Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 35
Chương 35: Học Trưởng Huyền Thoại
Chương 35· 2.141 từMiễn phí
Chương 35: Học Trưởng Huyền Thoại
Ở một bên, Giang Nguyên đưa tay đẩy cánh tay Kỷ Nhung đang khoác trên vai mình ra, bật cười hỏi: "Vừa nãy cậu nói nhảm nhí cái gì thế hả? Còn bày đặt 'Alpha tiểu tam', cậu tính làm tôi cười chết đấy à?"
Kỷ Nhung câm nín: "..." Tôi có nói nhảm đâu cơ chứ!
Mấy người bạn học đứng cạnh lập tức đỡ lời, làm mặt quỷ trêu chọc Giang Nguyên: "Giang Nguyên ơi là Giang Nguyên, cái này là cậu không hiểu tâm lý rồi! Vừa nãy Kỷ Nhung rõ ràng là cố tình nói thế để chọc tức cậu em trai với gã bạn trai cũ của cậu đấy!
Một Alpha đỉnh chóp toàn diện như Kỷ Nhung, tôi dám lấy danh dự ra cam đoan, toàn cõi tinh tế này chẳng có Omega nào nhìn thấy mà không đổ rầm rầm!"
Dương Khải cười hì hì, nháy mắt lia lịa với Giang Nguyên: "Trong mấy bộ phim thần tượng tình cảm Alpha - Omega trên mạng chiếu suốt ngày ấy mà! Cậu thử nghĩ mà xem, một Alpha hoàn hảo xuất chúng khiến vạn người mê mẩn, đứng trước mặt gã người yêu cũ phản bội của cậu mà tuyên bố say đắm cậu đến mức sẵn sàng cam tâm làm kẻ thứ ba phá đám, cái gã bạn trai cũ kia chẳng tức đến nổ đom đóm mắt ấy chứ!"
Giang Nguyên nghẹn lời: "..." Mấy cái tên bạn học này rảnh rỗi thế nào mà toàn xem mấy bộ phim truyền hình não tàn ba xu vậy trời...
Ủa mà khoan đã... Kỷ Nhung thế mà cũng xem mấy cái thể loại phim đó thật à?
Giang Nguyên quay sang nhìn Kỷ Nhung bằng ánh mắt tràn đầy sự thương hại và thông cảm. Cậu tự hỏi liệu mình có nên chân thành khuyên bảo Kỷ Nhung bớt xem mấy bộ phim cẩu huyết tổng tài bá đạo Alpha với Omega ngây thơ lại, kẻo bị giảm sút chỉ số thông minh hay không.
Thấy Giang Nguyên nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quặc khác thường, trông chẳng khác nào đang nhìn một đứa trẻ thiểu năng cần được che chở, Kỷ Nhung ngập ngừng hạ giọng hỏi: "Cậu... cậu nhìn tôi làm gì thế?"
Giang Nguyên không nhịn được nữa, cúi đầu bật cười khúc khích: "Không có gì đâu."
Thấy Giang Nguyên bỗng dưng cười rạng rỡ như thế, Kỷ Nhung ngơ ngác như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hoàn toàn chẳng hiểu nổi vì sao đối phương lại vui vẻ đến vậy. Thế nhưng... nụ cười của Giang Nguyên... thực sự đẹp đến nao lòng.
Đứng bên cạnh, Diệp Nam Phong nghe xong màn đối thoại của đám Alpha dở hơi thì khóe miệng không ngừng giật giật: "..." Một Omega chân chính như cậu xin phép giơ cả hai tay kịch liệt phản đối cái thứ kịch bản phim ảnh nhảm nhí đó!
Giữa lúc Diệp Nam Phong còn đang thầm chê bai trong bụng thì một giọng nói quen thuộc mang theo vài phần ngạc nhiên bỗng vang lên từ phía sau: "Anh họ? Cả Giang Nguyên với Kỷ Nhung nữa, sao mọi người lại đứng túm tụm hết ở cổng trường thế này? Ơ kìa... sao ngoài cổng hôm nay đông người thế nhỉ?"
Giang Nguyên chớp mắt: "Anh họ?"
Kế Dương từ đằng xa chạy lon ton lại gần, một tay bá vai Diệp Nam Phong, cười toe toét khoe với Giang Nguyên: "Là anh ấy đấy! Người mà tớ từng kể với cậu hồi trên phi thuyền đó —— anh họ của tớ!"
Kế Dương nháy mắt ra hiệu với Giang Nguyên. Giang Nguyên lập tức hiểu ngay ra vấn đề, người thanh niên xinh đẹp tuyệt trần trước mặt này chính là người anh họ Omega mà Kế Dương từng nhắc tới, người từng được Kế Dương 'tài trợ' hẳn mười năm dùng thuốc ức chế miễn phí.
Tiếp đó, Kế Dương quay sang giới thiệu Giang Nguyên và Kỷ Nhung với Diệp Nam Phong: "Anh họ, đây là Giang Nguyên và Kỷ Nhung, em với Giang Nguyên quen nhau từ chuyến phi thuyền tới đây đấy."
Diệp Nam Phong rõ ràng cũng không ngờ người mình vừa thuận tay giúp đỡ ngoài cổng trường lại chính là bạn thân cùng phòng của cậu em họ mình, bèn khẽ mỉm cười gật đầu: "Chào hai cậu, tôi là Diệp Nam Phong."
Đám Alpha xung quanh thầm xuýt xoa: Người đã đẹp lộng lẫy, đến cái tên nghe cũng thanh nhã êm tai làm sao!
Bạch Minh đưa tay xoa xoa cằm, chân mày khẽ chau lại. Sao cậu ta cứ cảm thấy cái tên này nghe quen tai đến kỳ lạ nhỉ? Đã từng nghe thấy ở đâu rồi? Cái tên này quen lắm, nhưng cậu ta có thể đoan chắc rằng mình chưa từng quen biết đối phương. Bởi nếu đã từng gặp qua gương mặt kinh diễm tuyệt sắc này ngoài đời thực thì làm sao có thể quên được chứ.
"Mà này, sao các cậu lại tụ tập hết ở cổng trường thế?" Kế Dương lại tò mò lặp lại câu hỏi.
Giang Nguyên bèn vắn tắt kể lại màn náo loạn ban nãy ở cổng trường. Kế Dương nghe xong mặt mày méo mó như vừa nhìn thấy ma, quả thực là mở rộng tầm mắt về độ trơ trẽn của con người, tiếc hùi hụi vì bản thân ra trễ nên không được tận mắt chứng kiến khung cảnh hả hê lúc ấy.
Mấy người đứng trò chuyện thêm vài câu. Vì nhà ăn trong trường lúc này đã hết sạch đồ ăn trưa, cả nhóm quyết định rủ nhau ra ngoài tìm một quán ăn dùng bữa.
Cả bốn người bước vào một quán thịt nướng gần trường. Lúc ngồi vào bàn ăn, Giang Nguyên và Kỷ Nhung ngồi chung một phía, còn Diệp Nam Phong và Kế Dương ngồi ở phía đối diện.
Hương thơm ngào ngạt của thịt nướng xèo xèo trên vỉ than hồng nhanh chóng lan tỏa ngập tràn khắp căn phòng riêng.
Ăn được một lúc, Kế Dương khẽ huých nhẹ cùi chỏ vào tay Diệp Nam Phong, ghé tai hỏi nhỏ: "Anh họ, năm nay anh có về nhà ăn tết không?"
"Không về." Diệp Nam Phong không cần suy nghĩ lấy một giây, dứt khoát đáp thẳng thừng.
Kế Dương cũng chẳng ngạc nhiên, mấy người lại cầm đũa thong thả gắp thức ăn. Đợi một lát sau, Kế Dương bỗng nhướng một bên mày, tò mò nhìn sang Diệp Nam Phong: "Anh họ, chuyện uống cái loại thuốc kích thích phát tình kia... thật sự có thể xét nghiệm ra hoạt chất tồn dư trong cơ thể sao?"
Diệp Nam Phong thản nhiên: "Tao bịa đấy."
Khóe miệng Kế Dương giật bắn liên hồi: "Trời đất ơi anh họ! Anh chém gió thành thần thế à, dọa người ta sợ xanh cả mắt... Lỡ lúc đó cậu ta đánh liều đồng ý đi kiểm tra thật thì sao? Anh tính cúi đầu xin lỗi người ta thật chắc?"
BỐP!
Diệp Nam Phong thẳng tay giáng một cái tát trời giáng vào sau gáy Kế Dương: "Mày lại ngứa đòn đúng không?"
Kế Dương ấm ức ôm đầu xoa xoa, mếu máo: "Anh họ, em chỉ nghiêm túc hỏi thăm thôi mà, anh đừng có hơi tí là động tay động chân như thế chứ! Em cũng là người có lòng tự trọng, em sẽ phản kháng đấy nhé!"
Diệp Nam Phong liếc nhìn Kế Dương một cái, nhướng mày khinh bỉ: "Phản kháng à? Mày đánh lại tao không?"
Bị hỏi một câu trúng ngay tim đen, cõi lòng Kế Dương lập tức tan nát. Người anh họ này của cậu dẫu mang thân phận là một Omega, nhưng một khi đã ra tay đánh nhau thì hung bạo, tàn nhẫn hơn bất kỳ ai. Đừng bàn đến chuyện thể hình vóc dáng, dù hiện tại cậu có cao hơn Diệp Nam Phong cả nửa cái đầu thì cậu cũng chẳng bao giờ dám mơ tưởng đến việc mình có cửa thắng nổi người anh họ này.
Vị anh họ này chính là Omega đầu tiên và duy nhất trong lịch sử từng thi đỗ vào hệ Cơ giáp chiến đấu của Trường Quân Sự Đệ Nhất! Sức chiến đấu phi phàm của anh ấy từng khiến cả một dàn Alpha cùng khóa phải khóc thét nhận thua, một đứa chân yếu tay mềm như Kế Dương thì tính làm cái giống gì, lao vào chỉ có nước bị đấm cho tơi bời hoa lá trong vòng một nốt nhạc.
Chưa kể... năm xưa người anh họ này còn tốt nghiệp ra trường với tư cách là thủ khoa xuất sắc toàn khóa của hệ Cơ giáp!
Từ nhỏ lớn lên bên cạnh Diệp Nam Phong, Kế Dương chỉ có duy nhất một vai trò là bao cát chịu đòn. Đánh thắng Diệp Nam Phong là nhiệm vụ bất khả thi: ngày xưa không thể, bây giờ không thể và tương lai lại càng không bao giờ có cửa.
Kế Dương bèn chuyển hướng sang cứu cánh: "Em thì không đánh lại anh thật, nhưng mà Giang Nguyên với Kỷ Nhung chắc chắn làm được đấy!"
Diệp Nam Phong ngước mắt nhìn sang Giang Nguyên và Kỷ Nhung. Hai chàng trai này quả thực khí chất phi phàm ngời ngời, từng đường nét cơ bắp săn chắc lộ ra nơi cánh tay cho thấy nền tảng thể chất cực kỳ tốt. Thế nhưng nếu bàn về thực chiến cận chiến, cậu ta không tin hai đứa nhóc này có thể là đối thủ của mình. Năm xưa một bầy Alpha của hệ Cơ giáp còn bị cậu ta đấm cho phát khóc, đến tận bây giờ đám bạn học cũ đó mỗi lần chạm mặt cậu ta trong quân đội vẫn còn ngượng ngùng giả vờ như không quen biết... huống chi là bạn cùng phòng với Kế Dương.
Diệp Nam Phong nâng ly nước lên tu ừng ực hai ngụm, cười nhạt: "Kế Dương à, hai đứa nhóc hệ Chế tạo cơ giáp các cậu mà đòi đấu tay đôi với anh mày? Anh đây chỉ sợ nói ra ngoài người ta lại bảo anh ỷ lớn hiếp nhỏ, bắt nạt đàn em thôi."
Kế Dương lè lưỡi trêu tức Diệp Nam Phong: "Ai bảo với anh là hai người họ học cùng hệ Chế tạo với em chứ? Hai người họ là sinh viên hệ Cơ giáp chiến đấu chính quy đấy nhé!"
Diệp Nam Phong thoáng ngẩn người ngạc nhiên: "Hệ Cơ giáp chiến đấu sao?"
Kế Dương đắc ý vênh cằm lên: "Đúng thế! Tính ra thì anh còn là học trưởng tiền bối cùng hệ với hai cậu ấy đấy."
Giang Nguyên ban đầu còn đang thắc mắc anh họ của Kế Dương là Omega thì sao có thể học cùng hệ với bọn họ được? Thế nhưng chỉ một giây sau, một ký ức bất chợt ùa về trong tâm trí cậu: sáu năm trước, hệ Cơ giáp của trường quả thực từng phá lệ tuyển nhận duy nhất một Omega!
Anh họ của Kế Dương... thế mà lại chính là người Omega huyền thoại duy nhất từng trúng tuyển vào trường bọn họ! Điểm này thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của Giang Nguyên.
Ở một diễn biến khác, tại một quán ăn cách đó không xa, nhóm của Bạch Minh và Dương Khải cũng đang ngồi ăn trưa. Đang ăn dở bữa, Bạch Minh bỗng nhiên giơ tay tự gõ mạnh một cái bốp vào trán mình, la lên: "Tôi nhớ ra rồi! Ban nãy tôi cứ vắt óc suy nghĩ mãi xem cái tên Diệp Nam Phong sao mà quen thế! Cuối cùng tôi cũng nhớ ra rồi!"
Dương Khải liếc cậu ta một cái, cười cợt trêu chọc: "Sao thế, thấy người ta xinh đẹp quá nên hồn xiêu phách lạc, cứ tơ tưởng nhớ nhung mãi trong đầu à?"
Bạch Minh lườm xéo Dương Khải một cái cháy mặt, ánh mắt như muốn bảo: Cậu tưởng ai trên đời này cũng háo sắc nông cạn như cậu chắc? Tôi đây là người đàng hoàng đứng đắn nhé!
Bạch Minh chẳng thèm chấp Dương Khải, lập tức hạ giọng tiết lộ: "Sáu năm trước, trường quân sự chúng ta, chính cái hệ Cơ giáp của chúng ta đây này, từng đặc cách tuyển sinh đúng một Omega! Và cái người Omega huyền thoại đó... tên chính là Diệp Nam Phong!"
Cả bàn ăn lập tức chết lặng: "CÁI GÌ CƠ???"
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.