Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 15
Chương 15: Món Quà Sinh Nhật Trớ Trêu
Chương 15· 3.982 từMiễn phí
Chương 15: Món Quà Sinh Nhật Trớ Trêu
Hành tinh Rayder do chênh lệch vị trí không gian nên có hai múi giờ lệch so với mẫu tinh Địa Cầu của Liên Bang. Bên trong một trường trung học phổ thông, rất nhiều thiếu niên thiếu nữ đang hăng say chạy bộ rèn luyện trên sân thể dục.
Tiết thể dục mới chỉ bắt đầu được một lát, Thu Cảnh Minh đã lập tức tách khỏi hàng ngũ, thong thả bước đến ngồi nghỉ ngơi dưới một bóng cây râm mát.
Giáo viên thể dục thấy cảnh này liền nhướng một bên mày, chằm chằm nhìn cậu thiếu niên xinh đẹp một lúc rồi khẽ lắc đầu ngao ngán. Ngoại trừ Thu Cảnh Minh ra, lớp học này thực ra còn có không ít các bạn học là Omega, thế nhưng những Omega khác đều đang nghiêm túc chạy bộ rèn luyện thể lực, chỉ có mỗi Thu Cảnh Minh vừa nghe thấy hiệu lệnh chạy là lập tức quay gót ra gốc cây ngồi hóng gió.
Có điều đối với một Omega kiều kỳ đỏng đảnh như Thu Cảnh Minh, thầy giáo cũng chẳng buồn phí lời quản thúc. Nếu như buông lời quở trách một câu, e rằng lát nữa đám học sinh Alpha và Beta si mê Thu Cảnh Minh trong trường lại kéo đến trợn mắt giận dữ với mình cho mà xem. Thầy giáo thể dục bất đắc dĩ thở dài nghĩ thầm, rồi quay người tiếp tục đôn đốc các học sinh khác hoàn thành cự ly và bấm giờ chạy.
Thu Cảnh Minh nhàn nhã ngồi dưới gốc cây, cảm thấy buồn chán nên rút thiết bị liên lạc ra định bụng lướt mạng giải trí. Vừa mở khóa màn hình, cậu ta liền nhìn thấy một tin nhắn chưa đọc do Giang Nguyên gửi đến.
Thu Cảnh Minh nhìn chằm chằm vào tin nhắn với vẻ mặt kỳ quặc. Khối gỗ mục Giang Nguyên kia mà cũng biết chủ động nhắn tin cho mình sao?
Thật là mặt trời mọc đằng tây!
Thu Cảnh Minh do dự một thoáng, rồi mới bấm vào xem nội dung tin nhắn.
Giang Nguyên: [Anh đã gửi quà sinh nhật cho em rồi, chắc tầm chiều nay là giao tới tận nhà, lúc tan học về nhớ lấy nhé. À đúng rồi, bên chỗ anh có một cậu bạn học nhìn thấy ảnh của em, muốn xin phương thức liên lạc để làm quen. Cậu ấy học bên hệ Chế tạo Cơ giáp, điều kiện rất khá, có muốn anh cho cậu ấy số không?]
Đọc xong những dòng chữ Giang Nguyên gửi tới, Thu Cảnh Minh cúi gằm mặt xuống, sắc mặt trong nháy mắt trở nên u ám và vặn vẹo tột cùng.
Cậu ta là một Omega cao quý, sau khi trưởng thành sẽ bước vào kỳ phát tình tự nhiên. Người khác giới thiệu bạn trai cho cậu ta thì thôi đi, Giang Nguyên lấy tư cách quái gì mà đòi mai mối? Giới thiệu một tên bạn học ất ơ nào đó cho cậu ta ư? Lần trước cậu ta đã nói rõ ràng rằng mình đã có người trong lòng rồi, vậy mà Giang Nguyên vẫn cố tình làm bộ làm tịch giới thiệu kẻ khác, bộ thực sự tưởng rằng cậu ta không tìm nổi một Alpha xuất chúng hay sao?
Chỉ cần cậu ta muốn, chỉ cần khẽ ngoắc ngón tay một cái là có hàng tá Alpha ưu tú xếp hàng dài theo đuổi, được chưa hả!
Thu Cảnh Minh tức giận đến mức gương mặt xanh mét. Tên Giang Nguyên kia tưởng ai cũng hèn hạ như hắn, phải bám riết mặt dày mày dạn mới giữ chân được anh Thụy sao? Nếu không phải vì anh Thụy và Giang Nguyên là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ nhỏ, thì với cái thân phận Beta đó, anh Thụy làm sao thèm để mắt tới hắn!
Giới thiệu bạn học cho cậu ta, ngoài miệng thì nói nghe hay ho lắm, quỷ mới biết tên kia có diện mạo ma chê quỷ hờn thế nào! Thay vì đi giới thiệu đối tượng linh tinh cho cậu ta, tại sao không dứt khoát nhường anh Thụy lại cho cậu ta đi? Cậu ta không tin là Giang Nguyên đui mù đến mức không nhìn ra tình cảm cậu ta dành cho Tống Di Thụy!
Nghĩ đến Tống Di Thụy, trái tim Thu Cảnh Minh không kìm được mà co thắt đau nhói một hồi. Dạo gần đây cho dù cậu ta đã dùng đủ mọi thủ đoạn câu dẫn, bất kể là chủ động ôm hôn hay vuốt ve, nhưng trong miệng Tống Di Thụy vẫn thường xuyên vô thức nhắc tới cái tên Giang Nguyên.
Sở dĩ cậu ta ra sức theo đuổi Tống Di Thụy không chỉ đơn thuần là muốn cướp đoạt để khiến Giang Nguyên phải đau khổ tuyệt vọng, mà sâu thẳm trong lòng, cậu ta thực sự yêu thích Tống Di Thụy.
Những ngày đầu tiên mới bước chân vào nhà họ Giang, cậu ta luôn cảm thấy cô độc, lẻ loi và lạc lõng. Khi ấy, Giang Nguyên luôn tỏ ra bài xích, lạnh lùng chẳng buồn mở miệng nói chuyện với cậu ta. Mỗi lần như vậy đều là Tống Di Thụy ân cần nắm lấy tay cậu ta, dẫn cậu ta cùng đi chơi đùa, giúp cậu ta từng bước làm quen với môi trường xa lạ và dần dần bước ra khỏi bóng ma tâm lý sau cái chết của cha ruột.
Nhưng mà... cũng may là Tống Di Thụy chưa từng hoàn toàn cự tuyệt sự tiếp cận của cậu ta. Chỉ là mỗi lần bị cậu ta chủ động hôn lên môi, đối phương đều sẽ bày ra vẻ mặt nghiêm túc để giáo huấn vài câu. Những lúc như thế, cậu ta chỉ việc làm ra bộ dạng đáng thương sắp khóc nức nở, Tống Di Thụy không những không nỡ trách mắng nửa lời, mà trái lại còn dịu dàng ôm cậu ta vào lòng vỗ về.
Cách đây hai ngày, cậu ta lặn lội đến Đại học Rayder tìm Tống Di Thụy. Khi Tống Di Thụy đưa cậu ta về khách sạn nghỉ ngơi, dưới sự nài nỉ van xin hết nước hết cái của cậu ta, Tống Di Thụy rốt cuộc cũng đồng ý ngủ chung trên một chiếc giường. Cậu ta hoàn toàn có thể cảm nhận được phòng tuyến trong lòng Tống Di Thụy đang dần dần mềm hóa. Hiện tại Giang Nguyên đã rời khỏi hành tinh Rayder để đến trường quân sự ở mẫu tinh, cậu ta có vô số thời cơ và cơ hội để ra tay.
Chỉ là đêm hôm đó... cậu ta lại bị cự tuyệt vượt rào...
Nghĩ đến tình cảnh trớ trêu của đêm hôm ấy, ánh mắt Thu Cảnh Minh khẽ lóe lên một tia sắc lạnh.
Cậu ta không tài nào hiểu nổi Giang Nguyên rốt cuộc có điểm nào tốt hơn cậu ta? Ở bên cạnh một tên Beta nhạt nhẽo vô vị, chẳng lẽ lại tuyệt vời hơn một Omega xinh đẹp quyến rũ như cậu ta hay sao? Rõ ràng sự kết hợp giữa Alpha và Omega mới là chân lý hòa hợp và hoàn hảo nhất của tạo hóa!
Thu Cảnh Minh nghiến chặt răng cắn mạnh vào cánh môi dưới, cắn đến mức bật máu tươi. Mãi đến khi vị ngọt tanh nồng của máu lan tỏa khắp khoang miệng mang theo cơn đau nhói, cậu ta mới bừng tỉnh buông môi ra. Cố nén nỗi nhục nhã ê chề vì bị cự tuyệt đêm hôm đó xuống tận đáy lòng, hai bàn tay run rẩy gõ từng chữ trả lời Giang Nguyên: [Anh ơi, em đã có người mình thích rồi, sau này anh đừng giúp em mai mối giới thiệu ai nữa nhé.]
Thu Cảnh Minh cúi đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo đầy âm hiểm. Chờ đến khi kỳ phát tình đầu tiên của cậu ta ập đến, cậu ta không tin Tống Di Thụy vẫn có thể tiếp tục nhẫn nhịn và giữ vững lý trí được nữa!
Thành thật mà nói, cậu ta thực sự đã nóng lòng không thể chờ đợi thêm được nữa để nhìn thấy vẻ mặt của Giang Nguyên khi biết tin cậu ta và Tống Di Thụy đã hoàn toàn đánh dấu lẫn nhau!
Ở phía xa trên đường chạy, Lâm Hiên vừa hoàn thành cự ly 3000 mét liền theo bản năng đưa mắt đảo quanh sân tập để tìm kiếm bóng hình người trong mộng bấy lâu nay. Vừa bắt gặp dáng hình của Thu Cảnh Minh trên khoảng sân rộng lớn, cậu ta đang định cầm lấy chai nước mát vừa mua mang sang tặng cho người thương, thì bỗng nhiên thoáng thấy biểu cảm trên gương mặt Thu Cảnh Minh...
Trông... dường như có chút âm độc và dữ tợn?
Lâm Hiên theo bản năng đưa tay lên dụi mạnh hai mắt mình. Làm sao có thể như thế được chứ, Thu Cảnh Minh là một tiểu Omega thiện lương, dịu dàng và thuần khiết đến mức một con kiến nhỏ cũng không nỡ giẫm chết cơ mà!
Sau khi chớp chớp mắt nhìn lại, cậu ta liền thấy Thu Cảnh Minh lúc này đang trò chuyện ríu rít với một nam sinh cùng lớp. Cậu bạn kia đang mỉm cười đưa chai nước cho Thu Cảnh Minh, còn Thu Cảnh Minh thì e thẹn cúi đầu, hai má ửng hồng ngượng ngùng, hai người đang khẽ khàng thủ thỉ với nhau điều gì đó.
Lâm Hiên khẽ gật gù tự trấn an bản thân. Cậu ta đã bảo rồi mà, thiên thần nhỏ trong lòng cậu làm sao có thể để lộ ra cái biểu cảm độc ác rợn người như ban nãy được, chắc chắn là do ánh nắng ban trưa gay gắt quá nên khiến đầu óc cậu bị hoa mắt váng vất mà thôi.
Bên kia tinh cầu, Giang Nguyên sau khi dùng xong bữa trưa và trở về phòng nghỉ ngơi thì nhận được tin nhắn hồi đáp của Thu Cảnh Minh. Thấy cậu em nuôi dứt khoát từ chối, Giang Nguyên cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Trong ký ức của nguyên chủ, cậu em nuôi Thu Cảnh Minh này tuy rất hay khóc nhè, nhưng đó tuyệt đối không phải vì yếu đuối thật sự, mỗi một lần rơi nước mắt đều mang theo những toan tính và mục đích rõ ràng. Vì vậy trong mắt nguyên chủ, Thu Cảnh Minh không chỉ là một đứa trẻ mít ướt mà còn là một kẻ có tâm cơ sâu sắc.
Thế nhưng nguyên chủ tuy biết rõ nhưng chưa từng bao giờ vạch trần trò mèo đó, trái lại luôn dành cho cậu em nuôi này sự nhẫn nại và bao dung tối đa. Có lần nguyên chủ tự tay muốn làm một mô hình cơ giáp để tặng cho Tống Di Thụy, trong bữa cơm đã từng buột miệng nhắc qua một lần. Khi đó nguyên chủ đang bận ôn thi nên chưa thể lập tức bắt tay vào làm. Chờ đến khi thi xong, Thu Cảnh Minh liền mè nheo nhờ vả nguyên chủ làm giúp mô hình cho mình, làm bộ làm tịch như thể hoàn toàn không hề nhớ gì đến việc nguyên chủ từng nói sẽ làm tặng Tống Di Thụy.
Ấy thế mà cuối cùng nguyên chủ vẫn cắn răng nhường nhịn đồng ý.
Giang Nguyên hiểu rất rõ căn nguyên của sự nhẫn nhịn ấy. Đó là bởi vì vào cái ngày Giang Thiên Tắc đón Thu Cảnh Minh về nhà, ông đã gọi riêng nguyên chủ vào thư phòng, căn dặn con trai phải đối xử thật tốt với đứa em này. Bởi vì cha ruột của Thu Cảnh Minh đã hy sinh mạng sống để cứu Giang Thiên Tắc nơi chiến trường, ông hy vọng nguyên chủ có thể coi Thu Cảnh Minh như em ruột trong nhà.
Chính vì tầng quan hệ ân nghĩa sâu nặng ấy mà từ nhỏ nguyên chủ đã luôn nhường nhịn Thu Cảnh Minh mọi bề.
Thế nhưng nếu để Giang Nguyên đứng ra nhận xét, thì việc làm này căn bản là thừa thãi và không cần thiết.
Bởi vì cha của Thu Cảnh Minh khi đó là phó quan của Giang Thiên Tắc. Là một người lính dưới quyền, việc xả thân bảo vệ chỉ huy trưởng tử trận nơi sa trường vốn dĩ là thiên chức và trách nhiệm cao cả của người quân nhân, căn bản chẳng thể đem ra đong đếm xem ai nợ ai. Giang Thiên Tắc sở dĩ dặn dò như vậy chủ yếu là vì không muốn đứa con trai của mình nảy sinh tâm lý bài xích khi bỗng dưng có một người lạ xuất hiện trong nhà, càng không muốn đứa trẻ mồ côi đáng thương kia bị bắt nạt mà thôi.
Cũng chính vì lời dặn của cha mà ngay từ ngày đầu tiên Thu Cảnh Minh bước chân vào nhà họ Giang, nguyên chủ đã luôn cố gắng hết sức chịu đựng tính khí của đứa nhóc hay khóc nhè này.
Sau khi nghe Giang Thiên Tắc dặn dò trong thư phòng xong, nguyên chủ rời phòng liền lập tức đi tìm Thu Cảnh Minh.
Khi ấy, Thu Cảnh Minh đang trốn trong tủ quần áo khóc thút thít. Một đứa trẻ tám tuổi vừa mở toang cánh cửa tủ ra thì đã thấy một cậu bé khác vừa gào khóc vừa điên cuồng ném đồ đạc vào người mình, thậm chí còn chọi trúng làm rách một mảng trên trán nguyên chủ đến chảy máu. Lúc đó nguyên chủ sợ đến ngây người, cứ ngỡ là do bản thân vụng về đã làm cậu em mới đến hoảng sợ. Bản tính vốn dĩ ít nói trầm lặng, sau lần đó nguyên chủ càng không dám chủ động bắt chuyện với đứa em này nữa.
Trong lòng rất muốn quan tâm em trai, nhưng lại sợ bản thân mình vụng về sẽ khiến đối phương sợ hãi, cho nên mỗi khi có những đứa trẻ khác rủ đi chơi, nguyên chủ đều phải nhờ người bạn thân thiết nhất của mình là Tống Di Thụy đến dỗ dành rủ Thu Cảnh Minh cùng tham gia. Lần đầu tiên Tống Di Thụy thất bại, lần thứ hai cũng không thành công. Đến lần thứ ba Tống Di Thụy đã ngán ngẩm không muốn đi nữa, nhưng vì không nỡ từ chối lời khẩn cầu của nguyên chủ nên đành phải tiếp tục nhẫn nại dỗ dành.
Về sau, Thu Cảnh Minh mới dần dần hòa nhập được với mọi người, thế nhưng cậu ta chỉ thích bám riết lấy sau lưng Tống Di Thụy như một cái đuôi nhỏ. Mà Tống Di Thụy thì lại là cái đuôi nhỏ bám theo nguyên chủ, cứ như thế ba người bọn họ thường xuyên đi cùng nhau.
Dù sao thì Thu Cảnh Minh tuy có chút tâm cơ nhỏ nhen, nhưng cũng tạm gọi là an phận, chưa từng gây ra chuyện gì quá mức tày trời. Giang Nguyên lục lọi xong ký ức trong đầu, suy nghĩ một thoáng rồi gõ phím nhắn lại cho Thu Cảnh Minh: [Vậy thì tốt, anh không ép em đâu. Món quà anh gửi tặng nhớ nhận nhé, em nhất định sẽ thích nó cho mà xem ^_^]
Hắn nhất định sẽ thích sao?
Nhìn thấy tin nhắn hồi âm của Giang Nguyên, trong lòng Thu Cảnh Minh bỗng nhiên nảy sinh chút tò mò muốn về nhà xem rốt cuộc Giang Nguyên gửi tặng món quà gì.
Thu Cảnh Minh: [Em cảm ơn anh trai nhé.]
Giang Nguyên: [Không có gì khách khí đâu.]
Hồi âm cho Thu Cảnh Minh xong, Giang Nguyên quay sang gửi một tin nhắn cho Marin - bạn cùng phòng của Kế Dương.
Marin đọc tin nhắn của Giang Nguyên xong liền nhún vai tỏ vẻ không sao cả, thậm chí còn hóm hỉnh đùa một câu: [Giang Nguyên à, xem ra chúng ta không có duyên trở thành người một nhà rồi, tiếc thật đấy!]
Đối với phản ứng vô tư của Marin, Giang Nguyên cũng chẳng thấy lạ lùng. Dù sao thì vẻ bề ngoài chỉ là một trong những điều kiện ban đầu để thu hút đối phương mà thôi, còn tình cảm sâu đậm thì bắt buộc phải có thời gian tiếp xúc mới bồi đắp nên được. Chưa từng có tình cảm gắn bó thì dĩ nhiên chẳng có gì phải đau lòng hay buồn bã.
Trò chuyện vu vơ với Marin thêm vài câu, Giang Nguyên mới đặt thiết bị liên lạc sang một bên.
Mãi cho đến buổi chiều, mọi chuyện ở trường quân sự đều trôi qua trong êm đềm bình lặng.
Tại hành tinh Rayder, đúng bốn giờ chiều.
Một thiếu niên có dung mạo vô cùng xinh đẹp thanh tú, toát lên vẻ âm nhu yếu điệu rảo bước nhanh nhẹn bước lên một chiếc xe bay lơ lửng.
"Lái thẳng về nhà." Sau khi lên xe, cậu thiếu niên ngồi thẳng vào hàng ghế phía sau, cất giọng dặn dò tài xế.
Người đàn ông trung niên cầm lái không hề có chút mùi pheromone Alpha nào trên người, hiển nhiên là một Beta bình thường. Người đàn ông khẽ gật đầu, chỉ mất vài phút ngắn ngủi, chiếc xe bay đã êm ái đáp xuống trước cổng lớn của nhà họ Giang.
Thực ra khoảng cách từ trường học về đến nhà họ Giang chẳng hề xa xôi chút nào, đoạn đường chưa đầy một cây số. Với một quãng đường ngắn ngủi như vậy thì tản bộ thong thả về nhà là chuyện vô cùng dễ dàng, căn bản không cần thiết phải thuê tài xế riêng lái xe đưa đón hàng ngày. Thế nhưng chỉ vì Thu Cảnh Minh làm nũng bảo rằng bản thân rất sợ hãi khi phải đứng chung với đám Alpha trên đường phố, Giang Thiên Tắc cân nhắc thấy cũng chẳng tốn kém bao nhiêu tiền nên đã vung tiền mua ngay chiếc xe bay này, đồng thời thuê hẳn một tài xế chuyên trách để ngày ngày đưa đón Thu Cảnh Minh đi học.
Thế nhưng Giang Nguyên thì lại chưa từng bao giờ có được cái đãi ngộ xa xỉ ấy. Bởi vì từ khi lên cấp hai, định hướng học tập của Giang Nguyên khác biệt nên trường học dĩ nhiên cũng khác, toàn bộ việc đi lại hàng ngày của Giang Nguyên đều phải tự mình đi xe buýt công cộng.
Hôm nay mẹ Phương Thi được nghỉ ở nhà. Nhìn thấy Thu Cảnh Minh bước vào cửa, bà liền mỉm cười chào đón: "Cảnh Minh về rồi đấy à con? Ban nãy có một kiện hàng chuyển phát nhanh của con mẹ đã nhận giúp rồi, đang để trên bàn phòng khách kia kìa."
"Con cảm ơn mẹ ạ, chắc là quà sinh nhật anh trai gửi tặng con đã tới rồi." Thu Cảnh Minh nở một nụ cười rạng rỡ ngọt ngào, ánh mắt lập tức dán chặt vào chiếc hộp màu trắng tinh đặt trên bàn trước mặt Phương Thi. Món quà Giang Nguyên gửi tặng rốt cuộc là cái gì đây nhỉ?
Thu Cảnh Minh hào hứng đặt lòng bàn tay lên bề mặt chiếc hộp để quét nhận diện sinh trắc học. Chiếc hộp khóa chặt lập tức phát ra hai tiếng "cạch cạch" giòn giã rồi tự động mở toang nắp, để lộ toàn bộ đồ vật được xếp ngay ngắn bên trong.
Thuốc ức chế!
Thu Cảnh Minh đối với thứ đồ chơi này dĩ nhiên chẳng hề xa lạ chút nào. Mẹ của Giang Nguyên là Phương Thi vốn là một Omega, do tính chất công việc phải ra ngoài làm việc thường xuyên nên bà luôn mang theo thuốc ức chế bên mình. Thu Cảnh Minh chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay tắp lự!
Giang Nguyên rốt cuộc có ý đồ gì đây hả?!
Thu Cảnh Minh siết chặt nắm tay, móng tay sắc nhọn bấm sâu vào da thịt đến mức muốn rướm máu.
Món quà quái quỷ này, mẹ kiếp có đứa nào lại thích cho nổi chứ!
Thu Cảnh Minh gục đầu xuống. Ban nãy trong lòng cậu ta có bao nhiêu háo hức mong chờ, thì lúc này sự căm phẫn uất nghẹn lại bùng lên bấy nhiêu lần.
Tặng thuốc ức chế, tên khốn đó vậy mà lại dám tặng thuốc ức chế cho cậu ta? Là sợ khi cậu ta bước vào kỳ phát tình sẽ phát sinh chuyện vượt rào với Tống Di Thụy sao? Ha hả, quà sinh nhật trưởng thành mà lại gửi cái thứ rác rưởi này cho cậu ta!
Thu Cảnh Minh tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi ken két, ngọn lửa hận thù trong lồng ngực tựa như đang bùng cháy hừng hực, thiêu rụi toàn bộ lý trí còn sót lại của cậu ta.
"Tiểu Nguyên thế mà lại chu đáo mua thứ này tặng con, sáu hộp thuốc ức chế chuyên biệt này vừa vặn đủ cho liều lượng dùng trong một năm tròn đấy," Phương Thi nhìn thấy thứ đồ trong hộp, đương nhiên cũng nhận ra ngay món quà Giang Nguyên gửi về cho Thu Cảnh Minh là gì, bà liền nở một nụ cười dịu dàng đầy hài lòng: "Thứ này đối với con lúc này quả thực vô cùng thiết thực và hữu ích."
"Cảnh Minh à, con mau mang đồ đạc cất lên phòng mình đi nhé. Bên trong có sẵn bản hướng dẫn sử dụng chi tiết, nếu có chỗ nào không hiểu thì cứ xuống hỏi mẹ."
Bị giọng nói ấm áp của Phương Thi kéo giật về thực tại, Thu Cảnh Minh vội vàng ngẩng đầu lên, gượng gạo ép khóe môi nở một nụ cười ngoan ngoãn: "Dạ vâng, con cảm ơn mẹ nhiều ạ."
Thu Cảnh Minh ôm chiếc hộp sải bước nhanh lên lầu rồi lao thẳng vào phòng mình. Đặt mạnh chiếc hộp xuống bàn, cậu ta cúi đầu đứng chôn chân trước tấm gương lớn trong phòng. Trên gương mặt thanh tú bỗng chốc hiện lên một vẻ dữ tợn và oán độc chưa từng có từ trước đến nay. Món quà này của Giang Nguyên, trong mắt cậu ta hoàn toàn chính là một sự sỉ nhục trần trụi và tàn nhẫn nhất!
Cậu ta đang ngày đêm lên kế hoạch chi tiết xem làm thế nào để nhân kỳ phát tình sắp tới mà câu dẫn Tống Di Thụy gạo nấu thành cơm, vậy mà Giang Nguyên lại tống cho cậu ta một món quà thế này! Chẳng khác nào đang giáng thẳng một cái tát trời giáng vào mặt cậu ta, như muốn nhắc nhở cho cậu ta nhớ rằng Tống Di Thụy chính là vị hôn phu danh chính ngôn thuận của "anh trai" hắn! Cho dù da mặt cậu ta có dày đến đâu, thì ngay lúc này đây hai bên má cũng nóng rát đau đớn như bị lửa thiêu.
Hai bàn tay Thu Cảnh Minh siết chặt thành nắm đấm, khớp xương ngón tay vì dùng lực quá mạnh mà phát ra những tiếng kêu răng rắc ghê người.
Giang Nguyên, mày cứ chống mắt lên mà chờ đấy cho tao!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.