Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 25
Chương 25: Đánh Dấu Thành Sự Thật Và Chuyến Đi Của Kẻ Thứ Ba
Chương 25· 4.866 từMiễn phí
Chương 25: Đánh Dấu Thành Sự Thật Và Chuyến Đi Của Kẻ Thứ Ba
Tống Di Thụy ở trong lòng không ngừng mặc niệm ngàn vạn lời xin lỗi. Gã biết rõ bản thân vào lúc này cần phải dứt khoát đẩy Thu Cảnh Minh ra xa, thế nhưng gã vẫn chẳng thể nào cưỡng lại nổi sự cám dỗ chết người ấy. Đôi cánh tay hữu lực của gã run rẩy siết chặt, trực tiếp xé toạc lớp áo mỏng manh nửa che nửa hở trên người thiếu niên.
Tình nhiệt bản năng giữa Alpha và Omega bùng nổ, hai thân thể theo lực hút sinh học mà quấn quýt lấy nhau không rời. Bọn họ ôm siết lấy nhau, hôn môi cuồng nhiệt trong hơi thở dồn dập, Tống Di Thụy hoàn toàn vứt bỏ mọi xiềng xích đạo đức ra sau đầu.
Gã vốn tưởng rằng đợt tình nhiệt mãnh liệt này sẽ kéo dài ròng rã suốt mấy ngày đêm, thế nhưng cơn phát tình của Thu Cảnh Minh chỉ giằng co hơn hai tiếng đồng hồ rồi dần lắng xuống. Thông thường một Omega khi bước vào kỳ phát tình tự nhiên ít nhất cũng phải kéo dài ba ngày, và trong suốt ba ngày ấy bắt buộc phải có Alpha túc trực ở bên cạnh xoa dịu vỗ về.
Thế nhưng Tống Di Thụy lúc này đã chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm suy nghĩ sâu xa về sự bất thường ấy, bởi vì ngay trong hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi mất kiểm soát vừa rồi, răng nanh của gã đã cắn rách tuyến thể sau gáy Thu Cảnh Minh, hoàn thành việc đánh dấu cậu ta!
Tống Di Thụy hai tay ôm chặt lấy đầu, ngồi bệt trên ghế sô pha, lòng bàn tay run rẩy dữ dội. Gã ngẩng đầu nhìn sang Thu Cảnh Minh - người lúc này cũng đang co ro run rẩy, nước mắt lưng tròng khóc nấc lên từng tiếng van xin đừng nói cho Giang Nguyên biết. Gã lặng lẽ vươn một cánh tay ra ôm ghì lấy bờ vai mảnh khảnh của Thu Cảnh Minh vào lòng, nhằm ngăn cản cậu ta làm ra những hành vi quá khích gây tổn thương bản thân.
"Phải làm sao bây giờ... Anh Thụy ơi, em... em thật sự không biết mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này đâu... Đáng lẽ em không nên tùy tiện bốc đồng gọi anh qua đây... Em cũng đâu biết hôm nay mình lại phát tình đột ngột thế này..." Thu Cảnh Minh vừa nức nở khóc vừa vùi mặt vào ngực gã, để lộ nơi sau gáy vết răng nanh cắn sâu vào tuyến thể vẫn còn rỉ máu. Tống Di Thụy run rẩy đưa ngón tay khẽ chạm vào vết cắn ấy, khiến toàn thân Thu Cảnh Minh lập tức co giật run rẩy từng cơn.
"Cảnh Minh, chuyện này không phải là lỗi của em." Tống Di Thụy vươn hai cánh tay ôm trọn lấy thiếu niên, nhẹ nhàng bế bổng cậu nhóc vừa bị gã giày vò đến mức khắp người toàn là dấu vết bầm tím lên ghế. Gã trầm giọng nói, từng câu từng chữ nặng trĩu: "Là tại anh, là do bản thân anh không khống chế nổi thú tính của mình.
Cảnh Minh, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em."
Tống Di Thụy hiểu rất rõ rằng bản thân đã cắn rách tuyến thể của Thu Cảnh Minh, toàn bộ những gì đã xảy ra hoàn toàn không thể cứu vãn hay đảo ngược được nữa.
Gã không thể nào nhẫn tâm bắt Thu Cảnh Minh phải lên bàn mổ thực hiện phẫu thuật rửa sạch tin tức tố. Làm như vậy sẽ gây ra những tổn thương vĩnh viễn cực kỳ tàn khốc đối với cơ thể của một Omega, hơn nữa quá trình phẫu thuật đó đau đớn đến mức xé gan xé ruột.
Thu Cảnh Minh đã bị gã đánh dấu, chuyện này dẫu có muốn giấu giếm thì cũng chẳng tài nào giấu nổi, mọi sự đã an bài, tất cả đều đã quá muộn màng.
Chỉ cần người nhà họ Giang tan ca trở về bước vào cửa, bọn họ sẽ lập tức ngửi thấy mùi tin tức tố Alpha của gã đang bám chặt trên khắp cơ thể Thu Cảnh Minh.
"Anh Thụy, em cảm ơn anh... Em vui lắm." Nghe thấy lời cam kết chịu trách nhiệm của Tống Di Thụy, Thu Cảnh Minh trong cơn hoảng hốt vội vã ôm ghì lấy cổ gã. Cậu ta áp trán vào khuôn ngực vạm vỡ của Tống Di Thụy, lắng nghe từng nhịp tim đập thình thịch của đối phương, nơi khóe môi khẽ cong lên một nụ cười rạng rỡ đầy đắc ý.
Nhìn thấy nụ cười bừng sáng như ánh nắng ban mai ấm áp xua tan giá lạnh mùa đông của Thu Cảnh Minh, nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt lấy lồng ngực Tống Di Thụy bỗng nhiên vơi đi không ít. Gã biết rõ bản thân đã có lỗi tày trời với Giang Nguyên, thế nhưng chuyện đã lỡ đúc thành sai lầm không thể cứu vãn, gã cũng chỉ đành cắn răng phụ bạc Giang Nguyên mà thôi.
Tống Di Thụy bất lực thở dài một hơi. Nghĩ đến người bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng mình từ thuở ấu thơ, Giang Nguyên trước nay vốn dành trọn tình cảm yêu thương cho gã như vậy, gã chỉ hy vọng có thể giảm thiểu mức độ tổn thương giáng xuống đầu Giang Nguyên xuống mức thấp nhất!
Dù sao thì đây cũng là sức hút bản năng không thể cưỡng lại của tình nhiệt giữa Alpha và Omega... Giang Nguyên xưa nay luôn bao dung hiểu chuyện, nhất định sẽ thấu hiểu cho nỗi khổ này của gã thôi.
...
Kết thúc một ngày dài học tập căng thẳng trên sân bãi.
Mấy cậu bạn học cùng lớp vừa thu dọn đồ đạc vừa rôm rả bàn tán rủ nhau đi ăn tối. Suốt cả ngày dài quần thảo với môn đấu vật đối kháng đã bào mòn khủng khiếp nguồn thể lực của mọi người, ai nấy lúc này bụng dạ đều đói cồn cào.
"Đi thôi nào anh em, cùng kéo nhau xuống nhà ăn làm một bữa no nê đi!"
Giang Nguyên tự ước lượng tình trạng của bản thân lúc này chắc cũng chẳng khác gì một gã Alpha vừa lăn lộn ngoài chiến trường về. Trải qua cả ngày trời vật lộn giáp lá cà với Kỷ Nhung, từng sợi vải trên quần áo của cậu đều bị ám chặt mùi tin tức tố tuyết tùng nồng nặc của đối phương. Cậu liền lắc đầu từ chối: "Người tôi đổ đầy mồ hôi nhớp nháp quá, tôi muốn quay về phòng tắm rửa trước đã."
"Giờ này đang là giờ cao điểm của nhà ăn đấy, cậu tắm rửa xong xuôi mới quay lại thì đồ ăn ngon chắc bị người ta vét sạch rồi." Một học sinh đứng cạnh nghe vậy liền tiếp lời khuyên nhủ.
Thế nhưng Giang Nguyên thật sự không tài nào chịu đựng nổi cái mùi hương tuyết tùng của Kỷ Nhung đang bám riết trên người mình thêm một giây phút nào nữa. Cậu cười trừ nói: "Mấy cậu cứ đi ăn trước đi, không cần phải chờ tôi đâu, tôi quen giờ giấc này rồi."
"Cậu... muốn ăn món gì? Để tôi mua mang về cho cậu." Kỷ Nhung đứng bên cạnh bỗng lên tiếng hỏi.
Giang Nguyên: "..."
Kỷ Nhung đặt một bàn tay lên vai Giang Nguyên, khuôn mặt điển trai nở nụ cười tươi rói: "Muốn ăn gì nào?"
Rốt cuộc Giang Nguyên cũng chẳng thể từ chối nổi lòng tốt của Kỷ Nhung. Con Alpha phế vật này bỗng nhiên đối xử nhiệt tình săn đón với cậu như vậy, cậu cũng chẳng có lý do gì để gạt phắt đi, bởi vì ngoài việc không kiểm soát nổi tin tức tố của bản thân ra thì Kỷ Nhung thực sự chẳng làm điều gì sai trái cả.
Giang Nguyên bất lực nhìn theo bóng lưng Kỷ Nhung cùng đám bạn khuất dần sau hành lang, sau đó vội vã rảo bước chạy thẳng về phòng ký túc xá của mình. Cậu dùng loại sữa tắm chuyên dụng tẩy sạch toàn bộ mùi hương tin tức tố của Kỷ Nhung còn vương lại trên da thịt.
Tắm rửa kỳ cọ thoải mái sạch sẽ từ đầu đến chân, sau khi chắc chắn trên người không còn sót lại chút hơi hướng tin tức tố nào của Kỷ Nhung nữa, Giang Nguyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cả người khoan khoái dễ chịu vô cùng.
Cậu vừa tắm xong được một lát thì cánh cửa phòng đã vang lên tiếng gõ "cốc cốc". Giang Nguyên vừa bước ra mở cửa, một luồng tin tức tố tuyết tùng quen thuộc lập tức ùa tới phả thẳng vào mặt: "Mua đồ ăn về cho cậu đây. Tôi thấy bình thường cậu hay gọi mấy món này nên cứ thế mà mua y hệt."
Giang Nguyên khẽ nghiêng đầu nhìn hộp cơm trên tay anh. Mặc dù hai người bọn họ cũng thường xuyên ngồi chung bàn ăn cơm với nhau, nhưng nói thật lòng thì bản thân cậu chưa từng để tâm xem Kỷ Nhung mỗi bữa ăn những món gì. Con Alpha phế vật này hóa ra lại là người cực kỳ tỉ mỉ và chu đáo.
"Cảm ơn cậu nhé." Giang Nguyên cất giọng cảm kích.
Kỷ Nhung tinh ý nhận ra toàn bộ mùi tin tức tố của mình trên người Giang Nguyên lúc này đã hoàn toàn biến mất không còn một dấu vết. Ánh mắt anh dừng lại trên người Giang Nguyên, cẩn thận đánh giá một lượt.
Lần này Giang Nguyên ra mở cửa không còn quấn độc một chiếc khăn tắm quanh hông như lần trước nữa. Cậu đã thay một bộ đồ thể thao mặc nhà thoải mái gồm áo thun đen và quần thể thao đen dài, mái tóc còn hơi ẩm ướt rũ xuống làm ướt nhẹ phần viền cổ áo.
Kỷ Nhung nửa đùa nửa thật buông một câu trêu chọc: "Cậu vội vội vàng vàng chạy thục mạng về phòng tắm rửa, chẳng lẽ là chỉ vì muốn tẩy sạch mùi tin tức tố của tôi trên người cậu đấy à?"
Giang Nguyên: "..."
Thấy Giang Nguyên im lặng không buồn lên tiếng phủ nhận, khóe miệng Kỷ Nhung giật giật méo xệch, gương mặt anh tuấn thoáng chốc cứng đờ: "Không lẽ... tôi nói trúng tim đen của cậu thật rồi đấy à?"
Giang Nguyên thẳng thắn: "Ừ."
Thậm chí cậu còn cắn rứt lương tâm bồi thêm một câu sát muối: "Mùi của cậu khó ngửi quá."
Nghe thấy lời nhận xét phũ phàng của Giang Nguyên, ngọn lửa ấm ức trong lòng Kỷ Nhung lập tức bốc hỏa bừng bừng. Anh thừa biết Giang Nguyên vốn chẳng thích thú gì mùi tin tức tố của mình, nhưng làm gì đến mức phải chán ghét cay đắng đến nhường ấy chứ! Bản thân anh thực sự đã cố gắng kiềm chế hết sức bình sinh rồi kia mà! Tất cả cũng chỉ tại những giấc mộng xuân quái quỷ gần đây, hại anh mất kiểm soát tin tức tố đến nông nỗi này!
Kỷ Nhung phải chịu đựng một đòn sát thương chí mạng giáng thẳng vào lòng tự trọng, hậm hực đùng đùng quay gót bước về phòng mình, sau đó "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại.
Giang Nguyên đứng bên cạnh bất lực thở dài một hơi. Liệu ban nãy mình nói năng như vậy có hơi quá đáng lắm không nhỉ? Thực ra mùi hương tin tức tố của Kỷ Nhung rất thơm tho dễ chịu, chỉ là mỗi lần ngửi thấy mùi hương ấy thì cơ thể cậu lại dấy lên những phản ứng khác lạ không thoải mái. Nếu không phải bản thân đã kiểm tra và chắc chắn mình hoàn toàn miễn nhiễm với tất cả Alpha xung quanh, thì Giang Nguyên thật sự sẽ phải hoài nghi liệu mình có phải là một Omega đang giả dạng hay không!
Kỷ Nhung đối xử với cậu xưa nay rất tốt, cậu lại buông lời tổn thương người ta như vậy... chắc chắn Kỷ Nhung đang giận tím mặt rồi, có nên ngày mai tìm cách an ủi dỗ dành cậu ta một chút không đây?
Ngay trong lúc Giang Nguyên vẫn đang đứng ngập ngừng đắn đo thì cánh cửa phòng sát vách bỗng nhiên lại "cạch" một tiếng mở toang ra, để lộ ra nửa khuôn mặt anh tuấn của Kỷ Nhung.
Kỷ Nhung trầm giọng, tức tối gắt gỏng: "Tôi sẽ cố gắng hết sức để kiềm chế tin tức tố trên người mình! Nhưng điều đó tuyệt đối không đồng nghĩa với việc mùi hương của tôi khó ngửi đâu nhé! Chắc chắn là do cái mũi của cậu có vấn đề thì có!"
Nghe thấy lời cãi cố đầy vẻ hờn dỗi như trẻ con của Kỷ Nhung, Giang Nguyên không kìm được mà phụt một tiếng bật cười thành tiếng. Đây là lần đầu tiên cậu phát hiện ra con người của Kỷ Nhung hóa ra lại có mặt thú vị và đáng yêu đến mức này: "Ừm, tôi biết rồi."
Đôi mắt Giang Nguyên cong cong hình trăng khuyết, nụ cười rạng rỡ nở bừng trên gương mặt thanh tú. Cảnh tượng ấy khiến trái tim trong lồng ngực Kỷ Nhung như ngừng đập trong một tích tắc dài nghẹt thở.
Cái tên này... thế mà lại chịu cười với mình, hơn nữa nụ cười ấy lại đẹp đẽ rung động lòng người đến thế... Giá như nụ cười này của Giang Nguyên chỉ dành riêng cho một mình anh chiêm ngưỡng thì tốt biết bao.
Ý nghĩ điên rồ ấy vừa mới manh nha xẹt qua đại não, Kỷ Nhung đã tự làm cho chính mình giật bắn mình khiếp sợ! Nỗi hoảng loạn tột độ khiến anh chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm, lập tức vung tay giật mạnh cánh cửa đánh "rầm" một phát đóng chặt lại!
Giang Nguyên đang định mở miệng nói lời cảm ơn về bữa tối thì bị cú sập cửa bất ngờ này làm cho ngơ ngác không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Cái tên Kỷ Nhung này rốt cuộc lại đang phát bệnh thần kinh gì nữa vậy trời?
Bên trong phòng ngủ, Kỷ Nhung đứng tựa lưng vào cánh cửa khép chặt, lồng ngực phập phồng hít sâu mấy hơi dài. Thật sự là quá đỗi đáng sợ rồi! Việc nằm mơ thấy cảnh xuân sắc với Giang Nguyên đã chẳng còn là điều kinh khủng nhất nữa, mà điều kinh hoàng nhất vào lúc này chính là... nhịp tim của anh đang đập một cách hoàn toàn dị thường!
Chỉ vì một nụ cười thoáng qua của Giang Nguyên, mà trái tim anh lại đập thình thịch loạn xạ như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực.
Nhảy cái nỗi gì mà nhảy!
Xưa nay chỉ có Kỷ Nhung anh khiến trái tim người khác rung động đảo điên, đối phương chẳng qua chỉ là nhân vật chính trong mộng xuân của mình mà thôi, mau bình tĩnh lại, tuyệt đối không được hoảng loạn!
Kỷ Nhung điên cuồng tự thôi miên bản thân phải lấy lại sự bình tĩnh, thế nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa. Mùi tin tức tố trong căn phòng kín càng lúc càng tỏa ra nồng nặc hơn. Cứ hễ nhắm mắt lại nhớ tới nụ cười rạng rỡ khuynh thành của Giang Nguyên là toàn bộ thân thể anh lại nóng bừng như lửa đốt, sâu trong đáy lòng tựa như có một con dã thú đang gầm thét điên cuồng đòi phá cũi xổng chuồng.
Anh lờ mờ hiểu được nguyên nhân sâu xa của tất cả những chuyện này, chỉ là trước đây anh không muốn suy nghĩ quá sâu, hay nói đúng hơn là bản thân anh không đủ dũng khí để thừa nhận.
Kỷ Nhung anh - một Alpha gần như hoàn hảo nhất toàn cõi tinh tế, có người cha là Nguyên soái trẻ tuổi nhất Liên Bang Kỷ Sùng, gia thế hiển hách tột đỉnh, thực lực bản thân vô song, diện mạo khôi ngô tuấn tú ngời ngời.
Theo đúng bản kế hoạch cuộc đời mà anh đã vạch ra từ trước: theo học trường quân sự hàng đầu, gia nhập quân đội liên bang, phong hàm tướng quân, rồi sau đó cưới một Omega nhỏ nhắn xinh đẹp dịu dàng về làm vợ. Thế nhưng hiện tại, toàn bộ lý trí và linh hồn của anh lại bị con quái vật Beta ở căn phòng sát vách kia thu hút đến mức không cách nào tự kiềm chế nổi! Anh khao khát đến phát điên muốn đè người Beta này xuống giường mà chiếm đoạt!
Anh không chỉ khao khát trong những giấc mộng xuân hằng đêm, mà mỗi khi tận mắt trông thấy Giang Nguyên bằng xương bằng thịt, nỗi khao khát ấy lại càng trào dâng dữ dội hơn bao giờ hết. Ngay cả lượng tin tức tố trong cơ thể anh, mỗi lần đối diện với Giang Nguyên đều mất khống chế mà điên cuồng tràn ra ngoài.
Kỷ Nhung mở vòi sen dội từng làn nước lạnh ngắt lên khắp thân thể mình. Anh hiểu rõ bản thân buộc phải nhìn thẳng vào sự thật nghiệt ngã này, chính anh cũng chẳng rõ rốt cuộc bản thân đã bắt đầu nảy sinh thứ tình cảm vượt ranh giới này với Giang Nguyên từ thời điểm nào...
Toàn thân anh lúc này nóng rực như thiêu như đốt, chẳng khác nào một con thú hoang đang đứng trên bờ vực phát cuồng của bản năng giống đực.
Từ nhỏ anh đã được huấn luyện nghiêm ngặt bài bản về cách làm thế nào để chống lại sự mê hoặc từ tin tức tố của Omega, làm thế nào để duy trì lý trí thép tuyệt đối trước những đợt sóng tình lôi cuốn. Môn học sinh tồn này anh xưa nay vẫn luôn hoàn thành xuất sắc với điểm số tuyệt đối. Vậy mà giờ đây, bản thân anh lại rơi vào một trạng thái bệnh hoạn đến nực cười: lại đi mất kiểm soát tin tức tố trước mặt một Beta bình thường!
Sau khi xối trọn một bồn nước lạnh, cơ thể Kỷ Nhung mới dần dần hạ nhiệt và lấy lại được chút tỉnh táo. Anh đưa tay lên bóp chặt sống mũi, lòng rối như tơ vò tự hỏi bản thân rốt cuộc bây giờ phải làm gì đây?
Kỷ Nhung siết chặt hai nắm đấm đến trắng bệch các khớp xương. Giang Nguyên trước đây từng công khai tuyên bố trước mặt toàn thể bạn học trong lớp rằng cậu ấy đã có một người bạn trai là Alpha!
Giang Nguyên có thể chấp nhận yêu một Alpha, vậy cớ sao người Alpha đó lại không thể là Kỷ Nhung anh chứ? Chẳng lẽ chỉ vì anh không có cơ hội quen biết Giang Nguyên sớm hơn tên khốn kia hay sao?
Lồng ngực Kỷ Nhung co thắt lại từng cơn đau nhói âm ỉ, cảm giác nghẹn ứ ấy bóp nghẹt khiến anh gần như không tài nào hít thở nổi.
"Giang Nguyên..."
Kỷ Nhung nằm vật ra chiếc ghế sô pha dài, giơ mu bàn tay lên che khuất ánh đèn chói lóa trên trần nhà, khẽ cất tiếng gọi tên Giang Nguyên bằng một giọng trầm khàn đầy bi thương.
...
Bởi vì cả ngày dài trải qua những bài huấn luyện thực chiến thể thuật vô cùng khắc nghiệt, ai nấy đều mệt mỏi rã rời, thế nên buổi tối không có ai hẹn nhau đăng nhập vào Tinh Chiến nữa. Giang Nguyên cùng Kỷ Nhung quần thảo nhau suốt một ngày cũng đã thấm mệt. Nhìn sang màn hình thiết bị liên lạc, Giang Nguyên khẽ lộ vẻ ngạc nhiên đôi chút, bởi theo thói quen thường lệ thì vào giờ này Tống Di Thụy đáng lẽ đã sớm gửi tin nhắn tới hỏi han cậu rồi. Mặc dù mỗi lần nhắn tin qua lại giữa hai người nhiều nhất cũng chỉ vỏn vẹn vài ba câu khách sáo...
Thôi kệ đi, Tống Di Thụy không nhắn tin làm phiền thì càng đỡ rác tai, vừa vặn để cậu được yên tĩnh.
Sáng ngày hôm sau, Giang Nguyên bước ra cửa lại tình cờ chạm mặt Kỷ Nhung. Cậu cảm thấy vô cùng hài lòng, bởi vì sáng nay trên người Kỷ Nhung hoàn toàn sạch sẽ, không hề có lấy một chút mùi hương tin tức tố vương vấn nào.
"Cùng đi nhé." Kỷ Nhung khép cánh cửa phòng lại, quay sang nói với Giang Nguyên.
Giang Nguyên nở một nụ cười nhẹ nhõm: "Được thôi."
Kỷ Nhung hít sâu một hơi dài đầy cam chịu. Thực ra sáng sớm hôm nay khi thức dậy, anh không chỉ cặm cụi ngồi giặt quần lót như mọi ngày, mà còn phải tắm thêm một lần nước lạnh nữa...
Suốt đêm qua, trong đầu anh không ngừng tự cảnh cáo nhắc nhở bản thân rằng tuyệt đối không được mơ thấy Giang Nguyên nữa, Giang Nguyên đã là người có bạn trai Alpha rồi. Thế nhưng mặc cho lý trí giãy giụa, trong giấc mơ của anh, hình bóng người kia vẫn cứ ngang nhiên xuất hiện.
Cứ như vậy, thời gian thấm thoắt trôi qua thêm vài ngày. Kể từ khi Kỷ Nhung nỗ lực hết mình để kiểm soát và thu liễm triệt để luồng tin tức tố tùy tiện phát tán bừa bãi, mối quan hệ giữa Giang Nguyên và Kỷ Nhung rõ ràng đã trở nên hài hòa và thân thiết hơn trước rất nhiều.
Một tuần sau.
Tắm rửa xong xuôi, Giang Nguyên vừa đăng nhập vào hệ thống mạng Tinh Chiến liền gửi ngay lời mời thách đấu tới Kỷ Nhung. Hai người tiến vào phòng đấu trực tiếp mở màn những trận solo tay đôi 1v1 nảy lửa. Một mặt là để giết thời gian nhàn rỗi, nhưng mặt khác chủ yếu là vì... căn bản chẳng còn ai thèm chơi chung với hai người bọn họ nữa!
Lớp Hai sau thất bại ê chề lần trước đã từng kéo sang tìm lớp Một để phục thù một trận, thế nhưng kết cục vẫn tiếp tục bị hai con quái vật này đè ra đập nát bấy như cũ. Về sau lớp Ba cũng ngứa nghề kéo sang khiêu chiến lớp Một, kết quả cuối cùng cũng bị làm thịt không thương tiếc.
Sau khi liên tục bị ngược đãi tơi bời hoa lá suốt mấy ngày liền, lớp Hai và lớp Ba dứt khoát cạch mặt không thèm tìm lớp Một giao lưu nữa. Trong khi đó, đám bạn cùng lớp Một khi được ghép đội chung với Giang Nguyên và Kỷ Nhung thì lại đồng loạt than trời rằng trải nghiệm chơi game quá mức tồi tệ: trận đấu còn chưa kịp bắt đầu, mặt mũi kẻ địch còn chưa kịp nhìn rõ thì đối phương đã bị hai cái tên quái vật này quét sạch bay màu, khiến cả bọn đồng loạt bày tỏ sự "bất mãn" sâu sắc.
Được gánh tận miệng để thắng thì đúng là sướng thật đấy, nhưng ngày nào cũng bắt bọn họ ngồi mát ăn bát vàng thế này thì bọn họ nằm đến mức mệt mỏi rã rời cả người rồi!
Học sinh của cả ba lớp Một, Hai, Ba cuối cùng đã đi đến một sự đồng thuận tuyệt đối: Giang Nguyên và Kỷ Nhung hai cái tên này tốt nhất nên tự dắt nhau ra một góc mà chơi riêng! Thế là bọn họ dứt khoát đồng lòng cô lập hai người, mỗi lần mở phòng ghép đội tuyệt đối không bao giờ thèm réo tên Giang Nguyên và Kỷ Nhung nữa.
Giang Nguyên và Kỷ Nhung chẳng còn cách nào khác, đành phải lựa chọn bản đồ đấu trường solo riêng biệt, hai người tự đóng cửa quần thảo đối luyện lẫn nhau xem như cách rèn luyện kỹ năng và giết thời gian.
Cùng lúc đó, tại trạm hàng không vũ trụ của hành tinh Rayder, chuyến phi thuyền Nữ Thần Vận Mệnh cất cánh từ tiền đồn North đang tạm thời dừng chân cập bến. Hành khách trên sân ga lục tục xếp hàng bước lên phi thuyền. Giữa dòng người tấp nập ấy, xuất hiện một thiếu niên Omega vô cùng xinh đẹp yếu đuối khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải dâng lên lòng thương hoa tiếc ngọc. Cậu ta chỉ đi một mình, bàn tay trắng nõn thỉnh thoảng lại khẽ xoa nhẹ lên vùng bụng dưới phẳng lì của mình một cách đầy ngụ ý.
Vừa bước vào khoang hành khách và ngồi xuống vị trí ghế của mình, thiết bị liên lạc trong túi cậu ta bỗng reo vang dồn dập.
"Cảnh Minh, con đang ở đâu đấy?!" Giọng nói trầm thấp nghiêm nghị của Giang Thiên Tắc truyền qua loa thiết bị. Ông đang dùng ánh mắt sắc lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Tống Di Thụy đang đứng cúi gầm mặt bên cạnh, nơi đáy mắt tràn ngập sự thất vọng tột cùng đối với đứa cháu rể tương lai này.
Thu Cảnh Minh siết chặt thiết bị liên lạc trong tay, giọng nói nghẹn ngào mang theo tiếng thút thít nức nở: "Ba ơi... con... con đang ở trên phi thuyền rồi ạ."
Giang Thiên Tắc nén giận trầm giọng khuyên nhủ: "Cảnh Minh, ba biết rõ mọi chuyện xảy ra không phải là lỗi do con. Con mau quay trở về nhà ngay đi! Con là một Omega đang trong kỳ phát tình, dẫu cho sự việc có sai trái đến mức nào thì kẻ phạm lỗi duy nhất cũng chỉ là Tống Di Thụy mà thôi!"
Thu Cảnh Minh khóc rưng rức: "Ba ơi, con nhất định phải đến Địa Cầu... Con muốn được tận mắt cầu xin sự tha thứ từ anh Giang Nguyên!
Con cũng cầu xin ba mẹ hãy tha thứ cho anh Thụy... Thực lòng thì người mà trước đây con từng nói rằng con thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay chính là anh Thụy... Con vẫn luôn chôn chặt trong lòng không dám nói ra nửa lời, bởi vì con biết rõ anh Thụy vốn dĩ là vị hôn phu của anh trai. Nhưng con thật sự không ngờ mọi chuyện lại phát sinh ra nông nỗi này... Con có lỗi với anh Giang Nguyên nhiều lắm. Chuyến đi này con tới Địa Cầu, dẫu cho có phải chết đi chăng nữa, con cũng phải cầu xin anh trai tha thứ cho con!"
Nghe thấy những lời nức nở giãi bày của Thu Cảnh Minh truyền qua thiết bị liên lạc, Phương Thi đứng bên cạnh loạng choạng suýt chút nữa ngã quỵ xuống sàn.
Suốt cả tuần lễ nay tâm trí bà hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn rối bời. Mối lương duyên thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau giữa Tống Di Thụy và Giang Nguyên sâu nặng đến nhường nào, con trai ruột của bà yêu thương và gắn bó với Tống Di Thụy ra sao, người làm mẹ như bà là người hiểu rõ hơn bất kỳ ai! Lý trí mách bảo bà rằng biến cố lần này không thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Thu Cảnh Minh, muốn trách thì chỉ có thể trách kỳ phát tình của Omega ập đến quá đỗi trớ trêu sai thời điểm. Thế nhưng xét về mặt tình cảm ruột thịt... bà thực sự không tài nào kìm lòng được trước nỗi xót xa vô bờ bến dành cho đứa con trai ruột Giang Nguyên của mình.
Mười ngày trôi qua kể từ khi sự việc vỡ lở, bà vẫn cắn răng không dám hé răng nói nửa lời cho Giang Nguyên biết, bởi vì bà vẫn chưa nghĩ ra cách làm thế nào để mở lời, làm sao để có thể hạ thấp mức độ tổn thương giáng xuống đứa con trai tội nghiệp xuống mức nhỏ nhất có thể.
Vậy mà giờ đây Thu Cảnh Minh lại tự ý đùng đùng bay tới tận Địa Cầu với danh nghĩa "cầu xin tha thứ", hành động này chẳng phải chính là nhẫn tâm cầm dao xát muối trắng vào miệng vết thương đang rỉ máu của Giang Nguyên hay sao?!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.