Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 59
Chương 59: Đổi Tên Trò Chơi Và Hạt Giống Số Hai
Chương 59· 2.928 từMiễn phí
Chương 59: Đổi Tên Trò Chơi Và Hạt Giống Số Hai
Bị câu nói đùa của Đào Nhạc dọa cho giật bắn cả mình, mí mắt của Thu Cảnh Minh không tự chủ được mà run rẩy liên hồi. Cậu ta ma xui quỷ khiến thế nào lại cúi đầu nhìn chăm chú vào bức ảnh chụp màn hình mà người bạn thân Đào Nhạc vừa gửi sang.
Trong bức ảnh, Giang Nguyên vừa mới từ trên khoang cơ giáp bước xuống. Quần áo trên người cậu có chút xộc xệch, lớp áo thun mỏng bị mồ hôi ướt đẫm dính chặt vào vòng eo săn chắc. Bởi vì biên độ cử động cơ thể tương đối lớn nên đã vô tình để lộ ra một đoạn eo thon gọn, có thể nhìn thấy rõ mồn một từng đường vân cơ bắp sạch sẽ, dứt khoát và đầy sức sống, thậm chí còn lờ mờ trông thấy hai vết hõm xương hông quyến rũ ở hai bên.
Đôi lông mày của Thu Cảnh Minh khẽ trầm xuống, ánh mắt phức tạp không kìm được mà nhìn sâu thêm vài lần vào bóng hình Giang Nguyên trong ảnh.
...
Đêm hôm đó, sau khi quay trở về phòng ngủ của mình, Giang Nguyên nhìn thấy máy liên lạc có tin nhắn do Kế Dương gửi tới.
Kế Dương: [Trận đấu ngày hôm nay của cậu tớ có xem rồi nhé! Mạnh mẽ, thực sự quá sức mạnh mẽ luôn!]
Giang Nguyên: [Bây giờ bắt đầu sùng bái tôi thì vẫn còn kịp đấy.]
Kế Dương: [Ủa sao tự nhiên hôm nay cậu lại bắt đầu học thói nói mấy lời cợt nhả thế hả!]
Giang Nguyên: [Thế này mà cũng gọi là nói lời cợt nhả à? Đây chẳng phải là sự thật hiển nhiên sao?]
Kế Dương: [Phụt, ha ha ha! Đúng rồi, mấy ngày hôm nay trên lớp giảng viên dạy những gì tớ đều ghi chép lại cẩn thận rồi, lát nữa tớ gửi toàn bộ file ghi chép bài giảng sang cho cậu nhé.]
Giang Nguyên: [Được, cảm ơn cậu.]
Kế Dương: [Thi đấu cả buổi sáng như thế có mệt lắm không?]
Giang Nguyên: [Cũng bình thường thôi, không tính là quá mệt, các ván đấu đều kết thúc tương đối nhanh chóng.]
Kế Dương: [Cái đó thì công nhận rồi, cậu với Kỷ Nhung căn bản chính là đè bẹp dí người ta xuống sàn đấu mà đánh tơi bời hoa lá, hiện tại trên khắp các diễn đàn mạng của trường mọi người đều đang phát cuồng lên rồi đấy.]
Giang Nguyên: [Là do bọn họ quá chủ quan khinh địch thôi.]
Kế Dương: [Thế tối hôm nay cậu có đăng nhập vào Tinh Chiến nữa không?]
Giang Nguyên: [Tối nay không vào đâu.]
Kế Dương: [Vậy cũng được, hôm nào rảnh rỗi nhớ kéo tớ leo rank với nhé!]
Giang Nguyên: [Được thôi.]
Giang Nguyên vừa mới đặt chiếc máy liên lạc xuống mặt bàn, thiết bị lại khẽ rung lên một hồi. Giang Nguyên cứ ngỡ là Kế Dương gửi tài liệu bài học sang nên cũng không buồn cầm lên xem ngay.
Cậu thong thả đi vào phòng tắm gội rửa sạch sẽ. Sau khi bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn bông vắt ngang cổ, cậu mới tiến lại đầu giường cầm máy liên lạc lên bấm mở.
Người lạ: [Hôm nay cậu thi đấu rất tuyệt vời.]
Người lạ: [Cố lên nhé.]
Dòng tin nhắn thứ hai được gửi tới cách dòng tin nhắn đầu tiên khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ.
Trên màn hình hiển thị danh tính là người lạ, thế nhưng Giang Nguyên chỉ cần liếc mắt nhìn qua dãy số liên lạc một cái là đã lập tức nhận ra ngay chủ nhân của số máy này rốt cuộc là ai.
Cái tên này... đầu óc có bệnh nặng rồi hay sao thế nhỉ?
Giữa hai người bọn họ từ lâu đã chẳng còn chút quan hệ dây dưa nào nữa rồi. À, nói thế cũng không hẳn là hoàn toàn không liên quan, dù sao thì kẻ này hiện tại cũng chính là vị hôn phu, là người chồng danh chính ngôn thuận của cậu em trai nuôi hờ của cậu cơ mà.
Giang Nguyên căn bản chẳng buồn bận tâm hạ mình hồi âm tin nhắn của Tống Di Thụy làm gì cho bẩn tay. Cậu thẳng tay nhấn phím chặn số, từ chối tiếp nhận toàn bộ các cuộc gọi và tin nhắn từ số máy này. Vốn dĩ Tống Di Thụy từ lâu đã hoàn toàn bị cậu quét sạch ra khỏi quỹ đạo cuộc sống của mình, cậu đã sớm quẳng cái tên này lên tận chín tầng mây xanh từ đời nào rồi. Thế nhưng hành động nhắn tin dở hơi này của Tống Di Thụy ngược lại lại tình cờ nhắc nhở cậu nhớ tới một chuyện quan trọng.
Giang Nguyên liền lấy thiết bị đăng nhập trò chơi ra, nhanh chóng kết nối vào hệ thống game Tinh Chiến. Cậu tìm tới mục quản lý nhân vật dưới tài khoản của mình, nhìn thấy cái tên nhân vật có ID là ‘Song Mộc Phi Lâm’. Cụm từ ‘Song Mộc Phi Lâm, Điền Hạ Hữu Tâm’ khi ghép lại với nhau sẽ tạo thành hai chữ ‘Tương Tư’. Cái tên nhân vật trong trò chơi này thực chất là do năm xưa Tống Di Thụy nhìn thấy có quá nhiều người trong game tìm cách lân la tiếp cận bắt chuyện với nguyên chủ, nên mới ghen tuông nằng nặc ép buộc nguyên chủ phải đổi sang một cái tên đôi sến súa với hắn, nguyên chủ khi ấy không lay chuyển nổi sự cố chấp của Tống Di Thụy nên mới miễn cưỡng đồng ý đổi tên.
Khoảng thời gian vừa qua vì mải mê với lịch trình huấn luyện quân sự dày đặc nên Giang Nguyên cũng chẳng mấy khi đăng nhập vào trò chơi, trước đây cậu đã hoàn toàn quên khuấy mất sự tồn tại của cái tài khoản này. Mãi cho tới ngày hôm nay khi bất ngờ nhận được tin nhắn làm phiền của Tống Di Thụy, cậu mới sực nhớ ra mớ rắc rối liên quan tới tài khoản game này.
Giang Nguyên không chút chần chừ, lập tức nạp tiền mua ngay một tấm thẻ đổi tên nhân vật, sau đó dứt khoát đổi lại cái tên ID ban đầu của nguyên chủ trước khi bị ép đổi thành Song Mộc Phi Lâm: ‘Giang Bất Hệ Chu’.
[Hệ thống thế giới thông báo: Người chơi ‘Song Mộc Phi Lâm’ đã chính thức đổi tên thành ‘Giang Bất Hệ Chu’, nay xin trân trọng thông báo tới toàn thể người chơi!]
Ngay khoảnh khắc dòng thông báo của hệ thống vừa hiện lên, Giang Nguyên liền nhận thấy khung cửa sổ tin nhắn bạn bè trong game của mình bỗng nhiên bắt đầu nhảy nhót và cuộn lên liên tục không ngừng.
[Bạn bè] Muốn Chạy Vào Tim Cậu: [Ủa, Tiểu Mộc cậu đổi tên rồi đấy à? Cái tên Alpha hũ giấm chua nhà cậu không làm ầm ĩ ghen tuông lên đấy chứ?]
[Bạn bè] Người Qua Đường Dã: [Đổi lại ID ban đầu rồi sao, thực ra từ trước tới giờ tôi vẫn luôn cảm thấy cái tên ban đầu này của cậu nghe hay và có khí chất hơn nhiều /nhe răng/.]
[Bạn bè] Ha Ha: [Tiểu Mộc ơi, đợt này cậu vắng mặt không lên game lâu quá chừng, điểm cống hiến cho chiến đội tụt xuống thấp quá nên ban quản trị đã kích cậu ra khỏi đội rồi đấy. Cậu có muốn quay trở lại chiến đội nữa không? Để tôi gửi lời mời kéo cậu vào lại nhé?]
Giang Nguyên liếc mắt nhìn qua một lượt các dòng tin nhắn hỏi thăm, toàn bộ những người này đều là thành viên trong chiến đội cũ của nguyên chủ gửi tới.
[Bạn bè] Giang Bất Hệ Chu: [Không cần phải mời tôi vào lại đâu, tài khoản này sau này tôi sẽ không đăng nhập vào chơi nữa.]
[Bạn bè] Người Qua Đường Dã: [???]
[Bạn bè] Ha Ha: [A a a, sao tự nhiên lại thế hả cậu?]
[Bạn bè] Muốn Chạy Vào Tim Cậu: [Tiểu Mộc định nghỉ game thật luôn sao?]
[Bạn bè] Giang Bất Hệ Chu: [Ừ.]
...
Ngày hôm sau.
Cả nhóm học viên Liên Bang quyết định cùng nhau ở lại nơi cư trú để theo dõi các trận thi đấu của các bảng khác qua màn hình phát sóng. Nói một cách thật lòng thì việc tới tận hiện trường nhà thi đấu chủ yếu là để tận hưởng bầu không khí cuồng nhiệt náo nhiệt của đám đông mà thôi, chứ còn nhờ vào sự hỗ trợ của công nghệ thực tế ảo tối tân, việc ngồi ở nhà theo dõi trận đấu mang lại chất lượng hình ảnh sắc nét, cảm giác va đập sống động cùng trải nghiệm thị giác chân thực đến từng mi-li-mét quả thực là đỉnh cao không gì sánh bằng.
Đặc biệt là khi người xem lựa chọn chế độ đồng bộ góc nhìn thứ nhất của vị tuyển thủ mà mình yêu thích, cảm giác ấy quả thực có thể nói là sướng ran cả người, hệt như chính bản thân mình đang trực tiếp ngồi bên trong buồng lái cơ giáp để điều khiển vậy.
...
Chưa đầy một tuần lễ trôi qua, toàn bộ các trận đấu thuộc khuôn khổ vòng bảng đã cơ bản đi đến hồi kết thúc. Ngày hôm qua, nhóm người Giang Nguyên đã xuất sắc đánh bại đối thủ cuối cùng trong bảng đấu của mình, chính thức xác lập chuỗi thành tích hai mươi mốt trận toàn thắng liên tiếp (21-0)! Đồng thời cả bốn cá nhân xuất sắc bao gồm Giang Nguyên, Kỷ Nhung, Cố Bạch và Cyril cũng đều thuận lợi giành được những tấm vé danh giá để bước tiếp vào các vòng thi đấu đối kháng đơn nhân cá nhân.
Sáng sớm mở mắt tỉnh dậy, Kỷ Nhung nằm ngửa nhìn chăm chú lên trần nhà trắng toát, cả người dường như vẫn còn đang chìm đắm trong dư âm ngọt ngào của giấc mơ ban nãy.
Trong giấc mơ đêm qua, Giang Nguyên thế mà lại chủ động cúi đầu hôn lên môi cậu, lại còn dịu dàng ghé sát tai bảo rằng người cậu ấy thích nhất trên đời này chính là cậu.
Quả nhiên người xưa nói cấm có sai bao giờ, ở trong mơ thì muốn cái gì cũng đều có cả.
Kỷ Nhung nằm dài trên giường, lại nhắm mắt hồi tưởng thêm một lát nữa rồi mới lưu luyến ngồi dậy mặc quần áo bước xuống giường.
Sau khi hoàn tất việc đánh răng rửa mặt sạch sẽ, Kỷ Nhung liếc nhìn đồng hồ hiển thị thời gian, tiện tay nhét chiếc máy liên lạc vào túi quần rồi kéo mở cửa phòng bước ra.
Giang Nguyên vừa mở cửa phòng sát vách bước ra dường như cũng đã quá quen thuộc với việc mỗi sáng sớm bước xuống lầu ăn cơm đều sẽ tình cờ bắt gặp Kỷ Nhung. Cậu khép cửa phòng lại, ngoái đầu cười nói: “Đi thôi, hai chúng ta cùng xuống lầu ăn bữa sáng.”
Kỷ Nhung gật đầu: “Được.”
Dùng xong bữa sáng, cả đoàn học viên Liên Bang liền lập tức cùng nhau rời khỏi hoàng cung.
Hôm nay là lượt trận thi đấu vòng bảng cuối cùng của đội tuyển Hợp chủng quốc Chris, bọn họ quyết định sẽ tới tận hiện trường để cổ vũ tinh thần cho nhóm người Nolan. Suất giành quyền đi tiếp của đội Chris cơ bản đã nắm chắc trong tay, vấn đề duy nhất lúc này chỉ là bọn họ sẽ cán đích ở vị trí thứ nhất hay thứ hai trong bảng đấu mà thôi. Mấy cậu học sinh trẻ tuổi đã hẹn ước từ trước rằng sau khi vòng bảng chính thức khép lại, cả hai đội sẽ cùng nhau kéo tới khu phố thương mại sầm uất bậc nhất của Hoyte để ăn một bữa tiệc thịnh soạn chúc mừng thắng lợi.
Cùng với việc ván đấu thứ ba ngã ngũ, đội tuyển của Hợp chủng quốc Chris đã xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 2:1, thu về trọn vẹn hai điểm tích lũy quý giá. Điểm số chung cuộc đã giúp bọn họ vươn lên chiếm lĩnh vị trí số một toàn bảng đấu, hiên ngang giành tấm vé bước vào vòng mười sáu đội mạnh nhất toàn tinh tế.
Sau khi nhóm người Nolan hoàn tất xong phần phỏng vấn nhanh với các phóng viên đài truyền hình, cả bọn liền lập tức hướng thẳng về phía khu thương mại trung tâm. Trên đường đi bộ, Nolan bỗng nhiên mỉm cười đầy ẩn ý quay sang nhìn Giang Nguyên và Kỷ Nhung, cất tiếng hỏi: “Hai cậu có biết hiện tại bên trong nhóm trò chuyện chung của các tuyển thủ mọi người đang rôm rả bàn tán về điều gì không?”
Giang Nguyên khẽ lắc đầu tỏ vẻ không biết.
“Trước đây ai nấy đều lớn tiếng khẳng định rằng Liên Bang các cậu bốc thăm rơi trúng vào bảng đấu tử thần thì cầm chắc cái chết trong tay, kết quả là từng người một đều bị các cậu dùng thực lực tát cho sưng vút cả mặt mày,” Nolan hào hứng thao thao bất tuyệt: “Bây giờ tất cả mọi người đều đang không ngừng bàn tán về các cậu đấy, bọn họ đều công nhận Liên Bang các cậu chính là ‘Hạt giống số 2’ của giải đấu năm nay!”
Đội tuyển sở hữu thành tích hai mươi mốt trận toàn thắng tuyệt đối ở vòng bảng năm nay ngoại trừ Liên Bang ra thì chỉ có duy nhất chiến đội của Đế quốc Hoyte. Mà Hoyte với tư thế là nhà đương kim vô địch năm mùa giải liên tiếp, hiển nhiên được hệ thống phân hạng xếp trước Liên Bang, vững vàng ngự trị ở vị trí hạt giống số 1 của giải đấu.
Cố Bạch nghe thấy thế liền lập tức nổi máu tò mò, vội vàng móc chiếc máy liên lạc ra bấm mở nhóm chat chung của các tuyển thủ lên xem. Cậu ta lướt màn hình đọc chăm chú suốt một hồi lâu, bỗng nhiên bực bội cất tiếng: “Oa, cái đám người này sao mà xấu tính và thối tha đến mức độ này cơ chứ! Từng tên một đều đang thi nhau nguyền rủa cầu cho Liên Bang chúng ta ở lượt bốc thăm vòng mười sáu đội sẽ bốc trúng ngay Đế quốc Hoyte, đúng là độc địa hết phần thiên hạ mà!”
Thời điểm khi mới đặt chân tới Hoyte, để đảm bảo việc tiếp nhận các thông báo chi tiết từ ban tổ chức được thông suốt kịp thời, tất cả các tuyển thủ tham dự của các quốc gia đều đã được thêm vào một nhóm trò chuyện chung chính thức.
Lúc này đây, số lượng tin nhắn chưa đọc bên trong nhóm chat đã nhảy vọt lên con số 999+ đỏ chót.
Tuyển thủ A: [Năm nay Liên Bang mạnh đến mức kinh hoàng thực sự, trình độ tác chiến có khi ngang ngửa với chiến đội của Hoyte ấy chứ chẳng đùa đâu?]
Tuyển thủ B: [Thành tích vòng bảng 21 trận toàn thắng tuyệt đối, cậu tự dùng não mà suy nghĩ xem có ngang ngửa hay không?]
Tuyển thủ C: [Tôi vẫn còn nhớ như in trước hôm khai mạc, có cái tên nào đó mạnh mồm tuyên bố rằng nếu năm nay Liên Bang mà đoạt được chức vô địch thì hắn sẽ trồng cây chuối mà đi ngoài cho thiên hạ xem. Bây giờ Liên Bang người ta đã hiên ngang trở thành hạt giống số 2 của toàn giải đấu rồi đấy, nhóc con mày đã thấy run sợ chưa hả? Đợi đến ngày Liên Bang chính thức nâng cao chiếc cúp vô địch, tao nhất định sẽ @ đích danh mày ra để thực hiện lời thề nhé ^_^]
Tuyển thủ D: [Ha ha ha, cái kèo này tôi cũng nhớ rõ lắm này, đến ngày đó nhớ rủ tôi cùng vào @ phụ một tay nhé!]
Phong Hỏa Bất Lưu: [Đm chúng mày, cả cái lũ chúng mày có thù oán truyền kiếp gì với ông đây hay sao mà cứ nhằm vào tao thế hả?!]
Tuyển thủ E: [Ủa, người ta đang nói phong long chứ có ai thèm nhắc tới tên mày đâu...]
Tuyển thủ F: [? Chú em này là ai từ đâu chui ra vậy kìa?]
Phong Hỏa Bất Lưu: [...]
[Tuyển thủ ‘Phong Hỏa Bất Lưu’ đã thu hồi một tin nhắn.]
[Tuyển thủ ‘Phong Hỏa Bất Lưu’ đã thu hồi một tin nhắn.]
Giang Nguyên: “...”
Kỷ Nhung: “...”
Toàn thể mọi người: “...”
“Ha ha ha, người anh em ơi, mày quả thực là một kỳ tài ngàn năm có một đấy!”
“Bọn tao đã chụp màn hình và ghi nhớ kỹ cái tên của mày rồi nhé!”
“Chuẩn bị tinh thần trồng cây chuối đi ngoài đi là vừa!”
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.