Ảnh Đế Trở Về: Sói Nhỏ Là Vị Hôn Phu › Chương 53
Chương 53: Sói con hóa người, nụ hôn say rượu
Chương 53· 10.500 từMiễn phí
Chương 53: Sói con hóa người, nụ hôn say rượu
Đáp lại Tạ Tỉ chính là hành động dứt khoát không chút do dự của nhóc con: vươn móng vuốt gạt mạnh một cái, cánh cửa sau của xe bảo mẫu lập tức bị đóng sầm lại trước mắt mọi người.
Lâm Cương Nghị nãy giờ chứng kiến toàn bộ màn kịch từ đầu đến cuối: "......"
Ý định muốn nựng thử chú chó cưng của người khác vừa mới nhen nhóm trong lòng Tạ Tỉ đã hoàn toàn bị dập tắt không còn một tia lửa. Chó nhà người ta có đáng yêu đến mấy cũng làm sao sánh bằng nhóc con nhà mình được chứ, hắn sao có thể đứng núi này trông núi nọ thế này?
Tạ Tỉ đưa mắt nhìn chú chó Shiba đang thò hai chân trước ra ngoài cửa kính vẫy vẫy, nở một nụ cười ấm áp hiền hòa: "Trong nhà tôi còn nuôi một cậu con trai cún, sợ chạm vào chó khác vương mùi lạ về nó lại dỗi hờn cào cấu. Bé Shiba nhà cậu Sài đây ngoan ngoãn lắm, hẹn gặp lại nhóc con lần sau nhé."
Tạ Tỉ cười vẫy tay từ xa, chẳng dám nán lại lâu thêm một giây nào nữa, vội vàng kéo Phó Hạc Hành sải bước nhanh về phía xe bảo mẫu. Còn biết làm sao được nữa bây giờ? Đành phải về dỗ dành nhóc con nhà mình thôi.
Sài Quảng Đào ngồi ở hàng ghế sau ôm chú chó Shiba, dõi mắt nhìn theo bóng lưng của Tạ Tỉ và Phó Hạc Hành rời đi. Mãi cho đến khi hai người đã yên vị trên xe, cậu ta mới thu hồi ánh mắt.
Bác tài xế phía trước liếc nhìn qua gương chiếu hậu: "Cậu chủ, bây giờ chúng ta về luôn chứ ạ?"
Sài Quảng Đào không đáp lời, chỉ cụp mắt khẽ vuốt ve bàn chân nhỏ của chú cún con. Trong ánh mắt cậu ta thoáng hiện lên vẻ tiếc nuối khôn nguôi. Vốn dĩ thấy bức ảnh chụp đăng trên Weibo dạo trước, cậu ta đinh ninh rằng cậu Tạ hẳn là một người rất yêu thích loài chó.
Rõ ràng ban nãy đối phương đã rung động trước vẻ đáng yêu của chú chó Shiba này rồi, vậy mà vẫn chẳng thể thu hút thêm được sự chú ý của cậu Tạ sao?
Vậy thì phải làm thế nào mới có thể tiếp tục tìm kiếm cơ hội tiếp cận và ở bên cạnh cậu Tạ đây?
Ở một diễn biến khác, Tạ Tỉ vừa bước lên hàng ghế sau của xe bảo mẫu, quả nhiên đập vào mắt cậu là cảnh nhóc con đang nằm sấp ở một góc, quay lưng về phía cậu giả vờ ngủ say như chết.
Tạ Tỉ vội vàng sán lại gần ôm lấy chú cún vào lòng: "Nhóc con à, con hiểu lầm ba ba rồi! Ba ba là loại người tơ tưởng đến những chú chó khác ngoài đường sao? Ba ba yêu thương nhất trần đời chính là con đấy!"
Phó Hạc Hành vừa mới ngồi xuống ghế phụ phía trước, nghe thấy câu nói nịnh nọt ngọt xớt này liền ngạc nhiên ngoái đầu lại nhìn: Thật không ngờ một người ngày thường lạnh lùng điềm tĩnh như thầy Tạ mà khi ở riêng tư lại có một bộ mặt cưng chiều thú cưng đến mức này sao?
Nhóc con vừa bị Tạ Tỉ ôm siết vào ngực, đang định giãy giụa thì vừa ngước mắt lên đã chạm ngay phải ánh nhìn đầy thích thú của Phó Hạc Hành. Nghĩ tới những lời sến súa mà Tạ Tỉ vừa thốt ra, nó tức thì thẹn quá hóa giận, vèo một tiếng nhảy tót lên bệ kính chắn gió phía sau đuôi xe, chết sống thế nào cũng không chịu chui xuống dù Tạ Tỉ có dỗ dành ngon ngọt đến gãy cả lưỡi.
Mười phút sau, Tạ Tỉ nhận được tin nhắn từ cậu Giản gửi tới.
【Giản: Tiểu Tỉ này, bên phía cậu còn chút việc cần giải quyết, lát nữa cậu mới qua được. Cháu với thầy Phó cứ tới nhà hàng trước đi nhé, rồi gửi vị trí định vị qua cho cậu là được. Cậu chưa biết lúc nào mới xong việc để tới, hai người cứ gọi món ăn trước đi, không cần phải đợi cậu đâu.】
Tạ Tỉ nghĩ tới luật sư Văn, đôi mày khẽ nhướng lên: Lẽ nào luật sư Văn đã bị cậu Giản tóm sống tại trận rồi sao?
Nghĩ như vậy cũng hoàn toàn có cơ sở. Dù sao thì thời gian vừa qua có quá nhiều chuyện trùng hợp, hơn nữa buổi phát sóng trực tiếp hôm nay ai ai cũng đồn ầm lên rằng W chính là ông chủ nấp sau màn của câu lạc bộ, mà cậu Giản lại có biểu hiện khác thường khi đi lâu như thế vẫn chưa thấy quay lại.
Tạ Tỉ nhắn tin trả lời một tiếng rồi bảo Lâm Cương Nghị lái xe đưa mọi người tới một nhà hàng gia đình có tiếng với phong vị ẩm thực vô cùng xuất sắc.
Ba người Tạ Tỉ tới nhà hàng, gọi sẵn các món ăn. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, khi các món ăn nóng hổi đã được dọn lên bàn đầy đủ thì cậu Giản mới khoan thai dắt theo luật sư Văn bước vào phòng ăn.
Thần sắc trên khuôn mặt của hai người nhìn qua thì chẳng có vẻ gì bất thường, thế nhưng ánh mắt Tạ Tỉ vừa lướt qua diện mạo và khí sắc của cả hai là đã ngầm hiểu rõ ngọn ngành, bèn vờ như không biết mà chẳng buồn hỏi han thêm.
Dù có giằng co, làm ầm ĩ đến đâu đi chăng nữa thì kết quả cuối cùng sớm muộn gì cũng sẽ đi chung về một mối, người ngoài tốt nhất không nên can thiệp quá sâu.
Cả nhóm dùng xong bữa tối thịnh soạn. Phó Hạc Hành bảo Tạ Tỉ làm tròn bổn phận chủ nhà tiếp đãi cũng chỉ là nói đùa cho vui, anh sau đó vẫn còn lịch trình công việc dày đặc đang chờ đợi. Cơm nước xong xuôi, anh liền chào tạm biệt nhóm người Tạ Tỉ rồi rời khỏi thành phố J trong đêm, hẹn ngày mai sẽ tái ngộ trên phim trường.
Trước cửa nhà hàng gia đình lúc này chỉ còn lại nhóm người của Tạ Tỉ.
Luật sư Văn cụp mắt xuống, giọng điệu xa cách: "Tôi với mọi người không cùng đường, tôi tự bắt xe về là được rồi. Cậu Tạ, anh Lâm, tạm biệt hai người."
Nói dứt lời, hắn liền dứt khoát quay người định rảo bước rời đi.
Cậu Giản vội vàng quay sang chào Tạ Tỉ một tiếng: "Cậu đi tiễn luật sư Văn một đoạn, Tiểu Tỉ mấy đứa cứ về trước đi nhé."
Tạ Tỉ một tay ôm nhóc con trong lòng, vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Chờ đến khi đã yên vị trên xe bảo mẫu, hắn mới không kìm được mà vò vò xoa nắn bộ lông xù của nhóc con: "Xem ra chẳng mấy chốc nữa là ba ba sẽ có thêm một người họ hàng mới rồi đây. Đây rõ ràng là chuyện đại hỷ, nhóc con con thấy có đúng không nào?"
Nhóc con ngước mắt lên liếc xéo cậu một cái: Cho nên... Chuyện đó thì có liên quan cái quái gì đến việc cậu cứ năm lần bảy lượt lợi dụng cơ hội để sàm sỡ, chiếm tiện nghi của tôi thế hả?
Ở một diễn biến khác, cậu Giản sải bước dài bám theo sau lưng luật sư Văn. Khi tới cạnh chiếc xe của mình, gã liền nhanh tay mở toang cánh cửa ghế phụ ra.
Nào ngờ luật sư Văn lại lạnh lùng bước thẳng lướt qua người gã mà chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái.
Cậu Giản đau hết cả đầu, bước nhanh hai bước vươn tay chộp lấy cổ tay hắn: "Cậu bị làm sao thế hả? Để tôi chở cậu về."
Luật sư Văn lạnh nhạt hất mạnh tay gã ra: "Tôi tự bắt taxi về được."
Cậu Giản nhất quyết không chịu buông tay: "Chúng ta là bạn bè vào sinh ra tử bao nhiêu năm nay, cậu giấu giếm không nói cho tôi biết thân phận thực sự của cậu thì tôi cũng chẳng thèm chấp nhặt, nhưng giờ cậu có ý gì đây? Định từ nay về sau cắt đứt liên lạc, không thèm qua lại với tôi nữa à? Rốt cuộc là tôi đã làm sai chuyện gì chứ?"
Luật sư Văn quay lưng về phía gã, hàng mi rũ xuống che giấu đi sự chua xót: "Anh chẳng làm sai bất cứ chuyện gì cả."
Người sai lầm duy nhất từ đầu đến cuối chính là bản thân hắn. Ngay từ năm xưa hắn đã không nên ôm ấp những ảo tưởng viển vông phi thực tế, để rồi một khi đã lún sâu vào vũng lầy tình cảm này, hắn liền bị chôn vùi suốt bao nhiêu năm ròng rã không cách nào dứt ra nổi.
Cậu Giản cảm thấy chuyện này thật không thể hiểu nổi: "Nếu tôi không sai, vậy cớ sao đang yên đang lành cậu lại phải lừa dối tôi?"
Chưa kể nhìn bộ dạng dứt khoát tuyệt tình này của hắn, có vẻ như hắn đang dự tính từ nay về sau sẽ cả đời không thèm nhìn mặt gã nữa hay sao?
Văn Thuân hít sâu một hơi lồng ngực, đột ngột xoay phắt người lại, dùng lực đè chặt Giản Tông Diễm ép sát vào thành xe ô tô.
Giản Tông Diễm hoàn toàn không lường trước được hành động táo bạo này của đối phương, lưng đập mạnh vào thân xe trong sự ngỡ ngàng, cúi đầu nhìn người đàn ông thấp hơn mình nửa cái đầu đang đứng sát rạt: "Cậu..."
Văn Thuân ngửa đầu lên, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh đèn rực rỡ từ những hàng quán cách đó không xa, lấp lánh như ngàn vì sao trong đêm tối. Chỉ có điều bờ môi mỏng của hắn lại mím chặt đầy lạnh lùng, ghé sát vào tai gã hạ thấp giọng gằn từng tiếng: "Anh muốn biết lý do vì sao chứ gì? Bởi vì anh là trai thẳng, còn tôi thì thích anh! Tôi từ đầu đến cuối căn bản chưa từng có ý định muốn làm anh em huynh đệ con mẹ gì với anh cả!"
Giản Tông Diễm lắng nghe từng lời nói phả ra hơi thở ấm nóng ngay sát bên tai mình. Vì sợ người qua đường nghe thấy nên giọng của luật sư Văn bị đè xuống rất thấp, thế nhưng khi lọt vào màng nhĩ của Giản Tông Diễm, nó chẳng khác nào một tiếng sét kinh thiên động địa nổ tung trong tâm trí: "Cái... Cái gì cơ?"
Thế nhưng Văn Thuân chỉ bình thản liếc nhìn vẻ mặt bàng hoàng của gã một cái, bỗng dưng buông tay ra, dứt khoát quay người rảo bước rời đi.
Chỉ là ngay khoảnh khắc quay lưng lại, hắn không kìm được mà cắn chặt răng, đôi lông mày nhíu chặt lại đầy đau đớn.
Tất cả... Đều đã chấm dứt thật rồi.
Thế nhưng hắn không hề hối hận. Ngay từ giây phút quyết định bước chân tới câu lạc bộ đua xe ngày hôm nay, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống xấu nhất này.
Đầu óc Giản Tông Diễm lúc này rối như một đống tơ vò, cứ thế đứng chôn chân tại chỗ trân trân nhìn theo bóng lưng của luật sư Văn đang đơn độc bước đi về phía trước, dần dần hòa lẫn vào màn đêm sâu thẳm.
Văn Thuân hít một hơi thật sâu, kiên quyết không ngoái đầu nhìn lại. Chỉ là khi hắn mới đi được một đoạn ngắn, một chiếc ô tô đã chầm chậm lăn bánh bám sát ngay phía sau lưng hắn.
Văn Thuân cắn răng đi tiếp thêm nửa con phố nữa mới bực bội dừng bước, quay phắt người lại: "Anh bám theo tôi làm cái trò gì thế hả? Những lời nên nói hay không nên nói tôi đều đã nói rõ ràng hết cả rồi."
Giản Tông Diễm dừng xe lại, vươn tay đẩy toang cánh cửa ghế phụ ra, thò đầu ra ngoài cửa kính: "Tôi chở cậu về."
Văn Thuân trố mắt nhìn gã với vẻ mặt không thể tin nổi: "Anh bị điên rồi à?"
Giản Tông Diễm vội vã chuyển dời ánh mắt đi nơi khác, ấp úng: "Tôi thì điên cái gì chứ, chẳng phải chỉ là thích thôi sao... Để cho cậu thích tôi thì không được chắc?"
Văn Thuân sững sờ: "Cái... Cái gì cơ?"
......
Lâm Cương Nghị lái xe đưa Tạ Tỉ về tới tận nhà rồi mới chào tạm biệt ra về, hẹn sáng mai sẽ tới đón Tạ Tỉ quay trở lại phim trường tiếp tục công việc.
Tạ Tỉ về đến nhà liền bắt tay vào thu dọn hành lý cá nhân. Chờ đến khi dọn dẹp xong xuôi, tắm rửa đánh răng sạch sẽ thì đồng hồ cũng đã điểm gần mười giờ đêm. Đúng lúc này, cậu Giản rốt cuộc cũng đã trở về, tiếng gõ cửa phòng Tạ Tỉ vang lên cộc cộc.
Tạ Tỉ đã sớm đoán trước được tối nay thể nào người cậu này cũng sẽ tìm đến mình. Hắn vừa mở cửa ra, ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng phả ra từ người cậu Giản bèn khẽ mỉm cười, nghiêng người né sang một bên nhường đường cho gã bước vào.
Hắn rót cho cậu Giản một tách trà nóng, sau đó ngồi xếp bằng xuống đối diện với gã, thuận tay bế nhóc con đang có vẻ buồn ngủ díu mắt vào lòng vuốt ve: "Cậu đang có tâm sự trong lòng à?"
Cậu Giản im lặng nhấp một ngụm trà lớn, vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng thấy bao giờ. Thực sự chuyện động trời này gã chẳng biết phải giãi bày tâm sự cùng ai.
Thằng nhóc Điền Gia Nặc thì còn quá trẻ con, bồng bột, tuyệt đối không thể kể cho nó nghe được.
Gã cũng sợ một khi nói ra cho người ngoài biết, ngộ nhỡ sau này gặp lại luật sư Văn người ta lại để lộ ra ánh mắt dị nghị khác thường, đến lúc đó gã chỉ lo luật sư Văn sẽ càng xa lánh, không thèm đếm xỉa tới gã nữa thì khổ.
Cậu Giản uống cạn chén trà rồi đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, đưa tay lên miệng hắng giọng một tiếng: "Chuyện là thế này... Cậu có một người bạn gặp phải chút rắc rối khó xử, muốn nhờ Tiểu Tỉ tư vấn xem chuyện này rốt cuộc nên giải quyết thế nào, để giúp người bạn này của cậu... Phân tích ngọn ngành một chút."
Tạ Tỉ nắm lấy chiếc móng vuốt nhỏ của nhóc con, suýt chút nữa thì phì cười thành tiếng: "Dạ, ra là vậy ạ. Là chuyện của 'người bạn' của cậu... Thế cậu cứ kể thử xem rốt cuộc là có chuyện gì nào?"
Cậu Giản hoàn toàn không nhận ra ý tứ trêu chọc ẩn sau lời nói của Tạ Tỉ, vẫn đinh ninh rằng mình đã che giấu vô cùng khéo léo. Gã chột dạ cụp mắt không dám nhìn thẳng vào mặt đứa cháu ngoại, thế nhưng chuyện này... Thú thực gã chẳng biết phải mở lời làm sao cho thuận miệng.
Chẳng lẽ lại huỵch toẹt ra rằng luật sư Văn thích đàn ông, hơn nữa còn nhắm trúng gã?
Cậu Giản đắn đo một hồi rồi nói: "Người bạn này của cậu là đàn ông, anh ta có một người bạn quen biết từ rất lâu năm rồi, cũng là đàn ông nốt."
Tạ Tỉ phát hiện nhóc con trong lòng mình cũng đang tò mò dỏng tai lên hóng chuyện, bèn nhân cơ hội xoa nắn cái đuôi xù của nó một cái: "Rồi sao nữa ạ?"
Cậu Giản ngập ngừng: "Ai mà ngờ được người bạn kia... Thế mà lại thầm thương trộm nhớ người bạn này của cậu suốt bao nhiêu năm qua, cách đây ít lâu còn thẳng thắn tỏ tình luôn rồi. Tiểu Tỉ này, cháu nói xem, người bạn này của cậu rốt cuộc nên xử trí thế nào bây giờ?"
Trong số những người thân thiết xung quanh gã, duy chỉ có mỗi Tiểu Tỉ là người thích đàn ông, gã cùng đường chỉ còn biết cầu cứu đứa cháu ngoại này mà thôi.
Khóe môi Tạ Tỉ khẽ cong lên: "Ra là vậy... Thế người bạn này của cậu có phải là trai thẳng không ạ?"
Hiếm khi thấy trên gương mặt từng trải của cậu Giản lại thoáng hiện lên một tia ngượng ngùng lúng túng, nhưng rất nhanh gã đã lấy lại vẻ nghiêm nghị thường ngày, lắc đầu chắc nịch: "Chuyện đó thì anh ta cũng chẳng rõ nữa, trước giờ anh ta chưa từng rung động hay thích bất kỳ ai cả."
Tạ Tỉ lại hỏi tiếp: "Vậy khi nghe người bạn kia tỏ tình thổ lộ tâm can, người bạn của cậu có cảm thấy chán ghét hay bài xích không?"
Cậu Giản nghiêm túc ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi lắc đầu: "Hình như là không hề chán ghét."
Lúc đó cảm xúc chủ đạo có lẽ chỉ là quá đỗi kinh ngạc và bất ngờ mà thôi. Dù sao hai người cũng mới trùng phùng chưa được bao lâu, những ngày qua thỉnh thoảng rủ nhau đi đua xe thấy vô cùng ăn ý hợp cạ, căn bản gã chưa từng mảy may nghĩ tới khả năng này.
Giờ ngẫm lại, cảm giác ngỡ ngàng xen lẫn bối rối không biết phải làm sao chiếm phần lớn, còn hai chữ chán ghét thì tuyệt nhiên không hề xuất hiện trong đầu.
Tạ Tỉ dù đã sớm nhìn ra chân tướng qua tướng mạo của hai người, nhưng nhìn bộ dạng nghiêm túc suy tư của cậu Giản, hắn vẫn phải cố nén nụ cười nơi khóe mắt: "Nếu đã không hề chán ghét, mà người bạn của cậu lại chưa từng có hình bóng ai trong lòng, vậy chi bằng cứ thuận theo tự nhiên mà tiếp tục qua lại tiếp xúc với nhau, chẳng phải là được rồi sao?"
Bản thân cậu Giản thực ra cũng nghĩ như vậy, nhưng trong lòng cứ thấy cấn cấn ở chỗ nào đó không được tự nhiên cho lắm.
Tạ Tỉ dường như đọc thấu tâm can của gã: "Thế người bạn của cậu đã thực sự hiểu rõ về người bạn kia chưa? Chi bằng hãy tranh thủ cơ hội này để tìm hiểu cặn kẽ về đối phương trước rồi hẵng tính tiếp. Dù sao người bạn của cậu tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, mà người bạn kia suốt những năm tháng xa cách vừa qua đã từng yêu ai khác chưa? Quá khứ từng trải qua những thăng trầm biến cố gì, chi bằng cứ tìm hiểu cho thật ngọn ngành đã."
Cậu Giản ngẩn người ra. Nghe Tạ Tỉ nhắc tới khả năng này, chẳng hiểu vì sao trong lồng ngực gã bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu, bức bối khôn tả. Nhất là khi nghĩ tới cảnh trong suốt những năm tháng hai người chia ly cách trở, đối phương rất có thể đã từng có người yêu khác, thậm chí biết đâu lời thổ lộ thích gã lúc nãy chỉ là câu nói bộc phát buột miệng mà thôi?
Mãi cho đến khi cậu Giản cáo từ rời khỏi phòng, Tạ Tỉ mới khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Tuy rằng luật sư Văn hẳn là không muốn để cậu Giản biết được những hy sinh âm thầm mà mình đã làm vì gã suốt bao năm qua, thế nhưng cậu Giản rõ ràng không hề bài xích luật sư Văn, thậm chí ngay cả bản thân cậu Giản cũng chưa nhận ra mình đã có hảo cảm sâu sắc với đối phương từ lúc nào.
Mà những điều luật sư Văn đã cống hiến cho cậu Giản ngần ấy năm trời, tất cả đều là những điểm cộng tuyệt đối.
Tạ Tỉ chẳng ngại ngần gì mà không ra tay đẩy thuyền giúp họ một phen.
Ngày hôm sau Tạ Tỉ quay trở lại phim trường. Mấy ngày nay đạo diễn Chu đã tìm được diễn viên mới để thay thế cho vai nữ phụ số ba và nữ phụ số sáu. Vì khoảng thời gian trước chủ yếu tập trung quay các phân cảnh thời niên thiếu của nam chính, nữ chính và nam thứ, nên đất diễn liên quan tới giai đoạn thanh niên vẫn chưa quay nhiều.
Vai nữ phụ số ba chiếm thời lượng khá lớn ở giai đoạn thanh niên, nên lượng cảnh quay bị tồn đọng chưa quá nghiêm trọng, chỉ cần từ nay về sau mỗi ngày tranh thủ quay bù thêm một hai cảnh là ổn thỏa.
Vào đúng buổi tối ngày Tạ Tỉ trở lại phim trường, đoạn video quảng cáo dòng nước hoa W của tập đoàn Bùi thị bất ngờ được phát sóng trên khung giờ vàng lúc tám giờ tối của đài truyền hình quốc gia.
Mãi tới tám giờ mười phút, trang Weibo chính thức của Bùi thị mới đăng tải video quảng cáo này lên mạng xã hội, đồng thời chuẩn bị cho phát sóng thâu đêm suốt sáng trên tất cả các màn hình led khổng lồ tại các trung tâm thương mại và quảng trường lớn.
Những fan trung thành của dòng nước hoa cao cấp Wolf nhìn thấy bài đăng mới liền thuận tay bấm vào xem thử.
Thế nhưng ngay ở giây tiếp theo, toàn bộ sự chú ý của họ đã bị khung hình mê hoặc tột đỉnh kia bắt trọn, hoàn toàn quên mất cả phản xạ thở.
Màn hình vừa mở ra, đập vào mắt là một căn phòng ngập tràn sắc trắng tinh khôi. Trong chiếc bồn tắm màu trắng muốt rải đầy những cánh hoa tulip rực rỡ, trên mặt nước dập dềnh hoa tươi lúc này đang có một thiếu niên nằm lặng lẽ, toàn thân ướt đẫm nước.
Bộ trang phục trắng tinh khôi, làn da trắng ngần mịn màng như ngọc, dung nhan tuấn mỹ tuyệt luân không tì vết. Một luồng ánh sáng dịu nhẹ rọi thẳng vào gương mặt hắn, khiến hàng mi dài cong vút như được dát lên một lớp vàng kim óng ánh.
Đặc biệt là khoảnh khắc thiếu niên khép hờ đôi mắt nằm yên tĩnh ở đó, tất cả mọi thứ đều toát lên vẻ thuần khiết, thánh thiện tựa như thiên sứ giáng trần.
Luồng ánh sáng ấm áp khẽ đánh thức thiếu niên khỏi giấc mộng say nồng. Hắn từ từ mở mắt ra, một cánh hoa tulip mỏng manh khẽ lướt qua đầu ngón tay thon dài. Hắn nhẹ nhàng nhặt cánh hoa lên, ánh mắt ngây thơ, trong trẻo đến nao lòng, tựa hồ như một tờ giấy trắng tinh khôi chưa nhuốm bụi trần.
Cánh hoa được đưa lại gần cánh mũi, tựa như toàn thân cậu đã thấm đượm hương hoa thanh tao, thuần khiết.
Những khán giả đang theo dõi đoạn video như chìm đắm hoàn toàn vào khung cảnh thần tiên ấy, dường như ngay trong khoảnh khắc này, chính họ cũng ngửi thấy hương hoa tulip tao nhã đang thoang thoảng quanh chóp mũi mình.
Thậm chí đứng trước vẻ đẹp thuần khiết như sương mai của thiếu niên, chẳng một ai dám nảy sinh bất kỳ tà niệm vẩn đục nào.
Thế nhưng ngay sau đó, một giọt nước hoa màu hổ phách bỗng từ trên cao rơi tí tách xuống mặt nước hồ trong bồn tắm.
Chỉ trong chớp mắt, dường như có một bàn tay ma quỷ vô hình đã vươn ra xé nát toàn bộ sự thuần khiết ban đầu! Khung cảnh đột ngột chuyển biến dữ dội, sắc màu tăm tối xâm chiếm và lan tràn khắp mặt nước. Đôi mắt trong veo của thiếu niên dường như cũng bị nhuốm màu tà mị, ánh nhìn thuần khiết trong tích tắc biến thành nét sắc bén, cuồng dã đầy tính xâm lược. Hắn bất ngờ ngồi bật dậy khỏi bồn tắm, chiếc áo sơ mi trắng muốt trên người cùng với không gian xung quanh đột ngột tối sầm lại, hóa thành sắc đen tuyền với những đường thêu hoa văn chìm vô cùng tinh xảo.
Thiếu niên đứng thẳng dậy từ trong làn nước. Chiếc áo sơ mi ướt đẫm dán chặt vào cơ thể trong khoảnh khắc đã bị sắc đen huyền bí thay thế hoàn toàn. Hắn lặng lẽ ngước mắt nhìn thẳng vào ống kính máy quay, toát ra một thứ mị lực quyến rũ chết người đến nghẹt thở!
Khung hình chuyển động theo từng bước chân thiếu niên bước ra khỏi bồn tắm. Chiếc áo sơ mi đen tuyền càng tôn lên làn da trắng muốt như ngọc mỡ cừu của hắn. Một giọt nước tinh nghịch từ chiếc cổ thon dài chầm chậm lăn tăn trượt xuống, vương vấn nơi xương quai xanh tinh xảo tuyệt mỹ... Khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng không kìm nổi ham muốn muốn vươn tay ra chạm vào.
Thế nhưng ngay vào thời khắc cao trào nghẹt thở ấy, hình ảnh bỗng nhiên dừng lại đột ngột. Giọng nam trầm ấm, ma mị đặc trưng của dòng sản phẩm Wolf vang lên: "Hai tầng hương vị đối lập mà bạn khao khát sở hữu, nó đều có trọn vẹn."
Thay thế cho hình bóng thiếu niên là thân chai nước hoa huyền bí, sang trọng và quý phái đến mê hồn.
Thế nhưng mà...
【A a a, tức chết đi được! Ai thèm ngắm cái chai nước hoa vô tri đó chứ? Cái chai lạnh tanh thì có gì đẹp đẽ đâu? Chúng tôi muốn ngắm mỹ nam cơ mà!】
【Trời đất ơi góc máy đỉnh chóp thực sự! Lúc chuyển cảnh ánh mắt của cậu ấy quá đỗi xuất thần, a a a, vừa giây trước còn muốn buông bỏ hồng trần tu thành chính quả, giây sau đã muốn hóa thân thành lang sói nhào vào cắn xé rồi!】
【Có đúng mười mấy giây ngắn ngủi! Hãng Wolf kia, các người có biết mình làm video quá ngắn rồi không hả?】
【Anh chàng đẹp trai lần này trông lạ hoắc như lính mới tò te ấy nhỉ, trước đây chưa từng thấy bao giờ, cơ mà đẹp trai đến mức bốc lửa luôn!】
【Bà chị lầu trên chắc lâu ngày không lướt mạng rồi đúng không? Chị bảo người ta đẹp trai là thật lòng đấy à? Rõ ràng là chị đang thèm khát thân thể của người ta thì có...】
【Ha ha ha, người ta đâu phải lính mới đâu! Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, cách đây hai ba tháng thì đúng là người mới thật!】
Đoạn quảng cáo ngắn ngủi chỉ hơn mười giây của Tạ Tỉ nhờ vào góc máy nghệ thuật đỉnh cao, hình ảnh mãn nhãn cùng nhan sắc thần tiên cực phẩm độc nhất vô nhị đã càn quét khắp mạng xã hội, chưa đầy nửa tiếng đồng hồ đã leo thẳng lên vị trí số một bảng tìm kiếm nóng Weibo.
#Quảng_cáo_nước_hoa_của_Tạ_Tỉ# (Bạo đỏ)
【Gì thế này? Lại chi tiền mua hot search à? Sao một cái clip quảng cáo cỏn con cũng leo lên top 1 được thế?】
【Mấy đứa lầu trên tự bấm vào xem đi, xem xong tự khắc biết đường mà xóa bình luận.】
【Xem xong rồi quay lại đây... Tôi xin nhận tội, tôi quỳ xuống xin rút lại những lời nông nổi vừa rồi! Giờ thì tôi đã hiểu vì sao nó lại bạo đỏ đến mức này! Ekip dám để cảnh áo ướt dính người chiếu thêm đúng một giây nữa không hả? Cắt đúng một giây, có tức chết người ta không cơ chứ!】
【Được ngắm một giây là phúc đức ba đời rồi, tôi thì khác, tôi chỉ muốn ngắm xương quai xanh của người ta thêm một giây nữa thôi, ước gì được lăn lộn một vòng trên cái xương quai xanh tuyệt mỹ ấy! Hu hu hu.】
【Ha ha ha, bạn mà lăn một vòng lên đấy thì người ta gãy xương đòn luôn chứ chẳng đùa!】
Khi đoạn quảng cáo gây bão trên mạng thì Tạ Tỉ đã quay trở về căn nhà thuê gần phim trường. Cậu đang đeo tạp dề lúi húi nấu nướng trong bếp, tối nay không có phân cảnh của mình nên cậu quyết định tự thưởng cho bản thân một bữa ăn thịnh soạn.
Chuông điện thoại reo vang trong phòng khách nhưng Tạ Tỉ đang mải nấu ăn nên không nghe thấy.
Nhóc con vốn dĩ đang ngồi xổm ở cửa bếp, nghe thấy tiếng chuông liền sủa lên một tiếng "Gâu".
Tạ Tỉ ngoái đầu lại nhìn nó một cái. Nhóc con nghiêng đầu hướng mắt về phía chiếc bàn trà, Tạ Tỉ đoán chắc là có tin nhắn gửi tới bèn đậy vung nồi lại, để cho nồi canh xương tiếp tục ninh liu riu trên bếp.
Khi bước ra ngoài, Tạ Tỉ tiện tay bế bổng nhóc con đang ngồi ở cửa lên.
Đứng trước bàn trà, hắn cầm điện thoại lên mở khóa màn hình, phát hiện trong nhóm chat của dàn diễn viên chính trong đoàn phim có người đang gắn thẻ tên hắn liên tục.
Tạ Tỉ bấm vào xem, thấy có một đường liên kết dẫn tới video bèn thuận tay nhấn vào mở ra.
Sau khi giữ vẻ mặt bình thản xem hết đoạn quảng cáo, hắn thầm đánh giá chất lượng khá tốt. Vừa định cúi đầu xuống thì phát hiện nhóc con trong lòng đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại không chớp mắt.
Đúng lúc Tạ Tỉ cúi đầu xuống thì đoạn quảng cáo vừa kết thúc lại tự động phát lại từ đầu.
Rõ ràng cũng chẳng có gì to tát, thế nhưng nhìn lại cảnh tượng cuối cùng khi mình bước ra khỏi bồn tắm với chiếc áo ướt sũng dán chặt vào cơ thể, Tạ Tỉ bỗng thấy ngượng ngùng kỳ lạ. Hắn vội vàng vươn tay che kín đôi mắt của nhóc con lại: "Nhóc con đừng có nhìn bậy bạ, cảnh này không phù hợp với trẻ em đâu."
Nhóc con: "......" Cậu mà cũng biết là không phù hợp với trẻ em cơ đấy?
Tối hôm đó, Tạ Tỉ cứ có cảm giác nhóc con ăn uống ngon miệng một cách bất thường, nó ăn liền một mạch mấy bát cơm đầy ắp thịt?
Tạ Tỉ tự hỏi: Ngày thường mình để nhóc con bị bỏ đói hay sao mà nay ăn khỏe thế nhỉ?
Nhờ đoạn quảng cáo ngắn ngủi mười mấy giây ấy mà độ phủ sóng và sức nóng của Tạ Tỉ càng lúc càng tăng cao chót vót, những lời mời đóng phim, quay show và đại diện thương hiệu ùn ùn kéo đến như nấm sau mưa.
Thế nhưng tất cả đều bị cậu Giản tạm thời khéo léo từ chối hết.
Tiểu Tỉ đóng phim đã vô cùng vất vả rồi, những hợp đồng đại ngôn này tạm thời gác lại một bên, đợi khi nào quay xong phim rồi hẵng tính tiếp.
Bản thân Tạ Tỉ cũng có suy nghĩ y như vậy. Ban đầu cậu dấn thân kiếm tiền chỉ vì muốn có đủ khả năng để nuôi nấng nhóc con ăn no mặc ấm, hiện giờ nhóc con chẳng thiếu thốn đồ ăn thức uống gì nữa, cậu cũng mừng vì được sống thảnh thơi tự tại.
Thời điểm Tạ Tỉ gia nhập đoàn làm phim là vào khoảng cuối tháng mười. Đến khi cậu quay xong tất cả các phân cảnh của mình và chính thức đóng máy thì chỉ còn đúng một tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán.
Tạ Tỉ tham dự bữa tiệc đóng máy cùng đoàn phim, sau khi chào tạm biệt Phó Hạc Hành, Đàm Giai Giai và đạo diễn Chu, cậu liền tức tốc lên đường trở về thành phố J ngay trong đêm.
Sắp tới là Tết rồi, nếu không sớm mời lão Tạ thì chẳng biết ông lão này lại xách ba lô chạy tít đi phương trời nào mất.
Kiếp trước khi chưa nhận nuôi Tạ Tỉ, mỗi dịp Tết đến xuân về lão Tạ toàn thui thủi một thân một mình. Ngày thường bày sạp xem bói sờ cốt cho người ta, chỉ có mấy ngày Tết là được thảnh thơi đôi chút nên ông lão thường xách đồ đi du lịch khắp nơi để đón năm mới.
Đây là cái Tết đầu tiên sau khi Tạ Tỉ trùng sinh trở về thế giới này, cậu thực lòng muốn được cùng đón một cái Tết đoàn viên trọn vẹn bên cạnh lão Tạ và cậu Giản.
Và dĩ nhiên, không thể thiếu được nhóc con lông xù đang nằm ngoan ngoãn trong lòng cậu.
Có điều...
"Nhóc con à, mấy tháng ở đoàn phim có phải con lại lớn thêm rồi không, sao ta cảm giác con lại nặng thêm mấy cân thế này?" Tạ Tỉ không kìm được đưa tay vuốt ve cái đuôi xù của nó, nhưng không thể phủ nhận rằng giờ đây cậu chẳng thể nhét gọn nhóc con vào trong túi áo ngực như trước được nữa rồi.
Đâu còn như cái hồi mới mang về, chỉ to bằng nắm tay, nhét tọt vào lòng áo một cái là đi tới chân trời góc bể nào cũng mang theo bên mình được.
Lâm Cương Nghị đang lái xe phía trước nghe thấy câu này liền bật cười: "Chúng ta ở đoàn phim hơn ba tháng trời cơ mà cậu Tạ, cún con đang tuổi ăn tuổi lớn thì chắc chắn phải tăng cân dài người ra chứ."
Nhóc con cúi đầu nhìn lại bốn cái móng vuốt của mình. Vì ngày nào cũng nhìn thấy bản thân nên chính nó cũng không cảm nhận được sự thay đổi quá rõ rệt.
Thế nhưng tính đi tính lại, kỳ hạn nửa năm dường như chỉ còn lại vỏn vẹn hơn nửa tháng nữa mà thôi.
Cộng thêm nửa tháng ban đầu, nó và Tạ Tỉ tính ra đã sớm tối kề cận bên nhau được gần nửa năm trời rồi.
Tạ Tỉ ôm nhóc con về tới nhà, liền cho Lâm Cương Nghị nghỉ phép sớm để anh ta về quê đón Tết sum vầy cùng gia đình, hẹn sau rằm tháng Giêng hẵng quay trở lại làm việc.
Lâm Cương Nghị biết cậu Tạ dạo gần đây không có lịch trình công việc nào nên cũng không từ chối, cười tươi rói chúc Tạ Tỉ năm mới an khang thịnh vượng rồi lái xe rời đi.
Tạ Tỉ cất gọn hành lý vào phòng. Bên ngoài trời đông tĩnh lặng, căn nhà vắng vẻ không một bóng người.
Cậu Giản và Điền Gia Nặc hai hôm nay đang bận đi công tác ở tỉnh ngoài, đợi ký xong hợp đồng cuối năm này mới được nghỉ Tết, thành ra hiện tại không có ở nhà.
Tạ Tỉ ngước nhìn sắc trời bên ngoài, bèn dứt khoát thu dọn mấy bộ quần áo, khoác chiếc áo ấm dày cộp, bọc nhóc con vào sâu trong vạt áo rồi đi tìm lão Tạ.
Khi Tạ Tỉ tới căn nhà cũ của lão Tạ, bên trong tĩnh lặng như tờ. Ông lão mải xem ti vi quên cả kéo rèm cửa sổ, từ bên ngoài tầng một vẫn có thể nhìn thấy rõ khung cảnh trong phòng khách.
Lão Tạ đang nằm dài trên ghế sô pha, ti vi vẫn bật rả rích còn người thì đã mơ màng ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Tạ Tỉ một tay ôm nhóc con dựa vào vai, tay còn lại vươn ra ngoài bồn hoa cạnh cửa sổ, gom lấy một nắm tuyết đọng lại từ đêm qua, nặn thành một cục tròn rồi khẽ đẩy cửa sổ ném thẳng vào bên trong.
Nhóc con bất lực liếc nhìn cậu một cái: Bộ cậu không thấy mình ấu trĩ lắm sao?
Thế nhưng chính nó cũng chẳng thể lý giải nổi vì sao mỗi lần gặp lại ông lão họ Tạ này, những cảm xúc trên gương mặt Tạ Tỉ mới thực sự bộc lộ ra ngoài một cách tự nhiên và thoải mái nhất, chứ không hề trầm lặng, kín kẽ như thường ngày.
Lão Tạ bị luồng gió lạnh thốc vào lập tức giật mình mở bừng mắt dậy, nhanh thoăn thoắt xoay người vớ lấy cây chổi dựng cạnh góc tường rồi hùng hổ lao ra cửa sổ: "Cái thằng nhóc ranh nào lại dám..." Đến khi định thần nhìn rõ Tạ Tỉ đang đứng bên ngoài cười khúc khích, ông lão lập tức ngớ người: "Tiểu Tạ!! Cậu đã về rồi đấy à?"
Gần như ngay khi Tạ Tỉ vừa bước vòng qua trước cửa chính thì cánh cửa đã được mở toang ra từ bên trong. Lão Tạ mừng rỡ khôn xiết: "Chẳng phải bảo mai mốt mới quay về sao?"
Tạ Tỉ cất bước đi vào: "Đoàn phim đóng máy sớm hơn một ngày nên cháu về luôn. Cháu đã dặn ông bao nhiêu lần rồi là buổi tối phải khóa chốt cửa sổ từ bên trong, ông xem, cháu đứng ngoài kéo nhẹ một cái là mở toang ra rồi."
Lão Tạ húng hắng ho khan một tiếng: "Thì... Thì già rồi nên đãng trí quên mất thôi mà! Lần sau ta nhất định sẽ khóa!"
Tạ Tỉ đặt túi đồ ăn chín và hai chai rượu ngon mua dọc đường lên bàn: "Tối nay cháu ngủ lại đây một đêm, ngày mai ông thu dọn đồ đạc sang bên nhà cháu đón Tết nhé."
"Hả?" Lão Tạ ngẩn người ra, trong lòng có chút ngập ngừng khó xử. Dù sao bao năm qua ông toàn đón Tết một mình, đột nhiên được mời tới nhà người khác ăn Tết, ông cũng sợ một thân già cỗi xa lạ như mình sẽ khiến người khác cảm thấy gượng gạo, mất tự nhiên. Thế nhưng Tạ Tỉ đối với ông lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, nửa năm gắn bó sớm tối đã khiến ông thực sự xem Tạ Tỉ như người thân ruột thịt, trong thâm tâm cũng rất muốn được quây quần bên cậu.
Nghĩ tới cảnh Tết nhất lại chạy sang làm phiền người ta, ông lão liền lắc đầu từ chối: "Thôi bỏ đi, Tết nhất thế này..."
Tạ Tỉ lại tỏ vẻ vô cùng thản nhiên, bày các đĩa đồ ăn ra bàn: "Dạ, nếu ông không thích thì thôi vậy. Cháu vốn định mấy ngày Tết rảnh rỗi ở nhà sẽ chỉ dẫn thêm cho ông vài chiêu bói toán bấm độn độc môn cơ đấy."
Gần như ngay khi lời Tạ Tỉ vừa dứt, lão Tạ đã bổ nhào tới chộp lấy tay Tạ Tỉ: "Ta đi, ta đi chứ! Giờ ta đi thu dọn đồ đạc rồi theo chân Tiểu Tạ sư phụ qua đó ngay!"
Đáy mắt Tạ Tỉ thoáng hiện lên ý cười ấm áp: "Cháu đã bảo nhận ông làm đệ tử bao giờ đâu? Nếu gọi là sư phụ thì cháu bị gọi già đi mất thôi. Ngày thường cháu có thể chỉ bảo cho ông đôi điều, nhưng chuyện bái sư thì thôi đi, tôn ti bối phận giữa chúng ta cứ giữ nguyên như thế này là tốt nhất."
Lão Tạ tuy trong lòng rất tha thiết muốn bái sư, nhưng nghe Tạ Tỉ phân tích chí lý như vậy thì ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng không cố chấp nữa.
Trước đây Tạ Tỉ từng hứa với lão Tạ khi nào đóng máy quay xong sẽ tới bồi ông uống rượu, cậu liền đẩy chai rượu về phía trước: "Cháu tới thực hiện lời hứa đây, tối nay bồi ông uống một chén nhé."
Tâm trạng lão Tạ đang vô cùng phấn khởi, liên miệng đồng ý.
Tạ Tỉ vì sợ lặp lại thói xấu say rượu làm càn như lần trước nên giao hẹn trước: "Nói trước rồi đấy nhé, chỉ được uống đúng một chén thôi đấy."
Lão Tạ xua tay lia lịa: "Được được, nghe cậu hết!"
Thế nhưng vài chén rượu cay nồng vừa chui vào bụng, đầu óc lão Tạ đã bắt đầu lâng lâng chuếnh choáng, căn bản đã quẳng sạch lời giao hẹn lên chín tầng mây. Ông lão tự rót đầy chén của mình, rồi cười hề hề rót tràn thêm một chén cho Tạ Tỉ: "Nào... Nào, cạn ly!"
Tạ Tỉ uống xong một chén vẫn còn khá tỉnh táo, lắc đầu từ chối: "Đã giao hẹn là chỉ một chén thôi mà."
Lão Tạ lè nhè líu lưỡi, vỗ mạnh lên vai Tạ Tỉ: "Cậu... Cậu khinh thường người anh em này có phải không? Lão già này không ngờ đến lúc gần đất xa trời rồi mà còn gặp được... Được Tiểu Tạ... Đúng là phúc đức tu mấy kiếp mới có được, nào, chén này nhất định phải cạn!"
Tạ Tỉ bất lực cười trừ: Hắn làm sao có thể là anh em của ông lão này được chứ.
Thế nhưng nghe lão Tạ nhắc tới chuyện kiếp trước, những ký ức của tiền kiếp lại ùa về trong tâm trí, cậu khẽ thở dài, buông tay rồi nâng chén rượu lên: "Lão tiên sinh nói chí phải, nào, chúng ta uống thêm một chén nữa."
Đã có chén thứ nhất thì ắt có chén thứ hai, chén này nối tiếp chén kia, chẳng mấy chốc ánh mắt Tạ Tỉ đã bắt đầu trở nên mơ màng, mông lung.
Nhóc con nãy giờ vẫn ngồi xổm trên ghế sô pha theo dõi ti vi: "......"
Nó nghiêng đầu nhìn Tạ Tỉ một cái, rồi lại liếc nhìn lão Tạ một cái. Dáng vẻ say mèm này trông quen thuộc đến rợn người, khiến nó lập tức dâng lên một linh cảm chẳng lành tột độ.
Nghĩ tới cái lần Tạ Tỉ say rượu làm càn đè nó ra nựng nịu hôn hít đến phát điên dạo trước, nhóc con ngẫm nghĩ một thoáng rồi nhân lúc hai người không để ý, lặng lẽ chuồn êm vào một căn phòng trống không có người ở của nhà lão Tạ, lấy chân gạt then cài cửa lại, dứt khoát tính toán đêm nay sẽ lánh nạn ở đây.
Dù sao một Tạ Tỉ lúc tỉnh táo đã đủ khiến nó không thể chịu nổi rồi, giờ mà say xỉn vào thì hậu quả khôn lường đến mức không dám tưởng tượng.
Nhóc con nằm cuộn tròn trên chiếc đệm gấp gọn gàng đặt trên giường của căn phòng trống, híp mắt mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ thì những tiếng ồn ào bên ngoài rốt cuộc cũng chịu lắng xuống.
Chẳng bao lâu sau, nhóc con nghe thấy những bước chân lảo đảo truyền tới, ngay sau đó là từng tiếng gọi "Nhóc con ơi", "Nhóc con à" cứ như gọi hồn vang lên ngoài cửa.
Nhóc con chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía cánh cửa. Khóa cửa bị người ta vặn vẹo xoay xoay mấy cái, đẩy vài lần không mở được, tiếng bước chân xiêu vẹo rất nhanh lại rời đi.
Thế nhưng chỉ chốc lát sau Tạ Tỉ đã quay trở lại, chẳng biết cậu mò mẫm từ đâu ra chiếc chìa khóa dự phòng tra vào ổ mở toang cánh cửa ra.
Cửa vừa bật mở, gương mặt ửng hồng vì men rượu của Tạ Tỉ lập tức hiện ra nơi ngưỡng cửa.
Dưới ánh sáng lờ mờ hắt vào từ phòng khách, nhóc con có thể nhìn thấy lão Tạ cũng đã say quắc cần câu nằm vật ra trên ghế sô pha, trên người đắp một chiếc áo khoác, ngáy ngủ say sưa.
Lần này Tạ Tỉ rõ ràng say khướt hơn cả lần trước, thế nhưng say đến mức này rồi mà trong đầu vẫn nhớ như in chú cún con của mình. Nhìn thấy nhóc con đang nằm trên giường, cậu liền nở một nụ cười ngây ngô: "Ở đây... Tìm thấy rồi nhé."
Hắn bước đi lảo đảo, lấy chân đá mạnh một cái đóng sầm cửa lại, lảo đảo đi tới mép giường rồi nằm vật xuống: "Ngủ thôi."
Dứt lời, cánh tay dài vươn ra ôm trọn nhóc con siết chặt vào lồng ngực, rồi nhắm tịt mắt lại bắt đầu ngủ thật.
Nhóc con ban đầu chưa kịp định thần lại, đến khi hoàn hồn phát hiện Tạ Tỉ thế mà lại ngủ say như chết: ?? Chỉ có thế thôi á? Chẳng lẽ say càng nặng thì lại càng ngoan ngoãn, không dễ phát điên làm loạn sao?
Lại còn có cái đạo lý kỳ lạ này nữa cơ đấy?
Thế nhưng rất nhanh sau đó, nhóc con liền nhận ra sự việc căn bản không hề đơn giản như nó nghĩ. Bởi vì trong căn phòng kín mít, cùng với sự hiện diện của Tạ Tỉ, từ trên người cậu bắt đầu tỏa ra từng đợt hương thơm nồng nàn kỳ lạ.
Mùi hương này khoảng thời gian gần đây nhóc con thường xuyên ngửi thấy.
Ban đầu mùi hương rất nhạt, nhưng theo thời gian trôi qua, nó phát hiện thứ mùi hương đặc biệt trên người Tạ Tỉ ngày càng trở nên nồng đậm hơn.
Thế nhưng dù có nồng đậm đến mấy cũng chẳng thể nào sánh bằng luồng khí tức đang cuồn cuộn không ngừng tỏa ra từ cơ thể Tạ Tỉ lúc này, thậm chí nó còn hòa quyện với men rượu nồng nàn, khiến nhóc con cảm giác bốn chiếc móng vuốt đang bị Tạ Tỉ ôm chặt trong lòng cũng bắt đầu nóng ran lên.
Hiện tượng này vô cùng bất thường...
Nhóc con ra sức giãy giụa. Bản thân nó vốn dĩ có sức lực không hề nhỏ, thế nhưng lúc này sức mạnh của Tạ Tỉ lại lớn đến kinh người, nó thậm chí căn bản không tài nào thoát ra khỏi vòng tay kìm kẹp ấy được.
Đúng lúc này, nhóc con cảm nhận rõ rệt một luồng sức mạnh vô hình cuồn cuộn như sóng triều từ cơ thể Tạ Tỉ điên cuồng tràn vào khắp kinh mạch toàn thân nó!
Luồng sức mạnh này tương tự như thứ năng lượng mà mỗi đêm khi được Tạ Tỉ ôm ấp nó vẫn mơ hồ hấp thu được.
Thế nhưng lần này lại hoàn toàn khác biệt. Nó chưa bao giờ cảm nhận được một nguồn năng lượng mãnh liệt, dồi dào và cuộn trào khủng khiếp đến dường này tràn vào cơ thể, tựa như thứ hương thơm nồng đậm mỗi khi Tạ Tỉ ngồi tĩnh tâm tu luyện vậy.
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, đột nhiên nhóc con cảm thấy toàn thân bứt rứt khó chịu cùng cực, thậm chí trào dâng một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Cảm giác này... Giống hệt như cái đêm nửa năm về trước, khi nó từ công ty trở về thư phòng xử lý tài liệu, rồi đột ngột từ một người đàn ông biến thành một con sói con háu ăn vô độ!
Từ rất lâu về trước, khi Bùi Lang vẫn còn là một đứa trẻ, thỉnh thoảng nó từng nghe ông nội nửa đùa nửa thật kể rằng huyết mạch gia tộc họ Bùi vô cùng đặc thù. Rằng phàm là huyết mạch chính thống của nhà họ Bùi thì không một ai có thể sống sót qua nổi tuổi hai mươi lăm.
Ban đầu khi ông nội nói như vậy, nó hoàn toàn không tin. Sau này khi nó dần khôn lớn, ông nội dường như làm thật, còn cất công nhờ người xem bói tính mệnh, chọn sẵn cho nó một vị hôn phu, bảo rằng người này có khả năng giúp nó tránh được kiếp nạn sát thân này.
Thế nhưng Bùi Lang trước sau không bao giờ tin, nó cho rằng ông nội chắc chắn chỉ đang bày trò lừa gạt nó mà thôi.
Làm sao trên đời lại có thứ huyết mạch quái đản như thế được? Nếu thực sự không sống qua nổi tuổi hai mươi lăm thì cha của ông nội giải thích thế nào?
Ông nội sống sờ sờ đến ngần này tuổi chẳng phải vẫn bình an vô sự đó sao? Dù cha mẹ nó mất sớm, nhưng lúc họ qua đời chắc chắn tuổi đời đã vượt qua con số hai mươi lăm rồi.
Bởi vì không tin, nên nó cũng chẳng bao giờ tin vào thứ gọi là số mệnh an bài.
Thế nên đối với vị hôn phu mà ông nội tìm cho, nó không tin tưởng, cũng chẳng bao giờ thừa nhận. Dĩ nhiên đối phương cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới cuộc hôn nhân này.
Năm vị hôn phu kia mười tám tuổi đã tìm tới tận cửa nhà họ Bùi để từ hôn rồi bỏ nhà ra đi. Sau này nó có nghe ông nội bâng quơ nhắc tới một câu, bảo rằng đối phương sau khi tốt nghiệp đã dấn thân vào giới giải trí làm một diễn viên tuyến mười tám vô danh tiểu tốt.
Bùi Lang nghe xong rồi cũng bỏ ngoài tai, trước sau vẫn không tin vào lời nguyền đoản mệnh.
Mãi cho đến cái ngày định mệnh ấy... Khi nó thực sự tận mắt thấy bản thân từ một con người bằng xương bằng thịt biến thành một con sói con lông trắng tuyết, kích thước chẳng lớn hơn một chú cún con mới sinh là bao.
Khoảnh khắc ấy toàn bộ thế giới quan của nó hoàn toàn sụp đổ. May sao đúng lúc đó ông nội đẩy cửa bước vào, như thể đã tính toán chuẩn xác từ trước, từ tốn giải thích cho nó nghe toàn bộ chân tướng sự việc.
Huyết mạch của bọn họ vô cùng đặc thù, đúng là không thể sống qua tuổi hai mươi lăm, thế nhưng trong cõi tuyệt vọng vẫn còn lưu lại một tia sinh cơ, một giải pháp hóa giải kiếp số.
Đó chính là tuyệt đối không được dựa dẫm vào người trong gia tộc, mà bắt buộc phải nhờ cậy vào một người ngoài cam tâm tình nguyện nuôi nấng nửa năm ròng rã, mới có thể mượn nhờ nhân duyên ấy mà thoát khỏi kiếp nạn đoản mệnh.
Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao con cháu chính thống của dòng họ Bùi lại đơn bạc, ít ỏi đến thảm thương như vậy.
Bởi vì rất nhiều người trong số họ đã không thể sống sót vượt qua nổi cột mốc hai mươi lăm tuổi.
Cho dù Bùi Lang có cứng đầu không tin đến đâu đi chăng nữa, thì khi nhìn vào hình bóng của chính mình trong gương, thậm chí ngay cả tiếng người cũng không thể thốt ra được, nó rốt cuộc buộc phải cay đắng thừa nhận: Nó thực sự đã biến thành một con sói tuyết nhỏ bé.
Mà giờ phút này, Bùi Lang cảm nhận rõ rệt cái cảm giác biến đổi kỳ lạ từng xảy ra trong thư phòng năm xưa lại một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ. Nó nhắm chặt hai mắt, cảm nhận rõ ràng từng đốt xương tay chân đang dài ra, biến đổi không ngừng... Nhưng làm sao có thể như vậy được?
Rõ ràng vẫn còn hơn hai mươi ngày nữa mới tròn kỳ hạn nửa năm cơ mà!
Thế nhưng khi Bùi Lang mở bừng mắt ra, nó thực sự đã biến trở lại thành hình người!
Lúc này, thân hình cao lớn với tay dài chân dài của một người đàn ông trưởng thành đang đè trĩu hoàn toàn lên người Tạ Tỉ.
Trước khi biến đổi, nó bị Tạ Tỉ ấn chặt vào trước ngực, nên khi khôi phục lại nhân hình, tư thế của hai người vẫn giữ nguyên như vậy.
Bùi Lang nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đang ở ngay sát gang tấc, vội vàng chống hai tay xuống giường cố gắng nhổm dậy để giữ khoảng cách xa Tạ Tỉ ra một chút.
Thế nhưng cánh tay của đối phương lực đạo lại quá đỗi kinh người, Bùi Lang vừa mới nhổm lên được một chút đã bị kéo giật mạnh trở lại, ngã nhào vào lòng Tạ Tỉ.
Bị một khối cơ thể đàn ông nặng hơn bảy mươi ký đè chặt lên ngực, Tạ Tỉ rốt cuộc ngột ngạt không thở nổi, sau một hồi mê man vì men rượu cuối cùng cũng chịu hé mở đôi mắt, miệng lầm bầm một tiếng: "Nặng... Nặng quá... Nhóc con sao con bỗng dưng nặng thế này..."
Thế nhưng khi đôi mắt hoàn toàn mở ra, Tạ Tỉ nhìn thấy phía trên đỉnh đầu mình bỗng nhiên xuất hiện thêm một gương mặt người đàn ông xa lạ. Do thần trí vẫn còn bị men rượu làm cho mụ mị nên cậu căn bản chưa thể hiểu nổi tình cảnh trước mắt là thế nào.
Nhờ tu luyện tinh thần lực và dị năng chữa lành nên Tạ Tỉ có khả năng nhìn xuyên màn đêm. Giờ phút này, nhìn gương mặt tuấn tú góc cạnh với những đường nét sắc sảo, thâm trầm đang ở ngay sát mặt mình, lại thấy đối phương mở to mắt đầy căng thẳng nhìn cậu, thậm chí còn nín thở không dám thở mạnh.
Tạ Tỉ chớp chớp mắt một cái, rồi lại chớp thêm một cái nữa, miệng lại lẩm bẩm: "Đang... Đang quay phim đấy à?"
Bùi Lang: ?? Chẳng hiểu vì sao khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác này của Tạ Tỉ, trong lòng nó bỗng dâng lên một linh cảm chẳng lành.
Quả nhiên ngay ở giây tiếp theo, Tạ Tỉ liền vươn tay sờ lên mặt nó, khẽ thốt lên một tiếng ngạc nhiên: "Sao ta chưa từng gặp cậu bao giờ nhỉ? Cậu là diễn viên mới tới à? Sao trước đây chưa từng thấy qua, bộ dạng bảnh bao thế này của cậu không lý nào lại không nổi tiếng được chứ?"
Bùi Lang chết sững tại chỗ, hoàn toàn quên mất cả phản xạ ứng biến.
Tạ Tỉ lại nghiêng đầu sang một bên, đưa mắt nhìn xuống phía dưới cơ thể, bỗng nhiên lại thốt lên một tiếng đầy nghi hoặc: "Không phải đang quay phim sao?"
Ngay sau đó, Bùi Lang chỉ cảm thấy trời đất bỗng chốc đảo lộn! Hóa ra nó đã bị Tạ Tỉ nhanh như cắt lật ngược tình thế, đè chặt xuống phía dưới thân. Chỉ có điều vì đang say xỉn nên thân thủ của Tạ Tỉ không được vững vàng như ngày thường, trán cậu đập mạnh một cái vào hõm cổ Bùi Lang. Đến khi ngẩng đầu dậy, bàn tay cậu đã siết chặt lấy cổ tay Bùi Lang một cách đầy nguy hiểm.
Ánh mắt Tạ Tỉ bỗng trở nên sắc lạnh và đầy vẻ cảnh giác: "Không có tinh thần lực, không có dị năng? Người bình thường sao? Muốn trèo lên giường của ta để cầu xin che chở đấy à?"
Bùi Lang khẽ hé môi nhưng trong thoáng chốc chẳng biết mình nên nói cái gì cho phải.
Đặc biệt là câu nói tiếp theo của Tạ Tỉ đã hoàn toàn chặn đứng mọi lời định thốt ra nơi cổ họng nó.
Tạ Tỉ đưa mắt đánh giá lại gương mặt tuấn tú này một lượt từ trên xuống dưới, thong thả buông một câu: "Cơ mà... Cũng không phải là không thể..."
Bùi Lang: "............"
Nó hiện tại vô cùng hoài nghi rằng Tạ Tỉ ở thời mạt thế rốt cuộc là đấng cứu thế hay là một tên trùm phản diện tà ác, những lời đối thoại này nghe kiểu gì cũng thấy sai sai!
Bùi Lang cau chặt mày: Sao động tác và lời lẽ lại thuần thục đến mức độ này cơ chứ?
Chẳng hiểu vì sao trong lòng nó bỗng dâng lên một luồng tức tối khó chịu, bèn vươn tay nắm chặt lấy cổ tay của Tạ Tỉ đang đặt bên sườn mình, trầm giọng cất lời: "Buông ra..."
Do đã quá lâu không cất tiếng nói của con người nên giọng nói của Bùi Lang có phần khàn đặc, thế nhưng lại mang một âm sắc trầm thấp, từ tính vô cùng êm tai.
Tạ Tỉ cảm thấy vành tai mình bỗng tê dại ngưa ngứa, chớp chớp mắt, lại càng đinh ninh rằng đây chắc chắn là một cuộc diễm ngộ bất ngờ trong mơ. Trước đây cậu chưa từng gặp phải tình huống trớ trêu thế này bao giờ.
Thế nhưng nếu là người sở hữu gương mặt cực phẩm trước mắt này thì...
Có điều Tạ Tỉ cũng chỉ là mạnh miệng nói cho sướng mồm vậy thôi. Cơn say lại một lần nữa ập tới dữ dội, cơ thể cậu vốn dĩ đã chống đỡ không vững, lại thêm một bên tay đang bị Bùi Lang nắm chặt, trọng tâm mất thăng bằng, cả người cậu lập tức đổ sập thẳng xuống!
Khi Tạ Tỉ hoàn hồn lại thì bờ môi của cậu đã đập mạnh vào môi đối phương, cắn một phát thật đau!
Thậm chí cậu còn ngửi thấy cả mùi máu tươi tanh nồng thoang thoảng.
Tạ Tỉ buông tay ra, lảo đảo lăn sang một bên nằm vật ra giường, không nhịn được lầm bầm một câu: "Đau chết đi được."
Thế nhưng do men rượu bốc lên làm đầu óc quay cuồng choáng váng, vừa nằm sấp xuống chạm vào chiếc đệm êm ái, cậu liền lập tức chìm sâu vào giấc ngủ say như chết.
Mà người đàn ông nằm bên cạnh thì toàn thân lúc này đều cảm thấy tồi tệ cùng cực.
Ngay vào khoảnh khắc Bùi Lang cứ ngỡ rằng mình đã trước thời hạn biến trở lại thành người vĩnh viễn, thì một luồng sáng mờ ảo lóe lên, nó lại một lần nữa biến trở về hình hài của một con sói con lông trắng. Rõ ràng màn biến thân vừa rồi chỉ là một sự cố bất ngờ ngoài ý muốn.
Bùi Lang cúi đầu nhìn lại chiếc móng vuốt nhỏ bé của mình: Chẳng lẽ vừa rồi thực sự là... Do ảnh hưởng từ thứ gọi là tinh thần lực trong miệng Tạ Tỉ sao?
Thế nhưng ngay sau đó, cảm nhận được cơn đau rát buốt nơi khóe miệng, nó liền đưa móng vuốt lên sờ sờ, ánh mắt đầy u oán nhìn chằm chằm vào Tạ Tỉ đang nằm ngủ say sưa bất tỉnh nhân sự bên cạnh: "......"
Bùi Lang sợ bản thân lại đột ngột biến đổi lung tung, bèn dứt khoát bò ra thật xa khỏi người Tạ Tỉ.
Bởi vì màn biến thân vừa rồi đã tiêu hao sạch sẽ toàn bộ nguồn tinh thần lực tích lũy được suốt mấy ngày qua, nên Bùi Lang cũng cảm thấy mệt mỏi rã rời, bèn cuộn tròn ở một góc giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai rực rỡ đã chiếu rọi khắp căn phòng, Tạ Tỉ mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập của lão Tạ ở bên ngoài, bèn vô thức ậm ừ đáp lại một tiếng.
Chờ đến khi âm thanh bên ngoài im bặt, cậu nằm nán lại trên giường thêm một lúc nữa mới từ từ tỉnh táo hẳn.
Tạ Tỉ nằm sấp trên giường khẽ nghiêng đầu, chớp chớp mắt vài cái. Sau cơn say bí tỉ, cậu bắt đầu nhớ lại được lõm bõm vài chuyện, nhưng rất nhiều chi tiết vụn vặt do uống quá chén nên ký ức có phần mơ hồ, đứt đoạn.
Thế nhưng cậu nhớ mang máng dường như đêm qua mình đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ: Cậu quay trở về thời mạt thế, rồi bị một người đàn ông tuy không nhớ rõ mặt mũi nhưng ấn tượng mơ hồ là cực kỳ đẹp trai trèo lên giường cầu xin che chở?
Cuối cùng hình như cậu còn đè người ta ra gặm cho một phát thì phải?
Nghĩ tới đây, Tạ Tỉ cảm thấy khóe môi mình đúng là có chút đau rát thật. Hắn chậm rãi ngồi dậy, đưa tay xoa nắn thái dương đang căng nhức khó chịu.
Xoa được một nửa, khóe mắt cậu lơ đễnh quét qua góc phòng, bỗng nhiên giật thót mình quay phắt đầu nhìn về phía chiếc tủ nhỏ ở góc phòng nghỉ, phát hiện nhóc con nhà mình quả nhiên đang nằm cuộn tròn ở đó.
Giờ phút này, nó đang mở to đôi mắt đen láy lặng lẽ nhìn cậu chằm chằm, thế nhưng ánh mắt ấy nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ quặc, u uất đến lạ lùng.
Tạ Tỉ vừa định vươn tay bế nhóc con lại gần, thế nhưng khi ánh mắt chạm vào một chi tiết bất thường, động tác của cậu bỗng khựng lại giữa không trung. Cậu dụi dụi mắt nhìn lại lần nữa, đến khi nhìn thấy rõ mồn một vết rách rớm máu khô nơi khóe miệng của nhóc con: ??
Tạ Tỉ lập tức liên tưởng tới giấc mơ điên rồ đêm qua, cả người như bị sét đánh ngang tai, chết sững tại chỗ: "......"
Hắn... Hắn không phải là say rượu làm càn đến mức cầm thú tới độ coi nhóc con thành người đàn ông trong mơ rồi đè ra gặm đấy chứ?!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.