Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 97
Chương 97: Kỹ năng lái xe đỉnh cao
Chương 97· 3.683 từMiễn phí
Chương 97: Kỹ năng lái xe đỉnh cao
"Mau lên xe!" Người phụ nữ sốt ruột ngước đầu nhìn lên bầu trời rực lửa, hòa cùng những tiếng nổ chát chúa vang rền không dứt bên tai, gấp gáp hô hoán.
Giang Nguyên nghe vậy liền men theo ánh mắt của người phụ nữ nhìn lên, đáy mắt cũng hiện rõ vẻ lo âu sâu sắc. Cho dù lúc này bọn họ đã có trong tay một chiếc xe bay lơ lửng, không cần phải đâm đầu vào biển lửa khu Bắc, nhưng muốn lấy được cơ giáp vẫn muôn vàn gian nan. Bất kỳ một viên đạn lạc hay mảnh bom nào trên không trung cũng có thể trực tiếp nổ tung chiếc xe này, chôn vùi tất cả bọn họ tại đây.
"Để tôi lái xe cho."
Giang Nguyên vừa dứt lời thì cách vị trí bọn họ đứng không xa bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ long trời lở đất. Hai cỗ cơ giáp khổng lồ đang kịch liệt quần thảo nã đạn vào nhau ngay giữa tầng không, vô số đạn pháo bắn trượt cắm thẳng xuống lòng đường, khoét sâu thành từng hố bom đen ngòm kinh hoàng.
Đứa con nhỏ nép bên cạnh người phụ nữ lập tức bị tiếng nổ đinh tai làm cho sợ hãi òa khóc nức nở.
Người phụ nữ vội vàng ôm chặt lấy con thơ vỗ về an ủi. Chiếc xe bay lơ lửng này tuy có trang bị hệ thống lái tự động thông minh, chỉ cần cài đặt định vị là có thể tự động né tránh các phương tiện khác lưu thông trên bầu trời. Thế nhưng thứ bọn họ cần phải né tránh lúc này căn bản không phải là xe cộ, mà là những quả bom hủy diệt và đạn pháo có thể rơi xuống đầu bất kỳ lúc nào! Cô ta chỉ đắn đo suy tính trong vỏn vẹn vài giây rồi lập tức đưa ra quyết định dứt khoát —— nhường lại ghế điều khiển cho Giang Nguyên.
Người phụ nữ bế xốc đứa con đang khóc thút thít bước nhanh xuống hàng ghế phía sau, nhường trọn hai vị trí đầu xe cho Giang Nguyên và Kỷ Nhung.
Giang Nguyên và Kỷ Nhung nhanh chóng ngồi vào vị trí. Giang Nguyên lập tức gạt cần khởi động động cơ từ trường của chiếc xe bay. Vừa nâng độ cao thoát ly mặt đất, hắn liền khéo léo bẻ lái lượn vòng, tránh xa khỏi phạm vi làn đạn giao tranh của hai cỗ cơ giáp kia.
Khó khăn lắm mới lách qua được vùng tử địa ấy, Giang Nguyên khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn lập tức kéo cần điều khiển nâng cao độ của chiếc xe lên tầng không trung gian rồi tăng hết tốc lực phóng đi. Hắn không dám bay quá cao, bởi vì hắn hoàn toàn không muốn biến cỗ xe dân dụng nhỏ bé này thành mục tiêu nổi bật thu hút sự chú ý của các hạm đội và cơ giáp đang lùng sục trên cao.
Cũng may mắn thay, tuy cỗ xe bay của bọn họ đang lướt đi giữa không trung, nhưng cự ly tới khu Bắc vẫn còn một khoảng cách tương đối xa. Những cỗ cơ giáp và chiến hạm chiến đấu trên trời lúc này đều đang bận rộn săn đuổi các mục tiêu tác chiến của riêng mình, tạm thời chẳng ai rảnh rỗi để mắt tới một cỗ xe bay dân dụng nhỏ nhoi như bọn họ.
Sau khi đã chỉ đường cho hai chàng thanh niên xa lạ xong xuôi, Aina ôm chặt lấy đứa con nhỏ vẫn đang thút thít không ngừng. Từ khoảnh khắc chiến tranh nổ ra cho đến tận bây giờ, cô đã phải dắt díu con thơ trốn chui trốn lủi khắp nơi, tiếp đó là tận mắt chứng kiến người chồng đến đón hai mẹ con bị bắn chết thảm khốc ngay trước mắt mình. Đầu óc cô lúc này hỗn loạn như một mớ bòng bong, căn bản không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ được điều gì sâu xa nữa.
Đám chiến hạm màu đen mang biểu tượng trăng sao đỏ thẫm kia rốt cuộc là lực lượng nào? Bọn chúng từ góc tối nào chui ra vậy chứ?
Dựa theo thông tin chỉ dẫn của Aina, Giang Nguyên rất nhanh đã xác định được tọa độ mục tiêu trên bản đồ. Địa điểm cần đến cách nơi này không quá xa, đó là một tòa cao ốc văn phòng thương mại bề thế.
Bên trong một tòa nhà văn phòng lại có cất giấu cơ giáp sao?
... Liên tưởng đến việc ban nãy vừa nhìn thấy có kẻ đem cả chiến hạm nhảy vọt K91 ra làm xe đi lại, Giang Nguyên cảm thấy chuyện này cũng không phải là điều gì quá mức phi lý. Dù sao thì độ chịu chơi dị hợm của đám trọc phú Bermali vốn là thứ người bình thường khó lòng mà lý giải nổi.
Tòa cao ốc này chính là trụ sở công ty của ông chủ Aina. Ông chủ của cô là một tín đồ cuồng nhiệt của cơ giáp. Mặc dù bản thân không biết lái, nhưng gã lại vung tiền như rác để thu mua đủ loại cơ giáp quân sự từ các quốc gia tinh tế về làm bộ sưu tập riêng. Trong số đó, có tới hai cỗ cơ giáp chiến đấu thực thụ được gã đặt ngay tại đại sảnh tầng một của tòa nhà để làm vật trưng bày khoe mẽ!
Chỉ hy vọng tòa cao ốc đó chưa bị đạn lạc bắn sập.
Giang Nguyên thầm cầu nguyện trong lòng một câu.
Tốc độ xe ngày một tăng nhanh, mắt thấy tọa độ mục tiêu đã ở ngay trước mắt. Đúng lúc này, tiếng động cơ gầm rú xé toạc màng nhĩ bỗng nhiên từ phía sau lao tới mỗi lúc một gần! Giang Nguyên theo bản năng ngước đầu liếc nhìn qua kính chiếu hậu.
Hai cỗ cơ giáp chiến đấu đang vừa điên cuồng nã pháo vào nhau, vừa lấy tốc độ kinh hoàng lao thẳng về phía chiếc xe của bọn họ!
Hai cỗ cơ giáp va chạm kịch liệt giữa không trung, tiếng kim loại nghiền nát cọ xát vào nhau tóe ra những chùm tia lửa rực sáng chói mắt.
Bên trong khoang điều khiển của cỗ cơ giáp màu trắng, Toonies đang sốt ruột đến phát điên tìm cách cắt đuôi kẻ truy sát phía sau. Hắn vốn là đội trưởng đội hộ vệ riêng của đại thương gia giàu có Acastus tại Belia. Ngay khi chiến tranh vừa bùng nổ, dinh thự sang trọng của Acastus đã phải hứng chịu một đợt oanh tạc dữ dội. Thế nhưng may mắn nhờ toàn bộ cơ giáp đều được cất giấu trong boong-ke ngầm kiên cố dưới lòng đất nên không bị tổn hại nghiêm trọng. Ngay sau khi đợt bom đầu tiên vừa dứt, hắn đã lập tức cùng các thành viên trong đội hộ vệ điều khiển cơ giáp hộ tống ông chủ Acastus tháo chạy.
Thế nhưng vị đại gia lắm tiền nhiều của này hiển nhiên vận may chẳng kéo dài được bao lâu. Mới vừa rồi, đội hộ vệ tinh nhuệ của bọn họ đã bị đánh tan tác và chia cắt hoàn toàn. Khác xa với những gì bọn họ tưởng tượng, đạo quân chắp vá mang phù hiệu Huyết Nguyệt này lại được huấn luyện vô cùng nghiêm cẩn, tác chiến chẳng khác nào một đội quân tinh nhuệ thực thụ chứ tuyệt đối không phải là đám ô hợp chắp vá tạm bợ. Bọn chúng sử dụng cơ giáp của các quốc gia khác nhau, thế nhưng sự phối hợp tác chiến lại vô cùng hoàn mỹ, độ ăn ý cao ngất ngưởng, nếu so với đội hộ vệ tư nhân của bọn họ thì càng giống một đạo quân viễn chinh chính quy hơn gấp bội phần.
Hiện tại Toonies chẳng còn bụng dạ nào nghĩ tới ông chủ nữa, trong đầu hắn lúc này chỉ duy nhất có một suy nghĩ: làm sao để toàn mạng chạy thoát khỏi nơi quỷ quái này!
"Đáng chết, lũ khốn kiếp này rốt cuộc từ đâu chui ra vậy chứ?!"
"Mẹ kiếp!" Toonies liếc nhìn cỗ cơ giáp đen ngòm đang bám sát nút như hình với bóng phía sau, chửi rủa một câu thô tục. Hắn lướt mắt nhìn xuống bảng điều khiển, thấy hệ thống đạn tán xạ 360 độ vẫn còn đầy ắp. Chỉ cần phóng toàn bộ số đạn tán xạ này ra ngoài, hẳn là có thể tạo thành một tấm lưới lửa đẩy lùi và cắt đuôi tên bám đuôi dai dẳng kia. Đưa ra phán đoán tàn độc xong, Toonies không chút do dự hạ đạt mệnh lệnh khai hỏa.
"Cảnh báo hệ thống ——"
Hệ thống trí năng của cơ giáp còn chưa kịp đọc hết lời cảnh báo nguy hiểm, Toonies đã trực tiếp ấn nút cưỡng chế chấp thuận lệnh. Hắn thừa biết bên trong những tòa nhà phía dưới chắc chắn vẫn còn rất nhiều dân thường đang ẩn nấp, mà đạn tán xạ xoay tròn 360 độ một khi bung ra, ngoài việc bắn trúng cỗ cơ giáp đen đuổi theo sau, toàn bộ các công trình kiến trúc và những người dân vô tội bên dưới đều sẽ bị mảnh bom nổ chụp thương vong vô số kể. Thế nhưng...
Liên quan quái gì tới mạng của hắn chứ!
Khoảnh khắc mệnh lệnh được kích hoạt, trên thân cỗ cơ giáp màu trắng lập tức mở toang 50 lỗ phóng đạn! Vô số viên đạn tán xạ tựa như một cơn mưa giông bão táp quét ngang không gian 360 độ không một góc chết, che kín cả bầu trời, điên cuồng trút xuống!
Kỷ Nhung nhìn thấy hàng loạt họng phóng đạn trên thân cỗ cơ giáp trắng bất ngờ bung ra, nhịp thở của hắn gần như ngưng trệ trong một phần mười giây! Ngay sau đó, hắn gấp gáp gào thét:
"GIANG NGUYÊN ——!"
Cùng lúc đó, theo bản năng sinh tồn và bảo vệ tột cùng, Kỷ Nhung bất thần chồm toàn bộ thân hình vạm vỡ của mình sang, nhào đè lên vị trí ghế lái của Giang Nguyên...
Ầm vang!
Ầm vang!
Ầm ầm ầm ——!
"A a a!"
"Cứu mạng với ——!"
Aina ở hàng ghế sau ôm ghì lấy con trai vào lòng, đôi mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng cùng cực. Đạn pháo bay rợp trời trút xuống những tòa cao ốc xung quanh, bê tông cốt thép liên tiếp đổ sập ầm ầm. Bọn họ căn bản không còn đường nào để trốn thoát! Cho dù có may mắn tránh được những mảng tường đổ sụp kia, thì trên đỉnh đầu vẫn là hai cỗ cơ giáp đang điên cuồng nã đạn...
Xong đời rồi!
Mẹ con cô chết chắc rồi!
Tiếng động cơ gầm rú, tiếng bom nổ đinh tai, tiếng cao ốc sụp đổ kinh hoàng hòa lẫn vào nhau tạo thành một khúc ca tử thần rợn người.
Vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc này, đã thực sự rơi vào cảnh tránh không thể tránh. Xe bay dẫu có nhanh đến đâu cũng không thể nào đọ lại tốc độ của cơ giáp quân dụng, càng không thể nào nhanh hơn tầm quét của hàng chục quả đạn đạo đang bổ nhào xuống. Giang Nguyên thừa biết Kỷ Nhung lao sang đây là muốn lấy chính da thịt của mình làm lá chắn che chở cho hắn. Tên ngốc này, đạn pháo hủy diệt thế này mà thân thể bằng xương bằng thịt của con người có thể đỡ nổi hay sao?!
Giang Nguyên dồn dập gắt lên: "Buông ra mau!"
Kỷ Nhung dường như đang nói điều gì đó, nhưng giữa tiếng nổ rền vang như sấm sét xung quanh, Giang Nguyên căn bản chẳng thể nghe rõ được nửa chữ.
Lúc này hắn tuyệt đối không được phép phân tâm dẫu chỉ một phần triệu giây!
...
Những đợt nổ liên hoàn vẫn tiếp tục xé toạc không gian xung quanh... Thế nhưng, cái chết trong tưởng tượng lại không hề giáng xuống đầu! Aina run rẩy hé mắt ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy những khối bê tông khổng lồ đang rụng xuống rầm rầm. Chiếc xe bay lơ lửng dưới sự điều khiển của Giang Nguyên bất ngờ thực hiện một cú bẻ lái ngoạn mục đến nghẹt thở: toàn bộ thân xe nghiêng góc 90 độ, áp sát vào mặt tường của một tòa cao ốc đang nghiêng ngả sụp đổ, trượt vun vút theo phương thẳng đứng lao xuống!
Aina sững sờ chết lặng, không dám tin vào mắt mình nhìn về phía người thanh niên trẻ tuổi đang điều khiển vô lăng ở hàng ghế trước, nuốt nước bọt đánh ực một cái.
Ầm vang!
Ngay đúng khoảnh khắc một quả bom cắm xuống mặt tường, chàng trai lái xe phía trước tựa như đã nhìn thấu trước tương lai, dự đoán chuẩn xác vị trí rơi của quả bom từ nhiều giây trước, kịp thời lách xe thoát khỏi tâm chấn hủy diệt!
Aina trố mắt nhìn điểm phát nổ chỉ cách sườn xe của bọn họ chưa đầy nửa mét, trong lòng bỗng dâng lên một tia hy vọng mãnh liệt.
Ầm vang!
Lại thêm một tiếng nổ kinh hoàng nữa bùng lên kèm theo khói đặc mù mịt.
Đúng lúc cô vừa nhen nhóm chút hy vọng thì đột nhiên nhìn thấy ngay phía trước mũi xe là mấy khối sắt thép đen ngòm đang lao vút tới với tốc độ xé gió...
Quả này căn bản không thể nào né tránh nổi nữa rồi!
Trong khoảnh khắc điện quang thạch hỏa, thân xe ma sát tóe lửa với mặt tường bê tông, lại một lần nữa xoay chuyển một góc độ không tưởng. Cả chiếc xe lật nghiêng giữa không trung, đồng thời bên tai Aina vang lên một tiếng quát dứt khoát:
"Bảo vệ đầu mau!"
Màng nhĩ bị tiếng nổ chấn cho ù đặc, nhưng Aina vẫn theo bản năng răm rắp tuân theo mệnh lệnh của chàng trai, gập người dùng hai tay ôm chặt lấy đầu mình!
"Choảng!"
Chiếc xe bay hung hãn đâm vỡ toang một khung cửa sổ kính cường lực, lao thẳng vào bên trong một tòa cao ốc đang sụp đổ dở dang! Còn chưa đợi Aina kịp hoàn hồn, chiếc xe dưới sự điều khiển xuất quỷ nhập thần của Giang Nguyên đã rồ ga lao vun vút, lượn lách luồn qua những cây cột trụ và đống đổ nát bên trong tòa nhà!
Bom đạn phía ngoài liên tiếp dội xuống mặt ngoài tòa nhà, khoét thành từng hố sâu hoắm, bê tông rơi rụng như mưa rào.
"Rầm!"
Kèm theo tiếng kính vỡ tan tành chói tai, chiếc xe bay phá toang khung cửa sổ ở đầu bên kia tòa nhà, phóng vút ra ngoài không gian, đáp rầm xuống mặt đường nhựa! Cả cỗ xe chấn động kịch liệt, cùng lúc đó, tòa cao ốc phía sau lưng phát ra một tiếng gầm gừ đổ sập chia năm xẻ bảy, biến thành một đống tro tàn hoang phế, chấn động cả một vùng đất rộng lớn.
Aina thậm chí quên cả việc gào thét. Nói chính xác hơn là vừa rồi cô đã hét đến khản cả giọng. Cô dùng ánh mắt tràn ngập sự sùng bái và kinh hãi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Giang Nguyên. Đây tuyệt đối không phải là chế độ tự động lái! Đây hoàn toàn là kỹ năng thao tác cơ khí ở cấp độ thần thánh của con người!
Làn mưa bom dày đặc như giăng thiên la địa võng ban nãy... nếu như chiếc xe không mạo hiểm lao xuyên qua ruột tòa nhà để mượn các tầng bê tông cản bớt sức công phá của bom đạn, thì mẹ con cô... đã sớm nổ banh xác từ lâu rồi!
"Kỷ Nhung, cậu có sao không?" Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi, Giang Nguyên căn bản không có thời gian để nghe Kỷ Nhung nói gì, trong đầu hắn chỉ toàn tâm toàn ý tính toán quỹ đạo né bom. Lúc này hai cỗ cơ giáp kia đã đuổi nhau bay xa, nguy hiểm tạm thời được giải trừ, hắn mới quay sang hỏi người bên cạnh.
Kỷ Nhung: "Tôi..."
Kỷ Nhung nhìn đống đổ nát kinh hoàng phía sau, lại nhìn sang sườn mặt nghiêm nghị đang lái xe của Giang Nguyên, yết hầu khẽ chuyển động. Ngồi ngay cạnh ghế phụ, hắn là người chứng kiến rõ ràng nhất từng thao tác của Giang Nguyên. Tình huống hiểm nghèo vừa rồi, nếu đổi lại là hắn đang ngồi trong buồng lái cơ giáp, hắn có nắm chắc 100% né tránh được.
Thế nhưng phương tiện bọn họ đang ngồi lúc này lại chỉ là một cỗ xe bay dân dụng bình thường... Chỉ cần có một sai số phán đoán nhỏ bằng sợi tóc, ban nãy tất cả bọn họ đều đã chôn thây!
Trong suốt quá trình lái xe, Giang Nguyên đã thực hiện hàng chục cú bẻ lái và đổi hướng liên tục. Ngồi bên cạnh, Kỷ Nhung thấy rõ mồn một: mỗi một lần đổi hướng chuẩn xác đó đều đồng nghĩa với việc né tránh thành công một quả bom hủy diệt!
Nói cách khác, ngay khoảnh khắc lao xe xuyên qua tòa cao ốc đang sụp đổ, Giang Nguyên đã dự đoán trước toàn bộ điểm rơi của bom đạn bên ngoài sau khi tòa nhà sụp xuống!
Năng lực này... đã vượt xa khỏi phạm trù định nghĩa của hai chữ "dự phán" thông thường!
"Cậu có ổn không đấy?" Không nghe thấy tiếng Kỷ Nhung trả lời, Giang Nguyên lại hỏi thêm một câu.
Bị Giang Nguyên gọi, Kỷ Nhung lúc này mới bừng tỉnh khỏi cơn chấn động: "Tôi... tôi không sao."
"Lần sau đừng có làm như vậy nữa..." Giang Nguyên trầm giọng nhắc nhở.
Kỷ Nhung ngẩn người ra một chút, đoạn lập tức hiểu ra ý tứ trong lời Giang Nguyên. Hắn nhớ lại chuyện ban nãy mình nhào sang đè lên người Giang Nguyên định lấy thân mình đỡ đạn, rồi bị Giang Nguyên quát buông ra. Lúc đó hắn cứ ngỡ cả hai sắp chết chắc, theo bản năng chỉ muốn dùng toàn bộ thân xác che chở cho Giang Nguyên. Nếu ban nãy Giang Nguyên không quát ngăn hắn lại, có lẽ cả bọn bây giờ đã thực sự mất mạng rồi.
Kỷ Nhung gãi gãi mũi đầy ngượng ngùng, ấp úng: "À... ừm... khụ khụ..."
Ngay sau đó, bên tai hắn lại vang lên giọng nói dịu dàng tiếp theo của người bên cạnh:
"Kỷ Nhung... Cảm ơn cậu, tôi thực sự rất vui. Nhưng lần sau tuyệt đối đừng làm như vậy nữa nhé, tôi không muốn cậu vì tôi mà phải chịu bất kỳ tổn thương nào đâu."
Kỷ Nhung ngoảnh mặt nhìn sang Giang Nguyên. Chỉ thấy Giang Nguyên đang tập trung lái xe, nơi khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt ấm áp. Nụ cười ấy trong khoảnh khắc tựa như tỏa ra ánh sáng rực rỡ, khiến ánh mắt Kỷ Nhung dán chặt vào đó, làm cách nào cũng không thể dời đi nổi.
Giang Nguyên dường như đang rất vui...
Là bởi vì hành động của hắn sao?
Kỷ Nhung thầm nghĩ trong lòng, tim đập thình thịch rộn ràng.
Cả nhóm thuận lợi tới được địa điểm cần tìm.
Hai cỗ cơ giáp chiến đấu đồ sộ đứng sừng sững ngay giữa đại sảnh tầng một của tòa cao ốc văn phòng. Mặc dù các tầng trên của tòa nhà đã bị chấn động sụp đổ một phần, nhưng khu vực đại sảnh phía dưới may mắn vẫn còn nguyên vẹn không sứt mẻ. Hai cỗ cơ giáp một trái một phải, hiên ngang tựa như hai vị thần hộ pháp hộ vệ tòa nhà.
Nắp khoang lái của cả hai cỗ cơ giáp đều có dấu vết bị cạy mở gượng ép. Hiển nhiên trước đó cũng từng có người tìm cách khởi động hai cỗ máy này để chạy trốn, thế nhưng cơ giáp ngoài đời thực hoàn toàn khác xa với việc chơi game mô phỏng, người bình thường chưa từng trải qua huấn luyện quân sự bài bản thì căn bản không tài nào điều khiển nổi. Những kẻ có ý định lái cơ giáp trước đó rõ ràng đã thất bại bỏ cuộc, trong đại sảnh lúc này trống trơn không một bóng người, toàn bộ nhân viên trong tòa nhà chắc hẳn đã sớm tháo chạy từ lâu.
Giang Nguyên và Kỷ Nhung không chút do dự, lập tức tiến tới kiểm tra tình trạng kỹ thuật của hai cỗ cơ giáp.
Không hề có bất kỳ tổn hại cấu trúc nào! Hơn nữa nhìn qua cũng đủ biết vị thương gia Acastus kia là một người vô cùng yêu quý cơ giáp: mặc dù chỉ đặt ở đại sảnh làm vật trưng bày khoe mẽ, nhưng các bình năng lượng đều được nạp đầy ắp 100%, tình trạng máy móc hoạt động vô cùng hoàn hảo!
Phù.
Giang Nguyên và Kỷ Nhung đưa mắt nhìn nhau, đồng thời thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trong tay đã có hai cỗ cơ giáp chiến đấu hoàn chỉnh, việc đưa đoàn người tị nạn tiến vào khu ổ chuột an toàn coi như đã nắm chắc trong lòng bàn tay!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.