Xuyên Thành Beta, Tôi Bị Nhóm Nhạc Alpha Tranh Giành › Chương 83
Chương 83: Lấy thân phận người thừa kế nhà họ Tần đến tìm Đường thiếu gia
Chương 83· 2.218 từMiễn phí
Chương 83: Lấy thân phận người thừa kế nhà họ Tần đến tìm Đường thiếu gia
Thời gian họ đến nơi có phần hơi sớm, các nhân viên trong trường quay vẫn đang tất bật làm công tác chuẩn bị. Ở khu vực hậu trường, có thể nhìn thấy vài thí sinh với dáng vẻ ngông nghênh ngả ngớn đi qua đi lại, trong miệng lẩm bẩm những câu ca từ mơ hồ chẳng rõ nghĩa, thi thoảng lại làm vài động tác thủ thế đặc trưng của dân chơi rap trông rất ra dáng phong cách rock ngầm.
Khi Sở Kiều Nhất dẫn theo Diệp Chiếu Huyền và Đường Vãn bước vào bên trong nhà thi đấu, phần lớn nhân viên công tác đều đã chú ý tới sự xuất hiện của họ. Thế nhưng chẳng có một ai chủ động bước lên đón tiếp, trái lại còn tụ tập ném về phía họ những ánh mắt soi mói đầy vẻ tò mò như thể đang chờ xem một vở kịch vui.
Sở Kiều Nhất lập tức nhìn thấu ngay, buổi ghi hình này rõ ràng là một bữa tiệc Hồng Môn bày ra nhằm vào Diệp Chiếu Huyền.
Thế nhưng cả Sở Kiều Nhất lẫn Diệp Chiếu Huyền đều chẳng hề bận lòng, cũng không cảm thấy lúng túng hay ngượng ngùng chút nào. Hai người thản nhiên đưa mắt nhìn một vòng quanh đám nhân viên ở hậu trường, phong thái đĩnh đạc hệt như các vị lãnh đạo cấp trên đang đi vi hành thị sát công việc.
Mãi đến khi Đường Vãn không nhịn được mà khẽ nhíu mày lại, mới có một nam Beta nở nụ cười làm lành vội vã chạy tới, cất giọng tạ lỗi: "Thật sự vô cùng xin lỗi mọi người, không ngờ các vị lại đến sớm như thế này. Tôi là Thư Đạt, người phụ trách điều phối đã liên hệ với các bạn."
Miệng thì nói lời xin lỗi hướng về phía Sở Kiều Nhất và Diệp Chiếu Huyền, nhưng đôi mắt của gã lại cứ chốc chốc liếc trộm sang phía Đường Vãn.
Thư Đạt là một người đàn ông Beta dáng người thấp bé, có lẽ do áp lực công việc quá lớn nên trông người có phần đẫy đà tròn trịa.
Sở Kiều Nhất chỉ cần liếc mắt một cái là biết ngay đối phương chỉ là một quân cờ bị những kẻ khác đùn đẩy ra mặt, cốt để thăm dò xem phản ứng của bọn họ sẽ ra sao khi bị ngó lơ ghẻ lạnh.
Ngay khi Đường Vãn định mở miệng bày tỏ sự bất mãn thay cho anh trai nhà mình, Sở Kiều Nhất đã nhanh chóng đưa tay ngăn cậu nhóc lại. Anh nở nụ cười hòa nhã bước tới trước mặt Thư Đạt, chủ động chìa tay ra tự giới thiệu: "Xin chào, tôi là Tiểu Kiều, người đại diện của nhóm nam Aurora. Rất cảm ơn tổ sản xuất chương trình Toàn Năng Rap đã gửi lời mời Chiếu Huyền tham gia với tư cách huấn luyện viên khách mời. Là một chương trình rap có tỷ suất người xem cao nhất hiện nay, chúng tôi đến đây với tâm thế học hỏi là chính, nên muốn đến sớm một chút để làm quen trước với môi trường ghi hình."
Thái độ không kiêu ngạo cũng không tự ti của Sở Kiều Nhất nhanh chóng chiếm được thiện cảm từ Thư Đạt. Gã lúc này mới dời tầm mắt sang đánh giá Sở Kiều Nhất, vội vàng đưa tay ra bắt: "Xin chào, xin chào, cuối cùng cũng được diện kiến người đại diện Tiểu Kiều danh tiếng lẫy lừng. Quả nhiên vô cùng bí ẩn, tài ăn nói cũng thật khéo léo."
"Tôi cũng xin phép nói trước một chút với mọi người, mùa này chương trình của chúng tôi đã ghi hình được ba tập rồi, cả thí sinh, huấn luyện viên cho đến nhân viên đoàn phim đều đã quen thân với nhau. Đến lúc ghi hình có thể sẽ khiến Chiếu Huyền cảm thấy khó hòa nhập vào bầu không khí chung, mong mọi người đừng quá để bụng chuyện này nhé."
Đây rõ ràng là đã tiêm thuốc phòng ngừa từ trước rồi, rành rành ra đó là dàn thí sinh cùng các huấn luyện viên khác đang có ý định cô lập Diệp Chiếu Huyền.
Sở Kiều Nhất cạn lời, quay sang liếc nhìn Diệp Chiếu Huyền một cái.
Diệp Chiếu Huyền đương nhiên chẳng đời nào thèm để tâm đến mấy trò vặt vãnh này. Ở Trục Quang Giải Trí cậu vốn dĩ đã là một con sói cô độc, chẳng bao giờ dính dáng đến mấy trò kéo bè kết phái tào lao.
Hơn nữa, một đám Alpha với nhau, có cần thiết phải giở trò cung đấu như thế không?
"Không sao cả, không sao cả, đằng nào thì chúng tôi cũng chỉ tham gia ghi hình đúng ngày hôm nay thôi, sẽ không để bụng đâu." Nụ cười trên khóe môi Sở Kiều Nhất hơi thu lại một chút.
Thư Đạt lúc này mới gật đầu lia lịa, dẫn ba người rẽ vào một căn phòng nghỉ nhỏ.
Giữa đường đi ngang qua mấy nhân viên công tác, Sở Kiều Nhất vẫn loáng thoáng nghe thấy bọn họ xì xào bàn tán to nhỏ: "Không ngờ lại dẫn cả Đường thiếu gia tới cùng, ban đầu đạo diễn còn định để bọn họ ngồi ngoài phòng nghỉ công cộng để phủ đầu dằn mặt một phen cơ đấy."
Sở Kiều Nhất: "..."
Hóa ra thái độ ngó lơ ban nãy thực chất là để bọn họ vắt chân lên cổ chuẩn bị gấp một phòng nghỉ riêng hay sao? Thật đúng là cạn lời toàn tập.
Diệp Chiếu Huyền cũng nghe thấy những lời bàn tán ấy, nhưng tâm trạng cậu chẳng hề gợn sóng mảy may. Năm xưa thái độ của Tổng biên tập Tiêu Vân Kiệt bên Tạp chí Tân Tú còn tệ hại hơn thế này gấp vạn lần.
Trái lại, Đường Vãn thì tức đến run cả người, nhưng trong lòng lại thầm cảm thấy may mắn vì mình đã nằng nặc đòi đi theo. Nếu không thì chẳng những anh Chiếu Huyền mà ngay cả anh Kiều Nhất cũng chẳng thể nào có được một chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng, thoải mái.
Cái loại chương trình về rap này, mỗi tập phát sóng ít nhất cũng kéo dài một tiếng rưỡi, thời gian ghi hình thực tế sẽ bị kéo dài ra vô tận, việc quay liên tục suốt hơn mười hai tiếng đồng hồ cũng là chuyện cơm bữa.
Cho dù anh Chiếu Huyền có thể đường hoàng ngồi trên ghế huấn luyện viên, vậy còn anh Kiều Nhất thì sao?
Ở chung một chỗ với đám nhân viên công tác cùng các trợ lý khác, chắc chắn sẽ có vô số kẻ tò mò dòm ngó khuôn mặt ẩn sau lớp khẩu trang của anh Kiều Nhất.
Bị người ta tra hỏi đủ điều còn chưa tính, anh Kiều Nhất cũng chẳng thể nào nhịn ăn nhịn uống suốt buổi ghi hình dài đằng đẵng như thế, sớm muộn gì cũng phải tháo khẩu trang ra.
"Đúng là cái thói trông mặt mà bắt hình dong, toàn giở mấy cái trò hạ lưu không ra thể thống gì." Sau khi Thư Đạt cáo từ nói phải đi lo việc gấp và rời đi, căn phòng nghỉ chỉ còn lại ba người bọn họ, Đường Vãn liền bực dọc hạ giọng lầm bầm chê bai.
Sở Kiều Nhất mỉm cười nói: "Cũng may là có em đi cùng, nếu không thì anh chỉ còn nước ra xe ngồi đợi Chiếu Huyền xong việc mà thôi."
Anh tuyệt đối không đời nào chịu ngồi ở khu vực nghỉ ngơi công cộng. Người trong giới giải trí toàn là những kẻ có khứu giác nhạy bén, ở chung một chỗ quá lâu sẽ rất dễ bị bọn họ phát hiện ra những điểm bất thường trên người anh.
Nghe Sở Kiều Nhất khen ngợi, Đường Vãn hếch cằm đắc ý hừ hừ hai tiếng: "Anh cũng không nhìn xem em là ai chứ lị~ Chỉ tiếc là em sắp phải nhập học rồi, không thể đi theo mọi lịch trình của anh mãi được, nếu không thì dù thế nào em cũng phải xin làm trợ lý riêng cho anh."
Nói đến đây, cậu nhóc bỗng nhiên nghiêm túc suy nghĩ về khả năng này, nói thêm: "Hay là em cũng nộp đơn xin học trực tuyến qua mạng nhỉ?"
Sở Kiều Nhất dở khóc dở cười, giơ ngón tay gõ nhẹ một cái vào trán Đường Vãn: "Nói linh tinh cái gì đấy? Lo mà học hành cho tử tế vào, cuộc sống đại học tươi đẹp biết bao nhiêu."
Đó là điều mà cả hai kiếp người anh đều chưa từng có cơ hội được trải nghiệm.
Đường Vãn ôm lấy trán, gương mặt đỏ ửng ngước nhìn Sở Kiều Nhất.
Hành động này cũng quá đỗi cưng chiều, quá mức thân mật rồi đấy chứ!!
Diệp Chiếu Huyền vốn dĩ ban đầu chẳng để tâm mấy cũng bất giác ngẩn người ra, đôi mày khẽ nhíu chặt lại một cách vô thức.
Đôi khi cậu cảm thấy Sở Kiều Nhất là người vô cùng rạch ròi về ranh giới chừng mực, nhưng có lúc lại thấy đối phương dường như hoàn toàn chẳng biết cách kiểm soát khoảng cách, cứ như thể đang cố tình trêu hoa ghẹo nguyệt vậy.
Tên Omega Đường Vãn kia trông bộ dạng cứ như thể sắp sửa chết mê chết mệt, một lòng một dạ vì Sở Kiều Nhất đến nơi rồi.
Tiếng gõ cửa phòng nghỉ đột ngột vang lên, một nữ trợ lý ló đầu vào thông báo muốn dẫn Diệp Chiếu Huyền đi làm quen với các vị huấn luyện viên khác trong chương trình.
Sở Kiều Nhất và Đường Vãn ở lại trong phòng nghỉ. Nhìn bóng lưng Diệp Chiếu Huyền một mình sải bước ra ngoài, một người thì yên tâm vững dạ, còn một người thì thấp thỏm lo âu.
Với tư cách là fan nhóm của Aurora kiêm fan duy nhất của Sở Kiều Nhất, Đường Vãn dù sao cũng có chút bận lòng lo nghĩ cho Diệp Chiếu Huyền, dẫu rằng phần lo lắng ấy chẳng nhiều nhặn gì cho cam.
Hai người nhanh chóng quay lại tiếp tục trò chuyện rôm rả. Khoảng chừng mười phút sau, tiếng gõ cửa phòng nghỉ lại vang lên một lần nữa.
Diệp Chiếu Huyền chắc chắn không thể chào hỏi xong dàn huấn luyện viên nhanh đến thế. Từng lăn lộn hơn mười năm trong giới giải trí với tư cách người đại diện át chủ bài, trong lòng Sở Kiều Nhất bỗng dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Đường Vãn cũng cảm thấy kỳ lạ, toan đứng dậy đi ra mở cửa.
Sở Kiều Nhất đương nhiên không thể để Đường Vãn làm chuyện đó, anh lập tức đứng dậy ấn vai bảo Đường Vãn ngồi yên: "Để anh ra mở cho, chắc là nhân viên công tác nào đó muốn trao đổi trước vài lưu ý trong công việc với Chiếu Huyền thôi."
Đường Vãn nghe vậy liền ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ.
Mấy chuyện chuyên môn này quả thực cậu chẳng hiểu gì, chỉ có Sở Kiều Nhất mới có thể ghi nhớ cẩn thận để lát nữa dặn dò lại cho Diệp Chiếu Huyền.
Người đứng ngoài cửa quả nhiên không phải Diệp Chiếu Huyền, mà lại là một nhân viên công tác hoàn toàn xa lạ.
Thấy Sở Kiều Nhất ra mở cửa, biểu cảm trên mặt người nọ có chút kích động, lại pha lẫn vài phần căng thẳng, ánh mắt còn không kìm được mà ngó nghiêng nhìn vào bên trong phòng nghỉ.
"Xin hỏi có chuyện gì không?" Sở Kiều Nhất dùng thân mình chắn ngang tầm mắt của đối phương, lịch sự mỉm cười hỏi.
Lúc này nhân viên nọ mới nói rõ mục đích đến đây: "Xin hỏi Đường thiếu gia có ở trong này không? Bên ngoài có người muốn tìm cậu ấy."
Lời này vừa thốt ra, cả Sở Kiều Nhất lẫn Đường Vãn đều sững sờ chết lặng.
Vào đúng thời điểm nhạy cảm này, ai lại có thể cố tình chạy tới tận trường quay Toàn Năng Rap để tìm kiếm Đường Vãn chứ? Tuyệt đối không thể là những người hâm mộ khác trong fandom Aurora, càng không thể là người của nhà họ Đường.
Sở Kiều Nhất nhíu mày hỏi: "Có tiện cho chúng tôi biết người đó là ai không?"
Nhân viên công tác kia chẳng hề giấu giếm, mở miệng đáp: "Là đội trưởng Tần Phong của nhóm nhạc nam AKing. Anh ấy nói hôm nay đến đây với thân phận người thừa kế của gia tộc họ Tần để tìm Đường thiếu gia, hy vọng Đường thiếu gia nể mặt một chút."
Sắc mặt của Sở Kiều Nhất và Đường Vãn đồng loạt biến đổi.

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.