, các thành viên đội Liệp Ưng đương nhiên không hề nương tay, đồng loạt bóp cò điên cuồng nhằm bắn hạ bóng người vừa lao vào.
Mưa đạn rít gào xé rách không khí, ngay lập tức cày nát lộ trình mà Kỷ Nhung vừa lăn qua, để lại một vệt lỗ đạn chằng chịt trên sàn kim loại.
Jason quả không hổ danh là đội trưởng tinh nhuệ của đội Liệp Ưng. Hắn đã tính toán và đón đầu trước điểm tiếp đất của Kỷ Nhung, giơ súng siết cò!
“Đoàng!”
Gương mặt Kỷ Nhung lạnh tanh như băng tuyết. Nhận thấy viên đạn tử thần đang lao thẳng về phía mình, gần như trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn cưỡng ép cơ thể bẻ ngoặt hướng tiếp đất sang một bên!
Dẫu vậy, viên đạn vốn nhắm thẳng vào tim hắn tuy không lấy đi tính mạng, nhưng với quỹ đạo bay xé gió ấy, nó chắc chắn vẫn sẽ găm trúng vào người hắn — mục tiêu lúc này chính là cẳng chân của hắn!
Ngay đúng khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Giang Nguyên không hề chần chừ dù chỉ một phần nghìn giây. Hắn nâng súng, ngắm bắn và liên tiếp siết cò nã liền hai phát đạn vào không trung!
“Đoàng!”
“Đoàng!”
Giữa không gian đang rít gào ba đầu đạn bay với vận tốc kinh hoàng, hai viên đạn từ súng của Giang Nguyên đã va chạm chuẩn xác đến điên rồ với viên đạn của Jason ngay trên không trung, đánh văng đường đạn hiểm độc ấy đi trong gang tấc! Ngay sau đó, viên đạn thứ hai của Giang Nguyên tiếp tục xé gió bay theo đúng quỹ đạo được lập trình sẵn!
Jason thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, toàn thân gã đã ầm ầm đổ sụp xuống sàn đất. Phía sau gáy gã vỡ toác một lỗ thủng đẫm máu ghê rợn!
Ở phía bên kia, Kỷ Nhung cũng đồng thời siết cò không ngừng nghỉ. Một tràng đạn liên thanh chuẩn xác bắn ra, lần lượt hạ gục bốn tên lính còn lại trong phòng điều khiển. Giang Nguyên nhìn thấy “người đồng đội” lâm thời của mình tác chiến vô cùng đáng tin cậy như vậy, trong ánh mắt không giấu nổi sự tán thưởng, lại liếc nhìn Kỷ Nhung thêm một lần nữa.
Ừm, tên này tuy cái miệng có hơi đáng ghét, nhưng xét về thực lực tác chiến thì quả thực chẳng tồi chút nào.
Đúng lúc Giang Nguyên vừa nghĩ tới đó thì bất chợt từ dưới gầm bàn chỉ huy lại nhô lên một cái đầu. Ngay khoảnh khắc Giang Nguyên giơ súng định siết cò kết liễu, họng súng của hắn bỗng bị một bàn tay tóm chặt lấy.
“Khoan nổ súng!”
Bàn tay Giang Nguyên khựng lại một nhịp. Thực chất chính bản thân hắn cũng đã kịp nhận ra cái đầu vừa nhô lên không phải là kẻ địch, mà chính là vị thuyền trưởng của tàu Nữ Thần Vận Mệnh.
Sở dĩ hắn nhận ra Dirk Archer là thuyền trưởng, bởi vì trước lúc phi thuyền khởi hành rời bến, hình chiếu ba chiều của vị thuyền trưởng này đã xuất hiện trên các màn hình phát thanh để đọc bài diễn văn chào mừng hành khách.
Dirk Archer ngước nhìn hai gương mặt trẻ măng đứng trước cửa, bất giác ngẩn người ra vì sửng sốt. Cả đời ông đã từng tiếp xúc với vô số hạng người, ông dám khẳng định chắc chắn hai thanh niên trước mắt nhiều nhất cũng chỉ tầm hai mươi tuổi mà thôi. Vậy mà... chính hai đứa trẻ này đã một tay tiêu diệt toàn bộ đội đặc nhiệm Liệp Ưng thiện chiến từng khiến cả con tàu rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc sao?
Vì quá mức chấn động, Dirk Archer nhất thời nghẹn họng không thốt nên lời.
Cùng thời điểm đó, tại một tinh vực cách họ không xa, hai hạm đội quân đoàn hùng mạnh đang dàn trận đối đầu căng thẳng giữa biển sao bao la.
“Báo cáo tướng quân, hạm đội Liệp Ảnh của phe Đế Quốc đang yêu cầu kết nối thông tin liên lạc!”
Sau khi Hứa Dược gật đầu chấp thuận, trên màn hình lớn lập tức hiện lên gương mặt của đối thủ truyền kiếp vô cùng quen thuộc: Basil Gallup.
Basil Gallup sở hữu một mái tóc vàng óng ả tuyệt đẹp, đôi mắt màu lam biếc sâu thẳm hút hồn, diện mạo vô cùng tuấn tú. Hắn khoác trên mình bộ quân phục màu đen tuyền sang trọng, lười biếng ngồi ngả ngớn trên chiếc ghế chỉ huy, trên môi nở nụ cười bất cần đời đầy ngạo mạn: “Hứa tướng quân, đã lâu không gặp. Rất vinh hạnh lại được tái ngộ ngài trên chiến trường.”
Hứa Dược nhướng một bên mày, lạnh lùng quắc mắt nhìn Basil Gallup: “Lão tử không có hứng thú nhìn cái bản mặt của ngươi, cút!”
“Hứa tướng quân xưa nay vẫn cứ thô lỗ, chẳng bao giờ chịu nói chuyện văn minh như một quý tộc cả.” Khóe môi Basil Gallup nhếch lên, làm ra vẻ vô cùng tiếc nuối và bất lực trước thái độ của đối thủ.
Thế nhưng Hứa Dược căn bản chẳng thèm nhiều lời đôi co với tên khốn này nửa câu. Ông lập tức hạ lệnh khai hỏa tấn công! Tuy rằng giữa Liên Bang và Đế Quốc hiện tại đang trong giai đoạn đình chiến, nhưng quân đoàn Liệp Ảnh đã cả gan vượt qua lằn ranh đỏ, xâm phạm trắng trợn vào lãnh hải tinh vực của Liên Bang. Dù ông có nã pháo bắn nát tàu của chúng vào lúc này thì về mặt lý lẽ vẫn hoàn toàn danh chính ngôn thuận!
“Ầm! Ầm! Ầm!”
Mệnh lệnh vừa ban ra, ba quả tên lửa hạng nặng lập tức xé toạc không gian vũ trụ, giáng thẳng những cú đòn sấm sét vào thân chiến hạm Liệp Ảnh. Cánh trái của chiến hạm Liệp Ảnh lập tức bị nổ tung, bốc cháy ngùn ngụt.
Trên màn hình liên lạc, Basil Gallup bị chấn động dữ dội bởi cú va đập rung chuyển, sắc mặt hắn thoắt cái trở nên khó coi vô cùng. Gương mặt tuấn tú bỗng chốc lộ ra vẻ âm lãnh tàn độc hệt như một con rắn độc trườn ra khỏi hang tối, nghiến răng nghiến lợi gầm lên: “Hứa Dược, tàu Nữ Thần Vận Mệnh hiện đang nằm trọn trong lòng bàn tay ta! Trên con tàu đó có tới ba vạn con tin! Ngươi vừa tặng ta ba quả tên lửa, vậy thì ta sẽ lập tức giết ba trăm... à không, giết ba ngàn mạng người Liên Bang để đền bù!”
Nghe những lời tàn nhẫn ấy, Hứa Dược không thể nào giữ nổi bình tĩnh được nữa. Tên khốn này quả nhiên đã cài cắm hậu thủ từ trước: “Ngươi dám?!”
“Ta có gì mà không dám?” Basil Gallup cười khẩy một tiếng, quay sang ra lệnh cho thuộc hạ bên cạnh: “Thiết lập kết nối trực tiếp với phòng chỉ huy tàu Nữ Thần Vận Mệnh ngay lập tức! Để cho Hứa tướng quân mở to mắt ra nhìn xem, rốt cuộc ta có dám làm hay không!”
Hứa Dược tức giận đến mức toàn thân run lên bần bật. Toàn thể sĩ quan trong phòng điều khiển chính của chiến hạm Vô Úy khi nhìn thấy nụ cười của Basil Gallup đều không khỏi rùng mình ớn lạnh. Viên tướng này của Đế Quốc vốn khét tiếng là kẻ giết người không chớp mắt, hắn còn mang một biệt danh rùng rợn khác là “Đồ Tể”. Một khi tên ác ma này đã dám tuyên bố, thì hắn chắc chắn sẽ không ngần ngại biến nó thành hiện thực!
Trở lại khoang chỉ huy của tàu Nữ Thần Vận Mệnh, cơn khủng hoảng kinh hoàng vừa mới được dập tắt. Giang Nguyên tùy ý tìm một chiếc ghế ngồi xuống nghỉ ngơi lấy lại sức, Kỷ Nhung bên cạnh cũng bước tới ngồi xuống theo.
Kỷ Nhung liếc nhìn Giang Nguyên một thoáng, đắn đo vài giây rồi chủ động đưa bàn tay ra trước mặt đối phương: “Tôi tên là Kỷ Nhung, còn cậu tên gì?”
“Giang Nguyên.” Giang Nguyên thuận tay bắt lấy tay Kỷ Nhung, giọng điệu vô cùng thản nhiên.
Kỷ Nhung: “Ban nãy cảm ơn cậu nhé.”
Giang Nguyên: “Coi như chúng ta huề nhau thôi.”
Sau câu nói ngắn gọn ấy, cả hai người lại rơi vào khoảng lặng im ắng. Cùng lúc đó, Thượng giáo Dirk Archer đang cuống cuồng tìm cách liên lạc với đội tuần tra tinh tế ngoài không gian, nhưng do sóng tín hiệu nãy giờ bị gây nhiễu và phong tỏa nghiêm ngặt nên mãi vẫn chưa thể kết nối thành công.
Đúng lúc ông đang sốt ruột lo âu thì hệ thống tín hiệu của phi thuyền bất ngờ được khôi phục trở lại. Ngay lúc này, một yêu cầu liên lạc từ nguồn lạ khẩn cấp xin được kết nối. Dirk do dự mất một giây rồi vẫn quyết định bấm nút tiếp nhận.
Màn hình lớn bật sáng, hiện lên một gương mặt tuấn tú có thể xếp vào hàng mỹ nam kiều diễm. Thế nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Dirk Archer, sắc mặt của người đàn ông trên màn hình bỗng nhiên khựng lại, lạnh giọng hỏi: “Jason đâu rồi?”
Dirk vừa rồi đã nghe loáng thoáng bọn cướp gọi tên nhau, biết rõ gã râu quai nón cầm đầu kia chính là Jason. Ông nhìn thẳng vào màn hình, gằn từng chữ đáp lại: “Chết rồi.”
Nghe thấy hai chữ ngắn gọn ấy, biểu cảm ngạo nghễ trên gương mặt Basil Gallup lập tức cứng đờ như hóa đá. Trong khi đó, ở một khung hình khác đang kết nối song song, tướng quân Hứa Dược không nhịn được mà bật cười phá lên đầy khoái trá!
“Basil Gallup, đây chính là cái gọi là ‘tàu Nữ Thần Vận Mệnh đang nằm trọn trong tay ngươi’ đấy hả?” Khóe môi Hứa Dược nhếch lên, buông lời chế giễu cay độc.
Sắc mặt của Basil Gallup chuyển từ xanh mét sang tái xám. Hắn trừng mắt nhìn Hứa Dược một cái, sau đó lại cố nặn ra một nụ cười tiếc nuối giả tạo nhằm giữ lại chút thể diện và phong độ quý tộc cuối cùng: “Xem ra hôm nay có chút bất ngờ. Vậy thì hẹn gặp lại ngài lần sau nhé, Hứa tướng quân.”
Dưới mệnh lệnh khẩn cấp của Basil Gallup, xung quanh chiến hạm Liệp Ảnh lập tức bẻ cong không gian, tạo thành một hố đen khổng lồ. Chỉ trong cái chớp mắt tiếp theo, cỗ chiến hạm đã kích hoạt chế độ nhảy vọt không gian, biến mất không dấu vết khỏi tinh vực này.
Thấy vậy, Hứa Dược khẽ nhướng mày. Tên Basil Gallup này đã không ngần ngại tiêu hao một lượng năng lượng khổng lồ để cưỡng chế thực hiện cú nhảy vọt không gian tháo chạy, lúc này dù ông có muốn truy kích cũng không thể nào đuổi kịp nữa rồi.
“Ủa... thế cho hỏi anh là thằng nào vậy?”
Đúng lúc này, nhìn người đàn ông tóc vàng vừa xuất hiện trên màn hình kết nối chưa kịp ngắt, Giang Nguyên ngơ ngác nghiêng đầu, cất giọng tò mò hỏi một câu tỉnh bơ.
Kênh liên lạc giữa tàu Nữ Thần Vận Mệnh và chiến hạm Liệp Ảnh còn chưa kịp ngắt hẳn, câu hỏi hồn nhiên như không của Giang Nguyên lập tức vang vọng rõ mồn một trong buồng lái của tàu Liệp Ảnh!
Basil Gallup ở đầu dây bên kia suýt chút nữa thì tức đến thổ huyết, phát điên lên vì cái thằng nhóc tóc đen chết tiệt này! Cái thằng ranh con này chẳng những một tay đập tan kế hoạch hoàn hảo của hắn, mà đến giờ phút này thậm chí còn chẳng thèm biết hắn là ai nữa cơ chứ!
Khốn nạn thật!
Nếu không phải vì cố giữ gìn phong thái tao nhã của một quý tộc Đế Quốc, Basil Gallup lúc này chỉ muốn chửi thề và ân cần thăm hỏi cả mười tám đời tổ tông dòng họ nhà Giang Nguyên!
Đứng bên cạnh, Kỷ Nhung đưa ánh mắt kỳ quặc liếc nhìn Giang Nguyên một cái. Nhìn biểu cảm ngây ngô rất đỗi chân thật trên mặt Giang Nguyên, xem ra đối phương dường như thực sự chẳng hề biết đến danh tiếng lẫy lừng của tên ác ma “Đồ Tể Basil Gallup”.
Basil Gallup cố gắng kìm nén cơn giận, nở một nụ cười mà hắn tự cho là vô cùng quyến rũ nhưng lại lạnh lẽo thấu xương, gằn từng tiếng: “Ta đã ghi nhớ kỹ khuôn mặt của cậu rồi. Hãy tin ta đi, chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau.”
Giang Nguyên: “Khỏi cần, vĩnh biệt luôn nhé.”
Dứt lời, dưới sự chỉ dẫn chuẩn xác của Alphonse trong đầu, ngón tay Giang Nguyên dứt khoát ấn mạnh vào nút điều khiển trên bàn phím, thẳng tay ngắt kết nối liên lạc với chiến hạm Liệp Ảnh!
Nhìn màn hình trước mắt bỗng chốc tối om một mảng đen ngòm, Basil Gallup: “...”
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.