Xuyên Thành Beta, Tôi Bị Nhóm Nhạc Alpha Tranh Giành › Chương 51
Chương 51: Lần này cậu thật sự không nhịn nổi nữa
Chương 51· 2.737 từMiễn phí
Chương 51: Lần này cậu thật sự không nhịn nổi nữa
Sở Kiều Nhất lần này thật sự hoảng loạn. Dù trong người vẫn còn chút sức lực để kháng cự, nhưng Quách Duy với thân phận là một Alpha cấp cao vẫn có thể dễ dàng chế ngự anh một cách áp đảo.
Anh chẳng khác nào con cá nằm trên thớt, hai tay bị bẻ quặt ra sau lưng. Dù anh đã chủ động nhượng bộ và yếu thế, nhưng Quách Duy hoàn toàn không có ý định buông tha.
"Cậu... cậu đừng xúc động làm liều! Nếu có người phát hiện cậu làm trò này ở lối thoát hiểm, hình tượng của cậu sẽ sụp đổ tan tành đấy!"
Nghe thấy lời Sở Kiều Nhất, một bàn tay Quách Duy tiếp tục sờ soạng cơ thể anh, vừa cười cợt nhả: "Cùng lắm thì giải nghệ rút khỏi giới giải trí. Cho dù không đi làm, tôi vẫn có thể sống sung sướng hơn đại đa số người trên đời này nhiều."
Sở Kiều Nhất: "..."
Đúng là lũ nhà giàu đáng ghét!
Chẳng lẽ anh thật sự phải thất thân dưới tay một thằng nhóc ranh mới mười tám tuổi này sao?! Cứu mạng với!
Mắt thấy lưng quần sắp bị tuột xuống, trong lối thoát hiểm bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Sở Kiều Nhất vừa định cất tiếng kêu cứu thì chợt cảm thấy trên người nhẹ bẫng — Quách Duy đã bị ai đó đá văng sang một bên.
Ngay sau đó, anh được kéo vào một vòng ôm ấm áp, cảm nhận được một luồng khí tức dịu dàng khó tả bao bọc lấy mình.
Cảm giác khó chịu nghẹt thở trên người lập tức được xua tan biến mất. Sở Kiều Nhất ngẩng đầu lên, đập vào mắt là gương mặt đầm đìa mồ hôi của Tạ Gia.
Đối phương dùng ánh mắt lạnh lẽo thấu xương nhìn chằm chằm Quách Duy đang ngã lăn lóc ở góc tường. Quách Duy ôm lấy cánh tay đau điếng bò dậy, trên mặt tràn đầy vẻ tức giận dữ tợn.
"Mày có biết tao là ai không?" Hắn hung tợn phóng thích tin tức tố về phía Tạ Gia nhằm đe dọa.
Tạ Gia vốn đã bị mùi rượu rum nồng nặc trong lối thoát hiểm kích thích đến mức sắp bùng nổ, thấy Quách Duy còn dám lớn tiếng chất vấn, lập tức phóng xuất toàn bộ tin tức tố của bản thân, trực diện ập thẳng về phía gã Alpha cấp cao đáng hận kia.
Ngay từ lúc bước xuống sân khấu, cậu đã nhận thấy điều bất thường. Là Alpha cấp cao, cậu đặc biệt nhạy cảm với tin tức tố của đồng loại. Cậu mặc kệ ánh mắt nghi hoặc của các thành viên khác mà lao thẳng về phòng nghỉ, đến khi không thấy bóng dáng Sở Kiều Nhất đâu, cậu mới hoàn toàn nhận ra tình thế nguy cấp.
Dù Tào Xuyên Y đã ngăn chặn được đám lãnh đạo cấp cao của Đỉnh Thịnh Truyền Thông, nhưng còn đám thành viên của nhóm AKing thì sao?
Bọn họ cứ ngỡ mấy gã Alpha cấp cao ngậm thìa vàng đó sẽ chẳng thèm để mắt hứng thú với một Beta, thế nhưng sở thích bệnh hoạn và thói trăng hoa của đám công tử bột này thì ai nấy đều rõ. Năm xưa Sở Kiều Nhất đã phải nếm đủ đắng cay tủi nhục từ nhóm AKing rồi.
Chỉ là cậu không ngờ Quách Duy lại dám ngang nhiên làm ra hành vi bỉ ổi bẩn thỉu này với Sở Kiều Nhất. Trời mới biết khoảnh khắc nhìn thấy Sở Kiều Nhất bị đối phương đè chặt dưới thân, lồng ngực cậu đã bốc lên ngọn lửa giận dữ ngút trời đến nhường nào!
"Ha! Quả nhiên hắn ta là người của các người đúng không? Giữa mùa hè oi bức mà ăn mặc kín mít áo dài quần dài, hóa ra là để che đi những vết hôn trên người chứ gì? Đã là món đồ chơi dùng chung trong nội bộ, thì việc tao chơi một chút có làm sao? Cần gì phải nổi cơn tam bành như thế?"
Quách Duy có lẽ cũng tự hiểu tin tức tố của mình chẳng chiếm được chút thượng phong nào trước mặt Tạ Gia, bèn trơ trẽn nói: "Tao có bảo là không trả lại cho tụi mày đâu, có cần thiết phải căng thẳng đến mức này không?"
Sở Kiều Nhất cảm nhận được lực siết của cánh tay Tạ Gia đang ôm mình bỗng chốc tăng lên dữ dội, siết chặt đến mức khiến anh nghẹt thở, bèn vội vàng vỗ nhẹ vào cánh tay đối phương.
Lúc này Tạ Gia mới nới lỏng vòng tay ra một chút, nhưng vẫn ôm chặt Sở Kiều Nhất trong lòng, che chắn cẩn thận.
"Ở Đỉnh Thịnh Truyền Thông, người đại diện Beta các người nuôi để làm cái thứ chức năng đó đấy à? Đừng có đem mấy cái quy tắc ngầm bẩn thỉu trong nội bộ các người tùy tiện áp đặt lên công ty khác!" Sở Kiều Nhất giận đến tím tái cả mặt mày.
Một người đàn ông thẳng đuột như anh lại bị hiểu lầm thành "món đồ chơi dùng chung", thậm chí suýt chút nữa bị cưỡng bức thô bạo. Nếu không nhờ Tạ Gia chạy tới kịp thời, chắc anh đâm đầu vào tường tự tử cho xong!
Rõ ràng trong ký ức của nguyên chủ khi còn ở Đỉnh Thịnh Truyền Thông chưa từng nghe nói qua chuyện dơ bẩn như vậy, cớ sao tên Quách Duy này lại có suy nghĩ bệnh hoạn về anh như thế chứ? Đúng là đồ biến thái không hơn không kém!
Quả nhiên lũ nhà giàu rửng mỡ toàn là một lũ biến thái! Tuổi còn nhỏ mà chẳng học được điều gì tử tế!
Quách Duy còn định mở miệng buông lời sỉ nhục thêm, nhưng tin tức tố của Tạ Gia lại một lần nữa hung bạo tấn công thẳng vào tuyến thể của hắn, khiến sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch không còn một giọt máu.
Hắn nhìn chằm chằm vào Tạ Gia đang mang gương mặt không chút biểu cảm, ngửi thấy mùi vị tin tức tố của Tạ Gia, bỗng nhiên bật ra một tiếng cười khẩy mỉa mai: "Hèn chi... Hóa ra mày chính là thằng đại thiếu gia phế vật của nhà họ Tạ! Rõ ràng mang danh là Alpha cấp cao mà lại chẳng bằng nổi một đứa em trai là Alpha bình thường, cuối cùng bị gia tộc đá văng ra khỏi cửa!"
"Hahaha! Nực cười thật đấy chứ! Bây giờ lại còn đi bảo bọc một tên Beta tầm thường, không phải là mày thật sự yêu hắn rồi đấy chứ?"
Nghe những lời công kích của Quách Duy, Tạ Gia không có chút phản ứng dao động nào. Dù trong lòng rất muốn xông lên đấm nát mặt gã thêm một cú nữa, nhưng thân phận của Quách Duy quả thực không dễ dây vào, mà thân thế của bản thân cậu lúc này cũng vô cùng nhạy cảm.
"Cút!" Cậu trừng mắt nhìn Quách Duy, gằn giọng hung tợn.
Quách Duy cũng chẳng muốn tiếp tục dây dưa chịu thiệt với Tạ Gia ở đây, nhưng cũng không cam lòng bỏ chạy một cách nhục nhã như vậy, bèn nghiến răng để lại một câu: "Đã thích đến thế thì liệu mà trông chừng cho kỹ vào! Từ nhỏ đến lớn, chưa có thứ gì tao muốn mà không đoạt được đâu!"
Nói xong, hắn nhanh chóng xoay người rời khỏi lối thoát hiểm, chỉ còn lại Tạ Gia và Sở Kiều Nhất vẫn đang ôm chặt lấy nhau giữa khoảng không gian tĩnh mặng.
Sở Kiều Nhất cảm thấy dường như mình vừa nghe được một bí mật động trời nào đó về gia thế của Tạ Gia. Thế nhưng ngay lúc này, anh vô cùng biết ơn sự xuất hiện kịp thời của cậu, bèn chân thành cất tiếng cảm ơn: "Cảm ơn cậu nhé, cậu lại cứu tôi thêm một lần nữa rồi."
Lần trước cũng chính là Tạ Gia đã xông vào phòng ký túc xá giải cứu anh khỏi tay Cố Khinh Chu.
Lúc này Tạ Gia mới cúi đầu nhìn Sở Kiều Nhất, sau đó với vẻ mặt đầy sợ hãi xen lẫn lo lắng, cậu bắt đầu đưa tay sờ soạng kiểm tra khắp cơ thể Sở Kiều Nhất.
"Anh có sao không? Hắn ta chưa kịp làm gì anh chứ?"
Bị Tạ Gia sờ soạng kiểm tra khắp người, Sở Kiều Nhất không hề cảm thấy phản cảm hay khó chịu, ngược lại còn khẽ cười trấn an: "Yên tâm đi, cậu đến rất kịp thời. Tôi chỉ bị hắn sờ soạng vài cái thôi, không sao cả đâu."
Hơn nữa mông vẫn chưa bị sờ tới, may mắn thật, đúng là đại nạn không chết.
Sau khi xác nhận cơ thể Sở Kiều Nhất không có thương tổn gì, Tạ Gia mới buông tay thả anh ra.
Nào ngờ vừa mới buông tay, hai chân Sở Kiều Nhất bỗng dưng mềm nhũn, cả người lảo đảo ngã gục sang một bên.
Tạ Gia vội vã đưa tay ôm trọn Sở Kiều Nhất vào lòng lần nữa. Cậu lập tức nhận ra Quách Duy đã dùng một lượng lớn tin tức tố cấp cao để áp chế và làm tê liệt cơ thể Sở Kiều Nhất. Mặc dù cậu đã giải phóng tin tức tố mang tính xoa dịu cho anh, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để bao phủ và xóa sạch mùi rượu rum nồng gắt của Quách Duy, trừ phi ngay tại đây cậu thực hiện một màn "tắm tin tức tố" toàn diện cho Sở Kiều Nhất.
"Xin lỗi nhé, chân tôi tự nhiên bủn rủn đứng không vững... Mà đây cũng là lần đầu tiên tôi biết tin tức tố của Alpha cấp cao lại có thể áp chế được cả Beta đấy, sao cậu không nói sớm cho tôi biết chứ?"
Tạ Gia dường như đã không còn nghe lọt tai những lời lải nhải của Sở Kiều Nhất nữa rồi. Trước đây trên người Sở Kiều Nhất vương vấn toàn là mùi thuốc lá của Cố Khinh Chu, cậu đã cắn răng nhẫn nhịn.
Sau đó nghe nói Ninh Tiêu cũng từng để lại một lượng lớn tin tức tố gỗ đàn hương trên người anh, cậu cũng đã nhẫn nhịn.
Thế nhưng lần này, cậu thật sự không thể nào nhịn nổi nữa rồi!
Cậu khẽ thốt lên một câu "Xin lỗi", sau đó dứt khoát giật phăng chiếc khẩu trang trên mặt Sở Kiều Nhất xuống, rồi cúi đầu hôn thẳng lên môi anh.
Sở Kiều Nhất hoàn toàn chết lặng trước hành động đường đột này. Mãi đến khi đầu lưỡi mềm mại ấm nóng của đối phương luồn lách chen sâu vào trong khoang miệng mình, anh mới bừng tỉnh hồn phách, hai bên má nóng bừng như sắp bốc cháy.
Đúng ra lúc này anh phải kịch liệt kháng cự, vùng vẫy đẩy ra mới phải. Thế nhưng nụ hôn của Tạ Gia lại đem đến cho anh cảm giác vô cùng thoải mái, ấm áp, hơn nữa đối phương dường như nâng niu, trân trọng anh từng chút một?
Sở Kiều Nhất chưa từng yêu đương bao giờ, chứ đừng nói đến chuyện hôn môi thân mật thế này. Trong cơn mơ màng, anh bất giác thử thăm dò đáp lại một chút, kết quả lập tức bị Tạ Gia ép chặt vào bức tường lạnh lẽo phía sau, bị cuốn vào màn dây dưa trao đổi vô số nước bọt đầy cuồng nhiệt.
Nụ hôn của Tạ Gia đột ngột trở nên tràn ngập tính xâm lược và chiếm hữu mạnh mẽ, đem lại cho Sở Kiều Nhất một cảm giác tê dại khó tả thành lời, nhưng cảm giác ấy hoàn toàn không hề tệ một chút nào.
Mãi cho đến khi nụ hôn sâu kết thúc, hai người đứng đối diện nhau trong bầu không khí lúng túng ngượng ngùng, Sở Kiều Nhất mới nghe thấy giọng nói khàn khàn của Tạ Gia vang lên: "Chỉ có tin tức tố của Alpha cấp cao mới tạo ra hiệu quả đối với Beta. Có thể áp chế, cũng có thể xoa dịu an ủi, chỉ là hiệu quả không rõ rệt bằng khi dùng cho Omega mà thôi."
Sở Kiều Nhất chớp chớp mắt nhìn Tạ Gia, trong lòng thầm nghĩ hóa ra nụ hôn vừa rồi phần lớn là do Tạ Gia muốn thông qua tiếp xúc thân mật để an ủi và truyền tin tức tố xoa dịu cho mình. Nghĩ vậy, anh bèn nở nụ cười gượng gạo xua tan không khí ngượng ngùng: "Hóa ra là như vậy à... Cơ mà đúng thật, bây giờ tôi thấy người có sức lực lại rồi, cảm ơn cậu nhé."
Tạ Gia khẽ đáp một tiếng, ánh mắt chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt Sở Kiều Nhất.
Cậu đã nói dối. Cho dù là muốn xoa dịu và truyền tin tức tố cho Sở Kiều Nhất, thực tế cũng hoàn toàn không cần phải hôn môi. Đó chẳng qua chỉ là sự khao khát ích kỷ và dục vọng chiếm hữu chôn sâu trong lòng cậu mà thôi.
Thế nhưng Sở Kiều Nhất không hề cự tuyệt cậu, thậm chí còn nói lời cảm ơn, vừa rồi còn chủ động đáp lại nụ hôn của cậu... Điều đó chẳng phải chứng minh rằng đối phương hoàn toàn không hề chán ghét việc hôn môi với cậu hay sao?
Nếu như quả thật là như vậy...
"Đội trưởng! Anh Tiểu Kiều!"
Dòng suy nghĩ miên man lập tức bị tiếng gọi thất thanh của Ninh Tiêu cắt ngang. Trong lối thoát hiểm bỗng vang lên hàng loạt tiếng bước chân hỗn loạn vội vã.
Sở Kiều Nhất giật mình hoảng hốt, vội vàng kéo chiếc khẩu trang đeo lại ngay ngắn lên mặt. Liền sau đó, anh nhìn thấy các nhân viên hậu đài cùng toàn thể các thành viên Aurora với vẻ mặt nghiêm trọng tột cùng đang hớt hải từ đầu bên kia lối đi lao tới, trên tay ai nấy đều cầm sẵn chai xịt khử mùi tin tức tố quen thuộc.
"Xin lỗi, vô cùng xin lỗi hai người! Chúng tôi thật sự không ngờ lại có kẻ dám to gan phóng thích tin tức tố ở hậu trường thế này, hai người không sao chứ?!"
Các nhân viên trong ban tổ chức đêm hội phần lớn cũng là Beta, bởi vậy trước đó họ không thể ngửi thấy mùi tin tức tố nồng nặc đang giằng co dữ dội trong không khí.
Thế nhưng Diệp Chiếu Huyền, Cố Khinh Chu, Ninh Tiêu cùng Tào Xuyên Y và Phan Mẫn đều là Alpha, bọn họ có thể ngửi thấy rành rành. Sky nghe tin Sở Kiều Nhất có thể gặp chuyện chẳng lành vốn cũng định chạy theo vào, nhưng vừa mới bước chân vào cửa lối thoát hiểm đã bị áp lực tin tức tố nồng nặc kích thích đến mức phải lùi ngược trở ra.
Anh ta dám khẳng định chắc chắn vừa có hai Alpha cấp cao tiến hành một cuộc đọ sức tin tức tố gay gắt ở đây, môi trường ngột ngạt ngập tràn sát khí này hoàn toàn không phải là nơi mà một Omega như anh ta có thể chịu đựng nổi.
Ngửi thấy trên người Sở Kiều Nhất vương vấn nồng đậm mùi tin tức tố thuộc về Tạ Gia, xen lẫn với tàn dư của mùi rượu rum xa lạ, toàn bộ các thành viên Alpha của Aurora đều đồng loạt rơi vào im lặng tuyệt đối.
Cố Khinh Chu liếc nhìn Tạ Gia đang mang vẻ mặt có chút gượng gạo khác thường, rồi lại nhìn sang Sở Kiều Nhất với vành tai đang đỏ bừng như muốn nhỏ máu, hai bàn tay buông thõng bên người bất giác siết chặt thành nắm đấm.

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.