Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 23
Chương 23: Âm Mưu Của Thu Cảnh Minh Và Buổi Sáng Bối Rối
Chương 23· 3.293 từMiễn phí
Chương 23: Âm Mưu Của Thu Cảnh Minh Và Buổi Sáng Bối Rối
Đám học sinh hệ Cơ giáp sau khi kết thúc trận đấu thì đã lần lượt thoát khỏi trò chơi, thế nhưng các cư dân mạng theo dõi ở khu vực khán giả thì sớm đã sôi sục từ lâu!
Dù sao thì đám sinh viên của Trường Quân Sự Đệ Nhất đều là những hạt giống ưu tú xuất chúng hàng đầu, không ít người từng thi đấu công khai, tài khoản trò chơi đều nằm trong bảng xếp hạng Bảng Thiên Thê toàn tinh tế, thậm chí còn có khán giả ghi hình lại toàn bộ trận chiến vừa rồi!
Sau khi trận đấu kết thúc, cả bọn giải tán ai về việc nấy. Đám học viên chỉ đơn giản là vào nhóm chat của lớp trêu chọc Giang Nguyên và Kỷ Nhung đôi ba câu, rồi qua nhóm chung của cả hệ Cơ giáp đá đểu cà khịa lẫn nhau xem như chuyện thường ngày ở huyện, thế nhưng trên mạng Tinh Chiến thì đã thực sự nổ tung như chảo dầu sôi!
Đặc biệt là khi người ta soi ra được, ngoại trừ hai tài khoản phụ vô danh không rõ lai lịch ở hai phe đỏ xanh kia, tất cả những người tham gia còn lại đều là cao thủ có thứ hạng cao ngất ngưởng trên bảng xếp hạng các phân khu. Khoảnh khắc ấy, toàn bộ khán giả theo dõi trận đấu đều chết lặng vì kinh ngạc!
Hai cái tài khoản phụ này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Bản lĩnh này cũng quá mức nghịch thiên rồi!
Một người là quái thú cận chiến bạo lực đè bẹp tất cả, một người là thiện xạ tầm xa ngắm bắn bách phát bách trúng. Hai người này phối hợp nhịp nhàng ăn ý với nhau, quả thực là chỉ mất đúng một nốt nhạc để treo cả đội bạn lên mà đánh tơi bời hoa lá.
...
Tiếng nước chảy rào rào trút xuống sàn phòng tắm, bọt nước vỡ tan tựa như ngàn vạn hạt trân châu rơi rụng. Giang Nguyên bắt chéo hai tay cởi phăng chiếc áo thun, để lộ những đường nét cơ bắp săn chắc tuyệt mỹ. Trút bỏ toàn bộ y phục vướng víu trên người, từng giọt nước ấm áp rơi trên những khối cơ bắp rắn rỏi gợn sóng, từ sâu trong thớ thịt truyền đến từng cơn đau nhức âm ỉ râm ran.
Giang Nguyên cảm thấy thời gian mình đắm chìm trong trò chơi cũng chẳng bao lâu, thế nhưng Chế độ thứ hai của khoang mô phỏng sinh học đòi hỏi tố chất cơ thể cực kỳ khắt khe. Cho dù thân xác của nguyên chủ từ trước tới nay vẫn luôn duy trì chế độ rèn luyện thể lực cường độ cao, Giang Nguyên lúc này vẫn cảm nhận rõ rệt sự rã rời mệt mỏi lan tỏa khắp tứ chi.
Nghĩ đến đây, trong đầu cậu không kìm được mà liên tưởng đến hình ảnh Kỷ Nhung liên tục lao mình vào giữa bầy địch tung hoành ngang dọc. Lối tấn công cận chiến dồn dập với cường độ khủng khiếp đến nhường ấy, e rằng trên đời này cũng chỉ có con quái vật như Kỷ Nhung mới đủ sức chịu đựng nổi.
Giang Nguyên vừa miên man suy nghĩ vừa thoa đều sữa tắm lên người, gột rửa sạch sẽ lớp mồ hôi nhớp nháp bám trên da thịt.
...
Thời gian lúc này vẫn chưa quá muộn, tại hành tinh Rayder chỉ mới khoảng tám giờ tối.
Bên trong một quán cà phê tĩnh mịch, một thiếu niên trẻ tuổi đang ngồi co ro nơi góc khuất. Cậu ta trông có vẻ bồn chồn bất an, đôi mắt không ngừng liếc nhìn dáo dác xung quanh như đang sốt ruột chờ đợi một ai đó.
Một lát sau, một người đàn ông trung niên mặc âu phục đen bước tới. Người đàn ông này sở hữu diện mạo hết sức bình thường mờ nhạt, trên người vừa không có khí thế áp bức của Alpha, cũng chẳng có nét nhu mì mềm mại của Omega. Thoạt nhìn, gã có lẽ chỉ là một Beta tầm thường, thế nhưng trên người gã lại thoang thoảng một mùi hương kỳ lạ tựa như tin tức tố nhân tạo.
Người đàn ông trung niên kéo ghế ngồi xuống đối diện thiếu niên. Thấy đối phương đeo khẩu trang kín mít, trên đầu đội mũ sụp xuống che khuất nửa khuôn mặt, gã theo bản năng đánh giá qua một lượt quần áo hàng hiệu đắt tiền trên người đối phương, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ của một Alpha.
Gã trung niên thầm nghĩ trong bụng: Đứa nhóc này coi bộ cũng nhiều tiền lắm của đây.
"Đồ mang tới chưa?"
Một giọng nói trong trẻo ngọt ngào tựa như tiếng ngọc bích va vào nhau lọt vào tai, khiến gã trung niên thoáng ngẩn người ngạc nhiên trong giây lát. Đoạn, gã cười ha hả nói nhỏ: "Mang theo rồi chứ, tiền trao cháo múc!"
Thu Cảnh Minh đang đeo khẩu trang liền thò tay vào túi xách móc ra một chiếc thẻ ngân hàng, dứt khoát đẩy thẳng vào tay người đàn ông trung niên, cất giọng ngắn gọn: "Cho ông."
Gã trung niên cười hề hề nhận lấy chiếc thẻ, sau đó thò tay vào áo rút ra một lọ thủy tinh nhỏ xíu. Bên trong lọ chứa đúng hai viên thuốc con nhộng màu hồng nhạt. Trao lọ thuốc vào tay Thu Cảnh Minh, gã không quên hạ thấp giọng dặn dò cẩn thận: "Loại thuốc kích thích này sau khi uống khoảng hai tiếng đồng hồ thì Omega sẽ phát tình dữ dội. Cậu nhất định phải canh chuẩn thời gian, tuyệt đối phải túc trực bên cạnh đối phương, đừng để kẻ khác hớt tay trên đấy nhé!"
Thông thường những kẻ lén lút tìm mua loại biệt dược này đa phần đều là những tên Alpha có ý đồ bất chính hèn hạ, thế nên gã trung niên nằm mơ cũng chẳng dám ngờ rằng kẻ đang ngồi mua thuốc trước mặt mình lại là một Omega hàng thật giá thật!
"Ừ..." Thu Cảnh Minh khẽ cất giọng đáp một tiếng.
Người đàn ông trung niên cầm tiền nhanh chóng rời đi. Thu Cảnh Minh dùng bàn tay trắng nõn nắm chặt lấy chiếc lọ thủy tinh nhỏ, lồng ngực phập phồng hít sâu một hơi dài. Kể từ sau sự việc suýt vượt rào trong buồng vệ sinh lần trước, cậu ta cảm nhận vô cùng rõ rệt rằng Tống Di Thụy đối xử với mình ngày càng dịu dàng hơn, thậm chí còn vì chuyện hôm đó mà càng thêm cưng chiều áy náy với cậu ta, gần như có thể nói là gọi dạ bảo vâng, muốn gì được nấy.
Mặc dù biết kỳ phát tình của bản thân đã cận kề, thế nhưng Thu Cảnh Minh lại chẳng thể nào chắc chắn được vào ngày phát tình ấy cậu ta sẽ ở nơi đâu, và liệu khi đó Tống Di Thụy có thể ở bên cạnh mình hay không. Cậu ta đoán chừng chỉ vài ngày nữa thôi, mẹ Phương Thi nhất định sẽ giúp cậu ta làm thủ tục xin nghỉ học, bắt cậu ta phải ngoan ngoãn ở lì trong nhà suốt khoảng thời gian này, tuyệt đối không cho phép bước chân ra khỏi cửa để tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn.
Đây vốn là biện pháp phòng bị cơ bản dành cho hầu hết các Omega sắp bước vào độ tuổi trưởng thành. Dù xã hội đã có thuốc ức chế phổ biến, nhưng người ta vẫn luôn sợ muôn một rủi ro xảy ra, thế nên phần lớn các Omega đều phải trải qua kỳ phát tình đầu tiên của đời mình một cách cô độc trong phòng kín tại nhà.
Thu Cảnh Minh đương nhiên đời nào chịu an phận thủ thường giam mình trong bốn bức tường! Thế nhưng vì không thể ấn định chính xác ngày phát tình tự nhiên, để đảm bảo vào đúng thời khắc quan trọng ấy bản thân có thể lăn giường gạo nấu thành cơm cùng Tống Di Thụy, cậu ta đã sớm lén lút lên Tinh Võng tìm kiếm các phương pháp khả thi. Cuối cùng, cậu ta phát hiện ra loại thuốc kích thích đặc biệt này: chỉ cần Omega uống vào là có thể cưỡng ép đẩy nhanh quá trình phát tình! Cậu ta lập tức hạ quyết tâm, chỉ cần chờ thời cơ cả nhà vắng người là sẽ kích hoạt kỳ phát tình trước thời hạn, một kích hạ gục Tống Di Thụy!
Thu Cảnh Minh siết chặt lọ thuốc trong lòng bàn tay, lồng ngực dâng lên từng đợt bất an hồi hộp. Cậu ta thừa biết Tống Di Thụy hoàn toàn không phải vô cảm với mình, nếu không thì đối phương đã chẳng để cậu ta hết lần này tới lần khác quyến rũ thành công. Là một Alpha bình thường, trong lúc cậu ta chưa phát tình, Tống Di Thụy hoàn toàn có đủ năng lực và lý trí để đẩy cậu ta ra xa.
Thậm chí một bộ phận Alpha có ý chí sắt đá, ngay cả khi đối diện với một Omega đang trong kỳ phát tình nồng nặc cũng vẫn có thể giữ vững được sự tỉnh táo, huống chi hiện tại cậu ta vẫn chưa hề phát tình. Tống Di Thụy không nỡ đẩy cậu ta ra, chẳng qua là vì thâm tâm gã vẫn đang dây dưa do dự, giằng xé không dứt giữa Giang Nguyên và cậu ta mà thôi. Nhưng một khi hai người đã thật sự ngủ cùng nhau rồi, Tống Di Thụy khắc sẽ hiểu rõ một Omega ngọt ngào mềm mại vượt trội hơn hẳn một tên Beta khô khan đến nhường nào!
Cậu ta chỉ cần châm thêm một mồi lửa quyết định, Tống Di Thụy tự khắc sẽ biết bản thân phải chọn ai.
Thu Cảnh Minh cất kỹ lọ thuốc vào túi quần, sải bước rời khỏi quán cà phê rồi nhanh chóng bắt xe trở về nhà họ Giang.
Vừa mở cửa bước vào, gương mặt thanh tú dịu dàng của Phương Thi liền đập vào mắt Thu Cảnh Minh. Thấy con trai nuôi bình an trở về, Phương Thi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, ân cần dặn dò: "Cảnh Minh à, loại thuốc ức chế mà anh trai con gửi về cho con, con đã tiêm thử chưa?"
Thu Cảnh Minh gượng cười đáp: "Dạ... con vẫn đang nghiên cứu xem cách dùng thế nào ạ!"
Phương Thi nghe vậy khẽ cau mày nói: "Nếu không biết dùng thì cứ bảo với mẹ, để mẹ hướng dẫn con. Trên người con lúc này đã bắt đầu thoang thoảng mùi hương ngọt ngào rồi đấy, thời gian này đừng có ra ngoài quá muộn, phải hết sức chú ý an toàn. Một mình con ra ngoài vào giờ này nguy hiểm lắm."
Phương Thi ngẫm nghĩ một chút rồi lập tức đổi ý. Thu Cảnh Minh quả thực là một Omega có nhan sắc vô cùng xinh đẹp mềm mại, rất dễ khiến cho đám Alpha bên ngoài mất kiểm soát thú tính. Bà liền dặn: "Cảnh Minh, bắt đầu từ ngày mai con cứ ở yên trong nhà đi, tạm thời đừng đến trường nữa để phòng ngừa bất trắc."
Thu Cảnh Minh ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ, thưa mẹ."
Phương Thi khẽ "ừ" một tiếng, bỗng sực nhớ ra điều gì liền nói thêm: "Ngày mai cả mẹ và ba con đều phải đi làm cả ngày ở đơn vị. Dì giúp việc lại vừa báo nhà có việc đột xuất nên xin nghỉ phép, ngày mai trong nhà không có ai nấu cơm trưa cho con rồi..."
"Mẹ yên tâm, con tự chăm sóc bản thân được mà." Đôi mắt Thu Cảnh Minh bỗng chốc sáng rực lên. Đây đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh, quả thực ngay cả ông trời cũng đang đứng về phía cậu ta! Dì giúp việc không có nhà, chỉ còn lại một mình cậu ta, Phương Thi và Giang Thiên Tắc thì ban ngày phải đi làm tận chiều muộn mới về, đây chẳng phải chính là cơ hội trời ban ngàn năm có một mà cậu ta đang đỏ mắt kiếm tìm sao?
Trở về phòng ngủ của mình, Thu Cảnh Minh nằm dài trên giường. Cậu ta cẩn thận cất lọ thuốc con nhộng vào trong ngăn kéo tủ đầu giường, sau đó ngả đầu xuống gối êm ái. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi chu tất, Thu Cảnh Minh liền rút thiết bị liên lạc ra, bấm số gọi cho Tống Di Thụy.
"Anh Thụy, bắt đầu từ ngày mai em không được phép ra khỏi cửa nữa rồi."
Đầu dây bên kia, Tống Di Thụy nhận được cuộc gọi của Thu Cảnh Minh liền mỉm cười dịu dàng: "Em thực sự không nên ra ngoài vào lúc này đâu. Kỳ phát tình của em sắp tới rồi, ra ngoài đường lúc này nguy hiểm lắm."
Thu Cảnh Minh thỏ thẻ: "Em biết chứ... Nhưng mà ngày mai dì giúp việc nghỉ làm rồi, trong nhà chẳng có ai nấu cơm trưa cho em cả."
Tống Di Thụy cười nói: "Em muốn ăn món gì nào? Để anh đặt đồ ăn giao tận nhà cho em nhé."
Thu Cảnh Minh nũng nịu lắc đầu nguầy nguậy: "Em không muốn ăn đồ ngoài tiệm đâu, em chỉ muốn gặp anh Thụy thôi! Trưa mai anh ghé qua nhà cho em nhìn một lát có được không anh?"
Tống Di Thụy thoáng ngập ngừng: "Chuyện này... e là không nên đâu." Nhớ lại sự việc suýt chút nữa cướp cò súng ống trong buồng vệ sinh hôm trước, Tống Di Thụy trong lòng vẫn còn dấy lên từng đợt chột dạ và sợ hãi.
Thu Cảnh Minh nghe thấy Tống Di Thụy từ chối thì liền phụng phịu phồng má, đôi mắt ngấn nước long lanh chớp chớp nhìn gã qua màn hình, tủi thân nói: "Anh Thụy, em thật sự nhớ anh lắm... Từ ngày mai em phải xin nghỉ giam mình trong nhà rồi, càng gần đến ngày phát tình thì em càng phải tuyệt đối giữ khoảng cách với tất cả Alpha. Lúc đó em sẽ chẳng thể nào được gặp anh nữa đâu. Phải xa anh lâu như thế, chắc em sẽ buồn chết mất thôi!"
Tống Di Thụy hoàn toàn bất lực trước màn làm nũng này. Nhìn dáng vẻ Thu Cảnh Minh đôi mắt ngấn lệ đáng thương tội nghiệp như chú cún nhỏ đòi ăn, trái tim gã mềm nhũn, thật sự không nỡ lòng nào buông lời từ chối. Cậu nhóc Omega xinh xắn mềm mại này quả thực quá đỗi yêu thương và ỷ lại vào gã.
Cuối cùng Tống Di Thụy đành phải thở dài một hơi, thỏa hiệp nói: "Thôi được rồi, nhưng cơm trưa thì vẫn phải ăn uống đàng hoàng đấy. Trưa mai anh sẽ tranh thủ chạy qua thăm em một lát, tiện thể mang bữa trưa qua cho em luôn."
Thu Cảnh Minh reo lên rạng rỡ: "Em cảm ơn anh Thụy nhiều lắm!"
...
Từng tiếng thở dốc trầm đục nghẹn ngào, hơi thở nóng bỏng phả mơn man nơi vành tai mẫn cảm, đôi bàn tay mềm mại không xương như hút hồn người, vòng qua ôm ghì lấy cổ anh.
Bên trong buồng lái chật hẹp của cỗ cơ giáp, có hai bóng người đang quấn quýt lấy nhau.
Gương mặt Giang Nguyên ửng hồng quyến rũ trong hơi thở dồn dập, cảnh tượng ấy trong tích tắc khiến nhịp tim Kỷ Nhung đập loạn cào cào mất kiểm soát. Dòng máu nóng trong cơ thể anh dường như cũng ngay khoảnh khắc ấy sôi sục trào dâng, sâu trong lồng ngực bùng lên một nỗi xao động cuồng nhiệt không cách nào kìm nén nổi. Nỗi khát khao mãnh liệt ấy trực tiếp khiến Kỷ Nhung mất hết lý trí, điên cuồng đè nghiến lấy Giang Nguyên ở ngay trước mặt...
Phù ——!
Sáng sớm ngày hôm sau.
Kỷ Nhung quả thực là muốn khóc không ra nước mắt, mặt mày ảo não ngồi xổm trong góc nhà vệ sinh giặt quần lót. Bản thân anh cũng chẳng nhớ nổi đây đã là buổi sáng thứ bao nhiêu liên tiếp mình phải thức dậy làm cái công việc nhục nhã ê chề này rồi.
Sau khi thu dọn chỉnh tề tươm tất mọi thứ, Kỷ Nhung liền đứng tựa lưng vào cánh cửa phòng, dỏng tai lên nghe ngóng từng động tĩnh nhỏ nhất ở căn phòng sát vách. Ngay vào khoảnh khắc then chốt nghe thấy tiếng mở cửa lách cách bên phòng Giang Nguyên, Kỷ Nhung cũng lập tức vặn chốt mở toang cửa phòng mình. Giây tiếp theo, anh lập tức trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng tự nhiên, rồi nở nụ cười tươi rói cất lời: "Khéo thế, cùng đi nhé."
Giang Nguyên gật đầu: "Được thôi."
Hai người cùng nhau sóng bước đến nhà ăn của học viện. Lúc xếp hàng lấy cơm sáng, Giang Nguyên đứng ở phía trước, mà mùi hương trên người kẻ đứng ngay phía sau lại bao trùm lấy toàn bộ không gian xung quanh cậu. Giang Nguyên có thể ngửi thấy rõ mồn một mùi tin tức tố tuyết tùng nồng đậm đang tỏa ra không ngừng từ người Kỷ Nhung.
Ngửi thấy mùi tin tức tố đặc quánh của Kỷ Nhung, toàn thân Giang Nguyên bỗng cảm thấy mất tự nhiên vô cùng. Cái tên này rốt cuộc bị làm sao thế nhỉ? Sáng sớm ngày ra mà mùi tin tức tố lại nồng nặc đến mức này!
"Giang Nguyên, cẩn thận!"
Giang Nguyên lúc này vẫn đang mải mê chìm trong dòng suy nghĩ, hoàn toàn không để ý thấy một học sinh đi ngang qua bất cẩn trượt chân vấp ngã, ly sữa nóng hổi trên tay cậu ta suýt chút nữa hắt thẳng vào người cậu. Bất thình lình, một cánh tay rắn chắc đột ngột vươn ra kéo mạnh cậu một cái! Toàn bộ cơ thể Giang Nguyên ngả ngửa ra phía sau, nửa người dựa thẳng vào lồng ngực dày rộng vững chãi của người đứng phía sau.
Cậu học sinh làm rơi bữa sáng luống cuống với vẻ mặt đầy áy náy, vội vàng cúi rạp người nhặt đồ ăn vương vãi dưới sàn lên.
Sự cố bất ngờ này xảy ra khiến một cánh tay của Kỷ Nhung theo quán tính vòng qua ôm trọn lấy eo Giang Nguyên từ phía sau. Lực siết nơi những đầu ngón tay của anh cực kỳ mạnh mẽ, hơi thở phập phồng cũng dồn dập gấp gáp hơn hẳn. Giang Nguyên nhạy bén phát hiện ra mùi tin tức tố của Kỷ Nhung lan tỏa trong không khí lại càng thêm phần nồng đậm ngột ngạt.
Giang Nguyên thầm thở dài trong lòng: Haizz... Cái tên Kỷ Nhung này rốt cuộc là bị chứng bệnh gì vậy trời? Ngay cả chút tin tức tố của bản thân mà cũng chẳng thể khống chế cho đàng hoàng! Đúng là đồ Alpha cùi bắp!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.