Xuyên Thành Beta, Tôi Bị Nhóm Nhạc Alpha Tranh Giành › Chương 82
Chương 82: Chiếu Huyền có thể dùng thực lực vả mặt kẻ khác
Chương 82· 2.483 từMiễn phí
Chương 82: Chiếu Huyền có thể dùng thực lực vả mặt kẻ khác
Chuyện Tạ Gia và Diệp Chiếu Huyền đối đầu trong phòng thu âm không hề có thêm ai khác ở Trục Quang Giải Trí hay biết. Hai người họ sau khi rảo bước theo sau Sở Kiều Nhất đi ra ngoài thì tỏ vẻ như thể chẳng hề có chuyện gì xảy ra, nhanh chóng ai nấy quay về làm việc của người nấy, bỏ lại Cố Khinh Chu và Ninh Tiêu với hai gương mặt ngơ ngác đầy vẻ mờ mịt.
Hỏi Sở Kiều Nhất xem rốt cuộc có chuyện gì, đối phương cũng tỏ ra vô cùng thần bí, tuyệt nhiên chẳng hé răng nửa lời với họ, chỉ bảo rằng kỳ nghỉ của mình vẫn chưa kết thúc, phải quay về ký túc xá tiếp tục tận hưởng cuộc sống an nhàn.
Cố Khinh Chu đành phải tự mình vắt óc suy đoán, càng đoán lại càng hoảng loạn, càng đoán càng thấy lòng dạ bất an, tự hành hạ bản thân đến mức cả đêm trằn trọc mất ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy với hai quầng thâm thẫm dưới đáy mắt.
Ngược lại, Ninh Tiêu vẫn kiên trì duy trì hình tượng mới của mình, không quan tâm, không nghe, không hỏi, suýt chút nữa là bước vào cảnh giới siêu phàm thoát tục, chỉ thiếu nước phi thăng thành tiên mà thôi.
Thứ Bảy nhanh chóng gõ cửa, Sở Kiều Nhất cũng thuận lợi vượt qua bài thi sát hạch lý thuyết phần bốn để chính thức cầm trong tay tấm bằng lái xe.
Tuy ở kiếp trước anh vẫn luôn là người tự tay cầm lái đưa các cậu em trong nhóm chạy khắp các lịch trình, nhưng ở kiếp này, đây mới là lần đầu tiên anh lái một chiếc xe không phải xe tập lái chạy ra đường lớn, trong lòng vừa căng thẳng lại vừa tràn đầy mong đợi.
Trước khi dẫn Diệp Chiếu Huyền rời đi, Cố Khinh Chu – người hôm nay không có lịch trình – vẫn trừng trừng đôi mắt nhìn chằm chằm vào một Diệp Chiếu Huyền đang bình thản như mặt hồ không một gợn sóng, mưu toan tìm kiếm xem trên gương mặt không nhìn ra chút cảm xúc nào kia có ẩn giấu một tia đắc ý trộm nào không. Nhưng dẫu hắn có nhìn chằm chằm thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng tài nào moi ra được một chút biểu cảm bất thường nào.
Đúng là một đối thủ cạnh tranh đáng sợ đến cùng cực!
"Tổ sản xuất chương trình bảo ba giờ chiều chúng ta có mặt chuẩn bị là được, bây giờ chúng ta đi đón Vãn Vãn, thời gian hẳn là rất dư dả."
Sở Kiều Nhất khởi động chiếc xe bảo mẫu chuyên dụng, bắt đầu điều chỉnh lại vị trí ghế ngồi trước sau cùng góc độ của gương chiếu hậu hai bên thân xe.
Sau khi thuần thục thao tác xong xuôi mọi thứ, anh mới từ tốn nhấn ga lái xe ra ngoài, chẳng hề có lấy nửa phần luống cuống vụng về của tay lái mới, chỉ toát lên phong thái ung dung điềm tĩnh của một tay lái già dặn kinh nghiệm.
Diệp Chiếu Huyền cũng thuộc dạng bản lĩnh hơn người, cậu chẳng hề có chút sợ sệt nào khi ngồi trên chiếc xe do một người mới lấy bằng cầm lái, cả người thể hiện ra vô cùng bình tĩnh, trong lòng thậm chí còn thảnh thơi nghĩ ngợi: mình chính là thành viên đầu tiên được ngồi lên chiếc xe do Sở Kiều Nhất tự tay lái, đây quả thực là một chuyện vô cùng đáng để ghi nhớ kỷ niệm.
Cho dù lát nữa sẽ có thêm một vị khách không mời mà đến cùng lên xe, nhưng cậu cũng chẳng bận tâm, bởi vì chỉ cần Sở Kiều Nhất vui vẻ là được rồi.
Đối phương không còn giận cậu nữa, thế là cậu đã cảm thấy thỏa mãn đến vô cùng, chẳng dám tham lam đòi hỏi thêm điều gì xa xôi.
Hôm nay Đường Vãn đã đặc biệt sửa soạn ăn diện vô cùng tươm tất, lúc bước chân lên chiếc xe bảo mẫu do Sở Kiều Nhất lái, cậu nhóc tỏ ra phấn khích tột độ.
Ngồi ở ghế phụ lái, cậu nhóc chĩa điện thoại về phía Sở Kiều Nhất đang ngồi ở ghế lái chụp liền mấy bức ảnh gửi cho Sky, sau đó mới dần lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu ríu rít nói không ngừng nghỉ.
Những chuyện cậu nhóc kể cơ bản đều xoay quanh vụ Sở Cương và Kiều Vũ Tê đến tận cửa nhà họ Đường gây chuyện, còn hào hứng kể lại chuyện đôi cha mẹ vô trách nhiệm kia vừa vào đến đồn cảnh sát đã lập tức khai sạch sành sanh chân tướng sự việc, khai ra cả Đỉnh Thịnh Truyền Thông đứng sau giật dây.
Tuy rằng Đỉnh Thịnh Truyền Thông đã vung tiền ra để ém nhẹm tin tức xuống, nhưng bọn họ vẫn phải nhận thư cảnh cáo của luật sư do nhà họ Đường gửi tới. Bao gồm cả đám phóng viên truyền thông có mặt tại hiện trường hôm đó lẫn các tài khoản tiếp thị từng tung tin bịa đặt trên mạng trước đây, giờ phút này đoán chừng ai nấy đều đang sứt đầu mẻ trán, đau đầu cân nhắc xem nên vứt bỏ tài khoản tháo chạy lập nick mới, hay là ngoan ngoãn móc tiền túi ra bồi thường thiệt hại.
Những lời bàn tán soi mói nhắm vào Sở Kiều Nhất trên mạng cũng dần dần lắng xuống, chỉ còn lại một nhóm người hâm mộ đáng yêu ngày ngày túc trực dưới bài đăng Weite của Đường Vãn để nài nỉ xin ảnh đời thường của anh trai nhà mình.
Nếu như không có Sở Kiều Nhất chỉ điểm từ trước, có lẽ sự việc đã chẳng thể nào được giải quyết một cách êm đẹp và gọn ghẽ đến nhường này.
Đường Vãn càng lúc càng sùng bái Sở Kiều Nhất đến phát cuồng, dẫu cho vị idol của Aurora đang ngồi ngay ở hàng ghế sau thì cậu nhóc cũng chẳng thèm ngó ngàng tới, đôi mắt lấp lánh như ngàn vì sao cứ dán chặt vào bóng lưng người Beta đang tập trung lái xe, cứ như thể Sở Kiều Nhất mới chính là thần tượng duy nhất trên cả chiếc xe này vậy.
Diệp Chiếu Huyền: "..."
Được rồi, đằng nào thì cậu cũng là người ít nói, có một người ríu rít trò chuyện cùng Kiều Nhất như thế này cũng tốt.
"Đúng rồi anh ơi, anh bảo hôm nay anh Chiếu Huyền đến đó làm huấn luyện viên khách mời, em nghĩ kỹ lại rồi, liệu có bẫy gì ở đây không anh?"
Đường Vãn thông qua gương chiếu hậu trong xe liếc nhìn Diệp Chiếu Huyền đang ngồi ở hàng ghế sau, không khỏi lo lắng nói: "Tuy Aurora độ nhiệt rất cao, hiện tại đang là nhóm nam vô cùng nổi tiếng, nhưng tính ra cũng chỉ mới ra mắt được hơn một tháng thôi. Huống hồ lịch trình hoạt động cá nhân của anh Chiếu Huyền trong nhóm cũng đâu có nhiều."
"Em không phải muốn dội gáo nước lạnh đâu, mà là em thật lòng lo lắng tổ sản xuất chương trình sẽ cố tình giở trò gây chuyện. Anh cũng biết đám người chơi rap kia toàn dùng lỗ mũi để nhìn đời mà, đúng không?"
Nghe những lời lo lắng của Đường Vãn, Sở Kiều Nhất cuối cùng không nhịn được mà bật cười khe khẽ.
Những điều mà Đường Vãn nghĩ tới, thân là một người đại diện vàng son lừng lẫy kiếp trước, đương nhiên anh cũng đã tính toán đến từ lâu. Nhưng anh chẳng hề bận lòng băn khoăn về chuyện đó, bởi vì anh đặt trọn niềm tin vào thực lực cũng như khả năng ứng biến linh hoạt của Diệp Chiếu Huyền.
Anh quyết định để Diệp Chiếu Huyền tham gia chương trình tạp kỹ 《Toàn Năng Rap》 là vì nhắm trúng độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng sâu rộng của gameshow này. Dù cho có để Diệp Chiếu Huyền tham gia với tư cách thí sinh khách mời thì cũng chẳng sao cả, huống chi đây lại là vai trò huấn luyện viên khách mời – một vị trí mang lại chủ đề bàn tán và độ thảo luận cao hơn rất nhiều.
Tổ sản xuất chương trình muốn dùng chiêu trò gây sóng gió để kiếm tìm nhiệt độ cao hơn, thì anh cũng muốn nhân cơ hội này để tất cả mọi người phải nhìn nhận lại một cách nghiêm túc về Diệp Chiếu Huyền – một rapper tài năng xuất chúng với thực lực vô cùng thâm hậu.
"Anh biết chứ, nhưng em phải tin rằng Chiếu Huyền hoàn toàn có thể dùng thực lực để vả thẳng vào mặt những kẻ khác." Vừa vặn gặp đèn đỏ, Sở Kiều Nhất đạp nhẹ chân phanh, mỉm cười quay sang nhìn Đường Vãn.
Vì đang đeo khẩu trang nên Đường Vãn chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt cong cong hình vầng trăng khuyết của anh, nhưng hai gò má cậu nhóc vẫn thoáng ửng hồng. Cậu thầm nghĩ người Beta này dẫu làm bất cứ hành động gì cũng toát lên sức hút chết người!
Không hổ danh là thần tượng mà cậu từng dốc lòng theo đuổi!
Sở Kiều Nhất lúc này cũng nghiêng đầu nói với Diệp Chiếu Huyền: "Chiếu Huyền, lần này phải trông cậy cả vào cậu đấy. Việc để cậu tham gia chương trình này có lẽ trong mắt người ngoài là một canh bạc mạo hiểm, nhưng thực lực của cậu là thứ mà tôi nắm rõ nhất. Cậu nhất định sẽ khiến cho chính mình và cả Aurora trở nên nổi tiếng vang dội hơn nữa."
Diệp Chiếu Huyền trước sau như một vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, khẽ gật đầu: "Em sẽ không để anh phải thất vọng đâu."
Những ngày qua, vào những lúc rảnh rỗi, cậu đều đã tìm hiểu kỹ lưỡng về toàn bộ dàn thí sinh lẫn các vị huấn luyện viên trong Toàn Năng Rap, phong cách âm nhạc cũng như tính cách của từng thí sinh đều đã được cậu nắm bắt rõ như lòng bàn tay.
Ở đó quả thực có những thí sinh rất mạnh, các huấn luyện viên cũng đều là những nghệ sĩ rap có tên tuổi lừng lẫy, nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ thua kém đám người đó.
Chỉ là đến lúc đó chắc chắn sẽ gặp phải không ít phiền toái. Phần lớn các rapper đều là những Alpha tự cao tự đại, mắt cao hơn đầu; lại có một bộ phận nhỏ Beta bùng nổ danh tiếng nhờ vào dòng rap ý thức, đâm ra ảo tưởng rằng bản thân có thể đè bẹp tất cả Alpha, thậm chí còn khinh thường ra mặt những idol Alpha.
Trên thực tế, giới rapper ngầm luôn nhìn những đồng loại đi theo con đường nhóm nhạc thần tượng bằng nửa con mắt, trừ phi thực lực của đối phương đủ mạnh để khiến họ phải tâm phục khẩu phục.
Thế nhưng Diệp Chiếu Huyền trước khi ra mắt chưa từng lăn lộn trong giới underground, dẫu là giới giải trí hay giới rap chính thống thì cái tên của cậu đều thuộc diện "vô danh tiểu tốt", hoàn toàn là đối tượng điển hình để người ta nhắm vào khinh miệt.
Lần này đột nhiên nhảy dù vào chương trình rap có sức nặng nhất với tư cách huấn luyện viên khách mời, chỉ cần nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết sau lưng cậu sẽ phải hứng chịu bao nhiêu lời đàm tiếu, mỉa mai châm chọc đến mức nào.
Thế nhưng cậu cũng chẳng mảy may bận lòng, chỉ cần làm tốt những việc mình cần phải làm là được. Chẳng hạn như việc làm rạng danh Sở Kiều Nhất, đưa Aurora bước lên những sân khấu đỉnh cao hơn, và để cho Sở Kiều Nhất có thể giẫm nát đám người AKing cùng Đỉnh Thịnh Truyền Thông dưới gót chân.
"Chắc sắp đến nơi rồi."
Sau khoảng một giờ đồng hồ di chuyển, chiếc xe bảo mẫu chậm rãi rẽ vào khu vực ghi hình của 《Toàn Năng Rap》.
Đường Vãn bước xuống xe trước tiên, vỗ vỗ vào cặp mông đã có phần tê rần vì ngồi xe lâu.
Môi trường xung quanh địa điểm ghi hình rất thoáng đãng, tuy cũng nằm ở khu vực ngoại ô nhưng mức độ quy hoạch và xây dựng ở đây cao hơn hẳn so với khu vực quanh Trục Quang Giải Trí.
Nhà thi đấu nằm sừng sững ngay giữa lòng hồ, nếu ai muốn săn được tin tức sốt dẻo độc quyền từ sớm, e rằng chỉ có thể trèo lên những cành cây từ đằng xa hoặc nấp trong các tòa nhà tít tắp phía xa, dùng máy ảnh full-frame gắn ống kính tele tầm xa mới hòng chụp được vài khung hình.
Thông thường chỉ có các master fansite chuyên nghiệp mới làm tới mức đó, thế nhưng "master fansite" kiêm fan cứng đại gia của Aurora – tài khoản "Các anh tỏa sáng em đuổi theo ánh sáng" – lại đường hoàng đi theo các anh trai trong nhóm tiến thẳng vào tận bên trong phim trường, dẫu chỉ dùng điện thoại chụp vội cũng đều là những bức ảnh chất lượng cao sắc nét đến từng chi tiết.
Dưới sự áp đảo toàn diện ở mọi phương diện như thế, các fan lớn khác của Aurora cũng chẳng còn ai dại dột ôm mộng chụp ảnh thần thánh mà vác súng ngắn pháo dài đi bám đuôi những lịch trình bảo mật nữa. Có thời gian đó thà dành để đi cày số liệu và chạy chiến dịch tuyên truyền goods cho các anh, hoặc gom tiền mua thêm thật nhiều báo chí, tạp chí và album còn có ích hơn nhiều.
Tuy nhiên đối với những lịch trình công khai không bảo mật thì họ vẫn có thể đi theo cổ vũ. Được ngắm nhìn thần tượng mình yêu mến ở cự ly gần, lại còn có thể tương tác trực tiếp với các anh, đó chính là liều thuốc trợ tim kéo dài sinh mệnh tuyệt vời nhất!
Đến lúc đó, những bức ảnh thần thánh tuyệt đẹp vẫn cứ ra đời như thường!

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.