Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 38
Chương 38: Buổi Học Đầu Tiên Bị Leo Cây
Chương 38· 4.734 từMiễn phí
Chương 38: Buổi Học Đầu Tiên Bị Leo Cây
Giang Thiên Tắc ngẩn ngơ cả người, ông thầm hoài nghi không biết có phải thính giác của mình vừa gặp vấn đề hay không. Từ nhỏ đến lớn, đứa con trai này luôn là niềm tự hào to lớn nhất của ông. Khi cậu thi đỗ vào Trường Quân Sự Đệ Nhất, ông đã nở mày nở mặt vô cùng, thế nhưng cái tin con trai ông đứng đầu toàn lớp, toàn khóa thế này thì quả thực nằm ngoài mọi sự tưởng tượng trước nay của ông.
"Giang Nguyên... thực sự đứng thứ nhất sao?" Giang Thiên Tắc trầm giọng, ngữ điệu vừa ngập ngừng lại vừa không dám tin chắc chắn hỏi lại.
Hạ Xuyên đáp dõng dạc: "Chuẩn xác một trăm phần trăm thưa Thiếu tướng!"
Giang Thiên Tắc sững sờ, trong đầu bỗng nghiêm túc suy nghĩ về một vấn đề: Năm nay công tác tuyển sinh đầu vào của Trường Quân Sự Đệ Nhất... liệu có xảy ra sai sót kỹ thuật gì hay không...
Hiệu trưởng Ike ghé sát máy hạ giọng dặn dò với Giang Thiên Tắc thêm hai câu, sau đó quay sang đưa thiết bị liên lạc cho Giang Nguyên: "Giang Nguyên, cha em có chuyện muốn nói chuyện trực tiếp với em này."
Giang Nguyên: "..."
Giang Nguyên nhận lấy máy, chỉ nghe thấy từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc: "Giang Nguyên đó phải không con?"
Giang Nguyên đáp: "Dạ là con đây ba."
Nghe thấy chất giọng điềm đạm, vững chãi quen thuộc của con trai mình, Giang Thiên Tắc lúc này mới hoàn toàn tin chắc rằng vị hiệu trưởng kia đang muốn con trai ông chuyển hệ thật, chứ không phải do trùng tên trùng họ với ai khác.
Ông nhớ lại khoảng thời gian trước khi Giang Nguyên nhập học, thằng bé suốt ngày nhốt mình trong phòng miệt mài lắp ráp mô hình cơ giáp, nghiền ngẫm những cuốn sách chuyên ngành chế tạo cơ khí dày cộp. Thế nhưng ông vạn vạn lần không ngờ tới đứa con trai này lại có thể khiến cả hai khoa viện danh giá bậc nhất tranh giành nhau đến sứt đầu mẻ trán, thậm chí đến cả bậc đại thụ Hứa Trầm cũng phải đích thân mở lời lôi kéo.
"Ba à, con không muốn chuyển chuyên ngành đâu. Ba thừa biết bao nhiêu năm qua con đã nỗ lực điên cuồng rèn luyện thân thể là vì mục đích gì mà! Nếu ba gọi điện chỉ để khuyên con nghe theo lời họ thì ba không cần phải nói thêm nữa đâu ạ." Giang Nguyên trầm giọng bày tỏ lập trường kiên định.
Giang Thiên Tắc thở dài: "Chuyện đó ba đương nhiên hiểu rất rõ."
Từng thước phim ký ức trong quá khứ bỗng chốc hiện về rõ mồn một trong tâm trí Giang Thiên Tắc. Những ngày tháng Giang Nguyên ở nhà, đứa con trai này đã đổ bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và máu trên sân tập khắc nghiệt đến nhường nào, người làm cha như ông đều thấu tỏ hơn bất kỳ ai. Những hình ảnh gian khổ ấy vẫn còn hiển hiện rõ mồn một ngay trước mắt.
Nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai cha con có chiều hướng bất lợi, Hứa Trầm đứng bên cạnh lập tức sốt ruột cuống cuồng ——
"Đừng có nghe thằng nhóc con này nói bừa! Giang Nguyên tuyệt đối sinh ra là để làm một nhà khoa học vĩ đại! Sau này thằng bé nhất định có thể tự tay thiết kế nên một cỗ, à không, phải là vô số cỗ cơ giáp chủ lực mang tính thời đại cho quân đội Liên Bang!"
Giang Thiên Tắc gãi gãi đầu hoang mang: Ai đang nói chen vào thế nhỉ? Rõ ràng không phải là giọng của vị hiệu trưởng mập mạp lúc nãy.
"Nghe lời lão già này bảo đảm không sai đâu! Phụ huynh như anh nhất định phải làm tốt công tác tư tưởng cho thằng bé Giang Nguyên này mới được! Sao nó lại cứng đầu cứng cổ chẳng chịu nghe lời tôi thế này cơ chứ! Thằng bé là một thiên tài cơ khí ngàn năm hiếm có! Đừng bao giờ lãng phí thiên phú trời ban vô giá ấy!"
"Khụ khụ... nhưng mà thưa ngài, bao nhiêu năm qua thằng bé Giang Nguyên nó dốc cạn tâm huyết phấn đấu rèn luyện cũng chỉ vì mục tiêu duy nhất là thi đỗ vào hệ Cơ giáp chiến đấu mà thôi." Giang Thiên Tắc ngập ngừng một thoáng, sau khi cân nhắc lựa lời cẩn thận mới nhỏ nhẹ cất tiếng giải thích.
Hứa Trầm nghe thấy lời biện hộ của vị phụ huynh liền đập mạnh tay xuống bàn bật dậy: "Cái thằng bé này sinh ra cốt cách là để làm nghiên cứu khoa học đỉnh cao! Nó là thiên tài cơ mà! Người lái cơ giáp ngoài kia nhiều như nấm sau mưa, có thiếu đi một đứa như nó đâu, nhưng người có đủ năng lực nghiên cứu phát minh cơ giáp kiệt xuất thì cả đế chế này chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi!
Chuyện trọng đại này nhất định phải nghe theo ý tôi!"
Hứa Trầm nghiến răng nghiến lợi, bất chấp hình tượng trực tiếp vươn tay giật phăng lấy thiết bị liên lạc trong tay Giang Nguyên, ghé sát vào loa gào to một tràng sang đầu dây bên kia.
Bị một tràng quát tháo thị uy dội thẳng vào màng nhĩ, Giang Thiên Tắc có chút ngơ ngác chẳng hiểu ra làm sao. Người vừa mới mở miệng hét lớn rốt cuộc là nhân vật thần thánh phương nào... sao mà bá đạo, hống hách đến thế cơ chứ!
Hiệu trưởng Ike cạn lời trước hành vi trẻ con của bạn mình, vội vàng xông tới giật lại chiếc máy liên lạc từ tay Hứa Trầm: "Lão Hứa này! Mau trả máy lại cho tôi! Tôi đang đàng hoàng bàn bạc với phụ huynh học sinh cơ mà, ông đừng có ở đây quấy rầy làm loạn lên nữa!"
Ike quá hiểu rõ cái tính nết của Hứa Trầm. Đừng nhìn ông ta tuổi tác đã chất thành đống, thực chất tâm tính bên trong chẳng khác nào một đứa trẻ con to xác, cả đời chỉ biết cắm đầu lao vào nghiên cứu khoa học, đã quen thói làm người nắm quyền chủ đạo, quen thói được cả thiên hạ cung phụng chiều chuộng theo ý mình, bởi thế ăn nói mới ngang ngược và bá đạo như vậy.
Nghe thấy tiếng gọi "Lão Hứa", Giang Thiên Tắc ở đầu dây bên kia rốt cuộc cũng vỡ lẽ. Người vừa gầm thét vào tai ông ban nãy... chính là vị đại công thần khai quốc Hứa Trầm huyền thoại!
Hiệu trưởng Ike kiên nhẫn làm công tác tư tưởng với Giang Thiên Tắc, thao thao bất tuyệt nói một tràng dài phân tích thiệt hơn. Thế nhưng Giang Thiên Tắc sau khi lắng nghe xong chỉ điềm đạm cất giọng dứt khoát:
"Thưa Hiệu trưởng, tôi không phải là Giang Nguyên, tôi chỉ là một người cha của thằng bé mà thôi. Tôi không có tư cách thay con trai mình đưa ra bất kỳ quyết định sinh tử nào cho cuộc đời nó cả.
Thành thật xin lỗi ngài, chuyện này bản thân tôi hoàn toàn lực bất tòng tâm."
Nghe thấy những lời thấu tình đạt lý ấy của cha mình, Giang Nguyên khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu nhận ra Giang Thiên Tắc hoàn toàn khác xa với hình ảnh người cha nghiêm khắc, cổ hủ và giáo điều trong ký ức của nguyên chủ. Ông thực sự là một người cha khai minh, hiểu chuyện và luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho sự tự do của con cái. Ông có thể từng mắc sai lầm, nhưng lại vô cùng dũng cảm nhận lỗi và sửa sai.
Giang Thiên Tắc vừa dứt lời, cả căn phòng hiệu trưởng bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc, chẳng ai mở miệng nói thêm được câu nào. Đúng lúc này, từ bên ngoài phòng làm việc của Giang Thiên Tắc có tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến.
Giang Thiên Tắc bèn vội vã cáo từ: "Thành thật xin lỗi các vị, tôi có công vụ khẩn cấp cần phải xử lý gấp, xin phép ngắt máy trước ạ!"
Cúp máy xong, Giang Thiên Tắc nhìn chằm chằm vào thiết bị liên lạc trong tay, đáy mắt ánh lên sự hoài nghi và kinh ngạc khôn xiết. Rốt cuộc cái thằng con trai quý tử của ông đã cải tạo ra cái thứ quái quỷ gì mà lại gây nên sóng gió kinh hoàng đến mức độ này cơ chứ?
"Mời vào." Giang Thiên Tắc hạ giọng cho phép.
Một người lính cận vệ nhanh chóng bước vào phòng, đứng nghiêm chào theo điều lệnh quân đội rồi bắt đầu báo cáo công tác...
Ở đầu bên kia chiến tuyến, bên trong phòng làm việc của hiệu trưởng yên ắng đến mức cây kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Giang Nguyên trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát, sau đó cậu chủ động lùi lại một bước về phía sau, cúi gập người thật sâu chín mươi độ, cất lời phá vỡ sự im lặng: "Em xin chân thành cảm ơn sự ưu ái và coi trọng của Hứa lão dành cho em. Thế nhưng ước mơ cả đời của em là trở thành một người quân nhân chiến đấu ngoài tiền tuyến, chứ không phải một nhà nghiên cứu khoa học. Thật lòng xin lỗi ngài."
Nói đoạn, Giang Nguyên xoay người định rời đi. Hứa Trầm thấy vậy liền cuống cuồng quát lớn: "Đứng lại đó cho ta! Ai cho phép em bước chân ra khỏi cánh cửa này hả?!"
Giang Nguyên: "..." Cái lão già này rốt cuộc lại muốn giở trò gì nữa đây?
Lúc này, ngay cả Giang Nguyên cũng bắt đầu cảm thấy phiền toái và bực bội trong lòng. Nhưng ngặt nỗi thân phận của Hứa Trầm quá đỗi cao quý, cậu thực sự không tiện trở mặt to tiếng chống đối người già.
Kỷ Nhung chứng kiến tình cảnh ấy liền không chút chần chừ bước vọt lên phía trước, chắn trọn thân hình Giang Nguyên ra phía sau lưng mình, thẳng thừng đối đầu: "Hứa lão! Giang Nguyên đã nói rất rõ ràng là cậu ấy không muốn rồi, ngài hành xử ép người quá đáng như thế là không đúng đâu ạ!"
Nghe thấy lời chỉ trích của tên nhóc Alpha vắt mũi chưa sạch, Hứa Trầm nhướng mày gay gắt: "Cậu thì hiểu cái thớ gì chứ!"
Kỷ Nhung đáp trả đanh thép: "Cháu đúng là không hiểu nhiều về nghiên cứu khoa học, thế nhưng các ngài tuyệt đối không có quyền hạn chế quyền tự do thân thể và quyền lựa chọn cá nhân của Giang Nguyên! Hành vi cưỡng ép này của ngài là hoàn toàn vi phạm pháp luật Liên Bang đấy ạ!"
Bên trong phòng hiệu trưởng, tiếng mắng mỏ quở trách gay gắt của vị giáo sư già vang lên liên hồi, nhưng Kỷ Nhung chẳng hề nao núng, từng câu từng chữ đốp chát lại không chút kiêng dè. Đáng sợ hơn là mỗi lời Kỷ Nhung thốt ra đều đâm thẳng vào những điểm yếu chí mạng trong lý lẽ của đối phương, khiến khuôn mặt già nua của Hứa Trầm tức đến mức không còn mảnh giáp nào để giữ thể diện.
Hạ Xuyên đứng một góc yên lặng giơ ngón tay cái thầm tán thưởng trong lòng: Tên nhóc này nói hay lắm! Chuẩn không cần chỉnh!
Còn Giang Nguyên đứng phía sau, nhìn bóng lưng cao lớn của Kỷ Nhung đang kiên quyết che chở và dùng lý lẽ đanh thép để bảo vệ mình, khóe môi không kìm được mà khẽ cong lên một nụ cười ấm áp: Người anh em tốt này thật không uổng công kết giao!
Hứa Trầm tức đến run cả người, ngón tay chỉ thẳng vào Kỷ Nhung: "Cậu... cậu... cái thằng nhóc nhà cậu..."
Kỷ Nhung hơi hất cằm lên, ánh mắt sắc lạnh không hề lùi bước lấy nửa phân, cả người kiêu hãnh tựa như một chú công trống vừa giành phần thắng trong trận quyết đấu sinh tử.
Một già một trẻ chẳng ai chịu nhường ai lấy nửa bước, khiến Hiệu trưởng Ike đứng giữa bị tiếng cãi vã làm cho đầu óc ong ong như muốn nổ tung.
RẦM!
Ông đột ngột đập mạnh hai tay xuống mặt bàn làm việc một tiếng vang trời! Tiếng động lớn bất ngờ khiến cả căn phòng trong nháy mắt câm bặt như tờ, không một ai dám ho he nửa lời, tất cả đều ngơ ngác quay sang nhìn vị hiệu trưởng đang đỏ mặt tía tai.
Ike im lặng rất lâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó ông quay sang nhìn Giang Nguyên với vẻ mặt vô cùng hòa nhã, cất giọng điều đình: "Giang Nguyên này, hay là chúng ta thỏa hiệp thế này nhé: Em vẫn giữ nguyên chuyên ngành chính tại hệ Cơ giáp chiến đấu, nhưng sẽ đăng ký học thêm văn bằng hai, phụ tu chuyên ngành Chế tạo cơ giáp. Em thấy phương án này thế nào?"
Giang Nguyên thoáng chút do dự. Nhưng rồi cậu khẽ gật đầu đồng ý. Học thêm một chuyên ngành chế tạo đối với cậu căn bản chẳng phải là chuyện to tát gì, những kiến thức trong sách giáo trình sau khi đọc qua một lượt... cậu đã sớm nằm lòng trong bàn tay rồi. Huống hồ, Kỷ Nhung vì muốn bảo vệ cậu mà đã trót đắc tội với vị đại lão quyền lực này, lỡ sau này hắn bị người ta ghi thù làm khó dễ thì biết làm sao? Cả hai đều là những thanh niên có chí hướng lớn bước vào trường quân đội, cậu tuyệt đối không thể để bạn mình phải chịu thiệt thòi vì mình được.
"Đứa trẻ ngoan!" Thấy Giang Nguyên cuối cùng cũng chịu nhượng bộ gật đầu, Hiệu trưởng Ike lập tức mặt mày hớn hở, tươi cười rạng rỡ quay sang nhìn Hứa Trầm: "Lão Hứa, phương án này đã đủ làm ông hài lòng chưa hả?"
Hứa Trầm vừa trải qua một trận đấu khẩu gay gắt đến đỏ mặt tía tai với Kỷ Nhung, thấy Giang Nguyên đã chịu thỏa hiệp bèn trầm ngâm một lát. Dù sao ông cũng không thể dồn đứa nhỏ vào đường cùng quá mức. Giang Nguyên vốn dĩ ngay từ đầu đã không thích học chế tạo, chỉ cần sau này trong quá trình học tập thực tế, để nó dần dần cảm nhận được niềm đam mê và ma lực tuyệt đỉnh của ngành chế tạo cơ giáp, ông tin chắc rằng thằng bé sẽ tự nguyện vứt bỏ cái hệ Cơ giáp chiến đấu thô bạo kia thôi!
Hứa Trầm hắng giọng: "Hừ, tạm thời cứ như vậy đi! Thế nhưng lịch học của hai chuyên ngành chắc chắn sẽ có lúc bị trùng lặp. Mấy cái tiết học của hệ Cơ giáp chẳng qua cũng chỉ quanh đi quẩn lại mấy trò bắn bia với đấu vật thể lực vớ vẩn, nhưng hệ Chế tạo thì hoàn toàn khác! Kiến thức hệ Chế tạo khó hơn gấp bội phần, cho nên em bắt buộc phải ưu tiên đi học đầy đủ các tiết của hệ Chế tạo trước!"
Giang Nguyên đứng thẳng người, lập tức dõng dạc: "Thưa Hứa lão, em nhất định phải tham gia đầy đủ các tiết học của hệ Cơ giáp chiến đấu ạ! Còn về phía các môn của hệ Chế tạo cơ giáp, em xin cam đoan với ngài rằng các bài thi cuối kỳ em đều sẽ vượt qua với điểm số đạt chuẩn, điểm này xin ngài cứ tuyệt đối yên tâm."
Hứa Trầm vốn định cằn nhằn thêm vài câu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thằng bé đã dám mạnh miệng cam đoan thi qua môn thì ông cũng chẳng việc gì phải ép người quá đáng làm gì nữa.
Sau khi giải quyết êm thấm chuyện của Hứa Trầm, đợi bóng lưng vị đại lão rời khỏi phòng làm việc, Hạ Xuyên lúc này mới nhún vai, gượng cười đầy bất đắc dĩ nói: "Thầy gọi hai cậu lên đây vốn dĩ là có một chuyện vô cùng quan trọng khác muốn bàn bạc."
Hạ Xuyên bèn tóm tắt ngắn gọn toàn bộ kế hoạch về giải đấu giao hữu cơ giáp tinh tế sắp tới, đồng thời giải thích rõ lý do vì sao bản thân lại quyết định lựa chọn đích danh Giang Nguyên và Kỷ Nhung. Sau khi trình bày cặn kẽ mọi chuyện, Hạ Xuyên nghiêm túc hỏi: "Tình hình là như vậy, hai cậu có đồng ý tham gia đợt đặc huấn này không?"
Cả hai người không cần phải suy nghĩ lấy một giây, lập tức đồng thanh hô to: "Bọn em đồng ý ạ!"
Thế là, chỉ sau một chuyến ghé thăm phòng hiệu trưởng ngắn ngủi, Giang Nguyên không những phải gánh thêm trên lưng cả một khối lượng bài vở chuyên ngành khổng lồ của hệ Chế tạo, mà ba ngày sau còn phải thu dọn quân tư trang để chuẩn bị bước vào đợt đặc huấn khép kín kéo dài trọn vẹn một tháng trời. Đáng nói hơn, địa điểm huấn luyện lần này không hề nằm trên Trái Đất, mà diễn ra ngay trên một chiến hạm không gian quân sự chính quy!
Giang Nguyên bỗng nhiên nhận ra cuộc sống của mình sắp tới sẽ bận rộn đến tối mắt tối mũi.
Bước chân ra khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng, Kỷ Nhung vẫn còn mang cảm giác lâng lâng ngỡ như vừa trải qua một giấc mơ kỳ quặc. Ban nãy hắn vừa trực tiếp dỗi thẳng mặt bậc đại công thần cấp quốc gia Hứa Trầm, nhưng điều đó vẫn chưa phải là trọng tâm! Trọng tâm chính là Giang Nguyên... chỉ vì ra tay giúp đỡ học trưởng Lưu Chính cải tạo cơ giáp quá mức xuất sắc mà suýt chút nữa bị nhà trường cưỡng chế đổi chuyên ngành!
Liếc nhìn người thiếu niên đang sóng vai bước đi bên cạnh mình, Kỷ Nhung chỉ cảm thấy mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay thật sự quá mức điên rồ và khoa trương!
Mỗi lần hồi tưởng lại cái bộ dạng lúng túng rút máy liên lạc ra đòi gọi điện thoại mách phụ huynh của Hứa lão ban nãy, Kỷ Nhung lại không kìm được mà muốn bật cười thành tiếng.
Ba ngày sau ——
Bên trong giảng đường lớn bậc thang của trường quân sự, lúc này toàn bộ không gian rộng lớn đã chật ních người đến mức không còn một chỗ trống. Ngay cả những lối đi nhỏ giữa các dãy ghế cũng bị học viên chiếm dụng ngồi la liệt, trên các hàng ghế dài, mỗi vị trí vốn dành cho hai người thì nay phải chen chúc tới ba bốn người ngồi ép vào nhau. Phóng tầm mắt nhìn khắp căn phòng chỉ thấy một biển người nhung nhúc, đông nghẹt đến nghẹt thở.
Kế Dương nheo mắt nhìn quanh, cậu nhận thấy bất kể là sinh viên chuyên ngành chế tạo hay sinh viên các khoa khác đều lũ lượt kéo nhau tới đây.
Marin ngồi bên cạnh hạ giọng xuýt xoa: "Trời đất ơi, đông người dã man luôn!"
Armand ngồi cạnh cố nén sự kích động rạo rực trong lồng ngực, tiếp lời: "Làm sao mà không đông cho được chứ! Giảng viên đứng lớp buổi học ngày hôm nay chính là đích thân Hứa lão đại nhân cơ mà!"
Sinh viên của hệ Cơ giáp chiến đấu cũng kéo nhau tới dự thính cả một binh đoàn. Mấy cậu học viên ngồi phía sau thì thào to nhỏ: "Thực sự là Hứa lão dạy tiết này sao? Có bị lừa không đấy? Rốt cuộc là ai có bản lĩnh kinh thiên động địa tới mức mời được Hứa lão về đây dạy học thế nhỉ?"
"Lừa thế nào được mà lừa! Trên hệ thống thời khóa biểu điện tử của trường vừa mới cập nhật sáng nay, tên giảng viên phụ trách môn học đã chính thức đổi thành Hứa Trầm rồi kìa!"
"Khoan đã, các cậu mau nhìn sang phía bên kia đi!"
"Cái gì thế?"
"Bên kia kìa! Đến cả các giáo sư, giảng viên chính quy của trường chúng ta cũng đều kéo nhau tới ngồi nghe giảng ké kìa!"
"Vãi chưởng thật... Đúng là các thầy cô trong trường thật kìa mẹ ơi!"
Đúng năm phút trước khi chuông vào lớp vang lên, một bóng dáng ông lão râu tóc bạc phơ kẹp tập giáo trình bước vào cửa. Tiếng ồn ào bàn tán xôn xao trong giảng đường lập tức biến mất không còn dấu vết trong tích tắc. Hàng trăm con người đồng loạt hướng ánh mắt tôn kính nhìn về phía bục giảng, rồi như một phản xạ có điều kiện, tất cả đồng loạt đứng phắt dậy nghiêm trang chào đón!
Đích thực là Hứa lão huyền thoại bằng xương bằng thịt rồi!
Trong phút chốc, toàn bộ sinh viên đều sục sôi kích động, tất cả đều hóa thân thành những tín đồ cuồng nhiệt nhất.
Hứa Trầm đưa một bàn tay khẽ vẫy vẫy hai cái xuống phía dưới ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Đôi mắt tinh tường của ông bắt đầu lướt qua biển người đông nghẹt bên dưới để tìm kiếm bóng dáng của Giang Nguyên. Thế nhưng cuối cùng ông đành phải bỏ cuộc trong bất lực, bởi vì số lượng người tới nghe giảng quá đông đúc, ông căn bản chẳng thể nào định vị nổi Giang Nguyên đang ngồi ở xó xỉnh nào.
Hứa Trầm khẽ nhướng đôi lông mày bạc. Đợi thêm năm phút nữa, khi hồi chuông chính thức vang lên, ông bèn hắng giọng mở lời: "Chào các em học sinh, ta tên là Hứa Trầm, các em có thể gọi ta là Giáo sư Hứa."
Đám sinh viên bên dưới thầm nhủ: Toàn cõi Liên Bang này có ai mà không biết tới danh tiếng của ngài chứ, ngài giới thiệu bản thân nghiêm túc bài bản thế này trông đáng yêu quá thể đáng!
Hứa Trầm nghiêm giọng tiếp tục: "Quy củ của ta là mỗi buổi học trước khi bắt đầu, ta đều sẽ đích thân điểm danh kiểm tra những học sinh vắng mặt."
Sinh viên hệ Chế tạo cơ giáp ngồi dưới toát mồ hôi hột: Giáo sư Hứa ơi là Giáo sư Hứa, tiết học của ngài thì làm gì có đứa nào điên mà dám trốn học chứ, việc gì phải điểm danh cơ chứ!
Đám sinh viên đi học ké ngoài cửa: Người ta chen chúc muốn bẹp ruột... đến tận ngoài hành lang cửa lớp còn đứng nghẹt cứng cả đống người đây này!...
Hứa Trầm: "Được rồi, hôm nay chúng ta bắt đầu điểm danh trước.
Trần Kiệt."
Một cậu sinh viên bị xướng tên lập tức bật dậy như lò xo, kích động đến mức miệng cười toét đến tận mang tai: "Có em ạ!"
Hứa Trầm khẽ gật đầu: "Ừm, người tiếp theo, Harris."
"Có em!"
Lại một tiếng hô vang dội giòn giã đáp lại. Đám sinh viên xung quanh nhìn mà ghen tị đến đỏ cả mắt. Được đích thân Hứa lão xướng tên điểm danh rồi cất tiếng trả lời, tính làm tròn lên thì coi như đã từng được trò chuyện trực tiếp với đại công thần quốc gia rồi còn gì!
Sau khi điểm danh qua loa hai người, Hứa Trầm bèn cất giọng gọi tên Giang Nguyên. Thế nhưng lần này, tuyệt nhiên không có một cánh tay nào giơ lên, cũng chẳng có bóng người nào đứng dậy.
"Giang Nguyên." Hứa Trầm kiên nhẫn cất tiếng gọi thêm một lần nữa. Thế nhưng toàn bộ giảng đường rộng lớn vẫn hoàn toàn im ắng, không có bất kỳ tiếng hồi đáp nào.
Không khí trong phòng học bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ. Đám sinh viên hệ Chế tạo cơ giáp bắt đầu dùng ánh mắt dáo dác nhìn nhau thì thầm to nhỏ:
"Có người dám trốn học thật à?"
"Lạ thế, sinh viên lớp mình đến đủ cả mà! Chuyên ngành chế tạo của tụi mình có ai tên là Giang Nguyên đâu?"
"Tôi nhớ rõ ràng là không có ai tên đó cả! Nhưng bên hệ Cơ giáp chiến đấu thì đúng là có một người tên là Giang Nguyên thật."
"Chẳng lẽ Hứa lão đọc nhầm danh sách điểm danh rồi sao?"
"Không thể nào có chuyện đó được chứ!"
"Thế giờ phải làm sao đây? Trông mặt Hứa lão có vẻ đang giận dữ lắm rồi kìa..."
Giữa bầu không khí im lặng căng thẳng như dây đàn, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên phá tan sự tĩnh lặng. Một nam sinh cao to ngồi ở dãy bàn giữa rụt rè giơ tay lên: "Dạ... có em!"
Hứa Trầm thoáng ngẩn người ra một chút, ánh mắt nhìn xoáy vào cậu nam sinh vừa lên tiếng, nhướng mày hỏi: "Cậu tên là Giang Nguyên?"
Cậu nam sinh ban đầu vốn định đánh bạo gật đầu nhận bừa để cứu nguy, thế nhưng khi đứng trước ánh mắt sắc sảo của vị đại lão mà mình hằng sùng kính bấy lâu, cậu ta thực sự không dám mở miệng nói dối, đành ngượng ngùng lắc đầu nguầy nguậy.
Hứa Trầm sa sầm nét mặt: "Thế tại sao cậu lại lên tiếng thưa?"
Cậu nam sinh rụt rè giơ tay lên phân trần với âm lượng lí nhí: "Dạ thưa Giáo sư Hứa... chuyên ngành Chế tạo cơ giáp của chúng em... từ trước đến nay không có sinh viên nào tên là Giang Nguyên cả ạ."
Hứa Trầm khẽ mỉm cười đầy ẩn ý, cất giọng thong thả: "Trước đây thì không có, nhưng bắt đầu từ hôm nay thì có rồi đấy. Ở đây có học sinh nào của hệ Cơ giáp chiến đấu sang dự thính không?"
Vừa nghe Hứa Trầm cất lời hỏi, gần một trăm học viên của hệ Cơ giáp chiến đấu đang ngồi rải rác khắp phòng lập tức đồng loạt giơ tay lên cao tăm tắp. Đếm sơ qua một lượt có tới hơn chín mươi người, chính xác hơn là chín mươi tám người, ngoại trừ Giang Nguyên và Kỷ Nhung ra thì toàn bộ quân số của lớp đều đã có mặt đông đủ không thiếu một mống!
Từ trong đám đông, một học viên cất giọng dõng dạc, vang dội như chuông đồng báo cáo: "Báo cáo Giáo sư, chúng em có mặt đầy đủ ạ!"
Hứa Trầm hỏi dồn: "Thế Giang Nguyên đâu rồi?"
Đám học viên hệ Cơ giáp đưa mắt nhìn nhau đầy ngơ ngác hoang mang: Hứa lão tự nhiên đi tìm Giang Nguyên để làm cái giống gì nhỉ?
Thế nhưng cuối cùng vẫn có một học viên đứng nghiêm trang cất tiếng trả lời rành rọt: "Báo cáo Giáo sư! Giang Nguyên và Kỷ Nhung đã bị Huấn luyện viên Hạ Xuyên áp giải đi tham gia đợt đặc huấn khép kín từ sáng sớm rồi ạ!"
Hứa Trầm: "CÁI GÌ CƠ?!!!"
Lão già ông đây thế mà lại bị cho leo cây một vố đau đớn thế này sao?! Ngay buổi học đầu tiên mà nó đã dám trốn học trắng trợn?! Rốt cuộc là cái thói đời gì thế này hả trời! Thật là quá mức coi thường lão già này rồi!!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.