Xuyên Thành Beta, Tôi Bị Nhóm Nhạc Alpha Tranh Giành › Chương 53
Chương 53: Em hy vọng anh có thể cạnh tranh công bằng với em
Chương 53· 2.039 từMiễn phí
Chương 53: Em hy vọng anh có thể cạnh tranh công bằng với em
Không một ai muốn nghe nội dung trong đoạn ghi âm cả. Sở Kiều Nhất bảo mọi chuyện cứ để anh tự tay giải quyết, Tào Xuyên Y và Phan Mẫn cũng vô cùng yên tâm, hiểu rõ anh là một người thông minh, có năng lực và luôn biết rõ chừng mực.
Nhóm Aurora không đến tìm ban tổ chức mà trực tiếp rời đi, các nhân viên trong tổ chương trình rõ ràng đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Trục Quang Giải Trí thật sự muốn làm lớn chuyện đối đầu trực diện với Đỉnh Thịnh Truyền Thông, bọn họ bị kẹt ở giữa chắc chắn sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan vô cùng khó xử.
Đường Vãn ban đầu còn nằng nặc đòi chen lên xe bảo mẫu của Aurora đi cùng, cuối cùng bị Sky bất đắc dĩ lôi ngược về chiếc siêu xe thể thao. Cảm giác lúc này khiến Sky có phần giống như người anh trai đang phải đau đầu quản thúc đứa em trai nghịch ngợm, nhưng so với cô em gái ruột thịt đã cắt đứt liên lạc từ lâu, anh ta quả thực tình nguyện chăm sóc cho người bạn thân Đường Vãn này hơn.
Trên suốt quãng đường trở về công ty, trong xe không một ai mở miệng nói chuyện. Sở Kiều Nhất cảm thấy bầu không khí có chút gượng gạo, bèn chủ động lên tiếng phổ biến lịch trình sắp tới của Aurora.
Nói qua nói lại một hồi, anh chợt nhận ra ngày mai lại chỉ có một mình Diệp Chiếu Huyền là bị bỏ lại ở công ty. Anh vừa thở phào nhẹ nhõm một chút thì lại cảm thấy tiếp tục thế này thật sự không ổn.
Anh phải nghĩ cách thu xếp thêm nhiều công việc cho Diệp Chiếu Huyền mới được. Thế nhưng tính cách, hình tượng cũng như vị trí định hình của Diệp Chiếu Huyền trong nhóm đều tương đối lúng túng, tuổi tác lại còn nhỏ, không thể nào đi theo phong cách thương mại cao cấp được.
"Hôm nay thời gian cũng không còn sớm nữa rồi, sau khi trở về các cậu hãy nghỉ ngơi cho thật tốt nhé." Sau khi đối chiếu xong toàn bộ lịch trình, Sở Kiều Nhất cất điện thoại vào túi.
Cố Khinh Chu lập tức sốt sắng lên tiếng: "Ngày mai lịch trình của bốn người bọn em lại bị phân tán ra, lần này anh cũng nên đi theo cùng em đi làm rồi chứ?"
Còn chưa đợi Sở Kiều Nhất kịp mở miệng trả lời, Ninh Tiêu đã nhanh nhảu cướp lời: "Anh đang mơ mộng hão huyền đấy à? Rõ ràng biết thừa anh Kiều Nhất ghét anh nhất, mà còn đòi anh ấy đi làm cùng anh. Ngày mai anh ấy chắc chắn sẽ đi theo em, đúng không anh Kiều Nhất?"
"Đúng cái đầu cậu ấy! Lượng fan của cậu lẹt đẹt được bao nhiêu đâu, căn bản chẳng cần người đại diện đích thân đi theo chăm sóc, thế mà cũng dám tranh giành người với tôi à!"
"Thì đã sao nào! Anh Kiều Nhất ở bên cạnh em mới thấy thoải mái nhẹ nhõm, mắc mớ gì phải đi chịu khổ chịu cực với anh chứ?"
"Cậu..."
"Dừng lại." Sở Kiều Nhất vẫn bị kẹp cứng ngắc ở chính giữa Cố Khinh Chu và Ninh Tiêu. Cảnh tượng hai người cãi cọ ỏm tỏi thậm chí khiến anh bất giác ảo giác như mình đang ngồi giữa Đường Vãn và Sky vậy.
Anh đưa cả hai tay ra làm động tác ngăn cản hai người tiếp tục tranh cãi, sau đó dứt khoát tuyên bố rõ ràng: "Ngày mai tôi vẫn sẽ ở lại công ty với Chiếu Huyền, tôi cần liên hệ tìm thêm công việc khác cho cậu ấy."
"Còn về hai cậu, tôi sẽ sắp xếp các trợ lý từng phụ trách lịch trình cá nhân của các cậu đi theo hỗ trợ."
Nghe xong quyết định của Sở Kiều Nhất, Cố Khinh Chu và Ninh Tiêu đều mang vẻ mặt đầy bi phẫn đồng loạt trừng mắt nhìn chằm chằm vào gáy của Diệp Chiếu Huyền.
Diệp Chiếu Huyền chẳng thèm bận tâm. Mãi đến khi phát hiện Tạ Gia cũng khẽ liếc mắt nhìn mình một cái, cậu mới quay đầu nhìn lại đối phương.
Tạ Gia khẽ nhếch khóe môi với cậu, Diệp Chiếu Huyền cũng khẽ gật đầu đáp lại.
Tào Xuyên Y ngồi ở ghế phụ phía trước hoàn toàn không biết gì về những màn đấu mắt ngầm ở hàng ghế sau, nhưng nghe thấy lời Sở Kiều Nhất nói, anh cũng lên tiếng phụ họa: "Tình hình hiện tại của Kiều Nhất quả thực ở lại công ty là thích hợp nhất. Nhưng các cậu cứ yên tâm, tôi sẽ bố trí thêm vài trợ lý chu đáo đi theo lo liệu lịch trình cá nhân cho các cậu."
Cố Khinh Chu: "..."
Ninh Tiêu: "..."
Đây có phải là vấn đề thêm bớt trợ lý đâu cơ chứ?! Rõ ràng bọn họ tranh qua giành lại từ nãy đến giờ đều là vì Sở Kiều Nhất cơ mà!
Mãi đến hơn mười một giờ đêm, xe mới về đến Trục Quang Giải Trí. Tào Xuyên Y và Phan Mẫn nhanh chóng chào tạm biệt rời đi, Sở Kiều Nhất cũng dự định quay về phòng ký túc xá nghỉ ngơi.
Thế nhưng hai đứa trẻ to xác Cố Khinh Chu và Ninh Tiêu rõ ràng không hề có ý định buông tha cho anh. Mỗi người ôm chặt lấy một bên cánh tay anh, bám dính theo anh bước vào tận bên trong tòa nhà ký túc xá.
Sở Kiều Nhất ban đầu cứ ngỡ hai đứa này sẽ nhanh chóng buông anh ra để đi thang máy lên tầng trên. Nào ngờ anh đã đứng sờ sờ trước cửa phòng mình rồi mà Cố Khinh Chu và Ninh Tiêu vẫn ôm chặt cứng lấy hai cánh tay anh không chịu buông.
"Hai cậu không chịu về phòng ngủ à?" Anh cạn lời nói: "Chính vì các cậu cứ bám dính lấy tôi suốt ngày như thế này nên tôi mới bị người của AKing hiểu lầm đấy."
Nhắc đến chuyện này, Cố Khinh Chu và Ninh Tiêu bất giác nhớ lại chuyện Sở Kiều Nhất bị kẻ khác sỉ nhục coi là bạn tình giải tỏa của cả nhóm, bèn ngượng ngùng khẽ hắng giọng một cái.
"Người ta muốn hiểu lầm thế nào là việc của người ta, bản thân chúng ta lòng ngay dạ thẳng không thẹn với lương tâm là được rồi." Ninh Tiêu nghiêm túc nói: "Thế giới bên ngoài nguy hiểm quá chừng, anh à, em nhất định sẽ bảo vệ anh thật tốt. Hay là ngày nào em cũng lưu lại thật nhiều tin tức tố trên người anh đi, để cho bất kỳ Alpha nào có ý đồ xấu muốn tới quấy rối đều phải sợ hãi chùn bước."
Sở Kiều Nhất: "...?"
"Cậu có bệnh thì đi tìm bác sĩ mà khám đi, cấp bậc tin tức tố của mình ở mức nào mà không tự biết à?" Cố Khinh Chu dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc liếc Ninh Tiêu một cái, sau đó quay sang dịu giọng với Sở Kiều Nhất: "Anh ơi, chuyện ban nãy không dọa anh sợ chứ? Tối nay em có thể ngủ cùng phòng bảo vệ anh, sáng mai anh cùng em đến phim trường chụp tạp chí có được không?"
Sở Kiều Nhất: "..."
Anh thật sự không hiểu rốt cuộc Cố Khinh Chu lấy đâu ra da mặt dày để thốt ra những lời lẽ như thế nữa. Trong cái nhóm nhạc Aurora này, người nguy hiểm số một đối với anh rõ ràng chính là tên nhóc này chứ ai!
"Anh mà cũng đòi ngủ chung với anh ấy à? Đã vậy thì để bảo vệ anh Kiều Nhất an toàn tuyệt đối, tối nay em cũng phải tham gia ngủ cùng!"
"Dừng, dừng, dừng lại ngay! Ai đồng ý cho hai cậu ngủ chung phòng với tôi từ bao giờ thế hả?" Thấy Cố Khinh Chu và Ninh Tiêu kẻ một câu người một lời, ngoài mặt thì có vẻ đang cãi nhau chí chóe nhưng thực chất lại ngấm ngầm sắp đặt đâu vào đấy mọi chuyện của anh, Sở Kiều Nhất không nhịn nổi nữa đành phải lên tiếng: "Hôm nay tôi mới biết tin tức tố của Alpha cấp cao có thể áp chế được Beta, sau này tôi tự khắc sẽ nâng cao cảnh giác, không cần hai cậu phải bận tâm lo lắng đâu."
Dứt khoát rút hai cánh tay ra, Sở Kiều Nhất một tay đẩy lưng Cố Khinh Chu, tay kia đẩy lưng Ninh Tiêu, dồn cả hai người đi về phía thang máy ở tầng một.
"Sáng mai hai cậu đều phải dậy thật sớm, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai nếu công việc không hoàn thành tốt mà bị đối tác khiếu nại đến chỗ tôi, thì hai người các cậu tự liệu mà gánh hậu quả đấy."
Hai người còn định nói thêm điều gì đó, nhưng Sở Kiều Nhất đã mang gương mặt nghiêm nghị đẩy thẳng bọn họ vào trong cabin thang máy, tiện tay bấm luôn số tầng, đứng nhìn tận mắt cho đến khi cánh cửa thang máy khép chặt lại mới quay lưng rời đi.
Cố Khinh Chu và Ninh Tiêu im lặng đứng cạnh nhau trong thang máy. Cả hai đều ở cùng một tầng, mà tòa ký túc xá của Trục Quang Giải Trí vốn cũng không cao, nên chẳng mấy chốc thang máy đã đưa họ lên tới nơi.
Vừa bước chân ra ngoài hành lang, hai người bỗng nhiên đồng thanh mở miệng—
"Cậu cảm thấy đội trưởng..."
"Em thích anh Kiều Nhất."
Cố Khinh Chu vừa định mở lời với Ninh Tiêu để thảo luận xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa Tạ Gia và Sở Kiều Nhất trong lối thoát hiểm, nào ngờ Ninh Tiêu lại buông ra một câu kinh thiên động địa.
Cậu giật thót mình, vội vàng đảo mắt nhìn quanh quất bốn phía, sau đó nhanh chóng kéo Ninh Tiêu vào thẳng phòng của mình.
Hai người đứng đối diện nhau, lại một lần nữa rơi vào khoảng lặng ngột ngạt.
"Anh, em biết anh cũng thích anh Kiều Nhất. Trong kỳ mẫn cảm hôm nọ, tuy em không biết rốt cuộc hai người đã làm những gì, nhưng trên người anh Kiều Nhất vương vấn toàn là mùi tin tức tố của anh, điều đó khiến em cảm thấy vô cùng khó chịu."
"Em hy vọng anh có thể cạnh tranh công bằng với em, đừng có lúc nào cũng..."
Thấy tâm tư thầm kín bấy lâu của mình bị Ninh Tiêu vạch trần trần trụi, vành tai Cố Khinh Chu lập tức đỏ ửng lên, nhưng cậu vẫn cáu kỉnh ngắt lời: "Mẹ kiếp, cậu chỉ coi một mình tôi là đối thủ cạnh tranh thôi đấy à? Cậu bị thiếu nếp nhăn não đúng không?"
"Ý anh là sao?" Ninh Tiêu ngơ ngác nghi hoặc nhìn Cố Khinh Chu.
Cố Khinh Chu đảo mắt xem thường, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đội trưởng cũng thích anh Kiều Nhất, cậu đui mù không nhìn ra à? Hôm nay ở lối thoát hiểm, anh ta chắc chắn đã làm trò gì đó với anh Kiều Nhất rồi! Anh ta là Alpha cấp cao, nếu thật sự ra mặt tranh giành anh Kiều Nhất với chúng ta, chúng ta chắc chắn không có cửa tranh lại đâu!"
Ninh Tiêu: "...!"
Sao lại có thể như thế được chứ! Rõ ràng bình thường đội trưởng rất ít khi tương tác thân mật với anh Kiều Nhất mà! Hoàn toàn không nhìn ra chút dấu hiệu nào của một kẻ đang thích anh Kiều Nhất cả!

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.