Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 37
Chương 37: Tranh Giành Đệ Tử
Chương 37· 4.241 từMiễn phí
Chương 37: Tranh Giành Đệ Tử
Bị người khác đột ngột xông vào cắt ngang lời, Hứa Trầm quay phắt lại nhìn chằm chằm vào Hạ Xuyên đang hùng hổ đứng giữa cửa phòng, râu tóc dựng ngược, trừng mắt quát lớn: "Sao... sao lại không được hả?!"
Bởi vì thân phận và địa vị vô cùng đặc thù của ông, trên toàn cõi Liên Bang xưa nay chưa từng có bất kỳ ai dám thẳng thừng thốt ra hai chữ 'không được' ngay trước mặt ông như thế. Đã rất nhiều năm trôi qua ông chưa từng bị người ta phản bác không chút nể nang thế này. Trong phút chốc, khuôn mặt già nua của Hứa Trầm đỏ bừng lên vì ngượng ngùng và tức giận, đến mức nghẹn họng chẳng biết phải mắng lại thế nào, giọng nói thậm chí còn có chút lắp bắp.
Hiệu trưởng Ike ngồi trên ghế bành, đưa ngón tay đẩy nhẹ gọng kính vàng trên sống mũi. Nhìn thấy bộ dạng quẫn bách, luống cuống hiếm thấy của người bạn học thuở thiếu thời, khóe môi ông không nhịn được mà ngoác ra cười thầm.
Cái ông bạn già này của ông, từ thời còn đi học chung đã nổi tiếng là người hay thẹn thùng, hễ bực mình là đỏ mặt tía tai nhưng tính tình thì bướng bỉnh cứng đầu như một con lừa. Về sau nhờ những thành tựu khoa học kỹ thuật kiệt xuất trong lĩnh vực nghiên cứu cơ giáp, hầu hết các mẫu cơ giáp chiến đấu tối tân nhất của Liên Bang đều từ bàn tay Hứa Trầm mà ra lò, khiến ông trở thành bậc đại công thần có công lao huân nghiệp cấp quốc gia. Với địa vị tối cao như vậy, những năm gần đây làm gì có ai dám to gan vuốt râu hùm phản đối ông như thế chứ?
Nhìn thấy Hứa Trầm đang tức tối trừng mắt nhìn mình, Hạ Xuyên dẫu rằng mang quân hàm và chức vụ trong quân đội không hề thấp, thế nhưng khi đứng trước mặt một vị đại tông sư như Hứa Trầm, hắn vẫn không tự chủ được mà tự động hạ thấp tư thế, dùng giọng điệu hòa nhã hết mức phân trần: "Hứa lão kính mến, có lẽ ngài vẫn chưa nắm rõ tình hình thực tế, thành tích học tập và rèn luyện của Giang Nguyên ở hệ Cơ giáp chiến đấu từ đầu kỳ tới nay luôn luôn đứng ở vị trí số một toàn khóa! Thằng bé thực sự sở hữu thiên phú chiến đấu xuất chúng."
"Xếp thứ nhất?" Hứa Trầm nghe Hạ Xuyên nói vậy liền trố mắt nhìn với vẻ mặt đầy hoài nghi: "Cậu nhóc này... cậu không phải đang bịa chuyện để lừa lão già này đấy chứ?"
Hạ Xuyên lập tức lắc đầu lia lịa: "Trời đất ơi, chuyện này có cho kẹo tôi cũng không dám ăn nói hàm hồ đâu ạ! Mã số học viên của sinh viên hệ Cơ giáp sẽ tự động thay đổi dựa theo bảng xếp hạng thành tích rèn luyện thực tế, điểm này tôi tin chắc ngài cũng hiểu rất rõ.
Ngài xem này, đây chính là mã số học viên hiện tại của Giang Nguyên trong lớp học."
Hạ Xuyên vội vàng rút thiết bị ghi nhận dữ liệu giảng dạy ra, kính cẩn đưa tới tận tay Hứa Trầm. Thấy Hứa Trầm vừa nhìn lướt qua bảng xếp hạng của Giang Nguyên liền khẽ cau mày lại, Hạ Xuyên mới thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Ngay sau đó, khóe mắt Hạ Xuyên khẽ liếc qua màn hình thiết bị nghiên cứu đặt trên bàn làm việc của Hứa Trầm. Hắn nhìn thấy hàng loạt các biểu đồ dữ liệu phức tạp chằng chịt, bản thân hắn chỉ có thể hiểu lõm bõm được một phần nhỏ liên quan đến bài kiểm tra hiệu năng cơ giáp, còn những thông số thuật toán cơ khí cao cấp khác thì hắn hoàn toàn mù tịt.
Trong lòng Hạ Xuyên không khỏi dâng lên một cơn kinh ngạc tột cùng: Cái thằng nhóc Giang Nguyên này thế mà lại am hiểu cả những thứ hóc búa này sao? Nghe nội dung cuộc cãi vã ban nãy giữa Hứa lão và hiệu trưởng thì dường như thứ đồ chơi này là do chính tay Giang Nguyên thiết kế nên?
Rốt cuộc trên người thằng nhóc Giang Nguyên này còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật kinh thiên động địa nữa đây?!
Hứa Trầm vốn tưởng chàng sĩ quan trẻ tuổi này chỉ giỏi chém gió để lừa mình, thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy con số 01 chói lọi trên mã định danh học viên của Giang Nguyên, chòm râu bạc của ông lại giật giật liên hồi.
Mấy hôm trước, đám nhóc Lưu Chính thức trắng đêm tăng ca để cải tạo thành công cỗ cơ giáp kia. Sau hàng loạt các bài thử nghiệm khắt khe, hiệu năng tổng thể của nó đạt mức xuất sắc ngoài mong đợi, phương án cải tạo lần này có thể nói là tiệm cận mức độ hoàn mỹ! Ngay cả khi đích thân ông ra tay chỉnh sửa thì cùng lắm cũng chỉ đạt đến cảnh giới này mà thôi.
Chính vì vậy ông mới nảy sinh ý định cháy bỏng muốn ép Giang Nguyên chuyển sang hệ Chế tạo cơ giáp. Một hạt giống ngàn năm có một như thế mà cứ để nó ở lại cái hệ Cơ giáp chiến đấu thô kệch kia thì chẳng phải là đang lãng phí nhân tài trời cho hay sao!
Thế nhưng ông thực sự không thể ngờ tới... thành tích của Giang Nguyên ở hệ Cơ giáp chiến đấu lại cũng đứng đầu bảng xuất sắc đến nhường này! Chuyện này bắt đầu trở nên hóc búa rồi đây...
Hứa Trầm liếc mắt nhìn người bạn học già Ike một cái, sau đó đặt thiết bị ghi chép xuống bàn làm việc, trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi bỗng đổi sang giọng điệu ôn tồn, hòa nhã nói với Hạ Xuyên: "Tiểu tử à, ta hỏi cậu một câu nhé. Giả sử bây giờ ta và một viên sĩ quan chỉ huy quân đội cùng bị bọn cướp vũ trụ bắt cóc, trong tình huống ngặt nghèo chỉ có thể cứu thoát được một người duy nhất, cậu sẽ chọn cứu ai?"
Hạ Xuyên không chút do dự buột miệng đáp ngay: "Tất nhiên là phải ưu tiên cứu ngài trước rồi ạ."
Hứa Trầm nghe vậy liền vỗ mạnh một cái vào bả vai Hạ Xuyên, cười đắc thắng: "Đấy! Cậu thấy chưa, chuẩn xác là như thế còn gì nữa! Cho nên nghe lời lão già này đi, mau mau làm thủ tục chuyển chuyên ngành cho Giang Nguyên sang chỗ ta!"
Hạ Xuyên mặt mày ngơ ngác hoang mang: Sao tự nhiên bản thân lại bị gài bẫy lọt thỏm vào tròng thế này?! "Không... không phải... thưa Hứa lão, ý của tôi không phải như thế..."
Hứa Trầm nhướng mày trừng mắt: "Không cái gì mà không? Chẳng lẽ cậu lại không thèm cứu ta à?"
Hạ Xuyên sợ toát mồ hôi hột, vội vàng xua tay lắc đầu điên cuồng: "Ngài hiểu lầm ý tôi rồi! Tất nhiên là tôi phải liều mạng cứu ngài chứ ạ!"
Hứa Trầm nở một nụ cười vô cùng hài lòng, gật gù khen ngợi: "Ừ, đứa trẻ ngoan, vẫn còn biết phân biệt nặng nhẹ đại cục. Cho nên nghe lời ta đi, bảo đảm không sai vào đâu được đâu!"
Hạ Xuyên bị dồn vào chân tường đến mức á khẩu không thể cãi lại nổi nửa lời. Kẻ nào đồn đại rằng các nhà khoa học chỉ biết cắm đầu vào phòng thí nghiệm nên ăn nói vụng về hả? Đồ lừa đảo hết! Hắn thực sự không ngờ một bậc đại thụ như Hứa lão lại giỏi tài hùng biện và giăng bẫy đối phương đến mức độ này, chỉ trong vòng một nốt nhạc đã xoay hắn như chong chóng!
Bất lực, Hạ Xuyên vội vàng đưa mắt bắn tín hiệu cầu cứu dữ dội sang phía Hiệu trưởng Ike ngồi bên cạnh. Ánh mắt hắn như muốn gào thét: Hiệu trưởng ơi là hiệu trưởng, tôi cãi không lại lão già này rồi, ngài mau mau ra tay cứu viện nói giúp tôi vài câu đi chứ!
Hắn đã lên kế hoạch tỉ mỉ đâu ra đấy để đưa cả Giang Nguyên và Kỷ Nhung vào danh sách đặc huấn tinh nhuệ của năm nay, đặng còn dẫn dắt đội tuyển trường sang Đế Quốc Hoyte tham gia giải đấu giao hữu cơ giáp tinh tế. Ban đầu lý do là vì một thành viên trong đội tuyển chính thức gặp phải sự cố đột xuất nên không thể tham gia thi đấu, buộc hắn phải lặn lội xuống trường quân sự để tìm kiếm một nhân tố mới thay thế.
Lúc đầu hắn chỉ nghĩ cùng lắm thì thực lực của đội tuyển năm nay sẽ bị suy giảm đôi chút. Thế nhưng đời ai ngờ được... Ban đầu hắn chỉ nhắm tới xem cậu ấm Kỷ Nhung có đủ bản lĩnh hay không, kết quả là tên nhóc Kỷ Nhung này không những đủ sức mà còn mạnh mẽ đến mức khủng khiếp, ngay cả một huấn luyện viên dày dạn trận mạc như hắn mà cũng bị cậu ta đấm cho đo sàn!
Đây đâu còn là chuyện suy giảm thực lực nữa, rõ ràng là hổ mọc thêm đôi cánh sắt!
Và điều khiến hắn chấn động kinh hoàng hơn cả chính là trong cái lớp Một kia không chỉ có mỗi một con quái vật Kỷ Nhung, mà còn ẩn giấu thêm một con quái vật khác có thực lực ngang ngửa là Giang Nguyên!
Bảo hắn chỉ được phép dắt một người đi thôi sao? Chuyện đó tuyệt đối không bao giờ có thể xảy ra! Hắn muốn có cả hai, nhất định phải thâu tóm trọn vẹn cả hai người bọn họ!
Nếu đội hình thi đấu bị dư ra một vị trí, hắn sẵn sàng cho toàn đội tổ chức một đợt sát hạch xếp hạng nội bộ công khai, kẻ nào yếu nhất thì tự động bị loại ra làm dự bị, đây chính là phương pháp công bằng và minh bạch nhất.
Năm nay, thành tích của Liên Bang tại đấu trường Hoyte chắc chắn sẽ tạo nên một cơn địa chấn chấn động toàn tinh tế, bảo đảm sẽ làm rạng danh nở mày nở mặt cho quân đội Liên Bang! Mọi kế hoạch chiến lược hắn đều đã vạch sẵn hoàn hảo đến từng chi tiết, đùng một cái từ trên trời rơi xuống một lão già Hứa Trầm nhảy ra đòi cướp Giang Nguyên sang hệ Chế tạo... Chuyện đó nằm mơ cũng đừng hòng!
Bất kể là ai, dù có là Thiên Vương lão tử đích thân giáng trần đi chăng nữa cũng tuyệt đối không được!
Hiệu trưởng Ike vốn đã sớm thông đồng bàn bạc kế hoạch với Hạ Xuyên từ trước nên dĩ nhiên hiểu rõ tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Ông khẽ hắng giọng một tiếng, ôn tồn nói: "Lão Hứa à, tôi dù sao cũng là hiệu trưởng một trường danh tiếng, nhưng cái chuyện chuyển ngành hệ trọng cả đời thế này, chúng ta ít nhiều cũng phải hỏi qua ý nguyện cá nhân của đứa nhỏ đã chứ, đúng không nào?"
"Cái này..." Hứa Trầm thoáng chút do dự. Đúng lý mà nói thì việc hỏi qua đương sự là điều nên làm, thế nhưng... ngay từ đầu lúc đăng ký thi tuyển vào Trường Quân Sự Đệ Nhất, thằng bé Giang Nguyên đã không hề đếm xỉa gì đến hệ Chế tạo cơ giáp, chứng tỏ trong lòng nó đã có định hướng rõ ràng từ trước rồi! Giữa hệ Cơ giáp chiến đấu và hệ Chế tạo cơ giáp, đứa nhỏ đã tự tay tích vào ô chiến đấu, giờ nếu đem chuyện này ra hỏi thẳng mặt chính chủ thì đến mười mươi là nó sẽ thẳng thừng từ chối...
Hạ Xuyên chớp ngay lấy thời cơ vàng, lập tức đỡ lời: "Đúng đúng đúng! Hiệu trưởng nói chí phải! Giang Nguyên hiện đang đứng ngay ngoài cửa phòng đây này!"
Hứa Trầm nghe vậy liền quay ngoắt sang trừng mắt lườm Hạ Xuyên một cái cháy mặt.
Hạ Xuyên giả vờ ngây ngô như không nhìn thấy, đưa tay sờ sờ mũi cười hề hề, nhanh chóng dời tầm mắt hướng ra ngoài cửa gọi lớn: "Giang Nguyên, Kỷ Nhung, hai cậu mau vào đây đi!"
Ở bên ngoài hành lang, hai chàng trai vừa được xướng tên nãy giờ vẫn đang thì thầm to nhỏ với nhau:
Kỷ Nhung: "Chuyện này... rốt cuộc là tình huống gì thế?"
Giang Nguyên nhún vai bất lực: "Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai bây giờ?"
Kỷ Nhung: "..."
Kỷ Nhung bỗng đặt bàn tay lên bả vai Giang Nguyên, ánh mắt nghiêm túc hỏi: "Thế cậu có chịu chuyển hệ không đấy?"
Giang Nguyên đáp gọn lỏn: "Không chuyển."
Nghe thấy câu trả lời chắc nịch của Giang Nguyên, Kỷ Nhung rõ ràng thở phào nhẹ nhõm một hơi dài trong lồng ngực.
Vừa nghe tiếng huấn luyện viên gọi tên, hai người liền nhanh chóng bước vào bên trong phòng làm việc, đồng thanh cất tiếng chào nghiêm trang: "Em chào Hứa lão, chào Hiệu trưởng, chào Huấn luyện viên ạ!"
Hiệu trưởng Ike khẽ xua tay, nở nụ cười tủm tỉm gật đầu với hai người, sau đó ân cần nhìn sang Giang Nguyên: "Giang Nguyên này, những lời chúng ta tranh luận vừa rồi chắc em đứng ngoài cũng đã nghe thấy hết rồi chứ..."
Hiệu trưởng Ike còn chưa kịp nói hết câu, Giang Nguyên đã dứt khoát ngắt lời: "Thưa Hiệu trưởng, em không chuyển chuyên ngành đâu ạ."
Lời Giang Nguyên vừa dứt, Hứa Trầm đã sốt ruột bước lên phía trước, thiết tha khuyên nhủ: "Đứa nhỏ này! Dù cho làm nghiên cứu chế tạo không trực tiếp cầm súng xông pha nơi tiền tuyến chiến trường, thế nhưng những cỗ cơ giáp do chính tay chúng ta chế tạo ra cũng đồng dạng có thể giúp quốc gia trở nên hùng mạnh, giúp bảo vệ nền hòa bình của toàn Liên Bang cơ mà!"
Giang Nguyên bình thản đáp: "Những lời Hứa lão nói hoàn toàn đúng đắn ạ. Thế nhưng ước mơ lớn nhất của em là trở thành một quân nhân thực thụ chiến đấu ngoài sa trường, chứ không phải giam mình trong bốn bức tường của phòng thí nghiệm."
Hứa Trầm trầm giọng tiếp tục thuyết phục: "Hài tử à, nhìn vào bản thiết kế cải tạo xuất thần kia của em, ta biết chắc chắn sâu trong thâm tâm em vô cùng say mê ngành chế tạo cơ giáp! Đổi một chuyên ngành phù hợp hơn..."
Giang Nguyên dứt khoát: "Em không thích ạ.
Em thực sự không hề yêu thích hệ Chế tạo cơ giáp một chút nào."
Và dường như sợ Hứa Trầm vẫn chưa hiểu thấu đáo ý tứ của mình, Giang Nguyên còn cố tình nhấn mạnh thêm một câu cuối cùng. Hứa Trầm nghe xong những lời tuyệt tình ấy mà tức giận đến mức đau thắt cả bụng! Cái thằng nhóc ranh con này đúng là mở mồm nói dối mà mắt không thèm chớp lấy một cái! Không yêu thích mà lại có thể viết ra được một bản quy trình cải tạo chuẩn xác, tinh vi đến từng chi tiết vi mô như thế à?! Định lừa ai cơ chứ? Coi lão già này là kẻ đần độn chắc?!
Hệ Cơ giáp chiến đấu thì có cái gì ghê gớm chứ?!
Đám lái cơ giáp chiến đấu ngoài kia chẳng phải cũng đều lái những cỗ máy do chính tay cánh thợ chế tạo bọn họ dốc lòng tạo ra hay sao?!
Không có bọn họ ngày đêm nghiên cứu chế tạo cơ giáp thì đám học viên hệ Cơ giáp các người lấy khăn trải bàn ra mà lái à?!
Hệ Chế tạo cơ giáp bọn ta so với cái hệ Cơ giáp đánh đấm kia thì ngầu hơn gấp vạn lần nhé!
Trong lòng Hứa Trầm không ngừng gào thét càu nhàu, ngoài mặt lại cố nén cơn giận, tiếp tục đưa ra miếng mồi béo bở: "Giang Nguyên, chỉ cần em gật đầu đồng ý chuyển chuyên ngành, sau này em sẽ chính thức trở thành đệ tử chân truyền duy nhất của Hứa Trầm ta! Sau khi tốt nghiệp ra trường, em sẽ được đặc cách vào thẳng Viện Hàn lâm Khoa học Trung ương làm việc, có ta đích thân dẫn dắt chỉ dạy, em sẽ được vươn mình bước ra một chân trời mới rộng lớn và huy hoàng hơn vạn lần!"
Giang Nguyên vô cùng lễ phép cúi đầu: "Em xin chân thành cảm ơn thiện ý và sự ưu ái của Hứa lão ạ. Nhưng em thực sự không có hứng thú với ngành chế tạo, và em cũng chưa từng có ý định muốn thay đổi người hướng dẫn của mình."
Hứa Trầm cạn lời nghẹn họng: "..."
Cái thằng nhóc này đúng là muốn làm ông tức chết đi sống lại mà! Được làm học trò chân truyền của ông thì có gì không tốt cơ chứ?! Ngoài kia biết bao nhiêu thiên tài cơ khí quỳ lạy van xin gõ cửa ngày đêm mong được ông để mắt tới mà còn chẳng có cửa kìa!
Nhận thấy Giang Nguyên cứng đầu như một khối đá ngầm không thể nào đả thông tư tưởng, nghĩ bụng thằng bé dù sao tuổi đời vẫn còn quá trẻ con bồng bột, bản thân không thể giận dỗi chấp nhặt với con nít được, Hứa Trầm bèn quay phắt sang trừng mắt nhìn Hiệu trưởng Ike: "Ike! Giờ ông nói thẳng một câu đi, có cho chuyển hay không hả?!"
Hiệu trưởng Ike lộ vẻ mặt vô cùng khó xử và ngượng ngùng: "Lão Hứa à, đứa nhỏ nó đã kiên quyết không muốn như thế, tôi làm hiệu trưởng sao có thể dùng quyền lực ép buộc người ta chuyển hệ được chứ..."
Hứa Trầm liếc xéo Ike một cái sắc lẹm, bèn tung ra con át chủ bài cuối cùng: "Vậy nếu như... ta đồng ý nhận lời thỉnh giảng định kỳ tại trường của ông thì sao?"
Đôi mắt của Hiệu trưởng Ike lập tức trợn tròn: "CÁI GÌ CƠ?!!!"
Hạ Xuyên đứng bên cạnh nhìn thấy rất rõ thân hình mập mạp của vị hiệu trưởng già bỗng chốc run rẩy lên vì phấn khích tột độ, trong lòng thầm kêu lên một tiếng thất thanh: Tiêu rồi!
Hứa lão đây rõ ràng là đang dùng lợi ích khổng lồ để dụ dỗ mua chuộc người ta mà!
Một bậc đại tông sư như ngài sao có thể chơi trò 'hối lộ' lộ liễu đến mức độ này cơ chứ?!
Hiệu trưởng Ike nhìn Hứa Trầm chằm chằm, đôi mắt híp lại thành hai mảnh trăng non sáng rực, giọng run run: "Lão Hứa... ông nói thật đấy chứ? Hoàn toàn nghiêm túc đấy chứ?!"
Hứa Trầm hừ lạnh một tiếng: "Hừ! Lời họ Hứa này nói ra xưa nay bốn ngựa đuổi không kịp!"
Hiệu trưởng Ike nghe xong liền đập mạnh tay xuống bàn cái bốp, lập tức quay ngoắt sang nhìn Giang Nguyên, khẽ hắng giọng đổi giọng 180 độ: "Khụ khụ... Giang Nguyên này, ban nãy thầy có xem qua bản thiết kế cải tạo của em rồi, em thực sự mang trong mình một thiên phú cơ khí vô cùng kinh ngạc! Có Hứa Trầm đích thân dốc lòng truyền thụ chỉ dạy, hệ Chế tạo cơ giáp đối với tiền đồ tương lai của em chắc chắn là một sự lựa chọn tuyệt vời và sáng lạn hơn hệ Cơ giáp chiến đấu rất nhiều!"
Giang Nguyên gằn từng chữ: "Em. Quyết. Không. Chuyển."
Hạ Xuyên đứng bên cạnh hận không thể phun ra ba lít máu tươi tại chỗ! Cái ông già hiệu trưởng này bán đứng đồng minh trong vòng một nốt nhạc nhanh như chớp... Thật sự đau lòng quá đỗi! Thế nhưng vừa nghe thấy câu trả lời đanh thép, kiên định như bàn thạch của Giang Nguyên, cõi lòng hắn lại thấy dễ chịu và ấm áp vô cùng. May mắn thay, Giang Nguyên vẫn giữ vững lập trường sắt đá!
Hiệu trưởng Ike thở dài: "Cái thằng bé này, đúng là tuổi trẻ bồng bột chưa hiểu sự đời, không biết cách nhìn xa trông rộng để phán đoán tiền đồ tương lai gì cả. Chuyện này chỉ có các bậc làm cha làm mẹ mới thấu tỏ được thôi."
Nói đoạn, Hiệu trưởng Ike lập tức mở tệp hồ sơ nhập học của Giang Nguyên trên máy tính ra tìm kiếm. Rất nhanh chóng, ông đã tìm thấy thông tin liên lạc khẩn cấp của cha cậu —— Thiếu tướng Giang Thiên Tắc. Ông rút thiết bị liên lạc ra, bấm một dãy số gọi thẳng qua đường truyền viễn thông liên hành tinh ——
Tại doanh trại quân đội trên hành tinh Rayder.
Giang Thiên Tắc đang xử lý công vụ thì nhìn thấy một đầu số liên lạc lạ hoắc hiển thị trên màn hình. Ông thoáng ngập ngừng một lát rồi bấm nút nhận cuộc gọi. Ngay lập tức, một giọng nói xa lạ cất lên tự giới thiệu: "Xin chào ngài, xin hỏi ngài có phải là phụ huynh của em Giang Nguyên, Thiếu tướng Giang Thiên Tắc không ạ?"
Giang Thiên Tắc giật thót mình, trái tim bất chợt siết chặt lại. Giang Nguyên ở Trái Đất... chẳng lẽ lại xảy ra chuyện chẳng lành gì rồi sao?!
Giang Thiên Tắc lập tức trầm giọng đáp: "Vâng, tôi là Giang Thiên Tắc."
Hiệu trưởng Ike khẽ hắng giọng: "Vâng, xin chào Thiếu tướng. Tôi là Ike, Hiệu trưởng Trường Quân Sự Đệ Nhất. Hôm nay tôi liên hệ với ngài là vì có một chuyện vô cùng hệ trọng muốn bàn bạc cùng gia đình."
Trái tim Giang Thiên Tắc đập thình thịch liên hồi như trống trận. Đến cả hiệu trưởng của trường quân sự danh giá bậc nhất cũng phải đích thân gọi điện thoại về cho ông, chuyện này làm sao ông có thể ngồi yên cho nổi: "Thưa Hiệu trưởng, có phải thằng bé Giang Nguyên nhà tôi ở trường đã xảy ra chuyện gì nguy hiểm rồi không?!"
Nghe thấy giọng nói căng thẳng dồn dập đầy vẻ hốt hoảng của người làm cha ở đầu dây bên kia, Hiệu trưởng Ike lập tức hiểu ra đối phương đang nghĩ đi đâu, vội vàng xua tan hiểu lầm: "Ấy chết, không phải đâu Thiếu tướng ơi! Ngài đừng hiểu lầm! Giang Nguyên ở trường học rất tốt, cực kỳ xuất sắc nữa là đằng khác..."
Tiếp đó, Hiệu trưởng Ike ngắn gọn trình bày toàn bộ nguồn cơn câu chuyện. Giang Thiên Tắc ở đầu dây bên kia nghe xong toàn bộ mà đầu óc hoàn toàn mù mịt mộng mị: Viện sĩ Hứa Trầm nhất quyết đòi nhận Giang Nguyên làm đệ tử chân truyền? Lại còn đòi bắt Giang Nguyên chuyển sang hệ Chế tạo cơ giáp? Con trai ông cải tạo cơ giáp xuất thần đến mức chấn động cả giới nghiên cứu sao?!
"Thưa Hiệu trưởng... ngài vừa nhắc tới Hứa lão, có phải là vị... bậc thầy công huân chế tạo cơ giáp huyền thoại của Liên Bang chúng ta không?!" Giang Thiên Tắc vẫn mang tâm trạng nửa tin nửa ngờ, không kìm được bèn hỏi lại một lần nữa để xác nhận.
Hiệu trưởng Ike đáp chắc nịch: "Đương nhiên chính là ngài ấy rồi! Ngoài ngài ấy ra thì còn ai mang danh xưng Hứa lão trong giới này nữa cơ chứ?!"
Giang Thiên Tắc chấn động tột cùng: Trời đất quỷ thần ơi! Con trai cưng của ông từ bao giờ lại trở nên lợi hại và thần thánh đến mức độ này hả trời?!!
Giữa lúc Giang Thiên Tắc còn đang chìm đắm trong cơn chấn động kinh hoàng chưa kịp hoàn hồn thì Hạ Xuyên đứng bên này vì lo sợ người làm cha sẽ xuôi tai nghe theo lời dụ dỗ của Hứa Trầm mà ép uổng Giang Nguyên, bèn không nhịn được nữa mà ghé sát mồm vào máy gào to một tiếng:
"Ba của Giang Nguyên ơi! Thành tích rèn luyện của Giang Nguyên ở hệ Cơ giáp chiến đấu hiện tại cũng đang đứng ở vị trí số một toàn khóa đấy ạ! Tuyệt đối không thể cho thằng bé chuyển hệ được đâu! Thật sự đấy ạ!!"
Giang Thiên Tắc ở đầu dây bên kia: "CÁI GÌ CƠ???"
Đứng... đứng thứ nhất toàn khóa nữa sao?!!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.