Xuyên Cổ Đại Làm Thầy, Học Trò Run Rẩy › Chương 3
Chương 3: Lên trấn tìm đường mưu sinh
Chương 3· 2.834 từMiễn phí
Chương 3: Lên trấn tìm đường mưu sinh
Lại qua thêm chừng bảy tám ngày, Hoàng đại phu trong làng đến bắt mạch cho Sở Từ lần nữa, rốt cuộc cũng gật đầu tuyên bố thuốc thang từ nay có thể ngừng được rồi. Nghe xong lời ấy, cả nhà họ Sở ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng nghìn cân.
Tuy thang thuốc hàng ngày chẳng có vị thảo dược nào quý hiếm ngàn vàng, nhưng mỗi ngày mấy chục đồng tiền thuốc đối với một gia đình nông dân bần hàn cũng là một khoản chi tiêu khổng lồ. Toàn bộ tiền bạc tích góp bao năm qua đã dốc cạn vào kỳ thi khoa cử của Sở Từ, cả nhà vốn chỉ trông chờ vào việc hắn năm nay có thể “cá chép hóa rồng”, đỗ đạt làm quan để mang lại bổng lộc chu cấp cho gia đình.
Nào ngờ biến cố ập đến bất ngờ, chẳng ai lường trước được tai họa lại giáng xuống đầu. Để cứu lấy mạng sống thoi thóp của Sở Từ trong đại lao đưa về nhà chạy chữa, họ đã phải cắn răng bán đi toàn bộ những mẫu ruộng màu mỡ nhất của gia đình. Đợt gặt ngô vừa rồi chính là vụ thu hoạch cuối cùng mà mảnh đất ấy có thể đem lại cho họ.
Hoàng đại phu nể tình Sở Từ là vị tú tài duy nhất trong làng nên mấy bữa nay mới rộng lòng cho nợ tiền thuốc, thế nhưng hôm nay dù thế nào đi nữa cũng phải thanh toán sòng phẳng dứt điểm.
Nhân lúc Hoàng đại phu đứng ngoài sân trò chuyện cùng Sở Quảng, Sở mẫu lẳng lặng quay về buồng của mình, lấy ra một chiếc túi vải gấm thêu hoa đã sờn rách. Đôi bàn tay gầy guộc run rẩy vuốt ve chiếc túi ấy mấy lần liền, mãi sau mới nén tiếng thở dài bước ra trao vào tay thầy lang:
“Lão tẩu tử, cái này...”
“Ông cầm lấy đi. Tôi biết tiền thuốc mấy ngày qua ông đã tính cho nhà tôi giá rẻ nhất rồi. Nay Nhị Lang đã bình phục, nhà tôi chẳng còn thứ gì đáng giá để tạ ơn ông nữa cả.”
Hoàng đại phu muốn nói thêm điều gì đó, môi mấp máy nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi xoay người cất bước rời đi.
Sở Từ đứng nép bên cửa, vô cùng tò mò không biết bên trong chiếc túi vải ấy đựng vật quý giá gì mà khiến mọi người đều lộ vẻ xót xa, bất đắc dĩ đến thế.
Anh lén kéo bé Sở Viễn vào góc phòng, hạ giọng hỏi nhỏ:
“Tiểu Viễn, con có biết trong chiếc túi vải của bà nội đựng thứ gì không?”
Sở Viễn lắc lắc quả đầu nhỏ: “Con cũng không rõ lắm ạ, nhưng ban đêm bà nội hay lấy nó ra mân mê ngắm nghía mãi. Bà bảo đó là kỷ vật mà ông nội tặng bà ngày xưa.”
Sở Từ vừa nghe đã hiểu ngay, ắt hẳn đó là tín vật đính ước mà cha của nguyên chủ đã trao cho bà năm nào, hèn chi bà lại quyến luyến, xót xa đến nhường ấy.
Trong lòng Sở Từ lúc này đã hạ quyết tâm. Hiện tại thân thể anh đã dần bình phục, đã đến lúc người đàn ông như anh phải đứng ra gánh vác, làm một điều gì đó để vực dậy gia đình khốn khó này.
Kiếp trước, Sở Từ sinh ra trong một gia đình trí thức thư hương danh giá, ông bà nội lẫn cha mẹ đều là những người làm công tác nghiên cứu văn hóa. Ông bà nội là chuyên gia nghiên cứu chữ viết cổ, còn cha mẹ lại là những nhà khảo cổ học bận rộn, quanh năm suốt tháng chẳng mấy khi có mặt ở nhà.
Có lẽ vì học thức quá cao nên họ luôn giữ nếp ứng xử theo kiểu “quân tử kết giao nhạt như nước”, ngay cả khi cả nhà hiếm hoi tụ họp sum vầy thì những câu chuyện trên bàn ăn cũng chỉ toàn xoay quanh các đề tài học thuật hàn lâm khô khan.
Sở Từ tốt nghiệp khoa Văn học của trường Đại học B hàng đầu, sau đó từ chối học lên cao mà lựa chọn làm một giáo viên ngữ văn cấp ba bình dị. Trong mắt người nhà, đó là một quyết định thiếu lý trí, nhưng họ vẫn tôn trọng lựa chọn ấy của anh mà chẳng hề can thiệp.
Sở Từ đôi khi lại cảm thấy lạc lõng, thậm chí thà rằng người nhà mắng mỏ, can ngăn anh gay gắt còn hơn là duy trì một thứ tình thân xa cách, nguội lạnh đến vậy.
Anh không biết khi nhận được tin báo tử của mình sau vụ sụt hố ga, cha mẹ ở thế giới bên kia sẽ có phản ứng ra sao. Nhưng anh tin chắc rằng nỗi đau ấy sẽ chẳng thể đánh gục được họ, họ sẽ rất nhanh thu xếp lại tâm trạng để tiếp tục vùi đầu vào những công trình nghiên cứu dang dở của mình.
Thế nhưng ở chốn làng quê Đại Ngụy nghèo nàn này mấy ngày qua, anh lại cảm nhận được thứ hạnh phúc bình dị, chân thật của một gia đình nông dân. Tuy nghèo khó bần hàn, nhưng tối đến cả nhà quây quần bên nhau nói dăm ba câu chuyện ấm lòng, từng ánh mắt, cử chỉ đều đong đầy sự quan tâm săn sóc ruột thịt.
Dù là do tiếp nhận ký ức của nguyên chủ hay do cảm xúc tự đáy lòng, anh đã hoàn toàn mở lòng đón nhận gia đình mộc mạc này.
“Mẹ ơi, ngày mai con muốn lên thị trấn một chuyến.”
“Lên trấn sao?” Sở mẫu ngẩng đầu nhìn anh, rồi chợt nhớ ra: “Phải rồi, giấy với thỏi mực của con chắc cũng sắp dùng cạn rồi. Để mẹ sang hỏi mượn anh cả con ít tiền đồng.”
“Không cần đâu mẹ, con lên trấn không phải để mua mấy thứ đó đâu ạ.” Sở Từ vội vàng xua tay ngăn lại. Nhà này rỗng túi ra sao anh là người hiểu rõ nhất. Nếu sang hỏi đại ca lấy tiền, e rằng chỉ có nước rút lấy số bạc hồi môn ít ỏi của chị dâu Thẩm Tú Nương mà thôi.
Chị dâu anh vốn là một phụ nhân kiệm lời, ít khi nói chuyện nhưng làm việc gì cũng nhanh nhẹn, tháo vát, tính tình lại hiền lành lương thiện vô cùng.
Sở mẫu trầm ngâm một lúc lâu, thở dài: “Ôi chao, mẹ thật có lỗi với anh em các con.”
“Mẹ đừng nói vậy, là con có lỗi với mẹ và anh chị mới phải. Mấy ngày nay đã để mọi người vì con mà nhọc lòng khổ sở. Từ nay về sau, con sẽ cùng anh cả gánh vác việc trong ngoài của gia đình mình.”
Sở mẫu đưa vạt áo lên chấm nước mắt, trong lòng thầm cảm thán đứa con trai này sau khi trải qua một phen thập tử nhất sinh nơi cửa ải sinh tử dường như đã thực sự trưởng thành và hiểu chuyện hơn rất nhiều.
Bên ngoài hiên nhà, Sở Quảng đứng lặng hồi lâu cũng khẽ thở dài một tiếng. Vừa rồi nghe mẹ nói muốn hỏi mượn tiền, lòng anh ta vô cùng bối rối và khó xử, bởi lẽ trong túi anh ta làm gì còn lấy một đồng nào. Chỗ Tú Nương quả thật có chút bạc hộ thân mang từ nhà mẹ đẻ sang, thế nhưng một đấng nam nhi thân dài vai rộng không nuôi nổi gia đình mà lại phải ngửa tay lấy của hồi môn của vợ bù đắp cho em trai, lương tâm anh ta làm sao cắn rứt cho đành?
Song những lời nói chí tình chí nghĩa vừa rồi của người em trai cũng khiến sống mũi anh ta cay cay. Người ta bảo quyền huynh thế phụ, cha mất sớm, người làm anh cả như anh lại chẳng giúp được gì nhiều cho đệ đệ...
Sáng sớm hôm sau, sau khi lùa vội bát cháo ngô lót dạ, Sở Từ chào tạm biệt người nhà để lên đường. Vừa bước chân ra đến cổng, chị dâu Thẩm Tú Nương đã cất tiếng gọi với theo:
“Tiểu thúc, chú đợi một chút đã!”
“Đại tẩu, có chuyện gì thế ạ? Có đồ thêu thùa nào chị muốn gửi em mang lên chợ bán không?” Sở Từ từng thấy những lúc rảnh rỗi chị dâu thường hay thêu vài món đồ nhỏ, liền nghĩ bụng chị muốn nhờ mình mang đi bán kiếm thêm chút tiền dầu đèn.
“Không phải đâu.” Thẩm Tú Nương lau vội đôi bàn tay thô ráp vào chiếc tạp dề, sau đó từ trong ống tay áo cẩn thận móc ra một mẩu bạc vụn màu xám xịt pha chút ánh vàng, ước chừng nặng khoảng hai tiền: “Chỗ này chú cầm lấy mà phòng thân mua sắm đồ đạc. Người đọc sách các chú giấy mực bút nghiên là thứ không thể thiếu được đâu.”
Sở Từ lặng người nhìn chị dâu, hồi lâu sau mới run run đưa tay nhận lấy mẩu bạc vụn ấy. Anh siết chặt mẩu bạc trong lòng bàn tay, các góc cạnh gồ ghề cấn vào da thịt đau nhói nhưng lại khiến lồng ngực anh ấm áp vô cùng. Anh lùi lại nửa bước, nghiêm trang khom người cúi đầu thật sâu:
“Ơn sâu của anh chị dâu, Sở Từ suốt đời khắc cốt ghi tâm.”
Thẩm Tú Nương thoáng chốc hoảng hốt bối rối, vội vàng tiến lên đỡ Sở Từ dậy: “Chú đừng làm thế, người một nhà với nhau cả mà, ai lại đa lễ như vậy chứ!”
Sở Từ mỉm cười rạng rỡ: “Vâng, người một nhà. Chị dâu ở nhà, em đi đây ạ.”
Thẩm Tú Nương đứng lặng nơi ngõ nhỏ, dõi mắt trông theo bóng lưng cao ráo của người em chồng đang dần khuất sau rặng tre. Trong lòng chị cũng thầm nghĩ, vị tiểu thúc này của mình dường như chỉ qua một đêm đã biến thành một con người hoàn toàn khác, đĩnh đạc và chững chạc hơn trước rất nhiều.
Sở Từ sải bước thong dong trên con đường đất dẫn ra khỏi làng. Suốt dọc đường, thỉnh thoảng lại có vài người dân trong làng cất tiếng đon đả chào hỏi anh. Cùng sống trong một thôn trang, ai mà chẳng biết Sở Từ từ bé đã thông minh đĩnh ngộ, căn bản chẳng bao giờ thèm làm cái chuyện gian lận thi cử hèn hạ ấy. Chẳng qua là số phận trớ trêu rủi ro mà thôi. Xem ra cái kiếp dân đen chân lấm tay bùn này, tốt nhất cứ an phận thủ thường mà bám lấy đồng ruộng cày cấy cho xong...
Ra khỏi địa phận thôn Trường Khê là một đoạn đường mòn uốn lượn men theo chân núi. Hai bên sườn đồi thoai thoải không quá hiểm trở, trên sườn đồi những hàng cây đang vào mùa trút lá, dệt nên một dải thảm vàng rực rỡ trải dài tít tắp, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên vô cùng thơ mộng.
Sở Từ thầm nghĩ, nếu như ở thời hiện đại mà có một cung đường tuyệt đẹp như thế này, dám chắc đám nữ sinh trẻ tuổi sẽ thi nhau cầm điện thoại tạo dáng chụp ảnh không ngừng, trang cá nhân ai nấy đều tràn ngập những bức hình lung linh. Thế nhưng ở chốn cổ đại xa xôi này, đây lại chỉ là một cảnh sắc bình thường đến mức người qua lại vội vã mưu sinh chẳng buồn hạ mắt ngắm nhìn lấy một giây.
Hiện tại tâm trạng anh vẫn còn chút thảnh thơi nhàn nhã, nhưng nếu như hôm nay lên thị trấn mà không tìm được mối làm ăn nào để giải quyết cảnh túng quẫn trước mắt của gia đình, e rằng mai này anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà dừng chân thưởng ngoạn cảnh đẹp này nữa.
Đang mải miết cất bước, bỗng nhiên từ trên sườn núi rậm rạp phía trước phát ra tiếng rào rào dữ dội. Một con thú đen trũi, lông dựng ngược, hai bên mép lòi ra đôi nanh dài nhọn hoắt điên cuồng lao thục mạng xuống con đường mòn, nhắm thẳng về phía Sở Từ mà húc tới!
Sở Từ sợ đến mức ngây cả người! Anh vốn chỉ là một thư sinh trói gà không chặt, thời đại học tập bài quyền quân sự còn đánh chưa xong, bảo anh một mình tay không đối đầu với một con lợn rừng hung dữ thế này chẳng phải là muốn mạng anh sao?
Cũng may đôi chân anh chưa đến mức mềm nhũn ra vì khiếp hãi, theo phản xạ sinh tồn anh vội vàng lách mạnh sang một bên để né tránh. Nhờ thế mà con thú dữ chỉ sượt qua trong gang tấc.
Thế nhưng cú né người ấy lại khiến con lợn rừng phát hiện ra mục tiêu. Nó bực tức quay ngoắt cái đầu đồ sộ lại, phì phò hơi thở nóng rực rồi lại hùng hổ lao bổ về phía anh lần nữa.
Thôi xong đời ta rồi! Sở Từ tuyệt vọng lùi lại, chẳng còn cách nào khác, vì không nỡ nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc của bản thân nên anh đành nhắm nghiền hai mắt lại chờ chết.
Bỗng nhiên, một luồng chất lỏng ấm nóng tanh nồng bắn tung tóe lên mặt anh. Sở Từ giật thót mình, mặt mày tối sầm lại. Không lẽ số mình thảm đến mức này sao, bị lợn húc chết thì thôi đi, trước khi chết lại còn bị vẩy nước tiểu lên người là thế nào?
Anh đưa tay quẹt ngang mặt rồi mở mắt ra nhìn, lại ngỡ ngàng phát hiện con lợn rừng hung hãn lúc nãy đã ngã vật xuống nền đất, ngay cổ họng nó hằn sâu một vết chém dài ngọt xớt, máu tươi đang ùng ục tuôn trào ra ngoài xối xả.
Cách đó một bước chân, một thanh niên vạm vỡ mang dáng dấp thợ săn, trên mình khoác tấm da thú thô sơ, tay lăm lăm một thanh đại đao sáng loáng đang đứng sừng sững, ánh mắt đầy tò mò nhìn chằm chằm vào Sở Từ.
“Đa tạ nghĩa sĩ đã ra tay cứu mạng!” Sở Từ hoàn hồn vội vàng chắp tay khom người thi lễ. Nếu không nhờ có người này kịp thời xuất hiện, tính mạng của anh hôm nay coi như đã bỏ lại nơi xơ xác này rồi.
“Ha ha ha! Ngươi chính là Sở tú tài phải không? Ta nói các ngươi người đọc sách thật là lắm lễ nghĩa phiền phức! Cảm ơn với chả cảm tạ cái gì chứ, con lợn rừng này là do ta lùa từ trên núi xuống đấy chứ đâu!”
Chàng thợ săn này tính tình vô cùng cởi mở, sang sảng toét miệng cười vang một tràng.
“Sao ngươi lại lùa lợn rừng chạy thẳng ra đường cái thế này? Vạn nhất người đi ngang qua không phải là thanh niên trai tráng như ta mà là người già cả hay trẻ nhỏ thì phải làm sao bây giờ?” Sở Từ vừa giận vừa sợ, nhịn không được cất giọng trách cứ.
“Ơ... thôn trưởng các ngươi không dặn dò gì sao? Hôm nay thôn các ngươi mời ta cùng mấy lão thợ săn trong làng lên núi vây bắt lợn rừng, nghe nói con đường này hôm nay cấm người qua lại mà.” Chàng thợ săn gãi gãi đầu, vẻ mặt có chút bối rối lúng túng.
Sở Từ nghẹn lời, trong lòng thầm than thở một tiếng. Hèn chi lúc sáng anh thấy những người dân khác đều lục tục rủ nhau đi theo con đường mòn lầy lội vòng qua núi, lúc ấy anh còn lấy làm lạ không hiểu vì sao mọi người lại thích lội bùn, hóa ra nguyên cớ là từ đây mà ra.
“Thế thì ta thật sự xin lỗi huynh đệ nhé! Nhưng mà lợn rừng ta cũng đã chém chết rồi, ngươi lại không sứt mẻ miếng da nào, coi như chuyện này đôi bên huề nhau nhé!”
Sở Từ ngước mắt nhìn chàng trai trước mặt, thấy người này tính tình hào sảng, phóng khoáng không câu nệ tiểu tiết, lập tức cũng gật đầu mỉm cười tỏ ý không truy cứu nữa.
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.