Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 55
Chương 55: Kẻ Tự Luyến Lộ Diễn Và Bản Thảo Bị Bỏ Quên
Chương 55· 3.868 từMiễn phí
Chương 55: Kẻ Tự Luyến Lộ Diễn Và Bản Thảo Bị Bỏ Quên
Hàng mi của Horace khẽ rủ xuống. Ngài cảm nhận được những ngón tay của Kỷ Sùng đang nắm chặt lấy cổ tay mình càng lúc càng siết chặt hơn, từng nhịp thở dồn dập phả nhẹ qua gò má. Nhiệt độ nơi lòng bàn tay Kỷ Sùng nóng rực như lửa đốt, truyền qua làn da tựa như muốn thiêu đốt cả tâm can, lộ rõ vẻ kiên quyết tuyệt đối không cho phép ngài rời đi nửa bước.
Không phải ngài chưa từng nghĩ tới viễn cảnh có một ngày nào đó sẽ gặp lại Kỷ Sùng, cũng từng mường tượng xem mình sẽ dùng vẻ mặt và thái độ gì để đối diện với người đàn ông này. Ngài hiện tại là đấng quân vương của một Đế quốc, ngài đáng lẽ phải giữ vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, cao ngạo ngút trời mới phải. Thế nhưng khi thời khắc tương ngộ thực sự ập đến, ngài cay đắng nhận ra rằng sự rung động và xao xuyến trong lòng mình dành cho Kỷ Sùng vẫn mãnh liệt, cuồng nhiệt y hệt như lần đầu tiên hai người gặp gỡ năm xưa.
Những thước phim ký ức về lần đầu tiên tao ngộ giữa hai người bỗng chốc ùa về rõ mồn một trong tâm trí ngài.
Năm ấy tại Tinh cầu Dreyfus.
Một hành tinh du lịch nghỉ dưỡng vô cùng nổi tiếng với cảnh sắc tuyệt mỹ.
Chính trên chuyến hành trình hướng về Tinh cầu Dreyfus năm đó, ngài đã tình cờ quen biết Kỷ Sùng.
Từ thuở tấm bé, ngài đã luôn được chẩn đoán và xác định là một Alpha. Mãi cho tới một lần kiểm tra y tế chuyên sâu sau này, kết quả chẩn đoán cuối cùng mới bàng hoàng phát hiện ra ngài thực chất lại là một Omega. Chuẩn xác hơn mà nói, ngài chính là một Omega ngụy trang hình A vô cùng hiếm hoi, trong lịch sử hoàng gia Hoyte cũng từng ghi nhận một trường hợp biến dị tương tự như vậy.
Thế nhưng vấn đề nan giải nằm ở chỗ, tất cả những kẻ yếu hơn ngài đều sẽ đinh ninh rằng ngài là một Alpha thực thụ, mà cường độ chuỗi gen của ngài lại tình cờ thuộc hàng mạnh mẽ đỉnh phong nhất. Chính vì thế mà suốt bao năm tháng trước khi gặp gỡ Kỷ Sùng, chưa từng có bất kỳ ai trong tinh tế có thể ngửi thấy mùi hương ‘Omega’ thực sự phát ra từ cơ thể ngài!
Hồi đó giữa ngài và Kỷ Sùng đã xảy ra một sự hiểu lầm gay gắt. Trong lúc khiêu khích đối đầu, việc giải phóng tin tức tố Alpha để trấn áp đối phương chính là phản xạ cơ bản nhất nhằm phô trương thực lực hùng mạnh của một Alpha. Khi ấy, ngài cũng thuận theo thói quen bấy lâu nay mà nhắm thẳng vào Kỷ Sùng phóng thích tin tức tố, thế nhưng điều quái đản là Kỷ Sùng lại ngửi ra mùi hương dịu ngọt thuần khiết của Omega. Cho tới tận ngày hôm nay, ngài vẫn còn nhớ như in vẻ mặt của Kỷ Sùng vào khoảnh khắc ấy.
Khi đó Kỷ Sùng lạnh mặt lại, một bên mày trái nhướng cao đầy vẻ châm chọc: “Cậu rốt cuộc đang làm cái trò gì thế hả? Tự nhiên tỏa ra tin tức tố để dụ dỗ Alpha phạm tội đấy à?”
Quỷ mới biết được tâm trạng của ngài lúc đó hoang mang và chết lặng đến mức độ nào. Cái tên người Liên Bang này... thế mà lại thực sự ngửi ra được mùi tin tức tố Omega trên người ngài!
...
Rời khỏi khu vực hoa viên, bước đi dọc theo dãy hành lang thênh thang, bước chân của Kỷ Nhung lúc này mới dần dần chậm lại. Cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại vẻ mặt hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta của cha mình ban nãy, sống mũi bất giác cay cay, trong lòng ngập tràn cảm giác tủi thân khó tả.
Đây mới chỉ là lần đầu tiên cậu chạm mặt người mẹ kế tương lai thôi đấy, thế mà cha cậu đã trừng mắt lườm nguýt cậu như kẻ thù rồi. Nếu như ban nãy cậu không nhanh chân co cẳng chạy trốn, cậu có cơ sở để tin chắc rằng cha mình sẽ thẳng tay lao vào tẩn cho cậu một trận tơi bời hoa lá!
Đúng là có mẹ kế thì liền biến thành cha dượng mà!
Giang Nguyên nhìn thấy vẻ mặt xoắn xuýt méo xệch của Kỷ Nhung, cứ ngỡ là cậu đang nơm nớp lo sợ sẽ bị Kỷ Sùng xử phạt về sau. Cậu liền chủ động vươn một cánh tay ôm lấy bả vai Kỷ Nhung, cất giọng trầm ấm an ủi: “Nguyên soái đại nhân sẽ không đến mức vì chút chuyện cỏn con này mà nổi giận lôi đình đâu.”
Bất ngờ bị Giang Nguyên nghiêng người dựa sát vào như vậy, toàn thân Kỷ Nhung lập tức cứng đờ như khúc gỗ. Những chuyện rắc rối về Kỷ Sùng, về người mẹ kế vừa rồi đều bị cậu quẳng sạch ra sau đầu không còn một mảnh.
Trên người Giang Nguyên căn bản không có mùi tin tức tố của Alpha hay Omega, chỉ thoang thoảng mùi hương thanh mát dịu nhẹ của sữa tắm. Rõ ràng đây hoàn toàn chẳng phải là mùi tin tức tố sinh học, thế nhưng đối với Kỷ Nhung mà nói, mùi hương quen thuộc này lại đại diện cho chính con người của Giang Nguyên. Toàn bộ các dây thần kinh dọc sống lưng cậu trong tích tắc căng chặt hết cả lại.
Hơi thở ấm áp của Giang Nguyên phả nhè nhẹ lên gò má, mang theo luồng nhiệt độ nóng bỏng như muốn thiêu đốt cả da thịt cậu, khiến cho trái tim trong lồng ngực Kỷ Nhung bắt đầu đập thình thịch loạn xạ không theo bất kỳ quy luật nào.
Lúc này một tay Giang Nguyên đang choàng qua cổ Kỷ Nhung, nửa thân người của hai người gần như dán chặt vào nhau, tự nhiên cậu có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng nhịp tim đập dồn dập như đánh trống của đối phương. Giang Nguyên nghiêng đầu nhìn Kỷ Nhung, vươn tay vỗ nhẹ lên bả vai cậu cười nói: “Được rồi, chuyện này chẳng phải vẫn còn có tôi ở đây sao? Tôi với cậu cùng đi rình mò mà, nếu có bị phạt thì cả hai chúng ta cùng chịu trận chung.”
Kỷ Nhung nuốt nước bọt: “Tôi biết rồi.”
Giang Nguyên lại đưa ngón tay khẽ điểm nhẹ lên vành tai của Kỷ Nhung: “Cậu nhìn xem, tai cậu đỏ bừng hết cả lên rồi kìa.”
Theo từng chuyển động chạm nhẹ của ngón tay Giang Nguyên, cả người Kỷ Nhung bất giác rùng mình run bắn lên một cái. Toàn bộ thể xác, thậm chí là cả linh hồn cậu dường như đều đang run rẩy theo từng nhịp đập. Nơi vành tai vừa bị đầu ngón tay của Giang Nguyên lướt qua lúc này nóng rực lên như bị lửa đốt than nung.
“Đừng lo lắng nữa, đi thôi nào, đám Cố Bạch chắc vẫn đang sốt ruột ngồi chờ chúng ta mang tin sốt dẻo quay lại đấy.” Giang Nguyên mỉm cười nói, một tay nắm lấy cổ tay Kỷ Nhung, kéo cậu rảo bước đi về phía đại sảnh tiệc.
Ánh mắt Kỷ Nhung dán chặt lên bóng lưng của Giang Nguyên, khó khăn lắm mới nặn ra được một tiếng “ừ” trầm khàn. Ai thèm lo lắng chuyện cỏn con ban nãy chứ, điều tôi đang lo lắng nhất lúc này chính là sợ bản thân mình sẽ không kiềm chế nổi mà phạm tội với cậu đây này!
...
Quay trở lại bên trong đại sảnh tiệc, Giang Nguyên đưa mắt dòm ngó khắp bốn phương tám hướng nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng nhóm người Cố Bạch đâu cả. Tất cả mọi quan khách trong phòng đều đeo mặt nạ hóa trang, vừa rồi sau khi tách nhau ra một khoảng thời gian ngắn, việc tìm kiếm người giữa biển khách khứa này quả thực chẳng khác nào mò kim đáy bể. Giang Nguyên bàn bạc với Kỷ Nhung trước tiên tìm một góc khuất yên tĩnh ngồi xuống nghỉ chân, sau đó sẽ gửi tin nhắn quang não để liên lạc với nhóm Cố Bạch.
Vị trí nằm sâu nơi góc đại sảnh là nơi thanh tịnh nhất, không bị dòng người qua lại làm phiền. Tuy nhiên tại chiếc bàn tròn ở đó đã có hai người ngồi từ trước. Trong số đó, một nam sinh có mái tóc đỏ rực nổi bật vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Giang Nguyên và Kỷ Nhung đang rảo bước đi tới, liền lập tức dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người đồng đội ngồi cạnh, hào hứng nói: “Anh, em đánh cược với anh một vạn tinh tệ, hai người kia chắc chắn là đang nhắm thẳng về phía này, lát nữa nhất định sẽ tìm cách bắt chuyện làm quen với anh cho mà xem!”
Lộ Diễn lãnh đạm liếc mắt nhìn tên tóc đỏ một cái, sau đó lại thản nhiên lật qua một trang sách điện tử trên tay, hoàn toàn ngó lơ lời bông đùa của hắn.
Đưa mắt nhìn hai bóng người đang từng bước tiến lại gần bàn của mình, Lộ Diễn khẽ rủ mi mắt xuống, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác bực bội chán ngán. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi tham gia vào những bữa tiệc khiêu vũ dạ hội như thế này, xung quanh hắn luôn luôn xuất hiện đủ mọi thể loại Omega tìm đủ mọi cơ hội để lân la tiếp cận làm quen. Bản thân hắn cũng chẳng nhớ nổi mình đã từng lạnh lùng từ chối bao nhiêu Omega rồi nữa, nhưng hắn biết rất rõ một điều: danh sách những Omega bị hắn thẳng thừng cự tuyệt tối nay chắc chắn sẽ phải cộng thêm hai người nữa.
Vốn dĩ hắn cứ ngỡ rằng buổi tối hôm nay sẽ là một bữa tiệc dễ thở và thoải mái hơn hẳn mọi lần, dù sao đây cũng là vũ hội hóa trang, ai nấy đều đeo mặt nạ kín mít thì làm sao nhận ra được thân phận của nhau. Nào ngờ đâu thằng em trai trời đánh của hắn lại nổi hứng nhuộm nguyên một quả đầu đỏ rực chói lóa mắt người khác, đã thế lại còn một mực đòi đi theo hắn tới đây bằng được.
“Mày không thể ngồi cách xa tao ra một chút được à?” Lộ Diễn có chút bất đắc dĩ cất tiếng.
“Anh hai, anh nói thế làm tổn thương trái tim bé bỏng của em quá đấy.”
Tên tóc đỏ vừa nói vừa đưa tay lên dụi dụi khóe mắt, vờ vịt như thể mình sắp sửa khóc đến nơi. Lộ Diễn trừng mắt lườm hắn một cái sắc lẹm, trong lòng ngập tràn sự phiền toái.
“Xin hỏi chỗ này đã có ai ngồi chưa?” Một chất giọng trong trẻo, sạch sẽ và điềm tĩnh bỗng vang lên, cắt đứt sự bực bội đang dâng trào trong lòng Lộ Diễn.
Lộ Diễn khẽ ngẩng đầu lên, phát hiện ra đó chính là hai người vừa bước tới ban nãy. Hai người này... vóc dáng quả thực rất cao lớn...
Nếu như xét trên phương diện của một Omega thì chiều cao này quả thực là quá mức vượt chuẩn.
Chẳng lẽ hai người bọn họ lại là hai Alpha?
Lộ Diễn đang mải suy đoán trong đầu thì cánh mũi bỗng ngửi thấy một luồng hương thơm ngọt ngào thoang thoảng của dâu tây lan tỏa trong không khí. Hắn khẽ ngẩn người ra một thoáng, khứu giác nhạy bén lập tức nhận ra mùi hương dâu tây ngọt ngào kia thế mà lại phát ra từ chính hai người đang đứng trước mặt.
Ách...
Hóa ra thật sự là Omega.
Thế nhưng mà cao thật đấy, vóc dáng gần như ngang ngửa với chiều cao của hắn, thậm chí cái cậu Omega đang đỏ ửng cả hai vành tai kia nhìn qua còn có vẻ nhỉnh hơn hắn tới vài centimet là ít.
Hai Omega có chiều cao khủng như thế này thì e rằng khó mà tìm được Alpha thích hợp cho mình rồi. Một Omega mà lại cao lớn hơn cả bạn đời, đại đa số Alpha bình thường đều không tài nào chấp nhận nổi điều đó. Không biết chừng từ trước tới nay, chính bởi vì chiều cao quá khổ này mà hai Omega này đã phải gánh chịu biết bao nhiêu sự kỳ thị, lạnh nhạt từ giới Alpha.
Lộ Diễn trầm ngâm suy tư trong giây lát. Ngay sau đó, hắn liền bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về một vấn đề vô cùng trọng đại: lát nữa đây khi hai người này mở lời tỏ tình, rốt cuộc hắn nên dùng những ngôn từ từ chối khéo léo như thế nào để vừa vặn cự tuyệt, lại vừa không làm tổn thương tới trái tim mỏng manh dễ vỡ của Omega?
Chuyện này quả thực là quá sức khó khăn mà.
Haizz, thế nhưng dẫu có khó khăn đến đâu thì hắn vẫn buộc phải vắt óc ra mà suy nghĩ cho thấu đáo.
Lộ Diễn nhìn chăm chú vào trang sách điện tử trước mặt, suốt một hồi lâu vẫn không hề lật sang trang mới.
“Xin hỏi chỗ này có người ngồi chưa?” Giang Nguyên khẽ nhướng một bên mày, cái tên này bị làm sao thế nhỉ, sao hỏi mà nửa ngày không thèm hé răng lấy một lời?
“Không có ai đâu, hai người cứ tự nhiên ngồi xuống đi!” Tên tóc đỏ vội vàng đỡ lời, cười hì hì đon đả mời mọc Giang Nguyên và Kỷ Nhung.
Giang Nguyên cùng Kỷ Nhung kéo ghế ngồi xuống. Cậu lập tức móc chiếc máy liên lạc quang não ra, gửi một tin nhắn cho nhóm Cố Bạch: “Tôi và Kỷ Nhung đã quay lại sảnh rồi, các cậu hiện đang ở chỗ nào thế?”
Đợi một lúc lâu không thấy động tĩnh, Kỷ Nhung lên tiếng hỏi: “Chưa có ai trả lời sao?”
Giang Nguyên khẽ lắc đầu: “Vẫn chưa.”
Kỷ Nhung nghe vậy cũng chẳng mấy bận tâm. Vốn dĩ cậu cũng chỉ thuận miệng hỏi cho có lệ, đám người ồn ào kia không có mặt ở đây lại càng hay, như vậy cậu mới có thể thoải mái tận hưởng không gian riêng tư bên cạnh Giang Nguyên.
“Tìm chút gì đó ăn đi, từ tối đến giờ vẫn chưa ăn uống gì tử tế, tôi bắt đầu thấy đói bụng rồi đây.” Giang Nguyên nói.
“Để tôi đi lấy cho.” Kỷ Nhung lập tức đứng dậy sải bước đi ra khu vực quầy ẩm thực. Chỉ một lát sau, cậu đã bưng về một khay đầy ắp các món ăn thịnh soạn.
Giang Nguyên nhìn thấy những món ăn trên bàn liền khẽ thốt lên ngạc nhiên: “Tôi phát hiện ra khẩu vị ăn uống của tôi với cậu gần như y hệt nhau đấy. Mấy món cậu vừa lấy về toàn là những món tôi cực kỳ thích ăn, đúng là anh em tốt có khác, đến sở thích ăn uống cũng đồng điệu ghê.”
Kỷ Nhung: “...”
Kỷ Nhung gật đầu: “Ừ.”
Thực ra tôi chỉ là ghi nhớ kỹ như in tất cả những món mà cậu thích ăn mà thôi!
Kỷ Nhung âm thầm tự nhủ một câu ở tận đáy lòng.
Cậu thực sự rất muốn thẳng thắn bộc bạch tất cả những điều này cho Giang Nguyên biết, thế nhưng lại sợ hãi sẽ dọa cho đối phương hoảng sợ mà bỏ chạy. Dù sao ở thời điểm hiện tại, thái độ của Giang Nguyên đối với việc chọn Alpha làm bạn đời rõ ràng là vô cùng bài xích và mâu thuẫn, cậu tuyệt đối không muốn bức ép để Giang Nguyên lập tức tuyên án tử hình cho đoạn tình cảm đơn phương này của mình.
Ngồi ở chiếc bàn bên cạnh, Lộ Diễn nghe thấy những lời Giang Nguyên vừa thốt ra, khóe miệng không kìm được mà khẽ co giật méo xệch: Đám Omega các người bình thường không phải đều xưng hô ngọt ngào với nhau là ‘chị em tốt’ hay sao?
Lại còn cái việc hai người lúc nào cũng dính như sam với nhau thế kia nữa, chẳng lẽ không phải là vì chiều cao của hai người vượt trội quá mức so với người thường hay sao? Sự thật rõ rành rành là đám ‘chị em Omega’ nhỏ nhắn bình thường căn bản không thèm chơi chung với hai kẻ cao kều các người thì có!
Lộ Diễn khẽ thở dài một hơi, cố gắng đè nén dòng suy nghĩ đang bay bổng lan man của mình lại, bắt đầu tập trung toàn bộ tinh lực để suy ngẫm về những câu từ từ chối khéo léo nhất lát nữa sẽ phải thốt ra. Trong lúc hắn còn đang mải miết suy nghĩ, máy liên lạc quang não bỗng rung lên, bắn ra một tin nhắn mới.
Lộ Dịch: [Anh hai, anh đoán xem hai người bọn họ có thể kiên nhẫn nhịn được bao lâu thì sẽ mở miệng tỏ tình với anh? /mặt đáng yêu/]
Lộ Diễn: [Nhảm nhí, rảnh rỗi quá rồi đấy.]
Lộ Dịch: [Hay là hai ta đánh cược đi! Em cược mười lăm phút! Trong vòng mười lăm phút chắc chắn hai Omega kia sẽ hướng về phía anh mà thổ lộ tâm can! Nếu em thắng thì anh phải bao em một chầu ăn thịnh soạn đấy nhé!]
Lộ Diễn: [Thế thì thà mày bảo tao trực tiếp bao mày ăn cho rồi.]
Lộ Dịch: [Ha ha ha, anh hai đúng là tự luyến hết phần thiên hạ mà, lỡ đâu người ta thực sự chỉ là mỏi chân nên ghé vào ngồi nhờ thì sao?]
“... Hừ.” Lộ Diễn hít sâu một hơi thật dài, nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái tâm lý của bản thân. Hắn cơ bản đã soạn sẵn trong đầu những lời lẽ từ chối uyển chuyển nhất, đồng thời chuẩn bị sẵn cả những lời động viên chân thành để an ủi hai vị Omega sở hữu chiều cao dị biệt này.
Cái chuyện bị người khác tỏ tình đối với hắn từ lâu đã chẳng còn là điều gì mới mẻ. Với diện mạo cực phẩm xuất chúng cộng thêm thực lực chiến đấu siêu quần, hắn đã khiến cho không biết bao nhiêu Omega phải xiêu lòng đổ gục, chưa kể gia thế hiển hách ngút trời càng khiến hắn trở thành tâm điểm săn đón hàng đầu. Kinh nghiệm từ chối khéo léo người khác của hắn phong phú vô cùng, cam đoan tuyệt đối không làm tổn thương tới lòng tự trọng của đối phương!
Haizz, nghĩ tới việc năm nay mình với tư cách là đội trưởng chiến đội Học viện Hoàng gia Đế quốc Hoyte tham gia giải đấu, chỉ cần tưởng tượng tới cảnh sau khi giải đấu khép lại, bản thân sẽ phải đối mặt với làn sóng theo đuổi cuồng nhiệt hơn nữa của đám Omega là Lộ Diễn đã cảm thấy đau đầu nhức óc rồi.
Giang Nguyên ngước mắt nhìn đồng hồ hiển thị thời gian, cậu và Kỷ Nhung ngồi ở đây tính ra cũng đã được mười mấy phút trôi qua.
Lúc này, Lộ Diễn ngồi đối diện mắt không chớp nhìn chằm chằm vào từng con số nhảy múa trên màn hình quang não, hàng chân mày khẽ nhíu chặt lại. Đã mười bốn phút trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy hai người kia mở miệng tỏ tình, xem ra hai vị Omega này cũng thuộc dạng khá kiên nhẫn, không đến mức quá vội vã hấp tấp.
Lộ Diễn thầm đắc ý nghĩ trong bụng.
Đúng lúc này, máy liên lạc của Giang Nguyên vang lên một tiếng “ting” giòn giã.
Cuối cùng thì Cố Bạch cũng chịu hồi âm tin nhắn. Hóa ra tên Lưu Sơn vừa rồi đã tình cờ làm quen được với một Omega trên sàn khiêu vũ, hai bên dường như đã trúng tiếng sét ái tình vừa mắt nhau. Đi cùng vị Omega kia còn có vài người bạn thuộc cả ba giới tính Alpha, Beta, Omega, thế nên sau khi chào hỏi xin phép Nguyên soái Alfonso xong xuôi, cả bọn đã cùng nhau rời khỏi hội trường để ra ngoài tụ tập mở tiệc liên hoan giao lưu hữu nghị.
Cố Bạch: [Hai người có muốn qua đây quẩy cùng cho vui không?]
Giang Nguyên chuyển màn hình máy liên lạc sang cho Kỷ Nhung xem, hỏi: “Cậu có muốn đi không?”
Kỷ Nhung dứt khoát đáp: “Không đi.” Đi tới đó để làm quen thêm mấy tên Beta về làm tình địch cạnh tranh với mình chắc?
Giang Nguyên nghe vậy liền gật đầu đồng tình, lập tức bấm phím gửi tin nhắn trả lời Cố Bạch: [Bọn tôi không qua đâu, các cậu cứ chơi bời vui vẻ nhé.]
Nhìn thấy Giang Nguyên đứng dậy khỏi ghế, trái tim Lộ Diễn ngồi đối diện bỗng chốc thắt lại, sống lưng lập tức dựng thẳng tắp như cây thương. Tới rồi, thời khắc ấy cuối cùng cũng đã tới rồi! Quả nhiên là không tài nào vượt qua nổi mốc mười lăm phút mà!
Mười bốn phút năm mươi lăm giây, cũng coi như là một kỷ lục kiên nhẫn đáng khen ngợi.
Ngay trong khoảnh khắc Lộ Diễn đang căng não cân nhắc xem nên thốt ra câu từ chối nào đầu tiên cho thật êm tai, thì hai người đang ngồi đối diện bỗng nhiên phối hợp vô cùng ăn ý, động tác dứt khoát mượt mà như nước chảy mây trôi, xoay người cất bước đi thẳng một mạch ra phía cửa lớn!
Lộ Diễn: “...”
Từ từ đã nào hai vị, các người có phải là đã quên mất điều gì vô cùng quan trọng rồi không?! Có phải đã quên chưa kịp nói lời tỏ tình với tôi rồi không hả? Toàn bộ bản thảo từ chối và an ủi tôi đều đã dày công soạn sẵn hết trong đầu rồi cơ mà! Tôi thậm chí còn nghĩ sẵn cả cách động viên hai người đừng bao giờ vì chiều cao quá khổ mà cảm thấy tự ti nữa đấy có biết không hả?!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.