Ảnh Đế Trở Về: Sói Nhỏ Là Vị Hôn Phu › Chương 52
Chương 52: Lật ngược thế cờ, thân phận bại lộ
Chương 52· 10.852 từMiễn phí
Chương 52: Lật ngược thế cờ, thân phận bại lộ
Ông chủ Nhậm vội vã chạy ra ngoài hành lang bắt máy. Vừa mới nhấn nút nghe, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói giận dữ như sấm rền của tên đàn em theo đóm ăn tàn của Tạ Nghênh: "Lão làm ăn kiểu gì thế hả? Chẳng phải bảo xe của đội Đỏ đều có vấn đề sao? Vấn đề đâu không thấy, chỉ thấy họ thắng bọn này rồi kìa!"
Không những chẳng gặp trục trặc gì, mà đội Đỏ thậm chí còn cán đích trước, giành chiến thắng ván đầu tiên.
Ông chủ Nhậm lấy tay áo quẹt vội những giọt mồ hôi lạnh đang thi nhau túa ra trên trán: "Đột nhiên xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, tôi không dám làm quá lộ liễu. Xe cộ thì đúng là không can thiệp được, nhưng cậu cứ yên tâm, tay đua tôi đã dặn dò đâu ra đấy rồi. Hai ván sau nhất định sẽ nhường phần thắng cho các cậu."
Tên đàn em hiển nhiên không hề hài lòng, gắt gỏng: "Vạn nhất lại để thua thêm ván nữa, thiếu gia nổi trận lôi đình thì lão cứ liệu cái thần hồn!"
Ông chủ Nhậm khúm núm: "Thực sự sẽ không có lần sau đâu..."
Tên đàn em bán tín bán nghi: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì?"
Ông chủ Nhậm chần chừ trong chốc lát, nhưng rồi vẫn hạ thấp giọng thì thào: "Ông chủ thực sự đứng sau câu lạc bộ bỗng nhiên tới đây. Vốn dĩ bảo hôm nay không ghé, thế mà đùng một cái lại xuất hiện... Tôi sợ bị cậu ấy nhìn thấu tim đen. Cậu không biết đâu, tính tình của ông chủ này ngang như cua, một khi phát hiện xe cộ bị cố tình động tay động chân làm sai lệch kết quả thi đấu, làm ầm ĩ lên thì cả tôi lẫn các cậu đều không gánh nổi hậu quả đâu."
Tên đàn em tức tối chửi thề một câu thô tục, nhưng tình thế đã đến nước này cũng chẳng còn cách nào khác: "Ván thứ hai nếu như còn để thua nữa thì lão cứ chờ đấy mà đón bão. Có biết thiếu gia nhà chúng tôi là ai không? Nhị thiếu gia Tạ Nghênh của tập đoàn Tạ thị danh tiếng đấy! Đắc tội với thiếu gia nhà này thì đừng nói là lão, mà ngay cả cái tên ông chủ sau màn của lão cũng đừng hòng sống yên ổn!"
Nhận được lời cam đoan chắc nịch của ông chủ Nhậm, tên đàn em mới nén giận, cẩn thận từng li từng tí quay trở lại bên cạnh Tạ Nghênh, tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Sắc mặt Tạ Nghênh đen như đít nồi, nhưng hiện tại ván thứ hai đã sắp sửa khai màn, có muốn trách mắng cũng chẳng kịp nữa rồi.
May sao ván thứ hai chuyển sang đường đua tiêu chuẩn thông thường. Tiếng gầm rú xé toạc không gian của hai đội xe phân khối lớn lại một lần nữa đồng loạt vang lên tại vạch xuất phát.
Tạ Tỉ và Tạ Nghênh với tư cách là hai đội trưởng vẫn như cũ lao vụt đi đầu tiên. Chiếc xe như mũi tên rời cung, vèo một tiếng đã biến mất hút nơi khúc quanh cuối đường đua, góc máy quay của tổ chương trình thậm chí còn không theo kịp tốc độ của hai người.
Tạ Tỉ rũ mắt, trong lòng có chút bất ngờ trước kết quả của ván thứ nhất. Dựa vào hiểu biết của hắn về tính cách bẩn thỉu của Tạ Nghênh, đối phương chắc chắn sẽ giở trò tiểu xảo trong cuộc thi. Ban đầu hắn dự tính ván thứ nhất sẽ thăm dò xem thủ đoạn của Tạ Nghênh tinh vi đến đâu, nào ngờ mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ ngoài dự liệu.
Thế nhưng rất nhanh sau đó, qua gương chiếu hậu của chiếc mô tô, Tạ Tỉ thoáng thấy tay đua họ Lại chạy sát phía sau mình dường như gặp phải sự cố kỹ thuật. Tốc độ xe của gã bắt đầu giảm dần một cách bất thường.
Thậm chí hai thành viên số 3 và số 5 của đội Đỏ chạy phía sau cũng dễ dàng vượt mặt gã một cách nhẹ tênh.
Tay đua họ Lại diễn xuất khá tròn vai, hai tay liên tục giật giật tay lái, chiếc mô tô phân khối lớn gầm rú từng hồi ngắt quãng, tạo cảm giác như thể động cơ thực sự đang gặp trục trặc nghiêm trọng.
【Không phải chứ? Xe của anh chàng tay đua chuyên nghiệp này bị lỗi à?】
【Chắc không đến mức xui xẻo thế chứ, ván trước chạy ngon lành cành đào mà? Đúng là đen đủ đường, đang đua ngon trớn thì giữa đường chết dở. Toang rồi, ván này đội Đỏ cầm chắc phần thua rồi!】
【A a a, người cuối cùng của đội Xanh cũng vượt qua rồi kìa, xong phim rồi, thua trắng mắt luôn!】
Do tay đua chuyên nghiệp của đội Đỏ gặp sự cố dọc đường, dù sau đó gã giả vờ chật vật đuổi theo, nhưng vì thời gian bị kéo dài quá lâu dẫn tới tổng thời gian hoàn thành chặng đua của đội Đỏ bị đội lên rất nhiều, ván thứ hai đành ngậm ngùi nhận thất bại trước đội Xanh.
Đạo diễn Bạch ngồi sau màn hình giám sát chứng kiến cảnh tượng này, đôi mày nhíu chặt lại: "Xe của tay đua đó bị làm sao thế?"
Người phụ trách sân bãi vội vã chạy tới giải thích rằng trước đó đã kiểm tra kỹ thuật toàn diện, không phát hiện bất kỳ hỏng hóc lớn nào, chắc hẳn giữa đường đột ngột phát sinh sự cố bất ngờ ngoài ý muốn, chính họ cũng cảm thấy kỳ lạ và khó hiểu.
Đạo diễn Bạch đưa mắt đầy vẻ hoài nghi nhìn người phụ trách. Thế nhưng lúc này đưa xe đi giám định kỹ thuật thì đã không còn kịp nữa, ván thứ ba mắt thấy sắp sửa bắt đầu đến nơi rồi.
Thời gian nghỉ giữa hiệp chỉ vỏn vẹn mười phút ngắn ngủi.
Sắc mặt đạo diễn Bạch sa sầm khó coi, nhưng trước những lời xin lỗi rối rít của người phụ trách, ông chỉ đành phẩy tay: "Lát nữa đưa xe đi kiểm tra cho cẩn thận. Xong xuôi mọi chuyện, nếu thực sự phát hiện có vấn đề mờ ám thì..."
Chẳng lẽ lúc đó lại lôi nhau ra tính sổ? Đến lúc ấy thì buổi ghi hình đã hạ màn từ lâu, cúp Quán quân cũng đã được trao cho người ta rồi còn đâu.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng điều khiển ghi hình tạm thời của đạo diễn Bạch đột ngột bị đẩy toang ra. Ông ngạc nhiên quay đầu nhìn lại.
Người bước vào gồm có hai người. Chàng trai đi đầu giấu kín diện mạo dưới lớp mũ bảo hiểm chuyên dụng, khoác trên mình bộ đồ bảo hộ đua xe, nhìn qua là biết một tay đua thứ thiệt. Người trung niên đi phía sau mặt mày cắt không còn giọt máu, thi thoảng lại đưa tay lau mồ hôi trán, chính là ông chủ Nhậm mà trước đó ông từng gặp mặt trao đổi.
Đạo diễn Bạch cau mày: "Hai vị đây là...?"
Tay đua này rõ ràng không phải là người mang họ Lại vừa mới xảy ra lỗi kỹ thuật ở ván thứ hai.
Văn Thuân tiến lên một bước, chủ động chìa tay ra: "Tôi là W, ông chủ thực sự đứng sau câu lạc bộ này."
Đạo diễn Bạch vội vàng đứng dậy bắt tay: "Hân hạnh được gặp." Nhưng ánh mắt ông lại lướt qua vai Văn Thuân, nhìn sang ông chủ Nhậm: "Không biết hai vị tới đây có việc gì?"
Khóe môi lộ ra bên dưới chiếc mũ bảo hiểm của Văn Thuân khẽ nhếch lên, nhưng trong đáy mắt lại chẳng hề có chút ý cười: "Vừa rồi tôi có theo dõi trận đấu. Xe cộ hoàn toàn bình thường không hề có lỗi kỹ thuật, là do thể trạng của tay đua giữa đường xảy ra chút vấn đề bất thường, chuyện này coi như là thiếu sót từ phía câu lạc bộ chúng tôi. Để đền bù cho sự cố này, ván thứ ba đích thân tôi sẽ thay thế cậu ta tham gia thi đấu cùng đội Đỏ, không biết đạo diễn có đồng ý không?"
Đạo diễn Bạch nheo mắt lại. Thể trạng xảy ra chút vấn đề?
Ông thừa thông minh để không tin vào cái lý do thoái thác vụng về này. Dù sao thì khi tay đua họ Lại kia bước xuống khỏi xe mô tô, thần sắc gã vẫn hoàn toàn bình thường, chẳng hề có dấu hiệu ốm đau bệnh tật nào cả.
Thế nhưng vị ông chủ nấp sau màn này lại đột nhiên lên tiếng như vậy, lại nhìn sang vẻ mặt bồn chồn đứng ngồi không yên của ông chủ Nhậm, trong lòng đạo diễn Bạch lập tức đã có câu trả lời.
Xem ra... Ván thứ hai mười mươi là có kẻ đã chi tiền mua chuộc tay đua họ Lại đó để giở trò phá hoại kết quả thi đấu.
Và vị ông chủ thực sự này cũng vừa mới phát hiện ra chân tướng sự việc. Thế nhưng trình độ đua xe của vị ông chủ này... Lỡ như kỹ thuật còn chẳng bằng tay đua họ Lại kia thì chẳng phải kết quả cũng tệ hại như nhau sao?
Người phụ trách sân bãi bên cạnh cũng đoán được vài phần, hiểu rằng chuyện này một khi bị phanh phui bung bét ra ngoài thì bất kể là đối với câu lạc bộ hay tổ chương trình đều chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Khán giả chẳng cần quan tâm họ có biết trước nội tình hay không, chỉ cần lộ ra một chút mùi gian lận, dư luận sẽ lập tức cho rằng toàn bộ buổi ghi hình đều là trò dàn xếp bẩn thỉu.
Đến lúc đó, chương trình rất có thể sẽ bị đình chỉ phát sóng vĩnh viễn.
Còn đối với câu lạc bộ đua xe, việc nhân viên nhận tiền mua chuộc để chạy xe gian lận sẽ là một đòn giáng chí mạng hủy hoại toàn bộ danh tiếng gây dựng bấy lâu.
Người phụ trách nhận ra sự ngập ngừng của đạo diễn Bạch, bèn ghé sát tai ông hạ thấp giọng thì thầm: "Đạo diễn, đây chính là W, tay đua số một bất khả chiến bại của toàn bộ câu lạc bộ chúng tôi đấy ạ."
Có một đại lão tầm cỡ như thế này đích thân xuất trận thì ván thi đấu quyết định này nắm chắc phần thắng trong tay rồi.
Huống chi ở ván thứ hai, nếu không phải do tay đua kia cố tình giở trò giữa đường thì đội Đỏ chắc chắn cũng đã giành chiến thắng.
Bởi vậy ý tứ của vị ông chủ này vô cùng rõ ràng: Ván thứ ba đích thân hắn sẽ lên sàn thi đấu để kéo lại kết quả công bằng vốn có của cuộc chơi.
Trước sau bù trừ, kết quả cuối cùng vẫn giữ nguyên tính chất công tâm, đó mới là điều tốt nhất cho cả tổ chương trình lẫn câu lạc bộ.
Thời gian đã không còn nhiều, đạo diễn Bạch nhìn ra ngoài đường đua thấy các bộ phận kỹ thuật đã bắt đầu vào vị trí sẵn sàng. Nghe người phụ trách giới thiệu như vậy, ông kinh ngạc nhìn lại Văn Thuân: Lợi hại đến mức độ đó thật sao?
Nhìn vóc dáng đối phương dường như tuổi đời còn khá trẻ.
Thế nhưng vì chiếc mũ bảo hiểm trùm kín mít che mất gương mặt nên đạo diễn Bạch thực sự cũng không đoán định được dung mạo của đối phương.
Phía Tạ Tỉ sau mười phút nghỉ ngơi đã dẫn theo ba thành viên trong đội tiến về phía đường đua kỹ thuật đỉnh cao của ván thứ ba.
Trải qua ván đấu thứ hai, Tạ Tỉ đã dám khẳng định tay đua chuyên nghiệp kia chắc chắn đã bị người ta mua chuộc.
Điều này đồng nghĩa với việc tình hình ở ván quyết định này cũng chẳng mấy sáng sủa.
Tuy nhiên chuyện đó cũng chẳng sao cả, hai ván trước hắn vốn dĩ vẫn nương tay chưa bung hết toàn lực. Còn về phần tay đua giở trò kia...
Tạ Tỉ đứng dựa lưng vào chiếc mô tô phân khối lớn, bên cạnh hắn là Tạ Nghênh cũng đang đứng chờ giờ xuất phát.
Tâm trạng Tạ Nghênh lúc này rõ ràng đang vô cùng hưng phấn. Chiến thắng ở ván thứ hai khiến gã đắc ý tột cùng, đặc biệt là khi cả tổ chương trình lẫn những người xung quanh đều không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Tay đua kia diễn xuất quá thông minh, giữa đường giả vờ hỏng xe, đến khi về đích thì xe lại hoạt động bình thường.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chẳng ai có thể khẳng định chắc nịch là xe thực sự bị hỏng hay do người điều khiển cố tình. Chờ sau khi buổi ghi hình kết thúc đem xe đi kiểm định kỹ thuật thì chương trình cũng đã đóng máy từ lâu rồi.
Giờ đây chỉ cần đợi ván thứ ba khép lại, gã sẽ chính thức giẫm nát Tạ Tỉ dưới chân để trở thành đội trưởng của đội Quán quân vinh quang.
Tạ Nghênh thậm chí đã mường tượng ra khung cảnh rực rỡ ấy. Đến lúc đó gã sẽ cho người cha quyền quý của mình thấy rằng, gã giỏi giang hơn Tạ Tỉ, tài năng hơn gã Tạ Đông Vũ vô dụng kia gấp vạn lần, gã mới là đứa con trai khiến ông tự hào nhất!
Theo hiệu lệnh của trọng tài, các thành viên của hai đội đã vào vị trí xuất phát, hai tay đua chuyên nghiệp cũng bắt đầu tiến vào đường đua.
Thế nhưng hai tay đua này lại đi vào từ hai lối hoàn toàn khác nhau. Tiểu Khâu đứng ở vị trí thứ hai của đội Xanh, vừa quay đầu nhìn sang hàng ngũ đội Đỏ thì sững sờ trố mắt: "??"
Đây là Tiểu Lại sao? Tuyệt đối không phải! Tiểu Lại làm sao có được vóc dáng và khí chất bực này chứ?
Tuy đối phương đội mũ bảo hiểm che kín mặt, nhưng phần cằm và khóe môi lộ ra ngoài vô cùng thanh tú góc cạnh, cộng thêm vóc dáng cao ráo chuẩn mực ấy, đầu óc Tiểu Khâu bỗng nổ ong một tiếng: Trời đất ơi, người này sao nhìn giống hệt thần tượng W vậy?
Nhưng W chẳng phải là ông chủ nấp sau màn của bọn họ sao?
Tạ Nghênh ngay từ đầu căn bản không hề nhận ra tay đua của đội Đỏ đã bị đổi người.
Mãi cho đến khi loa phát thanh của trường đua vang lên thông báo: "Do tay đua Lại lão sư của đội Đỏ ở ván trước giữa chừng gặp vấn đề về sức khỏe, ván đấu này sẽ do một tay đua mới thay thế thầy Lại hoàn thành chặng đua cùng đội Đỏ."
【Ủa ủa? Khoan đã, có gì đó sai sai ở đây! Chẳng phải lúc nãy bảo là xe bị hỏng hóc kỹ thuật sao? Sao giờ lại biến thành sức khỏe không đảm bảo rồi?】
【Tôi nảy ra một giả thuyết cực kỳ táo bạo, chẳng lẽ tay đua lúc nãy có vấn đề mờ ám thật?】
【Làm gì có chuyện đó... Nếu có vấn đề thì tổ chương trình dám công khai thay người thế này chắc?】
【Có khi chính tổ chương trình cũng bị lừa nên giờ mới vội vàng xử lý thì sao?】
Bất kể khán giả suy đoán theo chiều hướng nào đi chăng nữa, do không có bằng chứng cụ thể trong tay, lại thêm việc người ta ốm đau đột xuất thì đổi người thay thế cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Không để mọi người có thêm thời gian hoang mang bàn tán, tiếng đếm ngược dõng dạc của loa phát thanh đã vang lên:
"Ván thứ ba trên đường đua kỹ thuật giữa đội Đỏ và đội Xanh chuẩn bị bắt đầu! Đếm ngược: 3, 2, 1 —— Bắt đầu!"
Ngay khi hiệu lệnh vang lên, Tạ Tỉ và Tạ Nghênh ở vị trí xuất phát đầu tiên cùng lúc rồ ga lao vút đi. Thế nhưng khác biệt hoàn toàn so với hai ván trước, ngay từ cú đề pa đầu tiên, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự chênh lệch rõ rệt.
Quá nhanh! Tốc độ khủng khiếp đến ngạt thở!
【Mẹ ơi... Không đúng rồi, hai ván trước lúc mới xuất phát tốc độ của Tạ Tỉ và Tạ Nghênh đâu có chênh lệch nhiều thế này, sao lần này lại bỏ xa cả một đoạn dài vậy?】
【Rõ ràng mồn một là hai ván trước Tạ Tỉ căn bản chưa hề bung hết toàn lực chứ sao nữa!】
【Đỉnh của chóp! Thế này thì còn lo lắng cái nỗi gì nữa? Ha ha ha, cho dù có lặp lại sự cố như ván trước thì ván này đội Đỏ vẫn cầm chắc phần thắng trong tay!】
Thế nhưng đây mới chỉ là khúc dạo đầu. Tạ Tỉ ở vị trí dẫn đầu gần như ngay từ giây phút xuất phát đã hoàn toàn đè bẹp Tạ Nghênh không cho đối phương bất kỳ cơ hội bám đuổi nào.
Mặt mày Tạ Nghênh tối sầm lại: Không thể nào! Sao tự dưng hắn lại chạy nhanh đến mức độ này được?
Thế nhưng sự thật trần trụi phơi bày ngay trước mắt, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, Tạ Nghênh thậm chí còn chẳng nhìn thấy bóng lưng chiếc xe của Tạ Tỉ ở phía trước đâu nữa.
Ngay sau đó, Tiểu Khâu và W ở vị trí xuất phát thứ hai cũng đồng loạt vít ga lao đi.
Gần như cùng một thời điểm, hai chiếc mô tô phân khối lớn xé gió lao vút về phía trước. Ở giây đầu tiên, hai chiếc xe vẫn còn chạy song song kề sát nhau, thế nhưng sang đến giây thứ hai, thứ ba, khoảng cách giữa hai xe đã bắt đầu bị kéo giãn ra một cách rõ rệt.
【???】
【Đỉnh cao thực sự! Ban nãy thấy đổi người còn hơi lo sốt vó, kết quả là... Đội Đỏ triệu hồi được một đại lão thứ thiệt rồi! Tốc độ này, xin mời các cao thủ trong ngành vào phân tích xem rốt cuộc giữa Tạ Tỉ và tay đua mới này, ai chạy nhanh hơn ai?】
【Cảm giác cả hai đều đạt đến cảnh giới tốc độ mà người bình thường chúng ta không bao giờ với tới được.】
【Ha ha ha, tay đua này chạy vượt mặt Tạ Nghênh luôn rồi kìa! Tạ Nghênh dù đang đội mũ bảo hiểm nhưng tôi vẫn cảm nhận được vẻ mặt ngơ ngác đần thộn của cậu ta!】
Gần như trước sau chỉ chênh lệch vài giây ngắn ngủi, ngay khi Tạ Tỉ lao vụt qua vạch đích thì chiếc xe phía sau cũng rít gầm lao tới. Theo một cú bẻ lái phanh gấp vẫy đuôi điệu nghệ đến nghẹt thở, hai chiếc xe gần như đồng thời dừng lại vững vàng ngay sát cạnh nhau.
Cách nhau chưa đầy mười mét, Tạ Tỉ nghiêng đầu đưa mắt nhìn về phía đối phương.
Ban đầu Tạ Tỉ thực sự không mấy để tâm tới tay đua mới này, nhưng trong suốt quá trình người đó bám đuổi gắt gao phía sau, qua gương chiếu hậu hắn nhìn thấy dáng dấp của đối phương có chút gì đó vô cùng quen thuộc.
Giờ phút này khi xe đã dừng hẳn, hắn dứt khoát đưa tay cởi phăng chiếc mũ bảo hiểm ra, khẽ nghiêng đầu im lặng nhìn chằm chằm người đối diện.
Người kia vẫn đội nguyên chiếc mũ bảo hiểm, đôi môi mỏng khẽ mím lại, không thốt ra nửa lời.
Ánh mắt Tạ Tỉ lướt nhanh qua vóc dáng cao lớn của đối phương rồi dừng lại ở phần cằm quen thuộc. Câu trả lời trong lòng hắn lúc này đã được khẳng định chắc chắn mười mươi. Hắn không kìm được khẽ bật cười: "Vị tiên sinh này không thấy nóng sao? Không cởi mũ bảo hiểm ra à?"
Văn Thuân vẫn ngậm chặt miệng không nói. Giọng nói của hắn có thể qua mặt được Giản Tông Diễm, nhưng hắn không dám đảm bảo có thể giấu nổi một kẻ nhạy bén như Tạ Tỉ.
Tạ Tỉ bước xuống khỏi chiếc mô tô. Rõ ràng hắn không thể ngờ nổi Văn Thuân lại chính là một tay đua cự phách của câu lạc bộ này. Hắn vừa nhấc chân định tiến về phía Văn Thuân thì từ đằng xa, Tiểu Khâu đã lao qua vạch đích trước một bước, và Tạ Nghênh cũng nối gót theo sát phía sau.
Sắc mặt Tạ Nghênh lúc này khó coi đến cùng cực. Gã vừa phanh xe dừng lại liền lập tức giật phăng chiếc mũ bảo hiểm ném xuống, hùng hổ sải bước dài xông thẳng về phía Văn Thuân.
Khốn kiếp! Đã nói là nhận tiền thì phải cố tình chạy thua cơ mà?
Kết quả không những không thua mà tay đua mới thay thế này còn lợi hại gấp bội phần so với tên ban đầu!
Tiểu Khâu thấy tình hình bất ổn bèn vội vã chạy lại chắn phía trước, hạ thấp giọng nhắc nhở: "Cậu bị làm sao thế hả? Không cần giữ hình tượng trước ống kính nữa à?"
Tạ Nghênh bị nhắc nhở mới sực tỉnh lại đôi chút, gã nghiến chặt răng, cố tình quay lưng về phía máy quay rồi hung hăng trừng mắt lườm Văn Thuân một cái đầy đe dọa: "Mày cứ đợi đấy cho tao!"
Dám cầm tiền của gã rồi lại dám chơi khăm gã, món nợ này gã nhất định sẽ tính sổ sòng phẳng với lũ người này!
Tạ Tỉ lại thong thả bước tới, mặt không chút cảm xúc nhìn chằm chằm Tạ Nghênh: "Cậu tốt nhất nên dẹp bỏ mấy cái ý nghĩ bẩn thỉu trong đầu đi. Nếu không, cậu nghĩ chuyện cậu bỏ tiền mua chuộc số 3, số 5 và cả số 7 Bành Ngộ, thậm chí việc cậu cố tình gài bẫy khiến Đoạn Văn Thiệu gặp nạn có thể giấu giếm được mãi sao? Tạ Kim Vinh hiện giờ đang vướng vào vòng lao lý kiện tụng ngập đầu, hay là cậu cũng muốn nửa năm nữa vào tù ngồi bóc lịch bầu bạn cùng người cha tốt của cậu?"
Sắc mặt Tạ Nghênh lập tức biến sắc, rõ ràng gã không thể ngờ được Tạ Tỉ lại nắm rõ tường tận danh sách những kẻ gã đã mua chuộc, thậm chí ngay cả vụ việc của Đoạn Văn Thiệu hắn cũng biết rành rọt như lòng bàn tay.
Tạ Nghênh nghiến răng cãi chày cãi cối: "Mày có bằng chứng không mà vu khống? Rõ ràng tay đua này lợi hại hơn hẳn tay đua của bên tao, tổ chương trình làm ăn có công bằng không thế?"
Tạ Tỉ khoanh hai tay trước ngực, cười khẩy: "Hay là cậu thực sự ngây thơ nghĩ rằng chuyện cậu đút lót mua chuộc tay đua họ Lại kia thì đạo diễn Bạch không biết gì? Vì sao người ta bị thay ra giữa chừng chẳng lẽ trong lòng cậu lại không tự hiểu?"
Mặt mày Tạ Nghênh xám xịt lại, tim gã bỗng đánh thót một tiếng kinh hãi. Nếu như chuyện này thực sự bị đạo diễn Bạch nắm thóp thì từ nay về sau danh tiếng của gã trong giới đạo diễn coi như...
Chưa đợi Tạ Nghênh kịp có phản ứng gì thêm thì những thành viên còn lại của hai đội cũng đã lục tục cán đích.
Dù số 3 và số 5 của đội Đỏ cố tình kéo lùi phong độ, nhưng nhờ có màn thể hiện xuất thần của Tạ Tỉ, tay đua W và số 8 Sài Quảng Đào, kết quả chung cuộc của đội Đỏ vẫn vượt xa đội Xanh, giành chiến thắng áp đảo ở ván đấu quyết định này.
Thể thức ba ván thắng hai, đội Đỏ không chỉ thắng trận đua xe này mà còn chính thức trở thành đội Quán quân chung cuộc của toàn bộ gameshow.
Cục diện đã ngã ngũ, Tạ Nghênh dù có uất ức đến thổ huyết thì cũng chỉ đành cắn răng chấp nhận kết quả này. Lúc đang ghi hình gã không dám làm càn, nhưng gã thầm tính toán chờ sau khi kết thúc sẽ lập tức vung tiền thuê thủy quân lên mạng bóc phốt tổ chương trình làm ăn gian lận, thiên vị trắng trợn, cho rằng việc phân chia tay đua ở ván cuối có sự chênh lệch thực lực quá lớn nhằm dọn đường cho Tạ Tỉ giành chiến thắng.
Biết đâu chừng đến lúc đó gã còn có thể xây dựng hình tượng nạn nhân bị chèn ép để giẫm lên đầu Tạ Tỉ và tổ chương trình mà leo lên đỉnh cao danh vọng.
Tổ chương trình nếu đã phát hiện tay đua họ Lại có vấn đề mà không dám vạch trần ngay tại trận thì chắc chắn là vì sợ làm ảnh hưởng đến buổi ghi hình.
Nếu đã như vậy thì đừng trách gã sau này trở mặt tính sổ!
Nghĩ tới đây, trong lòng Tạ Nghênh mới thấy dễ thở hơn đôi chút. Mười thành viên của hai đội cùng nhau quay trở lại khu vực sân khấu chính trước các máy quay.
Người dẫn chương trình bước tới vị trí trung tâm: "Trải qua ván đấu thứ ba đầy kịch tính nghẹt thở, đội Đỏ đã xuất sắc giành thắng lợi trong trận đấu này, đồng thời chính thức trở thành đội Quán quân chung cuộc của chương trình chúng ta!"
【Đỉnh chóp! Biết ngay quán quân chắc chắn thuộc về đội Đỏ mà! Dù sao Tạ Tỉ cũng quá đỗi toàn năng, lần đầu tiên tôi mới biết cậu ấy lại cừ khôi đến mức độ này!】
【A a a, nam thần của em là số một!】
【Nhưng mà này, ở ván thứ ba thực lực của hai tay đua do câu lạc bộ phái tới chênh lệch nhau một trời một vực, rõ ràng tay đua bên đội Đỏ đẳng cấp hơn hẳn, không biết có uẩn khúc gì phía sau không nhỉ?】
【Lầu trên bị ấm đầu à? Tự đi mà xem lại tổng thời gian hoàn thành chặng đua đi nhé! Cứ cho là thời gian của hai tay đua đó bằng nhau đi chăng nữa, thì trừ họ ra đội Đỏ vẫn thắng áp đảo, bởi vì thời gian Tạ Tỉ cán đích quá ngắn!】
【Thế nếu tay đua của đội Đỏ cũng chạy dở tệ như ván thứ hai thì chẳng phải đội Xanh đã thắng rồi sao?】
【Xời, chính mồm bạn vừa nói đấy thôi, nếu tay đua đó chạy tệ hại thì dựa vào cái gì mà đội Đỏ phải gánh một cục tạ như thế? Thế chẳng phải là có bàn tay ngầm sắp đặt bất công à? Tự nói tự vả mặt nhau chan chát!】
Rất nhanh sau đó, những bình luận lạc quẻ mang tính kích động đều bị người xem dùng lý lẽ đè bẹp dí. Hơn nữa khán giả đâu có mù quáng, rõ ràng tay đua họ Lại ở ván thứ hai có biểu hiện vô cùng mờ ám, cố tình nhả ga để thua trận thấy rõ.
Nếu không thì tổ chương trình việc gì phải đột ngột lấy cớ ốm đau để thay người gấp rút như vậy.
【Thôi đừng cãi nhau nữa, có ai biết khách mời trao giải đặc biệt cho đội Quán quân lần này là ai không?】
【Chịu thôi, nhưng trước đó có tin đồn là Nghiêm Văn Đình thì phải.】
【Chắc không phải đâu, dù sao Tạ Tỉ cũng là đội trưởng đội Quán quân, nếu để Nghiêm Văn Đình lên trao giải thì tình huống này...】
【Anh Đình lên trao giải thì đã sao nào? Cả hai đều là trai đẹp, lỡ như tình cũ không rủ cũng tới thì sao?】
【Lầu trên là fan của Nghiêm Văn Đình đúng không? Mau dẹp cái giấc mộng hoang đường ấy đi nhé, tình cũ cái búa tạ ấy mà tình cũ!】
Trong lúc khán giả còn đang mải mê tranh luận thì người dẫn chương trình đã dõng dạc cất lời: "Ngay sau đây, xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đặc biệt sẽ bước lên bục vinh quang để trao cúp và huy chương cho các thành viên của đội Quán quân. Xin nhiệt liệt chào đón khách mời đặc biệt —— Thầy Phó Hạc Hành!"
【Trời đất ơi đỉnh cao quá ha ha ha! Tổ chương trình mời được cả Phó Hạc Hành tới cơ à, chẳng phải anh ấy đang bận quay phim sao?】
【Ha ha cái này tôi biết này, vì cái vụ lùm xùm của cô nàng Trâu Mị nên đoàn phim phải tuyển lại diễn viên nữ phụ số ba, thành ra toàn bộ đoàn phim được nghỉ xả hơi mấy ngày.】
【Anh Phó không phải là cố tình vì Tạ Tỉ mà lặn lội tới đây đấy chứ? [Mặt chó]】
【Tôi thì lại thấy Tạ Tỉ với tay đua ở ván thứ ba xứng đôi vừa lứa hơn nhiều, khoảnh khắc hai người so kè tốc độ trên đường đua lúc nãy... Đúng là bất phân thắng bại, ngầu đét!】
【Nói thật nhé, tôi là dân thành phố J bản địa đây, tôi cứ có cảm giác tay đua ở ván thứ ba nhìn giống hệt W huyền thoại của câu lạc bộ này.】
【Ủa W nào thế?】
【Trời ạ, W thật hay giả thế? W tôi biết nè, mật danh Tường Vi, tay đua số một bất khả chiến bại trong giới đua xe thành phố J, cực kỳ bí ẩn luôn! Nhưng nghe bảo người này nổi danh trong giới cũng phải hai mươi năm có lẻ rồi, tính ra tuổi tác thì...】
Tạ Tỉ nghe thấy cái tên Phó Hạc Hành cũng vô cùng ngạc nhiên, rõ ràng không nghĩ tới vị khách mời trao giải lại đột ngột đổi thành Phó Hạc Hành.
Bởi vì trong nguyên tác tiểu thuyết, người xuất hiện ở phân cảnh này vốn dĩ là Nghiêm Văn Đình.
Xem ra sự xuất hiện của hắn đã khiến đạo diễn Bạch quyết định gạch tên Nghiêm Văn Đình vào phút chót.
Phen này Nghiêm Văn Đình chắc hẳn tức nổ đom đóm mắt, bởi lẽ gã ta dạo gần đây đang túng quẫn tiền bạc đến cùng cực.
Khi Phó Hạc Hành từ ngoài rìa cánh gà bước vào khung hình, ống kính máy quay lập tức lia cận cảnh, cả phòng livestream như nổ tung, bình luận nhảy nhanh như bão táp.
Dù sao thì ngắm nhìn người đẹp là sở thích chung của thiên hạ, huống chi lại là hai đại mỹ nam đỉnh lưu cùng tề tựu trong một khung hình.
Phó Hạc Hành sải bước đi tới đứng cạnh Tạ Tỉ, nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính: "Xin chào tất cả mọi người, tôi là Phó Hạc Hành, khách mời trao giải của chương trình hôm nay."
Trong lúc cất lời, anh khẽ nghiêng đầu nháy mắt ra hiệu với Tạ Tỉ: Bất ngờ chưa? Đến địa bàn của cậu rồi, phen này cậu phải khao tôi một bữa ra trò đấy nhé.
Tạ Tỉ nhướng mày cười nhẹ: Chuyện nhỏ thôi.
Ngay vào khoảnh khắc mọi người đang háo hức chờ đợi giây phút trao giải thưởng thì người dẫn chương trình bỗng nhận được chỉ thị từ đạo diễn Bạch truyền qua tai nghe. Anh ta hơi khựng lại một thoáng rồi nhanh chóng lấy lại phong độ cất lời: "Tuy nhiên trước khi bước vào phần trao giải, đạo diễn Bạch của chúng ta có đôi lời tâm huyết muốn chia sẻ cùng quý vị khán giả."
Dứt lời, đạo diễn Bạch đã sải bước tiến thẳng tới trước ống kính máy quay, nhận lấy chiếc micro từ tay MC.
Trước khi ván thứ ba bắt đầu, đạo diễn Bạch thực sự từng có ý định tạm thời ỉm đi mọi chuyện để buổi ghi hình có thể diễn ra suôn sẻ trọn vẹn.
Thế nhưng những lời trần tình của vị ông chủ sau màn kia đã khiến ông bừng tỉnh. Kẻ đã dám vung ra số tiền khổng lồ như thế để mua chuộc thí sinh thì chắc chắn là loại người không đạt được mục đích sẽ không bao giờ chịu từ bỏ.
Cho dù hiện tại không làm ầm lên thì sau khi chương trình đóng máy, đối phương nhất định cũng sẽ tìm cách bới lông tìm vết để gây chuyện.
Thay vì thụ động chờ đợi để rồi phải đi xử lý khủng hoảng truyền thông sau này, chi bằng cứ quang minh chính đại phơi bày toàn bộ sự thật ngay trên sóng trực tiếp. Huống hồ tính khí của ông xưa nay vốn dĩ chẳng phải dạng hiền lành gì, dám ngang nhiên múa rìu qua mắt thợ, giở trò bẩn thỉu ngay trước mũi ông thì Tạ Nghênh chính là kẻ đầu tiên dám làm điều đó!
Đạo diễn Bạch đối diện thẳng với ống kính máy quay, dõng dạc cất giọng: "Lời đầu tiên, với tư cách là đạo diễn điều hành của chương trình, tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi có thể mời được đông đảo quý vị khách quý tới tham gia, và chân thành cảm tạ sự cống hiến hết mình của mọi người cho sự thành công của gameshow."
"Điều thứ hai, với tư cách là một đạo diễn, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành sâu sắc nhất tới toàn thể quý vị khách quý, tới thầy Đoạn Văn Thiệu đã gặp phải tai nạn đáng tiếc trước đó, cũng như tới tất cả khán giả đang theo dõi buổi phát sóng trực tiếp này, vì bản thân tôi đã tắc trách, không kịp thời phát hiện ra những hành vi mờ ám, nhơ bẩn len lỏi vào trong năm tập phát sóng vừa qua." Nói dứt lời, đạo diễn Bạch hướng về phía ống kính máy quay cúi gập người một góc chín mươi độ.
【Ủa??? Chuyện... Chuyện này là sao thế, tôi nghe mà lùng bùng lỗ tai không hiểu gì hết trơn?】
【Chẳng lẽ những lời bàn tán ban nãy là sự thật sao? Ván thứ hai thực sự có uẩn khúc gian lận à?】
Tạ Nghênh đứng ở một góc sân khấu, toàn thân bắt đầu run rẩy nhè nhẹ. Gã nghiến chặt răng hàm sau, trong lòng trào dâng một nỗi bất an tột cùng.
Nhưng gã vẫn cố tự trấn an mình rằng đạo diễn Bạch chắc chắn không dám làm liều đâu. Nói toẹt ra chuyện này thì trừ phi ông ta không muốn chương trình được thuận lợi phát sóng trên các đài truyền hình quốc gia nữa.
Dù sai phạm không xuất phát từ phía ban tổ chức, nhưng với tư cách là người điều hành, tổ chương trình cũng khó tránh khỏi trách nhiệm liên đới.
Thế nhưng Tạ Nghênh đã hoàn toàn vỡ mộng. Những lời tiếp theo của đạo diễn Bạch thốt ra khiến tất cả mọi người có mặt tại hiện trường cũng như hàng triệu khán giả đang xem livestream đều chết lặng sững sờ: "Đội Đỏ do thầy Tạ Tỉ dẫn dắt vô cùng xuất sắc giành được ngôi vị Quán quân, điều đó là sự thật hiển nhiên ai ai cũng thấy rõ và hoàn toàn đạt được bằng chính thực lực đỉnh cao của họ. Tuy nhiên, trong số tám thành viên của đội Đỏ, có ba vị không xứng đáng được nhận phần thưởng vinh dự này, tôi tin chắc ba vị đó tự biết rõ tôi đang ám chỉ những ai."
Đứng ở phía bên tay trái của Tạ Tỉ, sắc mặt của số 3, số 5 và cả số 7 Bành Ngộ lập tức biến sắc, trắng bệch như xác chết.
Đạo diễn Bạch không cho họ bất kỳ cơ hội phản ứng nào, tiếp tục đanh thép: "Ngoài chuyện này ra, về vụ tai nạn đáng tiếc của thầy Đoạn Văn Thiệu trước đó, tôi đã chính thức trình báo cơ quan cảnh sát để vào cuộc điều tra làm rõ. Rốt cuộc đó là một vụ tai nạn vô tình hay là hành vi cố ý hãm hại người khác, cơ quan chức năng tự khắc sẽ có kết luận thích đáng."
"Và dĩ nhiên, một lần nữa tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới ông chủ nấp sau màn của câu lạc bộ đua xe. Ngay sau khi phát hiện có kẻ dùng tiền mua chuộc tay đua của câu lạc bộ, ngài ấy đã nỗ lực sửa sai, đích thân lên sàn thi đấu để xoay chuyển cục diện, bảo vệ sự công bằng cho cuộc thi. Về những vấn đề nội bộ của câu lạc bộ, ngài W sẽ tự mình xử lý dứt điểm. Qua đây, tôi xin long trọng tuyên bố: Chiến thắng của đội Đỏ dưới sự dẫn dắt của thầy Tạ Tỉ là hoàn toàn danh xứng với thực!"
Theo bốn chữ "danh xứng với thực" đanh thép vang lên, mặt mày nhóm người Tạ Nghênh hoàn toàn xám ngoét, hiển nhiên không thể ngờ nổi đạo diễn Bạch lại dám công khai bóc trần tất cả ngay trên sóng phát sóng trực tiếp trước hàng triệu người xem như thế này.
Tạ Tỉ cũng có chút bất ngờ. Nhưng nghĩ lại, nếu W chính là người đó thì việc thiên vị Tạ Tỉ, đưa ra một quyết định chẳng mang lại bất kỳ lợi ích nào cho bản thân cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Chỉ là làm như vậy, danh tiếng của câu lạc bộ đua xe ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực.
Tạ Tỉ khẽ thở dài trong lòng. Thực ra hắn chẳng hề e sợ Tạ Nghênh, cũng chẳng lo lắng về trò mèo này, nhưng không thể phủ nhận rằng trong cục diện hiện tại, dường như tất cả mọi người đều phải chịu tổn thất ít nhiều, duy chỉ có một mình hắn là không những chẳng hề hấn gì mà còn ẵm trọn hào quang chiến thắng vẻ vang.
Tạ Tỉ cụp mắt xuống, trong lòng dâng lên một luồng hơi ấm ngọt ngào, âm thầm ghi tạc tấm thịnh tình của những con người này vào sâu trong tim.
【Trời đất ơi... Cú bẻ lái này nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi luôn! Nhưng những kẻ này làm vậy để làm gì? Mục đích là gì chứ? Là ai đã vung tiền mua chuộc nhiều người đến thế? Chắc chắn phải tốn cả một đống tiền chứ chẳng đùa!】
【Chuyện này mà còn phải hỏi nữa à? Sau khi Đoạn Văn Thiệu gặp nạn thì ai là kẻ được hưởng lợi nhiều nhất, chẳng phải chính là kẻ giật dây sau màn hay sao?】
【Tạ Nghênh... Không thể nào? Thật hay đùa thế?】
【Này, Tạ Nghênh nhìn có nét hao hao giống Tạ Tỉ, lại cùng mang họ Tạ, lại năm lần bảy lượt nhắm vào Tạ Tỉ để công kích, các bạn không nảy ra suy nghĩ gì khác sao?】
【Nói thật nhé, từ lúc trước tôi đã định nói rồi, hình như... Tạ Kim Vinh với bà vợ hiện tại còn có một đứa con trai nữa, nhưng tên là gì thì không rõ, độ tuổi hình như kém Tạ Tỉ tầm ba tuổi thì phải.】
【Kinh tởm đến mức này cơ á? Cậu ta đột ngột nhảy vào showbiz làm cái quái gì thế? Định thay Tạ Kim Vinh tẩy trắng danh tiếng à?】
Các dòng bình luận chạy trên màn hình bỗng tăng vọt với tốc độ chóng mặt. Bắt nguồn từ những suy đoán về thân phận thực sự của Tạ Nghênh, những bê bối ồn ào năm xưa giữa Tạ Kim Vinh và Giản Tông Diễm lại một lần nữa bị cư dân mạng đào bới tung tóe lên mạng xã hội.
Dù mọi mũi dùi pháp lý hiện tại đều đang chĩa về phía tên thư ký, nhưng chừng nào phiên tòa chưa chính thức tuyên án thì mọi giả thuyết đều có thể xảy ra.
Nhờ thế mà chẳng còn mấy ai bận tâm đến sự tắc trách của tổ chương trình hay những lùm xùm nội bộ của câu lạc bộ đua xe nữa.
Và khi chứng kiến số 3, số 5 cùng số 7 Bành Ngộ của đội Đỏ tự giác cúi đầu lủi thủi rời khỏi hàng ngũ, khán giả đều phẫn nộ: ??
Đặc biệt là số 7 Bành Ngộ, ở phần thi bắn súng lúc trước đã có người nghi ngờ phát đạn thứ hai của gã bắn trượt một cách vô lý, giờ đây xem ra mọi suy đoán đều hoàn toàn chính xác.
【Hủy theo dõi ngay và luôn! Kinh tởm không chịu nổi, cậu ta thế mà lại dễ dàng bị Tạ Nghênh dùng tiền mua chuộc như thế sao?】
【Chuẩn luôn, vì chút tiền dơ bẩn mà vứt bỏ cả danh dự lẫn nhân cách à?】
【A a a, mau qua Weibo xem hot search đi kìa, có người quen biết nhà họ Tạ đã tung bằng chứng xác thực Tạ Nghênh chính là con trai thứ hai của Tạ Kim Vinh rồi!】
Rất nhanh sau đó, mọi người thi nhau nhấn vào bảng xếp hạng tìm kiếm. Bài đăng đầu tiên trên Weibo là của một nhân viên đang làm việc tại tập đoàn Tạ thị, vì quá bức xúc nên đã chụp lại biển tên chức danh trên cửa phòng làm việc:
Bên trên ghi rõ mồn một: Tổng giám đốc bộ phận kỹ thuật · Tạ Nghênh.
@Một_acc_clone_đừng_bới: Thực sự nhịn hết nổi rồi! Tạ Nghênh chính là cậu con trai thứ hai của ông chủ tập đoàn Tạ thị chúng tôi. Trước đó tự dưng từ trên trời rơi xuống một gã Tạ Đông Vũ đã đành, cách đây ít lâu cái cậu Tạ Nghênh này lại được nhảy dù thẳng vào ghế Tổng giám đốc bộ phận kỹ thuật. Cậu ta nhảy dù vào đã đành, bảo là để rèn luyện cọ xát thực tế, kết quả là thẳng tay chèn ép hất cẳng bác Tổng giám đốc tiền nhiệm đã cống hiến hơn hai mươi năm cho Tạ thị ra đường. Bác ấy chỉ còn đúng nửa năm nữa là tới tuổi nghỉ hưu, thế mà... Quá đỗi ghê tởm! Chưa kể cậu ta năm nay mới học năm ba đại học, có cái mẩu kiến thức kỹ thuật quái nào trong đầu đâu cơ chứ?
【Bái phục! Đây có phải là minh chứng sống cho câu nói: Thượng bất chính thì hạ tắc loạn không?】
【Cũng không hẳn đâu nhé, Tạ Tỉ dù đã cắt đứt quan hệ với Tạ Kim Vinh từ lâu nhưng tài năng và nhân cách vượt trội hơn hẳn kìa.】
【Lầu trên nói sai rồi, đó là do nam thần thừa hưởng trọn vẹn nguồn gen ưu tú xuất sắc từ nhà họ Giản đấy, chứ cái loại gen cặn bã của Tạ Kim Vinh thì vứt đi cho chó gặm!】
Bởi vì Tạ Nghênh ngang nhiên mua chuộc thí sinh đối thủ để giở trò gian lận ngay trên sóng livestream nên đã bị cư dân mạng chửi bới thậm tệ, leo thẳng lên đỉnh bảng tìm kiếm nóng. Ngược lại, tổ chương trình lại được khen ngợi hết lời là một ekip có tâm, liêm chính, không bao che cho cái xấu.
Thậm chí làn sóng dư luận còn vô tình quảng bá miễn phí một phen rầm rộ cho câu lạc bộ đua xe, cùng với danh tiếng lẫy lừng của vị ông chủ sau màn Tường Vi W.
Chưa kể khoảnh khắc so kè tốc độ xé gió đầy mãn nhãn giữa Tạ Tỉ và W đã được cắt thành những bức ảnh động lan truyền chóng mặt, thu hút vô số lượt xem và mang về lượng khách khổng lồ cho câu lạc bộ.
Đó là điều mà tổ chương trình hoàn toàn không ngờ tới. Lúc này buổi lễ trao giải đã khép lại, sóng phát sóng trực tiếp cũng chính thức được tắt đi.
Tạ Nghênh rốt cuộc không dám làm loạn trước ống kính, nhưng khi máy quay vừa ngừng hoạt động, gã lập tức trừng mắt nhìn đạo diễn Bạch đầy hằn học: "Được lắm, ông giỏi lắm! Tạ Tỉ không biết đã rót cho ông thứ bùa mê thuốc lú gì, ông có biết hậu quả của việc đắc tội với tôi sẽ thê thảm thế nào không?"
Đạo diễn Bạch thậm chí chẳng thèm liếc nhìn gã lấy một cái: "Tôi không biết kết cục của tôi sẽ ra sao, nhưng tôi biết chắc chắn kết cục của cậu sẽ thế nào."
Sau buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm nay, con đường dấn thân vào giới giải trí của Tạ Nghênh coi như đã bị chặt đứt hoàn toàn.
Còn ai dám mở cửa mời một kẻ có vết nhơ gian lận tày đình như gã nữa chứ?
Tạ Nghênh nhìn các nhân viên xung quanh đã bắt đầu vây kín lại, rốt cuộc không dám giở thói hung hăng càn quấy nữa, đành ấm ức dắt theo tên đàn em hậm hực sải bước rời đi.
Ở một diễn biến khác, trong văn phòng của câu lạc bộ, ông chủ Nhậm và Tiểu Lại đang đứng cúi gầm mặt, sắc mặt trắng bệch không còn một giọt máu.
Tiểu Lại cũng chẳng thể ngờ được phi vụ đầu tiên của mình lại bại lộ nhanh chóng đến thế, nhưng đây là do ông chủ Nhậm chỉ đạo cậu ta làm cơ mà...
Khổ nỗi ông chủ Nhậm cũng chỉ là người quản lý đứng ngoài sáng, dù ngày thường quán xuyến toàn bộ nhân sự trong câu lạc bộ, nhưng người nắm quyền sinh sát thực sự lại là vị ông chủ bí ẩn đang ngồi trước mặt.
Văn Thuân lặng lẽ nhìn Tiểu Lại: "Cậu làm việc ở câu lạc bộ này thời gian cũng không ngắn. Một trăm ngàn tệ kia nếu cậu đã cầm rồi thì cứ coi như tiền trợ cấp thôi việc dành cho cậu, chỉ có điều từ nay về sau đừng bao giờ bước chân tới câu lạc bộ này nữa."
Tiểu Lại mặt mày tái ngắt, biết rõ hành vi của mình đã phạm vào điều tối kỵ nhất của nghề đua xe. Cậu ta mấp máy môi định nói mình muốn ở lại và sẵn sàng trả lại tiền, nhưng nghĩ tới chuyện cưới xin tốn kém trước mắt, cuối cùng cậu ta chỉ đành cụp mắt cay đắng: "... Cảm ơn ông chủ."
Dù tiếc nuối công việc, nhưng cậu ta chẳng còn mặt mũi nào để tiếp tục nán lại nơi đây.
Khi trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người, Văn Thuân vẫn im lặng không nói. Ông chủ Nhậm hít sâu một hơi, vẫn cố vớt vát biện bạch cho bản thân đôi câu: "Tôi biết tôi làm như vậy là sai, nhưng cậu cũng biết đấy, tôi còn cả một gia đình lớn phải gồng gánh nuôi nấng, tuổi tác tôi cũng đã cao rồi, tôi chỉ muốn giúp gia đình cải thiện cuộc sống nghèo khó này thôi. Tôi xin lỗi, A Văn à, chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm nay cậu thừa hiểu nhân phẩm của tôi mà, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng..."
Văn Thuân khẽ thở dài một tiếng: "Những năm qua anh vất vả trông nom một câu lạc bộ lớn thế này, tôi ghi nhận. Nhưng vấn đề nguyên tắc thì tôi không có cách nào tiếp tục giữ anh lại được nữa. Anh đi đi. Hai triệu tệ anh nhận của người ta tôi sẽ bù vào cho đủ, anh mang trả lại cho họ đi."
Đôi môi ông chủ Nhậm run rẩy bần bật, định mở miệng van xin Văn Thuân cho mình thêm một cơ hội, nhưng gắn bó với nhau từng ấy năm trời, ông ta quá hiểu tính cách quyết đoán của người đàn ông này.
Cuối cùng, ông ta chỉ đành lầm lũi ôm chiếc vali bước ra ngoài. Thế nhưng vừa bước chân ra khỏi cổng câu lạc bộ, khóe mắt ông ta đã đỏ hoe vì cay đắng và ân hận.
Tên đàn em của Tạ Nghênh đã đứng chờ sẵn ở đó từ lâu. Nhìn thấy ông ta bước ra, hắn lập tức lao tới tung một cú đấm thẳng vào mặt: "Lão già khốn kiếp làm ông đây bị mắng té tát! Bảo lão làm việc mà lão làm ăn như thế đấy à?"
Ông chủ Nhậm tức giận đẩy mạnh chiếc vali vào lòng hắn: "Tiền trả lại cho các người đấy! Các người làm hại tôi mất cả chén cơm manh áo rồi, các người muốn tôi phải sống sao đây hả?"
Tên đàn em nhìn thấy khóe mắt đỏ ngầu cùng vẻ mặt hung hăng liều mạng của ông chủ Nhậm thì cũng giật thót mình, vội vàng ôm chặt chiếc vali lùi lại mấy bước: "Lão đáng đời lắm! Tự bản thân lão tham lam mờ mắt hám tiền, lão bị sa thải thì trách ai được chứ?"
"Mày!" Ông chủ Nhậm tức nghẹn họng nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận.
Đúng lúc này, chuông điện thoại trong túi ông ta reo vang. Nhìn thấy tên vợ hiển thị trên màn hình, ông ta cố nén cảm xúc hít sâu một hơi: "A lô?"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ngập tràn niềm vui sướng của người vợ: "Chồng ơi, có phải anh vừa giúp câu lạc bộ thương lượng thành công mối làm ăn lớn nào không? Cậu A Văn vừa mới chuyển khoản cho nhà mình năm mươi vạn tệ đấy! Cậu ấy có phải sắp ra nước ngoài định cư không anh? Tuần trước cậu ấy còn bảo muốn bán lại toàn bộ câu lạc bộ cho anh theo đúng mức giá gốc mua từ hơn hai mươi năm trước, còn dặn em phải giấu anh, bảo đừng vội nói cho anh biết chuyện tốt này, đợi khi nào chuẩn bị xong xuôi mọi giấy tờ thủ tục sẽ tạo cho anh một bất ngờ lớn. Nhưng tự dưng hôm nay lại chuyển qua nhiều tiền thế này, có khi nào A Văn đổi ý không muốn bán lại câu lạc bộ cho anh nữa không?"
Ông chủ Nhậm lúc này hoàn toàn chết lặng tại chỗ. Bàn tay cầm điện thoại của ông ta run rẩy dữ dội, bỗng nhiên vô lực ngồi thụp xuống lề đường, muốn khóc mà nước mắt nghẹn ứ chẳng thể rơi nổi: "Anh... Anh không sao... Anh đang có chút việc bận, cúp máy trước nhé!"
Vội vã ngắt cuộc gọi, ông ta gục mặt vào hai bàn tay, nỗi ân hận tột cùng cào xé tâm can, thế nhưng tất cả đã quá muộn màng, cơ hội đổi đời đã vĩnh viễn vụt mất khỏi tầm tay.
Văn Thuân ngồi lặng lẽ trong phòng làm việc, ông chủ Nhậm đã rời đi từ lâu nhưng tâm trí hắn vẫn chưa thể hoàn hồn trở lại.
Hắn biết bản thân không nên mềm lòng cho ông ta nhiều tiền như thế, nhưng những năm qua câu lạc bộ thực sự đã kiếm được không ít lợi nhuận. Bản thân hắn bận rộn với văn phòng luật sư nên hiếm khi ghé qua đây quán xuyến.
Tuần trước, vì muốn cắt đứt dứt khoát với Giản Tông Diễm nên hắn dự định sẽ không bao giờ đặt chân tới câu lạc bộ này nữa, đồng thời nảy sinh ý định chuyển nhượng toàn bộ nơi này lại cho ông chủ Nhậm.
Thế nhưng người tính chẳng bằng trời tính, hắn còn chưa kịp mang lại bất ngờ cho ông chủ Nhậm thì đối phương đã tặng lại cho hắn một phen kinh hồn bạt vía dường này.
Ở một diễn biến khác, Tạ Tỉ và Phó Hạc Hành sau khi chào tạm biệt đạo diễn Bạch liền chuẩn bị rời đi. Vừa bước ra khỏi khu vực ghi hình, từ đằng xa đã nhìn thấy cậu Giản đang đứng chờ ở đó.
Cậu Giản thấy Tạ Tỉ bước ra bèn rảo bước đi tới: "Tiểu Tỉ."
Tạ Tỉ cũng không ngờ cậu mình lại tới tận đây: "Cậu ơi, đây là anh Phó Hạc Hành, khách mời trao giải lần này của tụi cháu. Lát nữa chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm nhé?"
Cậu Giản bắt tay với Phó Hạc Hành, cười niềm nở: "Tôi biết cậu mà, Ảnh đế lừng danh, tôi xem phim cậu đóng trên ti vi suốt đấy."
Phó Hạc Hành đây là lần đầu tiên được tiếp xúc gần gũi với cậu của Tạ Tỉ như thế này, quả nhiên đường nét khuôn mặt rất giống Tạ Tỉ. Anh mỉm cười đưa tay bắt lại: "Lần này mạo muội làm phiền chú rồi."
Cậu Giản xua tay: "Phiền hà gì đâu, nên thế chứ. À mà Tiểu Tỉ, cháu đợi cậu một lát nhé, cậu đi mời thêm một người nữa cùng đi ăn."
Tạ Tỉ nhướng mày, đoán ngay ra người đó là ai: "Vâng ạ."
Lúc cậu Giản tới nơi thì ván thi đấu thứ ba đã diễn ra được một lúc. Vì chương trình đang ghi hình trực tiếp nên gã không tiện vào làm phiền, chỉ đứng xem qua màn hình lớn ở sảnh ngoài.
Ngay khoảnh khắc tay đua mới bước lên thay thế, gã liếc mắt một cái đã nhận ra ngay đó chính là W.
Gã thực sự bất ngờ khi thấy đối phương lại xuất hiện ở đây sớm đến thế.
Bình thường hai người hẹn nhau toàn vào lúc đêm muộn, hơn nữa chủ yếu là so tài đua xe, đối phương lúc nào cũng đội mũ bảo hiểm kín mít.
Trong ký ức của cậu Giản, hình ảnh của người bạn kia vẫn dừng lại ở mái tóc đỏ rực năm xưa. Hai người trùng phùng ngần ấy thời gian, cậu Giản cũng rất muốn được nhìn thấy diện mạo thực sự của đối phương ở thời điểm hiện tại.
Vừa vặn hôm nay là một cơ hội tuyệt vời để giới thiệu người bạn này cho Tiểu Tỉ làm quen.
Cậu Giản nhớ ngày thường hay gặp W ở khu vực phòng nghỉ của các tay đua nên lần theo ký ức rảo bước đi về hướng đó.
Thế nhưng tìm quanh một hồi chẳng thấy bóng dáng đâu. Lúc quay ra, gã tình cờ bắt gặp một chàng thanh niên trông khá quen mặt đang đi tới, bèn bước lại gần chặn lại hỏi: "Cậu có biết W đang ở đâu không?"
Tiểu Khâu nhận ra người này dạo gần đây thường xuyên tới câu lạc bộ so kè tốc độ cùng ông chủ lớn. Nghĩ tới lời dặn dò của viên quản lý, cậu ta đang ngập ngừng khó xử thì bỗng khựng người lại khi nhìn rõ khuôn mặt của gã. Trước đây cậu ta không để ý kỹ, nhưng giữa ban ngày ban mặt nhìn cận cảnh thế này, người đàn ông này sao trông giống Tạ Tỉ đến thế...
Cậu Giản thấy đối phương cứ ngơ ngác nhìn mình chằm chằm bèn cất giọng hỏi lại lần nữa: "W đang ở đâu thế cậu?"
Đầu óc Tiểu Khâu lúc này như một đống bùi nhùi, nghe hỏi vậy liền thuận tay chỉ bừa về một hướng.
Chờ đến khi hoàn hồn lại thì cậu ta mới thấy hối hận khôn nguôi, nhưng nghĩ bụng hướng đó cũng chưa chắc đã dẫn tới văn phòng của ông chủ, lại sợ viên quản lý tìm mình gây phiền toái nên vội vàng co giò chạy biến.
Cậu Giản men theo hành lang dài đi mãi về phía trước. Rẽ trái rẽ phải một hồi, gã bắt gặp rất nhiều phòng làm việc và phòng thay đồ của nhân viên, nhưng đều không tiện tự tiện xông vào.
Cuối cùng đi tới cuối dãy hành lang, gã nhìn thấy tấm biển đề dòng chữ: Phòng làm việc của ông chủ, miễn phận sự cấm vào.
Cậu Giản ngập ngừng đứng lại, nghĩ bụng hay là quay lại tìm người khác hỏi thăm xem sao. Thế nhưng khi vừa quay người bước qua một góc rẽ, từ phía nhà vệ sinh ở cuối hành lang bên cạnh bỗng truyền đến những tiếng động xô xát bất thường.
Cậu Giản nhíu mày, vừa định tiếp tục rảo bước đi thì bỗng khựng lại khi mơ hồ nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc.
Gã lập tức sải bước nhanh tiến về phía nhà vệ sinh.
Bên trong nhà vệ sinh, Văn Thuân lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạ Nghênh đang đứng chặn trước mặt: "Tránh ra."
Tạ Nghênh đưa mắt đánh giá Văn Thuân từ đầu đến chân một lượt, nở nụ cười đầy mỉa mai châm chọc: "Hóa ra mày chính là W! Thật không ngờ đấy nhé, không ngờ tay đua lừng danh ấy lại chính là đại luật sư Văn đây."
Văn Thuân mặt không chút cảm xúc nhìn gã: "Tôi không hiểu cậu đang nói lảm nhảm cái gì."
Tạ Nghênh tức giận nghiến chặt răng hàm: "Không hiểu à? Nếu không phải tại mày nhúng tay vào thì tao có thể thua thảm hại đến mức này sao? Vốn dĩ tao chỉ muốn tới xem mặt mũi cái kẻ mang danh Tường Vi đã khiến tao chuốc lấy thất bại ê chề này rốt cuộc là thần thánh phương nào, không ngờ lại vớ được một món quà bất ngờ thế này..."
Nghĩ tới việc chính tên ông chủ nấp sau màn này đã mật báo với đạo diễn Bạch đẩy gã vào bước đường cùng không lối thoát, Tạ Nghênh bèn bám đuôi theo sau, muốn vạch trần thân phận của kẻ bí ẩn mà ngay cả thuộc hạ của gã cũng không thể điều tra ra lai lịch.
Ban đầu gã mai phục bên ngoài mãi không thấy động tĩnh gì, nào ngờ đột nhiên lại thấy Văn Thuân từ trong phòng làm việc của ông chủ bước ra.
Văn Thuân bỗng dưng xuất hiện ở nơi này, lại còn bước ra từ phòng làm việc của người nắm quyền cao nhất, chẳng lẽ lại là tới đây bàn chuyện làm ăn? Chưa kể cái tên W kia thà hy sinh cả danh tiếng của câu lạc bộ cũng nhất quyết phải ra mặt bảo vệ cái thằng ranh Tạ Tỉ, xâu chuỗi lại mối quan hệ dây dưa giữa Văn Thuân và nhà họ Tạ thời gian qua, mọi chuyện lập tức ăn khớp hoàn hảo.
Văn Thuân căn bản chẳng buồn đoái hoài tới gã, thong thả dùng khăn lau khô tay rồi nhấc chân định lách qua người Tạ Nghênh bước ra ngoài.
Thế nhưng vừa mới bước qua một bước, từ phía sau lưng, nắm đấm hung bạo của Tạ Nghênh đã xé gió nhắm thẳng vào gáy hắn giáng xuống!
Ánh mắt Văn Thuân lạnh băng. Ngay vào khoảnh khắc nắm đấm của Tạ Nghênh sắp sửa chạm vào da thịt, hắn khẽ nghiêng đầu sang một bên, nhẹ nhàng né tránh đòn đánh lén hiểm độc.
Ngay sau đó, eo hắn khẽ gập lại, toàn thân xoay tròn một vòng trên không trung, một cú quét chân dứt khoát tung ra, đá bay Tạ Nghênh văng ra xa!
Rầm một tiếng, Tạ Nghênh ngã nhào xuống sàn nhà. Gã lồm cồm ngồi dậy đưa tay quẹt lên mặt, sờ thấy một vệt máu tươi đỏ lòm, cơn giận bốc lên ngùn ngụt: "Văn Thuân, cái thằng chó đẻ này!"
Gã vùng dậy như một con thú dữ, điên cuồng lao bổ về phía Văn Thuân.
Văn Thuân quay lưng về phía cửa nhà vệ sinh, lạnh lùng nhìn Tạ Nghênh lao tới. Nghĩ tới những thủ đoạn hèn hạ bẩn thỉu mà Tạ Nghênh đã làm, hắn thong thả xắn từng nấc tay áo sơ mi lên, nở một nụ cười khinh bỉ.
Khi Tạ Nghênh vung nắm đấm loạn xạ xông tới gần, Văn Thuân siết chặt nắm đấm thép, vung thẳng một đòn đón đầu va chạm trực diện với cú đấm của Tạ Nghênh!
Rắc! Một tiếng xương gãy giòn tan vang lên rợn người, Tạ Nghênh đau đớn đến mức mặt mày xám ngoét lại.
Văn Thuân cất giọng trầm tĩnh, rũ mắt nhìn gã: "Ai cho cậu cái tự tin để nghĩ rằng mình có đủ bản lĩnh đánh trúng được tôi?"
Tạ Nghênh ôm chặt bàn tay gãy xương, mặt cắt không còn giọt máu, sự tức giận và uất ức khiến gã mất hết lý trí, lại gầm lên một tiếng lao tới liều mạng.
Lần này Văn Thuân giơ cao nắm đấm, nhắm thẳng vào sống mũi Tạ Nghênh định nện xuống một đòn kết liễu.
Thế nhưng có một người còn ra tay nhanh hơn cả hắn. Một đôi chân dài miên man đột ngột lướt qua vai hắn, tung một cú đá sấm sét thẳng vào ngực Tạ Nghênh!
Lực đạo kinh hồn bạt vía trực tiếp đá bay Tạ Nghênh văng xa mấy mét, đập mạnh vào tường. Lần này gã giãy giụa bò lên mấy lần mà không tài nào gượng dậy nổi.
Nắm đấm của Văn Thuân đã giơ lên cứ thế khựng lại giữa không trung. Hắn cụp mắt nhìn đôi chân dài vừa đá bay Tạ Nghênh, đôi giày da kia... Trông quen mắt đến kỳ lạ.
Trong lòng Văn Thuân bỗng trào dâng một linh cảm chẳng lành.
Hắn đứng sững ở đó, không dám quay đầu lại.
Người đàn ông kề sát sau lưng bỗng khẽ thở dài một tiếng trầm thấp. Gã đưa bàn tay ấm áp nắm lấy nắm đấm đang giơ lơ lửng của hắn, lòng bàn tay áp sát vào làn da dọc theo cánh tay trượt dần lên phía trên. Những ngón tay thô ráp khẽ vuốt ve mảng hình xăm hoa tường vi rực rỡ lộ ra nơi khuỷu tay áo sơ mi vừa được xắn lên của Văn Thuân: "Luật sư Văn à, cậu không định giải thích đôi lời sao?"
Ở một diễn biến khác, Tạ Tỉ và Phó Hạc Hành đang cùng nhau rảo bước đi về phía chiếc xe bảo mẫu đậu bên ngoài khuôn viên câu lạc bộ.
Phó Hạc Hành đi nhờ xe của đoàn phim tới đây, giờ ghi hình đã xong, anh muốn cùng Tạ Tỉ đi ăn tối nên đương nhiên sẽ quá giang xe của Tạ Tỉ để quay về thành phố.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Mới đi được một đoạn ngắn chưa kịp tới gần xe bảo mẫu thì cánh cửa của một chiếc xe sang đậu bên cạnh bỗng nhiên bật mở.
Tạ Tỉ và Phó Hạc Hành dừng bước, tò mò nghiêng đầu nhìn sang.
Ở hàng ghế sau của chiếc xe lúc này đang có một chàng trai trẻ trung, bảnh bao ngồi ở đó. Trong lòng cậu ta ôm một chú chó Shiba ngoan ngoãn ngồi im, cái lưỡi hồng hào thè ra ngoài thở dốc theo nhịp bước của chủ nhân...
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.