Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 16
Chương 16: Tiết Học Đầu Tiên Và Cơ Giáp
Chương 16· 3.771 từMiễn phí
Chương 16: Tiết Học Đầu Tiên Và Cơ Giáp
Thu Cảnh Minh nắm chặt thiết bị liên lạc trong tay đến mức các ngón tay run lên bần bật. Cố gắng đè nén ngọn lửa giận dữ ngút trời trong lồng ngực, sau một hơi thở sâu nặng nề, cậu ta mới dùng những ngón tay đang run rẩy vì phẫn nộ gõ một tin nhắn phản hồi cho Giang Nguyên: [Em cảm ơn anh trai nhé, em thích lắm ạ.]
Thế nhưng chẳng bao lâu sau, cậu ta liền nhận được tin nhắn hồi đáp từ Giang Nguyên: [Em thích là tốt rồi, xem ra anh không mua nhầm ^_^]
Nhìn thấy dòng chữ kèm biểu tượng mặt cười ấy, Thu Cảnh Minh khẽ nhếch khóe môi, bật ra một tiếng cười lạnh lẽo rợn người, nơi đáy mắt lóe lên tia sáng ngoan độc khôn lường.
Sau khi tắm rửa sảng khoái xong, Giang Nguyên nhận được tin nhắn của Thu Cảnh Minh. Hồi âm xong xuôi, hắn liền tiện tay đặt thiết bị liên lạc sang một bên.
Ngày mai đã chính thức bắt đầu các tiết học chuyên môn. Mặc dù hắn kế thừa toàn bộ ký ức và kiến thức trong đầu của nguyên chủ, có thể đọc hiểu văn tự và nắm bắt một số lý thuyết căn bản, thế nhưng khối lượng học tập giữa bậc trung học và đại học quân sự vẫn có sự khác biệt một trời một vực.
Nguyên chủ từ nhỏ đến lớn luôn là một học sinh vô cùng xuất sắc, hắn tuyệt đối không muốn để bản thân trở thành kẻ kéo lùi thành tích của thân xác này.
Giang Nguyên quay đầu nhìn về phía thiết bị học tập do nhà trường phát cho mỗi sinh viên. Thứ này thực chất là một bảng màn hình điện tử hình chữ nhật mỏng nhẹ, bên trong lưu trữ toàn bộ giáo trình, thư mục và tài liệu nghiên cứu cho cả năm học. Nó tương đương với toàn bộ sách giáo khoa của học kỳ này, sinh viên có thể trực tiếp ghi chú, làm bài tập và tra cứu trên đó. Thậm chí nếu ai có nhu cầu học vượt trước chương trình cũng hoàn toàn có thể bỏ tinh tệ ra để mở khóa kho tài liệu của các năm học tiếp theo.
Phạm vi các môn học trong trường quân sự vô cùng sâu rộng. Vật lý và toán học với tư cách là những môn khoa học cơ bản đương nhiên là học phần bắt buộc tiên quyết. Hóa học tương đối mà nói thì không chiếm tỷ trọng quá lớn đối với bọn họ, chủ yếu là vì trong lĩnh vực tác chiến cơ giáp rất hiếm khi sử dụng đến vũ khí hóa học.
Thứ nhất, vũ khí hóa học tuy có sức sát thương diện rộng và tính hủy diệt cao nhưng lại gây ô nhiễm môi trường vô cùng trầm trọng, loại ô nhiễm phóng xạ hóa học này thường là không thể khắc phục hay đảo ngược. Thứ hai, bản thân lớp giáp và hệ thống lọc tuần hoàn của cơ giáp hiện đại có khả năng phòng hộ rất tốt trước các đòn tấn công sinh hóa, khiến mức độ thiệt hại thực tế là vô cùng hữu hạn. Do đó, phần lớn các dòng cơ giáp chiến đấu chính quy đều không trang bị loại vũ khí này.
Bên cạnh những môn học cốt lõi đó, sinh viên hệ Cơ giáp còn phải tiếp cận hàng loạt các phân ngành kỹ thuật bổ trợ. Dĩ nhiên, những môn học nhánh này không đòi hỏi họ phải đạt đến trình độ chuyên sâu như sinh viên hệ Chế tạo Cơ giáp, mà chỉ cần nắm bắt và hiểu rõ các nguyên lý vận hành cơ bản. Lấy ví dụ như môn Thiết kế Máy móc, mục tiêu chính là giúp phi công khi điều khiển cơ giáp ở ngoài chiến trường nếu không may gặp sự cố hỏng hóc thì có thể nhanh chóng đưa ra phán đoán chính xác và thực hiện những bước sửa chữa, khắc phục khẩn cấp cơ bản nhất.
Tất cả những điều đó mới chỉ dừng lại ở mặt lý thuyết hàn lâm. Còn đối với việc thuần thục điều khiển cơ giáp hay vận hành chiến hạm không gian, phi công chỉ có thể thực sự lĩnh hội thông qua hàng ngàn giờ bay thực tế và mô phỏng chiến đấu ảo mà thôi.
Giang Nguyên lật xem lướt qua một lượt các môn học của học kỳ này. Nhờ có sự hỗ trợ đắc lực từ siêu cấp quang não Alphonse ngự trị trong linh hồn, toàn bộ nội dung trong sách chỉ cần hắn quét mắt qua một lần là ngay lập tức được mã hóa và ghi nhớ vĩnh viễn vào sâu trong tiềm thức.
Thế giới nguyên bản mà Giang Nguyên từng sống vốn dĩ sở hữu nền khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc, mà Alphonse lại là phát minh vĩ đại bậc nhất thuộc kỷ nguyên sáng thế. Bản thân nó tích hợp sẵn thuật toán phân tích và tính năng mô phỏng không gian cực kỳ tối tân. Trong lúc Giang Nguyên đọc sách, Alphonse có thể đồng thời kích hoạt hàng vạn, thậm chí hàng trăm triệu lượt mô phỏng thực nghiệm trong đầu để đối chiếu, kiểm chứng và suy diễn ra mọi khả năng biến thiên của các giả thuyết khoa học.
Có Alphonse kề cận, việc tiếp thu và làm chủ lượng kiến thức lý thuyết khổng lồ này đối với Giang Nguyên chẳng khác nào việc ăn cơm uống nước thường ngày, dễ dàng đến mức khó tin. Hắn thậm chí còn có thể dễ dàng chỉ ra những lỗ hổng và sai sót nhỏ trong một vài trang giáo trình.
Sau đại lễ khai giảng, tiết học đầu tiên của khóa học là một buổi giảng chung tại đại giảng đường: "Giới thiệu tổng quan về Cơ giáp". Ngoại trừ sinh viên chuyên ngành Cơ giáp ra, rất nhiều sinh viên từ các phân khoa khác trong trường cũng kéo đến dự thính đông nghịt.
Giang Nguyên phóng tầm mắt nhìn quanh một lượt, nhận thấy số lượng sinh viên đến nghe giảng hôm nay đông đảo đến bất ngờ. Trong số đó có cả Kế Dương cùng với ba người bạn cùng phòng bên hệ Chế tạo của cậu ta.
...
Vào những ngày đầu tiên khi nhân loại mới bước chân vào kỷ nguyên khai phá tinh tế, phương thức tác chiến chủ yếu vẫn dựa vào các phi đội máy bay không người lái hoặc robot chiến đấu tự động. Thế nhưng trong vũ trụ bao la, từ trường dị thường tại một số hành tinh hoàn toàn có khả năng làm tê liệt và cô lập mọi tín hiệu liên lạc không dây. Những lúc như thế, mọi cuộc thăm dò và tác chiến đều bắt buộc phải phụ thuộc vào sự điều khiển trực tiếp của con người. Cùng với sự phát triển nhảy vọt của khoa học công nghệ, cỗ cơ giáp thế hệ đầu tiên đã chính thức được thai nghén và ra đời.
Trong suốt hai trăm năm tiếp theo, cơ giáp đã nhanh chóng thay thế hầu hết các loại vũ khí quy ước cũ, tỏa sáng rực rỡ trên khắp mọi chiến trường đẫm máu.
Một phi công cơ giáp xuất chúng thậm chí có sức chiến đấu tương đương với một quân đoàn tác chiến cỡ nhỏ. Bất kỳ quốc gia hay thế lực nào trong vũ trụ cũng đều dốc toàn lực để nghiên cứu và chế tạo ra những mẫu cơ giáp hùng mạnh nhất.
Những cỗ máy chiến tranh này một khi được vận hành bởi những tay lái cự phách thậm chí có thể xoay chuyển hoàn toàn cục diện thắng bại của cả một cuộc chiến.
Điển hình như cuộc chiến tranh nổ ra cách đây 27 năm giữa Liên Bang và Đế Quốc Rik. Chiến Thần Kỷ Sùng khi ấy đã một thân một mình lái cơ giáp đột kích, bắn nổ tung tàu sân bay không gian chủ lực của Đế Quốc Rik, xoay chuyển hoàn toàn bàn cờ chiến sự trong sự ngỡ ngàng của toàn tinh tế.
Nội các Thủ tướng Đế Quốc Rik thời điểm đó từng dõng dạc tuyên bố trước toàn thể quốc dân rằng sẽ san phẳng Liên Bang trong vòng hai năm ngắn ngủi. Thế nhưng ròng rã suốt năm năm trời tiêu tốn biết bao nhân lực tài lực, bọn chúng chẳng những không gặt hái được kết quả gì, mà ngay cả pháo đài mẹ hạm tối tân nhất vừa mới xuất xưởng cũng bị Kỷ Sùng phá hủy tan tành. Liên tiếp nếm mùi thất bại thảm hại, kinh tế trong nước sụp đổ, dân chúng lầm than oán thán khắp nơi, cuối cùng làn sóng phẫn nộ của dư luận bùng nổ dữ dội buộc Đế Quốc Rik phải ngậm đắng nuốt cay ký hiệp ước đình chiến, chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa kéo dài suốt năm năm.
Trong cuộc chiến năm ấy, Đế Quốc Rik gần như đã dốc toàn bộ binh lực tinh nhuệ nhất, phát động một cuộc chiến tranh chớp nhoáng không một tiếng động. Nếu như ngày đó không có Kỷ Sùng dũng mãnh phá hủy soái hạm chỉ huy của địch, Liên Bang rất có thể đã phải gánh chịu những tổn thất vô cùng thảm khốc trước đòn tập kích bất ngờ này. Đó chính là kỳ tích vĩ đại mà cơ giáp và con người đã cùng nhau tạo nên.
Mỗi khi nhắc đến những mốc son chói lọi và kỳ tích hào hùng của cơ giáp, cái tên Kỷ Sùng đương nhiên sẽ là tượng đài đầu tiên được xướng lên. Nhắc tới vị Nguyên soái trẻ tuổi nhất trong lịch sử Liên Bang này, toàn bộ học viên trong giảng đường đều lộ rõ vẻ mặt tôn kính và ngưỡng mộ khôn xiết. Mọi người lắng nghe say sưa đến từng chi tiết, thỉnh thoảng còn hào hứng tiếp lời kể thêm những giai thoại kinh điển trong các chiến dịch vang danh thiên hạ của Kỷ Sùng.
Kỷ Nhung ngồi bên cạnh cũng là một trong số đó. Mặc dù việc luôn bị người đời gọi kèm danh xưng "con trai của Kỷ Sùng" thường khiến hắn cảm thấy ngột ngạt và phiền toái, nhưng sự sùng bái và kính trọng mà hắn dành cho cha mình thì chẳng hề thua kém bất kỳ ai ở đây, thậm chí còn sâu sắc và mãnh liệt hơn gấp bội phần.
Chỉ là hắn không cất lời tham gia bàn tán, mà chỉ âm thầm suy ngẫm trong lòng. Trên gương mặt hắn vẫn treo nụ cười như có như không, làm ra vẻ bất cần đời và chẳng mấy bận tâm.
Cả lớp vừa chăm chú nghe giảng vừa rôm rả thảo luận, không khí học tập sôi nổi khiến mọi người dường như quên bẵng cả thời gian trôi qua.
Vị giáo sư đứng trên bục giảng nở một nụ cười đôn hậu, giọng điệu từ tốn truyền cảm: "Các em có thể xuất sắc thi đỗ vào Trường Quân Sự Đệ Nhất này, điều đó đã đủ để chứng minh mỗi một người đang ngồi ở đây đều là những cá nhân kiệt xuất nhất. Trong tương lai, một bộ phận các em sẽ trở thành những sĩ quan tinh anh trong quân đội, một bộ phận khác sẽ cống hiến cho Viện Hàn lâm Khoa học Trung ương. Chính các em sẽ là những người dẫn dắt tương lai của Liên Bang, thậm chí là tương lai của toàn thể nhân loại!"
Giọng nói của giáo sư hơi nâng cao lên một tông, ngôn từ hùng hồn đầy nhiệt huyết khiến người nghe không khỏi cảm thấy máu nóng trong huyết quản sục sôi: "Thầy hy vọng rằng sẽ có một ngày, khi thầy đứng trên bục giảng này thuyết trình cho các thế hệ sau, trong những trang giáo trình lịch sử kia sẽ được khắc ghi tên tuổi của chính các em!"
Giang Nguyên cũng rất thích những tiết học mang tính khai mở như thế này. Vừa được lắng nghe những câu chuyện lịch sử thú vị, vừa thấu hiểu thêm về cội nguồn và văn hóa của đất nước này. Giang Nguyên nhận thấy càng tìm hiểu sâu, hắn lại càng có cảm tình và yêu mến đất nước Liên Bang này nhiều hơn.
Những người có khả năng điều khiển cơ giáp trên tinh tế rất nhiều. Trong số 132 quốc gia và vùng lãnh thổ đã được phát hiện trong vũ trụ bao la, mỗi nơi đều sở hữu những bậc cường giả xuất chúng của riêng mình. Thế nhưng quốc gia nắm giữ công nghệ chế tạo cơ giáp đỉnh cao và tân tiến nhất thì không thể bàn cãi, chính là Đế quốc Hoyte.
Trình độ khoa học công nghệ của Đế quốc Hoyte chính là đại diện cho đỉnh cao phát triển mũi nhọn của thế giới này.
Theo những gì Giang Nguyên tìm hiểu, công nghệ của Đế quốc Hoyte đúng là vô cùng ấn tượng, thậm chí có thể sánh ngang với nền khoa học kỹ thuật của thế giới cũ của hắn vào thời điểm cách đây năm mươi năm trước. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mốc năm mươi năm trước mà thôi.
Bởi vì sau cột mốc đó, cùng với sự ra đời của siêu cấp quang não Alphonse, thế giới cũ của hắn đã chính thức bước vào kỷ nguyên bùng nổ công nghệ hoàng kim chưa từng có trong lịch sử loài người.
Trước khi tan lớp, vị giáo sư vô cùng giỏi khuấy động tâm lý này vẫn không quên quay sang khích lệ nhóm sinh viên hệ Chế tạo Cơ giáp một câu: "Thầy hoàn toàn tin tưởng rằng, chính các em trong tương lai sẽ tự tay chế tạo ra những cỗ cơ giáp vượt mặt cả Đế quốc Hoyte!"
Kế Dương ngồi ở dãy bàn bên cạnh kích động nắm chặt hai nắm tay, trên mặt tràn đầy vẻ háo hức muốn bắt tay vào làm việc ngay lập tức.
Giang Nguyên liếc nhìn vẻ mặt hưng phấn của Kế Dương, thầm nghĩ trong lòng: Hèn chi nhà trường lại sắp xếp người thầy này đứng lớp tiết học đầu tiên. Bài giảng không chỉ dí dỏm, lôi cuốn mà khả năng truyền lửa và khơi gợi cảm xúc quả thực đạt đến trình độ bậc thầy.
Vừa nghe tiếng chuông báo hết giờ vang lên, toàn bộ phòng học lập tức trở nên náo nhiệt rộn ràng. Giang Nguyên một tay chống cằm, tay kia lướt ngón tay qua màn hình thiết bị liên lạc để kiểm tra thông báo. Trong đó có một tin nhắn mới từ Lưu Chính gửi tới. Lưu Chính chính là vị đàn anh khóa trên ngày hôm qua đã chuyển khoản trước tiền cọc cho Giang Nguyên. Hôm qua quà sinh nhật thì đã đặt gửi đi rồi, tiền cũng đã tiêu hết, nhưng công việc của hắn thì vẫn chưa thực hiện, dù sao đối phương cũng đã sòng phẳng chi tiền trước.
Lưu Chính: [Học đệ ơi, tối nay em có rảnh không? Cơ giáp bên anh vừa mới căn chỉnh thông số xong, bọn anh muốn nhờ em qua lái thử kiểm tra giúp một chút.]
Giang Nguyên suy nghĩ một thoáng rồi gõ phím hồi đáp: [Em rảnh ạ, em qua đâu để gặp các anh được?]
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy ba giây, Giang Nguyên đã nhận được phản hồi tức thì từ Lưu Chính: [Phòng nghiên cứu số 14 của hệ Chế tạo Cơ giáp nhé. Lúc nào em tới cổng thì nhắn tin cho anh, anh chạy ra cửa đón em vào.]
Giang Nguyên: [Vâng, ăn tối xong em sẽ qua ngay ạ.]
Lưu Chính: [Đội ơn em nhiều lắm! Năm nay mà anh lại bị trượt tốt nghiệp nữa thì chắc anh phát điên lên mất thôi!]
Dù chỉ đọc qua màn hình liên lạc, Giang Nguyên cũng có thể cảm nhận được sâu sắc nỗi tuyệt vọng và áp lực đè nặng của vị học trưởng hệ Chế tạo này.
Vị đàn anh này số phận thực sự quá đỗi long đong. Qua lời kể của Aardman trưa nay, hắn được biết Lưu Chính căn bản không phải là học sinh cá biệt hay kém cỏi gì, trái lại còn là một học bá hàng đầu của khoa.
Nguyên nhân duy nhất khiến anh ta chưa thể tốt nghiệp đúng hạn hoàn toàn là do vận đen đeo bám lúc bốc thăm đề tài luận văn tốt nghiệp. Anh ta bốc phải một đề tài hóc búa và gian nan bậc nhất: Cải tạo và nâng cấp tính năng cho một dòng cơ giáp cũ. Để cải tiến được một mẫu cơ giáp thì độ khó khăn gian khổ đến mức nào cơ chứ?
Đừng nói là sinh viên chưa ra trường, ngay cả những chuyên gia đầu ngành tại Viện Hàn lâm Khoa học Liên Bang cũng chưa chắc dám vỗ ngực cam đoan có thể dễ dàng nâng cấp một mẫu cơ giáp đã hoàn thiện.
Phải biết rằng mỗi một mẫu cơ giáp trong quá trình nghiên cứu và chế tạo ra đều là công sức kết tinh của hàng chục chuyên gia cơ giáp hàng đầu cùng với các kỹ sư tinh hoa của nhiều lĩnh vực phối hợp tác chiến. Một sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường, chẳng lẽ lại dám tự nhận trình độ kỹ thuật của mình có thể vượt mặt cả hội đồng chuyên gia sao?
Cho nên nói nhóm nghiên cứu của Lưu Chính thực sự là xui xẻo đến tận cùng số mạng!
Đúng lúc Giang Nguyên vừa đọc xong tin nhắn của Lưu Chính, một giọng nói lanh chanh quen thuộc bỗng cất lên bên tai: "Giang Nguyên, cậu đang xem cái gì thế?"
Kế Dương vốn dĩ là người có tính tình hoạt bát cởi mở, vừa cất tiếng hỏi vừa hồn nhiên đặt một tay lên vai Giang Nguyên, trên mặt toe toét nụ cười tươi rói.
Giang Nguyên nghiêng đầu nhìn Kế Dương, khẽ mỉm cười giải thích: "Học trưởng Lưu Chính vừa nhắn tin hỏi tối nay tớ có rảnh không để qua phòng nghiên cứu giúp anh ấy lái thử cơ giáp."
Nghe thấy thế, hai mắt Kế Dương lập tức sáng rực lên như đèn pha, cậu ta túm lấy tay áo Giang Nguyên nài nỉ: "Cậu có thể cho tớ đi cùng với được không?"
"Chuyện này tớ phải hỏi ý kiến học trưởng đã." Giang Nguyên không tiện tự ý quyết định thay, liền gửi tin nhắn hỏi lại Lưu Chính một câu. Lưu Chính tính tình vô cùng hào sảng phóng khoáng, lập tức nhắn lại bảo ai muốn đến xem đều được hoan nghênh nhiệt liệt. Thế là cả ba người bạn cùng phòng của Kế Dương cũng háo hức muốn đi theo. Mấy người vừa chốt xong lịch hẹn, Giang Nguyên bỗng nghe thấy từ phía bên tay trái vang lên một giọng nói trầm thấp.
Kỷ Nhung cất giọng thản nhiên: "Tôi cũng muốn đi."
Giang Nguyên nghe vậy cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Cơ giáp tuy rằng đã xuất hiện trong lịch sử hơn hai trăm năm, nhưng không phải bất kỳ ai cũng từng có cơ hội tận mắt nhìn thấy cơ giáp thực tế ngoài đời. Thứ đồ chơi này dẫu sao cũng thuộc về vũ khí chiến tranh tối mật và đắt đỏ, cho dù phần lớn các tín đồ đam mê cơ giáp có thể đọc làu làu mọi thông số kỹ thuật, nhưng số người được chạm tay vào hiện vật thực tế lại vô cùng ít ỏi. Do đó, việc Kỷ Nhung muốn đi cùng để mở mang tầm mắt cũng là điều hết sức bình thường.
Thêm một người cũng là đi, thêm hai người cũng chẳng sao, Giang Nguyên dĩ nhiên không có bất kỳ lý do gì để từ chối Kỷ Nhung.
Trong lúc cả nhóm đang đứng nói chuyện, Giang Nguyên bỗng cảm thấy như có một ánh mắt nào đó đang len lén nhìn chằm chằm vào mình. Hắn liền quay đầu nhìn lại phía sau, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Arlos đang ngồi cách hắn hai dãy bàn. Chạm phải ánh nhìn của Giang Nguyên, người Arlos bỗng cứng đờ lại, vội vàng đảo mắt sang hướng khác. Tựa hồ để che giấu sự lúng túng ngượng ngùng, cậu ta còn cố tình kiếm bừa một chủ đề gì đó để quay sang ríu rít trò chuyện với người bạn ngồi cạnh.
Giang Nguyên khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ mặt trầm ngâm khó hiểu. Ngày hôm qua hắn rõ ràng đã mở lời xin lỗi đàng hoàng rồi cơ mà! Tại sao mỗi lần bạn học Arlos nhìn thấy hắn lại có biểu hiện né tránh lộ liễu và gượng gạo đến như vậy chứ?
Kỷ Nhung đứng bên cạnh thấy vậy liền hỏi: "Sao thế?"
Giang Nguyên đưa tay lên khẽ xoa xoa chóp mũi, phân trần: "Arlos có vẻ hơi kỳ lạ, mỗi lần nhìn thấy tôi, cậu ấy cứ như đứng ngồi không yên, không được tự nhiên cho lắm."
Kỷ Nhung: "..."
Ánh mắt Kỷ Nhung nãy giờ gần như chưa từng rời khỏi người Giang Nguyên, dĩ nhiên hắn đã thu trọn vào tầm mắt toàn bộ màn tương tác lúng liếng qua lại giữa Giang Nguyên và Arlos. Nghe thấy lời nhận xét ngây thơ của Giang Nguyên, khóe miệng Kỷ Nhung khẽ giật giật vài cái.
Cái tên Arlos chết tiệt này, ban trưa ngoài miệng thì thề thốt "tôi biết rồi" sẽ giữ khoảng cách chừng mực với Giang Nguyên, ngoảnh mặt đi một cái là liền cố tình dùng cái chiêu trò lạt mềm buộc chặt này để thu hút sự chú ý của Giang Nguyên!
Đúng là một tên Alpha mặt dày vô liêm sỉ không biết xấu hổ!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.