Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 98
Chương 98: Đột phá vòng vây và bước vào khu ổ chuột
Chương 98· 7.302 từMiễn phí
Chương 98: Đột phá vòng vây và bước vào khu ổ chuột
Bên trong buồng lái cơ giáp, ngọn lửa chiến tranh rực cháy dữ dội phản chiếu qua lớp màn hình quang học, khiến bầu không khí càng thêm phần nghẹt thở.
Trái tim đang treo lơ lửng của Aina lúc này mới hơi hạ xuống được một chút. Lúc này cô đang ngồi ở một góc phụ trong khoang lái, dẫu không gian có phần chật chội và gò bó, nhưng cảm giác an toàn mà cỗ máy bọc thép kiên cố này mang lại đã giúp nỗi sợ hãi tột cùng trong lòng cô vơi bớt đi phần nào.
Chàng thanh niên trẻ tuổi ngồi ở ghế điều khiển chính đang thuần thục thao tác các cần gạt và bàn phím quang học. Rõ ràng đối phương đã làm chủ cỗ cơ giáp này một cách vô cùng điêu luyện, cho dù ở những giây phút khởi động ban đầu, trông hắn có vẻ còn đôi chút bỡ ngỡ với hệ thống điều khiển có nguồn gốc từ Đế quốc Chris này.
Aina nuốt nước bọt một cái đánh ực, cố gắng co cụm thân thể mình lại hết mức có thể nhằm tiết kiệm không gian, cô vô cùng sợ hãi những cử động thừa thãi của mình sẽ làm ảnh hưởng tới thao tác điều khiển của chàng trai.
Hai cỗ cơ giáp sải bước lao ra khỏi đại sảnh đổ nát, ngay lập tức gầm rú cất cánh bay vút lên bầu trời, bộc phát ra một vận tốc kinh người, liên tục thực hiện những cú đổi tần số lượn lách ở tốc độ cao giữa các tòa nhà chọc trời của thành phố.
Nhìn từ trên tầng không xuống mặt đất, khắp nơi đều đang bốc cháy ngùn ngụt trong biển lửa đỏ rực. Những tòa cao ốc sụp đổ ngổn ngang, xác chết nằm la liệt rải rác khắp các góc phố, cả thành phố hoa lệ giờ đây chẳng khác nào một biển máu thê lương.
Càng bay lượn trên cao, số lượng thi thể đập vào mắt lại càng nhiều hơn. Những cái xác nằm ngang dọc la liệt dưới mặt đường. Thực chất trong đợt không kích đầu tiên, số lượng thương vong không quá lớn, bởi lẽ quân đoàn Huyết Nguyệt mang biểu tượng trăng sao đỏ thẫm chủ yếu tập kích hủy diệt vào khu Bắc xa hoa nhất Belia. Khu Bắc chiếm gần một nửa diện tích toàn thành phố, nhưng người sinh sống ở đó ngoài giới đại phú thương ra thì cũng chỉ có đám gia nhân người hầu, mật độ dân cư vốn không quá đông đúc.
Thế nhưng thảm họa bắt đầu khi những cỗ cơ giáp và chiến đấu cơ từ khu Bắc bay lên nghênh chiến. Chúng vừa đánh vừa tháo chạy hỗn loạn sang các khu vực lân cận, đạn pháo hai bên đối oanh dữ dội đã khiến đạn lạc trút xuống như mưa, gây ra thương vong vô cùng thảm khốc cho dân thường vô tội!
Cỗ cơ giáp này dĩ nhiên không thể bì được với chiến cơ Lôi Đình của quân đội Liên Bang, nhưng may mắn thay hệ điều hành cơ bản không có quá nhiều sai biệt. Giang Nguyên nhanh chóng nắm bắt và điều khiển vô cùng mượt mà. Sau khi bay lướt một quãng đường dài giữa tầng không ——
Giang Nguyên và Kỷ Nhung đồng thời ghìm động cơ lơ lửng giữa trời. Giang Nguyên lập tức mở hệ thống loa phóng thanh công suất lớn bên ngoài thân máy, cất giọng gọi lớn về phía năm cỗ cơ giáp đen tuyền mang phù hiệu Huyết Nguyệt đang hung hãn lao tới:
"Yêu cầu các vị dừng công kích! Chúng tôi không phải là công dân Bermali, chỉ là du khách nước ngoài tình cờ tới đây du lịch! Chúng tôi tuyệt đối sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc chiến nội bộ nào của quý quốc, cũng không trợ giúp cho bất kỳ bên nào. Xin hãy mở đường cho chúng tôi đi qua!"
Thế nhưng đám chiến binh đối diện hoàn toàn chẳng thèm để tâm tới lời kêu gọi hòa bình ấy. Năm cỗ cơ giáp đen đồng loạt khai hỏa phóng đạn đạo tầm nhiệt lao vút tới! Giang Nguyên lập tức phản xạ cực nhanh, bắn ra chùm đạn tán xạ tự mang của cơ giáp để đánh chặn. Những viên đạn tán xạ va chạm chuẩn xác với đạn đạo đang lao tới, nổ tung thành một quầng lửa rực sáng chói mắt giữa không trung!
Giang Nguyên và Kỷ Nhung phối hợp nhịp nhàng hóa giải làn mưa đạn lạc. Rất nhanh sau đó, năm cỗ cơ giáp Huyết Nguyệt dường như cũng nhận ra đạn pháo tầm xa căn bản không thể nào chạm tới thân thể của hai người.
Một cỗ cơ giáp trong số đó lập tức rút súng laser ra điên cuồng nã đạn!
Oanh ——!
Cỗ cơ giáp dưới sự khống chế của Giang Nguyên nhanh như chớp rút phắt khẩu súng laser bên hông ra nghênh chiến!
Một phát!
Hai phát!
Ba phát!
...
Dưới làn mưa tia sáng laser dày đặc trút xuống như vũ bão, hai cỗ cơ giáp do Giang Nguyên và Kỷ Nhung điều khiển uyển chuyển tựa như bóng ma quỷ mị. Chỉ dựa vào kỹ thuật đổi tần số cực hạn ở tốc độ cao kết hợp với bước lướt trượt đường ray kép, bọn họ đã né tránh được hầu hết mọi đòn tấn công hiểm hóc; còn đối với những tia sáng nguy hiểm không thể tránh khỏi, Giang Nguyên trực tiếp dùng kỹ thuật bắn chặn điểm đối điểm phá hủy chúng ngay giữa chừng!
Bên trong buồng lái của cỗ cơ giáp chỉ huy, Achilles nín thở kinh hoàng. Sau hàng loạt thao tác chuẩn xác đến từng tích tắc của đối phương, hắn lập tức nhận thức được rằng người điều khiển hai cỗ cơ giáp màu trắng này sở hữu sức chiến đấu phi thường, vượt xa chuẩn mực thông thường.
Achilles thở hắt ra một hơi nặng nề, nhưng hắn không hề ra lệnh rút lui mà lập tức gửi báo cáo tình hình khẩn cấp về cho chỉ huy cấp trên, sau đó dẫn dắt tiểu đội của mình tiếp tục lao lên vây hãm.
"Này! Các người nói một câu xem nào, đừng có bám đuôi dai dẳng như thế có được không hả? Chúng tôi thật sự không phải người Bermali, chúng tôi là công dân Liên Bang!" Kỷ Nhung vừa khéo léo dùng khiên năng lượng ngăn cản vừa cất giọng bực bội.
Tuy rằng những đòn tấn công của đối phương đều mang tính hủy diệt nhằm phá nát cơ giáp của bọn họ, thế nhưng trong suốt ba phút giao chiến vừa qua, cả Giang Nguyên và Kỷ Nhung đều chỉ dừng lại ở mức độ phòng thủ thuần túy, tuyệt đối không ra tay đánh trả trí mạng. Bởi vì một khi bọn họ chủ động hạ sát đối phương, điều đó đồng nghĩa với việc hai người đã chính thức bị kéo vào cuộc chiến tranh đẫm máu này!
Achilles nghe thấy những lời phân trần ấy chỉ cười lạnh một tiếng. Ngày hôm nay, những kẻ bỏ chạy khỏi khu nhà giàu Belia ai nấy đều vỗ ngực tự xưng mình là người nước ngoài vô tội. Những kẻ giảo hoạt như thế hắn đã gặp quá nhiều rồi! Thế nhưng sau khi bị bọn hắn đánh rơi, đám người ngồi trong buồng lái quả thực có một bộ phận mang quốc tịch ngoại quốc, nhưng toàn bộ bọn chúng đều là lũ lính đánh thuê hộ vệ do đám tài phiệt khốn nạn bỏ tiền thuê về.
Đám hộ vệ tư nhân kia tuyệt đại đa số không phải người Bermali, thế nhưng ——
Bọn chúng lại chính là đồng lõa tiếp tay cho lũ hút máu dân nghèo, đồng dạng đều phải chịu sự trừng phạt thích đáng!
"Đội trưởng... chúng ta có tiếp tục tấn công không?"
"Tấn công! Huyết Nguyệt sẽ phù hộ chúng ta!"
"Xông lên!"
Nhận thấy đòn tấn công tầm xa hoàn toàn vô hiệu, dưới mệnh lệnh đanh thép của Achilles, năm cỗ cơ giáp lập tức đồng loạt tăng tốc áp sát Giang Nguyên và Kỷ Nhung, chuyển sang cận chiến giáp lá cà!
Giang Nguyên thuần thục gạt cần điều khiển, cỗ cơ giáp rút phắt thanh đao cơ khí sáng loáng bên hông ra! Kỷ Nhung bên cạnh đồng dạng cũng tuốt đao nghênh chiến!
Ầm ầm ầm ——!
Năm cỗ cơ giáp phối hợp tác chiến vòng vây cực kỳ chặt chẽ.
Cơ giáp va chạm rầm rầm, những lưỡi đao cơ khí chém vào nhau tóe ra những chùm tia lửa rực cháy. Thế nhưng đòn tấn công dồn dập như cuồng phong bão táp của năm cỗ máy thép lại bị hai cỗ cơ giáp xa lạ kia hóa giải một cách dễ như trở bàn tay.
Thao tác của hai cỗ cơ giáp trắng uyển chuyển, ảo diệu đến mức khiến nhịp thở của Achilles như nghẹt lại. Bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ xứng tầm của hai người này...
Thế nhưng đối phương sau mỗi lần va chạm đều không hề hạ sát thủ trí mạng. Điều này bắt đầu khiến Achilles có chút dao động, nửa tin nửa ngờ những lời trần tình ban nãy.
Hắn lại một lần nữa hạ đạt khẩu lệnh ——
"Oanh ——!"
Một cỗ cơ giáp Huyết Nguyệt bất ngờ từ góc khuất phía sau đánh lén lao tới! Giang Nguyên căn bản không cho đối phương cơ hội chạm vào thân máy, hắn khéo léo nghiêng mình lách qua một góc độ hiểm hóc, thanh đao cơ khí trong tay trái xoay ngược lại phía sau, đoạn vung lên chém xéo một đường ngọt lịm!
Kèm theo tiếng kim loại đứt lìa chói tai và những tia lửa điện bắn tung tóe, toàn bộ cánh tay cơ khí của cỗ máy đánh lén liền bị chém đứt lìa, rơi rầm xuống mặt đường nhựa bên dưới, để lộ ra những bó dây cáp đứt đoạn phát ra tiếng nổ lẹt đẹt rè rè.
Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này, tên chiến binh đánh lén bên trong buồng lái sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc! Hắn hiểu rất rõ, chỉ cần đối phương thuận tay bồi thêm một đao nữa vào buồng lái, cỗ cơ giáp của hắn sẽ nổ tung thành trăm mảnh ngay tắp lự! Nỗi sợ hãi tột cùng lập tức bao trùm lấy tâm trí hắn!
Hắn xong đời rồi!
Cả tiểu đội của bọn họ rất có thể sẽ bị xóa sổ hoàn toàn tại nơi này!
Ầm vang.
Thế nhưng đòn tấn công đoạt mạng tiếp theo lại không hề giáng xuống. Giang Nguyên đã chủ động thu đao, lùi lại một khoảng cách nhất định.
"Nếu như chúng tôi thực sự là kẻ thù của các người, các người nghĩ rằng với thực lực này, các người có thể cầm cự được bao lâu?" Giang Nguyên lạnh lùng nhìn đám cơ giáp trước mặt, cất giọng cảnh cáo.
Khắp hành tinh Bermali lúc này khói lửa ngút trời, tiếng nổ rền vang. Rất nhiều chiến hạm và cơ giáp của các bên đã liên tiếp bị bắn rơi gãy nát.
Trong lúc nói chuyện, cỗ cơ giáp vừa bị chém đứt một cánh tay vội vàng lùi sâu về phía sau đội hình.
Milu thở hổn hển tựa lưng vào ghế lái, giọng run run: "Đội trưởng Achilles... Bọn họ... hình như thực sự không phải là đồng bọn của đám khốn nạn kia..."
Đầu óc Milu lúc này vẫn còn choáng váng sau chấn động của cú va chạm ban nãy.
"Không! Tao thấy bọn chúng chắc chắn là cùng một giuộc, chỉ đang dùng trò này để lừa chúng ta tha mạng mà thôi! Lũ cặn bã đó bắt buộc phải chết! Nếu không có bọn chúng thì Bermali năm xưa đâu có biến thành cái bãi rác thế này!"
Từ trong kênh liên lạc nội bộ vang lên một giọng nói vô cùng phẫn nộ, chủ nhân của giọng nói nghiến răng nghiến lợi hét lên!
"Không phải không có khả năng đó." Achilles trầm ngâm một lát. Mệnh lệnh mà bọn họ nhận được từ bộ chỉ huy tối cao là tuyệt đối không được phép để bất kỳ một tàu chiến hay cỗ cơ giáp nào rời khỏi Bermali, ai mà biết được bên trong những cỗ máy này có đang che giấu những kẻ đầu sỏ mà bọn họ muốn bắt giữ hay không?
"Các người nói mình không phải thì chúng tôi phải tin là không phải sao?" Achilles đanh mặt, lạnh giọng quát: "Tôi cho các người một cơ hội cuối cùng: chỉ cần các người giao lại hai cỗ cơ giáp này, bước ra ngoài chứng minh thân phận dân sự của mình, chúng tôi bảo đảm sẽ không làm hại tới tính mạng các người!"
...
Sắc mặt Giang Nguyên trầm xuống. Giao lại cơ giáp là điều tuyệt đối không thể nào chấp nhận được. Một khi buông bỏ vũ khí bảo hộ, bọn họ chẳng khác nào những con cừu non ngoan ngoãn chờ người ta đưa lên bàn mổ.
"Điều đó là không thể." Giang Nguyên khẽ nhíu mày, kiên quyết đáp: "Chúng tôi cần hai cỗ cơ giáp này để bảo vệ người của mình tiến vào khu ổ chuột lánh nạn."
"Chúng tôi tuyệt đối không để bất kỳ cơ giáp hay chiến hạm nào rời khỏi nơi này!" Achilles lập tức cự tuyệt bằng một tông giọng lạnh băng.
Bên trong buồng lái cơ giáp:
"Bây giờ phải làm sao đây? Có tấn công không?" Giang Nguyên hơi do dự hỏi ý kiến Kỷ Nhung.
Giọng Kỷ Nhung trầm ổn truyền qua kênh nội bộ: "Không được. Nếu ra tay tiêu diệt bọn họ, chúng ta rất có thể sẽ biến thành mục tiêu săn đuổi hàng đầu của toàn bộ hạm đội bọn chúng. Trước tiên hãy nghĩ cách cắt đuôi đám này đã, sau đó quay lại đón huấn luyện viên và mọi người."
Giang Nguyên: "Được rồi."
Muốn tiêu diệt đám người này thì quá dễ dàng, nhưng muốn cắt đuôi bọn họ mà không gây đổ máu thì lại là một bài toán hóc búa. Đứng trước tình thế ngặt nghèo này, Giang Nguyên và Kỷ Nhung như kẻ ném chuột sợ vỡ bình hoa quý, không dám thực sự ra tay hạ sát những chiến binh mang cờ Huyết Nguyệt...
Giang Nguyên khẽ thở dài một tiếng. Cả hắn và Kỷ Nhung đều không dám dại dột mang theo mấy cái đuôi bám dính này quay lại chỗ của Hạ Xuyên, bởi đạn lạc từ cuộc giao tranh chắc chắn sẽ quét sạch đoàn người tị nạn trong nháy mắt.
Vù ——!
Giữa bảy cỗ cơ giáp đang giằng co nghẹt thở, hai cỗ cơ giáp màu trắng bất thình lình gạt cần tăng áp hết cỡ, bộc phát ra một gia tốc kinh hoàng xé toạc không gian, phóng vút thẳng vào tầng mây dày đặc phía trên!
"Đuổi theo mau!"
Achilles gấp gáp hô lớn: "Báo cáo chỉ huy! Chúng tôi đang truy đuổi hai cỗ cơ giáp màu trắng, người điều khiển có kỹ năng tác chiến cực kỳ khủng khiếp, tự xưng là du khách Liên Bang! Yêu cầu chi viện khẩn cấp!"
"Tiểu đội 9231 nhận lệnh, tới ngay lập tức!"
"Tiểu đội 7892 nhận lệnh, tới ngay lập tức!"
Tiếng gầm rú xé gió của các động cơ cơ giáp vang lên đinh tai nhức óc.
"Bọn họ bay quá nhanh!" Milu bám theo phía sau một cách vô cùng chật vật. Cỗ cơ giáp của cậu bị mất một cánh tay, trọng tâm mất cân bằng khiến tốc độ suy giảm nghiêm trọng.
Và không chỉ riêng cậu, những đồng đội khác xung quanh cũng hoàn toàn bất lực trong việc bắt kịp tốc độ của hai bóng trắng kia. Hai cỗ cơ giáp phía trước dường như cố ý dẫn dụ bọn họ vào tầng mây. Bay với tốc độ cao giữa tầng mây ai cũng làm được, nhưng vấn đề nan giải là nơi này có rất nhiều đàn chim di cư khổng lồ, ở vận tốc siêu thanh, chỉ cần va chạm với một cánh chim nhỏ cũng đủ khiến hệ thống cân bằng của cơ giáp bị tê liệt!
Milu trong thâm tâm thực ra đã không còn muốn tiếp tục truy đuổi hai người này nữa. Nếu đổi lại là bất kỳ mục tiêu nào khác, dưới sự phối hợp tác chiến của tiểu đội bọn họ thì đã sớm bị bắn hạ từ lâu. Cậu từ tận đáy lòng hoàn toàn tin tưởng vào những lời phân trần của hai người kia...
Thế nhưng... ở Bermali này người nước ngoài quá nhiều, mà rất nhiều kẻ ngoại quốc lại chính là đồng lõa đắc lực của đám tài phiệt tàn bạo...
Sáu mươi năm trước, rất nhiều quan chức chính phủ Bermali có tư tưởng tiến bộ đã liên tiếp bị ám sát thảm khốc, và kẻ ra tay không ai khác chính là những tên lính đánh thuê ngoại quốc do bọn tư bản thuê về!
Milu cúi đầu nhìn xuống mặt đất phía dưới. Ở một góc thành phố bị ngăn cách bởi những hàng rào thép gai kiên cố, phía ngoài hàng rào toàn là những khối nhà xi măng cũ kỹ màu tro xám xịt. Nơi đó dẫu không có bom đạn chiến tranh tàn phá, nhưng lại rách nát đến mức thảm thương, tối tăm mù mịt một màu u ám.
Nếu như...
Nếu như những vị quan chức năm xưa không bị ám sát, có lẽ số phận của Bermali ngày hôm nay đã không bi đát đến nhường này.
Khóe mắt Milu đỏ hoe, tựa như có ngọn gió cát nào đó vừa thổi thốc vào mắt cậu.
"Vì thắng lợi!"
"Vì Bermali!"
Milu bất thần gào lớn một tiếng, những giọt nước mắt nghẹn ngào tuôn trào trên gò má. Cậu đưa tay quệt sạch nước mắt, cắn răng ghìm cần lái, bám sát theo đội hình của tiểu đội!
"Milu, cái thằng nhóc này, mày đang khóc đấy à? Mày bị hai tên quái vật vừa rồi dọa cho vỡ mật rồi sao? Sợ hãi rồi à?" Một giọng nói trêu chọc vang lên trong máy bộ đàm.
"Không... Em không sợ hãi!" Milu nghẹn ngào đáp: "Em chỉ là... đột nhiên nhớ tới người cha đã mất của em thôi."
"Ha ha, được rồi," người kia cất giọng đầy hào hùng tiếp lời: "Thắng lợi cuối cùng chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta! Nhiều nhất là hai ngày nữa thôi, chúng ta sẽ giành lại độc lập và công lý! Hiện thực hóa một đất nước trong mơ!"
Tiếng nói hào sảng của người đàn ông hòa cùng tiếng nổ bom đạn và tiếng gió rít bên ngoài, khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng không kìm được niềm khao khát cháy bỏng trong tim.
Hiện thực hóa một đất nước trong mơ...
Milu liếm bờ môi khô khốc nứt nẻ, siết chặt tay lái bám sát đội hình tiến công!
Ầm vang ——!
Lại có thêm ba cỗ cơ giáp đen tuyền nữa lao ra chặn đầu tầm nhìn. Giang Nguyên khẽ nhíu chặt mày.
"Tiểu đội của chú mày kém cỏi thật đấy, năm người mà ngay cả hai cỗ cơ giáp dân dụng cũng không giải quyết nổi sao?" Một giọng đàn ông cợt nhả vang lên trong kênh đàm thoại, mang theo vẻ đắc thắng và trêu ngươi rõ rệt.
"Lucas, ngậm cái miệng thối của mày lại! Mày giỏi thì tự nhảy vào mà bắn hạ bọn họ xem!" Achilles bực bội nhướng mày, gắt gỏng đáp trả gã chỉ huy vừa tới.
Tổng cộng lúc này đã có mười một cỗ cơ giáp mang phù hiệu Huyết Nguyệt bao vây kín mít hai cỗ cơ giáp màu trắng của Giang Nguyên và Kỷ Nhung!
Lucas kiêu ngạo gằn giọng: "Đầu hàng giao nộp cơ giáp ngay, nếu không thì nổ banh xác!"
Kỷ Nhung bên trong buồng lái rốt cuộc không thể kìm nén nổi cơn bực bội nữa, giọng nói lạnh buốt thấu xương: "Tôi vốn không muốn ra tay giết người, các người đừng có ép tôi!"
Giang Nguyên trầm giọng: "Ra tay đi!"
Kỷ Nhung rút phắt hai thanh đao cơ khí sáng loáng, hai tay nắm chặt chuôi đao, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào mười một cỗ cơ giáp đủ mọi kích cỡ đang siết chặt vòng vây.
Những luồng tia sáng laser liên tục phóng ra nhằm bắn hạ hai cỗ cơ giáp trắng. Mười một cỗ máy thép đồng loạt xuất kích!
Thế nhưng hai cỗ cơ giáp đối diện cũng đồng thời chuyển động! Cỗ cơ giáp của Giang Nguyên nhanh như chớp rút súng laser ra, tính toán chuẩn xác quỹ đạo của từng tia sáng lao tới, liên tục bắn chặn điểm đối điểm ngay giữa tầng không! Những tia laser va chạm vào nhau phát nổ ầm ầm, tạo thành một bức tường lửa chói lòa!
"Mẹ kiếp!" Lucas biến sắc. Làn mưa laser dày đặc như vậy mà lại bị đánh chặn không sót một tia nào! "Đáng chết, hai tên quái vật này rốt cuộc là thứ gì vậy?!"
Không chịu bỏ cuộc, Lucas điều khiển cơ giáp lén lút vòng ra sau lưng đánh lén. Thế nhưng ngay khoảnh khắc hắn vừa vung đao lên, cỗ cơ giáp trắng còn lại của Kỷ Nhung bất thình lình thực hiện một cú đổi tần số siêu thanh kinh hoàng, trong tích tắc đã lù lù xuất hiện ngay trước mặt hắn! Bóng dáng cơ giáp khổng lồ của Kỷ Nhung phủ bóng đen đặc trùm lên buồng lái của Lucas!
Ngay sau đó, cánh tay thép của Kỷ Nhung vươn ra tóm chặt lấy cổ tay cơ giáp của Lucas, tiếp theo là một chuỗi đòn đánh cận chiến vũ bão, bạo liệt đến nghẹt thở! Lucas còn chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra thì cỗ cơ giáp của hắn đã bị đánh cho tơi bời hoa lá. Dưới lực xoay ly tâm khủng khiếp, cỗ máy bị hất văng bổng lên không trung, còn thanh đao cơ khí bên hông hắn cũng bị Kỷ Nhung thô bạo tước đoạt mất!
Kỷ Nhung tay cầm song đao, không một giây chần chừ, lập tức quay ngoắt người lao thẳng vào cỗ cơ giáp đen gần nhất!
Tia lửa điện bắn tung tóe ngút trời!
Cỗ cơ giáp bị tập kích ngay cả cơ hội giương súng lên bắn cũng không có, bị chuỗi liên hoàn đao chém dồn dập lùi bước liên tục!
Một chiêu!
Hai chiêu!
Ba chiêu!
...
Mười tám chiêu liên hoàn bão táp!
Những cú va chạm bộc phát sức mạnh kinh thiên động địa, lực đạo sau mỗi đòn chém lại tăng lên gấp bội, khiến khung xương kim loại của cỗ cơ giáp đen run rẩy kịch liệt như muốn rã rời từng ốc vít!
Lại thêm một cỗ cơ giáp nữa bị đánh văng ra ngoài!
Ầm vang ——!
Cỗ cơ giáp đó rơi rầm xuống nóc một tòa cao ốc, xuyên thủng qua vài tầng lầu rồi kẹt cứng ngắc trên đống đổ nát!
Liên tiếp từng cỗ cơ giáp bị Kỷ Nhung và Giang Nguyên đánh cho tơi tả rơi rụng xuống đất. Thế nhưng vì những nhát đao cơ khí đều tránh xa các bộ phận trọng yếu như buồng lái hay hạch tâm năng lượng, nên không hề có cỗ nào phát nổ đoạt mạng phi công!
Hai cỗ cơ giáp trắng lúc này chẳng khác nào mãnh hổ hạ sơn, còn mười một cỗ máy đen bao vây kia lại yếu ớt như đàn cừu non hoảng loạn!
"Khốn kiếp!" Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, Achilles không kìm được chửi thề một tiếng. Sức tấn công cuồng bạo này quá mức khủng khiếp, những chiến binh như bọn họ tuy từng trải qua huấn luyện bài bản nhưng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với hai người này!
Trên đời này lại có những cao thủ cơ giáp đạt tới cảnh giới quái vật thế này sao?!
Loảng xoảng!
Rốt cuộc cũng đến lượt hắn!
Một bóng trắng khổng lồ bất ngờ lướt tới trước mắt Achilles, những đòn đánh sấm sét trút xuống dồn dập khiến Achilles có cảm giác cỗ cơ giáp của mình tựa như một chiếc lá khô chao đảo giữa cơn cuồng phong bão táp, bị thổi lắc lư nghiêng ngả không tài nào giữ nổi thăng bằng!
Ầm vang!
Một lực đẩy cực lớn hất văng cỗ cơ giáp của Achilles ra xa, toàn bộ hệ thống thăng bằng bị tê liệt tạm thời!
"Đi mau!" Giang Nguyên và Kỷ Nhung đồng thanh hô lớn!
Sau khi đánh cho mười một cỗ cơ giáp Huyết Nguyệt tan tác tơi bời, hai người nhanh chóng gạt cần tăng tốc, chỉ dùng một chữ duy nhất —— CHẠY!
Rầm!
Cuối cùng cỗ cơ giáp của Achilles cũng lấy lại được thăng bằng trên nóc một tòa nhà. Trong máy bộ đàm, hắn nghe thấy giọng nói run rẩy của Milu: "Đội trưởng... chúng ta... chúng ta có đuổi theo nữa không?"
"Đuổi cái rắm ấy! Đuổi theo để nộp mạng à?!" Achilles tức tối mắng một câu. Hai người kia chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi đã có thể đánh cho mười một cỗ máy thép của bọn họ tan tác, hiển nhiên tuyệt đối không phải là người bình thường. Hơn nữa điều quan trọng nhất là: dẫu bị ba tiểu đội vây hãm tầng tầng lớp lớp, bọn họ trước sau vẫn kiên quyết không hề phá hủy cơ giáp hay tước đoạt mạng sống của bất kỳ ai trong số họ.
Milu thở phào nhẹ nhõm, lí nhí: "Đội trưởng, em thấy bọn họ chắc chắn thực sự là du khách nước ngoài... Với thực lực khủng khiếp của hai người đó, muốn giết sạch tất cả chúng ta thì dễ như trở bàn tay, nhưng bọn họ lại không làm vậy... Nếu đã không đuổi theo nữa, vậy bây giờ chúng ta làm gì?"
Achilles nhíu mày suy ngẫm. Đối phương rõ ràng có vô số cơ hội để kết liễu bọn họ, nhưng chỉ ra tay tự vệ chính đáng, ngay cả mười một cỗ cơ giáp tinh nhuệ cũng bị đánh bại dễ như bẻ cành cây khô. Hắn lúc này đã tin tưởng bảy tám phần lời nói của hai người kia.
"Đi chi viện cho các tiểu đội khác. Đồng thời truyền tin tức về đặc điểm nhận dạng của hai cỗ cơ giáp trắng này cho toàn quân, cảnh báo mọi người tuyệt đối không được đuổi theo bọn họ! Thực lực của hai người này quá mức đáng sợ, hiện tại bọn họ không muốn giết người, không có nghĩa là nếu chúng ta cứ ngoan cố bám theo thì bọn họ sẽ tiếp tục nương tay đâu!"
Sau khi thông báo cho các tiểu đội lân cận, Achilles cũng không quên báo cáo toàn bộ sự việc lên cấp trên trực tiếp của mình.
Xem qua đoạn video ghi lại toàn bộ trận chiến kinh hoàng của Achilles, người đàn ông trung niên với hai bên tóc mai điểm bạc khẽ nhíu mày, trầm ngâm suy tính một lát rồi nói: "Cậu không cần bận tâm tới chuyện này nữa, tôi sẽ cử người bí mật theo dõi xác minh tình hình của bọn họ."
Achilles: "Rõ, thưa chỉ huy!"
Cắt đứt liên lạc, bên cạnh người đàn ông tóc mai điểm bạc là một người phụ nữ toát lên khí chất vô cùng anh dũng, kiên nghị. Trên đôi bàn tay thon thả của nàng mang một đôi găng tay quý tộc màu trắng tinh khôi, đôi mắt sáng trong veo tựa hồ nước mùa thu. Nàng khẽ cất giọng trầm tĩnh:
"Cứ cho người theo dõi bọn họ từ xa, nhưng tuyệt đối không được phép nổ súng công kích. Nếu xác định được những lời bọn họ nói là sự thật, hãy để bọn họ an toàn tiến vào khu ổ chuột."
"Rõ, thưa thống soái!" Người đàn ông tóc mai điểm bạc cung kính cúi đầu đáp lời, lập tức quay sang sắp xếp quân lệnh.
...
Giang Nguyên và Kỷ Nhung sau khi cắt đuôi được đám truy binh, thấy phía sau không còn ai đuổi theo, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thế nhưng chưa đi được bao xa, trong tầm quét của radar lại xuất hiện thêm ba cỗ chiến cơ màu đen mang biểu tượng Huyết Nguyệt lơ lửng bám theo.
"Còn chưa chịu buông tha sao?!" Kỷ Nhung không kìm được cơn cáu kỉnh gắt gỏng.
Giang Nguyên cũng cảm thấy phiền toái cùng cực. Bọn họ lúc này đang vô cùng sốt ruột quay lại hội hợp với Hạ Xuyên để hộ tống đoàn người tị nạn.
Hai cỗ cơ giáp hơi dừng lại giữa tầng không, quan sát động tĩnh trong giây lát.
"Hình như bọn chúng không có ý định công kích." Giang Nguyên nhận thấy ba cỗ cơ giáp đen chỉ giữ một khoảng cách nhất định mà không hề giương vũ khí, liền hạ giọng nói.
"Ừm..." Kỷ Nhung cũng quan sát thấy điều tương tự.
Hai người tiếp tục bay thêm chừng năm sáu phút nữa, ba cỗ máy đen phía sau vẫn chỉ lẳng lặng bám theo giám sát mà không hề có bất kỳ động thái thù địch nào. Giang Nguyên và Kỷ Nhung hơi chần chừ một chút rồi quyết định mặc kệ bọn chúng, trực tiếp chuyển hướng bay thẳng về phía vị trí mà ban nãy bọn họ vừa chia tay với nhóm người của Hạ Xuyên.
Ở phía sau, ba phi công cơ giáp Huyết Nguyệt đang theo dõi qua màn hình ——
"Mẹ kiếp, nhìn đằng kia kìa! Ba cỗ cơ giáp hộ vệ tư nhân của đám nhà giàu đang điên cuồng nã súng vào đoàn người tị nạn để mở đường tháo chạy!"
"Lũ cặn bã coi mạng người như cỏ rác!"
Thế nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến ba phi công Huyết Nguyệt phải trố mắt kinh ngạc: hai cỗ cơ giáp màu trắng vừa bay tới, nhìn thấy cảnh tượng ấy liền nổi cơn thịnh nộ lao thẳng xuống! Chỉ trong vỏn vẹn chưa đầy một phút, hai cỗ máy trắng đã dùng những đòn thế điêu luyện tước đoạt toàn bộ vũ khí và đập nát bấy ba cỗ cơ giáp hộ vệ hung tàn kia, che chắn an toàn tuyệt đối cho đoàn người tị nạn bên dưới!
"Tao tin hai tên này thực sự là khách du lịch rồi. Lũ chó săn nhà giàu đâu có bao giờ ra tay bảo vệ dân nghèo như thế."
"Chắc chắn rồi. Thôi, chúng ta cũng nên rút lui thôi, báo cáo lên trên đi."
"Ừm."
Đợi thêm một lát, một viên phi công trong nhóm lên tiếng qua bộ đàm: "Lập tức quay về khu Bắc tham chiến, tổng lực tấn công khu Bắc!"
"Giết sạch lũ sâu mọt hút máu!"
"Tiến lên!"
...
Đoàn người thuận lợi tiến qua hàng rào ranh giới, bước chân vào lãnh thổ của khu ổ chuột. Những tiếng bom nổ đinh tai nhức óc dần dần lùi xa lại phía sau lưng.
Đi sâu vào bên trong chừng nửa tiếng đồng hồ, không gian hoàn toàn yên ắng không còn bóng dáng của bất kỳ viên đạn lạc nào nữa. Giang Nguyên và Kỷ Nhung liền kích hoạt Chìa khóa không gian, thu hồi hai cỗ cơ giáp cồng kềnh vào bên trong chiều không gian ảo, sau đó đưa mẹ con Aina cùng hòa nhập vào đoàn người đi bộ tị nạn.
Ầm ầm ầm...
Đó không phải là tiếng gầm rú của động cơ cơ giáp hiện đại, mà là chuỗi âm thanh lọc cọc khô khốc phát ra từ một cỗ máy móc rỉ sét cũ kỹ. Giang Nguyên đưa mắt nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh, phát hiện đó là một chiếc máy phát điện cổ lỗ sĩ. Cỗ máy này đang phát điện truyền tải tới mấy bóng đèn sợi đốt treo lủng lẳng trước cửa vài căn nhà lụp xụp gần đó.
Kiến trúc ở đây vô cùng tồi tàn, mặt đường tuy được rải bê tông nhưng lồi lõm chắp vá chi chít ổ gà ổ voi, con đường này hẳn là đã mấy chục năm qua chưa từng được tu sửa hay nâng cấp.
Trong không khí thoang thoảng một thứ mùi xú uế tanh tưởi nồng nặc. Vừa rồi khi còn bay trên không trung, Giang Nguyên đã nhìn thấy một bãi rác khổng lồ chất cao như núi ở cách đây không xa, mùi hôi thối nồng nặc này hẳn là bốc lên từ chính bãi rác đó.
Xung quanh có không ít cư dân khu ổ chuột đang túm tụm lại nhìn ngó. So với những thị dân Belia đang hoảng loạn vì bom đạn, những con người sống dưới đáy xã hội này dường như căn bản chẳng hề mảy may cảm nhận được hơi thở của chiến tranh. Hay nói đúng hơn, sống trong cảnh cùng cực triền miên này... bọn họ dường như đã không còn biết sợ hãi cái chết là gì nữa rồi.
Những người dân ở đây có một đặc điểm chung: bọn họ gầy gò đến mức biến dạng, da bọc lấy xương. Những đứa trẻ đầu to tướng nổi bật trên chiếc cổ khẳng khiu, da dẻ vàng vọt xám xịt, vừa nhìn đã biết là hậu quả của nạn suy dinh dưỡng trầm trọng kéo dài qua nhiều thế hệ!
Nếu đem so sánh một cách tương đối, thì cậu bé Envi và em gái Nina đứng cạnh những đứa trẻ ở đây thậm chí trông còn chưa đến mức quá mức còi cọc, hốc hác!
"Đi hướng này ạ!" Envi cất giọng nhỏ nhẹ dẫn đường.
Cậu bé thoăn thoắt đi trước dẫn đường. Đoàn người đi bộ một hồi lâu, cuối cùng cũng tới được nơi ở của gia đình cậu. Hoàn toàn trái ngược với những gì Giang Nguyên mường tượng trong đầu, nhà của Envi thế mà lại nằm bên trong một nhà xưởng bỏ hoang... Nói một cách chính xác hơn thì đây là một xưởng cơ khí vô cùng cổ xưa, nếu xét theo niên đại thì chẳng khác nào những công trình kiến trúc của Liên Bang từ hơn một ngàn năm về trước.
Thế nhưng Bermali vốn là một hành tinh lạc hậu mới được khai phá, trình độ khoa học kỹ thuật bản địa vốn dĩ cực kỳ thấp kém, sau khi gia nhập tinh tế mới tiếp nhận công nghệ bên ngoài, cho nên ở khu ổ chuột xuất hiện những tàn tích nhà xưởng cổ lỗ sĩ thế này cũng không có gì là lạ.
"Chính là ở đây ạ..." Envi ngượng ngùng gãi đầu nói.
Đoàn người tị nạn gần bốn trăm con người tuy không quá đông đúc nhưng khi đi lại giữa khu ổ chuột vẫn rất khó tránh khỏi sự chú ý của mọi người xung quanh. Lúc này, có rất nhiều ánh mắt tò mò, xoi mói đang dõi theo từng bước chân của bọn họ. Envi trực tiếp dẫn cả đoàn đi tới trước cánh cổng sắt rỉ sét to lớn của khu nhà xưởng.
Cốc cốc cốc!
Envi dùng hết sức bình sinh đập mạnh vào cánh cửa sắt:
"Chú Acas! Chú Acas ơi chúng cháu đã về rồi này! Mau mở cửa cho cháu với!"
Cạch.
Cánh cửa sắt nặng nề từ từ được kéo mở ra từ bên trong, một người đàn ông trung niên với gương mặt phong trần bước ra ngoài.
"Thằng nhóc nghịch ngợm này! Mày dắt em gái chạy biến đi đằng nào suốt từ sáng tới giờ hả?!"
Acas vừa mở cửa, một bàn tay thô ráp đã lập tức véo chặt lấy vành tai của Envi vặn một cái: "Mẹ mày ở nhà khóc đến ngất lịm đi mấy lần rồi đấy có biết không hả?!"
Người đàn ông vừa tức giận mắng mỏ một câu xong, lúc này mới bàng hoàng nhận ra phía sau lưng Envi là hàng trăm ánh mắt xa lạ, mệt mỏi đang đổ dồn nhìn mình.
Theo bản năng sinh tồn, Acas lập tức kéo giật hai đứa nhỏ ra sau lưng che chở, bàn tay nhanh như chớp móc ra một khẩu súng lục bên hông, ánh mắt tràn đầy sự cảnh giác tột độ chĩa thẳng về phía nhóm người Giang Nguyên:
"Lũ chúng mày là ai?!"
"Chú Acas, đừng bắn! Đừng bắn mà chú!" Envi vội vàng dang hai tay chắn ngang trước họng súng của Acas, quýnh quáng phân bua: "Chú ơi, bọn họ là..."
Envi nhanh mồm nhanh miệng đem toàn bộ đầu đuôi câu chuyện và thân phận của đoàn người giải thích cặn kẽ cho Acas nghe. Nghe xong, nét căng thẳng trên gương mặt Acas mới từ từ giãn ra, ông thong thả thu hồi khẩu súng lục lại vào bao da.
"Vậy thì... mời mọi người vào trong đi." Acas nghiêng người nhường lại một lối đi hẹp, cất giọng trầm trầm mời đoàn người bước vào.
Bên trong nhà xưởng rộng lớn, tương tự như bên ngoài, cũng có một chiếc máy phát điện cũ kỹ đang hoạt động ầm ĩ để cung cấp chút ánh sáng leo lét cho khu vực trung tâm.
Đoàn người tị nạn lúc này ai nấy đều đã đói lả và khát khô cả cổ. Vào thời điểm sinh tử này, có được một chốn dung thân kín gió để ngả lưng nghỉ ngơi đã là một ân huệ quá đỗi lớn lao rồi, chẳng một ai còn bụng dạ nào để chê bai không gian ẩm thấp, u ám bên trong xưởng cơ khí này nữa. Nơi này dẫu có tồi tàn đến đâu, thì vẫn tốt hơn gấp vạn lần việc phải đứng ngoài đường phố Belia chờ đợi bom đạn nổ banh xác!
"Mẹ ơi... con đói bụng quá..." Một bé gái chừng năm sáu tuổi đôi mắt đỏ hoe, yếu ớt nép sát vào lòng mẹ nức nở.
"Ngoan nào con gái, ráng nhịn một chút nhé. Chờ lát nữa an toàn rồi mẹ sẽ tìm đồ ăn ngon cho con ăn thật no!" Người mẹ nghẹn ngào ôm con vỗ về.
"Dạ vâng..." Cô bé vô cùng hiểu chuyện khẽ gật đầu, đưa bàn tay nhỏ xíu xoa xoa chiếc bụng đang sôi lên ùng ục, mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt lại dựa vào vai mẹ.
Acas nhìn thấy cảnh tượng ấy, khẽ nhíu mày lại một thoáng. Rất nhanh sau đó, ông quay vào góc phòng mang ra một thùng carton chứa đầy bánh mì khô và vài bình nước lọc: "Mọi người chia nhau ăn tạm đi, ở đây tôi cũng chỉ còn có ngần này thứ thôi."
"Mẹ ơi, có bánh mì kìa mẹ!" Cô bé vừa kêu đói ban nãy mừng rỡ reo lên với mẹ.
"Đúng rồi, con mau nói lời cảm ơn chú đi nào!"
Mỗi người trong đoàn tị nạn được chia một mẩu bánh mì nhỏ và một ngụm nước, trong lòng ai nấy lập tức dâng lên niềm thỏa mãn khôn xiết. Mặc dù số bánh mì này nhìn qua đều là hàng đã quá hạn sử dụng một đến hai tháng, thế nhưng vào lúc cận kề cái chết này, con người ta rất dễ dàng cảm thấy hạnh phúc với những điều giản dị nhất!
Giang Nguyên và Kỷ Nhung cũng đón lấy một mẩu bánh mì nhai chậm rãi. Người phụ nữ Aina và đứa con nhỏ đi cùng hai người dĩ nhiên cũng chẳng hề câu nệ chuyện bánh mì hết hạn, đói lả nuốt ừng ực từng miếng lớn.
"Mẹ ơi!"
Envi từ ngoài chạy ùa vào trong, sà vào lòng ôm chầm lấy một người phụ nữ với gương mặt vô cùng dịu dàng, hiền hậu đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ.
"Cái thằng nhóc này! Con dắt em gái đi đâu biệt tăm biệt tích, mẹ lùng sục khắp nơi tìm hai đứa! Thật là làm mẹ sợ chết khiếp..." Người phụ nữ vừa ôm chặt lấy hai đứa con vừa nghẹn ngào rơi nước mắt.
"Con đưa em gái sang Belia khám bệnh mà mẹ!"
"Belia sao?!" Người phụ nữ sợ hãi đến mức suýt chút nữa không thở nổi, tim đập thình thịch. Tiếng bom đạn dẫu chưa lan tới khu ổ chuột, nhưng những âm thanh chấn động từ đằng xa vẫn truyền tới rõ mồn một!
Envi le lưỡi tinh nghịch phân bua: "Mẹ đừng lo lắng nữa, con chẳng phải đã bình an trở về rồi sao? Cũng tại vì dạo gần đây con thấy mẹ với chú Acas đều bận rộn suốt ngày đêm, con vốn định nhờ mẹ và chú cùng đưa Nina đi, nhưng thấy mọi người bận quá nên con đành tự đi một mình. Nhưng mẹ yên tâm đi nhé! Bệnh máu trắng của Nina đã được chữa khỏi hoàn toàn rồi đấy mẹ ạ!"
Sau khi nghe con trai thuật lại toàn bộ hành trình ly kỳ và sự giúp đỡ của hai vị ân nhân, Alice tay trái dắt con trai, tay phải nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của con gái, dẫn hai đứa nhỏ bước tới trước mặt Giang Nguyên và Kỷ Nhung, cúi người thật sâu bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất:
"Thực sự vô cùng cảm tạ hai cậu đã cứu sống và đưa hai đứa nhỏ bình an trở về với tôi. Nếu như hai đứa nó có mệnh hệ nào... tôi thực sự không biết mình phải sống tiếp thế nào nữa."
Nói đoạn, Alice khẽ cắn chặt bờ môi nhợt nhạt, dường như vừa hạ một quyết tâm hệ trọng trong lòng, cất giọng chân thành:
"Mọi người cứ yên tâm ở lại nghỉ ngơi tại đây, nơi này tạm thời vô cùng an toàn. Nhưng xin mọi người hãy nhớ kỹ, tuyệt đối đừng tự ý bước chân ra ngoài khu nhà xưởng... Còn về phần lương thực thực phẩm, tôi sẽ cố gắng hết sức tìm cách chu cấp đầy đủ cho tất cả mọi người!"
Nghe thấy lời hứa hẹn ấy, đoàn người tị nạn xung quanh lập tức ồ lên những tiếng reo hò vui sướng, cảm kích khôn nguôi.
Thế nhưng Giang Nguyên, Kỷ Nhung và Hạ Xuyên lại theo bản năng khẽ nhíu chặt mày, đưa ánh mắt dò xét, suy tư nhìn chăm chú vào người phụ nữ trông có vẻ vô cùng ốm yếu, bệnh tật này.
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.