Xuyên Thành Beta, Tôi Bị Nhóm Nhạc Alpha Tranh Giành › Chương 54
Chương 54: Trông có vẻ rất dễ hôn
Chương 54· 2.524 từMiễn phí
Chương 54: Trông có vẻ rất dễ hôn
Sáng sớm hôm sau, khi chuẩn bị lên đường đi chạy lịch trình, đầu óc Ninh Tiêu vẫn còn trong trạng thái mơ mơ màng màng. Vừa khéo chạm mặt Tạ Gia cũng đang chuẩn bị xuất phát, cậu bèn dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn chằm chằm vào đối phương một hồi lâu, nhưng nghĩ mãi vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao đội trưởng lại có thể thích Sở Kiều Nhất được.
Không thể phủ nhận rằng sức hút nhân cách của Sở Kiều Nhất vô cùng lớn, thế nhưng người ta có thể dễ dàng động lòng thích một người nhanh đến thế sao? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là vừa gặp đã yêu trong truyền thuyết?
Nhưng ngẫm lại cũng thấy không đúng, cậu nhớ rất rõ hồi Sở Kiều Nhất mới đến công ty, thái độ của đội trưởng đối với anh rõ ràng cũng chẳng mấy mặn mà, lúc nào cũng lo sợ căn bệnh trầm cảm của Sở Kiều Nhất tái phát sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến Trục Quang Giải Trí và Aurora.
Cậu thực sự đã vắt óc suy nghĩ suốt cả một đêm dài mà vẫn không tài nào thông suốt được, nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên điềm tĩnh như không có chuyện gì của Tạ Gia lúc này, cậu lại càng thấy khó hiểu hơn.
Tạ Gia đương nhiên cũng cảm nhận được ánh nhìn kỳ quái, săm soi của Ninh Tiêu, bèn dứt khoát mở miệng hỏi thẳng: "Có chuyện gì thế?"
Ninh Tiêu giật mình hoàn hồn, vội vàng xua tay lia lịa: "Dạ không có gì ạ! Em phải đi làm việc đây, chào đội trưởng nhé!"
Dõi mắt nhìn theo bóng lưng Ninh Tiêu cùng các trợ lý rời đi, Tạ Gia đứng nguyên tại chỗ khẽ nhướn mày, nhớ lại chuyện tối qua cậu út và Cố Khinh Chu cùng nhau bám dính lấy Sở Kiều Nhất rời đi.
Cậu đương nhiên đã nhìn thấy tất cả, cũng từng có ý định bước tới ngăn cản, thế nhưng lúc đó lại bị Diệp Chiếu Huyền lên tiếng gọi giật lại.
Nhớ lại những lời Diệp Chiếu Huyền đã nói với mình tối qua, cậu không kìm được mà bật ra một nụ cười bất đắc dĩ, cảm thấy bản thân dường như đã đụng phải một đối thủ cạnh tranh vô cùng khó nhằn và chẳng hề dễ đối phó chút nào.
So với hai cậu em trai tính tình còn trẻ con và chẳng bao giờ biết che giấu cảm xúc, Diệp Chiếu Huyền trước chuyện tình cảm thậm chí còn biết cách nhẫn nhịn và thâm trầm hơn cả cậu, điều đó vô hình trung đã mang lại cho cậu không ít áp lực.
Hơn nữa hiện tại, Sở Kiều Nhất dường như lại càng muốn ở riêng một mình với Diệp Chiếu Huyền hơn, đây rõ ràng là một vấn đề nan giải cần phải tìm cách giải quyết kịp thời.
Thế nhưng mà...
Tối qua chẳng phải cậu đã giành được nụ hôn đầu tiên của Sở Kiều Nhất rồi sao?
Nhớ lại kỹ năng hôn môi còn vụng về, ngây ngô của Sở Kiều Nhất, nụ cười trên gương mặt Tạ Gia bất giác trở nên chân thực và rạng rỡ hơn rất nhiều.
Là một Beta xuất sắc đã làm thực tập sinh suốt mười năm ròng tại Đỉnh Thịnh Truyền Thông, đối phương đương nhiên tuyệt đối không bao giờ làm ra những hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức của một thần tượng, chứ đừng nói đến chuyện yêu đương hẹn hò.
Cậu cũng có thể nhìn ra Sở Kiều Nhất đối với chuyện tình cảm nam nữ hay tình yêu đôi lứa vẫn còn nửa hiểu nửa không, hoàn toàn chưa hề thông suốt hay khai sáng tâm trí, nếu không thì làm sao anh có thể ngây thơ tin vào cái lý do bịa đặt hoang đường mà cậu nói cơ chứ?
Một Alpha cấp cao sinh ra vốn đã định sẵn là phải kết đôi với Omega cấp cao, làm sao có thể chỉ vì lo lắng an ủi mà lại đi hôn môi một Beta?
Thế nhưng chỉ cần Sở Kiều Nhất không hề bài xích hay chán ghét nụ hôn của cậu, thì cậu chắc chắn sẽ có cơ hội chiếm trọn được trái tim của đối phương.
Nghĩ đến đây, tâm trạng của cậu bỗng chốc trở nên rộn ràng, phấn chấn hẳn lên.
-
Sở Kiều Nhất đã thức dậy từ lúc bảy giờ sáng. Trên điện thoại của anh lại nhận thêm rất nhiều lời mời hợp tác do các nhà sản xuất và tổng biên tập gửi tới, thậm chí còn có cả đạo diễn phim thần tượng ngỏ ý mời các thành viên Aurora tham gia đóng phim.
Anh tạm thời gác những tin nhắn đó sang một bên, mở ứng dụng Weite lên lướt xem bảng hot search.
Trên hot search quả nhiên xuất hiện rất nhiều từ khóa liên quan đến Đêm hội đặc biệt mùa hè, trong đó số lượng đề tài chiếm sóng của nhóm AKing và nhóm Aurora đặc biệt áp đảo.
Thế nhưng tuyệt nhiên không hề có bất kỳ tin tức nào về việc Quách Duy dùng tin tức tố áp chế anh ở lối thoát hiểm hậu trường. Điều này cũng nằm hoàn toàn trong dự liệu từ trước, Sở Kiều Nhất cảm thấy chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Ngược lại, đoạn video ghi lại cảnh Diêm Cường trắng trợn chèo kéo, đào người ngay trước mặt toàn bộ ê-kíp Aurora lại đang được lan truyền rầm rộ trên mạng. Chẳng trách ban nãy anh còn thấy tin nhắn của Giản Thiệu Lâm gửi tới, nói rằng thay vì sang Đỉnh Thịnh Truyền Thông thì chi bằng qua Alpha Giải Trí làm trợ lý cho anh ta, ít nhất thì bầu không khí nội bộ của ê-kíp bên đó cũng lành mạnh, tốt đẹp hơn nhiều.
Sở Kiều Nhất thoát khỏi bảng hot search, vừa vừa xem bài đăng mới nhất mà Đường Vãn vừa cập nhật, vừa thong thả cất bước đi về phía phòng tập vũ đạo của Aurora.
Giờ này có lẽ các thành viên khác đều đã lên đường đi làm lịch trình của mình, trên đường đi chắc cũng tốn không ít thời gian.
Diệp Chiếu Huyền có lẽ vẫn chưa ngủ dậy? Cho dù có muốn viết ca khúc mới đi chăng nữa thì giờ này vẫn còn quá sớm, thường thì những nghệ sĩ không có lịch trình đều sẽ chọn cách ngủ nướng thêm một chút.
Thế nhưng vừa bước chân vào phòng tập, bóng dáng của Diệp Chiếu Huyền đã hiện rõ bên khung cửa sổ sát đất rộng lớn.
Ánh nắng ban mai dịu nhẹ chiếu rọi lên gương mặt cậu, tạo nên một vẻ tĩnh lặng, điển trai đầy cuốn hút, quả thực là một sự thưởng thức tuyệt vời cho thị giác.
"Anh." Nhìn thấy Sở Kiều Nhất đến sớm như vậy, Diệp Chiếu Huyền rõ ràng cũng có chút bất ngờ, cậu ngồi thẳng người dậy khẽ cất tiếng chào.
Sở Kiều Nhất cầm điện thoại bước lại gần, nhìn thấy Diệp Chiếu Huyền đang cặm cụi chỉnh sửa lại phần ca từ từng viết trong kỳ mẫn cảm, tai trái vẫn còn cắm một bên tai nghe, ước chừng là đang nghe bản phối khí cho ca khúc mới.
"Chăm chỉ thế cơ à? Cậu đã ăn sáng chưa đấy?"
Mặc dù không muốn làm gián đoạn nguồn cảm hứng sáng tác của Diệp Chiếu Huyền, nhưng anh cũng rất sợ đối phương mải mê làm việc mà bỏ bữa, làm hỏng mất sức khỏe.
Các thành viên khác trong nhóm đều có công việc bận rộn, ngay cả cậu út có lượng fan ít nhất cũng đã tìm ra định vị hình tượng cho bản thân và nhận được sự ưu ái từ không ít nhãn hàng, lúc này Diệp Chiếu Huyền cảm thấy sốt ruột lo lắng cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Thế nhưng ở kiếp trước, anh đã từng chứng kiến quá nhiều nghệ sĩ vì quá mức âu lo mà bỏ bê ăn uống dẫn đến kiệt quệ thân thể, vậy nên vấn đề này bắt buộc anh phải đặc biệt để tâm săn sóc.
"Em ăn rồi, còn anh thì sao?" Diệp Chiếu Huyền tháo tai nghe ra khỏi tai, sau đó đứng dậy.
Sở Kiều Nhất nghẹn lời, không ngờ giờ giấc sinh hoạt của Diệp Chiếu Huyền lại quy củ ngăn nắp đến vậy. Chẳng lẽ mấy lần trước đối phương cũng dậy sớm ăn sáng xong xuôi rồi vào phòng tập viết nhạc từ tờ mờ sáng thế này sao? Vậy mà trước giờ anh chẳng hề hay biết!
"Lát nữa tôi mới đi ăn." Sở Kiều Nhất ngượng ngùng cười: "Phải giải quyết cho xong đống công việc tồn đọng từ nửa đêm tới giờ thì mới yên tâm nuốt trôi cơm được."
Xem ra cái người cuồng công việc, ham làm việc điên cuồng như anh mới là kẻ đáng phải lo lắng cho sức khỏe của mình hơn.
Nghe thấy lời Sở Kiều Nhất, đôi mày Diệp Chiếu Huyền lập tức nhíu chặt lại. Cậu dứt khoát nắm lấy cổ tay Sở Kiều Nhất kéo thẳng ra ngoài cửa phòng tập.
"Vừa ăn vừa xử lý công việc đi, tiện thể em cũng chưa no lắm, muốn đi ăn thêm một chút nữa."
Sở Kiều Nhất bị Diệp Chiếu Huyền kéo một mạch xuống nhà ăn công ty. Anh còn chưa kịp nhìn rõ xem hôm nay có những món gì thì đối phương đã thuần thục lấy sẵn cho anh một vài món điểm tâm mà anh thường hay ăn nhất, sau đó lại kéo anh ngồi xuống bàn.
Anh định mở miệng hỏi thêm vài câu, nhưng nhìn thấy Diệp Chiếu Huyền đã im lặng cúi đầu húp mì xì xụp, Sở Kiều Nhất bèn thôi không nói nữa. Anh nhét một chiếc bánh bao nhỏ vào miệng, rồi bắt đầu cặm cụi gõ phím trả lời các tin nhắn công việc.
Xem ra chuyện Diệp Chiếu Huyền bảo chưa no không phải là nói dối, và việc lấy trúng những món anh thích ăn chắc cũng chỉ là tình cờ ngẫu nhiên mà thôi!
Sau khi đánh chén một bữa no nê và giải quyết xong hơn một nửa số tin nhắn công việc tồn đọng, hai người mới rời khỏi nhà ăn, thong thả rảo bước quay trở lại phòng tập.
Diệp Chiếu Huyền tiếp tục ngồi viết nhạc, còn Sở Kiều Nhất thì ngồi xuống bên cạnh cậu, mở ra xem xét kỹ lưỡng vài tài nguyên công việc được đánh dấu đỏ mà anh vừa lưu lại ban nãy — đó đều là những lịch trình rất phù hợp với cá nhân Diệp Chiếu Huyền, đồng thời cũng có một số ít lịch trình xuất hiện chung của cả nhóm Aurora.
Dù có lịch trình cá nhân là điều rất tốt, nhưng tuyệt đối không thể quên rằng Aurora là một thể thống nhất.
"Có một chương trình thực tế về rap muốn mời cậu tham gia một tập với tư cách khách mời cố vấn, tôi thấy chương trình này rất phù hợp với cậu đấy, cậu thấy sao?"
Sở Kiều Nhất mỗi khi chìm đắm vào công việc đều rất thích trao đổi, bàn bạc trực tiếp với các thành viên trong nhóm. Kiếp trước anh đã như vậy, kiếp này cũng không ngoại lệ.
Trước đây có rất nhiều công việc đều được thống nhất sau khi trao đổi kỹ càng với các thành viên Aurora, cho nên thỉnh thoảng anh cũng đãng trí quên mất rằng lúc này trong phòng tập chỉ có duy nhất anh và Diệp Chiếu Huyền, mà Diệp Chiếu Huyền thì đang bận rộn với công việc sáng tác của riêng mình.
Đến khi hoàn hồn nhận ra, anh mới áy náy liên tục nói lời xin lỗi: "Xin lỗi nhé, có làm đứt mạch cảm hứng của cậu không? Cái tật xấu cứ hễ làm việc là thích lôi người khác ra bàn bạc này của tôi đúng là phải sửa đổi mới được."
Thực ra, ngay từ giây phút Sở Kiều Nhất ngồi xuống bên cạnh, toàn bộ sự chú ý của Diệp Chiếu Huyền đã dồn hết lên người chàng Beta đang nghiêm túc làm việc này rồi.
Ở trong phòng tập kín đáo, Sở Kiều Nhất sẽ không đeo khẩu trang. Từng biến đổi biểu cảm dù là nhỏ nhặt nhất trên gương mặt anh đều được cậu thu trọn vào đáy mắt.
Cậu vô cùng thích dáng vẻ bận rộn lo toan sắp xếp công việc cho mình của anh, và càng thích hơn nữa khoảnh khắc trong đôi mắt sáng ngời của Sở Kiều Nhất chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của một mình cậu.
Giờ phút này, trong lòng cậu bỗng dấy lên niềm may mắn tột cùng vì hôm nay mình không có lịch trình nào bên ngoài, để có thể được ở lại đây một mình cùng Sở Kiều Nhất.
"Không sao đâu ạ." Diệp Chiếu Huyền mím môi dời ánh mắt đi, khẽ hỏi: "Là kiểu khách mời cố vấn như thế nào ạ?"
"Là huấn luyện viên cố vấn đấy! Nhưng chương trình yêu cầu cậu phải có một tiết mục biểu diễn mở màn bùng nổ, tốt nhất là một ca khúc hoàn toàn mới. Tối thứ Bảy tuần sau sẽ bấm máy ghi hình, liệu cậu có chuẩn bị kịp không?" Sở Kiều Nhất dùng ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn Diệp Chiếu Huyền.
Yết hầu của Diệp Chiếu Huyền khẽ trượt lên trượt xuống hai cái, cậu trầm giọng đáp: "Kịp ạ."
Bài hát cậu đang cặm cụi viết dở lúc này vừa hay có thể mang ra sử dụng ngay.
"Tuyệt vời quá! Chương trình về rap này có chất lượng chuyên môn rất cao, đến hôm ghi hình tôi sẽ đích thân đi theo hộ tống cậu."
Diệp Chiếu Huyền: "..."
Cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng Cố Khinh Chu và Ninh Tiêu sẽ dùng ánh mắt thù hằn, ghen tị đến mức nào để nhìn mình, và cả Tạ Gia nữa...
Tối hôm qua, vị Alpha cấp cao kia đã chính miệng thừa nhận bản thân đã hôn Sở Kiều Nhất, mà Sở Kiều Nhất lại không hề cự tuyệt hay phản kháng.
Vậy còn cậu thì sao? Nếu như cậu cũng hôn Sở Kiều Nhất, liệu đối phương có cảm thấy bài xích hay ghét bỏ hay không?
Nghĩ đến đây, ánh mắt cậu bỗng bất giác vô thức dán chặt vào đôi môi mềm mại hơi ửng hồng của Sở Kiều Nhất.
Trông có vẻ... rất là dễ hôn.

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.