Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 90
Chương 90: Sự Giằng Xé Trong Đêm Muộn
Chương 90· 3.693 từMiễn phí
Chương 90: Sự Giằng Xé Trong Đêm Muộn
Giang Nguyên cứ mỗi lần nhớ lại những chuyện hoang đường diễn ra đêm qua là lại cảm thấy xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu, ngượng ngùng mở lời: "Chuyện này... Thực ra đều là lỗi do tôi cả, cậu không cần phải để bụng làm gì đâu. Cứ coi như giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì hết, sau này hai đứa mình vẫn mãi là huynh đệ tốt vào sinh ra tử."
Huynh đệ sao?
Ai thèm làm huynh đệ với cậu cơ chứ!
Kỷ Nhung gào thét trong lòng, nhưng ngoài mặt lại tuyệt đối không dám nói thẳng ra câu đó trước mặt Giang Nguyên.
Cậu biết bản thân mình chẳng qua chỉ là một gã cầm thú nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mà thôi. Kỷ Nhung thực sự nằm mơ cũng không dám nghĩ tới việc mình lại có được cái ngày may mắn tột đỉnh như hôm nay. Vốn dĩ cậu đã lên kế hoạch chuẩn bị tinh thần cho một cuộc trường kỳ kháng chiến theo đuổi Giang Nguyên suốt nhiều năm ròng, bởi vì đối phương từng tuyên bố dứt khoát rằng cả đời này sẽ không bao giờ cân nhắc tới giống loài Alpha.
Thế nhưng, Nữ Thần Vận Mệnh dường như đã quá đỗi ưu ái và rủ lòng thương xót cho cậu.
Giang Nguyên phân hóa thành Omega đã đành, đến cả kỳ động dục đầu tiên lại vừa vặn rơi trúng vào tay một gã cầm thú cơ hội như cậu nữa chứ.
"Không được, đây hoàn toàn là trách nhiệm thuộc về phía tôi. Là do bản thân tôi không kiểm soát nổi dục vọng của mình, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm tới cùng với cậu." Kỷ Nhung trưng ra vẻ mặt nghiêm túc và cương nghị tột cùng.
Nghe thấy chất giọng kiên định không chút lay chuyển của Kỷ Nhung, Giang Nguyên thoáng ngẩn người ra một nhịp, vội vàng xua tay lia lịa: "Không cần, thực sự là không cần cậu phải chịu trách nhiệm gì đâu! Cậu đừng có suy nghĩ phức tạp quá làm gì, chuyện này thuần túy chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi, căn bản không thể trách cậu được! Tuyệt đối đừng vì muốn bù đắp cho tôi mà tự ép bản thân phải chịu ấm ức!"
Nghe những lời phân trần đầy hiểu chuyện của Giang Nguyên, Kỷ Nhung khẽ nhíu chặt chân mày lại. Cậu thậm chí đã có một thoáng xúc động muốn bộc bạch toàn bộ sự thật đen tối rằng bản thân đã sớm có mưu đồ gây rối với đối phương từ lâu lắm rồi. Thế nhưng lời vừa lên tới đầu môi, cậu lại sợ hãi rằng nếu Giang Nguyên biết được chân tướng thì sẽ giận dữ mà tuyệt giao với mình mất. Cậu đành nuốt ngược sự thật vào trong, nhìn thẳng vào mắt Giang Nguyên gằn từng chữ:
"Tôi chưa từng cảm thấy bản thân phải chịu bất kỳ ấm ức nào cả. Tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Sau này những lời bảo tôi không cần chịu trách nhiệm, cậu tuyệt đối đừng bao giờ nhắc lại trước mặt tôi nữa."
Nói dứt lời, Kỷ Nhung hoàn toàn không cho Giang Nguyên có thêm bất kỳ cơ hội nào để mở miệng phản bác. Cậu lách người né qua Giang Nguyên, cúi người nhặt bộ quân phục của mình vương vãi dưới sàn nhà rồi tròng vào người.
Ngay sau đó, Kỷ Nhung chủ động quay đầu lại chuyển hướng chủ đề câu chuyện: "Cậu đói bụng chưa? Có muốn ăn chút gì lót dạ không?"
Giang Nguyên vốn theo thói quen định mở miệng từ chối, thế nhưng cái bụng phản chủ của cậu lại không biết điều mà phát ra một tiếng "sôi ùng ục" vô cùng rõ ràng giữa căn phòng tĩnh lặng.
Kỷ Nhung lập tức bấm máy gọi dịch vụ ăn uống của phi thuyền, yêu cầu người máy phục vụ mang đồ ăn tới tận phòng. Chỉ chốc lát sau, người máy phục vụ mang mã hiệu More đã đẩy một chiếc xe chở đầy các món ăn thịnh soạn xuất hiện ngay trước cửa phòng.
Giang Nguyên liếc mắt nhìn qua một lượt, quả nhiên toàn bộ đều là những món ăn khoái khẩu hợp khẩu vị của cậu. Kỷ Nhung quả thực là thật lòng đối xử tốt với cậu, thật tâm coi cậu là một người anh em chí cốt, vậy mà bản thân cậu... Bản thân cậu thật không xứng với tấm chân tình ấy! Cậu chỉ biết đem người anh em tốt ra làm công cụ để gài bẫy, trốn tránh trách nhiệm, lại còn để người ta phải cắn rứt lương tâm gánh trọn cái nồi oan ức này.
Kỷ Nhung kéo ghế ấn cậu ngồi xuống bàn ăn: "Mau ăn đi, chuyện tối hôm qua chắc chắn đã làm cậu mệt lả người rồi."
Giang Nguyên: "……"
Làm ơn đừng nhắc lại nữa có được không, cậu thực sự vẫn còn biết giữ chút liêm sỉ đấy.
Dùng xong bữa ăn trưa no nê, nhìn thấy Giang Nguyên đang mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, Kỷ Nhung bỗng nhiên nhớ ra một việc hệ trọng, liền nghiêng đầu nhìn cậu mở lời: "Giang Nguyên, cậu mở bản báo cáo kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện hôm nọ cho tôi xem qua một chút đi."
Giang Nguyên giật mình mở mắt: "... Cậu xem cái đó làm cái gì?"
Kỷ Nhung nghiêm túc giải thích: "Tôi cần phải xác định rõ ràng tình trạng sinh lý hiện tại của cậu. Thời gian động dục lần này của cậu diễn ra ngắn hơn rất nhiều so với một Omega bình thường... Tôi thực sự rất lo lắng cho cơ thể của cậu..."
Nhìn thấy vẻ mặt ngập tràn sự âu lo và chân thành của Kỷ Nhung, Giang Nguyên thừa hiểu đối phương là đang thật tâm lo lắng cho an nguy của mình. Thế nhưng đưa bản báo cáo y khoa đó cho cậu ta xem sao? Điều đó là hoàn toàn không thể! Đừng có mơ mộng hão huyền!
"Bản báo cáo đó tôi đã bấm nút xóa vĩnh viễn rồi."
Kỷ Nhung nghe vậy thì bất giác nhíu mày lại, hiển nhiên trong lòng vẫn không tài nào yên tâm nổi. Cậu liền móc thiết bị liên lạc trong túi ra, gõ từ khóa tìm kiếm các tài liệu y khoa liên quan đến hiện tượng Beta phân hóa muộn thành Omega.
Nhìn những dòng tư liệu chuyên sâu hiện lên trên màn hình ảo, đôi mắt Kỷ Nhung bỗng chốc phát ra những tia sáng rực rỡ! Trái tim đang xao xuyến trong lồng ngực cậu bỗng đập thình thịch liên hồi, tốc độ nhịp tim tăng vọt lên mấy bậc!
"Cái này dường như... Sẽ đi kèm với hiện tượng rối loạn tin tức tố thất thường không theo chu kỳ... Và thuốc ức chế hoàn toàn vô hiệu..." Kỷ Nhung cố hết sức đè nén sự hưng phấn đang sôi sục trong huyết quản, nỗ lực duy trì vẻ mặt bình thản quay sang nhìn Giang Nguyên cất lời.
Giang Nguyên chỉ nhàn nhạt cất tiếng "ừm" một tiếng: "Cậu đừng có tra cứu lung tung làm gì nữa. Mấy điều cần kiêng cữ và lưu ý bác sĩ đều đã dặn dò cặn kẽ với tôi rồi, tôi đều đã ghi nhớ kỹ trong đầu."
Cậu thực sự rất sợ Kỷ Nhung cứ tra cứu sâu thêm một lúc nữa là sẽ nhạy bén xâu chuỗi mọi chuyện rồi nhận ra cái bẫy đêm qua của mình.
Kỷ Nhung sốt sắng: "Cậu nói lại những điều cần lưu ý đó cho tôi nghe đi, để tôi ghi nhớ phụ cậu. Cậu cứ yên tâm, thời gian này tôi sẽ luôn túc trực kề cận bên cạnh chăm sóc cho cậu, hễ có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào cậu nhất định phải lập tức báo cho tôi biết ngay đấy."
Báo cho cậu biết, để rồi lại đè cậu ra gài bẫy thêm một lần nữa sao?
Cậu mà cứ ân cần chu đáo đến mức này, thì tôi sẽ thực sự biến cậu thành một chàng "công cụ A" chính hiệu mất đấy!
Giang Nguyên thở dài một tiếng: "... Được rồi."
Giang Nguyên đành phải tóm tắt sơ lược lại vài điều cần kiêng khem cơ bản, riêng những dự đoán cụ thể về thời điểm bộc phát các đợt nhiệt triều tiếp theo đương nhiên bị cậu cố tình giấu nhẹm đi không hé răng lấy nửa lời.
Giang Nguyên khẽ nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy Kỷ Nhung đang chăm chú cầm thiết bị liên lạc, cẩn thận gõ từng dòng từng chữ lưu lại không sót một chi tiết nào. Nhìn bộ dạng nghiêm túc và tận tụy đến ngốc nghếch ấy của đối phương, trái tim Giang Nguyên bỗng dưng lỡ mất một nhịp đập.
Giang Nguyên vội dời tầm mắt đi chỗ khác, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thực ra cậu không cần thiết phải ghi chép cẩn thận thế này đâu, tôi đều đã nhớ kỹ trong đầu rồi, tự tôi sẽ biết cách chú ý cẩn thận."
Kỷ Nhung ngẩng đầu lên nhìn Giang Nguyên, trong ngữ điệu mang theo vài phần bất đắc dĩ: "Ngay cả việc bản thân mình bước vào kỳ động dục mà cậu còn chẳng hề hay biết gì, thế mà còn dám mạnh miệng bảo là bản thân sẽ tự chú ý sao?
Thế máy theo dõi nồng độ tin tức tố với thuốc ức chế chuyên dụng cậu đã đặt mua chưa?"
Giang Nguyên: "... Chưa có."
"Đây mà là cái cách cậu tự chú ý chăm sóc bản thân đấy à?" Kỷ Nhung đưa ngón trỏ và ngón giữa khẽ gõ nhẹ lên vầng trán của Giang Nguyên một cái, vừa bực mình vừa buồn cười: "Đừng có bao giờ xem thường những chuyện liên quan đến sức khỏe như thế này chứ. Tôi đã trực tiếp đặt hàng trên mạng rồi, đợi khi phi thuyền cập bến trạm trung chuyển ở cảng hàng không Bermali là chúng ta có thể nhận được hàng ngay."
Cậu thực sự là có chú ý mà! Cậu thậm chí đã lén mua từ trước rồi cơ chứ bộ! Chẳng qua là cậu không thể mở mồm nói ra sự thật đó mà thôi!
Giang Nguyên nhất thời cảm thấy vô cùng bất lực, nhưng lại chẳng dám thừa nhận việc mình đã đặt mua từ trước, đành phải cắn răng nhận lấy món nợ ân tình này: "Làm phiền cậu quá. Hết bao nhiêu tiền thế, để tôi chuyển khoản trả lại cho cậu."
Kỷ Nhung trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát, sau đó đánh bạo nghiêng người sang, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên gò má mịn màng của Giang Nguyên. Mặt cậu ta vẫn cố giữ vẻ tỉnh bơ không đổi sắc, nhưng trong lòng thực chất lại đang vô cùng chột dạ run rẩy, lén dùng khóe mắt liếc trộm sang để dò xét sắc mặt của Giang Nguyên: "Tôi đã thu tiền công rồi đấy nhé."
Giang Nguyên: "……"
Vành tai của Giang Nguyên trong chớp mắt bỗng đỏ ửng lên như quả cà chua chín mọng.
Sao cái câu nói này nghe qua lại sặc mùi trêu ghẹo tán tỉnh của mấy cặp đôi đang yêu nhau thế nhỉ?
Khoan đã, vấn đề mấu chốt ở đây là tại sao cái tên này lại bất thình lình hôn trộm cậu cơ chứ?!
Muốn chịu trách nhiệm thì cũng đâu cần phải nhập vai người yêu nhanh đến mức độ chóng mặt thế này chứ hả?!
Kỷ Nhung ơi là Kỷ Nhung, cậu không cần phải tự miễn cưỡng bản thân mình đến mức này đâu!
Giang Nguyên cũng không dám tiếp tục nhắc tới chuyện trả tiền thêm nữa, trái lại trong lòng lại càng thêm phần khinh bỉ và tự trách bản thân sâu sắc hơn.
Một người bạn Alpha chính trực, trượng nghĩa và tốt tính như Kỷ Nhung lại cứ thế bị cậu giăng bẫy đưa vào tròng một cách oan ức. Nay đối phương còn phải phối hợp diễn cùng một vở kịch với cậu, cố giả vờ như bản thân không hề bài xích, thậm chí còn tỏ ra vô cùng nghiêm túc muốn bước vào một mối quan hệ yêu đương thực sự... Cậu ta quả thực là quá đỗi tội nghiệp mà.
Ở phía đối diện, Kỷ Nhung - người nãy giờ vẫn luôn lén lút quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất của Giang Nguyên - khi thấy đối phương chẳng những không lao vào đấm chết mình mà trái lại vành tai còn đỏ ửng lên vì ngượng ngùng, thì khóe môi cậu ta cứ thế cong lên cười toe toét không tài nào hạ xuống nổi. Tay cậu ta vờ như đang chăm chú lướt màn hình mua sắm, nhưng thực chất cả một chữ trên đó cũng chẳng lọt nổi vào mắt, trong đầu lúc này ngập tràn hình ảnh đôi vành tai đỏ ửng vô cùng đáng yêu của Giang Nguyên.
……
Buổi tối, toàn đội tập trung đông đủ tại nhà ăn của phi thuyền để dùng bữa tối, Giang Nguyên cũng có mặt.
Bởi vì cả hai người bọn họ suốt từ tối hôm qua cho tới tận trưa nay đều bặt vô âm tín không thấy thò mặt ra ngoài, huấn luyện viên Hạ Xuyên ban nãy còn phải sốt ruột gọi điện thoại hỏi thăm tình hình.
Nhờ đã được Kỷ Nhung thực hiện đánh dấu tạm thời từ đêm qua, lúc này trên người Giang Nguyên đã hoàn toàn không còn ngửi thấy bất kỳ mùi hương tin tức tố Omega nào nữa, cộng thêm việc cậu đã cẩn thận xịt thêm một lớp chất che giấu chuyên dụng, cho nên lúc này mùi hương trên cơ thể cậu hoàn toàn phẳng lặng như một người bình thường.
"Hai người các cậu suốt từ trưa hôm qua tới giờ lặn mất tăm mất tích chẳng thấy bóng dáng đâu cả." Bên trong nhà ăn, Cố Bạch vừa thấy Kỷ Nhung và Giang Nguyên cùng nhau bước vào liền giơ tay vẫy rối rít. Đợi hai người bước tới gần bàn, cậu ta liền nháy mắt trêu chọc: "Hai người các cậu không phải là lén lút trốn sau lưng bọn này để làm chuyện gì mờ ám không thể cho ai biết đấy chứ?"
Giang Nguyên: "... Cậu đừng có ăn nói hàm hồ."
Giang Nguyên khẽ nghiêng đầu liếc nhìn Kỷ Nhung một cái. Vừa vặn nhìn thấy trên cổ Kỷ Nhung thấp thoáng một vết cắn đỏ ửng còn chưa kịp tan, cậu lập tức chột dạ dời tầm mắt đi chỗ khác, vội vàng kéo ghế ngồi vào chỗ trống.
Tâm trạng Kỷ Nhung lúc này đang vô cùng phơi phới, liền thuận theo lời trêu đùa của Cố Bạch tiếp lời luôn: "Đúng thế đấy, thì sao nào, không được à?"
Cố Bạch chớp chớp mắt với Kỷ Nhung, cố ý bóp nghẹt giọng điệu uốn éo nói: "Đương nhiên là được rồi! Hai vị đại thần gánh tôi nằm thắng, gánh tôi ẵm cúp vô địch toàn tinh tế, tôi nguyện cả đời này mãi mãi yêu thương hai người!"
"Mẹ kiếp, cái thằng ranh này ngày càng mặt dày vô liêm sỉ... Nghe tởm lợm muốn chết..." Cyril bên cạnh ghét bỏ liếc xéo Cố Bạch một cái, thậm chí còn vội vàng rụt cánh tay đang đặt gần Cố Bạch lại, rõ ràng là muốn giữ khoảng cách an toàn với tên dở hơi này.
Cố Bạch cũng chẳng vừa, lập tức đốp chát lại: "Tởm lợm chỗ nào hả?! Tao có thèm bảo yêu thương mày đâu mà mày giãy nảy lên thế!"
Cyril cười khẩy: "Hừ, gu của tao là các bé Omega ngọt ngào dịu dàng nhé, cỡ như mày á? Trừ phi tao bị mù hai con mắt may ra mới có một phần triệu cơ hội để mắt tới."
Cố Bạch đảo tròn mắt khinh bỉ: "Nói cứ như thể trên đời này có ai thèm để mắt tới cái bản mặt mày không bằng ấy."
Hai tên bạn thân cứ thế người một câu ta một câu đấu khẩu chí chóe, thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người xung quanh. Giang Nguyên âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm trong lồng ngực. May mắn thật đấy, dường như chẳng có ai để ý thấy vết cắn mờ ám trên cổ của Kỷ Nhung cả.
Thế nhưng trên thực tế, sau khi bữa tối kết thúc, đợi cho bóng dáng của Giang Nguyên và Kỷ Nhung vừa khuất sau cánh cửa thang máy, mấy người đồng đội còn lại liền tụm năm tụm ba thì thầm to nhỏ với nhau:
"Này, ban nãy tụi mày có nhìn thấy hết không đấy?"
"Thấy chứ sao không! Sau gáy Kỷ Nhung có một vết móng tay cào to tổ bố thế kia, tụi tao có bị mù đâu mà không thấy!"
"Thế tụi mày đoán xem là do ai cào?"
"Xời, ngoài Giang Nguyên ra thì còn có thể là ai vào đây nữa?!"
"Nhưng lỡ như... Không phải thì sao..."
"Nếu không phải là do Giang Nguyên cào thì tao tháo cái đầu này xuống cho mày làm ghế ngồi luôn đấy!"
……
Đêm khuya thanh vắng.
"Tít tít, chỉ số tin tức tố kiểm tra: Hoàn toàn bình thường."
Bản báo cáo kết quả từ chiếc máy theo dõi hiển thị rõ ràng, nồng độ tin tức tố lúc này đã được duy trì ổn định trong ngưỡng an toàn tuyệt đối.
Xem ra tạm thời trong vài ngày tới sẽ không xảy ra biến cố gì nguy hiểm nữa.
Giang Nguyên trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát, sau đó tiện tay nhét chiếc máy theo dõi xuống dưới gối nằm.
Cứ mỗi lần nhớ tới bộ dạng ấm ức của Kỷ Nhung khi bị mình lạnh lùng từ chối đuổi về phòng ban nãy, Giang Nguyên lại không kìm được mà cảm thấy đau đầu nhức óc. Kỷ Nhung dường như thực sự đang vô cùng nghiêm túc muốn gánh vác trách nhiệm đến cùng. Vừa rồi cậu ta thậm chí còn nằng nặc đòi sang ngủ chung phòng để tiện bề chăm sóc cho cậu, dù sao hiện tại vẫn chưa thể xác định được mức độ thất thường của hiện tượng rối loạn tin tức tố này.
Khoảnh khắc đó suýt chút nữa là cậu đã buột miệng gật đầu đồng ý mất rồi. Thế nhưng nếu cứ tiếp tục dây dưa mập mờ như thế thì sau này thực sự sẽ chẳng còn cách nào để giải thích cho rõ ràng được nữa. Làm như vậy thì có khác gì việc mượn cớ sự cố ngoài ý muốn này để ăn vạ bám riết lấy Kỷ Nhung, có khác gì những trò thảo mai bỉ ổi mà Thu Cảnh Minh từng làm trước đây đâu cơ chứ?
Gương mặt điển trai hoàn mỹ của Kỷ Nhung vốn dĩ ngay từ đầu đã hoàn toàn đánh trúng vào gu thẩm mỹ trong lòng cậu. Nếu không phải vì Kỷ Nhung là một Alpha, nếu không phải vì cậu lo sợ chuyện một Beta ở bên một Alpha sẽ có nguy cơ mang thai ngoài ý muốn, thì ngay từ những ngày đầu gặp gỡ ở trường quân sự, cậu đã sớm chủ động ra tay cưa cẩm Kỷ Nhung rồi, chứ hơi đâu mà mất công đi tìm kiếm đối tượng là Beta làm gì cho mệt xác.
Chưa kể đến điều đó, chỉ xét riêng vào tình cảnh éo le hiện tại của cậu thôi... Kỷ Nhung là học viên ưu tú của trường quân sự số 1, nếu cậu chấp nhận bám lấy Kỷ Nhung thì cậu vừa không cần phải làm đơn xin tạm nghỉ học, lại vừa chẳng cần phải đau đầu nhức óc đi tìm kiếm một gã Alpha xa lạ nào đó để giải quyết bài toán rối loạn tin tức tố nan giải này.
Hơn thế nữa... Kỷ Nhung khi đối diện với cậu lại là một người vô cùng có chừng mực và biết giữ lý trí.
Đặt vào tình cảnh cuồng loạn như đêm hôm qua, bất kỳ một tên Alpha nào khác chắc chắn đều đã sớm mất hết nhân tính và lý trí từ lâu rồi. Thế nhưng Kỷ Nhung dưới những lời yêu cầu nghiêm khắc của cậu, vẫn vô cùng ngoan ngoãn đeo đồ bảo hộ đàng hoàng, tuyệt đối không kết thành nút khóa, và cũng không hề tự tiện đánh dấu hoàn toàn lên người cậu.
Một người ngoan ngoãn và nghe lời đến nhường ấy!
Tiêu rồi, càng nghĩ sâu thì cõi lòng cậu lại càng thêm phần rung động mãnh liệt.
Không được! Dừng lại ngay!
Lương tâm và lòng tự trọng của một con người không cho phép cậu làm ra cái trò đê tiện bỉ ổi ấy!
Không, tuyệt đối không thể làm như vậy được!
Giang Nguyên giơ tay tự đập mạnh vào trán mình một phát thật đau, cưỡng chế dập tắt những suy nghĩ đen tối đang manh nha nhen nhóm trong đầu, sau đó ngã phịch người xuống giường, nhắm nghiền hai mắt ép bản thân không được phép nghĩ ngợi lung tung nữa.
Giang Nguyên cậu đây đã trót có lỗi với người anh em tốt một lần rồi! Tuyệt đối không thể tiếp tục có lỗi với người ta thêm lần thứ hai nữa!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.