Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 5
Chương 5: Sinh Tử Phối Hợp Tác Chiến
Chương 5· 3.500 từMiễn phí
Chương 5: Sinh Tử Phối Hợp Tác Chiến
“Chính vì trên người bọn chúng có mùi máu tanh, tôi mới phải bám theo.” Giang Nguyên lùi lại một bước về phía sau để giữ khoảng cách an toàn với người đàn ông trước mặt. Sau khi ba tên kia rời đi, người đàn ông tuy đã thu liễm tin tức tố Alpha của mình, nhưng trong không khí vẫn còn vương vấn mùi pheromone cực kỳ nồng đậm hòa quyện cùng hương gỗ tuyết tùng thoang thoảng.
Người đàn ông đưa tay cởi cúc cổ tay áo, xắn ống tay lên để lộ cẳng tay săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn. Hắn dùng khóe mắt liếc nhìn Giang Nguyên một lượt, cất giọng lãnh đạm: “Có thời gian rảnh rỗi đi theo dõi người ta, sao không trực tiếp đem những gì cậu phát hiện báo lại cho thuyền viên?”
Kiếp trước Giang Nguyên vốn là một nhà thám hiểm tinh tế độc hành. Kể từ khi dốc sạch gia sản mua được siêu cấp quang não Alphonse, trên phi thuyền của hắn thậm chí chẳng cần đến một thuyền viên nào khác. Hắn đã quen với việc tự mình xử lý mọi rắc rối phát sinh, xuyên không đến thế giới này vỏn vẹn mới được bốn ngày, trong chốc lát hắn vẫn chưa kịp thích nghi với việc bản thân hoàn toàn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác.
Tuy rằng ngữ điệu nói chuyện của người đàn ông khiến Giang Nguyên không mấy ưa thích, nhưng không thể phủ nhận cách giải quyết của đối phương mới là phương án tối ưu nhất.
“Sao thế? Cảm thấy tôi nói không đúng à?” Khóe môi người đàn ông khẽ nhếch lên, trong ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần xem thường Giang Nguyên.
Giang Nguyên liếc nhìn gương mặt anh tuấn của người đàn ông. Tên này rõ ràng trông rất đẹp trai, sao mở miệng ra lại khiến người ta ngứa ngáy tay chân muốn đấm cho một phát thế không biết?
Giang Nguyên cố gắng kiềm chế tính khí của mình. Dù sao vừa rồi đối phương cũng đã ra tay giúp hắn giải vây, đám người kia rõ ràng đều mang theo vũ khí ngầm, nếu ban nãy đối đầu trực diện, chưa biết chừng hắn đã phải chịu thiệt thòi lớn.
“Không, anh nói rất đúng, ban nãy cảm ơn anh nhé.” Giang Nguyên bình thản đáp: “Bây giờ tôi sẽ đến phòng điều khiển báo lại cho thuyền viên.”
Khóe miệng người đàn ông khẽ cong lên một nụ cười như có như không, bật ra một tiếng cười khẽ: “Hừ.”
Vừa dứt lời, người đàn ông liền rảo bước đuổi theo sát nút phía sau Giang Nguyên. Thấy hắn đi theo mình, Giang Nguyên khẽ nhíu mày, nhưng nghĩ lại có thêm một người đi cùng cũng tốt, dẫu sao một mình hắn khơi khơi chạy đến nói phi thuyền đang gặp nguy hiểm thì người khác chưa chắc đã chịu tin tưởng.
Kỷ Nhung lớn lên ở vùng biên cảnh khắc nghiệt của Liên Bang, tính tình của hắn khó mà coi là hòa nhã hay thân thiện. Vùng biên cảnh vốn là nơi rồng rắn lẫn lộn, giữa Liên Bang và Đế Quốc thường xuyên xảy ra va chạm, xung đột vũ trang, tiếng súng đạn nổ ra như cơm bữa, số lượng người chết mà hắn từng tận mắt chứng kiến nhiều không đếm xuể.
Từ nhỏ hắn đã theo phụ thân đóng quân tại hành tinh biên cảnh North để ngăn chặn các đợt xâm lăng của quân đoàn Đế Quốc. Hắn đã gặp quá nhiều kẻ tự cho mình là đúng hệt như Giang Nguyên lúc này, cứ ngỡ bản thân có thể một tay giải quyết mọi chuyện để làm anh hùng cứu thế, rốt cuộc kết cục đều trở thành những con chó chết thảm thương.
Thế nhưng khi bám theo sau lưng Giang Nguyên, Kỷ Nhung lại vô cùng kinh ngạc phát hiện ra: cái tên Alpha có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng tự cao tự đại này lại cực kỳ thông thuộc đường đi nước bước dẫn tới phòng chỉ huy.
Cần phải biết rằng, một chiếc phi thuyền liên hành tinh bình thường nhất cũng có tới ba mươi khoang tàu, mỗi khoang chứa gần cả ngàn hành khách, bên trong bố trí đủ mọi loại cơ sở hạ tầng phức tạp, chẳng khác nào một mê cung khổng lồ. Vậy mà tên Alpha này rõ ràng lại thuộc lòng đường đi, mỗi khúc cua rẽ nhánh đều bước đi dứt khoát, không hề có lấy nửa giây chần chừ hay do dự.
Còn về lý do tại sao Kỷ Nhung lại đinh ninh coi Giang Nguyên là một Alpha, nguyên nhân thực ra vô cùng đơn giản: lúc chia tay ở bến tàu, Giang Thiên Tắc đã nói chuyện vài câu với Giang Nguyên, đồng thời trao lại chiếc huy hiệu chiến công đầu tiên thời trẻ của mình cho hắn. Chiếc huy chương ấy vốn được Giang Thiên Tắc mang theo bên người suốt bao năm qua, vừa mới được giao vào tay Giang Nguyên nên trên người hắn vẫn còn vương lại chút mùi tin tức tố Alpha uy nghiêm của cha mình.
Về phần Giang Nguyên, từng là một nhà thám hiểm tinh tế chuyên đi khai phá các tinh vực bí ẩn, hắn đương nhiên không phải là kẻ mù đường. Nhưng để bảo hắn tự mình tìm đường trên một chiếc phi thuyền xa lạ thế này thì thực tế hắn cũng chịu chết. May mắn là ngay khoảnh khắc bước lên phi thuyền mang tên Nữ Thần Vận Mệnh, hắn đã kịp liếc nhìn sơ đồ cấu trúc nội bộ của con tàu, và Alphonse đã nhanh chóng lưu trữ toàn bộ mạng lưới đường đi nước bước vào bộ nhớ.
Lộ trình mà Alphonse vạch ra luôn là tuyến đường ngắn nhất và tối ưu nhất. Khi Giang Nguyên đang sải bước định tiến tới báo tin cho lính canh gác, bỗng nhiên ở góc rẽ phía trước lóe lên một luồng sáng chói lòa. Ngay sau ánh chớp lóe lên ấy, Giang Nguyên sững người, còn chưa kịp mở miệng thì một tràng la hét thảm thiết đã vang dội khắp không gian.
Chết tiệt, chói lòa đến mức suýt mù cả mắt!
Nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn trầm đục vọng lại từ đằng xa, Giang Nguyên giật nảy mình. Bất thình lình, một tiếng súng khô khốc xé toạc màn đêm vang lên, kéo theo sau đó là một tràng đạn bắn phá dữ dội, dồn dập như mưa rào!
Giang Nguyên đột ngột quay phắt người lại, tóm chặt lấy người đàn ông đang bám theo sau, đưa ngón tay lên sát miệng làm động tác ra hiệu giữ im lặng. Tấm cửa sổ kính ở góc ngoặt phản chiếu rõ mồn một tình hình hỗn loạn ở phía bên kia.
Cách vị trí của hai người chừng vài chục mét, ngay trước cửa phòng chỉ huy, nhóm người khi nãy do gã đàn ông râu quai nón dẫn đầu đang ồ ạt xông thẳng vào bên trong. Hai bên lập tức nổ ra một trận ác chiến đẫm máu ngay trong phòng chỉ huy.
Tuy rằng hình ảnh phản chiếu trên mặt kính trong suốt không quá sắc nét, nhưng Giang Nguyên có thể khẳng định chắc chắn một điều: nhân viên an ninh trong phòng chỉ huy đang đọ súng kịch liệt với đám người này!
Trái tim Giang Nguyên chìm nghỉm xuống đáy vực. Trước khi xuyên không thì bị sao chổi bay ngang qua đâm nổ tung phi thuyền mà chết, sau khi xuyên không lần đầu tiên bước chân ra đường ngồi phi thuyền lại đụng ngay phải quân cướp tàu bắt cóc, dạo gần đây vận số của hắn rốt cuộc xui xẻo đến mức nào vậy trời?
Giang Nguyên thoáng trầm ngâm, cúi đầu nhìn hai bàn tay trắng trơn của mình. Khụ... tốt nhất là hắn không nên ở lại xem trò vui này làm gì, lỡ chẳng may dính phải một viên đạn lạc, trời mới biết liệu hắn có phải một lần nữa đi diện kiến Thượng đế hay không.
Nếu bọn chúng chỉ là lũ hải tặc vũ trụ thông thường, thì cùng lắm cũng chỉ nhằm mục đích đòi tiền chuộc mà thôi, vấn đề đó không quá nghiêm trọng.
Hay là bây giờ hắn cứ lặng lẽ quay lưng chuồn cho êm, trước khi bị đối phương phát hiện thì nhanh chóng quay trở về ghế ngồi của mình?
Trong lúc Giang Nguyên còn đang cân nhắc thiệt hơn, thì người đàn ông bên cạnh bất chợt trầm giọng thốt lên: “Đám người này không phải là hải tặc tinh tế.”
Nghe thấy vậy, Giang Nguyên khẽ nhướng mày, hạ giọng hỏi: “Sao anh biết được?”
Kỷ Nhung thuận miệng giải thích ngắn gọn: “Hải tặc tinh tế không thể nào sở hữu tố chất tác chiến phối hợp kỷ luật và chuẩn xác đến mức độ này.”
Đã không phải hải tặc tinh tế, thì đối phương chỉ có thể là quân nhân chính quy — binh lính của phe Đế Quốc!
Khả năng duy nhất Giang Nguyên có thể nghĩ tới chính là những quân nhân Đế Quốc thù địch với Liên Bang. Đám người này trà trộn lên phi thuyền Nữ Thần Vận Mệnh, mục đích rõ ràng là muốn bắt sống toàn bộ công dân Liên Bang trên tàu làm con tin. Giang Nguyên nhớ mang máng cách đây không lâu, tại khu vực ranh giới giữa Liên Bang và Đế Quốc đã nổ ra một cuộc xung đột quy mô lớn, Chiến Thần Liên Bang — Nguyên soái Kỷ Sùng — đã bắt sống được một viên tướng lĩnh cấp cao của Đế Quốc.
Xem ra lũ người này cướp phi thuyền là để nắm con tin trong tay, ép chính phủ Liên Bang phải bước vào bàn đàm phán, dùng tính mạng hành khách để đổi lấy viên tướng kia.
Một khi đàm phán đổ bể, dựa theo bản tính tàn độc khát máu của Đế Quốc, toàn bộ hành khách trên chuyến tàu này chắc chắn không một ai có cơ hội sống sót trở về. Đương nhiên Liên Bang sẽ không thể bỏ mặc sự an nguy của công dân trên tàu, nhưng... quân Đế Quốc nhất định sẽ ra đòn phủ đầu dằn mặt ngay từ đầu. Chiếu theo thói quen tàn bạo của chúng, chúng sẽ không ngần ngại bắn chết vài thường dân vô tội để thị uy với chính phủ Liên Bang.
Phía bên kia chiến trận vẫn đang tiếp diễn khốc liệt, tiếng súng chát chúa lại rộ lên từng hồi. Rất nhanh sau đó, tiếng súng giao tranh thưa dần rồi lịm hẳn, nhưng không khí chết chóc vẫn chưa hề chấm dứt, thay vào đó là tiếng bước chân dồn dập đang lao về phía góc rẽ của hai người.
Ba nhân viên thuyền viên hốt hoảng tháo chạy ra khỏi phòng chỉ huy, nhưng những kẻ cướp tàu lập tức cầm súng đuổi sát nút phía sau. Nếu Giang Nguyên nhìn kỹ sẽ nhận ra ngay, toàn bộ súng ống mà lũ cướp này đang sử dụng đều là vũ khí phòng vệ tiêu chuẩn của lực lượng bảo an trên tàu. Điều đó chứng minh khi bước lên phi thuyền, chúng hoàn toàn không mang theo súng đạn, mọi trang bị đều là do chúng tước đoạt từ chính tay các thuyền viên.
Ba người vừa chạy ra ngoài thì đám truy đuổi phía sau đã đồng loạt bóp cò. Ngay lập tức, hai thuyền viên chạy sau bị đạn bắn thủng lỗ chỗ như tổ ong, máu tươi bắn tung tóe, lần lượt đổ gục xuống sàn tàu lạnh ngắt.
Người còn lại sống sót điên cuồng lao về hướng Giang Nguyên và Kỷ Nhung đang ẩn nấp. Dưới sức ép khủng khiếp của lưỡi hái tử thần kề sát cổ, người đàn ông này bứt tốc cực nhanh, chỉ trong một nhịp thở đã lao tới sát góc ngoặt.
“Đoàng!”
Một phát súng đanh gọn vang lên, người thuyền viên lập tức ngã nhào xuống đất. Trên đầu anh ta vỡ toác một lỗ đạn đẫm máu, dịch não và máu tươi bắn tung tóe khắp bốn phía.
Một vệt máu nóng hổi bắn cả lên gò má của Giang Nguyên. Cùng với cú ngã của người thuyền viên, khẩu súng trong tay anh ta theo quán tính văng ra xa, vẽ nên một đường parabol trên không trung rồi xui xẻo rơi ngay xuống vị trí cách Giang Nguyên không xa, chỉ cần vươn tay là có thể với tới!
“Còn muốn chạy đường trời à? Dọn dẹp thi thể đi. Barney, lập tức liên lạc với trung tâm chỉ huy, báo cáo rằng Phượng Hoàng Lửa đã hoàn thành nhiệm vụ, đang chờ mệnh lệnh tiếp theo.”
Đúng lúc đó, Giang Nguyên nghe thấy giọng nói ngạo mạn, càn quấy của một tên cướp cất lên, theo sau đó là tiếng bước chân nện sàn đang tiến lại gần, rõ ràng bọn chúng định kéo lê xác chết qua bên kia.
Cứ theo đà này, hai người bọn họ chắc chắn sẽ bị phát hiện!
Trong tình huống ngặt nghèo này, bất kể họ có phản kháng hay không, đám lính tàn bạo kia nhất định sẽ hào phóng tặng cho mỗi người một viên kẹo đồng xuyên qua trán trước tiên.
Mọi toan tính nghe thì dài dòng, nhưng thực tế thời gian trôi qua chưa đầy một giây đồng hồ ngắn ngủi. Giang Nguyên đã nhanh như chớp đưa ra quyết định sinh tử.
Nhân lúc đối phương còn đang sải bước tới, tay trái Giang Nguyên vươn ra tóm chặt lấy thi thể người thuyền viên vừa chết, kéo mạnh lại làm bia đỡ đạn chắn trước mặt mình, trong khi tay phải nhanh như cắt vồ lấy khẩu súng dưới sàn.
“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”
Tiếng súng dồn dập chát chúa nổ tung bên tai, trên thi thể người thuyền viên lại găm thêm vài lỗ đạn mới, máu nóng văng ướt đẫm người Giang Nguyên.
“Đưa súng cho tôi!” Kỷ Nhung vốn cũng định chộp lấy súng, chỉ có điều Giang Nguyên đứng phía trước nên khoảng cách gần hơn. Hắn sinh sống và chiến đấu nơi biên ải nhiều năm, luôn tự tin vào bản lĩnh của mình vượt trội hơn hẳn những Alpha sống trong nhung lụa ở các tinh cầu hòa bình!
Thế nhưng Giang Nguyên căn bản chẳng buồn đoái hoài đến Kỷ Nhung. Lúc này khẩu súng đã nằm gọn trong tay hắn, Giang Nguyên quỳ một gối xuống sàn, nhanh như một tia chớp giơ nòng súng nhắm thẳng mục tiêu rồi siết cò!
“Đoàng!”
“Đoàng!”
Tiếng súng vang lên, người lập tức đổ gục! Cả hai tên lính đối diện đều bị một phát đạn bắn xuyên thủng đầu, chết ngay tại chỗ trong tích tắc!
Bắn xong hai phát súng, Giang Nguyên lập tức lộn một vòng ra phía sau, bật dậy khỏi mặt đất như một cánh cung căng. Hắn liếc nhìn Kỷ Nhung một cái, lạnh lùng buông một câu: “Tôi chỉ tin vào chính mình mà thôi.”
Nhìn thấy động tác nổ súng giết người dứt khoát, gọn gàng và chuẩn xác đến rợn người của Giang Nguyên, Kỷ Nhung không khỏi sửng sốt kinh ngạc.
Những tên địch còn lại phía sau bị thuật bắn súng thần sầu của Giang Nguyên làm cho hoảng sợ. Trong bối cảnh hỗn loạn ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi, đối phương chỉ nã đúng hai phát đạn, nhưng cả hai phát đều bắn nát đầu đối thủ, khiến không một tên nào dám manh động lao bừa lên nữa.
Trên thực tế, ngay cả bản thân Giang Nguyên cũng cảm thấy chấn động sâu sắc. Xạ kỹ của hắn quả thực rất khá, nhưng tuyệt đối chưa thể đạt tới trình độ xuất quỷ nhập thần như vừa rồi. Khoảnh khắc hắn giơ súng lên ngắm bắn, Alphonse trong tâm trí đã đồng thời tính toán và đưa ra phương án bắn tối ưu nhất, thậm chí còn phác thảo sẵn quỹ đạo bay, khoảng cách, điểm phóng lực và các thông số hiệu chỉnh gió vô cùng chi tiết!
Nói một cách dễ hiểu, nó hệt như hệ thống dẫn đường chính xác của một quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa: có quỹ đạo, có đường kính, có tốc độ, có điểm rơi chuẩn xác đến từng milimet, muốn bắn trượt cũng không thể nào trượt nổi!
Giang Nguyên thầm khen một câu trong lòng: Alphonse, làm tốt lắm.
Cảm nhận được lời khen ngợi của chủ nhân trong ý thức, Alphonse lập tức đáp lời: [Thuyền trưởng, Alphonse luôn hết lòng tận tụy phục vụ ngài~]
Đám người phía đối diện cũng đã tạm ngừng bắn, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân rón rén rất khẽ khàng, rõ ràng bọn chúng đang tìm cách áp sát lại gần.
Giang Nguyên hít sâu một hơi, tiến lên hai bước áp sát vách tường. Ngay khoảnh khắc đầu nòng súng của kẻ địch vừa thò ra ở khúc ngoặt, Giang Nguyên đột ngột vung tay chộp lấy nòng súng hất ngược lên trên, đồng thời tay phải giơ súng nã thẳng một phát đạn xuyên thủng lồng ngực kẻ vừa xuất hiện!
Tên địch bị bắn chết theo phản xạ bóp cò, viên đạn găm thẳng lên trần nhà. Phát súng chí mạng của Giang Nguyên hệt như những lần trước, khiến đối phương gục ngã tức tưởi. Giang Nguyên nhanh tay tước đoạt khẩu súng trên tay gã rồi ném thẳng về phía Kỷ Nhung đang bám sát sau lưng mình.
Kỷ Nhung đón lấy khẩu súng do Giang Nguyên ném tới bằng một chuỗi động tác vô cùng dứt khoát, điêu luyện. Khi quân địch còn chưa kịp hoàn hồn phản ứng, Kỷ Nhung đã giương súng bắn hạ hai tên khác bằng những phát bắn chuẩn xác không kém!
Nhận thấy ánh mắt tán thưởng của Giang Nguyên hướng về phía mình, khóe miệng Kỷ Nhung khẽ giật giật. Hắn thực sự không ngờ một Alpha đứng trước tình cảnh hiểm nghèo này lại có thể duy trì được sự bình tĩnh, vững vàng như bàn thạch đến thế, trông chẳng khác nào một cựu binh dày dạn kinh nghiệm nơi sa trường, hơn nữa tài bắn súng lại chuẩn xác đến mức khó tin.
Kỷ Nhung thầm nghĩ: Xem ra hai người bọn họ bắt tay hợp tác cùng nhau, hoàn toàn có đủ khả năng lật ngược thế cờ, tiêu diệt sạch lũ khốn kiếp này.
Giang Nguyên khẽ thở dốc một hơi, đưa mắt nhìn Kỷ Nhung, tiếp theo liền giơ súng lên bắn nát lần lượt ba chiếc camera giám sát gắn dọc theo hành lang.
Trông thấy hành động quyết đoán ấy của Giang Nguyên, đôi mắt Kỷ Nhung khẽ híp lại, trong ánh nhìn hiện lên vẻ hồ nghi sâu sắc.
Tên Alpha này... dường như quá mức am hiểu cấu trúc bên trong của tàu Nữ Thần Vận Mệnh.
“Đuổi theo mau!” Lúc này Giang Nguyên không còn tâm trí đâu để bận tâm đến những chuyện khác, bọn họ bắt buộc phải đánh nhanh thắng nhanh. Hai người rảo bước áp sát cửa lớn của phòng điều khiển, nép chặt người vào hai bên mép cửa. Đã mất đi hệ thống camera giám sát, bên trong không nắm được động tĩnh bên ngoài nên cũng chẳng dám manh động thò đầu ra.
Hai bên cứ thế giằng co căng thẳng trong giây lát. Giang Nguyên và Kỷ Nhung kiên nhẫn phục kích, chẳng mấy chốc liền nhìn thấy một cái đầu từ dưới gầm bàn chầm chậm nhô lên, cố gắng quan sát rõ tình hình bên ngoài!
Ngay sau đó, ở vị trí cách đó không xa, một tên địch khác cũng rụt rè thò đầu ra theo.
Kỷ Nhung nín thở, bất thần lao người phi thân qua cửa, từ trái sang phải trong chớp mắt: ngắm bắn, siết cò! Luồng đạn găm thẳng vào vị trí hai kẻ vừa ẩn nấp. Trong hoàn cảnh bắn mù không thấy rõ toàn thân mục tiêu thế này, dù thực lực của Kỷ Nhung có cường hãn đến đâu cũng không dám khẳng định trăm phần trăm sẽ bắn trúng kẻ thù. Viên đạn của hắn bắn trúng một tên, còn tên kia thì suýt soát né thoát trong gang tấc.
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.