Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 7
Chương 7: Dấu Ấn Pheromone Tuyết Tùng
Chương 7· 4.053 từMiễn phí
Chương 7: Dấu Ấn Pheromone Tuyết Tùng
Bên trong chiến hạm Vô Úy, theo sự rút lui của quân đoàn Liệp Ảnh, đường truyền liên lạc đã hoàn toàn bị gián đoạn. Tướng quân Hứa Dược vẫn chưa nắm rõ được thực tế tình hình bên trong tàu Nữ Thần Vận Mệnh ra sao, ông lập tức quay sang ra lệnh cho trí năng nhân tạo của chiến hạm: “Lập tức kết nối liên lạc với tàu Nữ Thần Vận Mệnh.”
“Hệ thống đang tiến hành kết nối——”
Ông vốn không dám ôm hy vọng rằng đội ngũ bảo an trên tàu có thể đọ lại được với lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ của Đế Quốc Rik. Thế nhưng kết quả vừa rồi thực sự đã đem đến cho ông một sự bất ngờ kinh ngạc tột cùng. Nếu chiếc tàu Nữ Thần Vận Mệnh thực sự rơi vào tay tên Đồ Tể Basil Gallup khát máu kia, đó chắc chắn sẽ là một thảm kịch kinh hoàng chấn động toàn tinh tế, bởi lẽ tên khốn đó đích thực là một kẻ điên cuồng mất hết tính người.
Trời mới biết cái tên thuộc phe chủ chiến hiếu sát của Đế Quốc Rik ấy sẽ sẵn sàng tàn sát bao nhiêu thường dân vô tội để gây áp lực buộc Liên Bang phải phóng thích viên tướng cấp cao Ferdinand Berkeley của bọn chúng.
Nghĩ đến viên tù binh tướng lĩnh khét tiếng này của Đế Quốc, trong tâm trí Hứa Dược bất giác hiện lên hình bóng oai phong của Nguyên soái Kỷ Sùng — người đang ngày đêm vững vàng trấn giữ nơi hành tinh biên cảnh North.
Vị Nguyên soái trẻ tuổi nhất trong lịch sử Liên Bang này đã cắm chốt canh giữ tại tiền đồn North suốt hai mươi bảy năm ròng rã. Năm xưa, trong cuộc đại chiến ác liệt giữa hai quốc gia, cũng chính người đàn ông trẻ tuổi ấy đã một mình xoay chuyển càn khôn, đơn thương độc mã đột kích sâu vào lòng địch, đánh nổ tung chiến hạm mẹ của Đế Quốc, lật ngược hoàn toàn cục diện chiến trường!
Chiến tích chấn động ấy đã buộc Đế Quốc Rik phải chùn bước, hoàn toàn bế tắc trong mưu đồ thôn tính Liên Bang. Trước số lượng thương vong tăng vọt từng ngày, phe chủ chiến trong nước của Đế Quốc vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ dân chúng, và việc soái hạm mẹ bị Kỷ Sùng bắn nổ tung đã trực tiếp châm ngòi cho các cuộc bạo động phản chiến nổ ra khắp Đế Quốc. Cuối cùng, cuộc chiến tranh hao người tốn của kéo dài suốt năm năm đằng đẵng ấy mới chịu khép lại.
Nếu như việc nhà khoa học Doãn Tư Nhĩ phát minh ra thuốc ức chế dành cho Omega đã đưa ông trở thành vị thần bảo hộ trong lòng mọi Omega, thì Kỷ Sùng chính là tấm lá chắn thép, là vị thần bảo hộ của toàn thể nhân dân Liên Bang.
Bất Bại Chiến Thần tôn kính của toàn cõi tinh vân!
Vị Chiến Thần trẻ tuổi ấy không lựa chọn ở lại hưởng thụ vinh hoa phú quý tại Tinh cầu Thủ đô phồn hoa, mà mười năm như một, ông tự nguyện cắm rễ trấn thủ nơi pháo đài quân sự hiểm trở North, canh giữ cánh cổng sinh tử huyết mạch của Liên Bang.
Bất kỳ ai mang trên mình màu áo lính đều dành cho ông sự sùng kính và ngưỡng mộ vô bờ bến.
Tàu Nữ Thần Vận Mệnh vừa ngắt kết nối với hạm đội Liệp Ảnh thì đã nhận được tín hiệu yêu cầu liên lạc khẩn cấp từ chiến hạm Vô Úy. Thuyền trưởng Dirk Archer không cần suy nghĩ lấy nửa giây, lập tức bấm nút chấp thuận yêu cầu kết nối từ chiến hạm quân đội Liên Bang.
Vừa nhìn thấy Hứa Dược xuất hiện trên màn hình, Dirk rõ ràng không giấu nổi vẻ kích động. Tuy thâm niên và chiến tích của Hứa Dược chưa thể sánh ngang với bậc Bất Bại Chiến Thần, nhưng ngài cũng là vị tướng quân trẻ tuổi đầy tài năng của quân đội Liên Bang, một nhân vật lẫy lừng khắp các vì sao.
Hứa Dược sở hữu gương mặt thanh tú, cương nghị cùng mái tóc đen ngắn gọn gàng. Khoác trên mình bộ quân phục màu đen tuyền uy nghiêm, dáng vẻ của ông càng thêm phần anh tuấn, hiên ngang đĩnh bạt.
Nhìn thấy Hứa Dược, Thượng giáo Dirk Archer lập tức đứng nghiêm, giơ tay chào theo đúng điều lệnh quân đội. Hai người vốn thuộc mối quan hệ cấp trên cấp dưới trong quân đội, việc thuyền trưởng hành lễ là điều hoàn toàn hiển nhiên: “Chào tướng quân!”
Tầm mắt Hứa Dược nhanh chóng quét qua một lượt căn phòng chỉ huy. Ngoại trừ vị thuyền trưởng đứng trước mặt ra, bên cạnh còn có hai thanh niên trẻ tuổi. Chỉ cần liếc sơ qua, Hứa Dược đã khẳng định ngay hai người này tuyệt đối không phải thuyền viên của tàu, bởi họ không mặc bộ đồng phục màu trắng tiêu chuẩn.
Hứa Dược khẽ gật đầu chào Dirk Archer. Nhận thấy khắp sàn phòng điều khiển chính loang lổ những vũng máu đỏ tươi ghê rợn, Hứa Dược khẽ nhướng mày, nghiêm nét mặt yêu cầu Dirk tường trình lại toàn bộ diễn biến vừa xảy ra.
Trong lúc báo cáo tình hình, vị thuyền trưởng thỉnh thoảng vẫn đưa tay vuốt nhẹ lồng ngực mình, rõ ràng tâm trạng ông vẫn còn chưa hết bàng hoàng kinh hãi sau cơn ác mộng vừa qua.
Hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện, Hứa Dược đưa mắt đánh giá Giang Nguyên và Kỷ Nhung thật kỹ lưỡng, sau đó mới cất giọng trầm ấm, chân thành: “Tôi thay mặt cho toàn thể quân đội Liên Bang gửi lời cảm ơn sâu sắc tới hai cậu. Tôi sẽ lập tức cho công bố chiến công hiển hách này của hai cậu lên toàn mạng tinh tế...”
Giang Nguyên giật bắn mình, vội vàng xua tay lia lịa cắt ngang lời Hứa Dược: “Khoan đã tướng quân! Cháu vẫn còn là một học sinh, cháu không muốn người nhà biết cháu vừa mới nổ súng giết người đâu ạ.
Hơn nữa ban nãy cháu chỉ là tình cờ đi ngang qua đây, rủi ro bị đám người kia phát hiện nên mới bất đắc dĩ phải phản kháng lại bọn chúng mà thôi, hoàn toàn không phải cháu cố tình xông vào cứu người gì đâu, tất cả chỉ là vì tự vệ giữ mạng mà thôi ạ...
Với lại trong trận chiến vừa rồi, toàn bộ công lao đều nhờ vào cậu ấy cả đấy! Nếu các ngài muốn tuyên dương hay ban thưởng gì, cứ ghi hết công lao cho cậu ấy là được rồi ạ!”
Nói đoạn, Giang Nguyên giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt Kỷ Nhung đang đứng cạnh mình.
Bị chỉ điểm bất ngờ, khóe miệng Kỷ Nhung giật giật liên hồi. Cái tên này mở miệng ra là nói hươu nói vượn không biết ngượng mồm!
Bản thân hắn cũng chẳng đời nào muốn mình vừa mới thoát khỏi sự kèm cặp của phụ thân để đến Trường Quân Sự Đệ Nhất nhập học mà đã bị bêu tên rùm beng khắp mặt báo. Đến lúc ấy, danh tính, lai lịch và bối cảnh gia đình của hắn sẽ bị phơi bày trần trụi trước bàn dân thiên hạ. Cứ như thế, toàn thể giảng viên lẫn sinh viên của trường quân đội sẽ lại nhìn hắn bằng con mắt dành cho “con trai của Bất Bại Chiến Thần”.
Có một người cha quá mức vĩ đại và xuất chúng, áp lực tâm lý mà đứa con trai như Kỷ Nhung phải gánh vác trên lưng lớn đến mức nào là điều không cần phải bàn cãi.
Dù hắn có nỗ lực phấn đấu xuất sắc đến đâu đi chăng nữa, trong mắt mọi người đó cũng là điều hiển nhiên, bởi vì hắn là con trai của Kỷ Sùng. Thế nhưng hắn không chỉ là con trai của Kỷ Sùng, hắn trước hết là Kỷ Nhung — một cá thể độc lập với hoài bão của riêng mình. Chỉ tiếc là những kẻ ở vùng biên cảnh dường như chẳng bao giờ hiểu được điều đó.
“Tôi cũng không cần đâu ạ.” Kỷ Nhung vội vàng lên tiếng từ chối ngay tắp lự.
Liên tiếp bị cả hai người từ chối thẳng thừng, Hứa Dược trầm ngâm suy nghĩ một thoáng rồi khẽ gật đầu: “Được rồi, tôi tôn trọng ý nguyện cá nhân của hai cậu.”
Thấy Hứa Dược rất dễ nói chuyện và thông cảm, Giang Nguyên trút được một gánh nặng lớn, thở phào nhẹ nhõm. Hắn nở một nụ cười tươi rói: “Vậy thì cháu xin phép trở về sảnh hành khách trước đây ạ!”
Nói dứt câu, Giang Nguyên liền nhanh chân co giò bỏ chạy ra ngoài, khiến Hứa Dược thậm chí còn chưa kịp mở miệng hỏi tên tuổi của hai người. Thấy Giang Nguyên vắt chân lên cổ chạy trốn, Kỷ Nhung cũng lập tức rảo bước bám sát theo sau, hai người cứ như thể sợ rằng nếu nán lại chậm một giây là sẽ bị Hứa Dược cưỡng ép công khai danh tính vậy.
Hứa Dược: “...”
Khóe môi Hứa Dược khẽ nhếch lên thành một nụ cười thú vị. Ông quay sang ra lệnh cho Thượng giáo Dirk: “Thuyền trưởng, hãy mở kênh phát thanh toàn tàu ra sảnh lớn.”
Chỉ một thoáng sau, trên mọi màn hình ở khắp các ngóc ngách của tàu Nữ Thần Vận Mệnh đều đồng loạt hiện lên gương mặt anh tuấn ngời ngời của Tướng quân Hứa Dược. Ông điềm tĩnh cất lời: “Kính chào quý hành khách trên tàu Nữ Thần Vận Mệnh, tôi là Hứa Dược.”
“Trời đất ơi, là Tướng quân Hứa Dược! Vị tướng quân trẻ tuổi nhất của Quân bộ kìa!”
“Sao ngài ấy lại xuất hiện ở đây thế này? Chẳng lẽ hạm đội tuần tra tình cờ đi ngang qua sao?”
Hứa Dược khéo léo giấu kín chuyện bọn cướp đã đột nhập và tàn sát bên trong tàu, chỉ tóm tắt ngắn gọn rằng chiến hạm Liệp Ảnh của địch vừa lởn vởn xuất hiện tại tinh vực lân cận hòng mưu đồ bất chính.
“Trời đất ơi!”
“Lũ khốn kiếp Đế Quốc lại muốn bắt cóc chúng ta sao!”
“Hóa ra trong lúc chúng ta còn chưa hề hay biết gì thì Tướng quân Hứa Dược đã kịp thời đánh đuổi kẻ thù đi rồi! Thảo nào ban nãy thiết bị liên lạc của tôi hoàn toàn mất kết nối với Tinh võng!”
Toàn bộ hành khách trong khoang tàu lập tức sục sôi căm phẫn trước dã tâm xâm lăng chưa bao giờ nguội lạnh của Đế Quốc Rik!
Hứa Dược khẽ gật đầu trấn an mọi người: “Xin quý vị cứ yên tâm, chiến hạm Liệp Ảnh hiện đã rút lui hoàn toàn khỏi lãnh hải tinh vực Liên Bang. Tôi sẽ điều động một biên đội tàu chiến hộ tống chuyến hành trình của quý vị, chúc quý vị có một chuyến đi bình an và vui vẻ.”
Sau khi kết thúc bài phát biểu ngắn, Hứa Dược lập tức tắt đường truyền phát thanh, sau đó truy cập vào cơ sở dữ liệu đăng ký hành khách của con tàu. Hồ sơ cá nhân của Giang Nguyên và Kỷ Nhung cứ thế hiện ra rõ mồn một trước mắt ông.
Lướt qua thông tin của Giang Nguyên, dữ liệu trông khá bình thường. Đối với chức danh Thiếu tướng của cha Giang Nguyên là Giang Thiên Tắc, Hứa Dược căn bản chẳng mấy bận tâm, dẫu sao bản thân ông cũng là một Trung tướng đầy quyền lực, nên quân hàm Thiếu tướng vùng ven không đủ làm ông để ý. Ông chỉ cảm thấy lý lịch của Giang Nguyên tương đối giản dị, mãi đến khi nhìn xuống dòng cuối cùng ở trang kết quả xét tuyển, ánh mắt ông mới khẽ dừng lại đôi chút.
Ồ, hóa ra là tân sinh viên hệ Cơ giáp của Trường Quân Sự Đệ Nhất năm nay, phẩm chất cũng khá đấy chứ, đợi sau khi cậu nhóc này tốt nghiệp có thể cân nhắc chiêu mộ vào quân đoàn của mình.
Tiếp theo, Hứa Dược nhấp chuột mở tệp hồ sơ lý lịch của Kỷ Nhung. Mới đầu mọi thứ trông rất đỗi bình thường, cho đến khi ánh mắt Hứa Dược chạm vào mục người thân trực hệ: hai chữ “Kỷ Sùng” sừng sững đập vào mắt! Đôi mắt Hứa Dược khẽ trầm xuống, vẻ mặt trước nay vốn gợn sóng không đổi của ông cuối cùng cũng thoáng hiện lên một tia chấn động.
Tuy Hứa Dược chưa từng gặp mặt Kỷ Nhung ngoài đời, nhưng tính toán thời gian thì ông biết rõ con trai của Nguyên soái Kỷ Sùng năm nay vừa tròn mười tám tuổi, đúng độ tuổi bước chân vào giảng đường đại học!
Xem ra thằng bé Giang Nguyên ban nãy không hề nói dối, trận chiến vừa rồi quả thực chủ yếu phải dựa vào bản lĩnh của Kỷ Nhung, thằng nhóc này đúng là một đứa trẻ thật thà, chất phác.
Hứa Dược khẽ mỉm cười gật đầu, trong lòng âm thầm dành cho Giang Nguyên một đánh giá đầy thiện cảm.
...
Nơi hành lang kim loại sâu hun hút của phi thuyền, Kỷ Nhung rảo bước đi song song bên cạnh Giang Nguyên, đưa ánh mắt kỳ quặc nhìn đối phương. Bản thân hắn từ chối tuyên dương là vì không muốn người ngoài săm soi vào bối cảnh gia đình phức tạp của mình, nhưng còn cái tên này rốt cuộc vì lý do gì mà cũng trốn tránh như tránh tà vậy? Chẳng lẽ hắn cũng có nỗi niềm khó nói giống mình?
Thân thủ của tên này thực sự vô cùng đáng gờm. Kỷ Nhung lục lọi lại trí nhớ trong đầu, nhưng trong số các danh tướng lừng lẫy của Liên Bang, tuyệt nhiên chẳng có ai mang họ Giang cả.
Vừa bước ra khỏi khu vực buồng lái chỉ huy, Giang Nguyên đưa tay sờ vào túi quần mình, thẻ phòng không có ở đây nên hắn chẳng thể mở được cửa phòng nghỉ. Ngặt nỗi trên bộ quần áo hắn đang mặc lại dính đầy những vệt máu tươi nồng nặc. Cứ thế này mà nghênh ngang quay trở về sảnh lớn đông người thì chắc chắn sẽ gây ra những rắc rối và hoảng loạn không đáng có. Hắn liền quay sang nhìn Kỷ Nhung, đắn đo hỏi: “Cậu có mang theo thẻ phòng không?”
Nghe câu hỏi nhảy cóc bất ngờ của Giang Nguyên, Kỷ Nhung thoáng giật mình kinh ngạc, đưa mắt nhìn lại đầy kỳ lạ: “Có mang, sao thế?”
Giang Nguyên giơ tay chỉ vào những vết máu đỏ sẫm loang lổ trên áo mình: “Cho tôi mượn phòng cậu giặt nhờ bộ quần áo này một chút được không?”
Kỷ Nhung chăm chú nhìn chằm chằm vào Giang Nguyên một hồi lâu, hít sâu một hơi. Nếu không phải trên người Giang Nguyên hoàn toàn không tỏa ra bất kỳ mùi tin tức tố Omega nào, hắn thậm chí đã phải nghi ngờ liệu có phải tên này đang cố tình tìm cớ tiếp cận, để mắt tới mình hay không: “Được thôi, cậu đi theo tôi.”
Thấy Kỷ Nhung đồng ý, Giang Nguyên nói: “Cảm ơn nhé.”
Kỷ Nhung lắc đầu: “Không có gì, đi thôi, phòng tôi cách đây không xa đâu.”
Giang Nguyên im lặng bước theo sau lưng Kỷ Nhung, chẳng mấy chốc hai người đã đến trước cửa phòng nghỉ của Kỷ Nhung. Căn phòng này quả thực có thể dùng hai chữ “xa hoa” để miêu tả, diện tích thậm chí còn rộng rãi hơn cả phòng ngủ ở nhà của Giang Nguyên. Rõ ràng đây chính là hạng phòng suite sang trọng bậc nhất mà ban nãy Kế Dương than thở không thể nào đặt nổi. Cái tên này đích thị là một đại gia lắm tiền nhiều của.
Bước vào phòng, Kỷ Nhung giơ tay chỉ về phía khu vực thiết bị gia dụng: “Trong phòng có sẵn máy giặt sấy tự động, cậu cứ tự nhiên dùng đi.”
Thực ra ngay khi vừa bước chân vào căn phòng này, Giang Nguyên đã nhận thấy nơi đây được trang bị đầy đủ mọi tiện nghi sinh hoạt hiện đại nhất, tiện lợi chẳng khác nào một căn hộ cao cấp dưới mặt đất.
Giang Nguyên bắt chéo hai tay nắm lấy gấu áo, dứt khoát lột phăng chiếc áo phông trắng in chữ trên người ra, để lộ thân hình săn chắc với những múi cơ bắp cuồn cuộn khỏe khoắn. Từng thớ cơ trên lồng ngực và vùng bụng phẳng lì đều tăm tắp, đường rãnh nhân ngư sắc nét, gọn gàng và tinh tế đến mức không hề có lấy một chút mỡ thừa.
Kỷ Nhung tựa lưng vào vách tường, không kiềm được mà huýt sáo một tiếng khen ngợi: “Dáng người chuẩn đấy chứ.”
Giang Nguyên ném bộ quần áo bẩn vào lồng máy giặt, nhấn nút khởi động quy trình sấy giặt tự động rồi quay đầu lại, liếc nhìn vẻ mặt cợt nhả, ngả ngớn của Kỷ Nhung một cái.
Thời còn làm nhà thám hiểm tinh tế ở kiếp trước, nhờ sở hữu diện mạo tuấn tú xuất chúng nên số kẻ có ý đồ trêu hoa ghẹo nguyệt, đùa cợt Giang Nguyên thực sự nhiều không đếm xuể. Tuy nhiên, kết cục của những kẻ ấy đều là bị nắm đấm sắt thép của Giang Nguyên nện cho ngậm chặt miệng. Vừa rồi hắn vừa mới kề vai sát cánh tác chiến với Kỷ Nhung, hiện tại lại đang mượn máy giặt của người ta, đương nhiên hắn không thể vô cớ ra tay đấm đối phương một trận, thế nhưng muốn chiếm chút tiện nghi trên đầu trên cổ hắn thì đừng hòng!
Giang Nguyên sải ba bước thành hai, nhanh như cắt áp sát lại trước mặt Kỷ Nhung. Một bàn tay hắn chống mạnh lên vách tường cạnh tai đối phương, bàn tay còn lại không chút e dè luồn thẳng vào vạt áo của Kỷ Nhung, thô bạo xoa nắn một lượt lên những khối cơ bụng cứng như đá tảng của người đàn ông, nhếch môi trêu chọc ngược lại: “Cậu... nhìn cũng chẳng tồi chút nào đâu.”
Vì sự tiếp cận quá đỗi đột ngột của Giang Nguyên, khoảng cách giữa hai người lúc này thu hẹp lại chưa đầy một nắm tay, thậm chí đôi bên có thể cảm nhận rõ ràng từng luồng hơi thở nóng rẫy phả lên làn da của nhau. Kỷ Nhung rõ ràng bị đòn phản kích này làm cho chấn động, ngây người ra trong giây lát.
Nhận thấy ánh mắt Kỷ Nhung có phần lúng túng dời đi hướng khác, khóe môi Giang Nguyên cong lên một nụ cười đắc ý. Cái tên ranh con này tuổi tác rõ ràng chưa lớn, vậy mà đã sớm học đòi thói lưu manh cợt nhả của mấy gã giang hồ rồi.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc Giang Nguyên đang thầm đắc thắng trong bụng, thì bất thình lình, trong không khí bắt đầu lan tỏa một luồng hương tuyết tùng thoang thoảng nhưng vô cùng mạnh mẽ. Mùi hương này trước đó hắn đã từng ngửi thấy trên người Kỷ Nhung, Giang Nguyên có thể khẳng định chắc chắn đây chính là tin tức tố của đối phương.
Ngửi phải mùi tin tức tố này, chân mày Giang Nguyên bất giác khẽ nhíu lại. Không hiểu vì lý do gì, nhiệt độ bên trong cơ thể hắn bỗng chốc dâng lên một luồng nóng ran kỳ lạ, dẫu rằng luồng nhiệt ấy chỉ thoáng qua trong tích tắc.
Đây chính là tác động ma quái mà tin tức tố tác động lên cơ thể con người sao?
Tin tức tố của Kỷ Nhung quá mức bá đạo và thuần khiết. Mùi vị trên người đám lính tinh nhuệ của đội đặc nhiệm Liệp Ưng ban nãy so với mùi hương trên người Kỷ Nhung quả thực kém xa một trời một vực.
Giang Nguyên khẽ hít nhẹ luồng không khí, không thể phủ nhận mùi tin tức tố của Kỷ Nhung ngửi rất dễ chịu, mang theo phong vị ngai ngái, thanh lãnh của rừng thông tuyết tùng. Nhưng kỳ quái là càng ngửi, cơ thể hắn lại càng có cảm giác nóng râm ran khó tả — một thứ cảm giác mà trước đây hắn chưa từng gặp phải khi tiếp xúc với bất kỳ ai.
“Cậu thu bớt cái mùi trên người cậu lại đi.” Giang Nguyên làm ra vẻ mặt chán ghét xua tay nói.
Thấy Giang Nguyên nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ, trong khi trên người đối phương hoàn toàn không tỏa ra bất kỳ mùi hương nào đáp lại, Kỷ Nhung nhận ra bản thân chỉ vì một hành động đụng chạm vào cơ bụng của Giang Nguyên ban nãy mà đã theo bản năng mất kiểm soát, để tin tức tố tự do phóng thích ra ngoài...
Đầu óc hắn dường như đang bị chập mạch và mất khống chế thực sự. Cần phải biết rằng từ nhỏ hắn đã trải qua những bài huấn luyện khắc nghiệt nhất của phụ thân Kỷ Sùng, hắn hoàn toàn có thừa bản lĩnh để giữ vững lý trí ngay cả khi đối mặt với một Omega đang trong kỳ phát tình nồng đậm. Vậy mà hôm nay chỉ vì bị một người sờ soạng cơ bụng một cái mà cả người đã nóng bừng bừng mất tự chủ thế này. Nếu chuyện này mà truyền về căn cứ North, chắc chắn lũ thuộc hạ dưới quyền sẽ cười thối mũi hắn mất!
Thế nhưng biểu cảm ghét bỏ, chê bai kia của Giang Nguyên thực sự đã chọc trúng lòng tự ái cao ngút trời của Kỷ Nhung. Hắn lập tức xoay người, đảo ngược thế chủ động, ép chặt Giang Nguyên vào vách tường phía sau, đôi mắt đen thẳm gằn xuống chất vấn: “Cậu ghét mùi trên người tôi đến thế cơ à?”
Giang Nguyên ngước mắt liếc nhìn Kỷ Nhung một cái: “Nói nhảm.”
Kỷ Nhung: “...”
Cái tên Alpha này thật sự quá mức bất lịch sự! Mùi hương trên người hắn rõ ràng vô cùng dễ chịu và nam tính, điều đó vốn đã được toàn bộ người ở căn cứ công nhận rồi mà!
Trong lúc hai người còn đang giương mắt trừng trừng nhìn nhau ở cự ly gần, thì từ chiếc máy giặt bỗng vang lên tiếng bíp bíp báo hiệu chu trình hoàn tất. Chỉ mất chưa đầy năm phút đồng hồ, bộ quần áo đã được giặt sạch bóng và sấy khô ráo hoàn toàn, có thể lấy ra mặc ngay lập tức.
Giang Nguyên dứt khoát giơ tay đẩy mạnh cánh tay Kỷ Nhung ra, xoay người tiến về phía máy giặt lấy quần áo tròng vào người. Trong lúc hắn giơ hai tay lên cao để mặc áo, phần vạt áo kéo ngược lên vô tình làm lộ ra một đoạn xương hông quyến rũ, săn gọn nơi thắt lưng.
Kỷ Nhung đứng tựa lưng vào vách tường, phải chật vật lắm mới dứt nổi tầm mắt của mình sang hướng khác. Hắn bắt đầu cảm thấy bản thân chắc chắn là bị phát điên rồi, bằng không làm sao hắn lại có thể nảy sinh cảm giác rằng một tên Alpha cùng giới lại trông quyến rũ, gợi cảm đến chết người như thế này cơ chứ?
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.