Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 21
Chương 21: Thao Tác Thần Cấp Của Khởi Nguyên 01
Chương 21· 2.540 từMiễn phí
Chương 21: Thao Tác Thần Cấp Của Khởi Nguyên 01
Bốn kẻ vừa bị loại trong khoảnh khắc ấy đều chết sững, đầu óc quay cuồng. Rõ ràng ban đầu bọn họ định giải quyết Hắc Tước đi lẻ, cớ sao chớp mắt một cái, chính bọn họ lại bị phản sát sạch sẽ không chừa một ai? Mấy nam sinh của lớp Hai vội vã mở đoạn video phát lại khoảnh khắc tử trận, chỉ thấy góc nhìn lập tức chuyển sang một cỗ cơ giáp mang tên Khởi Nguyên 01.
Ống kính bắt đầu chiếu chậm.
Ngay vào thời điểm bốn cỗ cơ giáp của bọn họ chuẩn bị tung ra đòn kết liễu nhắm vào Hắc Tước, một cỗ cơ giáp tân thủ khởi đầu chẳng biết từ lúc nào đã bay sát rạt mặt đất, lướt ngay phía dưới chân bọn họ, như vào chốn không người mà phóng thẳng lên. Toàn bộ sự chú ý của bốn người lúc đó đều dồn hết vào Hắc Tước, trong thời gian ngắn ngủi ngủ say trong thắng lợi ấy, căn bản không ai nhận ra cỗ cơ giáp đang tập kích bất ngờ từ bên dưới.
Đáng sợ hơn, cỗ cơ giáp này dưới sự điều khiển của người lái dường như hoàn toàn không phát ra một tiếng động nào, nghiễm nhiên từ một cỗ cơ giáp phổ thông tầm thường biến hóa thành một cỗ cơ giáp thích khách thoắt ẩn thoắt hiện.
Chỉ riêng việc chứng kiến phương thức nhập cuộc của đối phương thôi, bốn người đã phải hít sâu một hơi lạnh. Phải biết rằng bản thân dòng chiến cơ Khởi Nguyên 01 hoàn toàn không phải loại chiến cơ thích khách chuyên ám sát, tiếng động cơ gầm rú vốn rất lớn, nếu muốn tập kích bất ngờ thì chỉ có duy nhất một cách: dùng tốc độ nhanh nhất để lao vào chiến trường!
Mà khả năng gia tốc của người điều khiển cỗ cơ giáp này lại nhanh đến mức khiến người ta nghẹt thở. Để tránh bị bọn họ phát hiện, người lái gần như ép cơ giáp bay lướt là là sát mặt đất!
Nếu ở những địa hình khác thì chẳng nói làm gì, nhưng nơi này lại là Sa mạc Mara! Toàn bộ mặt đất Sa mạc Mara đều lúc nhúc Trùng sa mạc Mara! Cỗ cơ giáp này vừa phải bay sát đất ở tốc độ kinh hoàng, vừa phải liên tục lượn lách né tránh lũ trùng sa mạc hung hãn!
Mấy người đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh, rốt cuộc đây phải là năng lực khống chế khủng khiếp đến mức nào chứ?
Khởi Nguyên 01 thâm nhập thuận lợi, họng vũ khí phá giáp cầm trên tay nhắm ngay cỗ cơ giáp gần nhất bóp cò!
Một viên đạn xuyên giáp trong chớp mắt bắn trúng chiến cơ đang di chuyển.
Ngay sau đó lại là một phát súng nữa!
Quỹ đạo của viên đạn thứ hai không hề đi theo đường thẳng mà vạch ra một đường cong quái dị, vòng qua cỗ cơ giáp phía trước bên trái, bắn thẳng tắp vào cỗ cơ giáp màu đen đang chuẩn bị tung đòn kết liễu Hắc Tước!
Liền ngay sau đó, thao tác của Khởi Nguyên 01 mượt mà trôi chảy như nước chảy mây trôi, thân máy bay nghiêng đi một góc hiểm hóc, tông thẳng vào một cỗ cơ giáp khác!
Cỗ cơ giáp xấu số ấy lập tức mất thăng bằng lảo đảo. Nhân lúc hỗn loạn, Khởi Nguyên 01 bồi thêm hai phát đạn, một viên trực tiếp bắn thủng cỗ cơ giáp vừa bị đâm trúng, còn viên còn lại thì bay thẳng tắp về phía cỗ cơ giáp pháo đài bay màu đỏ!
Người điều khiển pháo đài bay nhìn thấy đồng đội bị tập kích thì phản ứng vô cùng nhanh nhạy, lập tức mở khiên phòng ngự, chặn đứng đòn công kích của Khởi Nguyên 01. Khiên chắn cản được đợt tấn công đầu tiên, ngay vào khoảnh khắc người lái là Dương Khải vừa thở phào nhẹ nhõm thì viên đạn xuyên giáp thứ hai, thứ ba, thứ tư liền liên tiếp giáng xuống!
Mãi cho đến viên đạn xuyên giáp thứ năm bắn tới, nó trực tiếp xuyên thủng lớp phòng ngự của chiếc khiên!
"Cái quái gì thế này? Lỗi hệ thống à? Rõ ràng tôi đã bật khiên phòng ngự rồi mà! Năm viên đạn xuyên giáp làm sao đủ sức phá vỡ khiên năng lượng được!" Dương Khải nhìn màn hình hiển thị khoảnh khắc mình tử trận, hạ giọng nghiến răng hỏi trong kênh liên lạc.
"Không... Dương Khải, cậu nhìn kỹ lại đi, nhìn thật kỹ vào." Nam sinh bên cạnh nuốt nước bọt ực một cái, sắc mặt biến ảo khôn lường giữa kinh ngạc và hoang mang.
Dương Khải nghe vậy thì ngẩn người, vội bấm mở video phát lại, cẩn thận xem xét từng khung hình, sắc mặt bỗng chốc đại biến.
Cái tên lái Khởi Nguyên 01 này rốt cuộc có phải là con người nữa không?!
Vị trí trúng đạn của cả năm viên đạn thế mà lại rơi chuẩn xác vào cùng một điểm duy nhất trên khiên phòng ngự! Dù lớp khiên có dày đến đâu đi chăng nữa, thì làm sao chịu nổi năm viên đạn xuyên giáp găm thẳng vào cùng một tọa độ điểm như thế?!
Năng lực tính toán dự đoán chuẩn xác này rốt cuộc là quái vật phương nào vậy?
Cơ giáp của cậu ta đâu phải bia ngắm đứng yên, mà đang bay lượn di chuyển với tốc độ cực cao trên không trung kia mà!
Khốn kiếp thật!
Năm viên đạn, cả năm phát đều trúng phóc một điểm!
Hơn nữa, dường như đối phương còn sợ cậu ta chưa chết hẳn nên bồi thêm một phát cuối cùng. Ngay sau năm viên đạn phá khiên, viên đạn xuyên giáp thứ sáu vô cùng dứt khoát xuyên qua cái lỗ thủng vừa tạo ra trên mặt khiên, găm thẳng vào buồng lái trước ngực pháo đài bay!
Trong khoảnh khắc chớp mắt ấy, cơ giáp của cậu ta phát nổ tan tành.
Trời đất ơi!
Đây rốt cuộc là cấp độ thao tác thần thánh phương nào?
Muốn nghịch thiên luôn rồi sao?
Phải biết rằng hiện tại bọn họ đang thi đấu ở Chế độ thứ hai kết hợp cùng khoang mô phỏng sinh học thực tế 100%, độ khó thao tác và áp lực thể chất là cực kỳ khủng khiếp!
Sau khi xem xong đoạn phát lại, Dương Khải theo bản năng đưa mắt nhìn về phía ID của chiếc Khởi Nguyên 01 đã nghiền nát bọn họ: 【7592101】.
Chẳng cần ai giải thích, cậu ta cũng lập tức hiểu rõ ý nghĩa của dãy số này: 7592 đại diện cho khóa sinh viên năm nay của bọn họ, số 1 đại diện cho lớp Một, còn 01 chính là học viên đứng đầu lớp Một!
Người này ngông cuồng thật đấy, thế mà dám lấy cái này làm ID trò chơi? Định tuyên bố bản thân sẽ mãi mãi đứng nhất sao? Không sợ tự vỗ vào mặt mình à?
Nhưng rồi...
Dương Khải giơ tay xoa xoa trán, nhìn lại trình độ thao tác kinh hồn bạt vía vừa rồi của người nọ, cái tên này xem ra thật sự chẳng cần phải đổi...
Thế nhưng... vẫn quá mức kiêu ngạo!
"Này này này, cái quái gì thế, Dương Khải, mấy người bị làm sao vậy? Tự nhiên lăn ra chết sạch một lượt thế kia?" Kênh liên lạc nội bộ của lớp Hai im phăng phắc suốt một lúc lâu, cuối cùng một giọng nói nghe như tiếng trẻ con vang lên phá tan sự im lặng.
Dương Khải bực bội đáp: "Còn sao trăng gì nữa? Đụng phải cao thủ thứ thiệt, bị người ta phản sát sạch rồi chứ sao!"
"Tiểu Bạch, cậu đừng có mò qua đây." Dương Khải suy nghĩ một lát rồi dặn dò người có giọng trẻ con kia.
Cậu bạn giọng trẻ con Bạch Minh chẳng hề do dự đồng ý ngay tắp lự, thậm chí còn lập tức bẻ lái đổi hướng, bay thật xa khỏi tọa độ mà nhóm Dương Khải vừa bị tiêu diệt. Cùng lúc đó, trong kênh liên lạc vang lên mấy giọng nam giễu cợt:
"Cao thủ à?"
"Haha, cao thủ đến mức nào được chứ? Tôi thấy là do mấy người quá gà mờ thì có!"
Dương Khải cũng chẳng buồn đôi co với mấy kẻ ăn nói khó nghe ấy, cậu ta dứt khoát chia sẻ thẳng đoạn video phát lại cảnh mình bị hạ gục vào kênh chung. Mấy học viên vừa mới lên giọng châm chọc lập tức câm như hến.
Nhìn thấy video, Bạch Minh há hốc mồm, đưa tay sờ sờ vào vị trí trống không lắc lư sau lưng cơ giáp của mình. Cái tên vừa tiễn nhóm Dương Khải lên bảng đếm số chẳng phải chính là kẻ vừa nhanh tay trộm mất vũ khí của cậu ta hay sao?!
Bạch Minh đưa tay vỗ vỗ ngực, may mà ban nãy đối phương bay quá nhanh cậu ta đuổi không kịp, nếu không người đầu tiên bốc hơi khỏi trận đấu chắc chắn là cậu ta rồi!
Lớp Một cư nhiên lại cất giấu một đại lão sở hữu thao tác thần sầu đến mức này ư?
Bốn cỗ cơ giáp lớp Hai rơi rụng tan tành, Arlos đang lơ lửng giữa không trung cuối cùng cũng nhìn thấy cỗ cơ giáp màu trắng Khởi Nguyên 01 hiện ra giữa bụi cát mịt mù.
"Giang Nguyên?" Arlos kinh ngạc thốt lên tên Giang Nguyên.
Giang Nguyên điều khiển Khởi Nguyên 01 sừng sững giữa không trung.
Arlos vội hỏi: "Chuyện này là sao? Không phải cậu bảo là đi rồi à?"
Trong kênh liên lạc, giọng Giang Nguyên vang lên điềm tĩnh: "Vừa rồi trên đường đi gặp phải một tên đi lẻ, tiện tay thó luôn vũ khí phá giáp trên người cậu ta. Lấy được vũ khí xong tôi liền quay lại tìm cậu."
"Cậu cố ý quay lại cứu tôi đấy à?" Arlos cất giọng kỳ lạ trong kênh liên lạc, trái tim nhỏ vốn đang bình tĩnh bỗng nhiên đập thình thịch loạn nhịp.
Giang Nguyên còn chưa kịp mở miệng trả lời thì đã nghe thấy một giọng nói cười như không cười vang lên: "Đương nhiên rồi, nếu cậu mà là người đầu tiên tử trận thì lớp Một chúng ta mất mặt biết để đâu cho hết. Bất kể là ai trong lớp gặp nạn, Giang Nguyên cũng đều sẽ đến cứu cả thôi.
Tôi nói có đúng không, Giang Nguyên?"
Kỷ Nhung dùng ngữ điệu nửa đùa nửa thật cất lời, đồng thời tốc độ điều khiển cơ giáp của anh cũng âm thầm tăng nhanh thêm vài phần.
Giang Nguyên "ừ" một tiếng, dứt khoát tán đồng câu nói của Kỷ Nhung.
Arlos nghe Giang Nguyên đáp lời như vậy, trong lòng tức khắc thầm mắng bản thân tự mình đa tình nghĩ ngợi lung tung.
Cùng lúc đó, có người trong kênh liên lạc hỏi rốt cuộc ban nãy đã xảy ra chuyện gì. Arlos theo bản năng kiểm tra camera ghi hình trên cơ giáp, nhưng bởi vì mọi chuyện diễn ra quá đỗi chớp nhoáng, góc độ đứng lúc đó của cậu ta lại không thuận lợi nên đoạn ghi hình căn bản không quay rõ được tình huống cụ thể lúc ấy.
Thế nhưng đáp án rất nhanh sau đó đã được phơi bày.
Người của lớp Hai đã trực tiếp chia sẻ đoạn phát lại cảnh Dương Khải tử trận sang cho bọn họ.
Mọi người không tài nào kìm nén nổi cơn chấn động trong lòng, thế nên trong kênh liên lạc không ngừng vang lên những tiếng gầm rú kinh ngạc: "Vãi chưởng!", "Mẹ ơi!", "Trời đất ơi!" đủ mọi thể loại thán phục.
"Này này này! Lớp Một, tôi hỏi thật đấy, người lái chiếc Khởi Nguyên 01 đó rốt cuộc là ai bên lớp các cậu thế?"
"Còn có thể là ai được nữa? Giang Nguyên chứ ai!"
Một học sinh lớp Hai kinh ngạc: "Quả nhiên! Lần trước nhìn thấy bài kiểm tra tốc độ phản xạ, tôi đã hơi nghi ngờ học số 01 của lớp các cậu chính là cậu ta rồi! Cơ mà cậu ta thật sự là Beta sao?"
"Mẹ nó chứ, cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Tôi thấy cậu ta còn dũng mãnh hơn cả Alpha!"
"Cậu ta mà là Beta cái nỗi gì? Rõ ràng là một con quái thú đột biến thì có!"
Cuối cùng không biết là ai lẩm bẩm một câu lí nhí, lập tức dấy lên sự đồng tình sâu sắc của toàn thể học viên. Cái tên Beta Giang Nguyên này thật sự quá sức phi khoa học!
Giang Nguyên nghe thấy cuộc đối thoại của các bạn học trong kênh liên lạc thì khẽ mỉm cười, quay sang nói với Arlos bên cạnh: "Đi thôi, chúng ta đến điểm tập kết."
"Được." Arlos tranh thủ lúc rảnh rỗi tiến hành sửa chữa cơ giáp, đồng thời xem đi xem lại đoạn video kia không biết bao nhiêu lần. Suốt dọc đường đi cùng Giang Nguyên, bọn họ đã đụng phải rất nhiều đợt tập kích của lớp Hai.
Giang Nguyên không muốn lãng phí quá nhiều thời gian trên đường, mỗi lần chạm trán kẻ địch, vừa mở màn trận chiến là cậu liền điều khiển cơ giáp lập tức bùng nổ tốc độ cực hạn. Dưới sức bật kinh hoàng của cơ giáp, lần nào Giang Nguyên cũng lao thẳng vào đối phương trong chớp mắt, chỉ sau một tràng thao tác hoa mắt chóng mặt, cơ giáp của đối phương liền đổ gục tan tành.
Arlos ngồi bên trong buồng lái của mình, vừa chờ cơ giáp phục hồi vừa ngơ ngác nhìn từng cỗ cơ giáp phe địch bị Giang Nguyên đập nát. Trong lòng Arlos âm thầm cảm thấy may mắn tột cùng, may mà Giang Nguyên là đồng đội chứ không phải kẻ thù, bởi vì người này thật sự quá mức cường hãn!
Mỗi một chuỗi thao tác đều là thao tác thần cấp!
Trình diễn đỉnh cao đến mức khiến da đầu cậu ta tê rần rần!
Dù sao thì Arlos cũng là streamer có chút danh tiếng trên mạng, kỹ thuật bản thân tự nhiên chẳng hề tầm thường, thế nhưng đem ra so với Giang Nguyên thì cậu ta hoàn toàn phục lăn phục sát đất, tâm phục khẩu phục đến tận chân răng!
Tại sao cậu ta lại có cảm giác, khi đặt mình bên cạnh Giang Nguyên, một Alpha như cậu ta lại chẳng khác gì một Omega yếu đuối thế này chứ!
Thật sự là quá đỗi đả kích mà!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.