Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 54
Chương 54: Nụ Hôn Nơi Góc Tối Và Hiểu Lầm Của Kỷ Nhung
Chương 54· 3.472 từMiễn phí
Chương 54: Nụ Hôn Nơi Góc Tối Và Hiểu Lầm Của Kỷ Nhung
Horace cả người bỗng sững sờ trong giây lát, giọng nói này... cũng quá đỗi giống người ấy.
Kỷ Sùng nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Horace, đôi mắt đen sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng khóa chặt lấy bóng hình trước mặt, ánh nhìn nóng rực đến mức như muốn thiêu đốt đối phương.
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Horace bước tới, ông đã lập tức nhận ra người này là ai.
Ngay trong tích tắc ngắn ngủi ấy, nhịp tim của ông bỗng đập rộn ràng gấp gáp, tựa như giây tiếp theo trái tim kia sẽ nhảy vọt ra khỏi lồng ngực mà rơi thẳng vào lòng bàn tay của người đang đứng đối diện mình.
Kỷ Sùng dùng lực kéo mạnh một cái, Horace mất thăng bằng trực tiếp đâm sầm vào lồng ngực vững chãi của Kỷ Sùng. Mùi tin tức tố Alpha quen thuộc trên người Kỷ Sùng lập tức xộc thẳng vào xoang mũi, khiến Horace hoàn toàn chết lặng.
Luồng tin tức tố quen thuộc từng khắc sâu vào tận xương tủy đang bao bọc trọn vẹn lấy toàn bộ cơ thể y. Đến lúc này, Horace mới giật mình bừng tỉnh nhận ra, người đàn ông đang đứng trước mặt mình căn bản không phải là con trai Kỷ Nhung!
Mà chính là——
Yết hầu của Horace khẽ trượt lên trượt xuống, ngài trố mắt nhìn Kỷ Sùng với vẻ mặt không dám tin vào sự thật.
Chẳng phải người đàn ông này đáng lẽ ra phải đang đóng quân ở căn cứ biên cảnh North sao?
Kỷ Sùng là một Nguyên soái tối cao của Liên Bang, tuyệt đối không thể nào tự tiện rời bỏ cứ điểm quân sự quan trọng như vậy được. Sự xuất hiện của Kỷ Sùng tại nơi này chắc chắn là do có người cố tình sắp đặt từ trước, chẳng cần tốn công suy nghĩ cũng thừa biết đây chính là tác phẩm của Hosea!
Kỷ Sùng lúc này căn bản chẳng hề hay biết Horace đang mải miết suy nghĩ điều gì trong đầu. Cả tâm trí ông giờ đây đã bị lấp đầy bởi niềm vui sướng điên cuồng của một kẻ vừa tìm lại được báu vật ngỡ đã mất đi vĩnh viễn suốt mười chín năm qua. Đôi mắt đen sâu thẳm của ông dán chặt lên người Horace không rời một phân một khắc. Ánh mắt nồng nàn nóng bỏng ấy tựa như ẩn chứa một thứ ma lực kỳ diệu, chỉ cần nhìn chăm chú như vậy cũng đủ khiến tâm thần của Horace trở nên hoảng hốt, rối bời.
Trong lòng Horace thoáng dấy lên một sự hoảng loạn hiếm thấy.
Không, bản thân y của hiện tại đã không còn là vị hoàng tử ngây thơ năm xưa chỉ biết nép mình dựa dẫm vào cha và anh trai nữa. Giờ đây y là đấng quân vương tối cao nắm giữ vận mệnh của cả một Đế quốc hùng mạnh!
Lẽ nào y lại có thể vì một ánh mắt của Kỷ Sùng mà đánh mất sự bình tĩnh, hoang mang lo sợ như thế này sao?
Hiện tại trên mặt y vẫn đang đeo chiếc mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt, Kỷ Sùng chưa chắc đã có thể nhận ra thân phận thực sự của y.
Horace vẫn ôm trong lòng một tia may mắn mong manh, thế nhưng người đàn ông đang cùng y khiêu vũ giữa sàn diễn dường như lại cố tình muốn đối đầu trêu ngươi y. Kỷ Sùng đột nhiên nghiêng đầu ghé sát vào vành tai y, dùng chất giọng trầm ấm khàn đặc quen thuộc thì thầm bên tai: “Anh rất nhớ em.”
Nghe thấy lời thủ thỉ của Kỷ Sùng, đầu óc Horace bỗng nhiên trống rỗng hoàn toàn.
Y quả thực đã bị đối phương nhận ra rồi.
Sống lưng của Horace trong nháy mắt căng cứng như dây đàn, ngài cúi gầm mặt xuống không thốt nên nổi một lời.
Kỷ Sùng tinh ý nhận ra cơ thể trong lòng mình đang cứng đờ lại, bàn tay to lớn đang đặt bên hông Horace bất giác siết chặt thêm vài phần.
...
Ở phía xa ngoài rìa sàn khiêu vũ, Alfonso đưa tay dụi dụi hai mắt rồi lại ngoáy ngoáy lỗ tai vì không dám tin vào những gì mình vừa nghe và thấy. Kỷ Sùng thế mà lại chấp nhận lời mời khiêu vũ của người ta sao?
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?
Alfonso đăm chiêu nhìn theo bóng lưng của người đang khiêu vũ cùng Kỷ Sùng, trong đầu bắt đầu suy đoán lung tung: Chẳng lẽ chuyến đi sang Hoyte lần này của Kỷ Sùng lại thực sự giúp tên mặt sắt này tìm được người trong lòng rồi sao?
Đôi mắt của Alfonso từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi hai bóng hình Kỷ Sùng và người đeo mặt nạ trắng kia lấy một giây.
Khi bản nhạc khiêu vũ vừa dứt, bàn tay của Kỷ Sùng vẫn không hề buông lỏng bàn tay của kẻ xa lạ kia ra, đôi con ngươi đen láy cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi tuyệt đẹp của đối phương.
Kỷ Sùng này... không phải là muốn hôn người ta đấy chứ?
Ý nghĩ điên rồ này vừa mới lóe lên trong đầu Alfonso, thì ngay giây tiếp theo ông đã tự mình vung tay bóp chết cái suy nghĩ hoang đường ấy từ trong trứng nước. Aizz, đầu óc mình bị làm sao thế này? Kỷ Sùng làm sao có thể làm ra cái loại chuyện sỗ sàng đường đột như...
Mẹ nó chứ!
Hai mắt Alfonso trợn trừng trừng suýt lọt cả tròng ra ngoài, biểu cảm chẳng khác nào vừa nhìn thấy hiện tượng kỳ dị không tưởng nhất trong vũ trụ, đến ngay cả những nếp nhăn nơi khóe mắt cũng bị đôi mắt mở to hết cỡ kéo căng đét lại.
Hôn... hôn thật rồi kìa!
Alfonso: “...”
Alfonso: “???”
Ngay sau đó, người đeo chiếc mặt nạ màu trắng kia dường như xấu hổ giận dữ, bất ngờ vung tay đẩy mạnh Kỷ Sùng ra một khoảng. Thế nhưng Kỷ Sùng bị đẩy ra lại chẳng hề tức giận, khóe môi ông ngược lại còn khẽ nhếch lên thành một nụ cười thỏa mãn.
Lại... lại còn cười được nữa cơ đấy?!
Alfonso cảm thấy tình cảnh này hệt như một giấc mơ hoang đường giữa ban ngày. Một kẻ lãnh đạm lạnh lùng như Kỷ Sùng mà thế nhưng cũng có lúc lộ ra biểu cảm dịu dàng cưng chiều đến mức này sao... Đây rốt cuộc là cái thể loại chủ nghĩa hiện thực huyền ảo quái quỷ gì vậy trời!
Ngay sau nụ hôn, người đeo mặt nạ trắng vội vã xoay người cất bước rời khỏi đại sảnh. Kỷ Sùng không chút chần chừ, lập tức sải bước đuổi theo phía sau.
Bởi vì toàn bộ khách khứa tham gia vũ hội hôm nay đều đeo mặt nạ che giấu danh tính, thế nên sự rời đi vội vã của hai người bọn họ cũng không thu hút quá nhiều sự chú ý của đám đông, ngoại trừ toàn bộ đoàn người Liên Bang và Thân vương Hosea.
Alfonso đưa mắt nhìn theo hướng hai người vừa rời đi, trong lòng quả thực vô cùng tò mò... rất muốn lén lút đi theo xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Alfonso vừa mới nhấc chân bước được hai bước, đột nhiên có một bóng người quen thuộc lọt vào tầm mắt của ông.
Chính là Thân vương Hosea.
Alfonso đưa mắt nhìn thật sâu về hướng hai bóng người vừa khuất dạng ngoài hoa viên, sau đó ánh mắt lại rơi xuống người của Hosea. Vị Thân vương Đế quốc Hoyte này đã tốn bao công sức tâm tư, bày đủ mọi mưu kế để lừa Kỷ Sùng tới Hoyte chỉ nhằm mục đích theo đuổi Kỷ Sùng, thế mà giờ đây lại trơ mắt nhìn người mình nhắm trúng bị kẻ khác hẫng tay trên ngay trước mũi.
Lúc này chắc hẳn Hosea đang tức giận đến mức hộc máu rồi nhỉ?
Alfonso bất đắc dĩ thở dài lắc đầu, xem ra đoàn Liên Bang bọn họ lần này thực sự vô duyên với công nghệ nén không gian tối tân kia rồi.
Bên trong đại sảnh, cũng giống hệt như tâm trạng của Alfonso, mấy học sinh vừa được đưa tới dự tiệc căn bản chẳng còn chút tâm trí nào để mà khiêu vũ hay thưởng thức âm nhạc nữa. Từng đôi mắt ai nấy đều dán chặt theo từng cử chỉ hành động của Kỷ Sùng.
“Chiến Thần vừa mới cùng người kia đi ra ngoài rồi kìa, hay là chúng ta lén đi theo xem thử một chút đi?” Cố Bạch vội vàng chạy lại thì thào to nhỏ với mấy người bạn học xung quanh.
Cyril lắc đầu cảnh cáo: “Bị phát hiện thì tính làm sao?”
“Ách...” Cố Bạch gãi gãi đầu, “Thôi vậy, Kỷ Nguyên soái trông đáng sợ chết đi được, không đi nữa đâu. Mấy món điểm tâm ngọt ở đây ngon phết đấy, các cậu có muốn ăn không? Để tôi đi lấy cho mỗi người một đĩa nhé.”
Mấy người trò chuyện rôm rả một hồi rồi lục tục thu hồi tầm mắt lại, thế nhưng Kỷ Nhung đứng bên cạnh nhìn chằm chằm về hướng hai người vừa rời đi, trong đầu lúc này chỉ toàn hiện lên hai chữ: ‘Xong rồi’.
“Kỷ Nhung, Cố Bạch đang hỏi cậu kìa.” Giang Nguyên thấy Kỷ Nhung cứ đứng ngẩn ngơ bất động, không thèm trả lời câu hỏi của Cố Bạch, liền lên tiếng nhắc nhở một câu.
“Hả?” Kỷ Nhung nghe thấy giọng nói của Giang Nguyên mới giật mình hoàn hồn trở lại, “Cái gì cơ?”
Giang Nguyên nói: “Cố Bạch hỏi cậu có muốn ăn chút điểm tâm ngọt hay không.”
“Không cần đâu.” Kỷ Nhung đáp một câu, ánh mắt lại không kìm được mà liếc nhìn về phía cửa thông ra hoa viên – nơi cha mình vừa biến mất.
“Này, Kỷ Nhung,” Cố Bạch thấy bộ dạng thất thần bồn chồn của Kỷ Nhung, liền tiến lại gần gọi giật cậu lại, chớp chớp mắt trêu chọc: “Bình thường trông cậu nghiêm túc lạnh lùng thế, không ngờ lại là người thích hóng chuyện bát quái dữ vậy nha! Hay là cậu hy sinh thân mình lén đi ra ngoài thám thính tình hình một chuyến đi, một người hy sinh để thỏa mãn trí tò mò cho cả tập thể bọn tôi!”
“Được thôi.” Kỷ Nhung buột miệng đáp ngay tắp lự.
Mọi người trố mắt: “Cậu thật sự định đi rình đấy à?”
Kỷ Nhung: “...”
Giang Nguyên kỳ quái liếc nhìn Kỷ Nhung một cái, trong lòng bỗng thấy có chút buồn cười. Cậu thực sự không ngờ Kỷ Nhung ngày thường lạnh lùng ít nói lại có máu hóng chuyện hăng say đến như vậy. Tuy nhiên ngẫm lại cũng thấy dễ hiểu thôi, dù sao đây cũng là chuyện đời tư tình cảm của vị Nguyên soái trẻ tuổi lừng lẫy nhất Liên Bang, người ta có tò mò cũng là lẽ tự nhiên ở đời.
Lúc này bên trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, từng chùm đèn pha lê rực rỡ tỏa ánh sáng lung linh khắp nơi, thế nhưng tâm trạng của Kỷ Nhung thì lại rối bời và phức tạp khôn xiết.
Một mặt cậu cảm thấy mình nhất định phải đi theo ra ngoài để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mặt khác cậu lại cảm thấy việc mình lén lút theo dõi chuyện riêng tư của cha là điều không nên làm chút nào.
Giang Nguyên cắt đứt mớ suy nghĩ hỗn độn của cậu bằng việc vỗ nhẹ lên vai Kỷ Nhung hai cái: “Tôi cũng muốn ra ngoài xem thử, hay là hai chúng ta cùng đi nhé?”
Giang Nguyên nhìn thấy vẻ mặt xoắn xuýt giằng xé của Kỷ Nhung, cứ ngỡ là cậu vừa muốn đi xem lại vừa nhát gan sợ hãi uy nghiêm của cha mình, nên dứt khoát đưa ra lời đề nghị.
“Được đấy, thế thì bọn tôi ở trong này đợi tin tốt lành từ hai người nhé!” Cố Bạch cười toe toét giơ ngón tay cái lên.
Giang Nguyên kéo tay Kỷ Nhung cùng rời khỏi đại sảnh. Đẩy cánh cửa kính nặng nề ra, một làn gió đêm trong lành mang theo hương hoa cỏ ngát hương lập tức ùa vào khoang mũi.
Hai người bước ra khỏi đại sảnh tiệc, tiến sâu vào bên trong khuôn viên hoa viên tĩnh mịch. Sau một hồi rảo bước tìm kiếm khắp các lối đi rải sỏi, cuối cùng bọn họ cũng định vị được hai bóng người vừa rời đi ban nãy.
Kỷ Nhung tinh mắt nhận ra cha mình đã cởi phăng chiếc áo khoác quân phục bên ngoài từ lúc nào, ống tay áo sơ mi được xắn cao để lộ ra cánh tay thon dài rắn rỏi đầy nam tính. Lúc này, ông đang ép chặt người đeo mặt nạ trắng kia vào một góc tường khuất sau rặng hoa rậm rạp, một bàn tay vững chãi đang nắm chặt lấy vòng eo mảnh mai của đối phương.
Giang Nguyên thấy cảnh tượng này liền vội vã dời tầm mắt sang hướng khác. Tuy rằng đứng ở khoảng cách này cậu không thể nghe rõ hai người bọn họ đang thì thầm nói những gì, thế nhưng cậu vẫn có thể dễ dàng mường tượng ra được sự việc đang diễn ra mãnh liệt đến mức nào: “Thật sự nhìn không ra vị Nguyên soái nhà cậu ngày thường nghiêm nghị như thế mà khi hành sự lại trực tiếp và mãnh liệt đến mức này đấy.”
Kỷ Nhung theo bản năng đưa mắt nhìn chăm chú qua khe lá cây. Cậu nhìn thấy người đang bị cha mình gần như đè bẹp dí vào tường kia, tuy chỉ có thể nhìn thấy được chừng một phần ba góc mặt, thế nhưng cả người đối phương lúc này đã ửng hồng lên như một cánh hoa đào e ấp!
Người bị cha cậu giam giữ trong lòng khẽ cựa quậy giãy giụa một chút. Ngay sau đó, Kỷ Nhung liền ngửi thấy trong không khí lan tỏa mùi tin tức tố Alpha thoang thoảng quen thuộc. Mùi tin tức tố này chẳng cần phải suy đoán cũng thừa biết chính là phát ra từ người cha Nguyên soái của cậu...
Dùng tin tức tố Alpha để áp chế đối phương sao?
Người kia chẳng lẽ thực sự là một Omega?
Không, chết tiệt thật, bây giờ đâu phải là lúc đứng đây suy nghĩ vớ vẩn mấy chuyện này nữa!
Ba ơi, ba mau bình tĩnh lại một chút đi!
Hành vi cưỡng bức người khác là vi phạm pháp luật nghiêm trọng đấy!
Tuyệt đối không được kích động làm bậy!
Con xin ba đấy!
Kỷ Nhung sợ hãi đến mức cả người giật bắn lên. Theo phản xạ tự nhiên của một công dân thượng tôn pháp luật, cậu không hề do dự mà lập tức lao vụt tới, giơ tay nắm chặt lấy bả vai của Kỷ Sùng, hạ quyết tâm bằng mọi giá phải ngăn chặn người cha già tôn kính của mình phạm phải sai lầm trái pháp luật tày đình.
Horace lúc này đang bị luồng tin tức tố Alpha quen thuộc nồng đượm của Kỷ Sùng áp chế đến mức toàn thân mềm nhũn ra, y phục trên người cũng xộc xệch hỗn loạn. Vốn dĩ y đã bị sự bá đạo của Kỷ Sùng làm cho thần hồn điên đảo, bỗng nhiên phát hiện ra có người lạ bất ngờ lao tới gần, y lập tức hoảng hốt lo sợ đó là người của Đế quốc Hoyte. Hôm nay những vị khách tới tham dự tiệc sinh nhật của Hosea toàn bộ đều là quý tộc tai to mặt lớn của Hoyte, trong số đó có không ít người đã từng diện kiến long nhan của ngài. Theo phản xạ tự nhiên để tự bảo vệ mình, Horace vội vã rúc đầu trốn sâu vào lồng ngực vững chãi của Kỷ Sùng, đến một cái liếc mắt cũng không dám ngẩng lên nhìn kẻ vừa xuất hiện.
Kỷ Sùng thấy người yêu trong lòng hoảng sợ như chú chim nhỏ bị giật mình, liền vươn tay ôm chặt lấy Horace hơn nữa, sau đó quay phắt đầu lại, đưa ánh mắt cực kỳ khó chịu và bực bội trừng thẳng vào mặt đứa con trai quý tử của mình.
Kỷ Nhung lúc này hoàn toàn có cơ sở để nghi ngờ sâu sắc rằng, nếu như mình không phải là giọt máu ruột thịt do Kỷ Sùng sinh ra, thì có lẽ ngay lúc này đây cậu đã bị người cha Chiến Thần này một chưởng đánh cho hộc máu văng xa mười mét rồi.
Nhìn thấy người đeo mặt nạ trắng kia chủ động nép sâu vào lòng Kỷ Sùng để tìm kiếm sự che chở, rõ ràng người này hoàn toàn là tự nguyện chứ chẳng hề có sự ép buộc nào ở đây cả.
Chết tiệt thật, cậu thực sự sắp sửa có một người mẹ kế rồi.
Kỷ Nhung thầm nghĩ trong lòng, lại bị ánh mắt hình viên đạn vô cùng bất thiện của Kỷ Sùng trừng cho một cái lạnh toát cả sống lưng. Kỷ Nhung: “...”
Thôi xong, nếu như mình còn không chịu cút xéo ngay lập tức, cha cậu chắc chắn sẽ nổi điên lên mà giết người diệt khẩu mất.
Quả nhiên người xưa nói cấm có sai bao giờ: hễ có mẹ kế thì ắt sẽ sinh ra cha dượng.
Số phận của cậu sao mà hẩm hiu bi đát đến mức này cơ chứ.
Hu hu hu hu.
Kỷ Nhung không dám chậm trễ nửa giây, vội vàng xoay người chộp lấy cổ tay của Giang Nguyên, sau đó co cẳng chạy biến một mạch như một làn khói biến mất tăm!
Horace đợi một hồi lâu, cảm nhận được kẻ quấy rầy đã rời đi hẳn, mới khẽ dùng sức đẩy lồng ngực Kỷ Sùng ra một chút, giọng run run cất tiếng hỏi: “Bọn họ... đã nhìn thấy mặt tôi chưa?”
Kỷ Sùng: “Ừ, hẳn là đã nhìn thấy rồi.”
Horace nghe vậy sắc mặt lập tức lạnh băng lại, theo bản năng dò hỏi tiếp: “Người vừa rồi... là người của Hoyte sao?”
Kỷ Sùng: “Chắc là vậy đấy.”
Horace: “...”
Nhìn thấy hàng lông mày của Horace khẽ nhíu chặt lại đầy vẻ lo âu sầu não, trong lòng Kỷ Sùng thầm xót xa tự nhủ: Quả nhiên năm xưa người yêu dứt áo rời bỏ ông là có nỗi khổ tâm khó nói không thể giãi bày. Chẳng lẽ thân phận của y tuyệt đối không thể để cho người của Hoyte nhìn thấy hay sao?
Nghĩ đến đây, trái tim Kỷ Sùng lại đau thắt lại vì xót thương vô hạn. Thế nhưng giờ đây ông đã may mắn tìm lại được người rồi, ông tuyệt đối sẽ không bao giờ để bi kịch chia ly của mười chín năm trước có cơ hội tái diễn thêm một lần nào nữa.
Nhìn thấy Horace phiền muộn không vui, Kỷ Sùng không nỡ để y phải lo lắng thêm nữa. Ông dịu dàng vươn bàn tay thô ráp khẽ vuốt ve gò má mịn màng của Horace, trầm giọng dỗ dành: “Đồ ngốc, anh lừa em đấy thôi. Kẻ vừa rồi chính là thằng nhóc Kỷ Nhung đấy.”
“Kỷ Nhung...” Horace nghe thấy cái tên ấy, cả người khẽ run lên rồi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thế nhưng ngay sau đó, tận sâu trong đáy lòng ngài lại dâng lên một nỗi tiếc nuối và xót xa vô bờ bến. Vừa rồi... ngài đã vô tình bỏ lỡ mất cơ hội ngàn vàng được chính mắt nhìn ngắm đứa con trai ruột thịt của mình.
Horace ngước mắt nhìn Kỷ Sùng một cái, khẽ giãy giụa nói: “Anh mau buông tôi ra đi.”
Kỷ Sùng kiên quyết siết chặt vòng tay: “Không buông. Vừa buông tay ra là em lại chạy mất hút ngay.”
Horace: “...”
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.