Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 91
Chương 91: Chứng phụ thuộc tin tức tố
Chương 91· 2.881 từMiễn phí
Chương 91: Chứng phụ thuộc tin tức tố
Hắn, Giang Nguyên, nhất định phải giữ vững tư cách làm người!
Giang Nguyên thầm nghĩ trong lòng, nghiêng người trở mình một cái, đoạn dứt khoát gạt phăng mọi chuyện rối rắm ra khỏi đầu. Chuyện gì để sau hãy tính.
Khi Giang Nguyên mở mắt ra lần nữa, xung quanh tĩnh lặng không một bóng người, trong không khí chỉ vương lại một làn hương tin tức tố nhàn nhạt, hẳn là đêm qua trong lúc vô tình đã để lộ ra.
Giang Nguyên bị đánh thức bởi một cơn nóng bức bừng bừng. Hắn toan xoay người rời giường, nhưng toàn thân lại dâng lên một cảm giác mềm nhũn, vô lực đến kỳ lạ.
Chết tiệt.
Lại tới nữa sao?
Chẳng phải bác sĩ đã nói, sau một đợt nhiệt triều thì phải cách một khoảng thời gian mới tái phát hay sao?
Giang Nguyên khẽ nhíu mày, sao lại nhanh như vậy được chứ?
Hắn cắn răng cố gắng chịu đựng một lúc, bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng chuông cửa dồn dập.
Bên ngoài phòng.
Tiếng chuông cửa đã reo một hồi lâu, nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt không hề lay chuyển.
Người đàn ông với đường nét ngũ quan anh tuấn khẽ nhíu chặt hàng mày kiếm, lại đưa tay nhấn chuông thêm lần nữa.
Diện mạo quá đỗi nổi bật của hắn khiến những vị khách đi ngang qua hành lang đều không kìm được mà ngoái đầu nhìn lại.
Sao Giang Nguyên vẫn chưa ra ngoài?
Sáng sớm thức dậy, Kỷ Nhung vẫn như thường lệ chờ Giang Nguyên đi ăn cơm. Hắn móc thiết bị liên lạc ra, bấm gọi vào một dãy số quen thuộc. Chờ đợi trong giây lát, đầu dây bên kia rốt cuộc cũng kết nối. Kỷ Nhung còn chưa kịp mở lời thì đã nghe thấy giọng nói khàn khàn, uể oải của người đối diện:
"Tôi không có khẩu vị, cậu tự đi ăn đi, đừng bận tâm đến tôi."
"Cậu làm sao vậy?" Vừa nghe thấy giọng điệu của Giang Nguyên, Kỷ Nhung lập tức cảm thấy có điểm bất thường, vội vàng gặng hỏi.
"Không có gì đâu, chỉ là tối qua ngủ không ngon giấc thôi." Giang Nguyên nhắm mắt lại. Hắn phát giác toàn thân mình lúc này thật sự khó chịu cùng cực, mà nghe thấy giọng nói trầm ấm của Kỷ Nhung thì cảm giác ấy lại càng thêm mãnh liệt. Hắn đành cắn răng nói dối.
Kỷ Nhung trầm giọng ra lệnh: "Cậu mở cửa ra đi, để tôi xem xem."
Giang Nguyên đáp: "Tôi thật sự... không sao..."
Nghe thấy một âm rung rất khẽ run rẩy ở cuối câu nói của Giang Nguyên, trái tim Kỷ Nhung như thắt lại, run lên một nhịp: "Có phải cậu lại phát nhiệt triều rồi không?"
Giang Nguyên nhắm nghiền hai mắt, nghiến răng: "Không có."
Kỷ Nhung lập tức tiếp lời: "Vậy thì cậu mở cửa ra, để tôi vào kiểm tra xác nhận."
"Thật sự không..."
Giang Nguyên còn chưa dứt lời thì đã bị Kỷ Nhung cắt ngang bằng một tông giọng hết sức cứng rắn: "Mở cửa."
Giang Nguyên nằm liệt trên giường, chần chừ một thoáng rồi đành bất đắc dĩ phát ra khẩu lệnh cho hệ thống quản gia trí năng. Rất nhanh sau đó, cánh cửa phòng liền tự động mở khóa trượt sang hai bên.
Nghe thấy hai tiếng động mở cửa rồi đóng cửa liên tiếp, Giang Nguyên nhắm nghiền mắt, mệt mỏi nằm yên trên giường.
Ngay cạnh mép giường của hắn lập tức xuất hiện một gương mặt tuấn tú, góc cạnh.
Trên ngũ quan kiên nghị của người đàn ông ngập tràn vẻ lo âu khôn xiết, hiển nhiên là đang vô cùng sốt ruột vì hắn.
"Có mùi tin tức tố." Yết hầu Kỷ Nhung khẽ trượt lên trượt xuống, cất giọng khàn đặc.
Quả nhiên là phát tình rồi.
Kỷ Nhung rủ mắt nhìn người đang nằm cuộn mình trên giường, lồng ngực phập phồng: "Để tôi giúp cậu."
Nói xong câu đó, chính bản thân Kỷ Nhung cũng cảm thấy da mặt mình quả thực dày như tường thành.
Mấy chữ "để tôi giúp cậu" này, sao hắn lại có thể thốt ra một cách tự nhiên đến thế chứ?
Rõ ràng trong lòng hắn đang kích động và mong chờ đến phát điên lên được!
Thấy Kỷ Nhung đưa tay định cởi cúc áo trên cổ mình, Giang Nguyên giật mình vội vàng đè chặt lấy bàn tay to lớn ấy, thở dốc nói: "Tôi thật sự không phát tình!"
Kỷ Nhung lại lầm tưởng Giang Nguyên chỉ đang xấu hổ bài xích, khẽ mím đôi môi mỏng, giọng khàn khàn dỗ dành: "Cậu cứ như thế này sẽ rất khó chịu, đừng từ chối tôi."
"Nếu... nếu đã như vậy..." Giang Nguyên ngước mắt nhìn Kỷ Nhung, cắn chặt răng một cái rồi bất thình lình vươn hai tay ôm chặt lấy cổ Kỷ Nhung, vùi đầu vào ngực đối phương: "Vậy thì cậu... phóng thích một chút tin tức tố ra đây."
Kỷ Nhung hơi sững sờ, ngay sau đó, mùi hương tin tức tố Alpha nồng đượm, thơm mát lập tức bùng nổ, dịu dàng bao bọc lấy toàn bộ cơ thể Giang Nguyên.
Quả nhiên...
Không phải là phát tình.
Ngay khi tin tức tố quen thuộc kia thấm đẫm vào từng lỗ chân lông, cảm giác trống rỗng, vô lực và cơn nóng bừng khó chịu trên người Giang Nguyên tựa như mảnh đất khô cằn gặp được cơn mưa rào, lập tức dịu đi thấy rõ. Sự uể oải tiêu biến quá nửa, toàn bộ cơ thể dần khôi phục lại chút sức lực.
Giang Nguyên thở hắt ra một hơi, chậm rãi buông Kỷ Nhung ra, nghiêm túc giải thích: "Tôi bị chứng phụ thuộc tin tức tố."
"Cái gì?!" Kỷ Nhung nghe xong thì trợn to mắt, cả người cứng đờ tại chỗ, giọng nói cao vút lên: "Chứng phụ thuộc tin tức tố? Chẳng lẽ cậu... cậu mang thai rồi sao?!"
Giang Nguyên lập tức câm nín, khóe miệng giật giật: "..."
Tên này rốt cuộc đang nghĩ đi đâu thế hả?!
"Chúng ta mới chỉ... mới chỉ một lần đêm qua thôi mà!" Giang Nguyên cắn răng gằn từng chữ, "Hơn nữa rõ ràng là có dùng biện pháp bảo vệ, làm sao mà có chuyện mang thai nhanh như vậy được!"
Kỷ Nhung vẫn còn chìm trong hoảng hốt, mặt lúc đỏ lúc trắng, ấp úng: "Nhưng... nhưng mà trên mạng nói, chỉ có Omega mang thai mới xuất hiện chứng phụ thuộc tin tức tố Alpha mãnh liệt như thế..."
"Cho dù có thật sự mang thai đi chăng nữa, thì chứng phụ thuộc tin tức tố ít nhất cũng phải sau một tháng mới biểu hiện ra ngoài. Tình trạng này của tôi, phỏng chừng là do tuyến thể mới phát dục gây ra."
Sau khi nghe Giang Nguyên nghiêm túc phân tích một hồi, Kỷ Nhung rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại. Lời Giang Nguyên nói vô cùng có lý. Vừa rồi chẳng qua là hắn quá mức kích động, vừa nghe thấy bốn chữ "phụ thuộc tin tức tố" thì trong đầu đã vội vã nghĩ xong cả chuyện kết hôn lãnh chứng, sinh con đẻ cái, thậm chí đặt tên cho đứa nhỏ là gì cũng kịp nghĩ tới, khiến đầu óc rơi vào trạng thái đình trệ tạm thời.
Giang Nguyên liếc xéo Kỷ Nhung một cái. Tên ngốc này xem chừng đã bị chuyện tối qua giày vò đến mức thất thần, e rằng mỗi ngày trôi qua trong đầu đều chỉ nghĩ đến mấy chuyện mập mờ giữa hai người bọn họ.
Hắn nhất định phải tìm cơ hội thích hợp để nói rõ ràng mọi chuyện với Kỷ Nhung, tránh để Kỷ Nhung cứ phải thấp thỏm, hoang mang lo sợ như thế này.
...
"Ừm..." Nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng khẽ nhíu mày, chăm chú nhìn vào màn hình máy quét quang học một lát rồi nói: "Không có vấn đề gì lớn, chỉ là chứng phụ thuộc tin tức tố thông thường thôi."
Nữ bác sĩ vừa dứt lời, người đàn ông tuấn tú đứng bên cạnh lập tức sốt sắng hỏi dồn: "Rốt cuộc là nguyên nhân gì gây ra? Có phải do mang thai không bác sĩ?"
Nữ bác sĩ liếc nhìn người đàn ông một cái, sự kinh diễm ban đầu trước vẻ ngoài xuất chúng của hắn trong nháy mắt thu sạch lại, bà nghiêm túc đáp: "Điều kiện y tế trên phi thuyền có hạn, nguyên nhân cụ thể thì hai người bắt buộc phải đến bệnh viện lớn làm các kiểm tra tỉ mỉ hơn. Nhưng tôi vừa dùng máy quét qua, cậu ấy hoàn toàn không có thai. Thực tế thì nguyên nhân dẫn đến chứng phụ thuộc tin tức tố có rất nhiều, nghe hai người miêu tả vừa rồi, tôi đoán phần lớn vẫn là có liên quan đến việc tuyến thể mới thức tỉnh và phát dục."
Kết quả kiểm tra cũng tương tự như phỏng đoán của bản thân, Giang Nguyên thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn lại hỏi tiếp: "Loại phụ thuộc này có thể kéo dài trong bao lâu?"
Nữ bác sĩ suy ngẫm rồi đáp: "Thời gian này tôi dự đoán sẽ không quá dài, nhiều nhất là khoảng hai đến ba tháng, chủ yếu phải xem nguyên nhân cốt lõi là gì. Nếu muốn biết rõ căn nguyên, ngày mai khi phi thuyền cập bến trạm trung chuyển Bermali để nghỉ ngơi nửa ngày, các cậu có thể tranh thủ thời gian đến bệnh viện ở Bermali kiểm tra, thông thường chỉ mất khoảng một tiếng đồng hồ là có kết quả."
Giang Nguyên gật đầu: "Vâng, cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ đi."
Giang Nguyên vừa dứt lời, nữ bác sĩ liền cẩn thận dặn dò thêm một câu: "Ừm, nhưng nhớ kỹ, ở Bermali đừng có đi lại lung tung. Chỉ ở trong khu Belia thôi, tuyệt đối đừng bước chân qua ranh giới."
Bác sĩ nói vậy hoàn toàn là có lòng tốt, điều này Giang Nguyên hiểu rất rõ.
Quốc gia Bermali này hoàn toàn khác biệt so với các quốc gia khác trong tinh tế. Thuở ban đầu, Bermali chỉ là một hành tinh hẻo lánh, lạc hậu, sau khi được các quốc gia tinh tế phát hiện thì mới được tiếp nạp gia nhập vào Liên minh Tinh tế.
Kể từ thời điểm đó, Bermali bắt đầu ồ ạt nhập khẩu các trang thiết bị máy móc và công nghệ trí tuệ nhân tạo từ các cường quốc. Lực lượng lao động phổ thông trong nước đồng loạt thất nghiệp trên diện rộng, dẫn đến việc đời sống của tầng lớp dân thường rơi vào cảnh vô cùng cơ cực, khốn đốn.
Vốn dĩ Bermali sở hữu một lợi thế thiên phú vô cùng ưu việt, đó chính là lỗ sâu không gian Điểm Nhảy Vực (Jump Point). Vị trí của Điểm Nhảy Vực này vô cùng đắc địa, cự ly giữa các quốc gia qua đây đều rất gần, biến Bermali thành một trạm trung chuyển giao thông then chốt của toàn cõi tinh tế.
Dựa vào Điểm Nhảy Vực Bermali, nguồn thu nhập hàng năm của Hợp Chủng Quốc Bermali là một con số khổng lồ khiến người ta phải kinh ngạc. Phúc lợi xã hội đáng lý ra phải cực kỳ thịnh vượng mới đúng, nhưng thực tế phũ phàng lại hoàn toàn trái ngược.
Lãnh thổ Bermali bị chia cắt một cách thô bạo thành hai khu vực hoàn toàn đối lập: một bên là Belia hoa lệ, bên còn lại chính là khu ổ chuột nghèo nàn tăm tối.
Tình hình an ninh bên trong Belia vô cùng trật tự và hoàn hảo, nhưng khu ổ chuột bên ngoài lại hỗn loạn đến mức dị thường. Nơi đó ngập tràn rác thải công nghiệp và sinh hoạt do khu nhà giàu vứt bỏ, cùng với đó là sự bần cùng, đói khát và dịch bệnh triền miên.
Chưa dừng lại ở đó, quanh khu vực phụ cận Bermali còn có một số lượng lớn hải tặc tinh tế hoạt động. Lũ hải tặc này liên tục cướp bóc các tàu buôn qua lại. Các quốc gia lân cận đều từng nghĩ đến việc vây bắt tiêu diệt đám cướp này, song lần nào cũng chỉ nhận về thất bại thảm hại.
Chính phủ Bermali bất lực không đủ sức truy quét, còn khi các quốc gia tinh tế điều tàu chiến tới hỗ trợ chính phủ Bermali, thì đám hải tặc kia lại như thể nắm rõ trong lòng bàn tay mọi đường đi nước bước của quân đội, mỗi lần có chiến dịch vây bắt là chúng liền biến mất không một dấu vết.
Tất nhiên, sở dĩ hải tặc Bermali có thể tồn tại nhởn nhơ cho tới tận ngày nay, một phần lớn cũng là do các cường quốc tinh tế chưa thực sự hạ quyết tâm nhổ cỏ tận gốc. So với hải tặc hung tàn ở những tinh vực khác, hải tặc ở Bermali lại có nguyên tắc hành sự vô cùng kỳ lạ: bọn chúng chỉ cướp bóc của cải mà tuyệt đối không bao giờ giết người.
Chúng được người đời gọi bằng một cái tên kỳ lạ: những kẻ thân sĩ trong giới hải tặc — "Hải tặc thân sĩ".
Giang Nguyên dĩ nhiên sẽ không rảnh rỗi đến mức tự tìm phiền phức chạy tới khu ổ chuột ngoài Belia. Hắn tra cứu bản đồ tinh cầu, phát hiện cách cảng hàng không không xa có một bệnh viện tổng hợp lớn, liền quyết định ngay khi phi thuyền cập bến sẽ trực tiếp tới đó kiểm tra.
Vị bác sĩ ở Hoyte trước đó cũng từng căn dặn hắn, sau lần phát nhiệt triều đầu tiên nhất định phải làm lại một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện.
...
Giữa không gian vũ trụ sâu thẳm, phi thuyền chở khách "Công Chúa Đêm Tối" đang lao vun vút với vận tốc cực cao.
Thuyền trưởng của phi thuyền Công Chúa Đêm Tối nhìn bóng dáng hành tinh Bermali đã dần hiện rõ trên màn hình giám sát, khẽ thở dài một hơi khó lòng nhận ra.
Nhìn từ ngoài không gian, cả tinh cầu Bermali chia thành hai nửa đối lập rõ rệt. Một góc nhỏ được tô điểm bởi vô vàn ánh đèn rực rỡ lấp lánh như sao trời, dẫu nhìn từ khoảng cách rất xa vẫn có thể thấy rõ những dải ánh sáng xanh lam và lục lam đan xen đầy mê hoặc; trong khi phần diện tích khổng lồ còn lại thì lại là một mảng đen ngòm, tăm tối đến rợn người.
Thuyền trưởng nhìn sự đối lập gay gắt giữa hai bờ ranh giới, khẽ lắc đầu ngao ngán.
Làm thuyền trưởng của tuyến bay này, ông thường xuyên phải chạy đi chạy lại giữa Hoyte và Faslan. Bermali chính là trạm trung chuyển mà mỗi chuyến hải trình ông đều bắt buộc phải đi qua. Mỗi lần ghé lại quốc gia phồn vinh nhờ Điểm Nhảy Vực này, đại đa số mọi người chỉ mải mê chiêm ngưỡng vẻ đẹp xa hoa ngợp trời bên trong thành phố Belia.
Năm xưa ông cũng từng nhận được lời cảnh báo nghiêm ngặt, tuyệt đối không được bước chân ra khỏi Belia để đến khu ổ chuột. Thế nhưng đi lại nhiều năm như vậy, vào hai năm trước, ông đã không kìm nén nổi tính tò mò mà bước qua ranh giới ấy một lần. Dù chỉ là một lần duy nhất, nhưng sự chấn động kinh hoàng mà ông chứng kiến tận mắt, dẫu có dùng bao nhiêu ngôn từ hoa mỹ đi chăng nữa cũng trở nên vô cùng nhợt nhạt, bất lực.
Khóe miệng vị thuyền trưởng trung niên khẽ giật giật, ông vội vàng kéo bản thân thoát khỏi dòng hồi ức u ám, ép mình không được tiếp tục nghĩ tới những cảnh tượng địa ngục mà mình từng thấy.
Ánh mắt người đàn ông trung niên càng thêm ủ dột. Ông hít sâu một hơi, hạ lệnh cho hệ thống trí năng trên phi thuyền phát đi thông báo toàn tàu:
"Kính thưa quý hành khách, chỉ còn năm phút nữa phi thuyền Công Chúa Đêm Tối sẽ chính thức đáp xuống Điểm Nhảy Vực Bermali. Chúng ta sẽ dừng lại tại đây nghỉ ngơi trong vòng nửa ngày. Quý khách có thể tự do hoạt động, lựa chọn ở lại trên phi thuyền nghỉ ngơi hoặc đi vào thành phố Belia để thưởng thức những món ẩm thực đặc sắc của Bermali. Vì sự an toàn tính mạng của chính quý vị, xin vui lòng tuyệt đối không bước chân vào khu ổ chuột."
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.