Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 24
Chương 24: Đối Kháng Thể Thuật Và Giới Hạn Sụp Đổ
Chương 24· 4.876 từMiễn phí
Chương 24: Đối Kháng Thể Thuật Và Giới Hạn Sụp Đổ
Sau khi âm thầm cằn nhằn trong bụng rằng Kỷ Nhung là một con Alpha phế vật chẳng biết khống chế tin tức tố, Giang Nguyên cùng Kỷ Nhung ăn vội bữa sáng rồi rảo bước tiến thẳng về phía sân huấn luyện của ngày hôm nay.
Huấn luyện viên Horace hai tay chắp sau lưng, ngực ưỡn thẳng tắp như cây tùng cây bách hiên ngang giữa trời tuyết. Đôi mắt màu xanh ô liu lạnh lùng của ông khẽ cụp xuống nhìn đồng hồ định giờ, còn đúng năm phút nữa mới đến giờ vào lớp. Ánh mắt ông lướt qua một lượt đám học viên đã có mặt đông đủ trên sân huấn luyện, chỉ thoáng điểm qua quân số, Horace khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
Giang Nguyên vừa bước tới nơi liền phát hiện đám bạn cùng lớp đã hừng hực khí thế háo hức chờ đợi buổi học. Phải biết rằng những ai thi đỗ vào trường quân sự danh tiếng và có thể điều khiển được cơ giáp thì người nào người nấy đều là những tay cận chiến đấu vật sừng sỏ.
Nhắc tới trận kịch chiến trong thế giới ảo đêm qua, toàn thể học viên lớp Một vừa trông thấy Giang Nguyên và Kỷ Nhung sóng vai cùng nhau bước tới, lập tức trưng ra bộ mặt dở khóc dở cười mà đồng thanh gào to: "Hai đại quái vật của lớp chúng ta tới rồi kìa!"
Đám học sinh xì xào bàn tán với nhau vài câu thì huấn luyện viên Horace đã nghiêm giọng tuyên bố bắt đầu môn học thể thuật đối kháng ngày hôm nay. Horace dùng những lời lẽ ngắn gọn súc tích để phân tích sơ lược các yếu lĩnh kỹ xảo cận chiến, sau đó trầm giọng nhấn mạnh: "Học cách đấu mà chỉ dựa vào bài quyền giáo điều trên sách vở là hoàn toàn vô dụng! Muốn nắm bắt nhanh nhất, thực chiến nhất, chỉ có một con đường duy nhất là lao vào đánh nhau! Mà muốn học được cách đánh người, trước hết phải học cách chịu đòn!"
"Được rồi, bây giờ các em tự chia cặp hai người một nhóm để luyện tập đối kháng."
Tiếng nói của Horace vừa dứt, ánh mắt của toàn bộ học viên lập tức đổ dồn lên người Giang Nguyên và Kỷ Nhung. Ngày hôm qua trên đấu trường cơ giáp, bọn họ đã bị hai người này dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép không ngóc đầu lên nổi. Thế nhưng đối với môn đấu vật cận chiến không vũ khí này, dẫu cho có đánh không lại Kỷ Nhung thì bọn họ vẫn tràn trề tự tin có thể hạ gục được Giang Nguyên. Dù sao đi chăng nữa, đám Alpha bọn họ vẫn nắm giữ ưu thế áp đảo về mặt thể lực sinh học.
Ngay trong lúc chia nhóm, Kỷ Nhung khẽ huých cùi chỏ vào cánh tay Giang Nguyên, đang định cất lời rủ Giang Nguyên ghép cặp với mình thì một giọng nói từ bên cạnh đã nhanh nhảu cướp lời trước một bước: "Giang Nguyên, tôi với cậu ghép thành một cặp nhé, thế nào?"
Bị điểm danh bất ngờ, Giang Nguyên quay đầu nhìn sang chàng trai cao lớn vạm vỡ nhưng khuôn mặt lại có nét chất phác ngây ngô kia. Đều là những tân sinh viên vừa chân ướt chân ráo bước vào trường quân đội ở độ tuổi mười tám tràn đầy nhiệt huyết, Giang Nguyên nhớ cậu bạn này tên là Tô Vũ. "Được thôi."
Ở phía sau lưng Tô Vũ lúc này còn có vài nam sinh khác đang đứng nháy mắt ra hiệu, hiển nhiên là những người có mối quan hệ rất thân thiết với cậu ta, mà Tô Vũ chính là người bị đám bạn này xúi giục xung phong lên trước!
Kỷ Nhung - người vừa bị cướp mất bạn cặp: "..."
Nghe thấy Giang Nguyên nhận lời, đám học viên xung quanh vốn đang rục rịch muốn tìm Giang Nguyên để so tài lập tức thở dài sườn sượt, âm thầm bực bội vì bản thân ra tay không đủ nhanh. Cả lớp chỉ có duy nhất một mình Giang Nguyên là Beta, cho dù năng lực của Giang Nguyên có xuất sắc đến đâu thì chung quy vẫn chỉ là một Beta, xét về sức bền và thể lực thuần túy khi đối đầu trực diện với Alpha chắc chắn sẽ rơi vào thế yếu. Biết đâu tiết học thể thuật này chính là cơ hội duy nhất để bọn họ có thể đè bẹp Giang Nguyên lấy lại thể diện!
Những người khác cũng đành tản ra tự tìm đối thủ cho mình. Có người hiểu rõ nội tình của Tô Vũ liền không quên có lòng tốt nhắc nhở Giang Nguyên: "Giang Nguyên à, cậu đừng nhìn cái bản mặt ngây ngô đần độn của hắn mà bị lừa nhé, tên này ra đòn hiểm hóc lắm đấy! Gia đình hắn có truyền thống võ thuật gia truyền đấy, lợi hại cực kỳ luôn!"
"Giang Nguyên, cậu phải cẩn thận đấy nhé, cẩn thận kẻo bị ăn đòn no đòn đấy!"
Tô Vũ sở hữu diện mạo tràn đầy sức sống thanh xuân, khuôn mặt thậm chí còn có nét đáng yêu mũm mĩm. Cậu ta đứng đối diện với Giang Nguyên, ngại ngùng gãi đầu gãi tai nói: "Giang Nguyên, cậu tấn công trước đi!"
Giang Nguyên khẽ ngập ngừng: "Như vậy có vẻ không hay lắm đâu?"
Tô Vũ lại gãi đầu cười hề hề: "Cậu cứ yên tâm ra tay đi, đừng nhìn tôi thế này mà lầm, thật ra tôi đánh nhau giỏi lắm đấy! Đến cả ba tôi còn đánh không lại tôi nữa là!"
"Vậy thì được thôi!" Giang Nguyên suy nghĩ một thoáng rồi gật đầu chấp thuận lời đề nghị của đối phương.
Thể lực thuần túy của Giang Nguyên trên thực tế đúng là có phần thua kém so với Alpha một chút. Cho dù cậu luôn nỗ lực hết mình để rèn luyện tăng cường tố chất cơ thể, nhưng rốt cuộc sự khác biệt về cấu tạo sinh học giữa các phân hóa giới tính vẫn tồn tại một khoảng cách nhất định. Chính vì lẽ đó, lối đánh cận chiến của Giang Nguyên càng thiên về kỹ xảo chuẩn xác và tính toán đòn thế!
Giang Nguyên nhanh chóng nắm bắt được thời cơ then chốt. Cậu giơ cánh tay lên chặn đứng đòn tấn công thăm dò của Tô Vũ, ngay trong tích tắc tiếp theo liền vung chân tung ra một cú quét gót hiểm hóc nhắm thẳng vào khoeo chân phía sau đầu gối Tô Vũ!
"Rầm!"
Tô Vũ khuỵu một bên đầu gối, quỳ sụp xuống mặt đất.
Bản thân Tô Vũ cũng chẳng thể ngờ rằng mình chỉ vừa để lộ ra một sơ hở nhỏ mà đã lập tức bị đối phương quét ngã quỳ một gối như thế này. Thế nhưng trên thực tế, nhờ có sự hỗ trợ phân tích dữ liệu của siêu cấp quang não Alphonse, số sơ hở mà Giang Nguyên nhìn thấy trên người Tô Vũ đâu chỉ có mỗi một điểm này. Chẳng qua Giang Nguyên cảm thấy giữa bạn học cùng lớp đấu tập với nhau thì không nên ra tay tát thẳng vào mặt người ta, làm vậy quá mức bẽ mặt đối phương!
Tô Vũ nhanh nhẹn nghiêng người bật dậy lùi ra sau kéo giãn khoảng cách với Giang Nguyên, trong khi Giang Nguyên cũng không hề có ý định thừa thế truy kích. Một cú đá bay của Tô Vũ xé gió lao tới, mắt thấy sắp sửa giáng thẳng vào đầu Giang Nguyên, thân hình Giang Nguyên liền nghiêng nhẹ sang một bên, né gọn đòn tấn công trong gang tấc. Thuận thế né tránh, bàn tay cậu vươn ra như móng vuốt chộp chuẩn xác lấy cổ tay Tô Vũ, cổ tay khẽ xoay chuyển mượn lực đẩy tới, khiến cả người Tô Vũ trong chớp mắt bị hất văng ra sàn, xoạc thẳng hai chân thành một đường thẳng tắp!
Cảm giác đau thấu trời xanh từ bắp đùi lập tức truyền thẳng lên đại não!
Tô Vũ méo mặt lồm cồm bò dậy từ mặt đất. Xung quanh lúc này có không ít bạn học đang vừa đấu tập vừa lén lút liếc mắt nhìn sang, ai nấy đều thấy rõ mồn một dáng vẻ chật vật ê chề của Tô Vũ ban nãy. Tô Vũ hít sâu một hơi dài, quay đầu với vẻ mặt dở khóc dở cười nhìn về phía hai tên đồng bọn vừa xúi giục mình lúc trước, cõi lòng tràn ngập cảm giác mệt mỏi rã rời!
Đã bảo đây là môn học duy nhất có khả năng đánh bại được Giang Nguyên cơ mà?
Sao đời lại trớ trêu và phiền phức đến mức này chứ!
Giang Nguyên tiện tay đưa một cánh tay ra đỡ Tô Vũ đứng dậy. Sau khi đứng vững, Tô Vũ nhìn thẳng vào Giang Nguyên, nghiêm túc nói: "Giang Nguyên, lần này tôi sẽ đánh thật đấy, tôi tấn công đây!"
Giang Nguyên gật đầu, trên mặt thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Hóa ra nãy giờ đối phương vẫn chưa tung hết sức thật sao?
Ngay sau đó, Tô Vũ lại một lần nữa phát động tấn công. Lần này thế đòn của cậu ta vô cùng sắc bén và dồn dập. Thế nhưng Giang Nguyên vẫn giữ vẻ điềm tĩnh ung dung, thân mình hơi lách sang để né tránh cú đấm vốn dĩ cũng chẳng quá nhanh của Tô Vũ. Ngay khi Giang Nguyên vừa nghiêng đầu né được quả đấm đầu tiên, nắm đấm thứ hai của Tô Vũ đã lập tức xé gió lao thẳng tới mặt cậu. Giang Nguyên chẳng cần tốn công suy nghĩ, thân hình lại trượt nhẹ sang bên né đòn trong chớp mắt, đồng thời dưới chân lặng lẽ tung ra một cú đạp thẳng vào bụng dưới của Tô Vũ!
Tô Vũ lại một lần nữa ngã chổng vó xuống mặt đất, khóc không ra nước mắt. Toàn bộ các đòn tấn công của cậu ta dường như đều bị đối phương đọc vị tường tận từ trước, việc bị Giang Nguyên đá lăn lóc dưới sàn như thế này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong buổi sáng!
Đây mà là tập luyện đối kháng nỗi gì? Rõ ràng là cậu ta đơn phương bị đè ra ăn đòn thì có!
Cuối cùng, chàng trai to con Tô Vũ chỉ biết chớp chớp mắt nhìn sang hai người bạn thân của mình với ánh mắt cầu cứu thảm hại. Thế nhưng hai người đồng bọn lúc này căn bản chẳng thèm nhìn cậu ta lấy một cái, hai tên nọ đưa mắt nhìn nhau rồi chọn cách vờ như không thấy sự tồn tại của Tô Vũ.
Tô Vũ: "..."
Tô Vũ thật sự bị đánh đến mức phát sợ rồi. Cậu ta không sợ tập luyện đối kháng đổ mồ hôi sôi nước mắt, nhưng bị đè ra làm bao cát ăn đòn một chiều thế này thì cậu ta đâu phải kẻ ngốc! Mặc dù Giang Nguyên lần nào ra đòn cũng cực kỳ tiết chế, tuyệt đối không bao giờ đánh vào mặt cậu ta, thế nhưng cậu ta vẫn cảm thấy mặt mày mình nóng rát đau đớn vô cùng. Cứ liên tục ngã lăn lóc thảm hại đủ mọi tư thế buồn cười dưới đất như thế này quả thực là ngốc nghếch không chịu nổi!
"Huấn luyện viên, em xin phép được đổi bạn tập khác ạ!" Tô Vũ mếu máo chạy tới trước mặt Horace than thở.
"Huấn luyện viên... em cũng muốn đổi người..." Một nam sinh khác mặt mũi bầm dập sưng vù một bên, đang giơ tay ôm mặt bước tới, giọng điệu tủi thân uất ức khôn cùng nói với Horace.
Kẻ đầu sỏ gây ra bộ dạng thê thảm cho nam sinh kia đương nhiên chính là Kỷ Nhung. Lúc nãy thấy Tô Vũ giành mất Giang Nguyên để lập đội, Kỷ Nhung liền bực bội tùy tiện túm lấy một người để đối luyện. Nhưng bởi vì trong lòng cứ luẩn quẩn nghĩ tới cảnh tượng ban nãy, thế nên mỗi lần ra tay anh đều không khống chế nổi lực đạo của bản thân. Mà anh một khi không kiểm soát được sức mạnh, thì nam sinh xui xẻo tập cùng anh tự nhiên phải chịu trận gánh đủ tai ương.
Huấn luyện viên Horace dĩ nhiên đã thu trọn toàn bộ tình hình vào trong tầm mắt. Ông khẽ gật đầu, việc ghép hai người có sự chênh lệch thực lực quá lớn vào cùng một nhóm quả thực chẳng đem lại chút tác dụng rèn luyện nào. Thế là ông dứt khoát điểm danh Giang Nguyên và Kỷ Nhung, trực tiếp hạ lệnh cho hai người bọn họ tự bắt cặp với nhau.
Giang Nguyên nghe thấy khẩu lệnh của Horace, mặc dù trong lòng trăm phần không muốn đối luyện với Kỷ Nhung, nhưng quân lệnh như núi, cậu cũng chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận số phận.
Đối luyện cận chiến với Kỷ Nhung thì khó lòng tránh khỏi việc va chạm thể xác ở cự ly gần. Khí tức tin tức tố của cái tên Kỷ Nhung này lại quá mức bá đạo ngang ngược, thậm chí còn có khả năng gây ảnh hưởng đến cả một Beta như cậu. Thế nhưng tình thế lúc này chẳng còn lựa chọn nào khác, trong lớp xem chừng cũng chẳng còn ai dại dột dám nhận lời ghép đội với cậu nữa...
Nhờ có món công cụ hỗ trợ gian lận mang tên Alphonse trong đầu, chỉ cần dựa vào chuyển động tứ chi và góc độ cơ bắp của đối phương là Giang Nguyên đã có thể tính toán dự đoán chuẩn xác điểm rơi tiếp theo của đòn đánh. Alphonse tuyệt đối là thứ vũ khí hữu dụng nhất mà cậu từng sở hữu, từ thời còn lái phi thuyền viễn thám kiếp trước cho đến tận khi chết đi xuyên không tới thế giới này, nó vẫn luôn là báu vật vô giá.
Kỷ Nhung sải bước bước tới trước mặt Giang Nguyên, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nửa miệng, nói: "Tới đi."
Giang Nguyên: "Ừ."
Gạt bỏ mọi định kiến sang một bên, thực lực của Kỷ Nhung quả thực vô cùng mạnh mẽ. Những đòn tấn công bạo lực dồn dập như cuồng phong bão táp của anh hoàn toàn trái ngược với gương mặt điển trai luôn nở nụ cười bất cần đời ấy!
Hai người quần thảo tập luyện suốt một buổi sáng, có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân, đôi bên ăn miếng trả miếng đều có thắng có thua. Sau bữa trưa, buổi chiều lại tiếp tục là một tiết học thể thuật đối kháng nữa. Giang Nguyên rất không muốn ghép cặp với Kỷ Nhung, con Alpha phế vật này hoàn toàn chẳng biết cách thu liễm tin tức tố, mùi vị tuyết tùng nồng nặc trên người anh cứ vô tình hay cố ý tỏa ra ngập tràn xung quanh, khiến cho đầu óc cậu dấy lên từng đợt phiền muộn khó chịu.
Thế nhưng khi bắt đầu phân chia nhóm cho buổi chiều, Giang Nguyên... Giang Nguyên căn bản không thể tìm ra nổi bất kỳ một ai tình nguyện ghép cặp với mình! Ngoại trừ Kỷ Nhung ra, ba mươi người còn lại trong lớp ai nấy đều xua tay từ chối thẳng thừng, ngay cả Tô Vũ - người buổi sáng từng hăng hái xung phong - giờ đây cũng lắc đầu nguầy nguậy né tránh cậu như né tà.
"Giang Nguyên à, cậu cứ ghép đội với Kỷ Nhung đi, hai người các cậu đứng cạnh nhau mới là hợp nhất đấy!"
Giang Nguyên: "..."
"Đúng đấy, đúng đấy, hai người các cậu nên gom lại một chỗ cho thiên hạ thái bình. Cậu mà đánh với bọn tôi... đây chẳng phải là ỷ mạnh hiếp yếu trắng trợn sao?"
Giang Nguyên: "..."
Toàn thể học viên sau khi tận mắt chứng kiến trận thư hùng nảy lửa giữa Giang Nguyên và Kỷ Nhung vào buổi sáng nay, sớm đã âm thầm xếp hai con quái vật này vào một thế giới hoàn toàn tách biệt. Ánh mắt của đám bạn nhìn Giang Nguyên như thể muốn nói:
"Giang Nguyên ơi, cậu làm ơn tự mình hiểu lấy thực lực của mình đi, bọn tôi sống chết cũng không đời nào chịu làm bao cát cho cậu đâu!"
"Cậu với Kỷ Nhung hai người quần thảo nhau chẳng phải quá đẹp đôi rồi sao? Còn bọn tôi á? Bọn tôi là những người mà cậu vĩnh viễn không bao giờ có được đâu!"
"Có tìm ai ghép cặp đi chăng nữa, bọn tôi cũng tuyệt đối không bao giờ tìm tới cậu, cậu cứ yên tâm mà từ bỏ hy vọng đi!"
Giang Nguyên thở dài chấp nhận số phận, xem ra buổi chiều nay cậu chỉ có thể tiếp tục bắt cặp với Kỷ Nhung, đồng thời phải cắn răng chịu đựng cái mùi tin tức tố nồng nặc đến nghẹt thở trên người anh.
Kỷ Nhung từ nãy đến giờ vẫn đứng tựa lưng vào tường khoanh tay dõi theo từng cử chỉ của Giang Nguyên. Trông thấy Giang Nguyên thất thểu quay lại, anh khẽ huýt một tiếng sáo trêu chọc, cất giọng đắc thắng: "Xem ra cuối cùng cậu vẫn chỉ có thể về với tôi thôi."
Giang Nguyên liếc xéo anh một cái, bực bội nói: "Kỷ Nhung, cậu không thể thu liễm bớt cái mùi tin tức tố của mình lại một chút được à?"
Kỷ Nhung chớp mắt: "Không kiểm soát được cho lắm." Thật ra trong lòng Kỷ Nhung thầm gào thét: Tôi khống chế được chứ! Chỉ là khi đứng trước mặt cậu thì tôi hoàn toàn bất lực không kiềm chế nổi thôi!
Giang Nguyên nhíu mày: "Cậu mắc chứng bệnh kỳ quái gì thế?"
Kỷ Nhung cười hì hì bịa chuyện: "Mỗi lần vận động đánh nhau tôi rất dễ bị hưng phấn kích động, mà hễ kích động là tôi lại chẳng tài nào khống chế nổi bản thân. Nhưng mà cậu là một Beta kia mà, đối với tin tức tố hẳn là phải miễn nhiễm hoàn toàn mới đúng chứ? Huống hồ mùi hương của tôi đâu có hôi hám khó ngửi, chẳng lẽ nồng đến mức khiến cậu mất tập trung khi giao đấu sao?"
Giang Nguyên: "..." Cậu hoàn toàn nghẹn lời không biết phải đáp lại thế nào. Chẳng lẽ lại đi thừa nhận thẳng thừng rằng mùi hương của anh đang làm tim tôi đập loạn cào cào lên sao?
Nhìn thấy nụ cười nham nhở đắc ý trên gương mặt Kỷ Nhung, Giang Nguyên đưa tay xoa xoa thái dương, trong lòng chỉ muốn đấm cho cái bản mặt kia một phát cho bõ ghét!
Trận đối luyện buổi chiều diễn ra còn kịch liệt và gay cấn hơn hẳn buổi sáng, bởi vì Giang Nguyên bỗng nhiên thay đổi tiết tấu hoàn toàn, chủ động phát động tấn công dồn dập. Giang Nguyên bất thình lình vung một cú đấm thẳng, nhưng Kỷ Nhung đã nhanh nhạy nghiêng đầu né qua. Nắm đấm tiếp theo của Giang Nguyên lại một lần nữa lao tới, đồng thời bàn tay còn lại vươn ra chộp lấy cánh tay Kỷ Nhung nhằm khóa khớp.
Kỷ Nhung khẽ cong khóe môi, thân hình đột ngột lùi nhanh về phía sau nửa bước. Thế nhưng chân anh còn chưa kịp đứng vững thì ngay trong tích tắc ấy, anh nhận ra trên khóe môi Giang Nguyên thoáng nở một nụ cười đắc thắng. Một cú đá nhẹ nhưng cực kỳ chuẩn xác móc thẳng vào mắt cá chân Kỷ Nhung, sau đó Giang Nguyên liền nhún chân nhảy lùi lại để tránh đòn phản kích. Kỷ Nhung tay mắt lanh lẹ không để đối phương toại nguyện, một cánh tay rắn chắc vươn ra ôm ghì lấy gáy Giang Nguyên, kéo theo cả hai người cùng ngã nhào xuống sàn đất!
Kỷ Nhung siết chặt lấy cậu cùng ngã rạp xuống sàn, cánh tay ghì chặt lấy cổ Giang Nguyên. Khoảnh khắc tiếp đất, anh thuận thế xoay người, trực tiếp ngồi đè lên người Giang Nguyên.
Lưng của Giang Nguyên dán chặt vào lồng ngực phập phồng nóng rực của Kỷ Nhung. Bao bọc lấy xung quanh cậu lúc này là khí tức tin tức tố Alpha nồng đậm bá đạo đến ngạt thở, khiến Giang Nguyên trong thoáng chốc rơi vào trạng thái ngơ ngác đờ đẫn.
Đường nét ngũ quan tuần tú góc cạnh của người đàn ông lúc này thu lại vẻ cười cợt thường ngày. Đôi mắt đen sâu thẳm như hố đen vũ trụ mang theo một sức mạnh ma mị có thể nhấn chìm bất kỳ ai vào trong đó. Bàn tay to lớn của Kỷ Nhung đang nắm chặt lấy gáy cậu, nhiệt độ từ lòng bàn tay nóng bỏng đến mức rát bỏng da thịt, biểu cảm trên gương mặt anh tràn đầy vẻ kìm nén và nhẫn nhịn cực độ. Cùng với mùi tin tức tố Alpha nồng nặc như muốn dìm chết người ta, cảm giác này khiến sống lưng Giang Nguyên bỗng chốc run rẩy từng cơn một cách kỳ lạ, thôi thúc bản năng trong cơ thể cậu muốn vùng vẫy tháo chạy thật xa.
Đẩy mạnh bàn tay Kỷ Nhung ra, Giang Nguyên cất giọng khàn khàn: "Tôi nhận thua, cậu mau ngồi dậy đi!"
Nghe thấy tiếng gọi của Giang Nguyên, Kỷ Nhung như vừa bừng tỉnh sau một cơn mê muội, vội vàng chống tay rời khỏi người Giang Nguyên. Sau khi đứng dậy, anh đưa một bàn tay ra trước mặt Giang Nguyên.
Giang Nguyên thoáng ngập ngừng một giây, nhưng cuối cùng vẫn nắm lấy bàn tay nóng rực của Kỷ Nhung để mượn lực đứng lên.
"Chúng ta tiếp tục nhé!" Giọng nói trầm khàn của Kỷ Nhung vang lên sát bên tai cậu.
Giang Nguyên gật đầu, hai người lại một lần nữa lao vào quần thảo đối kháng.
...
Ở một diễn biến khác, tại hành tinh Rayder, bên trong căn biệt thự nhà họ Giang.
Tống Di Thụy xách theo hộp cơm trưa bước tới tìm Thu Cảnh Minh. Vừa mở cánh cửa nhà họ Giang ra, một mùi hương tin tức tố Omega ngọt ngào nồng đậm đến nghẹt thở trong không khí lập tức ùa tới bao trùm lấy gã. Thứ mùi hương dẫn dụ ngọt lịm ấy như những chiếc xúc tu vô hình len lỏi vào từng tế bào thần kinh, điên cuồng quấy nhiễu lý trí của gã, khiến trái tim trong lồng ngực gã đập thình thịch liên hồi như trống trận dồn dập.
"Anh Thụy..."
Từ phía chiếc ghế sô pha nơi phòng khách bỗng vang lên một tiếng gọi yếu ớt run rẩy. Một thiếu niên xinh đẹp trắng trẻo tựa như một con búp bê sứ đang cuộn tròn run rẩy dưới sàn nhà. Đôi mắt cậu ta đẫm lệ long lanh, hàm răng cắn chặt lấy bờ môi dưới đến bật máu, nỗi khát khao bản năng của một cơ thể đang phát tình đối với Alpha đã bị đẩy lên tới đỉnh điểm cực hạn.
Để tránh việc Tống Di Thụy ghé qua đưa cơm rồi vội vã rời đi ngay, Thu Cảnh Minh đã tính toán uống cạn số thuốc kích dục từ trước đó hai tiếng đồng hồ. Vào lúc này, vừa ngửi thấy mùi hương tin tức tố Alpha quen thuộc của Tống Di Thụy lan tỏa, cậu ta lập tức cảm thấy toàn bộ da thịt trong người nóng bừng như lửa thiêu đốt.
Quần áo trên người Thu Cảnh Minh xộc xệch tả tơi, lớp vải mỏng manh đã bị mồ hôi đầm đìa ướt đẫm dính chặt vào da thịt, để lộ ra những mảng ngực trắng nõn nà mê người. Gương mặt thanh tú của cậu ta lúc này nhuốm một màu đỏ ửng đầy vẻ phong tình dụ hoặc.
"A..."
Thu Cảnh Minh bật ra những tiếng thở dốc nghẹn ngào khàn đặc. Cậu ta khát khao Alpha trước mắt đến phát điên, khát khao được người đàn ông kia ôm chặt vào lòng, khát khao được gã chiếm đoạt và lấp đầy. Dược lực kích thích phát tình cưỡng ép khiến cho toàn bộ cơ thể cậu ta bốc hỏa khô nóng khôn cùng.
Ngửi thấy mùi hương Alpha của Tống Di Thụy ngày càng gần, Thu Cảnh Minh liền khó nhọc chống tay bò dậy từ sàn nhà, từng bước từng bước lảo đảo tiến về phía Tống Di Thụy.
Tống Di Thụy lúc này hoàn toàn không tài nào dùng ngôn từ để miêu tả nổi tâm trạng hỗn loạn của bản thân. Gã nằm mơ cũng không thể ngờ rằng bản thân chỉ ghé qua mang hộp cơm trưa, thế mà lại đụng đúng vào thời khắc Thu Cảnh Minh phát tình dữ dội như thế này!
Yết hầu của Tống Di Thụy lăn lên lộn xuống liên tục. Một Alpha bình thường đối diện với một Omega đang phát tình đỉnh điểm thì chẳng cần phải nói, sức hút sinh học bản năng ấy sẽ tước đoạt toàn bộ lý trí của gã. Gã biết rõ bản thân vào lúc này cần phải lập tức quay đầu tháo chạy ra ngoài, nhân lúc chút lý trí mong manh cuối cùng chưa bị thiêu rụi hoàn toàn.
Thế nhưng...
Thân hình run rẩy lảo đảo của Thu Cảnh Minh đã áp sát tới trước mặt Tống Di Thụy. Khoảnh khắc bước tới trước mặt gã, cậu ta dường như trút cạn toàn bộ sức lực còn sót lại, cả người mềm nhũn ngã nhào vào lồng ngực Tống Di Thụy. Thu Cảnh Minh run rẩy bần bật, gương mặt ửng hồng nóng rực áp chặt vào khuôn ngực phập phồng của gã.
"Anh Thụy, cứu em với... giúp em với... Em khó chịu lắm, người em khó chịu sắp chết rồi..."
Đôi bàn tay mềm mại của Thu Cảnh Minh như dây leo leo lên ôm ghì lấy cổ Tống Di Thụy. Toàn thân Tống Di Thụy chấn động kịch liệt, chút lý trí tàn dư cuối cùng thôi thúc gã khẽ vươn tay đẩy nhẹ người Thu Cảnh Minh ra: "Cảnh Minh, anh... anh..."
"Anh Thụy... đừng đi mà... em cầu xin anh..." Cơn sóng tình cuồng loạn của kỳ phát tình đã hoàn toàn tước đoạt chút nhận thức còn lại của Thu Cảnh Minh. Nhận định rõ người đàn ông đang đứng trước mặt mình chính là Tống Di Thụy, Thu Cảnh Minh chẳng màng kiêng dè bất kỳ điều gì nữa, trực tiếp nhón chân rướn người ngậm lấy đôi môi của gã mà hôn ngấu nghiến!
Cảm nhận được sự run rẩy khao khát tột cùng của Thu Cảnh Minh, ánh mắt Tống Di Thụy nhìn xuống thiếu niên xinh đẹp đang nằm trọn trong lòng mình, luồng tin tức tố Alpha bị kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng vỡ òa mất kiểm soát, điên cuồng tràn ra ngập ngụa khắp căn phòng. Làn da trắng ngần của Thu Cảnh Minh nhuốm màu ửng hồng mê hoặc, trên cơ thể rịn ra những giọt mồ hôi thơm ngát, mùi hương Omega nồng đậm ngọt lịm ấy cuối cùng đã hoàn toàn chinh phục và đánh gục Tống Di Thụy.
Hàng rào lý trí của Tống Di Thụy gần như sụp đổ tan tành trong tích tắc. Gã run rẩy vươn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Thu Cảnh Minh, ghé sát tai cậu ta thì thầm giọng khàn đặc: "Anh ở đây... Anh không đi đâu cả."
Hơi thở nóng bỏng giữa hai người nhanh chóng khiến nhiệt độ trong căn phòng tăng vọt. Tống Di Thụy run rẩy giật tung những chiếc cúc áo nơi cổ áo của mình, để lộ lồng ngực rắn rỏi phập phồng. Hai thân thể cứ như vậy mà dán chặt lấy nhau không một kẽ hở.
Gã biết rõ làm như thế này là hoàn toàn sai trái... Thế nhưng sự cám dỗ tột cùng của tình nhiệt định mệnh giữa Alpha và Omega... Gã thật sự, thật sự không tài nào khống chế nổi bản thân mình.
Anh xin lỗi...
Giang Nguyên rộng lượng như vậy, nhất định sẽ thấu hiểu cho nỗi khổ này của gã thôi.
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.