Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 36
Chương 36: Cuộc Chiến Giành Người
Chương 36· 4.918 từMiễn phí
Chương 36: Cuộc Chiến Giành Người
Mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa khắp không gian, từng miếng thịt mỡ màng xèo xèo tươm ra lớp dầu vàng óng ả quyến rũ, hương thơm ngào ngạt đánh thức mọi giác quan khiến người ta không kìm được mà muốn nhấm nháp ngay lập tức.
Diệp Nam Phong rõ ràng đang vô cùng hào hứng. Ánh mắt cậu ta lướt qua gương mặt của Giang Nguyên và Kỷ Nhung, giọng nói pha lẫn vài phần mong đợi: "Lát nữa ăn xong, tìm một chỗ làm vài hiệp thử tay nghề nhé, đàn em?"
Giang Nguyên liếc nhìn Diệp Nam Phong một cái, khẽ gật đầu đồng ý chứ không hề từ chối lời mời giao lưu này. Dù Diệp Nam Phong là một Omega, nhưng người này tuyệt đối không phải là kẻ yếu đuối tầm thường. Dẫu cho vóc dáng cậu ta có phần nhỏ nhắn, nhưng cái sức ăn này thì...
Giang Nguyên đưa mắt nhìn chồng đĩa trống trơn chất cao như núi bên cạnh Diệp Nam Phong, vị học trưởng này quả thực ăn khỏe đến kinh ngạc. Trông dáng người mảnh khảnh nhỏ thó là thế, vậy mà lượng thức ăn nạp vào bụng còn nhiều hơn cả cậu.
Trông Diệp Nam Phong trẻ măng chỉ tầm chừng hai mươi tuổi, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là lớn hơn cậu và Kỷ Nhung tới sáu tuổi. Chiều cao một mét bảy mươi lăm so với hai người bọn họ thì thấp hơn hẳn một cái đầu, thế nhưng nếu nhìn kỹ vào hai bàn tay của cậu ta, các khớp ngón tay đều có những vết chai sần rất dày, đặc biệt là phần hổ khẩu nơi tay phải còn đóng một lớp chai cứng cộm.
Hổ khẩu đóng chai dày chứng tỏ Diệp Nam Phong là người vô cùng thuần thục và thường xuyên phải dùng súng.
Có thể là do cường độ huấn luyện thông thường, nhưng Giang Nguyên lại thầm phán đoán những vết chai này không thể đơn thuần do tập luyện mà thành. Bởi lẽ trong thời đại này, việc luyện bắn súng hoàn toàn có thể thực hiện thông qua hệ thống Tinh Chiến, cảm giác thực tế trong Tinh Chiến chân thực đến mức chẳng khác gì ngoài đời thật, cho nên không nhất thiết phải ngâm mình cả ngày ngoài trường bắn. Nếu chỉ tập luyện trong khoang mô phỏng Tinh Chiến thì lòng bàn tay không thể nào hình thành lớp chai sạn thô ráp đến mức độ này, rõ ràng Diệp Nam Phong thường xuyên phải sử dụng súng thật đạn thật ngoài thực địa.
Trên người Diệp Nam Phong không có lấy một chút mỡ thừa. Làn da tuy rằng trắng nõn nà, nhưng từng thớ cơ bắp lại vô cùng săn chắc, thon gọn, chứng minh cường độ rèn luyện thể chất hằng ngày của cậu ta khủng khiếp đến nhường nào.
Giang Nguyên theo bản năng nhìn sang Diệp Nam Phong, kín đáo đánh giá đối phương một lượt từ trên xuống dưới.
Sau khi dùng xong bữa trưa, mấy người cùng nhau đi dạo quanh các con phố phụ cận để tìm một câu lạc bộ võ thuật đấu vật. Lúc này Giang Nguyên mới có dịp ghé tai hỏi nhỏ Kế Dương: "Kế Dương, anh họ cậu hiện đang phục vụ ở quân đoàn nào thế?"
Giang Nguyên nghe thấy Kế Dương khẽ buông một tiếng thở dài thườn thượt khó nhận ra, sau đó cậu bạn mới hạ thấp giọng hết mức thì thầm: "Quân đoàn Đao Phong... Đúng là cái quân đoàn cậu đang nghĩ trong đầu đấy. Anh ấy sở dĩ có dịp ghé qua trường thăm tớ là vì đợt này về Trái Đất báo cáo công tác thường niên, chứ bình thường quanh năm suốt tháng chẳng ai thấy mặt mũi anh ấy ở đâu cả."
Giang Nguyên bỗng im lặng trong chốc lát, vẻ mặt kỳ lạ hỏi tiếp: "Gia đình cậu chịu để anh ấy gia nhập Đao Phong sao?"
Kế Dương bất lực lắc đầu, giọng nghẹn lại: "Biết làm sao được bây giờ, tính anh họ tớ một khi đã quyết chuyện gì thì có trời mới cản nổi.
Haizz, thật ra tớ luôn thấy cái chứng bệnh ảo tưởng anh hùng của anh ấy mãi mà chẳng chịu khỏi!"
Kế Dương nói nửa đùa nửa thật rồi còn lè lưỡi làm mặt quỷ, thế nhưng khi cậu bạn ngước mắt lên lần nữa, Giang Nguyên nhận ra rất rõ nơi đáy mắt Kế Dương thoáng hiện lên một tia lo lắng và xót xa khôn nguôi.
Đi ở phía trước, Diệp Nam Phong ngoái đầu lại cằn nhằn: "Này Kế Dương, mày dẫn đường có chuẩn không đấy, sao đi mãi mà vẫn chưa tới nơi thế?"
Kế Dương vội rảo bước chạy lên phía trước đi song hàng cùng Diệp Nam Phong: "Sắp tới rồi, sắp tới rồi mà!"
Hai anh em ríu rít trò chuyện phía trước, còn ở phía sau, Giang Nguyên lại rơi vào trầm tư. Cậu vạn vạn lần không ngờ tới Diệp Nam Phong thế mà lại là một chiến sĩ của quân đoàn Đao Phong.
Cuộc chiến tranh giữa Liên Bang và Đế Quốc Rik đã tạm lắng xuống được năm năm, thế nhưng trên vũ đài tinh tế rộng lớn chưa bao giờ có được sự bình yên thực sự. Các quốc gia lân cận, các tinh vực biên viễn gần như mỗi giờ mỗi khắc đều nổ ra xung đột vũ trang và nội chiến đẫm máu. Hằng năm, Liên Bang đều phải điều động các lực lượng gìn giữ hòa bình ra nước ngoài, chưa kể số lượng kiều dân Liên Bang sinh sống và làm việc tại các vùng lãnh thổ bất ổn cũng rất đông đảo. Một khi chiến sự nổ ra ngoài biên giới, lực lượng gìn giữ hòa bình nhờ am hiểu địa hình sở tại sẽ đảm nhận nhiệm vụ nguy hiểm nhất là tìm kiếm và giải cứu công dân.
Quân đoàn Đao Phong chính là một trong những đơn vị gìn giữ hòa bình tinh nhuệ bậc nhất ấy. Trong thời đại hòa hoãn này, gia nhập các quân đoàn đồn trú thông thường gần như chẳng gặp phải nguy hiểm nào đến tính mạng, thế nhưng một khi đã bước chân vào quân đoàn Đao Phong thì đồng nghĩa với việc ngày ngày phải khiêu vũ cùng Lưỡi Hái Tử Thần. Với sự phát triển vũ bão của các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt trong kỷ nguyên vũ trụ, tỷ lệ thương vong và tử trận của đơn vị này luôn đứng ở mức cao ngất ngưởng.
Giang Nguyên từ tận đáy lòng vô cùng khâm phục Diệp Nam Phong. Gia nhập một quân đoàn cảm tử như Đao Phong, Giang Nguyên tự thấy bản thân mình khó lòng làm được. Nếu thực sự có một ngày cậu bắt buộc phải bước chân ra chiến trường sinh tử, thì đó chắc chắn phải là thời khắc Liên Bang đối mặt với cuộc chiến tranh toàn diện sống còn với ngoại bang.
Kỷ Nhung dĩ nhiên cũng nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi giữa Giang Nguyên và Kế Dương. Nhận thấy Giang Nguyên có chút thẫn thờ xuất thần, hắn bèn thả chậm bước chân lại, tiến sát lại gần bên cạnh Giang Nguyên, làm như vô tình thuận miệng hỏi: "Giang Nguyên, sau khi tốt nghiệp ra trường, cậu muốn đầu quân cho quân đoàn nào?"
Giang Nguyên lắc đầu: "Tôi chưa biết nữa, còn cậu thì sao?"
Kỷ Nhung trầm giọng: "Tôi... cũng chưa nghĩ tới."
Giang Nguyên liếc nhìn Kỷ Nhung một cái, đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn, mỉm cười: "Tụi mình mới chỉ là tân sinh viên năm nhất vừa nhập học thôi mà, việc gì phải vội vàng nghĩ ngợi những chuyện xa xôi ấy. Cứ đợi đến năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp rồi tính toán cũng đâu có muộn."
Kỷ Nhung khẽ đáp: "Ừ."
"Này, hai cái đứa đằng sau kia nhanh cái chân lên xem nào!" Diệp Nam Phong đi phía trước bực bội quay đầu lại trừng mắt nhìn hai chàng trai đang mải mê thủ thỉ, sau đó giơ tay chỉ vào cánh cửa của một câu lạc bộ võ thuật trước mặt: "Tới nơi rồi đây này! Hai cậu còn định lề mề dây dưa đến bao giờ nữa hả?
Hay là... sợ bị đàn anh đấm cho sưng mặt rồi?"
Giang Nguyên kéo tay Kỷ Nhung bước nhanh lên đuổi kịp bước chân của Diệp Nam Phong và Kế Dương, cười trêu lại: "Ai đấm ai còn chưa biết được đâu học trưởng à."
Bước chân vào bên trong câu lạc bộ đấu vật, đập vào mắt là cả một bầy đàn ông vai u thịt bắp, vạm vỡ cao lớn, nhìn lướt qua một lượt là biết ngay toàn những kẻ chẳng phải dạng vừa đâu. Trong đám đông còn có cả những gã đầu trọc lốc, trên người xăm trổ rồng phượng vằn vện từ cổ xuống tay, khung cảnh trông vô cùng phức tạp và hỗn loạn. Khán đài xung quanh chật ních người đang hò reo cổ vũ, phía trên sàn đấu trung tâm có hai gã hộ pháp đang điên cuồng lao vào vật lộn quần thảo nhau.
Nhóm của Giang Nguyên vừa bước vào cửa, nhờ diện mạo và khí chất quá đỗi xuất chúng nên lập tức thu hút vô số ánh mắt tò mò, thậm chí có vài kẻ gan to mật lớn còn huýt sáo tiến lại gần định buông lời tán tỉnh.
Giang Nguyên mắt nhìn thẳng tắp, hoàn toàn ngó lơ những kẻ xung quanh. Nhờ mái tóc vừa được cắt ngắn gọn gàng, cả người cậu toát lên vẻ sắc lạnh, uy nghiêm như một lưỡi kiếm vừa tuốt vỏ, khiến đám lưu manh kia cũng chẳng dám manh động sán lại gần gây sự. Khí thế của Kỷ Nhung bên cạnh lại càng kinh người hơn, ánh mắt lạnh như băng giá khiến kẻ đối diện phải rùng mình lùi bước.
Kế Dương thấy đám người xung quanh cứ lấm lét dòm ngó, bỗng có một gã to con vươn tay định sờ soạng chọc ghẹo Diệp Nam Phong, cậu theo bản năng vội vàng lùi sang một bên né tránh.
"Bé cưng à, trông em xinh xẻo ngọt nước ghê cơ," một gã đàn ông cao lớn toàn thân bốc ra mùi pheromone Alpha nồng nặc sấn tới, đưa bàn tay hộ pháp định bóp lấy cằm Diệp Nam Phong, "Em đi cùng với mấy thằng nhóc này làm gì..."
Lời còn chưa kịp dứt khỏi miệng gã, Diệp Nam Phong đã nhanh như cắt thuận thế tóm chặt lấy cổ tay đối phương. Ngay sau đó, một tiếng "rắc" giòn giã vang lên, kèm theo là tiếng thét thảm thiết đến xé họng của gã Alpha kia.
Đến cả Giang Nguyên đứng gần đó cũng suýt chút nữa không nhìn kịp động tác, chỉ thấy trong nháy mắt, khớp cổ tay của gã đàn ông to xác đã bị Diệp Nam Phong bẻ trẹo sang một góc độ quái dị.
Giang Nguyên cúi đầu nhìn bàn tay mình, thì thào với Kế Dương: "Anh họ cậu... ra tay dữ dội thật đấy."
Kế Dương tái mặt: "Đâu chỉ là dữ dội! Phải gọi là cực kỳ tàn bạo mới đúng! Cậu lát nữa lên sàn liệu có trụ nổi không đấy hả?"
Giang Nguyên cười trừ: "Năm ăn năm thua thôi."
Kế Dương vỗ vai Giang Nguyên đầy thương cảm: "Cố lên nhé người anh em!"
Sau màn dằn mặt đẫm máu vừa rồi, những kẻ xung quanh dĩ nhiên chẳng còn ai dám đui mù mà mon men lại gần trêu chọc nhóm người này nữa. Cả bốn người thuận lợi thuê được một sàn đấu riêng biệt.
"Giang Nguyên cố lên!" Kế Dương đứng ngoài sàn đấu hò hét cổ vũ nhiệt tình.
Diệp Nam Phong liếc xéo cậu em họ một cái, cười gằn: "Mày làm như Giang Nguyên mới là anh họ của mày không bằng ấy nhỉ."
Kế Dương ngượng ngùng gãi đầu: "Thì... tại từ nhỏ tới lớn toàn bị anh bắt nạt ăn hiếp thôi chứ bộ!"
Diệp Nam Phong nghe vậy chỉ khẽ cười khẩy: "Được thôi, nhưng mà anh đây không tin mấy cậu bạn của mày có cửa đánh thắng được anh đâu."
Kế Dương lè lưỡi: "Phải đánh rồi mới biết được chứ!"
Hai người bước lên đứng giữa thảm đấu. Giang Nguyên khẽ bẻ các khớp ngón tay răng rắc, xoay nhẹ cổ khởi động. Đã khá lâu rồi kể từ sau khi nhập học, ngoại trừ những màn vật lộn so tài với Kỷ Nhung ra, cậu chưa từng có cơ hội thực chiến đối kháng với ai khác.
"Giang Nguyên, cậu ra tay trước đi. Dù sao tôi cũng là bậc tiền bối đi trước."
Diệp Nam Phong mỉm cười hào phóng nhường quyền chủ động. Giang Nguyên thoáng ngẩn người một chút rồi gật đầu: "Được, vậy em xin phép không khách sáo."
Vừa dứt lời, Giang Nguyên lập tức tung một cú đấm cực nhanh nhắm thẳng vào vùng bụng của Diệp Nam Phong, tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại một vệt tàn ảnh trong không khí! Diệp Nam Phong không hề nao núng, động tác phòng thủ mở rộng dứt khoát chặn đứng cú đấm uy lực của đối phương. Bên dưới, chân Giang Nguyên cũng không hề rảnh rỗi, quét một đường hiểm hóc tấn công thẳng vào mắt cá chân của Diệp Nam Phong.
Thế nhưng phản xạ của Diệp Nam Phong lại vô cùng nhạy bén, cậu ta bật lùi mạnh về sau một bước né tránh cú quét chân hiểm hóc, ngay sau đó tung ra một đòn phản công sấm sét nhắm thẳng vào mang tai Giang Nguyên. Khoảng cách quá gần khiến Giang Nguyên không kịp né tránh, chỉ đành giơ cả hai cánh tay lên tạo thành khối phòng ngự đón đỡ. Lực tác động cực mạnh đẩy thân thể cậu trượt lùi về sau hai bước mới lấy lại được thăng bằng.
Diệp Nam Phong khẽ vung vẩy cổ tay, nở nụ cười thích thú: "Ở trong quân đội đám người kia chẳng ai chịu đấu tay đôi với tôi cả, hôm nay coi như được thỏa cơn thèm đòn rồi."
Lần này, Diệp Nam Phong chủ động phát động tấn công. Cậu ta tung hai cú đấm giả vờ hư chiêu, rồi bất thần vung chân tung một cú đá móc hiểm hóc xé gió lao thẳng vào thái dương của Giang Nguyên! Giang Nguyên uốn cong người cúi rạp xuống né đòn trong gang tấc, đồng thời xoay người quét một cú bạt chân cực mạnh vào cẳng chân trụ của Diệp Nam Phong. Bị mất trọng tâm, Diệp Nam Phong ngã ngửa ra sau, thế nhưng ngay khoảnh khắc Giang Nguyên định lao lên khóa khớp đè xuống, Diệp Nam Phong đã nhanh như một con sóc lộn nhào sang một bên, khiến cú đạp bồi của Giang Nguyên hụt vào khoảng không.
Tận dụng khoảng trống ngắn ngủi, Diệp Nam Phong bật dậy như một chiếc lò xo, ánh mắt sáng rực nhìn Giang Nguyên khen ngợi: "Cậu cừ thật đấy!"
Hai người lại lao vào quần thảo thêm vài chiêu thức ngoạn mục, thế trận giằng co quyết liệt bất phân thắng bại. Diệp Nam Phong nghiêng mình lách qua cú đấm trực diện của Giang Nguyên, vung chân đá thẳng vào đầu đối phương, Giang Nguyên giơ một cánh tay cứng như thép lên chặn đứng cú đá, và ngay chính khoảnh khắc nghẹt thở ấy ——
Bỗng nhiên, từ một góc sàn đấu vang lên tiếng chuông reo của một thiết bị liên lạc. Đó là một đoạn âm thanh báo động vô cùng kỳ lạ, mang theo nhịp điệu khẩn cấp gấp gáp dồn dập. Giang Nguyên dám chắc chắn một trăm phần trăm chiếc máy đang kêu kia không phải là của mình.
"Chết tiệt, là máy của tôi." Diệp Nam Phong nhún vai, hạ chân xuống rồi nhanh chóng chạy lại mép sàn bấm nút tiếp nhận cuộc gọi. Càng lắng nghe thông tin từ đầu dây bên kia, đôi mày thanh tú của Diệp Nam Phong lại càng nhíu chặt lại: "Vâng, tôi hiểu rồi... Tình hình nghiêm trọng đến thế sao?... Được, tôi biết rồi... Vâng, không có vấn đề gì... Không phiền đâu, đợt này tôi cũng không về nhà."
Diệp Nam Phong cúp máy, vội vã vớ lấy áo khoác của mình mặc vào, đưa tay vỗ mạnh một cái vào bả vai Giang Nguyên nói nhanh: "Hôm nay không đấu tiếp được rồi, tôi có quân lệnh khẩn cấp phải đi ngay. Lần sau có dịp gặp lại nhất định phải đánh cho đã tay nhé!"
Giang Nguyên gật đầu. Dẫu có chút tiếc nuối vì trận đấu đang hồi gay cấn, nhưng chuyện có phân thắng bại hay không cậu cũng không quá nặng nề, bởi bản thân cậu vốn dĩ cũng chẳng phải là kẻ cuồng chiến hiếu thắng.
"Anh họ, anh lại phải xuất ngoại làm nhiệm vụ nữa sao?" Kế Dương cuống cuồng chạy lại lo lắng hỏi: "Anh mới vừa đặt chân về được có mấy ngày thôi mà..."
Diệp Nam Phong đưa tay xoa mạnh đầu Kế Dương một cái, mắng yêu: "Mày lại nghĩ linh tinh cái gì đấy? Lần nào đi làm nhiệm vụ tao chẳng lành lặn quay về với mày? Yên tâm đi, mạng tao dai lắm không chết được đâu."
Dứt lời, Diệp Nam Phong ba chân bốn cẳng lao nhanh ra khỏi cửa câu lạc bộ. Giang Nguyên và Kỷ Nhung cũng không hỏi han gì thêm. Bọn họ đều hiểu rõ Diệp Nam Phong chắc chắn là nhận lệnh tham gia một nhiệm vụ đặc biệt của quân đội. Còn về việc trên bản đồ tinh tế hiện tại rốt cuộc là quốc gia nào lại vừa bùng nổ chiến tranh thì bản tin thời sự tối nay trên mạng tinh tế ắt sẽ đưa tin, họ cũng không cần phải tò mò làm gì.
...
Bên trong phòng khách sạn.
Tống Di Thụy ngồi trên ghế sô pha, kẹp điếu thuốc lá giữa hai ngón tay phả ra từng làn khói mờ ảo. Đôi mắt hắn khẽ nheo lại, nhìn về phía Thu Cảnh Minh đang ngồi sụt sùi nức nở ở chiếc ghế đối diện, cõi lòng hắn lúc này vừa ngột ngạt, vừa phiền muộn đến phát điên.
Reng... reng... reng ——
Chiếc thiết bị liên lạc đặt trên mặt bàn kính bỗng reo vang, màn hình hiển thị tên người gọi đến. Tống Di Thụy hít một hơi thật sâu, ấn nút nghe máy, giọng nói nặng trĩu chậm rãi cất lên: "Ba..."
"Thu xếp hành lý rồi cút về ngay cho tao! Tao vừa chọn được mấy căn hộ bên ngoài, lát nữa tao gửi danh sách qua máy cho mày, tự mày xem xem muốn chọn căn nào thì chọn."
Nghe thấy giọng nói trầm đục đầy vẻ lạnh lùng của cha mình, Tống Di Thụy im lặng một lúc lâu rồi ngập ngừng: "Ba... con thực sự không muốn dọn ra ngoài ở riêng, con..."
Đầu dây bên kia, Tống Văn vừa nghe thấy lời con trai liền nổi trận lôi đình, gầm lên giận dữ: "Không muốn dọn đi à? Không muốn dọn đi mà mày còn dám gây ra cái đống chuyện nhơ nhuốc đốn mạt này hả?! Cái mặt già này của tao bị mày bôi tro trát trấu cho không còn một mảnh giáp nào nữa rồi!
Chuyện dọn ra ngoài ở riêng là lệnh, không có thương lượng gì hết!"
"Ba, thật ra chuyện ngày hôm đó..." Tống Di Thụy cố vớt vát giải thích thêm một câu.
Tống Văn gạt phắt đi: "Không cần phải ngụy biện! Tao chỉ nhìn vào kết quả thực tế! Ngày hôm đó chính miệng mày đã tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm với Cảnh Minh, vậy thì hãy mở to mắt ra mà làm tròn cái trách nhiệm đó cho đàng hoàng!
Cảnh Minh hiện giờ đã mang trong mình giọt máu của mày, liệu mà dắt nó về đây làm thủ tục đăng ký kết hôn cho xong xuôi. Còn chuyện tổ chức hôn lễ thì dẹp hết đi, dù sao chuyện này cũng chẳng vẻ vang tốt đẹp gì cho cam!"
Tút... tút... tút...
Tống Văn dứt khoát buông lời cuối cùng rồi thẳng tay ngắt kết nối. Gần như ngay khoảnh khắc cuộc gọi kết thúc, máy liên lạc của Tống Di Thụy rung lên báo nhận được tập tin hình ảnh về các căn hộ do cha hắn gửi qua.
Tống Di Thụy nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, hai bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm. Những căn hộ mà cha hắn chọn cho bọn họ đều tọa lạc ở tận Khu 13. Mà từ Khu 13 di chuyển về Khu 2 nơi hai gia đình đang sinh sống hiện tại phải mất tới tận năm tiếng đồng hồ đi xe bay. Rõ ràng cha hắn hoàn toàn không muốn nhìn thấy mặt hắn thường xuyên về nhà nữa, ông... đã thực sự thất vọng đến tột cùng về đứa con trai này rồi.
Tống Di Thụy quẳng mạnh chiếc máy liên lạc lên bàn, ngả người tựa lưng vào thành sô pha, ngửa đầu nhìn trần nhà. Ánh đèn chùm pha lê rực rỡ hôm nay sao mà chói chang đến nhức mắt. Hắn cất giọng yếu ớt mệt mỏi: "Thôi... đừng khóc nữa..."
Tống Di Thụy liếc nhìn Thu Cảnh Minh một cái. Trước kia, mỗi lần thấy Thu Cảnh Minh rơi nước mắt, trái tim hắn lại trào dâng niềm xót xa, thương cảm khôn nguôi; thế nhưng giờ phút này đây, nhìn những giọt nước mắt ấy lăn dài, trong lòng hắn chỉ còn lại sự bực bội và chán chường đến cùng cực.
Nếu người đó là Giang Nguyên...
À phải rồi, từ sau khi trưởng thành tới nay, hắn chưa từng nhìn thấy Giang Nguyên rơi một giọt nước mắt nào. Giang Nguyên kiên cường như thế, tuyệt đối sẽ không bao giờ khóc lóc yếu đuối trước mặt người khác.
Nghe thấy câu nói dịu giọng hiếm hoi của Tống Di Thụy sau suốt chặng đường im lặng từ cổng trường trở về, Thu Cảnh Minh bỗng ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ tha thiết nhìn hắn: "Anh Thụy... anh có tin em không? Em thề là em thật sự không hề... uống cái thứ thuốc quái quỷ đó đâu mà..."
Tống Di Thụy khẽ thở dài một tiếng không nói, chỉ lặng lẽ gật đầu xem như chấp nhận lời thanh minh của Thu Cảnh Minh.
Thực chất trong thâm tâm hắn, tin hay không tin giờ đây cũng chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa. Hắn sở dĩ cố chấp muốn tìm kiếm chân tướng sự thật chẳng qua cũng chỉ là muốn níu giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho chính bản thân mình mà thôi, hy vọng trong lòng Giang Nguyên sẽ bớt đi một phần khinh bỉ, căm ghét hắn. Thế nhưng bất luận Thu Cảnh Minh có uống thuốc hay không, thì bản thân hắn chắc chắn là không hề bị ai cho uống thuốc cả. Đám sinh viên bạn học của Giang Nguyên nói rất đúng: Dù cho Thu Cảnh Minh có cố tình mồi chài giăng bẫy đi chăng nữa, thì chính bản thân hắn đã không đủ bản lĩnh và sự kiên định để chống lại sự cám dỗ nhục dục tầm thường ấy...
"Em đi tắm rửa đi, rồi nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai chúng ta cùng quay về Rayder... làm thủ tục kết hôn." Tống Di Thụy hạ giọng, giọng điệu bình thản đến lạnh lùng.
Thu Cảnh Minh ngẫm nghĩ một thoáng, bèn nhanh chóng thu lại vẻ u sầu, khôi phục lại dáng vẻ ngoan ngoãn dịu dàng thường ngày. Cậu ta vén lọn tóc mai ra sau vành tai, khẽ cất lời mời mọc: "Mai về rồi thì để em đi tắm trước nhé. Anh có muốn... tắm chung với em không?"
Tống Di Thụy lắc đầu từ chối, rút máy liên lạc ra đặt vé tàu: "Anh còn bận đặt vé tàu bay về Rayder nữa, em cứ vào tắm trước đi."
Thu Cảnh Minh mỉm cười: "Dạ vâng."
Đợi bóng dáng Thu Cảnh Minh bước hẳn vào trong phòng tắm, Tống Di Thụy nhìn cánh cửa kính mờ khép lại mà chỉ biết thở dài cay đắng. Tình cảm của hắn dành cho Thu Cảnh Minh lúc này vô cùng ngổn ngang và phức tạp, trong lòng dấy lên một cảm giác bất lực đến buông xuôi, tựa như kẻ tử tù đành chấp nhận nhận lấy bản án định mệnh của cuộc đời mình.
...
Vài ngày sau, vừa kết thúc tiết học buổi chiều, huấn luyện viên Hạ Xuyên - người phụ trách lớp bọn họ suốt mấy ngày qua - bỗng gọi giật Giang Nguyên và Kỷ Nhung lại: "Giang Nguyên, Kỷ Nhung, hai cậu theo tôi một chuyến."
Giang Nguyên và Kỷ Nhung đặt chai nước suối trong tay xuống, nhanh chóng rảo bước đi theo. Suốt dọc đường đi, Hạ Xuyên chẳng nói chẳng rằng lời nào, chỉ lẳng lặng dẫn hai người bọn họ đi thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà hiệu bộ, dừng lại trước cửa phòng làm việc của hiệu trưởng.
Giang Nguyên và Kỷ Nhung đưa mắt nhìn nhau, dùng ánh mắt ngầm trao đổi:
"Tên mặt ma Hạ Xuyên gọi tụi mình lên phòng hiệu trưởng làm gì thế nhỉ?"
"Ai biết được, mấy hôm nay tôi có đắc tội gì với ổng đâu, hay là cậu chọc giận ổng?"
"Làm gì có! Sau cái lần cậu đấm văng ổng ra sàn đấu tới giờ, tôi đâu có thèm ra tay với ổng thêm lần nào nữa đâu!"
"Thôi cứ chờ xem sao đã..."
Ba người vừa tiến lại gần cánh cửa phòng hiệu trưởng đang khép hờ, từ phía bên trong đã văng vẳng vọng ra tiếng tranh cãi gay gắt đến đỏ mặt tía tai giữa hai người đàn ông:
"Thằng bé đó bắt buộc phải chuyển hệ! Nhất định phải sang hệ Chế tạo cơ giáp ngay lập tức! Tôi nói cho ông biết, chuyện này ông nhất định phải nghe theo ý tôi!"
"Lão Hứa à... chuyện này thực sự không được đâu! Đứa nhỏ người ta rõ ràng đăng ký thi đỗ vào hệ Cơ giáp chiến đấu đàng hoàng, ông lại bắt một hiệu trưởng như tôi đích thân ký giấy cưỡng chế chuyển hệ người ta sang chỗ ông, chuyện này làm sao mà coi cho được chứ?!"
"Sao lại không được cơ chứ?! Nó học cái hệ Cơ giáp chiến đấu đó làm cái giống gì cho lãng phí thời gian ra?! Tôi nói cho ông biết, thằng bé Giang Nguyên này bắt buộc phải chuyển sang hệ Chế tạo, cái hệ Cơ giáp đánh đấm thô bạo kia căn bản chẳng phù hợp với nó chút nào cả! Ông mở to mắt ra mà nhìn xem, nhìn cái bản thiết kế này đi, nhìn cái kết quả thử nghiệm thực tế này đi! Để một đứa trẻ thiên tài như thế này ở lại hệ Cơ giáp chiến đấu chẳng khác nào đang hủy hoại và lãng phí một thiên phú trác tuyệt ngàn năm có một của nó cả!"
Giang Nguyên đứng ngoài cửa: "..."
Kỷ Nhung trố mắt: "???"
Hạ Xuyên giật nảy mình: "!!!"
Hạ Xuyên quay phắt sang nhìn Giang Nguyên với vẻ mặt đầy hoài nghi. Cái danh xưng 'Giang Nguyên của hệ Cơ giáp' kia trong toàn trường tuyệt đối chẳng thể có người thứ hai trùng tên trùng họ được! Hắn lại nghe thấy tiếng hắng giọng ngập ngừng của Hiệu trưởng Ike từ bên trong phòng truyền ra:
"Thì... chuyện hệ trọng thế này dù sao chúng ta cũng phải bàn bạc hỏi qua ý kiến của đứa nhỏ đã chứ... Dù sao người ta cũng là do tự mình thi đỗ vào hệ Cơ giáp chiến đấu mà... đúng không nào?"
"Bàn bạc cái nỗi gì nữa! Ông cứ mau chóng ký quyết định chuyển hệ trước đi, lát nữa tôi sẽ tự mình đi tìm thằng bé nói chuyện sau!"
Nghe đến đây, Hạ Xuyên lập tức sốt ruột đến phát cuồng. Hắn chẳng thèm gõ cửa mà đẩy phăng cánh cửa khép hờ ra, hùng hổ bước vào gầm to một tiếng: "TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC!"
Thế nhưng ngay khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt của người đàn ông tóc bạc đang chống nạnh đập bàn trong phòng, toàn thân Hạ Xuyên bỗng chốc cứng đờ như hóa đá, trái tim đập thót lên một nhịp kinh hoàng: Hứa... Viện sĩ Hứa Trầm?!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.