Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 56
Chương 56: Điệu Cười Của Chiến Thần Và Cú Hủy Diệt Eyrla
Chương 56· 10.091 từMiễn phí
Chương 56: Điệu Cười Của Chiến Thần Và Cú Hủy Diệt Eyrla
Giang Nguyên cùng Kỷ Nhung rời đi, tình tiết hai người mở lời tỏ tình mà hai anh em Lộ Dịch và Lộ Diễn dày công suy đoán hiển nhiên hoàn toàn không xảy ra. Trái lại, cậu em trai Lộ Dịch ngơ ngác mất vài giây rồi mới thốt lên kinh ngạc: “Mẹ nó chứ, hóa ra người ta thật sự chẳng phải đến để bắt chuyện làm quen với anh!”
Lộ Diễn: “...” Nhỏ tiếng lại một chút, giữ lại chút thể diện đi!
Rời khỏi khuôn viên tổ chức vũ hội, sắc trời bên ngoài đã tối đen như mực. Bên trong Ngân Bạch Hoàng Cung, một dãy các tòa kiến trúc nguy nga đều đã đồng loạt thắp sáng những ánh đèn rực rỡ.
Trong phòng vang lên tiếng nước chảy róc rách, bên trong phòng tắm hơi nước nóng bốc lên nghi ngút mờ ảo. Kỷ Nhung vươn cánh tay gạt đi những giọt nước còn đọng lại trên ngọn tóc, từng dòng nước ấm chảy dọc theo các đường cong cơ bắp săn chắc trên cơ thể. Những múi cơ trên người cậu không hề thô kệch phô trương mà được phân bổ vô cùng cân đối, vừa vặn hoàn hảo, tạo nên những đường nét vóc dáng tuyệt mỹ khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải thầm ngưỡng mộ, ghen tị.
...
Giang Nguyên ngủ một giấc thật sâu, khi mở mắt tỉnh dậy thì trời đã rạng sáng ngày hôm sau. Đồng hồ sinh học chuẩn xác đã trực tiếp đánh thức cậu dậy. Sau khi hoàn tất việc rửa mặt đánh răng sạch sẽ, cậu bước chân đi sang phòng sát vách thì ngạc nhiên phát hiện cánh cửa phòng của Kỷ Nhung vẫn còn đóng chặt. Điều này có chút kỳ lạ, bởi vì thông thường vào khung giờ này mỗi buổi sáng, cậu đều sẽ bắt gặp Kỷ Nhung bước ra khỏi phòng.
Nghĩ vậy, Giang Nguyên liền giơ tay gõ nhẹ lên cửa phòng hai tiếng.
Thấy bên trong không có tiếng động đáp lại, Giang Nguyên đoán chừng có lẽ Kỷ Nhung vẫn còn đang ngủ say nên định quay người rời đi. Đúng lúc này, cánh cửa bỗng nhiên được kéo mở từ bên trong, Kỷ Nhung nhanh chân bước ra ngoài, cất tiếng: “Đi thôi, hai chúng ta cùng nhau xuống lầu ăn bữa sáng.”
Giang Nguyên gật đầu, đưa mắt liếc nhìn Kỷ Nhung một cái rồi nói: “Tôi còn tưởng là cậu vẫn đang ngủ nướng cơ đấy.”
“Ừ.” Kỷ Nhung gật đầu. Thực ra cậu căn bản chẳng hề ngủ, chỉ là vừa rồi ngồi thừ người trên ghế sofa suy nghĩ vẩn vơ một vài chuyện nên đã quên khuấy mất thời gian.
Đến tám giờ rưỡi là khung giờ dùng bữa sáng theo quy định. Tất cả mọi thành viên trong đoàn đều đã ngồi vào bàn ăn chỉnh tề, duy chỉ có một vị trí danh dự nơi đầu bàn là vẫn trống không.
Chủ nhân của chiếc ghế đó đến giờ cơm vẫn bặt vô âm tín chưa thấy xuất hiện, khiến cho một đám học sinh ngồi xung quanh đưa mắt nhìn nhau, không biết có nên động đũa dùng bữa trước hay không.
Nguyên soái Alfonso liếc mắt nhìn thoáng qua chiếc ghế trống thuộc về Kỷ Sùng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, dứt khoát ra lệnh: “Ăn cơm đi.”
Vẻ mặt của ông trông có vẻ vô cùng bình thản và điềm tĩnh, thế nhưng thực chất sâu bên trong nội tâm ông lúc này đang có bão táp cuồng phong gào thét dữ dội.
Sáng sớm hôm nay khi ông xuống lầu ăn cơm, vốn định tiện đường ghé qua gọi Kỷ Sùng cùng đi. Thế nhưng khi ông bước tới trước cửa phòng Kỷ Sùng, ông lại kinh ngạc phát hiện cánh cửa phòng đang mở toang hoang không một bóng người. Ban đầu ông còn ngây thơ nghĩ rằng Kỷ Sùng đã xuống lầu từ sớm, nhưng nhìn tình hình thực tế lúc này, xem ra đêm qua Kỷ Sùng căn bản là không hề trở về phòng ngủ!
Giang Nguyên trái lại chẳng suy nghĩ phức tạp gì nhiều, chỉ lẳng lặng cúi đầu tập trung ăn phần cơm của mình.
Đúng lúc này, Cố Bạch ngồi ngay bên cạnh đột nhiên dùng chân khẽ huých nhẹ vào chân cậu dưới gầm bàn, sau đó nháy mắt ra hiệu bảo cậu mau nhìn vào màn hình máy liên lạc quang não.
Bên trong nhóm trò chuyện riêng của bảy học viên, số lượng tin nhắn trao đổi đã nhảy vọt lên tới hơn mười mấy dòng tin.
Giang Nguyên tiện tay bấm vào màn hình, kéo thẳng lên đoạn đầu tiên.
Lưu Sơn: [Chiến Thần sao giờ này vẫn chưa xuống ăn cơm nhỉ?]
Cyril: [Vừa rồi tôi có đi ngang qua, cửa phòng của Kỷ Nguyên soái đang mở toang hoang đấy /mặt cười/]
Cố Bạch: [Đêm qua không về phòng ngủ sao?]
Cyril: [Khả năng cao là như vậy.]
...
Lưu Sơn: [Chẳng lẽ là... làm cái chuyện kia rồi sao? /cười mắt lé/]
Cố Bạch: [Cút đi xéo mau, Lưu Sơn mày tưởng ai ai trên đời này cũng có máu dê xồm giống như mày chắc? Hôm qua vừa mới nhìn thấy người ta là một Omega xinh đẹp, hai mắt mày đã dán chặt vào không buồn chớp lấy một cái, hệt như một con sói đói đang phát sáng tia xanh trong mắt vậy!]
Cyril: [Đúng đấy, Nguyên soái tôn kính của chúng ta tuyệt đối không phải là loại người tùy tiện như thế. Người ta mới vừa quen biết nhau có một buổi tối thôi mà, làm sao mà tiến triển thần tốc đến mức độ đó được.]
Kỷ Nhung: [Mọi người suy nghĩ quá nhiều rồi, dựa trên sự hiểu biết của tôi về ông ấy, chuyện đó tuyệt đối là điều không thể nào xảy ra.]
Cyril phụ họa thêm: [Hôm qua vị Omega kia nhìn qua vóc dáng phỏng chừng cũng không tệ, thế nhưng Chiến Thần là ai cơ chứ? Loại Omega tuyệt sắc nào mà ngài ấy chưa từng thấy qua, đâu đến mức mất kiểm soát như vậy.]
Lưu Sơn: [Chuyện khác thì tao không bàn tới, nhưng có một điểm tao buộc phải lên tiếng phản bác: tao không phải là đồ sắc lang háo sắc, tao chỉ là ngày ngày phải đối mặt với một bầy đực rựa Alpha các người nên nhìn riết thấy phát ngấy mà thôi!]
Cố Bạch: [Đồ Alpha đói khát đội lốt nghiêm túc, mày đừng có cố công biện giải cho hành vi của mình nữa!]
Cố Bạch: [Giang Nguyên, cậu thấy chuyện này thế nào?]
Cố Bạch: [Giang Nguyên ơi?]
Cố Bạch: [... Đến cả việc ăn cơm mà cậu cũng tập trung nghiêm túc dữ vậy sao trời.]
Giang Nguyên: [Tôi cũng cảm thấy không phải như vậy đâu.]
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Giang Nguyên vừa bấm nút gửi tin nhắn đi, cánh cửa lớn của phòng ăn bỗng nhiên đột ngột bị đẩy mở ra.
Bàn tay của Kỷ Sùng đang nắm lấy then cửa, kéo rộng một cánh cửa bước vào. Chiếc áo khoác âu phục trang trọng mà ông mặc tối hôm qua đã hoàn toàn không cánh mà bay, trên người lúc này chỉ còn độc một chiếc áo sơ mi trắng đơn bạc. Ống tay áo sơ mi được xắn cao lên quá khuỷu tay, để lộ ra cánh tay thon dài rắn rỏi cùng những đường gân cơ bắp cuồn cuộn phập phồng, hiển nhiên là ông vừa mới từ bên ngoài trở về.
Ngay khi Kỷ Sùng vừa bước chân vào phòng, tất cả mọi người có mặt trong phòng ăn đều theo phản xạ tự nhiên mà đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía ông, từng người một đều sững sờ ngây ra như phỗng đá.
Chiếc áo sơ mi trên người Kỷ Sùng rõ ràng chính là chiếc áo của tối hôm qua, thế nhưng lúc này nó lại nhàu nhĩ nhăn nhúm chẳng khác nào một cọng rau vừa mới được vớt ra từ trong vại dưa muối lên. Đặc biệt hơn cả, trên vùng cổ rắn rỏi của ông vẫn còn in hằn rõ mồn một những dấu hôn đỏ thắm vô cùng ám muội!
Alfonso: “...”
Alfonso: “?”
Toàn thể mọi người: “???”
Kỷ Nhung ngồi ở góc bàn cũng đồng dạng ở tận sâu trong đáy lòng chậm rãi gõ ra một dấu chấm hỏi to đùng: “?”
...
Ngày hôm sau.
Hôm nay là ngày diễn ra lễ bốc thăm chia bảng thi đấu chính thức. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hạ Xuyên, đoàn học viên Liên Bang do Giang Nguyên dẫn đầu lần đầu tiên đặt chân tới nhà thi đấu khổng lồ mà Đế quốc Hoyte đã dày công chuẩn bị cho giải đấu cơ giáp toàn tinh tế lần này.
Nhóm người Giang Nguyên vừa mới bước chân tới sảnh chính, liền có một đội tuyển thi đấu khác rảo bước nhanh chóng tiến về phía bọn họ.
“Xin chào các cậu, tôi tên là Nolan, đội chúng tôi đến từ Hợp chủng quốc Chris để tham gia giải đấu lần này, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi đấy!” Một nam sinh có mái tóc vàng nở nụ cười vô cùng sảng khoái, nhiệt tình vươn một bàn tay ra trước mặt Giang Nguyên, mang lại cảm giác vô cùng thân thiện và dễ chịu.
Nolan lo lắng Giang Nguyên có thể đã quên mất mình, liền vội vàng bổ sung thêm: “Chính là hôm nọ bọn tôi bị lạc đường nên đã tới hỏi đường các cậu đấy, cậu còn nhớ không? Vốn dĩ bọn tôi luôn muốn tới tìm các cậu để nói một lời cảm ơn đàng hoàng, thế nhưng lại sợ bản thân sẽ tiếp tục bị lạc đường trong cái hoàng cung mê cung này, cho nên mãi tới hôm nay mới dám bắt chuyện.”
“Tôi vẫn nhớ mà, xin chào cậu.” Giang Nguyên đưa tay ra bắt lấy tay đối phương, mỉm cười nói: “Hôm đó cũng chỉ là tiện tay chỉ đường thôi, không cần thiết phải bận tâm cảm ơn làm gì.”
Nolan buột miệng thốt lên: “Không đâu, vẫn nhất định phải cảm ơn các cậu đàng hoàng chứ! Nếu như hôm đó không có cậu chỉ đường giúp, thì bọn tôi chỉ còn nước phải bấm máy gọi điện cầu cứu huấn luyện viên thôi. Các cậu không biết đâu, tôi sợ cái lão già râu xồm hung dữ nhà tôi chết đi được ấy!”
Hợp chủng quốc Chris cũng giống như Liên Bang, là một quốc gia yêu chuộng hòa bình trên tinh tế, mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước từ trước tới nay vẫn luôn duy trì ở mức vô cùng tốt đẹp.
Chính nhờ vào cuộc tao ngộ tình cờ lần trước, nhóm học viên của Chris hiển nhiên có mối quan hệ gần gũi và hòa nhã hơn hẳn với đoàn Liên Bang. Mấy người vừa cất bước đi vừa trò chuyện rôm rả, chẳng mấy chốc đã cùng nhau tiến xuống khu vực phòng bảo dưỡng và chứa cơ giáp nằm ngay bên dưới lòng sân thi đấu.
Vừa bước chân vào bên trong khoang chứa cơ giáp, từng gương mặt thiên chi kiêu tử vốn ngày thường luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh không màng thế sự bỗng nhiên đồng loạt phát ra những tiếng kinh hô trầm trồ liên tiếp không dứt.
“Oa——!”
“Trời đất ơi, kia chẳng phải là Bạch Mang sao? Đó là mẫu cơ giáp đặc chủng độc quyền chỉ riêng hành tinh Rhea mới có thể chế tạo mà!”
“Mọi người mau nhìn sang bên này đi, mẹ nó chứ... kia là Cự Thản Biển Sâu! Cái thứ quái vật bọc thép này mà ở đây cũng có sẵn sao trời?”
“A a a, Huyết Sắc Chi Kiếm kìa...”
Huấn luyện viên Hạ Xuyên với tư cách là đại biểu trưởng đoàn đã đi vào bên trong phòng họp kín để tham gia bốc thăm chia bảng. Giải đấu năm nay quy tụ toàn bộ các đội tuyển tham dự và chia đều thành tám bảng đấu nhỏ, mỗi một bảng đấu sẽ có tổng cộng mười hai đội tuyển cùng tranh tài. Các đội trong cùng một bảng sẽ tiến hành thi đấu vòng tròn tính điểm theo thể thức BO3 (thắng 2 trên 3 ván), mỗi một ván thắng sẽ được tính một điểm tích lũy, và hai đội tuyển có thành tích cao nhất mỗi bảng sẽ chính thức giành vé bước tiếp vào vòng mười sáu đội mạnh nhất.
Chính vì vậy mà trong thời gian chờ đợi, nhóm học sinh như Giang Nguyên dưới sự dẫn dắt của một sĩ quan Đế quốc Hoyte đã tranh thủ đi tham quan địa điểm thi đấu cũng như chiêm ngưỡng hàng loạt các chủng loại cơ giáp tối tân nhất đang được trưng bày tại nơi này.
“Chỗ này e là đã hội tụ đầy đủ toàn bộ các mẫu cơ giáp trên khắp toàn cõi tinh tế rồi ấy chứ?” Sau khi đi qua hàng loạt khu vực trưng bày, mọi người từ tâm trạng kinh ngạc ban đầu đến lúc này đều đã trở nên tê dại hoàn toàn, Nolan không kìm được mà ngượng ngùng cất tiếng cảm thán.
Vị sĩ quan Hoyte chịu trách nhiệm dẫn đoàn tham quan lộ rõ vẻ đắc ý và tự hào trên khuôn mặt, cất giọng kiêu hãnh: “Đó là điều đương nhiên rồi. Ngoại trừ những mẫu cơ giáp thuộc cấp bậc tuyệt mật quốc gia của từng nước ra, thì toàn bộ các chủng loại cơ giáp chiến đấu phổ biến khác trên toàn tinh tế đều có mặt đầy đủ tại nơi này. Những gì các cậu đang nhìn thấy ở đây thực ra cũng chỉ mới là một góc nhỏ mà thôi. Các mẫu cơ giáp tiêu chuẩn mà từng quốc gia đăng ký sử dụng cho giải đấu đều đã được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi kiểm tra và chuẩn bị sẵn sàng toàn bộ. Lát nữa sau khi các vị huấn luyện viên hoàn tất việc bốc thăm chia bảng, tôi sẽ dẫn các cậu tới khu vực kiểm tra và hiệu chỉnh cơ giáp của đội mình.”
“Nếu như giải đấu được tổ chức ở các quốc gia khác, đoàn học sinh của các nước đều sẽ buộc phải tự mình vận chuyển cơ giáp thi đấu đi theo. Thế nhưng tại Đế quốc Hoyte này thì hoàn toàn không cần thiết phải làm như vậy.”
Từng câu từng chữ của vị sĩ quan Hoyte đều không hề che giấu sự kiêu hãnh ngút trời sâu tận đáy lòng mình. Đây chính là vị thế độc tôn của Đế quốc Hoyte! Những quốc gia khác khi tổ chức giải đấu đều bắt buộc các thí sinh phải tự mang theo cơ giáp của riêng mình, thế nhưng chỉ riêng tại Hoyte, bất kể là bạn muốn sử dụng mẫu cơ giáp chiến đấu nào thì Hoyte đều có thể đáp ứng ngay tắp lự!
Đó chính là thực lực hùng mạnh tuyệt đối của Đế quốc Hoyte.
Cùng với việc quá trình bốc thăm chia bảng của các vị huấn luyện viên đi đến hồi kết thúc, chuyến tham quan của nhóm người Giang Nguyên cũng tạm thời phải khép lại.
Nolan liếc mắt nhìn vào bảng thông báo kết quả, đội tuyển của cậu ta được xếp vào bảng thi đấu số hai. Thực lực của các quốc gia nằm trong bảng số hai nhìn chung không quá mạnh mẽ, xem ra vận may của đội Chris năm nay khá tốt, việc giành lấy một trong hai tấm vé đầu bảng để đi tiếp cơ bản là nằm trong tầm tay. Dựa theo thực lực truyền thống của Hợp chủng quốc Chris từ trước tới nay, mỗi năm thành tích của bọn họ thường dừng lại ở vòng mười sáu đội mạnh nhất, năm nào vận may mỉm cười rực rỡ hơn một chút thì có thể chật vật chen chân vào top tám.
Thành tích thi đấu của Liên Bang và Hợp chủng quốc Chris trên đấu trường quốc tế nhìn chung cũng tương đương nhau, luôn duy trì ổn định ở top mười sáu, thi thoảng bứt phá vào được top tám, đẳng cấp đôi bên xem như ngang ngửa.
Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần đội tuyển có thể đặt chân vào vòng mười sáu đội mạnh nhất là đã hoàn toàn có thể báo cáo hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc với phía nhà trường rồi. Đương nhiên nếu thành tích có thể vươn xa hơn nữa thì ai mà chẳng mong muốn, thế nhưng căn cứ theo kinh nghiệm xương máu từ các mùa giải trước đây, việc mơ tưởng tới vòng bán kết bốn đội mạnh nhất gần như là điều bất khả thi, còn chiếc cúp vô địch quán quân thì thậm chí đến trong mơ bọn họ cũng chẳng dám nghĩ tới.
Thấy kết quả bốc thăm của đội mình khá thuận lợi, Nolan hào hứng quay sang trò chuyện với các đồng đội vài câu, sau đó rảo bước nhanh chóng tiến lại gần nhóm người Giang Nguyên và Kỷ Nhung, cất tiếng hỏi han: “Giang Nguyên, đội Liên Bang các cậu rơi vào bảng đấu nào thế?”
Giang Nguyên bình thản đáp: “Bảng số năm.”
Nolan khẽ giật mình sửng sốt một chút, sau đó vội vã ngước mắt nhìn lên màn hình điện tử đang công bố danh sách chi tiết các bảng đấu. Khi ánh mắt cậu ta tìm thấy tên của đoàn Liên Bang nằm chễm chệ trong bảng số năm, cả người Nolan bỗng chốc hóa đá: Bảng số năm này... rốt cuộc là cái thể loại bảng đấu tử thần quái quỷ gì thế này?!
Đế quốc Dreyfus, Vương quốc Eyrla, lại cộng thêm cả Liên Bang... Hai cường quốc Dreyfus và Eyrla này vốn nổi danh với thực lực cơ giáp vô cùng xuất chúng, mùa giải nào bọn họ cũng dễ dàng nắm chắc một suất tiến thẳng vào top tám đội mạnh nhất toàn tinh tế.
Việc Liên Bang bị bốc thăm rơi trúng vào cùng một bảng đấu với hai con quái vật sừng sỏ này, đồng nghĩa với việc cơ hội để Liên Bang có thể vượt qua vòng bảng để đi tiếp gần như đã hoàn toàn bị bóp nghẹt từ trong trứng nước!
Tình cảnh này quả thực là xui xẻo đến mức tột cùng!
“Cái này... chuyện này, vận may bốc thăm của các cậu năm nay quả thực không được tốt cho lắm...” Nolan có chút bất đắc dĩ thở dài tiếc nuối cho bạn.
Giang Nguyên nghe Nolan nói vậy tự nhiên hiểu rất rõ ngụ ý trong lời đối phương. Nhìn thấy Nolan thật lòng cảm thấy tiếc nuối và lo lắng cho Liên Bang, trong lòng cậu cảm thấy cậu bạn tóc vàng đến từ Chris này quả thực là một người rất tốt tính và chân thành.
Về phía Đế quốc Rik, bọn họ bốc thăm rơi trúng vào bảng đấu số ba. Các đối thủ trong bảng này thực lực nhìn chung khá yếu ớt, việc giành quyền đi tiếp đối với Rik cơ bản là chuyện đã nắm chắc mười mươi trong lòng bàn tay.
Học viên của các quốc gia khác đều đang túm tụm ngước nhìn màn hình lớn theo dõi kết quả phân chia bảng đấu. Khi thấy đội nhà của mình may mắn không rơi vào bảng số năm tử thần, ai nấy đều không giấu nổi vẻ mặt mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm.
Đến khi nhìn thấy cái tên Liên Bang xuất hiện trơ trọi trong bảng tử thần đó, từng người một đều hướng ánh mắt tràn ngập sự đồng cảm xót thương nhìn về phía đoàn học viên Liên Bang: Vận khí của Liên Bang năm nay sao mà đen đủi thảm hại đến mức này cơ chứ? Vị huấn luyện viên bốc thăm của bọn họ sáng nay bước chân ra khỏi cửa chẳng lẽ đã quên rửa mặt hay sao? Sao mà lại có thể tay đen đến mức rước về cái bảng đấu số năm nghiệt ngã này cơ chứ, phen này thì đến ngay cả vòng mười sáu đội mạnh nhất cũng đừng hòng mà mơ tưởng bước chân vào nổi.
Nhìn lại Đế quốc Rik mà xem, vận số của người ta tốt biết bao nhiêu, rơi ngay vào bảng số ba toàn những đối thủ yếu như gà rù, chỉ cần đám người Rik không tự dưng phát điên lên thì một tấm vé vào top mười sáu là điều chắc chắn như đinh đóng cột!
Thật đáng thương cho số phận của Liên Bang, năm nay vận may thi đấu quá sức tồi tệ.
Bởi vậy mới nói, những kẻ sở hữu bàn tay đen như than tổ ong thì tốt nhất là đừng bao giờ nhận chức huấn luyện viên trưởng làm gì!
“Liên Bang đợt này quả thực là xui xẻo thấu trời xanh rồi, vừa ra quân đã đụng ngay phải Eyrla các cậu, lại còn đèo bòng thêm cả Dreyfus nữa chứ.” Một học sinh đến từ Bermali khẽ thì thào to nhỏ với người bên cạnh.
Học viên của đội tuyển Eyrla đứng bên cạnh cười tươi rói đầy vẻ đắc thắng, cất giọng mỉa mai: “Đừng có nói như vậy chứ, biết đâu năm nay Liên Bang bọn họ lại đột nhiên bộc phát thực lực đặc biệt lợi hại thì sao?”
“Liên Bang á? Bọn họ cũng chỉ có đúng duy nhất một lần cách đây sáu năm trước là may mắn chen chân lọt vào được top bốn bán kết thôi, năm đó là nhờ có một thiên tài tên là Diệp Nam Phong gánh đội. Năm nay chẳng lẽ bọn họ lại có thể đào đâu ra một Diệp Nam Phong thứ hai nữa chắc?” Lại có người khác đứng cạnh lập tức chen miệng chế giễu theo.
Nolan đứng bên cạnh nghe thấy những lời bàn tán cay nghiệt của đám người xung quanh, có chút bất đắc dĩ quay sang nhìn đoàn người Liên Bang, hạ thấp giọng an ủi: “Các cậu đừng thèm để tâm tới những lời bọn họ nói làm gì. Lần này tuy rằng vận may bốc thăm của các cậu không được thuận lợi, thế nhưng... thế nhưng các cậu vẫn còn có một tia cơ hội mà!”
Cố Bạch lập tức cất tiếng phản bác: “Lời này của cậu nói sai hoàn toàn rồi nhé! Không phải là một tia cơ hội đâu, mà lần này chúng tôi chắc chắn sẽ hiên ngang vượt qua vòng bảng để đi tiếp! Không những thế, mục tiêu của chúng tôi chính là giành lấy chức quán quân vô địch!”
“Quán quân vô địch cơ đấy? Ha ha ha, các người đã mở mồm đi hỏi xem chiến đội của Đế quốc Hoyte có chấp thuận hay chưa thế?” Một học sinh của đội tuyển Eyrla lập tức cất tiếng cười khẩy mỉa mai, trừng mắt lườm Cố Bạch một cái đầy vẻ khinh miệt, hiển nhiên là đang chế giễu Cố Bạch đúng là kẻ si tâm vọng tưởng, ban ngày nằm mơ giữa ban ngày.
Đế quốc Hoyte từ trước tới nay đã liên tiếp thâu tóm năm chức vô địch quán quân liên tiếp của giải đấu này. Nếu như năm nay bọn họ tiếp tục bước lên đỉnh vinh quang giành chức vô địch lần thứ sáu... thì toàn thể các quốc gia trên tinh tế cũng tuyệt đối chẳng có ai cảm thấy ngạc nhiên hay bất ngờ.
Còn về phần Liên Bang, vòng mười sáu đội mạnh nhất thì năm nào cũng thấy mặt, top tám thì thi thoảng mới le lói xuất hiện, top bốn bán kết thì trong lịch sử cũng chỉ mới ghi nhận đúng một lần duy nhất, chứ còn trận chung kết tranh cúp thì bọn họ thậm chí chưa từng một lần được đặt chân tới, nói chi đến cái danh hiệu quán quân xa vời vợi kia!
Cố Bạch tức tối còn muốn nhảy dựng lên tranh cãi tay đôi với đối phương, thế nhưng Kỷ Nhung đã nhanh tay vươn ra đè chặt vai Cố Bạch lại. Đôi con ngươi đen nhánh sắc lạnh như dao cạo của cậu khẽ đảo qua người tên học sinh Eyrla kia một cái. Luồng khí thế áp bức vô hình tỏa ra từ người cậu trong tích tắc lập tức đè bẹp sự kiêu ngạo của đối phương, chỉ nghe thấy Kỷ Nhung cất giọng lãnh đạm nói với Cố Bạch: “Không cần phải lãng phí lời nói nhảm nhí với bọn họ làm gì.”
Kỷ Nhung với tư cách là đội trưởng của chiến đội, từng lời cậu thốt ra đều mang theo trọng lượng và uy quyền tuyệt đối. Chưa kể đến luồng khí thế vương giả bẩm sinh toát ra từ người cậu khi đối mặt với những kẻ khiêu khích này tức khắc khiến cho đám người xung quanh vốn đang định hùa vào châm chọc đều đồng loạt câm bặt, không một ai dám hé răng nói thêm nửa lời.
Thậm chí ngay trong khoảnh khắc Kỷ Nhung cất tiếng, trong thâm tâm của một số người bỗng dấy lên một niềm tin kỳ lạ: chẳng lẽ... năm nay Liên Bang thực sự có khả năng sẽ giành chiến thắng sao?
Mãi cho tới khi bóng dáng của nhóm người Giang Nguyên đã khuất dạng sau dãy hành lang, tên học sinh Eyrla vừa lớn tiếng ban nãy mới như bừng tỉnh khỏi cơn kinh sợ, tức tối gắt gỏng: “Xì, thật sự cho rằng mình có thể thắng được chắc, đúng là không sợ gió lớn thổi bay mất cái lưỡi ngông cuồng! Lại còn đòi giành chức quán quân nữa chứ? Đúng là trò cười thối mũi cho thiên hạ!”
“Bộ không sợ bị người của Hoyte nghe thấy rồi người ta cười cho rụng hết cả răng ra à!”
“Hoyte đã là nhà vô địch năm mùa liên tiếp rồi đấy, năm nay người ta chuẩn bị ẵm luôn chức vô địch lần thứ sáu rồi...”
“Năm nay nếu như Liên Bang mà có thể đoạt được chức quán quân vô địch, thì tao xin thề sẽ trồng cây chuối mà đi ngoài cho thiên hạ xem!”
“Ha ha ha, thế thì e rằng cả đời này mày sẽ vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội được trải nghiệm cảm giác trồng cây chuối đi ngoài đâu!”
Nhóm học sinh của Đế quốc Rik đứng cách đó không xa đưa mắt nhìn tên học sinh Eyrla vừa mạnh miệng thề thốt ‘trồng cây chuối đi ngoài’ kia một cái, toàn bộ đều rơi vào khoảng trầm mặc kỳ lạ. Nếu như là những mùa giải trước đây, việc Liên Bang vô địch quả thực là điều hoàn toàn hoang đường không tưởng, thế nhưng đối với đội hình Liên Bang của năm nay... nói không chừng bọn họ thật sự có khả năng làm nên chuyện động trời...
Hôm đó sau khi trở về nơi ở, đoàn Rik đã lập tức sử dụng hệ thống tình báo để bí mật điều tra lý lịch của hai người kia. Bọn họ bàng hoàng phát hiện ra hai kẻ đó thế mà lại thực sự là học sinh đàng hoàng chứ chẳng phải là huấn luyện viên giả mạo, hơn nữa còn là tân sinh viên năm nhất vừa mới nhập học của Liên Bang.
Hai tân sinh viên năm nhất của Trường Quân Sự Đệ Nhất Liên Bang mà lại có thể dễ dàng một tay đánh tan nát toàn bộ một chi đội đặc nhiệm tinh nhuệ Liệp Ưng, những kẻ như vậy tuyệt đối không thể nào là hạng người bình thường được. Trình độ thao tác điều khiển cơ giáp của bọn họ chắc chắn cũng không thể nào yếu kém, thực lực thực sự rốt cuộc sâu tới mức nào quả thực vô cùng khó đoán.
Nếu như vào những năm trước, mỗi khi chạm mặt nhau, đoàn Rik và Liên Bang chắc chắn sẽ chẳng khác nào kim châm đối chọi với đầu lúa mạch gai, trong hoàn cảnh như thế này đám người Rik nhất định sẽ nhảy vào xỉa xói chế giễu Liên Bang một phen cho hả dạ. Thế nhưng sau khi đã nắm rõ thực lực kinh hoàng của hai con quái vật Giang Nguyên và Kỷ Nhung, bọn họ đã vô cùng khôn ngoan mà lựa chọn ngậm chặt miệng lại.
Sau khi hoàn tất việc bốc thăm chia bảng, bởi vì giải đấu áp dụng thể thức thi đấu vòng tròn luân phiên nên hoàn toàn không tồn tại bất kỳ sự bất công nào, mỗi đội chỉ cần lần lượt chạm trán với toàn bộ mười một đội tuyển còn lại trong cùng bảng đấu là được.
Còn về phần cơ giáp chiến đấu, thông thường các tuyển thủ tham dự đều sẽ ưu tiên lựa chọn các mẫu cơ giáp do chính quốc gia mình sản xuất để thi đấu. Trừ những trường hợp vô cùng bất đắc dĩ, chẳng ai muốn sử dụng cơ giáp của nước ngoài làm gì, chủ yếu là vì việc mượn cơ giáp ngoại quốc để giành chiến thắng thì dẫu có thắng cũng chẳng lấy gì làm vẻ vang, mặt mũi quốc gia sẽ khó mà coi cho được.
Sau khi toàn bộ các mẫu cơ giáp đều đã được xác nhận hiệu chỉnh thông số kỹ thuật hoàn tất, ban tổ chức của Hoyte cũng đã chính thức ban hành bảng phân lịch thi đấu chi tiết cho từng ngày.
“Đội chúng ta trận đầu chạm trán với Bermali à, thế thì cũng coi như tạm ổn...” Một nam sinh nhìn lướt qua bảng lịch thi đấu, đến khi ánh mắt dừng lại ở lịch trình của Liên Bang thì không khỏi khựng lại một nhịp: “Cái đoàn Liên Bang này... quả thực là xui xẻo đến mức tận cùng rồi.”
“Sao thế?” Người đồng đội đứng bên cạnh tò mò hỏi, liền giật lấy tờ danh sách trên tay bạn ngó vào xem: “Mẹ nó chứ, đùa nhau đấy à, trận mở màn của Liên Bang là đối đầu trực tiếp với Vương quốc Eyrla sao?”
“Ngày mai chắc chắn sẽ có một vở kịch hay ho để xem rồi đây!”
“Khỏi phải nói nhiều, trận đấu sáng ngày mai tôi nhất định phải tới xem bằng được! Vốn dĩ vòng bảng tôi chỉ tính ngồi ở phòng theo dõi qua màn hình phát sóng trực tiếp thôi, thế nhưng nếu lịch thi đấu đã kịch tính như thế này thì sáng mai tôi nhất định phải đích thân tới tận hiện trường mới được!”
Phía đội tuyển Eyrla lúc này cũng đã phát hiện ra đối thủ đầu tiên mà bọn họ phải nghiền nát chính là Liên Bang.
“Ha ha ha, cái đám Liên Bang này quả đúng là đen đủi hết phần thiên hạ mà!” Toàn thể thành viên chiến đội Eyrla cười nói rôm rả đầy phấn khích, đây chẳng phải là cơ hội trời cho hay sao?
Sáng ngày mai nhất định phải vùi dập Liên Bang với tỷ số cách biệt tuyệt đối 3:0, cạo trọc đầu bọn chúng! Đến lúc đó biểu cảm trên khuôn mặt của đám người Liên Bang chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc và thú vị cho mà xem!
Chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh huy hoàng đó thôi là các thành viên của chiến đội Eyrla đã bắt đầu háo hức mong chờ từng giây từng phút cho trận đấu ngày mai diễn ra.
Các học viên của Hợp chủng quốc Chris thì đưa mắt nhìn nhau đầy lo lắng. Đội Liên Bang này rốt cuộc là đã bước chân trái ra đường hay sao mà lại dính phải cái vận hạn xú quẩy đến mức độ này cơ chứ? Thế nào mà trận đầu tiên vừa bước lên sàn đấu đã phải chạm trán ngay với Eyrla rồi? Hôm nay hai bên vừa mới xảy ra tranh chấp cãi vã nảy lửa ngoài sảnh, ngày mai đã lập tức lao vào phân định thắng bại trên đấu trường...
Chuyện này...
Haizz...
Nolan vừa mới chạy đi dò la tin tức từ một vài nguồn quen biết, nghe ngóng được rằng thực lực của đội tuyển Eyrla năm nay vô cùng khủng khiếp. Nghe đồn ngay từ khi còn ở trong nước, bọn họ đã hùng hồn tuyên bố mục tiêu năm nay là giữ chắc top bốn và tranh chấp vị trí á quân toàn tinh tế!
Haizz.
Nolan khẽ thở dài thườn thượt, trong thâm tâm cậu thực sự cảm thấy vô cùng lo lắng cho số phận của đoàn Liên Bang. Tạm gác lại ân tình chỉ đường lần trước sang một bên, những người bạn Liên Bang này trong mắt cậu đều là những người rất dễ gần, lại vô cùng thú vị, cậu thực lòng yêu quý những người bạn đồng trang lứa đến từ Liên Bang này.
...
Sáng sớm ngày hôm sau, trong bữa ăn sáng.
Kỷ Nhung đưa mắt liếc nhìn chiếc ghế trống vẫn chưa có người ngồi của Kỷ Sùng.
Rõ ràng trước khi đi đã nói là muốn đi cùng để đồng hành cổ vũ cho cậu tham gia thi đấu, thế mà rốt cuộc kể từ cái đêm dạ hội hôm đó cho tới nay, người cha Chiến Thần của cậu lúc nào cũng trong tình trạng thần long thấy đầu không thấy đuôi, thoắt ẩn thoắt hiện.
Đúng là đồ thấy sắc quên con mà!
Kỷ Nhung âm thầm khinh bỉ người cha già của mình một trận ở tận đáy lòng.
Dùng xong bữa sáng, toàn đội lập tức di chuyển thẳng tới nhà thi đấu trung tâm!
Nhà thi đấu của Hoyte có quy mô vô cùng rộng lớn, có thể đồng thời tổ chức tám trận thi đấu cùng một lúc. Bởi vì hiện tại mới chỉ là giai đoạn thi đấu vòng bảng nên số lượng khán giả tới theo dõi trực tiếp cũng không quá đông đúc. Khán đài tuy có người ngồi nhưng cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ, thế nhưng trong số những khán giả thưa thớt ấy lại xuất hiện hai nhân vật vô cùng kỳ lạ.
Trong số đó, một người đeo một chiếc kính râm to bản che kín nửa khuôn mặt, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống thấp. Người đàn ông còn lại thì mỉm cười đầy ẩn ý nhìn người đeo kính râm bên cạnh, đáy mắt tràn ngập ý cười dịu dàng, khẽ cất tiếng hỏi: “Nhóc con, chẳng phải hôm qua còn bảo là không thèm tới đây cơ mà? Sao hôm nay vẫn lén lút mò tới thế này?”
Horace xuyên qua lớp mắt kính râm màu đen hung hăng liếc xéo Kỷ Sùng một cái sắc lẹm. Cái đêm hôm đó hai người hồ đồ cùng nhau lăn lộn một đêm, sáng sớm hôm sau vừa tỉnh giấc là y đã vội vàng chuồn mất dạng. Ai mà ngờ được cái tên này không biết từ lúc nào đã âm thầm lưu lại số máy liên lạc của y, sau đó liên tục gửi tin nhắn tới quấy rầy, tìm đủ mọi lý do để hẹn gặp, thậm chí còn đe dọa rằng sẽ mang số liên lạc này đi nhờ bạn bè trong nội bộ Hoyte tra xét xem rốt cuộc chủ nhân của nó là ai!
Đi hỏi ư?
Hỏi cái rắm ấy!
Nếu người ta trả lời với ông rằng chủ nhân của số máy đó chính là Hoàng đế Horace, liệu ông có dám tin vào tai mình hay không hả?!
“Không được phép gọi tôi là nhóc con!” Horace khẽ nhướng mày cảnh cáo. Thế nhưng ngặt nỗi vì đang đeo chiếc kính râm to tướng trên mặt nên luồng khí thế đế vương vốn có của ngài căn bản chẳng thể nào toát ra được trọn vẹn.
Khóe môi Kỷ Sùng khẽ cong lên thành một nụ cười cưng chiều: “Thế thì gọi là gì bây giờ? Em lại không chịu nói cho anh biết tên thật của em.”
Horace: “...”
Kỷ Sùng đột nhiên chuyển tông giọng, nhẹ nhàng nói: “Thế thì anh gọi em là tiểu bảo bối nhé, dù sao năm xưa em cũng luôn nằng nặc đòi anh phải gọi em như thế mà.”
Nghe Kỷ Sùng bất ngờ nhắc lại chuyện xưa cũ rích đó, Horace tức khắc xấu hổ đến mức chỉ muốn lập tức đào một cái hố dưới chân để chui tọt xuống cho đỡ ngượng! Đó rốt cuộc là chuyện từ bao nhiêu năm về trước rồi cơ chứ!
Đường đường là Horace ngài đây căn bản không cần cái thứ danh xưng sến súa đó!
Ông dám mở mồm gọi Thiết Huyết Hoàng Đế tối cao là ‘tiểu bảo bối’ sao?
Nếu để con dân của Đế quốc Hoyte nghe thấy được, mỗi người chỉ cần đấm cho ông một quyền thôi cũng đủ để đánh chết tươi ông tại chỗ rồi đấy!
Kỷ Sùng, cái tên thần kinh này! Năm xưa chẳng phải ông luôn tỏ ra cao ngạo lạnh lùng lắm cơ mà! Ông đây ngày trước đã phải tốn bao nhiêu công sức theo đuổi, ông mới chịu miễn cưỡng gọi ông đây một tiếng ‘bảo bối’? Mỗi lần mở miệng gọi được một tiếng là y như rằng chẳng khác nào muốn lấy đi cái mạng già của ông vậy, thế mà giờ đây một câu mở miệng là bảo bối, hai câu mở miệng là bảo bối, bộ ông bị phát điên rồi hay sao hả?!
“Bảo bối à, trận đấu đầu tiên của con trai chúng ta sắp sửa bắt đầu rồi đấy.” Kỷ Sùng vươn một cánh tay vững chãi choàng qua bả vai Horace, trầm giọng nhắc nhở.
Horace: “...”
Những khán giả ngồi ở hàng ghế bên cạnh cũng mỉm cười đầy thích thú nhìn hai người bọn họ, hiển nhiên cảm thấy đôi bạn đời này vô cùng thú vị. Chủ yếu là vì Kỷ Sùng sở hữu diện mạo quá đỗi nam tính và đẹp trai, bản mặt thì lạnh như tiền nghiêm nghị, thế nhưng cái miệng thốt ra lại toàn những từ ngữ ngọt ngào như ‘bảo bối’, tạo nên một sự tương phản vô cùng cuốn hút!
“Hai người cũng là tới xem trận đấu của con trai mình sao? Trùng hợp quá, tôi cũng là cùng chồng tôi tới đây xem con thi đấu này!” Một Omega ngồi cạnh quay sang cười tươi rói bắt chuyện làm quen.
Vị Alpha đi cùng vị Omega nọ khẽ mỉm cười chào Kỷ Sùng một cái, thế nhưng ánh mắt lại dán chặt lên gương mặt của Kỷ Sùng, đôi chân mày khẽ nhíu chặt lại đầy vẻ nghi hoặc.
“Anh cứ nhìn chằm chằm vào mặt người ta như thế làm cái gì vậy hả? Thật là mất lịch sự quá đi!” Vị Omega kia lén lút đưa tay véo mạnh vào eo của người chồng Alpha một cái, hạ thấp giọng quở trách.
Vị Alpha quay sang nhìn vợ mình, ngập ngừng giải thích: “Không có gì đâu, chỉ là anh nhìn anh ta thấy quen mắt quá chừng, anh chắc chắn là mình đã từng nhìn thấy gương mặt này ở đâu đó rồi, nhưng tạm thời chưa thể nhớ ra là ở địa phương nào thôi!”
Vị Omega “ừ” một tiếng cho qua chuyện. Bởi vì vị trí ngồi của cậu ta nằm sát cạnh Horace, nên cậu ta nghiễm nhiên coi Horace như một người chị em tốt cùng giới tính Omega với mình, liền hào hứng bắt chuyện với Horace: “Cái đó... nhìn làn da của cậu trông đẹp và mịn màng thật đấy, cậu dùng loại mỹ phẩm dưỡng da nào thế? Có thể giới thiệu cho tôi một vài nhãn hiệu được không?”
Horace: “...”
Vị Omega thấy đối phương im lặng liền trưng ra vẻ mặt đáng thương: “Bộ không tiện chia sẻ bí quyết sao cậu?”
Horace khó khăn thốt ra từng chữ: “Tôi... chưa từng dùng qua mấy thứ đó.”
Vị Omega nọ ngẩn người ra một thoáng, ngay sau đó liền vội vã hạ thấp giọng, kéo tay Horace khuyên nhủ chân thành: “Thế thì không được đâu nhé! Là Omega thì nhất định phải biết yêu thương chăm sóc bản thân mình thật tốt chứ. Tôi nói cho cậu biết này, có mấy dòng sản phẩm dưỡng da này tôi dùng thấy hiệu quả cực kỳ luôn. Cậu đừng có thấy hiện tại làn da mình còn căng mọng săn chắc mà chủ quan, đợi đến khi có tuổi rồi da dẻ bắt đầu chảy xệ thì lúc đó hối hận cũng không kịp nữa đâu!
Đám Alpha bọn họ muôn đời vẫn chỉ thích những người trẻ trung mơn mởn thôi. Bọn họ một khi đã hoàn thành việc đánh dấu Omega rồi thì muốn chia tay là chia tay cái rụp, thế nhưng Omega chúng ta một khi phải tiến hành phẫu thuật rửa sạch dấu ấn thì tổn hại đối với sức khỏe cơ thể là vô cùng khủng khiếp. Mình phải biết tự yêu thương lấy chính mình, có như vậy thì mới không để đám tiền bạc mồ hôi nước mắt rơi vào tay lũ tiểu tam giảo hoạt được chứ!”
Horace – Thiết Huyết Hoàng Đế uy chấn toàn tinh tế: “...”
Kẻ khiến cho cả Đế quốc Hoyte phải kính sợ tôn sùng như một vị thần minh lúc này hoàn toàn rơi vào trạng thái trầm tư mặc tưởng, cõi lòng ngập tràn sự cay đắng và thống khổ khôn cùng. Đây rốt cuộc là cái thể loại tra tấn tinh thần ở cấp độ địa ngục trần gian gì thế này?!
Rốt cuộc là vì cái lý do quái quỷ gì mà ngài lại phải ngồi đây để lắng nghe một Omega xa lạ thao thao bất tuyệt phổ cập kiến thức làm đẹp và giới thiệu mỹ phẩm dưỡng da cơ chứ?!
“Cảm ơn cậu nhé, những điều cậu vừa nói tôi đều đã ghi nhớ kỹ cả rồi, lát nữa tôi sẽ lập tức đi mua về cho em ấy dùng thử.” Trong lúc Horace còn đang thất thần hoang mang tột độ thì một giọng nói trầm ấm đầy nam tính bỗng vang lên bên cạnh.
“Oa, chồng của cậu đối xử với cậu tốt thật đấy!” Vị Omega kia xuýt xoa ngưỡng mộ không ngớt.
Horace: “...”
Horace quay ngoắt sang nhìn Kỷ Sùng với vẻ mặt ngập tràn dấu chấm hỏi: “?”
Kỷ Sùng khẽ mỉm cười dịu dàng, đưa ngón tay chỉ về phía sàn đấu bên dưới, cất giọng nhắc nhở: “Trận đấu sắp sửa bắt đầu rồi kìa.”
...
“Xin chào toàn thể quý vị khán giả! Chắc hẳn tất cả mọi người đều đã vô cùng ngóng đợi giải đấu cơ giáp năm nay rồi đúng không ạ? Trận đấu mở màn diễn ra trong ngày hôm nay chính là cuộc đọ sức kịch tính giữa Vương quốc Eyrla và Liên Bang! Cả hai đội tuyển này đều là những gương mặt quen thuộc từng nhiều lần góp mặt trong top mười sáu đội mạnh nhất, tin chắc rằng quý vị cũng không còn xa lạ gì nữa.” Giọng nói của người dẫn chương trình vang vọng khắp nhà thi đấu: “Nghe đồn năm nay thực lực của chiến đội Eyrla vô cùng hùng mạnh, không biết thực hư ra sao? Vậy thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đón xem những diễn biến hấp dẫn của trận đấu ngay sau đây!”
Cùng với lời giới thiệu hào hứng của người dẫn chương trình vừa dứt, góc quay của hệ thống camera lập tức được kéo lại gần. Hình bóng cơ giáp của Giang Nguyên và Kỷ Nhung đã chính thức xuất hiện bên trong khu vực sàn thi đấu!
“Mẹ nó chứ, công nghệ từ trường thực tế ảo kết hợp mô phỏng không gian sao?!” Cố Bạch đưa mắt nhìn qua sàn đấu, lúc này khung cảnh xung quanh đã bắt đầu biến đổi nhanh chóng, toàn bộ sàn đấu rộng lớn trong nháy mắt đã hóa thành một sa mạc hoang vu cằn cỗi với những đụn cát vàng trải dài tít tắp!
Ở bên trong không gian này, tất cả mọi chi tiết cảnh vật dường như đều là vật thể thực sự, hệt như người tham gia đang đắm chìm trực tiếp vào thế giới bên trong của một trò chơi thực tế ảo. Xung quanh bốn phía sàn đấu, một màn chắn năng lượng hình vòm khổng lồ lập tức được kích hoạt kéo dài ra để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các khán giả ngồi trên khán đài!
Trình độ công nghệ đỉnh cao này!
Quá sức trâu bò rồi!
Công nghệ từ trường thực tế ảo kết hợp mô phỏng có khả năng tái hiện hoàn hảo một trăm phần trăm tất cả các thiết lập môi trường chiến đấu bên trong thế giới ảo. Thậm chí các trường từ tính cực mạnh còn có thể mô phỏng ra độ cứng chân thực của từng tảng đá tảng đất, từ trước tới nay chưa từng có bất kỳ một quốc gia nào có thể dựng nên một sàn thi đấu tầm cỡ đỉnh cao đến như vậy!
Khoa học kỹ thuật của Đế quốc Hoyte đã phát triển tới mức có thể ứng dụng công nghệ từ trường thực tế ảo trên một quy mô khổng lồ đến nhường này!
Điều này quả thực khiến cho bất cứ ai chứng kiến cũng phải kinh hoàng khiếp vía!
Không chỉ riêng Cố Bạch mà ngay cả Giang Nguyên cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cậu nhanh chóng tận dụng khả năng tính toán siêu việt của siêu cấp quang não Alphonse để sơ bộ quét qua toàn bộ cấu trúc công nghệ này, gần như đã tiến hành phân tích bóc tách toàn bộ nguyên lý hoạt động của nó trong tích tắc. Không thể không thừa nhận, nền tảng khoa học công nghệ của Hoyte thực sự vô cùng phát triển, nếu đem so sánh với Liên Bang thì quả thực vượt trội hơn rất nhiều bậc, không hổ danh là quốc gia dẫn đầu về công nghệ cơ giáp trên toàn cõi tinh tế.
“Đế quốc Hoyte này cũng quá mức chịu chi và xa xỉ rồi đấy chứ?” Các khán giả ngồi rải rác trên khán đài cũng đều lộ rõ vẻ mặt bàng hoàng kinh ngạc, quả thật không một ai ngờ tới việc công nghệ tối tân đắt đỏ bậc này lại được ban tổ chức trực tiếp mang ra ứng dụng ngay trên sàn đấu vòng bảng!
“... Mẹ kiếp, đúng là có tiền có quyền có khác!”
Đến ngay cả một vị Nguyên soái dày dạn sương gió như Kỷ Sùng cũng thoáng lộ ra một tia ngạc nhiên trong mắt, ông khẽ nghiêng đầu nói với Horace bên cạnh: “Trình độ công nghệ của Hoyte quả thực rất xuất sắc.”
Horace nghe vậy liền khẽ hếch cằm lên đầy kiêu hãnh. Đó là điều tất nhiên rồi, cũng không nhìn lại xem người đang trị vì và dẫn dắt cả Đế quốc Hoyte này là ai cơ chứ!
Một khi đã đại diện cho danh dự của cả một quốc gia để bước lên sàn đấu này, nhóm người Giang Nguyên dĩ nhiên tuyệt đối không bao giờ xem nhẹ thực lực của chiến đội Eyrla. Thế nhưng đối với trận đấu mở màn ngày hôm nay, bọn họ đã sớm hạ quyết tâm phải dạy cho đối phương một bài học nhớ đời!
Trong lúc hệ thống đang đếm ngược những giây cuối cùng trước khi khai trận, các thành viên bên phía đội tuyển Eyrla lại tỏ ra vô cùng thư thái và khinh địch, cất giọng cười cợt: “Xì, hôm nay nhất định phải đánh cho bọn chúng một trận 3:0 để cạo trọc đầu bọn Liên Bang mới được!”
Mấy tuyển thủ Eyrla bàn tính với nhau, ngọn lửa hưng phấn lập tức bốc cháy ngùn ngụt. Hôm qua hai bên vừa mới xảy ra va chạm xích mích ngoài cổng, cho nên trận đấu hôm nay bọn họ càng tuyệt đối không thể để thua!
“3:0! Phải cho bọn chúng mở to mắt ra mà nhìn thấy sự lợi hại thực sự của chúng ta!”
Bên phía chiến đội Eyrla xuất hiện tới bốn cỗ cơ giáp hạng nặng bọc thép kiên cố. Cách bố trí này hiển nhiên là nhằm mục đích dồn toàn lực bảo vệ cho một cá nhân duy nhất nằm ở trung tâm. Người đó chính là đội trưởng của bọn họ, và cũng là con át chủ bài mạnh nhất mà Eyrla sở hữu trong mùa giải năm nay!
Toàn bộ các thành viên còn lại đều chỉ đóng vai trò làm bàn đạp và lá chắn sống để lót đường cho vị đội trưởng này tỏa sáng!
“Kỳ lạ thật đấy, bố trí tới bốn cỗ cơ giáp hạng nặng như thế kia thì tính linh hoạt trong di chuyển sẽ bị giảm đi rất nhiều. Mặc dù khả năng phòng ngự tổng thể là vô cùng kiên cố, thế nhưng sức tấn công cơ động sẽ không thể nào dễ dàng triển khai được!”
“Cậu thì biết cái quái gì chứ! Bọn họ đây là đang áp dụng chiến thuật ‘Bốn bảo vệ một’ đấy! Cỗ cơ giáp đột kích hạng nhẹ nằm ở chính giữa đội hình mới là tuyển thủ chủ lực gánh đội của bọn họ! Đó là một thiên tài cơ giáp mới nổi đình nổi đám của Eyrla trong năm nay đấy!”
Bốn cỗ xe tăng bọc thép khổng lồ của Eyrla lập tức kích hoạt lá chắn phòng ngự năng lượng cực đại, ken dày thành một bức tường sắt vững chắc bao bọc lấy cỗ cơ giáp Bạch Mang ở chính giữa một cách kín kẽ không một kẽ hở, chuẩn bị sẵn sàng tư thế để phát động tấn công bất cứ lúc nào!
Giang Nguyên nhìn thấy trận hình kỳ dị này cũng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười và khó hiểu. Cái kiểu bố trí này rốt cuộc là có ý đồ gì đây, chẳng lẽ là cố tình tụ tập lại một chỗ để làm bia sống cho người ta bắn hay sao?
Bên trong kênh liên lạc nội bộ, Kỷ Nhung cất giọng hỏi Giang Nguyên: “Lớp phòng ngự kia có phá được không?”
Giang Nguyên thản nhiên đáp: “Phá được. Muốn đột phá từ hướng nào?”
Kỷ Nhung: “Đột phá chính diện đi.”
Giang Nguyên “ừ” một tiếng xác nhận. Ngay sau đó, bên trong kênh liên lạc vang lên tiếng reo hò phấn khích của Cố Bạch: “Kỷ Nhung, cậu đúng là xấu tính thật đấy nha, thích đập thẳng vào mặt đối phương ngay chính diện cơ đấy, nhưng mà tôi thích! Thế còn bọn tôi thì sao?”
Kỷ Nhung lạnh lùng ra lệnh: “Các cậu ấy hả? Nằm yên một chỗ hưởng thụ đi.”
Cố Bạch cười toe toét: “Đội trưởng trâu bò đỉnh chóp!”
Có được sự yểm hộ tuyệt đối từ phía sau của Giang Nguyên, Kỷ Nhung hoàn toàn không có bất kỳ mối bận tâm hay lo lắng nào. Cậu lập tức đẩy cần điều khiển, thúc đẩy động cơ lao vút về phía trước với tốc độ xé gió! Đám cơ giáp đối diện cũng lập tức khóa chặt mục tiêu vào cỗ Lôi Đình do Kỷ Nhung điều khiển đang đơn thương độc mã xông tới.
“Bọn người Liên Bang này bị úng não rồi hay sao thế? Thế mà lại dám một mình lao thẳng vào trận địa của chúng ta, không sợ bị mưa đạn của chúng ta bắn cho nát bấy thành tương thịt à?”
“Ha ha ha, chắc là nhìn thấy chiến thuật tác chiến mới tinh vi do chúng ta dày công nghiên cứu nên sợ quá hóa rồ rồi đấy mà!”
“Toàn đội khai hỏa tấn công!”
Theo mệnh lệnh đanh thép của đội trưởng Eyrla vừa ban ra, tức khắc toàn bộ các họng súng của bốn cỗ cơ giáp hạng nặng đồng loạt gầm thét!
Một cơn mưa đạn lạc dày đặc như bão táp điên cuồng trút thẳng về phía Kỷ Nhung!
Nolan vì không có lịch thi đấu trong ca sáng nên đã chạy sang khán đài để cổ vũ cho Liên Bang. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này diễn ra, trái tim cậu ta lập tức thắt lại, hoảng loạn cùng cực. Đây rõ ràng là một trận đấu đối kháng đoàn đội cơ mà, tại sao Liên Bang lại có thể để cho một mình Kỷ Nhung đơn độc xông lên đón đầu hỏa lực như vậy chứ?!
Số lượng đạn pháo bay tới dày đặc như màn lưới trời lồng lộng thế kia, dẫu có là thần tiên giáng thế đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không thể nào né tránh được toàn bộ!
Nhìn thấy cơn mưa đạn pháo tử thần đang gào thét lao thẳng về phía Kỷ Nhung, Nolan tức khắc nín thở nghẹn ngào, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ tuyệt vọng: Xong đời rồi, Kỷ Nhung chắc chắn sẽ bị loại trừ ngay từ phát súng đầu tiên!
Thế nhưng ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đó, Giang Nguyên đang đứng ở tuyến sau bình thản nâng khẩu súng ngắm trên tay lên. Những ngón tay của cậu lướt trên bảng điều khiển với tốc độ nhanh đến mức chỉ còn thấy tàn ảnh, liên tục bóp cò nổ súng hơn hai mươi phát đạn chính xác đến từng mi-li-mét vào giữa không trung! Từng viên đạn bắn ra chuẩn xác đánh chặn các đường đạn nguy hiểm nhất, xé toạc một lỗ hổng an toàn giữa cơn bão lửa để giúp Kỷ Nhung phá tan vòng vây tử thần. Ngay sau đó, Giang Nguyên thuần thục chuyển đổi băng đạn trên tay sang loại đạn xuyên giáp đặc chế.
Nolan ngồi trên khán đài chứng kiến chuỗi thao tác thần sầu đó liền trưng ra vẻ mặt mờ mịt hoàn toàn, căn bản không thể hiểu nổi Giang Nguyên rốt cuộc đang toan tính làm cái trò gì...
“Cười chết mất thôi, ban nãy bắn loạn xạ một hồi thì không nói làm gì, giờ này lại còn bày đặt đổi sang đạn xuyên giáp nữa chứ! Chẳng lẽ cái tên Beta ngốc nghếch kia lại hoang tưởng muốn dùng đạn xuyên giáp thông thường để bắn xuyên qua lớp khiên phòng ngự kiên cố của chúng ta hay sao?”
“Ha ha ha, chắc là cả đời chưa từng được tận mắt chứng kiến loại chiến thuật phòng ngự đỉnh cao này bao giờ nên sợ đến mức trợn tròn mắt rồi chứ gì!”
“Sống trên đời chưa từng thấy kẻ nào ngu xuẩn đến mức độ này bao giờ.”
“A a a——!”
Những kẻ bên phía Eyrla còn chưa kịp dứt lời mỉa mai châm chọc, thì đột nhiên bên trong kênh đàm thoại nội bộ của bọn chúng bỗng vang lên một tiếng thét chói tai đầy kinh hoàng và đau đớn tột cùng!
“Khốn kiếp! Bị bắn xuyên thủng rồi!”
Ngay sau đó, một âm thanh thông báo lạnh lùng từ hệ thống giám sát trận đấu vang lên rõ mồn một: [Tuyển thủ Phong của Eyrla: ĐÃ BỊ LOẠI!]
Toàn đội Eyrla: “?!”
Không chỉ riêng gì các thành viên của đội tuyển Eyrla, mà ngay cả toàn bộ những khán giả vốn chỉ đang ngồi xem phát sóng trực tiếp cho vui cũng đều đồng loạt trố mắt kinh hãi: “???”
“Chuyện quái quỷ gì vừa mới diễn ra thế kia?!”
Khoảnh khắc một người đồng đội bọc thép bị hệ thống tuyên bố tử vong và loại khỏi vòng chiến đấu, trận địa phòng ngự kiên cố của Eyrla tức khắc bị xé toạc ra một lỗ hổng chí mạng. Vị đội trưởng Mario của Eyrla – người vốn đang được bốn cỗ người sắt bảo bọc cẩn mật ở bên trong – lập tức cảm thấy một luồng ớn lạnh thấu xương chạy dọc sống lưng. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời mình nâng cặp song súng lên, nhắm thẳng về phía bóng hình cỗ Lôi Đình của Kỷ Nhung đang lao tới mà điên cuồng bóp cò! Hắn thậm chí có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng nhịp tim đập loạn xạ cùng tiếng hơi thở hổn hển dồn dập vì quá đỗi căng thẳng của chính mình!
Hắn thậm chí còn chưa kịp hiểu nổi chuyện gì vừa mới ập đến!
Tại sao... tại sao người đồng đội sở hữu lớp giáp dày nhất của hắn lại có thể bị một viên đạn xuyên giáp bắn thủng nát bấy chỉ trong một phát bắn duy nhất như thế được?!
Kỷ Nhung khẽ cười khẩy một tiếng giòn tan. Cậu đã sớm để mắt tới cặp súng ngắn trên tay đối phương từ trước, biết rõ tên này có sở trường tác chiến bằng súng rất lợi hại. Ngay khi họng súng của Mario vừa lóe sáng, Kỷ Nhung đã đột ngột điều khiển cơ giáp xoay nửa thân mình trên không trung, tăng tốc độ phản lực lách mình né tránh đòn công kích hiểm hóc trong đường tơ kẽ tóc.
Mà phát súng chí mạng do chính tay Mario bắn ra lại ghim thẳng vào lưng của một người đồng đội khác đang đứng chắn phía trước!
Ngay giây tiếp theo, cỗ cơ giáp Lôi Đình của Liên Bang đã như một bóng ma quỷ mị sừng sững xuất hiện ngay trước mắt Mario!
Mario vẫn chưa chịu từ bỏ hy vọng, muốn liều mạng đánh đổi một phen để tìm kiếm đường sống. Đáng tiếc thay, ngay trong tích tắc tiếp theo, Kỷ Nhung đã dứt khoát vung lưỡi đao hợp kim sáng loáng trên tay lên chém xuống một đường ngọt lịm! Đòn tấn công cuồng bạo mãnh liệt hệt như một cơn cuồng phong gào thét xé toạc màn đêm, đường nét đao pháp đẹp đẽ sắc bén đến mức khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải run rẩy rợn người!
OÀNH——!
Ánh lửa chiến tranh bùng nổ bắn ra tung tóe khắp bốn phương tám hướng!
[Đội trưởng Mario của Eyrla: ĐÃ BỊ LOẠI!]
Gần như ngay sau đó, những thành viên còn lại của đội tuyển Eyrla cũng bị Kỷ Nhung cùng hỏa lực bắn tỉa chuẩn xác của Giang Nguyên quét sạch hoàn toàn không còn sót lại một mảnh giáp!
[HỆ THỐNG THÔNG BÁO: CHIẾN ĐỘI LIÊN BANG GIÀNH CHIẾN THẮNG TUYỆT ĐỐI!]
Toàn bộ những người có mặt tại hiện trường cũng như đang theo dõi trận đấu đều chết lặng vì kinh hoàng!
Trong đầu của mỗi một khán giả lúc này chỉ còn tràn ngập đúng hai chữ: ‘HÀNH HẠ ĐẾN CHẾT’! Đây thực sự là một trận thảm sát đơn phương mang tính bẻ gãy nghiền nát hoàn toàn mọi niềm kiêu hãnh của đối phương!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.