Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 20
Chương 20: Chiến Công Đầu Oanh Liệt
Chương 20· 3.774 từMiễn phí
Chương 20: Chiến Công Đầu Oanh Liệt
Mọi người trong phòng chờ đều liên tục cử động chân tay và xoay nhẹ khớp người để làm quen. Đây là lần đầu tiên bọn họ trải nghiệm cảm giác chiến đấu trên Tinh Chiến dưới sự kết hợp đồng thời giữa Chế độ thứ hai mô phỏng thực tế và khoang trò chơi sinh học. Cảm giác vận hành hoàn toàn khác biệt một trời một vực so với việc chỉ đeo kính thực tế ảo thông thường. Từng phản lực cơ học, độ rung chấn và va đập của cỗ máy đều được truyền dẫn trực tiếp và chân thực lên từng thớ cơ trên cơ thể. Thêm vào đó, việc hoàn toàn bị tước bỏ hệ thống hỗ trợ tự động của trò chơi đã khiến độ khó trong từng thao tác điều khiển tăng vọt lên theo cấp số nhân.
Giang Nguyên cũng đang từ tốn thích nghi với cảm giác điều khiển cơ giáp thông qua khoang trò chơi ở Chế độ thứ hai. Quả nhiên cơ chế phản hồi này gần như giống hệt với việc trực tiếp lái một cỗ cơ giáp thật ngoài đời thực. Sau vài lượt thao tác thăm dò và căn chỉnh nhịp thở, Giang Nguyên đã hoàn toàn làm chủ và làm quen với toàn bộ hệ thống.
Tút... tút... tút ——!
Đúng lúc đám bạn học vẫn còn đang nhao nhao đòi Giang Nguyên và Kỷ Nhung phải khai ra tên tài khoản chính lẫy lừng, thì một chuỗi âm thanh cảnh báo dồn dập bỗng vang lên cắt ngang.
Kênh âm thanh liên phòng được kết nối, một giọng nói đầy vẻ khiêu khích từ phía bên kia vang lên: "Này, người của lớp Một đã chuẩn bị xong xuôi chưa thế? Nhanh cái chân lên xem nào, cả lớp Hai bọn này đều đã vào phòng đông đủ từ đời nào rồi! Bao giờ thì khai chiến đây? Mãi mà không thấy mặt mũi đâu, không phải là sợ teo bu-gi rồi đấy chứ?"
"Sợ ư? Trong từ điển của bố mày chưa từng có chữ sợ viết như thế nào nhé!"
Người của lớp Hai cười khà khà châm chọc: "Thế thì nhanh nhanh cái tay lên, bản đồ tùy cho các cậu chọn đấy!"
Người nọ vừa dứt lời, một giọng nói the thé chói tai khác của lớp Hai bỗng xen vào, cố tình đổ thêm dầu vào lửa: "Lớp Một ơi, các cậu đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để bị ăn no đòn chưa nào?"
Nghe thấy giọng nói khiêu khích sặc mùi thuốc súng truyền qua loa đàm thoại, chẳng ai buồn để tâm xem rốt cuộc kẻ vừa nói là ai, ngọn lửa tự ái và hiếu chiến của cả lớp Một lập tức bùng cháy dữ dội! Chuyện đòi bóc trần tài khoản chính của Giang Nguyên và Kỷ Nhung phút chốc bị gạt phăng sang một bên.
"Mẹ kiếp! Lớp Hai chúng nó kiêu ngạo đến mức ngông cuồng rồi đấy!"
"Khốn thật chứ, lát nữa mà không đánh cho chúng nó khóc thét gọi mẹ, thì cái tên Lý Trạch này của tao xin viết ngược lại!"
"Nhất định phải cho đám kiêu binh bên đó một bài học nhớ đời mới được!"
Các học viên lớp Một ai nấy đều sục sôi căm phẫn, tinh thần chiến đấu bốc lên ngùn ngụt. Giang Nguyên thì trái lại vẫn giữ vẻ mặt vô cùng bình thản. Những trò khiêu khích tâm lý trẻ con này đối với một kẻ từng trải qua muôn vàn sóng gió sinh tử như hắn thực sự quá mức tầm thường và con nít.
"Đi thôi anh em, vào trận đập nát bấy chúng nó ra!"
Học viên của lớp Một vốn dĩ đều là những tinh anh có lòng tự trọng và sự kiêu hãnh cực cao. Tuy rằng lớp Hai hào phóng nhường quyền chọn bản đồ thi đấu, nhưng bọn họ đời nào thèm chấp nhận sự bố thí đó. Cuối cùng, hai bên thống nhất chọn chế độ bản đồ ngẫu nhiên do hệ thống tự động bốc thăm.
Hệ thống bắt đầu đếm ngược: 3... 2... 1!
Cùng với tiếng đếm ngược dứt khoát kết thúc, quá trình tải dữ liệu bản đồ hoàn tất. Trong chớp mắt, mặt sàn đá hoa cương bằng phẳng của sảnh chờ liền biến mất không một dấu vết, thay vào đó là một vùng sa mạc cát vàng mênh mông bát ngát trải dài tít tắp đến tận chân trời.
Kỷ Nhung liếc mắt nhìn bảng thông số định vị hiển thị trên buồng lái, lập tức nhận ra địa hình mà bọn họ vừa đặt chân tới chính là Hành tinh Sa mạc Mara.
Hành tinh này vốn là một tinh cầu hoang vu không người sinh sống do Liên Bang phát hiện ra trong quá trình thám hiểm vũ trụ.
Độ chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm trên Hành tinh Sa mạc Mara lên tới 80 độ C, con người trong điều kiện tự nhiên tuyệt đối không thể nào tồn tại được trên mảnh đất này. Không chỉ có khí hậu khắc nghiệt đến điên rồ, nơi đây còn là nơi sinh sôi nảy nở của một loài quái thú hung hãn mang tên Trùng sa mạc Mara.
Bề mặt cơ thể của loài Trùng sa mạc Mara được bao bọc bởi một lớp vảy giáp cơ học cực kỳ dày đặc và cứng rắn, chỉ có những loại vũ khí xuyên giáp hạng nặng mới đủ sức xuyên thủng lớp phòng ngự của chúng. Loài sâu khổng lồ này hiển nhiên chính là bá chủ tuyệt đối thống trị hành tinh này. Nếu quan sát từ không gian vũ trụ nhìn xuống, Hành tinh Sa mạc Mara trông chẳng khác nào một chiếc tổ ong khổng lồ với chằng chịt những hố sâu hun hút. Toàn bộ lòng đất bên trong tinh cầu này gần như đã bị bầy sâu cát đục khoét đến rỗng tuếch.
Chính vì vậy, sau khi thám hiểm và nắm rõ tình hình thực tế, Liên Bang thời điểm đó đã lập tức từ bỏ kế hoạch di dân đến Hành tinh Sa mạc Mara, thậm chí từng có thời kỳ định danh nơi đây là một tinh cầu rác rưởi bị lãng quên.
Thế nhưng về sau, các đội khảo sát lại tình cờ phát hiện ra một trữ lượng khoáng sản năng lượng khổng lồ ẩn sâu dưới lòng đất Mara. Nhờ đó, tinh cầu này mới một lần nữa được đưa vào khai thác sử dụng, đồng thời Liên Bang đã cho thiết lập một trạm không gian quy mô lớn neo đậu ngay trên quỹ đạo của nó.
Vừa bước chân vào không gian trận chiến, Giang Nguyên đảo mắt nhìn quanh lớp cát bụi mù mịt đang cuộn lên che khuất cả bầu trời, bên dưới mặt đất chi chít những hang hốc đen ngòm sâu hoắm. Hắn khẽ nhướng mày. Vị trí mà hắn xuất hiện lúc này là một khoảng đất trống trải vô cùng bằng phẳng, một khi bị hỏa lực của kẻ địch phát hiện thì chẳng khác nào một tấm bia sống bất động để người ta mặc sức tập kích.
Không cần tốn công suy nghĩ, Giang Nguyên lập tức đẩy cần điều khiển, cho cơ giáp bay thấp lướt nhanh về phía một mỏm đá có vật cản che chắn ở phía xa. Cùng lúc đó, trên kênh liên lạc của lớp Một đã xác định xong điểm tập kết chiến thuật chung. Giang Nguyên liếc mắt nhìn vị trí điểm hẹn trên bản đồ thu nhỏ, khóe miệng không khỏi giật giật... Khoảng cách từ chỗ hắn đến đó quả thực quá đỗi xa xôi!
Thôi vậy.
Xa thì xa, đành chịu thôi.
Giang Nguyên bất đắc dĩ nghĩ thầm.
Cỗ máy mà hắn đang điều khiển lúc này là mẫu cơ giáp thế hệ đầu mang mã số 01. Mẫu máy này sở hữu một cái tên khá kêu là "Khởi Nguyên 01". Tên gọi nghe thì oai phong lẫm liệt là thế, nhưng vì là dòng cơ giáp đời đầu nguyên thủy nhất, nên trên thực tế dù là trang bị vũ khí hỏa lực hay hiệu năng thao tác cơ động thì so với những dòng cơ giáp tân tiến đời mới đều kém xa cả một bậc.
Thế nhưng cỗ máy này lại là sự lựa chọn khả dĩ nhất trong số năm mẫu cơ giáp tân thủ mặc định. Bốn mẫu còn lại không phải là dạng thú bốn chân kỳ dị thì cũng là loại có thêm một chiếc đuôi kim loại ngoe nguẩy, hoặc dị hợm hơn là mọc thêm hai cánh tay phụ trước ngực. Giang Nguyên xưa nay chưa từng lái qua mấy loại quái đản đó. Cỗ Lôi Đình số 7 hắn lái thử hôm trước cũng là dòng cơ giáp hình người chuẩn mực, vì vậy sau một hồi cân nhắc, hắn dứt khoát chọn Khởi Nguyên 01.
Mẫu Khởi Nguyên 01 tuy rằng về mặt tính năng tổng thể không thể bì kịp các mẫu máy đời sau, nhưng bù lại nó sở hữu một ưu điểm rất lớn: có khả năng tùy biến và tương thích với hầu hết các loại vũ khí tiêu chuẩn thông thường mà không bị bó buộc vào một hệ thống trang bị chuyên biệt nào. Hầu hết các dòng cơ giáp hình người cơ bản đều sở hữu đặc tính linh hoạt này.
Trong lúc Giang Nguyên đang bay lướt đi tìm chỗ ẩn nấp, đột nhiên từ hướng chân trời phía xa vọng lại một tiếng súng nổ vang trời!
Đoàng!
Giang Nguyên lập tức xoay chuyển góc nhìn của cơ giáp theo hướng âm thanh phát ra. Thông qua camera tầm xa quét qua lớp bão cát, hắn nhìn thấy một cỗ cơ giáp bọc thép màu đen tuyền đang điên cuồng phóng thục mạng trên sa mạc. Mà bám sát ngay phía sau cỗ máy đen ấy là ba cỗ cơ giáp truy đuổi đang không ngừng xả đạn!
Uỳnh!
Lại thêm một tiếng nổ chấn động nữa vang lên.
Cỗ cơ giáp màu đen hiểm hóc lộn một vòng trên không trung, khó khăn lắm mới né tránh được một phát đạn pháo tử thần.
Tránh thoát khỏi chùm tia laser rực lửa trong gang tấc, sắc mặt của Arlos lúc này đen như đít nồi. Trong lòng cậu ta lúc này thực sự chỉ muốn chửi thề ầm ĩ! Cậu ta quả thực là xui xẻo đến mức tột cùng số mạng!
Khi bước vào bản đồ Sa mạc Mara, vị trí xuất hiện của mỗi người chơi đều được hệ thống phân bổ ngẫu nhiên. Thế nhưng chẳng hiểu sao cái số phận đen đủi lại đẩy cậu ta rớt trúng ngay vào giữa vòng vây của ba gã đối thủ thuộc lớp Hai! Vừa mở mắt ra một cái là đã bị ba cỗ máy đồ sộ bao vây truy sát ráo riết. Cho dù bản lĩnh của Arlos có thuộc hàng xuất sắc đi chăng nữa, cậu ta cũng tuyệt đối không dám khinh suất đối đầu trực diện, chỉ có thể vắt chân lên cổ tăng tốc kéo giãn khoảng cách để bảo toàn mạng sống.
Đợt tuyển sinh này tuy chia làm ba lớp, nhưng việc phân bổ học viên vào các lớp là hoàn toàn ngẫu nhiên, không hề căn cứ theo thứ hạng điểm thi đầu vào. Lớp Một của bọn họ cũng chẳng phải là cái trình độ thần thánh gì để có thể dễ dàng nghiền ép tuyệt đối lớp Hai. Dù ngoài miệng ai nấy đều hô hào quyết thắng, nhưng trong thâm tâm mọi người đều hiểu rõ đây là một kèo đấu cân tài cân sức năm ăn năm thua, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào!
Toàn bộ đều là những thành phần tinh anh được tuyển chọn gắt gao, Arlos tự lượng sức mình không đến mức tự đại ngông cuồng nghĩ rằng bản thân có thể một mình cân ba cùng một lúc. Thực ra nếu đối phương chỉ có một người, cậu ta chắc chắn sẽ không ngần ngại quay đầu khô máu một trận long trời lở đất. Nhưng ngặt nỗi phía sau lưng lại là ba cỗ máy chiến tranh đang lăm lăm nòng súng!
Đánh trả là cầm chắc cái chết, con đường duy nhất lúc này chỉ có thể là bỏ chạy.
Bất kể kết cục trận này có bị tiêu diệt hay không, thì cậu ta thề chết cũng không thể để bản thân trở thành kẻ đầu tiên bị loại khỏi cuộc chơi! Một streamer có chút danh tiếng như cậu ta tuyệt đối không thể vứt bỏ thể diện thảm hại như thế được!
Arlos liếc nhìn màn hình radar phía sau để tính toán góc né tránh các đợt công kích tiếp theo, bất chợt phát hiện trên bản đồ thu nhỏ ở cự ly rất gần mình xuất hiện một chấm sáng màu xanh lam nhạt. Hai mắt cậu ta lập tức sáng rực lên như vớ được cọc!
Cứu tinh tới rồi!
Trong lòng mừng rỡ khôn xiết, Arlos vừa lạng lách né đạn vừa cố gắng bẻ lái lao về phía chấm xanh kia. Cậu ta nhận thấy chấm xanh đó dường như cũng đang di chuyển về phía mình. Thế nhưng khi quét mắt qua cái tên ID đang hiển thị trên đầu chấm xanh —— một chuỗi dãy số khô khốc —— Arlos lập tức nhận ra chủ nhân của nó chính là Giang Nguyên.
Tâm trạng hưng phấn vui sướng của Arlos trong nháy mắt tụt dốc không phanh, tan biến sạch bách không còn một mảnh vụn!
Giang Nguyên đang dùng tài khoản phụ, cỗ máy mà hắn cầm lái dĩ nhiên chỉ là một trong năm mẫu cơ giáp tân thủ cùi bắp do hệ thống phát miễn phí. Mẫu máy nguyên thủy ấy mà đòi đối đầu với ba cỗ cơ giáp bọc thép hạng nặng phía sau thì ngoài việc sở hữu chút độ linh hoạt cỏn con ra, căn bản chẳng có lấy nửa điểm ưu thế... Đã thế hỏa lực tầm thường của nó căn bản không thể nào bắn thủng nổi lớp giáp kiên cố của đối phương! Sang đây cứu viện chẳng khác nào nộp mạng vô ích!
[Hắc Tước]: "Giang Nguyên, có ba cỗ cơ giáp hạng nặng đang truy đuổi sau lưng tôi, trong đó có một cỗ là hệ phòng ngự giáp sắt siêu dày! Cậu đừng có dại dột áp sát lại đây, mau lập tức đổi hướng tháo lui đi!"
Nghe thấy tiếng hét hoảng loạn của Arlos qua kênh đàm thoại, Giang Nguyên khẽ im lặng một thoáng. Hắn phóng tầm mắt nhìn qua camera tầm xa, đánh giá cỗ cơ giáp đen đang chật vật tháo chạy của Arlos rồi điềm tĩnh hỏi: "Cậu có chắc chắn là không cần tôi hỗ trợ chi viện không?"
Arlos dở khóc dở cười hét lên trong tuyệt vọng: "Không cần đâu! Cậu đang lái cơ giáp tân thủ, dính một phát đạn pháo là tan xác ngay tại chỗ đấy! Cậu mau rút lui về điểm tập kết với mọi người trước đi!"
[7592101]: "Cũng đúng, dù sao trên tay tôi hiện tại cũng chẳng có loại vũ khí nào thích hợp, không phá nổi lớp phòng ngự bọc thép dày đặc của bọn họ."
Arlos nghe vậy chỉ biết cười khổ. Cậu ta thì có trang bị vũ khí phá giáp chuyên dụng đấy chứ, nhưng vấn đề là khi đối đầu với những cỗ máy hạng nặng, muốn xuyên thủng lớp giáp kiên cố thì bắt buộc phát đạn phải bắn trúng chính xác tuyệt đối vào những điểm nối cơ học mỏng manh nhất của kẻ địch. Nếu mục tiêu đứng bất động làm bia tập bắn thì cậu ta nắm chắc 100% cơ hội bắn trúng, nếu đối phương chỉ có một người thì cậu ta cũng tự tin có 70% phần thắng. Nhưng khổ nỗi lúc này sau lưng cậu ta lại là ba cỗ máy đang vừa di chuyển tốc độ cao vừa điên cuồng xả đạn!
Kênh đàm thoại nội bộ là hoàn toàn công khai, bất kỳ ai trong lớp Một cũng đều có thể nghe rõ từng lời đối thoại giữa hai người. Kỷ Nhung ở phía bên kia bản đồ đương nhiên cũng nghe trọn vẹn toàn bộ câu chuyện. Sau khi xác định được tọa độ định vị của Giang Nguyên, đôi mày kiếm của hắn lập tức nhíu chặt lại đầy vẻ khó chịu. Hắn thực sự cảm thấy cái thuật toán ngẫu nhiên chết tiệt của hệ thống game này đang cố tình nhắm vào hắn!
Dựa vào cái lý lẽ quái quỷ gì mà Giang Nguyên và Arlos lại rơi xuống gần sát cạnh nhau, trong khi hắn và Giang Nguyên lại bị ném về hai đầu đối nghịch của bản đồ thế này chứ?!
Thực sự là phi lý đến mức vô phương cứu chữa!
Kỷ Nhung trầm giọng cất lời qua micro: "Tình hình bên các cậu thế nào rồi?"
"Sau lưng tôi có ba tên truy binh bám đuôi, vũ khí của Giang Nguyên không đủ sức xuyên thủng giáp của bọn chúng, chúng nó vẫn đang bám riết không tha."
"Xem ra trận này tôi cầm chắc cái vé làm người đầu tiên bị loại khỏi cuộc chơi rồi." Arlos buông một tiếng cười cay đắng, cố gắng bẻ lái tăng tốc lao về hướng ngược lại để tránh kéo Giang Nguyên chết chùm, đồng thời tuyệt vọng thông báo trong kênh chat.
Kênh thoại của lớp Một lập tức vang lên tiếng la ó thất thanh của đám bạn học:
"Đừng mà Arlos! Cố gắng cắn răng chịu đựng thêm một chút nữa đi! Đợi bọn tao tiêu diệt xong cái thằng đi lẻ của lớp Hai này rồi hẵng chết! Bọn tao sắp hạ gục được nó rồi!"
"Đúng đấy! Lớp mình không thể để mất thể diện mất Chiến công đầu vào tay lớp Hai được! Cậu nhất định phải nhịn nhục sống sót đấy!"
Gương mặt Arlos méo xệch bất lực: "Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức kéo dài thời gian, các cậu mau mau cái tay lên hộ tôi với!"
Ở phía sau, ba gã phi công lớp Hai vừa đuổi theo vừa đắc ý bật loa ngoài hò hét khiêu khích: "Này streamer Hắc Tước, nếu là đàn ông đích thực thì đứng lại solo sòng phẳng đi, chạy thục mạng làm cái gì thế hả? Tụi này đang bật máy quay lại toàn bộ màn chạy trốn nhục nhã này đấy nhé, haha!"
Arlos vừa chật vật điều khiển cơ giáp lạng lách vừa bực bội đáp trả: "Bớt dùng cái trò khích tướng rẻ tiền đó đi, ông đây không mắc bẫy đâu!"
Ba tên lớp Hai thấy đòn tâm lý chiến không hiệu quả liền không thèm phí lời nữa, tiếp tục dồn toàn bộ hỏa lực truy sát. Khốn khổ cho Arlos, ngay khoảnh khắc cậu ta vừa quẹo qua một đụn cát lớn thì ngay phía trước mặt bỗng lù lù xuất hiện thêm một cỗ cơ giáp chiến đấu khác của lớp Hai! Ba cỗ máy phía sau lập tức tăng tốc ép sát, tạo thành thế gọng kìm khép kín hoàn toàn, khóa chặt cỗ máy của Arlos vào chính giữa vòng vây tử thần!
Arlos chỉ biết buông một tiếng thở dài thườn thượt đầy ai oán: "Các anh em ơi, quả này tôi thực sự phải dâng Chiến công đầu cho địch rồi! Trời muốn diệt tôi rồi, bị tận bốn cỗ cơ giáp hạng nặng quây kín mít thế này thì đỡ bằng niềm tin à! Tôi sẽ cố gắng liều mạng quấy rối gây rối loạn đội hình bọn chúng, mọi người mau đẩy nhanh tiến độ lên đấy!"
Thực lực cá nhân của Arlos quả thực không tồi, dù rơi vào tử địa nhưng cậu ta không hề buông tay chịu chết ngay lập tức. Thế nhưng bốn tên địch ỷ vào lớp giáp dày cộp như xe tăng bọc thép, đồng loạt kích hoạt chiêu thức hủy diệt, xả ra một cơn mưa đạn pháo laser dày đặc trùm kín toàn bộ không gian xung quanh! Arlos tuy đã dùng hết bản lĩnh né tránh được phần lớn các luồng hỏa lực chí mạng, nhưng cỗ cơ giáp của cậu ta vẫn bị dư chấn sóng xung kích đánh trúng, thân máy hư hỏng nặng nề, lảo đảo nghiêng ngả như muốn nổ tung.
Nhìn thấy hệ thống trên bảng điều khiển liên tục nhấp nháy đèn đỏ báo động nguy cấp, cõi lòng Arlos nguội ngắt, sắc mặt xám xịt như tro tàn. Cậu ta thầm nghĩ trong cay đắng: Lần này thì xong đời thật rồi, ván này cậu ta chắc chắn sẽ là người đầu tiên phải rời sân đấu, thể diện bao năm gầy dựng coi như ném sạch xuống cống rãnh!
ĐÚNG VÀO GIÂY PHÚT SINH TỬ ẤY ——!
Đột nhiên, tiếng thông báo vang dội, trong trẻo và đầy uy quyền của nữ phát thanh viên hệ thống Tinh Chiến bỗng chốc rền vang khắp toàn bộ bản đồ thi đấu:
【7592101】 FIRST BLOOD! (Chiến công đầu!)
DOUBLE KILL! (Cú đúp tiêu diệt!)
KILLING SPREE! (Đại sát đặc sát!)
RAMPAGE! (Bạo tẩu diệt gọn!)
Bốn dòng thông báo đỏ rực liên tiếp hiện lên màn hình trước sự ngỡ ngàng của toàn thể người chơi hai lớp!
Arlos đang nhắm mắt chờ chết bỗng giật mình mở to hai mắt nhìn ra bên ngoài. Trước mặt cậu ta lúc này, bốn cỗ cơ giáp bọc thép hạng nặng khổng lồ của lớp Hai vừa mới hung hăng ban nãy, giờ đây đã biến thành bốn đống sắt vụn bốc khói nghi ngút, nằm la liệt đo đất tan xác trên nền cát vàng!
Arlos trố mắt nhìn cảnh tượng hoang đường trước mặt, toàn bộ đầu óc hoàn toàn rơi vào trạng thái chết lặng và hoang mang tột độ!
Cái... rốt cuộc là cái tình huống quỷ quái gì vừa mới diễn ra thế này?!!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.