Xuyên Thành Beta, Tôi Bị Nhóm Nhạc Alpha Tranh Giành › Chương 50
Chương 50: Đám Alpha Bình Thường Đó Hầu Hạ Nổi Cậu Không?
Chương 50· 3.518 từMiễn phí
Chương 50: Đám Alpha Bình Thường Đó Hầu Hạ Nổi Cậu Không?
Sở Kiều Nhất vốn dĩ không phải là kiểu người thích đem lại rắc rối phiền toái cho người khác. Giờ phút này linh hồn tàn lưu của nguyên chủ dường như đã hoàn toàn tan biến, cho nên khi phải đối diện trực tiếp với Diêm Cường, cậu lại có thể giữ được sự điềm tĩnh và thong dong hơn rất nhiều.
Chưa đợi Tào Xuyên Y kịp mở miệng nói điều gì, cậu đã chủ động bước tới nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Diêm Cường, cố tình hạ thấp giọng nói xuống: "Chào Diêm tổng, xin hỏi ông có chuyện gì không? Nghe nói ông vẫn luôn tìm kiếm tôi."
Tuy rằng Diêm Cường chưa chắc đã có thể nhận ra thân phận của cậu chỉ qua một giọng nói, nhưng lỡ may xảy ra sơ hở thì sao? Huống chi cậu còn nhìn thấy gã Vương Thiện Hòa đang lấm lét nép ở phía sau lưng Diêm Cường, dùng ánh mắt đầy vẻ căm phẫn và hậm hực nhìn chằm chằm vào mình.
Lần đầu tiên được trực tiếp trò chuyện với Sở Kiều Nhất, trong lòng Diêm Cường bỗng dâng lên một cảm giác hưng phấn kỳ lạ. Đối phương chủ động nhận ra gã, điều đó chứng tỏ cậu ta cũng đã đoán biết được mục đích chuyến đi này của gã rồi đúng không?
Chẳng lẽ là tên Beta phế vật Uông Bình kia đã tiết lộ điều gì đó với Tiểu Kiều rồi sao? Thật đáng tiếc, kỳ thực gã vốn chẳng hề mặn mà muốn tiếp nhận Uông Bình vào Đỉnh Thịnh Truyền Thông, một tập đoàn lớn như Đỉnh Thịnh tuyệt đối không cần những kẻ rác rưởi bất tài——trong mắt gã, Uông Bình là loại Beta hạ đẳng ngay cả xách dép cho Vương Thiện Hòa cũng không xứng.
"Chào cậu. Đỉnh Thịnh Truyền Thông quả thực có chút việc quan trọng muốn được bàn bạc cùng cậu, không biết có tiện để chúng ta tìm một nơi riêng tư nói chuyện không?" Diêm Cường thản nhiên đảo mắt liếc nhìn đám Alpha đang đứng sừng sững sau lưng Sở Kiều Nhất.
Mặc dù trước đây gã đã từng nghe nói các thành viên của nhóm Aurora rất mực bao bọc bảo vệ Tiểu Kiều, nhưng gã không ngờ cả bốn gã Alpha đều đồng lòng nhất trí như một thế này, chẳng trách Quách Duy lại có hứng thú mãnh liệt với vị Tiểu Kiều này đến vậy.
Lần này thì Tào Xuyên Y thực sự nhịn hết nổi rồi. Tên Diêm Cường này chỉ thiếu nước trực tiếp ra tay cướp người ngay trước mũi anh mà thôi.
Anh nở một nụ cười giả tạo lạnh ngắt, giọng điệu mỉa mai cất lên: "Diêm tổng à? Tôi không rõ ông muốn tìm riêng người đại diện của Trục Quang Giải Trí chúng tôi để làm gì, nhưng làm trò chèo kéo lộ liễu ngay giữa chốn đông người thế này e là không hay cho lắm đâu nhỉ?"
Sở Kiều Nhất kín đáo buông bàn tay của Diêm Cường ra, tiện tay quẹt quẹt hai cái vào mép quần bò của mình như muốn lau đi thứ gì đó bẩn thỉu.
Cả Cố Khinh Chu lẫn Ninh Tiêu đều thu trọn từng hành động nhỏ đầy vẻ ghét bỏ đó của Sở Kiều Nhất vào mắt, tảng đá đè nặng trong lòng hai người thoáng chốc nhẹ bẫng đi rất nhiều.
Cảnh tượng hai công ty giải trí kình địch tranh giành nghệ sĩ của nhau trong giới vốn dĩ không hề hiếm gặp, thế nhưng màn công khai tranh giành một người đại diện quản lý thì quả thực là chuyện xưa nay hiếm có. Rất nhiều người xung quanh đã bắt đầu lén lút rút điện thoại ra bấm máy quay lại khoảnh khắc giật gân này.
Diêm Cường thì lại chẳng hề bận tâm một chút nào, nếu như chuyện này làm ầm ĩ lớn chuyện lên thì ngược lại càng có lợi cho gã. Nếu như tên Tiểu Kiều này ngu ngốc không chịu chọn Đỉnh Thịnh Truyền Thông, chắc chắn sẽ bị người đời chửi là một "thằng đần độn", bởi vì người khôn thì ngoi lên chỗ cao, chỉ có nước mới chảy xuống chỗ trũng mà thôi.
Cứ ngỡ rằng đối phương sẽ cảm động đến rơi nước mắt mà nhận lời đi nói chuyện riêng với mình, nào ngờ vị Beta bí ẩn này lại chẳng thèm nể mặt gã lấy nửa phân, thẳng thừng cất lời từ chối: "Rất xin lỗi Diêm tổng, tôi không có bất cứ điều gì muốn bàn bạc với Đỉnh Thịnh Truyền Thông cả. Nếu như là định hướng phát triển nghề nghiệp, thì hiện tại tôi chỉ có một dự định duy nhất là tiếp tục ở lại cống hiến cho nội bộ đội ngũ của Aurora mà thôi."
Nói dứt lời, cậu hoàn toàn chẳng buồn để tâm đến sắc mặt đang biến đổi của Diêm Cường, quay đầu nhìn sang Tào Xuyên Y: "Anh Xuyên Y, em chợt nhớ ra còn chút công việc chưa xử lý xong, em xin phép quay lại phòng nghỉ với chị Phan Mẫn trước nhé."
Tào Xuyên Y nhìn thấy gương mặt Diêm Cường trong nháy mắt đã đen như đít nồi, nhưng anh không thể không thừa nhận rằng vào thời khắc này, trong lòng anh cảm thấy vô cùng sảng khoái và hả hê.
Nhận thấy tầng lớp lãnh đạo của Đỉnh Thịnh đều đang bị giữ chân ở đây, đám trợ lý bên kia có lẽ vẫn đang bận rộn cung phụng hầu hạ các vị đại thiếu gia, Tào Xuyên Y lập tức gật đầu: "Em cứ đi đi, chỗ này cứ để anh lo."
Trước khi quay người rời đi, Sở Kiều Nhất còn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai Ninh Tiêu một cái, trao cho các thành viên Aurora ánh mắt cổ vũ đầy tin tưởng.
Diêm Cường tức giận đến mức tin tức tố trong người suýt chút nữa đã mất kiểm soát mà bùng phát ra ngoài. Gã nhìn trừng trừng vào bóng lưng đang rảo bước rời đi của Tiểu Kiều, theo phản xạ toan nhấc chân đuổi theo, thế nhưng cả bốn thành viên Tạ Gia, Cố Khinh Chu, Diệp Chiếu Huyền và Ninh Tiêu đã đồng loạt bước lên một bước, tạo thành một bức tường người vững chãi chặn đứng đường đi của gã.
Ngay cả một người ngày thường luôn dịu dàng nho nhã, nói lý lẽ như đội trưởng Tạ Gia lúc này cũng khẽ bật ra một tiếng cười lạnh, cất giọng chất vấn: "Diêm tổng, chúng tôi rất cảm ơn vì ông đã đánh giá cao và công nhận năng lực của người đại diện chúng tôi. Thế nhưng điều này liệu có đại diện cho việc nội bộ Đỉnh Thịnh Truyền Thông cũng đang ngầm thừa nhận rằng nhóm nhạc Aurora chúng tôi đang phát triển xuất sắc hơn hẳn nhóm AKing hay không?"
Đây là một góc độ phản kích sắc bén mà chưa một ai từng nghĩ tới, thế nhưng khi được thốt ra từ chính miệng của Tạ Gia, nó lại mang một sức nặng ghê gớm đầy tính thuyết phục.
Đỉnh Thịnh Truyền Thông đường đường là công ty giải trí và quản lý hàng đầu trong giới, nội bộ của bọn họ sở hữu biết bao người đại diện kỳ cựu và xuất sắc bậc nhất. Vậy mà một vị lãnh đạo cấp cao lại hết lần này đến lần khác tỏ ra thèm thuồng, săn đón người đại diện của nhóm tân binh Aurora đến mức mất hết phong thái như thế, rất khó để không khiến người ngoài nghi ngờ rằng Đỉnh Thịnh Truyền Thông đang thực sự sinh lòng kiêng dè, sợ hãi trước đà phát triển thần tốc của Aurora.
Chính vì lo sợ nhóm Aurora sẽ sớm muộn vượt mặt đè bẹp AKing, cho nên bọn họ mới phải tìm mọi mưu ma chước quỷ để đào rỗng góc tường, cướp người đại diện tài ba có thực lực về phe mình.
Gương mặt Diêm Cường lập tức cứng đờ như hóa đá. Gã thậm chí còn nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán to nhỏ của các nhân viên và nghệ sĩ xung quanh bắt đầu phân tích theo hướng mà Tạ Gia vừa dẫn dắt. Đa số mọi người đều đã bị lý lẽ sắc bén của Tạ Gia dắt mũi hoàn toàn!
Chẳng qua chỉ là một lũ nghệ sĩ quèn của một công ty nhỏ sắp phá sản, bọn chúng lấy đâu ra cái lá gan lớn mật đến mức này chứ?!
Diêm Cường không muốn tiếp tục đứng chôn chân ở đây để chịu nhục nữa, thế nhưng Tào Xuyên Y và các thành viên của Aurora lại phối hợp với nhau vô cùng ăn ý nhịp nhàng, một lần nữa di chuyển chắn kín hoàn toàn lối thoát của gã.
Ở một diễn biến khác, Sở Kiều Nhất đang sải bước dài tiến về phía phòng nghỉ hậu trường của nhóm Aurora. Mắt thấy chỉ còn cách cánh cửa phòng nghỉ khoảng chừng hơn chục mét nữa thôi, thì cánh cửa kim loại dày cộp của lối thoát hiểm khẩn cấp bên cạnh đột nhiên bật mở toang ra. Một bàn tay rắn như gọng kìm bất ngờ thò ra bịt chặt lấy miệng cậu, thô bạo lôi tuột cậu vào sâu trong bóng tối nhá nhem của đường hầm thoát hiểm.
Nhịp tim của Sở Kiều Nhất lập tức đập nhanh dồn dập. Cậu trừng mắt ngước nhìn kẻ vừa tấn công mình, không ngờ đối phương lại chẳng hề làm bất kỳ biện pháp ngụy trang nào, cứ thế ngông nghênh đứng sừng sững trước mặt cậu, dùng ánh mắt săm soi đầy ác ý nhìn cậu từ đầu đến chân.
"Còn tưởng mày có bao nhiêu bản lĩnh cơ chứ." Quách Duy rũ mi mắt, khinh khỉnh nhìn gã Beta trước mặt.
Là một Alpha cấp cao, hắn thậm chí còn có thể lắng nghe rõ mồn một từng nhịp tim đập thình thịch vì căng thẳng cùng tiếng thở dốc gấp gáp của Sở Kiều Nhất.
Sở Kiều Nhất vạn lần không ngờ kẻ thô bạo kéo mình vào lối thoát hiểm này lại chính là Quách Duy. Một lần nữa đối diện với gương mặt này, trong tâm trí cậu bất giác hiện lên vô số mảnh ký ức đau đớn đến nghẹt thở của nguyên chủ, khiến cho dây thần kinh của cậu càng thêm căng như dây đàn.
Trong ký ức của nguyên chủ, thiếu niên mười tám tuổi tên Quách Duy đang đứng trước mắt này chính là một con ác ma đội lốt người không hơn không kém.
Nếu phải chỉ ra trong số các thành viên của AKing kẻ nào đối xử tàn nhẫn, độc ác nhất với nguyên chủ, thì kẻ đó chắc chắn chính là Quách Duy.
Tần Phong cùng lắm cũng chỉ là cái mồm thối tha độc địa, luôn miệng hạ thấp giá trị tồn tại của nguyên chủ, nhẫn tâm nói thẳng cho nguyên chủ biết rằng cái gọi là cơ hội ra mắt cùng nhóm thực chất chỉ là một trò tiêu khiển giải khuây buồn ngủ của đám Alpha thượng đẳng rảnh rỗi mà thôi.
Thế nhưng Quách Duy thì lại hoàn toàn khác biệt. Trong khoảng thời gian đầu khi nguyên chủ mới gia nhập nhóm, hắn luôn tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, ân cần lấy lòng nguyên chủ. Đợi cho đến khi nguyên chủ hoàn toàn tin tưởng, thật lòng coi hắn như một người bạn tri kỷ và một đứa em trai nhỏ cần được yêu thương chăm sóc chu đáo, hắn mới tháo bỏ lớp mặt nạ cừu non, buông những lời sỉ nhục cay đắng, cười nhạo nguyên chủ là một thằng ngu si đần độn.
Tên nhóc này có lẽ từ nhỏ đã được gia đình tài phiệt nuông chiều đến mức sinh hư hỏng, hoàn toàn không có khái niệm gì về việc tôn trọng người khác, thỉnh thoảng hắn còn phóng thích tin tức tố của Alpha cấp cao để tấn công, thị uy với cả cấp trên của Đỉnh Thịnh Truyền Thông.
"Sao không nói năng gì thế? Chẳng lẽ sợ đến mức ngớ ngẩn luôn rồi à?"
Thấy Sở Kiều Nhất vẫn im lặng không thốt nên lời, Quách Duy cười khẩy một tiếng đầy vẻ cợt nhả, giơ bàn tay ra toan lột phăng chiếc khẩu trang đang che kín gương mặt Sở Kiều Nhất xuống.
Sở Kiều Nhất lúc này mới hoàn hồn trở lại, vội vàng giơ hai tay giữ chặt lấy chiếc khẩu trang, quyết không chịu để lộ thân phận thật sự của mình vào thời khắc nhạy cảm này.
Điều may mắn duy nhất là ở đây chỉ có một mình Quách Duy. Xem ra hành vi liều lĩnh này của hắn các thành viên khác trong AKing hoàn toàn không hề hay biết, có lẽ ngay cả Diêm Cường và Vương Thiện Hòa cũng chẳng hề hay biết gì.
Nhìn thấy động tác kháng cự quyết liệt của Sở Kiều Nhất, nụ cười trên gương mặt Quách Duy trong nháy mắt tắt ngấm hoàn toàn.
Tin tức tố của một Alpha cấp cao lập tức bùng nổ, điên cuồng tràn ngập khắp toàn bộ không gian chật hẹp của lối thoát hiểm. Sở Kiều Nhất thoạt đầu chưa cảm thấy có gì bất thường, thế nhưng rất nhanh sau đó, cậu bàng hoàng cảm nhận được một luồng áp lực vô hình nặng như núi thái sơn đang đè nghiến lên toàn bộ cơ thể mình. Cậu cắn chặt răng gượng chống đỡ được vài giây, nhưng cuối cùng hai chân run rẩy không chịu nổi sức nặng kinh hoàng, khuỵu gối quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo.
Quách Duy lúc này mới lại nở một nụ cười đắc thắng, ngồi xổm xuống giơ tay thô bạo túm chặt lấy cổ áo của Sở Kiều Nhất kéo mạnh lên.
"Mày nghĩ mày có thể trốn thoát được khỏi lòng bàn tay của một Alpha cấp cao sao? Chỉ vì mày là một tên Beta thấp hèn không thể ngửi thấy mùi tin tức tố ư?"
"Hahaha, mày quá ngây thơ rồi! Tin tức tố của Alpha cấp cao đối với loại Beta như mày cũng mang lại cảm giác áp bức tuyệt đối đấy! Cái loại rác rưởi phế vật như tụi mày sinh ra là để phục tùng, quỳ rạp dưới chân bọn tao!"
Trong lòng Sở Kiều Nhất dâng lên một sự chấn động tột cùng. Cậu chưa từng biết rằng tin tức tố của Alpha cấp cao lại có thể tạo ra sự áp chế nặng nề về mặt thể xác lên cả một Beta như thế này!
Cả cơ thể cậu như đang bị một tảng đá khổng lồ ngàn cân đè bẹp dí, cậu chỉ có thể yếu ớt nắm lấy cổ tay Quách Duy, trầm giọng hỏi: "Mày rốt cuộc muốn cái gì? Lôi tao vào cái xó này chỉ để xem mặt tao thôi sao?"
Nhìn thấy tên Beta trước mặt vẫn cố tỏ ra vẻ điềm tĩnh kiên cường, sự hứng thú bệnh hoạn trong lòng Quách Duy lại càng bùng cháy dữ dội hơn, thế nhưng vào giờ phút này, hắn dường như chẳng còn mặn mà mấy với gương mặt của đối phương nữa.
"Cái mặt mày thì có gì hay ho mà xem? Có đẹp đẽ đến mấy thì chẳng lẽ đẹp bằng một Omega cấp cao được chắc?" Hắn cười khẩy một tiếng đầy khinh bỉ, một mặt tiếp tục tăng cường áp lực tin tức tố đè nghiến lên người Sở Kiều Nhất, mặt khác lại thản nhiên luồn bàn tay luồn sâu vào bên trong lớp áo thun của Sở Kiều Nhất.
Hai mắt Sở Kiều Nhất lập tức trợn tròn vì kinh hãi, không thể tin nổi cảm nhận được bàn tay thô bạo của Quách Duy đang ngang nhiên sờ soạng khắp cơ thể mình.
Mạn sườn, từng múi cơ bụng săn chắc... từng tấc da tấc thịt đều bị bàn tay hắn ma sát miết mạnh một cách tỉ mỉ. Cuối cùng, hai bàn tay dừng lại trước khuôn ngực cậu, ngón tay ác ý chà xát một phát thật mạnh.
"Ưm... khốn kiếp..." Sở Kiều Nhất không thể kiềm chế nổi mà bật ra một tiếng rên nghẹn ngào trong cổ họng, sau đó điên cuồng giãy giụa phản kháng: "Thằng... thằng điên này!"
Nghe thấy tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Sở Kiều Nhất, Quách Duy dường như lại càng thêm phần phấn khích tột độ, bật cười bệnh hoạn: "Tao đoán chẳng sai chút nào, mày đích thực là món đồ chơi tình dục của đám Alpha bên Aurora rồi. Cơ thể lại dâm đãng và nhạy cảm đến mức độ này, cái lũ Alpha bình thường tầm thường bên đó liệu có hầu hạ nổi mày không hả?"
"Chi bằng chuyển sang làm người đại diện cho nhóm AKing của bọn tao đi, thấy thế nào? Bọn tao không chỉ cho mày tiền tài ngập đầu, mà còn có thể mang lại cho mày nhiều khoái cảm sung sướng cùng những vinh quang vô tận."
"Một Alpha cấp cao như tao biết đâu chừng còn có thể làm cho cái bụng của tên Beta như mày mang thai được đấy. Mặc dù mày tuyệt đối không bao giờ có cửa bước chân vào chốn hào môn gia tộc bọn tao, nhưng với thân phận và quyền lực của bọn tao, dư sức bảo đảm cho nửa đời sau của mày có tiêu xài cả đời cũng không hết tiền."
Sở Kiều Nhất cảm thấy trạng thái tinh thần của Quách Duy lúc này quả thực vô cùng khủng khiếp và bệnh hoạn. Đúng vào lúc này, có lẽ là thời điểm các thành viên của Aurora chính thức bước chân ra sân khấu biểu diễn, khắp hội trường lớn bên ngoài bỗng chốc vang dội những tiếng hò reo gào thét cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả, cùng với tiếng những người hâm mộ đang điên cuồng gào thét vang dội tên của từng thành viên.
Lắng nghe giai điệu hào hùng, bùng nổ của ca khúc 《Trước Bình Minh》 bắt đầu vang lên dội vào bức tường hầm, trong lồng ngực Sở Kiều Nhất bỗng chốc như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh vô tận. Cậu dồn hết toàn bộ sinh lực còn sót lại vào chân, hung hăng tung một cú đá sấm sét nhắm thẳng vào hạ bộ của Quách Duy.
"Mẹ kiếp, cút ngay cái móng vuốt của mày ra! Mày nghĩ ai trên đời này cũng là cái thứ biến thái ghê tởm như mày chắc?!"
Quách Duy hoàn toàn không ngờ một tên Beta đang bị áp chế đến không thở nổi lại có thể phản kháng tung đòn bất ngờ như vậy. Nơi này hiện tại chỉ có duy nhất hai người bọn họ, xung quanh đều là các cánh cửa ngăn cách tin tức tố dày đặc khép kín, tuyệt đối sẽ không một ai hay biết chuyện hắn và người đại diện của Aurora đang ở trong này. Cho dù hắn có dùng vũ lực cưỡng ép đối phương phải quỳ rạp rên rỉ quy phục dưới thân mình, thì dường như cũng chẳng có vấn đề gì cả?
Dù sao thì từ nhỏ đến lớn chưa từng có bất kỳ ai dám chống đối hay cự tuyệt hắn, thứ gì càng khó có được, dục vọng muốn chiếm đoạt trong lòng hắn lại càng điên cuồng bùng cháy dữ dội bấy nhiêu.
Nghĩ tới đây, hắn càng thêm tàn nhẫn giải phóng toàn bộ áp lực tin tức tố kinh hoàng đè nghiến lên người Sở Kiều Nhất. Nhìn thấy đối phương tuy trong miệng vẫn không ngừng chửi rủa nhưng thân thể thực chất đã mềm nhũn ra và chỉ có thể gục rạp nằm sấp xuống nền đất, hắn mới hung bạo lật người đè nghiến toàn bộ sức nặng cơ thể lên lưng Sở Kiều Nhất.
Thành thật mà nói, vóc dáng của tên Beta này quả thực hoàn mỹ đến mê người, thảo nào ngay cả một Alpha cấp cao kiêu ngạo như Tạ Gia cũng phải mê mẩn trầm luân.
Mặc dù không còn là trai tân còn nguyên vẹn, nhưng một cơ thể dẻo dai đã được người ta huấn luyện thuần phục kỹ càng thế này lại mang một phong vị kích thích rất riêng, hắn nhất định phải tự mình nhấm nháp thưởng thức cho bằng được.

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.