Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 58
Chương 58: Ánh Mặt Trời Rực Rỡ Và Nỗi Ân Hận Của Kẻ Phản Bội
Chương 58· 5.088 từMiễn phí
Chương 58: Ánh Mặt Trời Rực Rỡ Và Nỗi Ân Hận Của Kẻ Phản Bội
Trận thi đấu mở màn của nhóm người Giang Nguyên tuy rằng đã sớm khép lại, thế nhưng số lượng người tìm kiếm và theo dõi các đoạn video phát lại trên mạng tinh tế vẫn không ngừng tăng vọt với tốc độ chóng mặt từng phút từng giây.
Rất nhiều người hâm mộ bộ môn cơ giáp của Liên Bang đã cẩn thận cắt ghép, phân tích tỉ mỉ từng khung hình thao tác vi mô đỉnh cao của các tuyển thủ trong trận đấu, tổng hợp lại thành một đoạn video ngắn vô cùng mãn nhãn.
Đoạn video tổng hợp ấy vừa mới được đăng tải lên mạng lưới tinh tế đã lập tức tạo nên một làn sóng lan truyền bùng nổ khắp các diễn đàn.
Tại hiện trường nhà thi đấu, ngay khi trận đấu vừa kết thúc, vị Omega ngồi ở hàng ghế bên cạnh Horace dường như có việc vô cùng gấp gáp nên đã vội vã đứng dậy rời đi. Người chồng Alpha cao lớn bên cạnh cũng tất tả rảo bước bám theo sau. Thiếu đi một Omega cứ lải nhải thao thao bất tuyệt bên tai suốt từ đầu buổi tới giờ, Horace cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.
Giữa lúc Horace đang cảm thấy như vừa được đại xá khỏi một hình phạt tra tấn tinh thần khủng khiếp, bên tai ngài bỗng nhiên vang lên một chất giọng nam trầm ấm quen thuộc. Giọng nói ấy không hề cố tình đè thấp hay gằn giọng xuống, thế nhưng khi lọt vào màng nhĩ lại mang theo một sức quyến rũ kỳ lạ, êm tai đến lạ kỳ:
“Thế nào hả? Đứa con trai chung của hai chúng ta, do một tay anh dày công dạy dỗ kèm cặp trông cũng không tệ đấy chứ?”
Horace khẽ đáp lại một tiếng: “Ừ.”
Trận đấu đã chính thức khép lại, nhìn thấy các khán giả trên khán đài đang lục tục đứng dậy rời đi, Horace cũng cất bước rời khỏi khu vực ghế ngồi, dự định sẽ đích thân tới khu vực hậu trường để nhìn ngắm Kỷ Nhung một chút. Lần trước vốn dĩ đã định bụng sẽ gặp mặt con trong bữa tiệc dạ hội, thế nhưng vì sự xuất hiện bất ngờ của Kỷ Sùng mà toàn bộ kế hoạch dự tính của ngài đã bị đảo lộn hoàn toàn.
Nghĩ tới việc đứa con trai vừa mới cất tiếng khóc chào đời đã phải lập tức gửi gắm vào tay Kỷ Sùng, tận sâu trong đáy lòng Horace lại trào dâng một nỗi niềm áy náy và xót xa khôn nguôi. Thời điểm bấy giờ tình hình chính trị nội bộ trong nước vô cùng rối ren và nguy hiểm, ngài lo sợ bản thân mình không đủ sức để bảo bọc che chở cho sự an toàn của Kỷ Nhung, nên trong cơn đường cùng tuyệt vọng mới buộc phải gửi gắm đứa bé tới căn cứ North xa xôi.
...
Tại khu vực hậu trường chuẩn bị, trên vầng trán của Giang Nguyên vẫn còn lấm tấm những giọt mồ hôi mịn màng. Việc phải liên tục thi đấu căng thẳng suốt ba ván đấu đối với thể lực của một người mang thể chất Beta như cậu quả thực có chút tiêu hao quá mức, hơi khó lòng chống đỡ trọn vẹn.
Kỷ Nhung chạy một mạch từ khu vực của nhân viên hậu cần mang về mấy chai nước khoáng ướp lạnh.
Nhìn thấy có nước uống mang tới, mấy người bạn học đang khát khô cả cổ họng vừa thấy bóng dáng Kỷ Nhung chạy lại liền đồng loạt nhất tề vươn tay ra trước mặt cậu để xin nước.
Nào ngờ đâu Kỷ Nhung lại khéo léo lách người né tránh toàn bộ những cánh tay đang chìa ra kia, sải bước thẳng một mạch tới trước mặt Giang Nguyên, cẩn thận đưa chai nước khoáng mát lạnh trên tay sang cho cậu.
Cố Bạch ngồi bên cạnh tức khắc trưng ra vẻ mặt vô cùng u oán, than thở: “Bao nhiêu cái móng vuốt của anh em chìa ra sờ sờ trước mắt thế kia mà mắt mũi cậu để đi đâu hết rồi hả?!”
Kỷ Nhung: “...”
Giang Nguyên nghe vậy liền bật cười khẽ một tiếng, đưa tay nhận lấy chai nước từ tay Kỷ Nhung, trêu chọc: “Đây chính là sự biệt đãi chỉ riêng một mình tôi mới có tư cách được hưởng thôi nhé, các cậu muốn uống thì tự thân vận động mà đi lấy đi.”
Cái đó... đúng là sự thật trăm phần trăm rồi.
Kỷ Nhung liếc mắt nhìn chai nước đang nằm gọn trong tay Giang Nguyên, âm thầm tự nhủ bổ sung thêm một câu trong lòng.
Giang Nguyên vặn mở nắp chai, một hơi uống cạn hết nửa chai nước mát. Thể chất của cái thân thể này quả thực không tài nào so bì nổi với Kỷ Nhung được, cái tên này căn bản chính là một cỗ máy mình đồng da sắt, gân cốt đúc bằng thép cứng thật sự.
Mấy người vừa uống nước xong xuôi, vừa mới cất bước đi vào sâu bên trong sảnh hậu trường thì bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng Kỷ Sùng đang dẫn theo một người lạ mặt bước vào. Người đi bên cạnh ông đeo một chiếc kính râm to bản che khuất hơn nửa khuôn mặt, khiến cho mấy học viên trẻ tuổi vừa nhìn thấy đều đồng loạt trố mắt kinh ngạc.
Kỷ Nhung đứng bên cạnh cũng trố tròn hai mắt vì chết lặng.
Cha của cậu... thế mà lại dám công khai dắt theo người mẹ kế tương lai tới tận nhà thi đấu để xem cậu thi đấu cơ đấy!
Xem tình hình tiến triển thần tốc như thế này thì e rằng chẳng bao lâu nữa, vị mẹ kế này sẽ nhanh chóng được ‘chuyển sang ngạch chính thức’ cho mà xem.
Nếu nhìn kỹ hơn một chút nữa, cha của cậu lúc này thế nhưng vẫn đang nắm chặt lấy tay người ta.
Lại còn là cái kiểu mười ngón tay đan chặt vào nhau vô cùng khăng khít và tình tứ nữa chứ.
Cố Bạch vội vàng đứng nghiêm chào: “Kính chào Nguyên soái ạ!”
Kỷ Sùng cất giọng trầm ổn: “Màn thể hiện vừa rồi của các cậu rất tốt.”
Cả đám học viên trẻ tuổi nghe thấy lời khen ngợi ấy tức khắc sướng rơn cả người, trong lòng ngập tràn niềm vui sướng hân hoan khó tả! Được chính thần tượng tối cao mà mình ngày đêm sùng bái đích thân mở miệng khen ngợi, ai mà chẳng thấy tự hào ngút trời!
Vui sướng vô cùng!
Thế nhưng Kỷ Nhung đứng bên cạnh thì lại chẳng thể nào vui nổi, trong lòng cậu lúc này đang dấy lên một sự hoang mang và lo lắng tột độ.
Tuy rằng trên mặt vị mẹ kế kia đang đeo một chiếc kính râm to tướng che kín dung nhan, thế nhưng cậu có thể cảm nhận rất rõ ràng rằng ánh mắt của đối phương lúc này chắc chắn đang dán chặt lên người cậu! Cái kiểu nhìn chằm chằm không buồn chớp mắt ấy hiển nhiên là đang săm soi, đánh giá đứa con riêng này từng li từng tí một.
Kỷ Nhung khẽ nhíu chặt hàng chân mày lại, đưa ánh mắt phức tạp nhìn về phía Horace đang đứng sóng đôi bên cạnh Kỷ Sùng.
Vốn dĩ Horace đã định bụng nhân cơ hội ngàn vàng này để mở lời trò chuyện đôi ba câu với Kỷ Nhung, thế nhưng ngài vừa mới hé môi định cất tiếng thì bỗng nhiên nhìn thấy từ đằng xa, Nguyên soái Hans của Hoyte cùng Nguyên soái Alfonso của Liên Bang đang vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, từng bước tiến lại gần khu vực này.
Horace giật mình lo sợ Hans sẽ nhận ra thân phận thực sự của mình. Toàn bộ những lời dịu dàng muốn nói với con trai lập tức bị ngài nuốt ngược toàn bộ trở lại vào trong bụng, vội vã cất lời: “Tôi... cơ thể đột nhiên cảm thấy có chút không được khỏe, xin phép đi trước một bước, mọi người cứ tiếp tục trò chuyện nhé.”
Kỷ Sùng rủ mi mắt xuống, bàn tay đang nắm lấy tay Horace càng siết chặt thêm vài phần, dịu giọng nói: “Để anh đưa em về.”
Kỷ Nhung: “...”
Trơ mắt đứng nhìn bóng lưng cha mình ân cần hộ tống người mẹ kế vội vã rời đi, Kỷ Nhung cay đắng nghĩ thầm: Hình như... mình đã bị mẹ kế chán ghét rồi thì phải...
Vừa bước tới gần, đôi mắt của Nguyên soái Hans khẽ đảo qua nhóm học viên một lượt, mỉm cười nói vài câu khen ngợi xã giao. Sau đó, tầm mắt của ông bỗng nhiên dừng lại ở bóng lưng của hai người Kỷ Sùng và Horace đang rảo bước rời đi ngoài sảnh lớn.
“Vị kia là ai thế?” Hans nghiêng đầu tò mò hỏi Alfonso bên cạnh.
Alfonso cười đáp: “À, người đi phía trước chính là Kỷ Sùng đấy. Còn vị Omega đi bên cạnh là người mà Kỷ Sùng vừa mới quen biết trong chuyến sang Hoyte lần này, nghe đâu là vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình đấy.”
Omega sao? Hans khẽ đưa mắt nhìn chăm chú thêm hai cái nữa. Xem ra là do bản thân ông đã suy nghĩ quá nhiều rồi, vừa rồi nhìn thoáng qua bóng lưng uy nghiêm kia, ông còn ngỡ như mình vừa mới nhìn thấy Bệ hạ Horace vi hành tới đây. Hans đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương giữa hai chân mày để xua đi sự mệt mỏi.
...
Sau khi trận đấu kết thúc, nhóm người Giang Nguyên cũng không nán lại nhà thi đấu quá lâu. Căng thẳng thi đấu suốt cả một buổi sáng cũng đã đủ vắt kiệt sức lực, cả đoàn liền nhanh chóng quay trở về Ngân Bạch Hoàng Cung để nghỉ ngơi hồi phục. Bọn họ thì đã rời đi trong êm đẹp, thế nhưng trên khắp các diễn đàn cơ giáp toàn tinh tế lúc này đã thực sự nổ tung như một bãi mìn!
Tại hành tinh Rayder, bên trong ký túc xá Đại học Rayder, lúc mười giờ đêm.
Tống Di Thụy vừa mới đẩy cửa bước chân vào phòng ngủ liền nghe thấy tiếng gào thét phấn khích tột độ của đám bạn cùng phòng: “Mẹ nó chứ, mày đã xem đoạn video phát sóng trực tiếp giải đấu hôm nay chưa?! Đội tuyển của Liên Bang năm nay sao mà mạnh đến mức kinh hoàng như thế chứ! Chiến đội Eyrla bị bọn họ đánh cho tối tăm mặt mũi, đần độn cả người ra kìa!”
“Khốn khiếp thật, quá sức trâu bò rồi! Tao vừa mới đọc phần giới thiệu lý lịch tuyển thủ, thấy ghi cái vị tuyển thủ tên là Nguyên kia chính là học sinh vừa tốt nghiệp Nhất Trung Rayder năm nay rồi thi đỗ vào Trường Quân Sự Đệ Nhất đấy, là người chính gốc của Rayder chúng ta đấy mày ạ!”
“Tốt nghiệp Nhất Trung á? Mẹ nó chứ, hồi trước tao học bên Nhị Trung, biết thế ngày xưa tao cố sống cố chết cày cuốc thi vào Nhất Trung thì có khi bây giờ đã có cơ hội quen biết kết bạn với đại thần rồi!”
Trận thi đấu diễn ra vào ban ngày hôm nay Tống Di Thụy hoàn toàn không theo dõi, hay nói một cách chính xác hơn là hắn đã cố tình lảng tránh không dám xem. Chuyện Giang Nguyên được chọn đi thi đấu thì Thiếu tướng Giang Thiên Tắc đều biết rõ, và ông cũng chẳng buồn giấu giếm làm gì, cho nên Tống Di Thụy đã sớm nghe ngóng được thông tin này từ miệng cha mình từ trước.
Kể từ ngày rời khỏi Địa Cầu để trở về lại hành tinh Rayder này, hắn đã luôn cố gắng ép buộc bản thân không được phép để tâm tới bất kỳ tin tức nào có liên quan tới Giang Nguyên nữa. Nói một cách chuẩn xác hơn, sâu tận thâm tâm hắn vô cùng khao khát muốn dõi theo từng bước đi của cậu, thế nhưng hắn lại hèn nhát không dám đối diện với thực tế phũ phàng ấy.
Tống Di Thụy hít sâu một hơi thật dài, cất bước đi sâu vào bên trong phòng ngủ rồi ngồi xuống vị trí bàn học của mình. Hắn vừa mới đặt mông ngồi xuống, người bạn cùng phòng bên cạnh đã lập tức kéo ghế xoay người lại, khoanh tay lên thành ghế, hào hứng nhìn Tống Di Thụy cất tiếng hỏi: “Di Thụy, mày về rồi đấy à?”
Tống Di Thụy im lặng khẽ gật đầu một cái.
“Di Thụy này, tao nhớ hình như cấp ba mày cũng học ở Nhất Trung Rayder đúng không?” Người bạn cùng phòng đột nhiên lên tiếng hỏi dồn: “Đúng rồi, vậy thì chắc chắn là mày phải quen biết Giang Nguyên rồi nhỉ?”
Tống Di Thụy: “...”
“Cậu ấy hồi còn đi học ở trường có phải cũng đã lợi hại và xuất chúng như thế này rồi không? Tao xem video thấy thương pháp của cậu ấy bắn tỉa đỉnh cao thực sự, kỹ năng cận chiến thể thuật cũng siêu việt không tưởng, ở ván đấu thứ hai trực tiếp một mình cân bốn, tiêu diệt gọn gàng toàn bộ đối phương trong chớp mắt!”
“Cái này mà còn phải mở mồm ra hỏi nữa à? Lão Tống chắc chắn là biết mặt Giang Nguyên rồi, chỉ có điều là một nhân vật tầm cỡ như Giang Nguyên thì làm sao mà thèm quen biết cái ngữ như cậu ta chứ! Ha ha ha!”
Tống Di Thụy nghe thấy những lời bông đùa vô tư ấy, cả thân hình bỗng chốc cứng đờ lại như khúc gỗ. Hắn dùng hàm răng cắn chặt lấy bờ môi dưới đến mức suýt bật máu, bàn tay theo phản xạ vô thức đưa lên bóp chặt lấy lồng ngực mình. Nơi đó lúc này đang nhói lên từng cơn đau âm ỉ, cảm giác đau đớn nghẹn ngào như từng đợt sóng ngầm cuộn trào xâu xé tâm can.
“Tôi...” Tống Di Thụy kích động muốn gào thét lên cho cả phòng biết rằng hắn không chỉ quen biết Giang Nguyên, mà chỉ mới cách đây vài tháng ngắn ngủi trước, hai người bọn họ thậm chí còn từng là một cặp tình nhân thanh mai trúc mã đã đính hôn sâu đậm với nhau! Thế nhưng lời nói vừa cuộn lên tới khóe môi bỗng chốc biến thành một vị đắng chát ngắt đến nghẹn ngào. Dưới ánh nhìn trêu chọc của ba người bạn cùng phòng, hắn chỉ đành cắn răng ngậm ngùi, ngầm thừa nhận sự thật rằng Giang Nguyên căn bản chẳng hề quen biết một kẻ như hắn.
Tống Di Thụy cô độc lầm lũi ngồi ở mép giường. Ba người bạn cùng phòng vẫn đang dán mắt vào màn hình máy tính xem đi xem lại các đoạn video quay chậm, không ngớt lời bàn tán sôi nổi về chiến thắng vang dội của Liên Bang.
“Pha phản sát của Nguyên đỉnh cao thực sự!”
“Kỹ thuật bắn điểm đối điểm, khả năng tính toán quỹ đạo chuẩn xác đến từng mi-li-mét, một đợt càn quét quét sạch toàn bộ! Quá sức mạnh mẽ!”
Tiếng bình luận viên huyên náo không ngừng vang vọng khắp căn phòng ngủ nhỏ hẹp. Tống Di Thụy vội vã đi tắm rửa cho xong, sau khi bước ra khỏi phòng tắm liền mệt mỏi ngã vật xuống giường. Một người bạn cùng phòng thấy vậy liền tốt bụng cất tiếng nhắc nhở: “Lão Tống này, máy liên lạc của mày ban nãy cứ rung chuông suốt đấy. Đúng rồi, cuối tuần này mày có về nhà không?”
Tống Di Thụy khẽ lắc đầu: “Không về.”
“À à, thế thì cuối tuần tiện tay nhận giúp tao kiện hàng chuyển phát nhanh nhé! Tao bảo người máy giao hàng chuyển thẳng tới tận cửa phòng ký túc xá luôn!”
Tống Di Thụy “ừ” một tiếng đáp lại, sau đó mới vươn tay cầm lấy chiếc máy liên lạc đang đặt nơi đầu giường lên xem.
Thu Cảnh Minh: [Thụy ca ca, anh có ở đó không?]
Thu Cảnh Minh: [Ngày mai em phải tới bệnh viện để làm xét nghiệm kiểm tra thai kỳ rồi, em không muốn phải đi một mình đâu, anh bồi em đi cùng có được không?]
Thu Cảnh Minh: [Thụy ca ca có phải đang bận việc gì không ạ? Anh đọc được tin nhắn thì hồi âm cho em biết với nhé?]
Đọc tới những dòng tin nhắn này, bàn tay đang cầm máy liên lạc của Tống Di Thụy khẽ khựng lại một nhịp. Hắn bấm phím lạnh lùng gửi đi một dòng chữ ngắn ngủn: [Ngày mai anh có tiết học trên giảng đường rồi.]
Tin nhắn vừa mới được gửi đi thành công, màn hình bên phía đối diện đã lập tức hiển thị trạng thái ‘đang nhập văn bản’, rõ ràng là người kia vẫn luôn túc trực cầm máy chờ đợi từ nãy tới giờ.
Chỉ một thoáng sau, máy liên lạc vang lên một tiếng “bíp” nhẹ.
Thu Cảnh Minh: [Anh không thể xin nghỉ một buổi được sao?]
Tống Di Thụy: [Nghỉ học sẽ bị đánh trượt môn.]
Thu Cảnh Minh: [Khoảng thời gian dạo gần đây anh lúc nào cũng bận rộn... Đến cả ngày nghỉ cuối tuần anh cũng chẳng buồn về nhà nữa, chương trình học ở đại học thực sự căng thẳng và áp lực đến mức độ đó sao anh?]
Tống Di Thụy: [Ừ, anh thấy người hơi mệt mỏi rồi, ngày mai anh sẽ bảo A Chính đưa em tới bệnh viện. Anh đi ngủ đây.]
Thu Cảnh Minh: [Dạ... vậy cũng được ạ, chúc Thụy ca ca ngủ ngon nhé.]
Sau khi gửi tin nhắn đi, dòng đối thoại cuối cùng khép lại dừng lại ở hai chữ ‘ngủ ngon’. Thu Cảnh Minh ngồi cô độc tựa lưng vào đầu giường, vừa mới bấm tắt màn hình máy liên lạc đi thì bên tai lại vang lên một tiếng chuông thông báo mới. Cứ ngỡ là Tống Di Thụy đã đổi ý nhắn thêm điều gì, cậu ta vội vàng bật sáng màn hình lên xem, thế nhưng điều khiến cậu ta thất vọng tràn trề chính là tin nhắn đó chỉ là do một người bạn cùng lớp gửi tới.
Lâm Hiên: [Hình ảnh] [Hình ảnh]
Lâm Hiên: [Tiểu Cảnh Minh ơi, người trong ảnh này chính là anh trai cậu đúng không?! Tớ nhớ rõ ràng anh trai cậu năm nay cũng vừa mới thi đỗ đại học mà! Anh ấy thực sự quá sức lợi hại và ngầu lòi luôn ấy!]
Thu Cảnh Minh đưa mắt nhìn vào hai bức ảnh chụp màn hình đính kèm. Đó là những bức ảnh chụp lại khoảnh khắc các tuyển thủ rời khỏi nhà thi đấu sau khi buổi phát sóng trực tiếp ban ngày hôm nay vừa kết thúc.
Trong bức ảnh có rất nhiều người cùng xuất hiện, thế nhưng bố cục lại không hề lộn xộn. Hiển nhiên đây chỉ là một bức ảnh chụp trộm ngẫu nhiên, có tới mười mấy người cùng lọt vào ống kính máy ảnh, thế nhưng Thu Cảnh Minh chỉ cần liếc mắt một cái là đã lập tức nhận ra ngay bóng hình của Giang Nguyên giữa đám đông.
Bên trong bức ảnh, Giang Nguyên hơi nghiêng nửa gương mặt, đang mỉm cười trò chuyện điều gì đó với người đàn ông khôi ngô tuấn tú đứng bên cạnh. Thu Cảnh Minh lập tức nhận ra người đàn ông đó chính là người bạn học Alpha mà lần trước cậu ta từng chạm mặt tại cổng trường của Giang Nguyên.
Ánh mắt của người đàn ông ấy khi nhìn chăm chú vào Giang Nguyên hoàn toàn không tài nào che giấu nổi ý cười cưng chiều và say đắm.
Người này... là thật lòng yêu thương và thích Giang Nguyên đến tận xương tủy.
Giang Nguyên trong ảnh dường như so với lần gặp mặt trước đây có phần gầy đi một chút, hẳn là do cường độ huấn luyện quân sự vô cùng vất vả và khắc nghiệt.
Thu Cảnh Minh nhìn chằm chằm vào bóng hình Giang Nguyên trên màn hình, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác chua chát khó tả: Giang Nguyên của hiện tại... thực sự quá đỗi rực rỡ và chói lóa mắt người khác.
Hồi trước khi Giang Nguyên lạnh lùng tuyên bố trước mặt cậu ta rằng: ‘Tôi đã sớm không còn thích Tống Di Thụy nữa rồi’, khi ấy cậu ta vẫn đinh ninh cho rằng Giang Nguyên chỉ đang cố tình nói cứng để lừa gạt mình mà thôi. Thời điểm đó cậu ta một mực không tin, thế nhưng đến ngày hôm nay thì cậu ta đã hoàn toàn tin vào điều đó.
Giang Nguyên của giờ phút này chẳng khác nào vầng thái dương chói lọi rực rỡ trên bầu trời cao, trong khi bản thân cậu ta cùng Tống Di Thụy giờ đây lại chỉ bé nhỏ và mờ nhạt hệt như những đốm sao đêm le lói.
Những vì sao kia dẫu có cố gắng tỏa sáng rực rỡ đến đâu đi chăng nữa, thì một khi đứng trước vầng thái dương quang minh chính đại, ánh sáng yếu ớt của chúng cũng buộc phải lùi bước mà tắt lịm đi hoàn toàn.
Huống chi bên cạnh Giang Nguyên lúc này lại còn có thêm một vầng thái dương rực rỡ khác đang kề vai sát cánh cùng che chở cho cậu.
Ánh mắt của Thu Cảnh Minh lướt qua người Kỷ Nhung đang đứng sát cạnh Giang Nguyên trong ảnh, hàng mi khẽ rủ xuống, bàn tay vô thức đưa lên khẽ vuốt ve phần bụng dưới của mình. Mặc dù không thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Giang Nguyên phải đau khổ rơi lệ vì bị phản bội khiến cậu ta cảm thấy vô cùng thất vọng, thế nhưng việc bản thân đã thành công giành giật được Tống Di Thụy về tay mình vẫn khiến cậu ta cảm thấy có chút an ủi và vui sướng trong lòng.
Việc cậu ta ra sức cướp đoạt Tống Di Thụy từ tay Giang Nguyên quả thực có mang theo tâm lý muốn khoe khoang và đắc thắng đối với người anh trai danh nghĩa này, thế nhưng sâu xa bên trong vẫn còn một lý do cốt lõi khác: đó chính là cậu ta thực lòng yêu thích Tống Di Thụy. Sự ấm áp dịu dàng mà cậu ta nhận được từ người thiếu niên năm ấy khi còn thơ bé chính là sự rung động mềm mại nhất ngự trị sâu thẳm nơi đáy lòng cậu ta. Cho tới tận ngày hôm nay, cậu ta vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc người thiếu niên ấy dịu dàng vươn tay ra về phía mình, cẩn thận quàng lên cổ cậu ta chiếc khăn len kẻ caro màu xám tro ấm áp.
Sau khi quay trở về hành tinh Rayder, cậu ta đã năm lần bảy lượt hối thúc Tống Di Thụy mau chóng cùng mình đi đăng ký kết hôn. Thế nhưng Tống Di Thụy lần nào cũng tìm đủ mọi lý do viện cớ bài vở bận rộn để thoái thác, khiến cho mối quan hệ của hai người bọn họ cho tới tận thời điểm hiện tại vẫn chưa thể chính thức đăng ký trên danh nghĩa pháp luật.
Thất vọng ư? Đương nhiên là có rồi.
Thế nhưng trong lòng cậu ta vẫn ôm ấp rất nhiều niềm hy vọng vào tương lai.
“Bíp.”
Trong lúc Thu Cảnh Minh còn đang mải miết suy nghĩ xuất thần thì chiếc máy liên lạc trên tay lại khẽ rung lên một hồi. Cúi đầu nhìn xuống màn hình, vẫn là tin nhắn của người bạn cùng lớp Lâm Hiên gửi tới:
Lâm Hiên: [Tớ phát hiện ra anh trai của cậu thực sự siêu cấp đẹp trai luôn ấy! Bây giờ toàn bộ đám Omega trong lớp chúng mình đều đang nháo nhào đòi gả cho anh trai cậu, tranh nhau đòi làm ‘chị dâu’ của cậu kìa! Nếu như không phải vì đợt này cậu đang xin nghỉ ốm không tới lớp, thì chắc chắn bọn họ đã bu kín lấy cậu suốt cả ngày để tra hỏi làm phiền đến chết mất thôi.]
Lâm Hiên: [Cậu nhất định phải mau chóng khỏi bệnh đấy nhé! Nhanh nhanh quay trở lại trường học với bọn tớ đi nha~ /ôm một cái cố lên/]
Thu Cảnh Minh đọc xong những dòng tin nhắn của người bạn cùng lớp Lâm Hiên liền mệt mỏi đặt chiếc máy liên lạc sang một bên bàn. Suốt cả ngày hôm nay, chiếc máy liên lạc của cậu ta gần như chưa từng có lấy một giây phút được nghỉ ngơi, chuông báo cứ vang lên liên tục không dứt. Tất cả đều là những người bạn học cũ từ thời cấp hai, cấp ba nhắn tin tới để dồn dập hỏi xem vị tuyển thủ đại thần vừa tham gia giải đấu cơ giáp kia có phải là anh trai của cậu ta hay không, thậm chí ngay cả những kẻ thù không đội trời chung từng có mối quan hệ vô cùng tồi tệ thời còn đi học cũng nhao nhao tìm tới để hỏi thăm.
Thu Cảnh Minh vừa mới khẽ thở dài một tiếng thì màn hình máy liên lạc bỗng nhiên bật sáng, một cuộc gọi video trực tuyến từ người bạn thân thiết nhất của cậu ta lập tức kết nối tới: “Tiểu Thu ơi! Anh trai cậu đi tham gia giải đấu cơ giáp toàn tinh tế mà cậu dám giấu nhẹm không thèm nói cho tớ biết một lời nào là sao hả! Tớ phải đợi tới lúc nhìn thấy có người chia sẻ video rầm rộ bên trong nhóm trò chuyện của giới Omega thì mới biết đấy! Anh trai cậu thực sự quá đỗi đẹp trai và ngầu lòi luôn ấy!”
“A a a! Người anh trai này của cậu tớ thực sự mê mẩn chết mất thôi!”
Thu Cảnh Minh: “...”
Bên kia màn hình hiển thị một gương mặt nhỏ nhắn vô cùng tinh xảo và xinh xắn đang ngập tràn sự kinh hỉ và phấn khích tột độ. Giọng nói trong trẻo lanh lảnh vang lên không ngớt: “Hồi trước tớ từng có dịp gặp qua anh trai cậu rồi, khi ấy chỉ đơn thuần cảm thấy anh ấy trông rất ưa nhìn và đẹp trai thôi. Thế nhưng lần này nhìn thấy anh trai cậu điều khiển cơ giáp trên sàn đấu, trái tim nhỏ bé của tớ như có đàn nai con điên cuồng nhảy múa bên trong, suýt chút nữa là đâm chết cả bầy hươu luôn rồi ấy!”
Cậu bạn Omega bên kia thao thao bất tuyệt nói một hồi, bỗng nhiên khẽ thốt lên một tiếng ngạc nhiên: “Ủa mà nhìn cậu dạo này dường như gầy đi nhiều lắm thì phải? Suốt cả khoảng thời gian vừa qua cậu đều nghỉ học không tới trường, tớ bảo muốn tới tận nhà thăm cậu thì cậu lại một mực từ chối không cho, rốt cuộc là sức khỏe của cậu bị làm sao thế hả? Hay là chiều mai sau khi tan học xong, tớ ghé qua nhà thăm cậu một lát nhé!”
Thu Cảnh Minh hoảng hốt vội vàng xua tay lia lịa: “Không... không cần đâu mà! Sức khỏe của tớ hiện tại rất tốt, không có vấn đề gì cả.”
“Thật không đấy?” Cậu bạn Omega khẽ nhíu mày lại, đưa ánh mắt nghiêm túc đầy vẻ hoài nghi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhợt nhạt của Thu Cảnh Minh qua màn hình.
Thu Cảnh Minh gượng gạo gật đầu: “Thật mà.”
“Vậy thì được rồi. Nhưng mà nhắc tới chuyện này mới nhớ, tớ nhớ hình như Tiểu Thu à, cậu với anh trai cậu căn bản đâu có quan hệ huyết thống ruột thịt gì với nhau đúng không?”
Thu Cảnh Minh nghe thấy câu hỏi bất ngờ của người bạn thân, động tác khẽ khựng lại trong giây lát, ngập ngừng đáp: “Đúng... đúng là không có quan hệ huyết thống... nhưng sao tự nhiên cậu lại hỏi chuyện đó làm gì?”
“Lại còn mở mồm hỏi tớ vì sao nữa à?” Đào Nhạc trưng ra bộ mặt hệt như một người cha già đang nhìn đứa con trai bất tài không biết cố gắng của mình, đưa ánh mắt tràn ngập vẻ trách móc nhìn Thu Cảnh Minh: “Một cực phẩm tuyệt sắc như anh trai cậu ngày ngày lượn lờ ngay trước mắt cậu như thế, chẳng lẽ bản thân cậu lại không nảy sinh chút ý đồ hay suy nghĩ đen tối nào hay sao?”
Nói đoạn, Đào Nhạc còn tinh nghịch nháy nháy mắt đầy ẩn ý với Thu Cảnh Minh. Thu Cảnh Minh nghe xong câu nói đùa ấy liền sợ hãi đến mức cả người run bắn lên một cái, cả gương mặt trong tích tắc lập tức trở nên trắng bệch không còn một giọt máu. Nhìn thấy phản ứng hoảng sợ tột độ của Thu Cảnh Minh, Đào Nhạc liền nhún vai cười xòa: “Được rồi được rồi, không trêu chọc cậu nữa đâu. Tiểu Thu này, sắc mặt của cậu trông tệ lắm đấy, nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe cho cẩn thận, tối nay đi ngủ sớm một chút nhé.”
Thu Cảnh Minh: “...”
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.