Nghe Thấy Em Nói Dối › Chương 17
Chương 17: Bản Lĩnh Phản Kích
Chương 17· 13.214 từMiễn phí
Chương 17: Bản Lĩnh Phản Kích
Khu biệt thự cũ của gia tộc họ Diệp tọa lạc ở một vị trí không quá xa trung tâm.
Năm xưa, Diệp lão thái gia là một trong những Hoa kiều yêu nước sớm nhất quay trở về quê hương đầu tư phát triển. Thời điểm ấy, nhờ có những chính sách nâng đỡ mạnh mẽ của chính quyền, lại thêm nguồn tiềm lực tài chính hùng hậu không bao giờ cạn kiệt, cụ đã trở thành một trong những ông trùm bất động sản quy mô lớn đầu tiên trong cả nước. Nơi chốn định cư riêng của gia tộc họ Diệp đương nhiên cũng thuộc hàng đẳng cấp bậc nhất.
Khu biệt thự Hương Tuyền lưng tựa vào dãy Phong Sơn hùng vĩ, mặt hướng ra dòng sông bảo vệ thành phố uốn lượn hiền hòa. Nơi đây nửa thế kỷ trước vốn chỉ là một vùng ngoại ô hoang vắng, thanh tịnh, trải qua hơn năm mươi năm mở rộng quy hoạch đô thị giờ đã nằm gọn trong vành đai nội thành tấc đất tấc vàng. Thế nhưng trên mảnh đất rộng tới năm mươi mẫu trù phú ấy, người ta chỉ xây dựng vỏn vẹn đúng mười lăm căn biệt phủ bề thế. Bởi vậy, dẫu có nằm giữa chốn phố xá phồn hoa đô hội, nơi đây vẫn giữ trọn được một không gian phong cảnh hữu tình, biệt lập như một cõi thần tiên.
Tuy nhiên hôm nay là đại thọ bảy mươi tuổi của Diệp lão thái thái, khu biệt phủ ngày thường vốn tĩnh mịch, an yên bỗng trở nên vô cùng huyên náo và tấp nập. Cũng bởi bà cụ xưa nay rất thích thay mặt tập đoàn Diệp thị đứng ra làm các công tác từ thiện xã hội, thế nên ngoài những vị khách quý quyền uy đến chúc thọ, nơi đây còn xuất hiện không ít phóng viên báo đài được mời tới đưa tin.
Thời điểm xe của Diệp Thù Yến vừa lăn bánh tới cổng chính, người quản gia Trương thúc đã nhanh chân rảo bước niềm nở chạy ra nghênh đón. Ông ta vội vàng bấm mở cửa hầm gara ngầm của tòa nhà, muốn mời Diệp Thù Yến lái thẳng xe vào bên trong. Thế nhưng Diệp Thù Yến chỉ thản nhiên ra hiệu bảo tài xế đỗ xe ngay tại vị trí dừng chân bên ngoài sân trước, rõ ràng là trong lòng anh căn bản không hề có ý định sẽ nán lại đây lâu dài.
Người quản gia khẽ thở dài một hơi đầy bất lực đến mức khó lòng nhận ra, dẫu vậy ông ta cũng tuyệt đối không dám nhiều lời bắt bẻ nửa câu, lập tức bày ra nụ cười cung kính trên gương mặt đón chào: "Đại thiếu gia, Đường tiểu thư mới tới ạ."
Thời điểm quay sang cất lời chào hỏi Đường Noãn, nơi đáy mắt người quản gia già bất giác lộ rõ vẻ dò xét, đánh giá đầy săm soi. Xem ra cái tin đồn động trời về việc cô không phải là con gái ruột của nhà họ Đường đã sớm lan truyền đến mức ai ai trong cái giới này cũng đều hay biết cả rồi.
Đến ngay cả một gã quản gia của nhà họ Diệp mà còn trưng ra cái thái độ này, thì những nhân vật tầm cỡ đang ngồi bên trong kia sẽ đối xử với cô thế nào, không nói cũng đủ tưởng tượng ra được rồi.
Đường Noãn âm thầm hít sâu một hơi khí lạnh, vờ như không hề nhận ra những tia nhìn bất thường trên nét mặt đối phương. Cô nở một nụ cười dịu dàng, chuẩn mực, toan rảo bước đi theo sau Diệp Thù Yến tiến vào trong sảnh. Dù sao đi nữa thì ngày hôm nay cô cũng đã xác định tinh thần sẽ chẳng thể dễ thở hay yên ổn được rồi, kẻ đã bất cần đời thì chẳng còn gì để sợ hãi nữa, đầu trọc đâu sợ bị người ta nắm tóc, hôm nay có thể chọc tức làm cho kẻ nào ghê tởm được thì cô cứ việc chọc tức cho bõ ghét!
Diệp Thù Yến cúi đầu liếc nhìn cô một cái, sau đó liền khẽ gập khuỷu tay lại, giơ cánh tay vững chãi ra trước mặt cô.
Đường Noãn thoáng sững sờ mất một nhịp. Cô thực sự chẳng thể nào hiểu nổi những suy nghĩ kỳ quặc trong đầu người đàn ông này. Khổ nỗi lúc này khoảng cách giữa hai người quá gần, trong đầu cô bắt buộc phải liên tục gồng lên nghĩ những câu từ dối trá: "Thù Yến ca đây là đang muốn làm chỗ dựa che chở cho mình sao?", "Thù Yến ca quả thực là tốt bụng quá đi mất!", "Mình yêu anh ấy tha thiết vô cùng"... quả thực khiến cô cảm thấy đau khổ và nghẹn họng đến mức sắp phát điên.
Diệp Thù Yến lắng nghe một tràng những lời nói dối lòng đầy vẻ nịnh nọt giả tạo kia, không nhịn được bèn liếc xéo cô một cái đầy bất mãn. Cái cô gái này, kẻ đầu tiên mà cô muốn chọc tức làm cho ghê tởm hóa ra lại chính là bản thân anh sao? Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh thật sự chỉ muốn mặc xác cô tự sinh tự diệt cho rồi.
Thế nhưng Đường Noãn đã thoăn thoắt đưa tay khoác chặt lấy cánh tay anh. Bản năng tìm kiếm lợi ích và né tránh hiểm nguy đã ăn sâu vào từng tế bào trong con người cô. Diệp Thù Yến nếu đã chủ động chìa tay ra làm chỗ dựa cho cô, thì ít nhất ngày hôm nay sẽ chẳng có kẻ nào dám ngang nhiên sấn tới trước mặt cô mà buông lời xằng bậy sỉ vả, cô đâu phải là kẻ mắc chứng cuồng ngược đãi mà từ chối cơ chứ.
Diệp Thù Yến nâng bàn tay còn lại lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay mềm mại của cô. Có lẽ do tính tình ngày thường của anh vốn dĩ luôn lạnh lùng, xa cách ngàn dặm, nên một hành động nhỏ nhặt này bỗng chốc trở nên vô cùng thân mật và ám muội. Đặc biệt là hai chiếc nhẫn đính hôn khổng lồ đang đeo trên ngón tay giữa của hai người khẽ chạm vào nhau, dưới ánh nắng trưa rực rỡ phản chiếu ánh sáng lấp lánh chói lòa, quả thực đủ sức làm mù mắt bất cứ kẻ nào vô tình nhìn phải.
Động tác của Đường Noãn khựng lại một nhịp, hai gò má đỏ ửng lên trông thấy —— hoàn toàn là do nín thở và cố đè nén suy nghĩ mà thành.
【Á á á!!! Cớ sao tự dưng anh ta lại đối xử tốt với mình đột ngột như thế này chứ! —— Rốt cuộc là anh ta đã phát hiện ra những điểm tốt đẹp của mình rồi sao?】
Diệp Thù Yến thầm nghĩ, câu nói chân thật nhất mà cô gái này muốn gào thét lúc này đại khái phải là: "Rốt cuộc là cái tên này bị phát điên rồi sao?" mới đúng.
Nhìn cái dáng vẻ nín thở nghẹn ngào đến mức không thể tự do suy nghĩ của cô, tâm trạng đang bực bội vì bị cô chọc tức của Diệp Thù Yến bỗng chốc tốt lên một cách kỳ lạ.
Cứ như thế, dưới hàng trăm ánh mắt soi mói đủ mọi sắc thái kinh ngạc của đám đông xung quanh, hai người sóng bước sánh đôi tiến vào đại sảnh tiệc hoa lệ và náo nhiệt nhất.
Diệp lão thái thái là một bà cụ có thân hình tròn trịa phúc hậu, nước da trắng hồng. Hôm nay bà khoác lên mình một bộ trang phục truyền thống bằng gấm màu mận chín thêu chìm những đóa hoa mẫu đơn quý phái, ngồi trang trọng ở vị trí trung tâm trên chiếc ghế sô pha bọc da cao cấp, toát lên vẻ phú quý bức người. Xung quanh bà là đông đảo con cháu và khách quý đang vây quanh chúc thọ, thi nhau nói những lời ngọt ngào khiến bà cụ cười đến mức không khép nổi miệng.
Khác hẳn với tính chất một buổi tiệc sinh nhật trẻ trung của Giang Miểu lần trước, những vị khách có đủ tư cách và địa vị để bước chân tới đây mừng thọ Diệp lão thái thái phần lớn đều là những gia tộc hào môn đỉnh lưu nắm quyền lực thực sự trong giới thượng lưu. Những gương mặt trẻ tuổi được gia đình dẫn theo tháp tùng đều là những tinh anh kiệt xuất cùng trang lứa, từ lời ăn tiếng nói cho đến cử chỉ hành xử đều vô cùng khéo léo và cơ linh.
Thế nhưng sự xuất hiện bất ngờ của cặp đôi Diệp Thù Yến và Đường Noãn vẫn khiến cho toàn bộ đại sảnh bỗng chốc im bặt trong giây lát. Từ những ánh mắt kinh ngạc không tài nào che giấu nổi của đám đông, Đường Noãn thừa hiểu rằng nguyên nhân lần này không chỉ đơn thuần xuất phát từ khí chất băng lãnh bức người của Diệp Thù Yến, mà phần lớn là do thái độ thân mật, che chở chưa từng có tiền lệ mà anh đang dành riêng cho cô.
Người đầu tiên phản ứng kịp thời chính là Diệp Thù Thần đang ngồi ngay sát cạnh lão thái thái. Anh ta liền đứng dậy, nở nụ cười rạng rỡ cất tiếng: "Đại ca, anh đã về rồi đấy à."
Đường Noãn bất giác đưa mắt nhìn về phía anh ta. Với tư cách là nam chính định mệnh trong cuốn tiểu thuyết nguyên tác, diện mạo của Diệp Thù Thần dĩ nhiên cũng thuộc hàng tuấn tú phi phàm hiếm có. So với vẻ lạnh lùng như băng tảng của Diệp Thù Yến, thì khí chất của anh ta lại mang đậm vẻ lười biếng, phong lưu và bất cần đời. Cho dù đang hiện diện trong một sự kiện lễ nghi trang trọng như thế này, anh ta vẫn tùy tiện khoác lên mình một bộ âu phục màu xanh nhạt có thêu họa tiết mây bay, chiếc cà vạt buông lỏng hờ hững ngay dưới cổ áo, toát lên một phong vị vừa ngang tàng lại vừa hoang dã.
Đặc biệt là mỗi khi anh ta nở nụ cười hướng về phía người đối diện, đôi mắt phượng sâu thẳm đầy mị lực đặc trưng của đàn ông nhà họ Diệp lập tức được phô bày một cách hoàn mỹ nhất.
Trong nguyên tác, Diệp Thù Yến tuy rằng có mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng với người mẹ kế, nhưng trước thời điểm Diệp Thù Thần đem lòng yêu say đắm Giang Miểu, tình cảm giữa hai anh em bọn họ kỳ thực cũng không đến mức quá đỗi tồi tệ.
Ánh mắt Đường Noãn lại vô thức dừng lại trên bóng hình Giang Miểu đang ngồi ở phía bên kia của lão thái thái. Nơi đáy mắt cô ta vẫn còn vương vấn những tia cười rạng rỡ, rõ ràng là ban nãy vừa mới được Diệp Thù Thần dỗ dành cho vô cùng vui vẻ.
Xem ra hai nhân vật chính này đã bắt đầu có sự giao thoa tình cảm với nhau rồi. Chỉ là chẳng rõ Diệp Thù Thần lúc này đã thực sự rung động trước Giang Miểu hay chưa. Lần trước khi Giang Miểu rơi xuống hồ nước, dường như cũng chính là do Diệp Thù Thần đã nhảy xuống vớt cô ta lên bờ...
Nỗi thắc mắc trong lòng cô rất nhanh sau đó đã nhận được câu trả lời rõ ràng.
Diệp lão thái thái nở nụ cười từ ái, vẫy tay gọi Diệp Thù Yến: "Thù Yến đấy à, mau lại đây với bà nào, đã bao lâu rồi bà không được gặp mặt cháu rồi." Bà cụ vừa cười vừa cằn nhằn trách móc: "Suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc, chẳng chịu bớt chút thời gian về thăm cái thân già này lấy một lần."
Nét mặt Diệp Thù Yến vẫn không hề gợn sóng, anh thong thả dẫn Đường Noãn bước tới trước mặt lão thái thái, cung kính cất lời: "Cháu chúc bà nội phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn ạ."
Phía sau lưng, người quản gia vô cùng ăn ý lập tức bước lên, cung kính dâng lên một chiếc hộp gỗ đàn hương tinh xảo cùng một chiếc hộp lớn được bọc cẩn thận bằng một lớp vải lụa vàng óng ánh.
Diệp Thù Thần —— người mà xưa nay chưa từng bao giờ buồn xía mũi vào bất cứ chuyện gì liên quan đến Đường Noãn, bỗng nhiên đưa mắt nhìn chiếc hộp bọc lụa vàng trên bàn rồi cất giọng trêu đùa: "Bà nội nhìn xem kìa, món quà mừng thọ năm nay của Đường tiểu thư trông có vẻ kỳ công và tốn nhiều tâm huyết hơn hẳn mọi năm đấy ạ. Chắc không phải là bên trong đựng một pho tượng Phật bằng ngọc quý đấy chứ?"
Nụ cười trên môi anh ta trông vô cùng tự nhiên như thường ngày, thế nhưng ý cười lại tuyệt nhiên không hề chạm tới đáy mắt. Những người đang ngồi xung quanh toàn là những bậc cáo già lõi đời trong giới, lập tức có kẻ hùa theo cười phụ họa: "Năm kia thì dâng tặng bùa bình an đã khai quang, năm ngoái thì dâng tặng gương bát quái trừ tà đã làm phép..." Người nọ nói tới đây liền cố tình hạ giọng buông một câu mang hàm ý mỉa mai sâu xa: "Năm nay ấy à, đúng thật là cũng đến lúc phải ôm chân Phật rồi đấy."
Những người có mặt xung quanh đều đưa tay che miệng bật cười khúc khích. Chẳng phải là đang muốn nước tới chân mới nhảy hay sao? Giờ mà không lo níu kéo ôm chân Phật cho chặt thì cái mối hôn sự béo bở danh gia vọng tộc này sẽ lập tức bay màu biến mất, thế nhưng có cố ôm chân Phật vào lúc này e rằng cũng chỉ là hoài công vô ích, hấp hối giãy giụa trước khi chết mà thôi.
Chân mày Diệp Thù Yến khẽ nhíu lại. Cho dù không cần sử dụng tới thuật đọc tâm thì anh cũng thừa sức cảm nhận được những luồng ác ý nồng nặc đang ùa tới từ bốn phương tám hướng. Anh liếc nhìn Diệp Thù Thần một cái, vừa toan mở miệng lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng Đường Noãn đứng bên cạnh cất lên với nụ cười tươi rói: "Thực ra cũng chẳng phải là nước tới chân mới nhảy đâu ạ, cháu đã ôm chân Phật ròng rã suốt cả một năm trời nay rồi đấy chứ."
"Đây chính là bộ kinh Phật do chính tay cháu bắt đầu chép từng nét chữ ngay sau buổi đại thọ năm ngoái của bà nội. Mới chỉ cách đây hơn một tháng cháu mới vừa chép xong trọn bộ, sau đó đã đem lên chùa Đại Tướng Quốc kính cẩn dâng cúng trước kim thân của Đức Phật suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày đêm, mãi tới tận ngày hôm qua cháu mới đích thân lên chùa thỉnh về đây. Cháu xin kính chúc bà nội một đời bình an hỷ lạc, sống lâu trăm tuổi ạ."
Lời cô vừa dứt, toàn bộ những người có mặt trong sảnh tiệc đều đồng loạt sững sờ chết lặng. Khóe miệng Diệp lão thái thái giật giật liên hồi, trong một khoảnh khắc ngỡ ngàng bà cụ thế mà lại chẳng biết phải mở miệng nói gì cho phải.
【Hừ hừ, các người tưởng bở nghĩ nhiều quá rồi đấy! Đúng là tự đánh giá bản thân quá cao mà! Cho dù bà đây có thực sự phải lâm vào cảnh nước tới chân mới nhảy, thì cũng tuyệt đối không đời nào thèm đi ôm chân cái loại cỏ đầu tường gió chiều nào theo chiều nấy như bà già này đâu nhé! Nghĩ mà xem, nếu như bà đây thực sự có sẵn cái món tiền kếch xù để đi thỉnh một pho tượng Phật bằng ngọc quý xa xỉ như thế, thì thà rằng... giữ lại để mang về cho Thù Yến ca nhà mình còn hơn.】
Cái khúc suy nghĩ bị ép phải bẻ lái đột ngột ở đoạn cuối kia, Diệp Thù Yến thầm nghĩ chắc chắn là cô đang muốn nói bản thân sẽ giữ lại số tiền đó để nhét túi riêng cho mình thì đúng hơn. Đáng tiếc là vì có anh đang đứng sờ sờ ngay cạnh bên, nên trong đầu cô chẳng dám nghĩ bậy nghĩ bạ thêm điều gì.
Diệp Thù Yến bỗng nhiên cảm thấy cô gái này có chút đáng thương. Thế nên mới nói, việc biết trước quá nhiều điều đôi khi cũng là một nỗi thống khổ tột cùng.
Dĩ nhiên, Đường Noãn tuyệt đối không bao giờ cam chịu để một mình bản thân phải gánh chịu nỗi thống khổ ấy. Cô khom lưng đưa tay mở tấm vải lụa vàng ra, để lộ ra trọn bộ kinh thư được chép tay vô cùng nắn nót, ngay ngắn, sau đó liền cất giọng đon đả phân phó cho người quản gia: "Trương thúc này, phiền bác đi rửa tay thật sạch sẽ rồi kính cẩn thỉnh bộ kinh thư này lên đặt trang trọng trong phòng riêng của bà nội nhé, thứ này thanh tịnh linh thiêng, tuyệt đối không nên để chung một chỗ với đám đồ vật phàm tục đầy mùi tiền tài này đâu ạ."
Tất cả mọi người: "..."
Chẳng đợi cho bất cứ ai kịp định thần để phát tác cơn thịnh nộ, Đường Noãn đã quay sang nhìn Diệp Thù Thần, cười tủm tỉm nói: "Người ngoài không hiểu chuyện thì đã đành, chứ Diệp nhị đây chắc chắn là phải tường tận nhất chứ nhỉ? Năm xưa chính là nhờ Tôn dì cùng Diệp bà nội dựa vào căn duyên bát tự tử vi này mà cất công tìm kiếm cháu về đây làm dâu cơ mà."
Tôn Uyển Thu chính là mẹ ruột của Diệp Thù Thần.
Một câu nói đâm trúng tim đen khiến Diệp Thù Thần bị nghẹn ứ họng không thốt nên lời. Bao năm qua thái độ của anh ta đối với Đường Noãn xưa nay vẫn luôn ở mức không tốt cũng chẳng xấu, dẫu sao thì đây cũng là người con dâu do chính tay mẹ ruột cùng bà nội anh ta hợp sức chọn lựa cho đại ca, anh ta dẫu có cảm thấy Đường Noãn không xứng với đại ca thì cũng chẳng thể mở mồm ra bắt bẻ được điều gì.
Diệp Thù Thần bất giác đưa mắt nhìn sang Diệp Thù Yến, chỉ thấy người anh trai vẫn giữ nguyên phong thái ung dung, hờ hững như thường lệ. Đối với những hành vi và lời lẽ sắc bén vừa rồi của Đường Noãn, chẳng rõ là anh hoàn toàn không thèm bận tâm để ý, hay là đang âm thầm ngầm đồng thuận chống lưng cho cô, khiến cho người ngoài nhìn vào chẳng tài nào đoán biết được thực hư.
"Thù Yến này," ở đằng xa, cha của Diệp Thù Yến bỗng vẫy tay gọi anh: "Lại đây gặp bác Trần một chút đi con."
Diệp lão thái thái nghe thấy vậy liền vội vã cất lời giải vây: "Đi đi con, hai đứa mau qua bên đó bàn chuyện làm ăn đứng đắn đi. Mấy đứa rảnh rỗi này cứ để ở lại đây trò chuyện bầu bạn với bà già này là được rồi." Nói đoạn, bà cụ liền quay sang vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh: "Đường Noãn, mau lại đây ngồi xuống cạnh bà nào."
Đường Noãn đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên quyền uy đang đứng bên cạnh cha của Diệp Thù Yến ở đằng xa, biết rõ mình không tiện đi theo Diệp Thù Yến qua bên đó, cô liền thản nhiên nở một nụ cười rạng rỡ, đường hoàng tiến lại ngồi xuống chiếc ghế sô pha ngay sát cạnh Diệp lão thái thái.
Ánh mắt Diệp Thù Yến quét qua một lượt những gương mặt đang ngồi xung quanh đó, chất giọng trầm thấp đều đều cất lên: "Vậy thì làm phiền mọi người chăm sóc cho cô ấy một chút giúp tôi, tôi qua bên kia chào hỏi một lát rồi sẽ quay lại ngay."
Mọi người nghe thấy câu nói ấy thì đưa mắt nhìn nhau đầy e dè, những biểu cảm châm chọc trên mặt lập tức thu liễm lại đôi phần. Thành ra trong suốt một khoảng thời gian ngắn sau khi Diệp Thù Yến rời đi, bởi vì chưa thể nắm chắc được thái độ thực sự của anh đối với Đường Noãn, bọn họ căn bản không dám manh động nhảy ra đầu sóng ngọn gió, chỉ dám thỉnh thoảng buông vài câu bóng gió mỉa mai ngoài lề.
Thế nhưng những lời châm chọc chua cay ấy đều bị Đường Noãn coi như gió thoảng mây bay ngoài tai, làm bộ như ngây thơ không hiểu tiếng người. Dù sao thì chỉ cần bản thân cô không tức giận, thì kẻ phải ôm cục tức vào người chắc chắn sẽ là đối phương, thực hiện hoàn hảo tôn chỉ "ngày hôm nay có thể chọc tức được đứa nào thì chọc tức" của cô.
Cuối cùng, vẫn là Diệp lão thái thái nương theo chủ đề câu chuyện mà Diệp Thù Thần đã khơi mào lúc nãy để trực tiếp khều lại vụ việc: "... Bà già này đã ngần này tuổi đầu rồi, mọi thứ quà cáp xa xỉ trên đời này đều chẳng thể nào sánh bằng việc được nhìn thấy đám con cháu các cháu khỏe mạnh, sống hòa thuận yêu thương lẫn nhau."
Bà cụ đưa bàn tay đeo đầy nhẫn ngọc ra nắm chặt lấy bàn tay của Đường Noãn: "Đợt trước bà có nghe phong thanh chuyện cháu với Miểu Miểu xảy ra chút xích mích không vui. Thôi thì nể mặt mũi của bà già này ở đây, Đường Noãn, cháu mở miệng nói một lời xin lỗi chân thành với con bé đi, chuyện cũ coi như bỏ qua hết..."
Đường Noãn khẽ nhướng mày, đưa mắt nhìn sang phía Giang Miểu.
Vị nữ chính này quả thực đi đâu cũng mang theo vầng hào quang chói lọi của số phận. Phải biết rằng Diệp lão thái thái xưa nay vì căm ghét người mẹ ruột của Diệp Thù Yến nên ghét lây sang cả dòng họ nhà ngoại, thậm chí đối với đứa cháu trai cả như Diệp Thù Yến bà cụ cũng chẳng mấy mặn mà yêu thương, vậy mà giờ đây lại có thể công khai đứng ra làm chỗ dựa che chở cho Giang Miểu thế này.
"Bà nội sợ là đã nghe nhầm tin đồn thất thiệt ở đâu rồi..."
Lời cô còn chưa kịp dứt thì đã bị Diệp Thù Thần lạnh lùng cắt ngang: "Cô đừng có bảo là lại định giở giọng vu oan bảo chính Giang Miểu là người cố tình đẩy cô xuống nước đấy nhé?" Giọng điệu của anh ta vẫn cà lơ phất phơ như trước, thế nhưng tia cười nơi đáy mắt đã hoàn toàn biến mất: "Vừa hay tôi đây cũng đang rất tò mò muốn biết, rốt cuộc là vì cái lý do gì mà cô lại chịu ngoan ngoãn đi theo Giang Miểu ra tận cái mép bờ hồ nơi mà cô sợ hãi đến phát khiếp như thế?"
Nước cờ này giăng ra, hoặc là ép Đường Noãn bắt buộc phải cúi đầu nhận tội xin lỗi trước mặt bàn dân thiên hạ, hoặc là ép cô phải chính miệng thừa nhận cái sự thật nhục nhã rằng bản thân không phải là con gái ruột của nhà họ Đường. Tóm lại, dù chọn con đường nào thì cái kết cục dành cho cô cũng chỉ có bẽ bàng và ê chề nhục nhã.
Mắt thấy Đường Noãn cắn môi im bặt không nói nên lời, đám đông xung quanh lập tức nhao nhao nhảy vào đóng vai những vị quan tòa đạo đức đứng ra chủ trì công đạo:
"Đã trót làm sai chuyện thì mở mồm xin lỗi là lẽ đương nhiên thôi chứ có gì đâu? Đây chẳng phải là phép lịch sự và giáo dưỡng cơ bản nhất của những gia đình trâm anh thế phiệt như chúng ta hay sao?"
"Thế nhưng có những thứ nó đã ăn sâu vào trong gen di truyền mất rồi, có cố dạy dỗ uốn nắn thế nào thì cũng chẳng thể khá lên được đâu."
"Dạy không nổi ư?" Có kẻ cười khẩy đầy châm chọc: "Làm sao mà không dạy nổi chứ, ở trong nhà dạy dỗ không xong thì bước chân ra ngoài xã hội người đời sẽ dạy cho một bài học nhớ đời."
"Bằng không thì thử hỏi có gia đình quyền quý nào lại chịu để mặc cho một đứa con hoang tùy tiện ức hiếp con gái cưng của mình chứ? Lại còn tưởng rằng cứ trơ trẽn trưng cái bộ mặt cười giả lả ra, giả điếc giả ngơ không hiểu tiếng người là có thể lừa dối qua mắt được thiên hạ chắc?"
"Chuẩn xác luôn đấy ạ! Ai da, Đường tiểu thư này, tôi khuyên cô một câu chân tình nhé, nhân lúc mọi người ở đây còn đang giữ hòa khí nhã nhặn thì mau mau nói lời xin lỗi cho xong chuyện đi, chứ bằng không sau này khi cô rơi xuống vực thẳm rồi thì dù có muốn quỳ xuống xin lỗi người ta cũng chẳng thèm bố thí thời gian mà lắng nghe đâu..."
"Diệp bà nội, Tú Nghiên, Thù Thần à, em thật lòng cảm ơn mọi người nhiều lắm... nhưng mà chuyện này thôi xin mọi người đừng nhắc lại nữa được không ạ. Hôm nay là ngày đại thọ mừng tuổi của Diệp bà nội, xin đừng vì chuyện riêng cỏn con của một mình em mà làm cho bầu không khí của mọi người mất vui..." Giang Miểu vội vàng đứng bật dậy, cất giọng nghẹn ngào khuyên can: "Chuyện cũ cứ để cho nó trôi qua đi ạ, vốn dĩ cũng chẳng phải là biến cố gì quá to tát đâu..."
"Sao lại không phải là chuyện to tát được chứ... Làm người thì không thể trơ trẽn và dung túng cái thói xấu đó được..."
Cho dù bản thân từ sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với tình cảnh này, thế nhưng khi tận tai lắng nghe những lời lẽ đổi trắng thay đen trắng trợn kia, lại bị đám người này liên thủ dùng quyền thế ép buộc cô phải cúi đầu nhận tội thay cho kẻ khác, nơi lồng ngực Đường Noãn vẫn bốc lên một ngọn lửa uất hận dữ dội.
Trong khoảnh khắc ngút ngàn ấy, trong đầu cô bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ điên rồ: Giang Miểu muốn thuận buồm xuôi gió gả cho Diệp Thù Yến sao? Nằm mơ đi! Cửa nẻo cũng không có đâu!
Bà đây tình nguyện mặt dày bám riết lấy Diệp Thù Yến, kiên quyết gả vào nhà họ Diệp cho bằng được, cũng tuyệt đối không bao giờ để cho cái con hồ ly tinh Giang Miểu kia đạt được ý nguyện!
"Đường tiểu thư." Giọng nói trầm ấm của người quản gia Trương thúc bỗng nhiên vang lên từ phía sau: "Đại thiếu gia cho mời cô qua bên kia có chút việc ạ."
Bầu không khí ồn ào xung quanh bỗng chốc im bặt như tờ. Mọi ánh mắt đều không hẹn mà cùng đồng loạt quay ngoắt về phía Diệp Thù Yến.
Người đàn ông lúc này đang đứng cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng thản nhiên nhìn về phía này. Cái nhìn sắc lẹm như dao cạo quét qua một lượt những gương mặt vừa tham gia vào màn đấu tố ban nãy, cuối cùng khi điểm nhìn dừng lại trên thân hình nhỏ bé của Đường Noãn, đường nét nơi chân mày anh rõ ràng đã dịu dàng và ấm áp hơn trông thấy, anh khẽ vẫy tay ra hiệu gọi cô lại gần.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nơi khóe mắt Đường Noãn bỗng dâng lên một cảm giác cay cay khó tả, suýt chút nữa thì bật khóc...
Cô đứng dậy, rảo bước tiến về phía Diệp Thù Yến. Đưa mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn, vững chãi của người đàn ông, mớ bòng bong hỗn loạn trong đầu cô cũng dần dần lắng dịu và bình tâm trở lại.
Trong cuốn tiểu thuyết nguyên tác, cô cũng từng bị đám người này dồn ép vào chân tường y hệt như thế này. Không cách nào phản kháng, trăm miệng cũng không thể giải oan, cô mới rơi vào bước đường cùng đánh liều chơi ván bài sinh tử, dùng chính tính mạng và danh dự của bản thân ra để trả thù những kẻ này, để rồi cuối cùng phải nhận lấy một cái kết cục tan xương nát thịt vô cùng thê thảm.
Đúng thế, dẫu cho cô có mở mồm chửi rủa cuốn sách chết tiệt kia viết toàn thứ rác rưởi vớ vẩn, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm cô thừa hiểu rằng, đó quả thực là những chuyện mà một kẻ có tính khí ngang bướng như cô hoàn toàn có thể làm ra được.
Trước năm tám tuổi, cô từng ngây thơ đinh ninh rằng chỉ cần bản thân ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ nhận được tình yêu thương và sự quan tâm của cha mẹ. Mãi cho đến cái ngày định mệnh bị đẩy xuống biển suýt chết đuối năm ấy, sau khi được cứu sống, trong chính ngày sinh nhật của cô, người mẹ nuôi vẫn một mực cưng chiều, để tâm tới sở thích muốn đi chơi biển của những đứa trẻ khác hơn là cảm giác sợ hãi của cô.
Trong nỗi đau đớn và tủi hờn tột cùng, cô đã bỏ nhà trốn chạy đi thật xa, và rồi tình cờ gặp được một "tiểu ca ca vô cùng xinh đẹp".
Khi ấy cô còn quá nhỏ dại. Vị tiểu ca ca kia tuy tính tình có phần ít nói và lạnh lùng, nhưng cô có thể cảm nhận được rất rõ ràng rằng người đó vô cùng quan tâm và chăm sóc cho cô. Thế là bao nhiêu nỗi uất ức, tủi nhục dồn nén bấy lâu nay cô đều đem ra trút hết cho người đó nghe.
Tiểu ca ca đã tặng cho cô một chú gấu bắc cực nhồi bông trắng muốt, lại còn ân cần dạy cho cô một đoạn đạo lý mà suốt cả cuộc đời này cô chưa từng một giây nào lãng quên.
Anh ấy bảo: "Nếu như em không muốn bị người khác phớt lờ và coi thường, thì em bắt buộc phải tự biến bản thân mình trở nên thật mạnh mẽ."
Cô khi ấy vô cùng rầu rĩ đáp: "Thế nhưng mẹ và chị gái em đều là người lớn cả rồi, em làm sao có thể mạnh mẽ hơn bọn họ được chứ?"
Tiểu ca ca khẽ mỉm cười xoa đầu cô: "Nếu như bản thân chưa đủ mạnh mẽ, vậy thì hãy tìm mọi cách để làm cho bọn họ phải thấu hiểu được cái giá đắt đỏ khi dám phớt lờ sự tồn tại của em." Sau đó, anh ấy còn lén lút bày cho cô vài mẹo nhỏ vô cùng tinh quái.
Thế là sau những lần bị hàng xóm láng giềng dị nghị khinh bỉ, bị phụ huynh ở trường học chỉ trích mắng vốn, bị các chú công an gọi lên đồn giáo dục tư tưởng... cả nhà họ Đường ai nấy đều phải khắc cốt ghi tâm một điều: Bắt buộc phải luôn để mắt tới Đường Noãn! Bằng không con nhỏ đó sẽ chạy sang nhà hàng xóm ăn vạ đòi cơm, sẽ lao vào đánh nhau thừa sống thiếu chết với bạn học, hoặc sẽ bỏ nhà trốn thẳng lên đồn công an...
Từ đó về sau, cô quả thực đã giành được sự chú ý và kiêng dè của cả gia đình, cái chiêu thức ấy cô áp dụng thuận buồm xuôi gió suốt bao nhiêu năm trời, đến mức khiến cho cô dần dần lãng quên đi cái vế quan trọng nhất trong lời dặn dò năm xưa của tiểu ca ca: Muốn làm cho người đời không thể phớt lờ mình, thì bắt buộc phải tự làm cho bản thân trở nên thực sự mạnh mẽ.
Mãi cho đến khi được tận mắt nhìn thấy cái kết cục bi thảm trong cuốn sách, cô mới hoàn toàn bừng tỉnh ngộ ra. Việc đem chính sinh mạng và danh dự của bản thân ra để bắt người khác phải trả giá, đó vốn dĩ chỉ là hạ sách bất lực của những kẻ yếu thế mà thôi! Một khi đối phương đã đủ lớn mạnh và quyền thế ngút trời, thì kẻ yếu dẫu có dốc cạn toàn bộ vốn liếng cả đời ra để liều mạng, rốt cuộc cũng chỉ biến thành một trò cười lố bịch cho thiên hạ mà thôi!
Nó giống hệt như tình cảnh trớ trêu của cô lúc này vậy. Cái kết cục sau những lần cô cố tình khiến người khác phải trả giá chính là một danh tiếng bị bôi tro trát trấu tơi bời. Thế nên ngay khi phong thanh cái tin cô không phải là con gái ruột nhà họ Đường vừa rò rỉ ra ngoài, tất cả mọi người đều cảm thấy hả hê sung sướng, ai ai cũng đinh ninh rằng cô chắc chắn sẽ bị tống cổ hủy hôn, bởi vì bản thân cô căn bản đâu có xứng với Diệp Thù Yến.
Bởi vậy cho nên, điều tối quan trọng nhất mà cô cần phải làm lúc này chính là nỗ lực tự mình trưởng thành, tự tích lũy nguồn lực để biến bản thân trở nên thật hùng mạnh, chứ tuyệt đối không phải là một mực dựa dẫm vào người khác hay giở trò cáo mượn oai hùm!
Món nợ vu oan giá họa mà Giang Miểu đã gieo cho cô, cô nhất định sẽ đích thân, đường đường chính chính đòi lại cả vốn lẫn lời!
Diệp Thù Yến đang đứng nghe cha mình cùng cha Giang trò chuyện bên cạnh bỗng khẽ khựng lại một nhịp. Anh bất giác ngẩng đầu nhìn về phía Đường Noãn đang sải bước tiến lại gần, như thể đang muốn phân định điều gì đó.
Đập vào mắt anh chính là đôi con ngươi trong veo của cô, bên trong ngập tràn sự kiên định và quyết đoán lạ thường:
【Hủy hôn, chính là bước đi đầu tiên để thay đổi hoàn toàn vận mệnh cuộc đời mình!】
Nơi đáy lòng anh còn chưa kịp dâng lên một tia vui mừng thì đã lập tức nghe thấy tiếng lòng càng thêm chắc nịch của cô vang lên:
【Không, tuyệt đối không phải là mình chủ động hủy hôn, mà bắt buộc phải là BỊ hủy hôn! Tự lực cánh sinh mạnh mẽ thì cứ việc mạnh mẽ, nhưng cái giá đắt đỏ mà đám người xấu xa kia phải trả thì tuyệt đối không thể thiếu một xu... tiền bồi thường thanh xuân tổn thất nhất định phải vơ vét cho bằng sạch!】
Diệp Thù Yến: "..."
Thật không ngờ tới, cái đạo lý sinh tồn mà năm xưa anh từng cất công chỉ dạy cho cô, giờ đây lại được cô gái này đem ra vận dụng theo cái kiểu "sóng sau xô sóng trước", trò giỏi hơn thầy đến mức cạn lời thế này.
【Huhu... bà đây tuyệt đối sẽ không bao giờ chịu mở miệng hủy hôn đâu nhé! Bản thân mình đâu có làm sai chuyện gì, người nhà họ Giang có ngậm máu phun người ép mình tới chết thì mình cũng kiên quyết không bao giờ chịu khuất phục!】
Chân mày Diệp Thù Yến giật giật liên hồi, lúc này anh mới sực nhớ ra rằng cô đã bước vào trong phạm vi ba mét an toàn.
【Thù Yến ca chắc chắn là tin tưởng mình rồi đúng không, liệu anh ấy có vì chuyện thị phi này mà nhẫn tâm hủy hôn với mình không nhỉ?】
【Thế nhưng suốt ba năm qua mình luôn ngoan ngoãn tuân thủ theo đúng mọi yêu cầu khắt khe của anh ấy, chưa từng dám làm ra bất cứ hành động nào vượt quá giới hạn! Ba năm ròng rã! Mình chỉ dám âm thầm nhớ nhung anh ấy từ xa, lén lút nghiên cứu từng sở thích thói quen của anh ấy, lại còn giúp anh ấy trả thù Diệp lão thái thái nữa chứ... Mình đâu có dám mơ tưởng anh ấy sẽ yêu thương mình thật lòng, chỉ cần cả đời này được bình yên đứng ở bên cạnh anh ấy là mình đã mãn nguyện lắm rồi... Nếu như Thù Yến ca mà nhẫn tâm đòi hủy hôn thật, thì chắc mình chẳng còn thiết sống trên cõi đời này nữa đâu hu hu hu~~~】
Diệp Thù Yến bất lực đưa tay xoa xoa thái dương. Một người mà có thể phân thân ra làm hai nhân cách diễn kịch tài tình đến mức này, quả thực cũng là làm khó cho cô rồi đấy.
Mà ở bên này, nhìn thấy sắc mặt Diệp Thù Yến ngày càng trở nên lạnh lẽo như băng tảng, cha của Giang Miểu cùng Giang Trạm đưa mắt nhìn nhau, nơi đáy mắt thoáng hiện lên một tia cười đắc thắng.
Còn biểu cảm trên gương mặt Đường Noãn lúc này lại càng thêm phần đáng thương và tội nghiệp...
Cô còn chưa kịp bước tới đứng sát bên cạnh Diệp Thù Yến thì người quản gia đã cất tiếng thông báo kính mời toàn thể quan khách di chuyển sang đại sảnh tiệc chính để dùng bữa, tiệc mừng thọ chính thức bắt đầu.
Phía bên kia, Diệp Thù Thần cùng Giang Miểu mỗi người một bên ân cần dìu đỡ Diệp lão thái thái, trong sự vây quanh tung hô của đông đảo quan khách rảo bước tiến vào sảnh tiệc. Đường Noãn nhanh chân bước thêm vài bước, nép sát vào bên cạnh Diệp Thù Yến.
Diệp Thù Yến vô cùng tự nhiên nâng cánh tay lên, thản nhiên đặt bàn tay ấm áp lên bờ vai mảnh mai của Đường Noãn. Tư thế công khai bảo bọc và che chở rõ mồn một ấy khiến cho những kẻ ban nãy còn đang ủ mưu muốn sấn tới quở trách Đường Noãn lập tức sợ hãi nuốt ngược lời vào trong, không dám ho he thêm nửa câu.
【Thù Yến ca quả nhiên là tin tưởng mình mà...】—— Chiêu bài bán thảm kể khổ quả nhiên vẫn phát huy tác dụng đỉnh chóp, cái này chẳng phải là sự áy náy day dứt thì là cái gì nữa chứ.
Diệp Thù Yến chẳng hiểu sao lại có thể nghe thấu trọn vẹn từng ẩn ý sâu xa trong tiếng lòng của cô, anh chỉ nhàn nhạt liếc xéo cô một cái đầy cảnh cáo.
Giang Trạm mỉm cười sải bước đi bên cạnh Diệp Thù Yến, tiếp tục nối lại câu chuyện dang dở ban nãy: "... Ai mà có thể ngờ được diễn biến của thương vụ thâu tóm dự án đó lại kịch tính và đầy bất ngờ đến thế chứ. Vị phụ trách bí ẩn kia vốn nổi tiếng là kẻ cứng đầu dầu muối không ăn, lúc đầu cứ ngỡ là phen này nắm chắc phần thất bại rồi, nào ngờ đến phút chót lại phải nhờ vào danh tiếng của Miểu Miểu nhà chúng tôi đứng ra gỡ nút thắt."
"À phải rồi, người phụ trách hệ thống Noãn Dương kia đã chính thức nhận lời hẹn rồi đấy. Nghe nói Miểu Miểu đang có mặt tại Yến Thị, cô ấy liền vui vẻ đồng ý sẽ bay về đây một chuyến, tới lúc đó chúng ta sẽ trực tiếp gặp mặt đàm phán." Anh ta vừa nói vừa quay sang mỉm cười với Giang Miểu: "Miểu Miểu à, việc Thù Yến có thể thuận lợi thâu tóm được dự án nghìn tỷ này hay không, tất cả đều phải trông cậy vào công lao to lớn của em rồi đấy nhé."
Diệp lão thái thái nghe thấy vậy thì tròn mắt ngạc nhiên: "Sao cơ? Miểu Miểu lại có thể giúp đỡ Thù Yến làm dự án kinh doanh lớn thế này sao?"
Giang Miểu vội vàng xua tay khiêm tốn: "Dạ đâu có đâu bà nội, cũng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi ạ..."
Đám đông xung quanh lập tức không tiếc lời tâng bốc, khen ngợi hết lời: "Ai da, quả không hổ danh là viên ngọc quý của nhà họ Giang, vừa xinh đẹp lại vừa tháo vát, tài giỏi đến thế!"
"Ai mà phúc đức cưới được cô bé này về làm vợ, thì đúng là sướng như tiên trúng số độc đắc rồi..."
"Chứ còn gì nữa! Vừa có nhan sắc chim sa cá lặn, lại vừa là cánh tay đắc lực chốn thương trường, cái mẫu người phụ nữ vượng phu ích tử hiền nội trợ như thế này, có thắp đuốc đi tìm khắp thiên hạ cũng chẳng thể kiếm ra người thứ hai đâu..."
Được quan khách thi nhau nịnh bợ, khen ngợi, Diệp lão thái thái cùng cha của Diệp Thù Yến không kìm được mà nở nụ cười rạng rỡ, làm như thể người ta đang khen ngợi chính cô cháu dâu trưởng chính thống của nhà họ Diệp vậy.
Giang Miểu bị khen đến mức đỏ ửng cả mặt, tỏ vẻ ngượng ngùng: "Mọi người đừng nói quá như vậy ạ, dạo gần đây con bị cánh truyền thông săn đón gắt gao quá, cũng vô tình làm phiền, gây ra không ít rắc rối phiền toái cho Thù Yến rồi."
Cô ta vừa nói vừa lén đưa mắt liếc sang phía Diệp Thù Yến, nào ngờ lại bắt gặp ngay nụ cười như có như không đầy ẩn ý trên môi Đường Noãn. Còn ánh mắt của Diệp Thù Yến tuy quả thực có nhìn về phía cô ta, nhưng đôi con ngươi màu hổ phách kia lại lạnh lẽo vô hồn, hoàn toàn không có lấy nửa phần cảm xúc, khiến cho đáy lòng cô ta bất giác dâng lên một nỗi bất an thảng thốt.
Bên cạnh có một cậu ấm trẻ tuổi cất lời phụ họa: "Thì cũng chỉ là cái scandal tình ái cỏn con thôi mà, giới giải trí người ta ai chẳng thế. Huống hồ nếu xây dựng được hình tượng đẹp đẽ thì biết đâu lại còn thúc đẩy công việc làm ăn của tập đoàn Diệp thị phát triển mạnh mẽ hơn nữa ấy chứ, hiệu ứng người nổi tiếng đâu phải chuyện đùa."
"Đúng thế đấy, dù sao thì cũng tốt hơn vạn lần mấy cái thứ thị phi gia đình nhơ nhuốc bị phơi bày ra ngoài. Cánh paparazzi bây giờ đặc biệt thích soi mói vào cái giới nhà giàu chúng ta, nhà nào mà có cô vợ hay cô con dâu chưa cưới làm ra mấy cái trò đồi bại không vẻ vang gì, thì cú đòn giáng vào uy tín công ty mới thực sự là thảm họa..."
Kẻ đó vừa nói vừa cố tình liếc mắt xéo sang phía Đường Noãn, tất cả mọi người xung quanh đều lộ ra vẻ mặt ngầm hiểu mà không buồn nói thẳng ra miệng.
Giang Miểu vẫn không kìm được mà nhìn về phía Diệp Thù Yến. Thế nhưng Diệp Thù Yến căn bản chẳng thèm liếc nhìn cô ta thêm một lần nào nữa, anh chỉ chăm chú cúi đầu nhìn Đường Noãn, làm như đang say sưa nghiên cứu từng nét biểu cảm phong phú trên gương mặt cô vậy.
Đứng ở một bên, Diệp Thù Thần nhìn thấy cảnh tượng đó thì ngứa mắt không chịu nổi, bèn lên tiếng châm chọc: "Ủa, sao đến giờ này rồi mà người nhà họ Đường vẫn chưa thấy vác mặt tới đây nhỉ? Sắp sửa nhập tiệc ăn uống đến nơi rồi, không phải là xảy ra biến cố gì rồi đấy chứ?"
Tất cả mọi ánh mắt lại một lần nữa đồng loạt đổ dồn về phía Đường Noãn. Đường Noãn chỉ trưng ra bộ mặt ngơ ngác vô tội, chuyện này cô quả thực hoàn toàn không hay biết.
Đúng vào lúc Diệp lão thái thái đang chuẩn bị mở miệng gặng hỏi cho ra lẽ, thì một cô gái trẻ từ ngoài đại sảnh bỗng hớt hải thở không ra hơi chạy xộc vào, hốt hoảng nói với Giang Miểu: "Chị Miểu ơi! Nguy to rồi! Xảy ra chuyện lớn rồi ạ!"
Mọi người đều thoáng sững sờ. Giang Trạm lập tức sa sầm nét mặt, không hài lòng trách móc: "Có chuyện tày trời gì mà làm cho cô phải cuống cuồng mất hết thể thống như thế hả?"
Giang Miểu vội vàng cất tiếng giải thích: "Tiểu Chu là trợ lý thực tập mới của con ạ. Hôm nay con đã chủ động hủy bỏ toàn bộ lịch trình công việc để tới đây, không muốn làm phiền những người khác nên chỉ dẫn theo mỗi một mình em ấy đi cùng. Em ấy mới vào nghề chưa lâu nên kinh nghiệm ứng biến còn có phần non nớt."
Sau đó, cô ta liền quay sang mỉm cười áy náy với quan khách: "Mọi người cứ tự nhiên dùng tiệc ạ, con xin phép ra ngoài xử lý chút công việc gấp." Nói đoạn, cô ta liền vội vã dẫn Tiểu Chu rảo bước đi ra ngoài hành lang.
Từ đằng xa, người ta vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ điềm đạm, từ tốn của cô ta khi cất lời hỏi han tình hình, khiến cho cô trợ lý nhỏ dường như cũng nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh.
Diệp lão thái thái không kìm được liền buông lời tấm tắc khen ngợi: "Thế nên bà mới bảo, có rất nhiều thứ nó đã ăn sâu vào tận trong xương tủy rồi. Các người nhìn mà xem, cho dù từ nhỏ không được nuôi dưỡng trong gia đình quyền quý, nhưng cốt cách vẫn toát lên trọn vẹn phong phạm đĩnh đạc của người nhà họ Giang, vừa xinh đẹp lại vừa bản lĩnh khôn ngoan."
Người nhà họ Giang đứng đó bất giác ưỡn ngực nở mày nở mặt đầy kiêu hãnh. Quan khách xung quanh lại được phen thi nhau phụ họa tâng bốc, tiện thể lại ném những ánh nhìn khinh bỉ, mỉa mai về phía Đường Noãn.
Dù sao thì ngày hôm nay Đường Noãn cũng được định sẵn là tấm gương đối chiếu để tôn vinh sự hoàn hảo của Giang Miểu. Hễ cứ nhắc tới Giang Miểu, là y như rằng người ta phải giẫm đạp cô xuống dưới chân một cái mới cam lòng. Đường Noãn coi như điếc như mù chẳng thèm để tâm, cô thản nhiên mở chiếc túi xách hàng hiệu cầm tay ra rút điện thoại, quả nhiên đúng là Quý Vân đã bắt đầu ra tay hành động rồi...
Chỉ là không biết nàng công chúa kiêu sa họ Giang kia liệu có còn giữ nổi cái vẻ thanh cao, ngạo nghễ trên chín tầng mây kia được nữa hay không đây.
...
Ở phía bên kia hành lang vắng vẻ, sau khi đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt của mọi người, Giang Miểu vừa cúi đầu nhìn vào nội dung hiển thị trên màn hình điện thoại, sắc mặt cô ta lập tức biến đổi dữ dội, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi bỗng trở nên vô cùng vặn vẹo và dữ tợn.
Tiêu đề bài báo giật gân đập thẳng vào mắt: [Vị hôn thê chính thức của người thừa kế tập đoàn Diệp thị lộ diện! Giang Miểu nghi vấn là kẻ thứ ba chen chân phá hoại gia can?].
Kết cấu của những bài viết bóc phốt giới hào môn showbiz xưa nay đều na ná như nhau. Mở đầu bài viết là hai bức ảnh khổ lớn vô cùng sắc nét. Bức ảnh thứ nhất chính là khoảnh khắc của Diệp Thù Yến và Đường Noãn.
Rõ ràng là bức ảnh mới vừa được chụp vào sáng sớm ngày hôm nay. Hai người họ ngồi chung trên chiếc xe sang trọng lăn bánh ra khỏi khu chung cư Đỉnh Mây, cửa kính chắn gió ở cả hai bên đều được hạ xuống hoàn toàn. Gương mặt của cả Đường Noãn lẫn Diệp Thù Yến đều được ghi lại vô cùng rõ ràng đến từng chân tơ kẽ tóc. Đường Noãn dường như vừa làm sai chuyện gì đó, đang hướng về phía Diệp Thù Yến nở một nụ cười ngượng ngùng, hối lỗi; còn Diệp Thù Yến thì hơi nghiêng đầu nhìn cô, biểu cảm tuy nhìn qua có vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng nơi khóe môi lại dường như đang ngậm một tia cười cưng chiều đầy ẩn ý.
Bức ảnh thứ hai chính là khoảnh khắc hai người họ cùng nhau xuất hiện rạng rỡ trong bữa tiệc nhận tổ quy tông trước đó.
Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng đã bắt đầu bùng nổ tranh cãi nảy lửa:
【Trời đất ơi! Tôi không tin đây là chuyện mà anh rể quốc dân có thể làm ra được đâu! Bức ảnh này xác định không phải là chụp chung với em gái ruột thịt gì đó chứ?】
【Lầu trên ơi, cẩn tắc vô ưu, tốt nhất là đừng có tùy tiện réo hai chữ "anh rể" bừa bãi nữa đi! Vạn nhất đây là sự thật thì có mà làm cho người ta ghê tởm buồn nôn chết đi được!】
【Tôi tuyệt đối không tin! Ngồi hóng một lời tuyên bố chính thức từ phía chính chủ! Chắc không phải là lại có ả đàn bà nào chuẩn bị dấn thân vào showbiz nên cố tình dựng chuyện ké nhiệt độ, cọ fame đến phát điên rồi đấy chứ...】
...
【Tìm ra chân tướng rồi nhé! Mấy bạn bên trên bớt nói nhảm đi, người ta rành rành là nhị tiểu thư của tập đoàn Đường Lễ, là vị hôn thê danh chính ngôn thuận được công khai đính hôn từ suốt ba năm trước rồi kìa!】
Nhờ vào cái lượng tương tác khổng lồ của Giang Miểu suốt thời gian qua, các "thám tử mạng" đã đào bới từng chân tơ kẽ tóc về các mối quan hệ đời tư của cô ta và Diệp Thù Yến. Quý Vân chỉ cần khéo léo tung vài bài viết định hướng dư luận, là cái sự thật Đường Noãn chính là vị hôn thê chính thức của Diệp Thù Yến lập tức được phơi bày ra ánh sáng dễ như trở bàn tay.
Một người vốn có lối sống xa hoa, hào nhoáng như Đường Noãn dĩ nhiên cũng sở hữu tài khoản Weibo cá nhân. Tuy rằng cô chưa từng đăng tải bất cứ bức ảnh chụp chung nào với Diệp Thù Yến, nhưng chiếc nhẫn đính hôn kim cương khổng lồ kia cùng hàng loạt những món quà đắt đỏ xa xỉ mà anh tặng vào các dịp lễ tết đều được cô chụp ảnh khoe khoang rình rang trên trang cá nhân.
Trên trang mạng xã hội của bạn bè trong giới lại càng có nhiều bằng chứng hơn, chỉ cần chụp màn hình vài bài đăng cũ dán lên là đã thành chứng cứ đanh thép sắt đá không thể chối cãi.
【Thế nên... sự thật là anh rể... à nhầm, là Diệp Thù Yến ngoại tình bắt cá hai tay sao?】
【Mấy bạn fan cuồng bớt diễn hài đi được không hả? Nhìn vào đây thì rõ ràng là do Giang Miểu trơ trẽn chen chân vào phá hoại chuyện tình cảm của người ta thì có!】
【Xem xét kỹ lưỡng thì đúng thật là vấn đề bên phía Giang Miểu lớn hơn nhiều. Trước đó cứ tưởng Diệp tổng với Giang Miểu là một đôi trời sinh, nhưng giờ đặt hai bộ ảnh này cạnh nhau để so sánh mới thấy rõ mười mươi: Diệp tổng rõ ràng là cưng chiều Đường tiểu thư hơn hẳn! Còn đối với Giang Miểu thì từ đầu đến cuối anh ấy chỉ duy trì cái thái độ việc công xử theo phép công lạnh như băng mà thôi, ngược lại chính là cái ánh mắt đong đưa mập mờ mà Giang Miểu nhìn Diệp Thù Yến mới thực sự có vấn đề bất bình thường kìa!】
Đám fan cuồng của Giang Miểu làm sao có thể chịu ngồi yên lắng nghe những lời lẽ chỉ trích này, lập tức nhảy dựng lên gào thét bảo vệ thần tượng:
【Chỉ dựa vào đúng một bức ảnh chụp chung mà các người dám ngậm máu phun người bảo Miểu Bảo nhà chúng tôi là kẻ thứ ba chen chân sao? Miểu Bảo của chúng tôi trời sinh đã sở hữu gương mặt ngọt ngào thánh thiện, cô ấy nhìn cái cột điện ven đường cũng đong đầy thâm tình nữa là! Không thù không oán, trong chính bữa tiệc gia đình của nhà mình, các người muốn cô ấy phải trưng cái bộ mặt lạnh tanh như tiền ra để tiếp khách giống Diệp tổng chắc?】
【Dù sao đi nữa thì tôi tuyệt đối không bao giờ tin Miểu Bảo lại là loại người đi làm kẻ thứ ba! Toàn là mấy cái tài khoản marketing rác rưởi nhìn hình đoán chữ bôi nhọ người ta mà thôi! Nhìn vào ảnh thì hai người họ chỉ đơn thuần là đứng chung một khung hình thôi mà, cớ sao cứ nhất quyết phải suy diễn thành hai người họ có chuyện mờ ám lén lút chứ? Nhà họ Diệp và nhà họ Giang đều là những gia tộc hào môn đỉnh lưu thế giao nhiều đời, Diệp tổng với Miểu Bảo lại là bạn thanh mai trúc mã từ thuở cởi chuồng tắm mưa, toàn là do đám lều báo vì muốn câu view bẩn thỉu mà thêu dệt nên câu chuyện công chúa kỵ sĩ với cả mẹ chồng con dâu này nọ thôi!】
【Chuẩn luôn! Chúng tôi kiên quyết tin tưởng Miểu Bảo! @Giang Miểu Miểu Bảo ơi mau lên tiếng tát vỡ mặt đám lều báo bẩn này đi em!】
...
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua, Giang Miểu quả thực đã tích lũy được một lượng người hâm mộ vô cùng đông đảo. Sự xuất hiện hung hãn của đám fan cuồng này quả thực đã tạm thời giúp cô ta gột rửa sạch mối nghi ngờ làm kẻ thứ ba trước mắt bàn dân thiên hạ, thế nhưng đồng thời, nó cũng vô tình chặn đứng hoàn toàn mọi đường lui của chính bản thân cô ta!
Từ nay về sau, ít nhất là trong một khoảng thời gian dài sắp tới, Giang Miểu đừng hòng mơ tưởng tới việc có thể tạo ra bất cứ mối liên hệ dây dưa sâu sắc nào với Diệp Thù Yến nữa. Bằng không, cái danh xưng kẻ thứ ba này sẽ biến thành một quả bom hẹn giờ kinh hoàng có thể phát nổ bất cứ lúc nào để chôn vùi sự nghiệp của cô ta.
Tiểu Chu nhìn sắc mặt khó coi đến cực điểm của Giang Miểu, cẩn thận từng li từng tí cất lời: "Thời điểm bài viết vừa mới được tung lên mạng, Đường tổng đã lập tức cử người liên hệ để can thiệp rồi ạ. Thế nhưng bên kia lại là công ty truyền thông Vân Hải, mức giá bọn họ đòi để gỡ bài xuống cao trên trời, Đường tổng đàm phán không thành nên hai bên không thể đạt được thỏa thuận ạ."
Công ty truyền thông Vân Hải chính là công ty của Quý Vân...
Đích thị là do Đường Noãn giở trò! Giang Miểu nghiến răng kèn kẹt: "Bài viết này được tung lên từ bao giờ rồi? Sao đến tận bây giờ cô mới chịu báo cáo cho tôi hả?!"
"Bài viết mới chỉ xuất hiện được khoảng mười phút thôi ạ. Ngay khi vừa thấy tin tức xuất hiện là em đã lập tức bấm máy gọi cho chị ngay, nhưng gọi mãi mà máy chị cứ bận suốt không liên lạc được, em không còn cách nào khác đành phải liều mạng chạy xộc vào trong đó tìm chị."
Lúc này Giang Miểu mới cuống cuồng mở túi xách lấy điện thoại ra xem. Ban nãy toàn bộ sự chú ý của cô ta đều dồn hết lên người Diệp lão thái thái và Diệp Thù Yến, nhất thời không để tâm tới điện thoại.
Giang Miểu hít sâu một hơi thật dài, run rẩy bấm số gọi cho Đường Dịch. Phải gọi tới cuộc thứ ba thì đầu dây bên kia mới bắt máy. Đường Dịch cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nói những lời khách sáo thừa thãi, đi thẳng vào vấn đề: "Tao vừa mới liên hệ với bên Vân Hải xong, bọn họ bảo bài viết này hiện tại không có cách nào gỡ xuống được. Mày xem có thể nhờ anh trai mày ra tay tìm cách giải quyết giúp được không."
Thế mà lại hoàn toàn không có chút tiến triển nào! Giang Miểu giận dữ gắt lên: "Sao anh có thể vô dụng đến mức ngay cả một chuyện cỏn con này cũng không xử lý nổi thế hả?! Anh chẳng lẽ không biết Quý Vân có mối quan hệ thân thiết với Đường Noãn sao? Cớ sao ngay từ đầu anh không cho người bám sát theo dõi bọn họ chứ hả?!"
Đường Dịch bên kia cũng đang sốt ruột như ngồi trên đống lửa: "Cái đám bạn bè ăn chơi đàn đúm của nó, ai mà ngờ được vào cái thời khắc nước sôi lửa bỏng này lại dám liều mình đứng ra đầu sóng ngọn gió vì nó cơ chứ! Bà cô của tôi ơi, bây giờ mày mau mau đi tìm anh trai mày để nhờ tháo gỡ bài viết xuống đi, bằng không cái luồng dư luận này nó lan truyền với tốc độ chóng mặt lắm đấy!"
"Anh cũng biết là nó lan truyền quá nhanh cơ à!" Giang Miểu càng nghĩ lại càng thấy giận sôi máu. Trên mạng xã hội, chỉ cần mười phút ngắn ngủi thôi cũng đã đủ để hàng trăm ngàn người nhìn thấy và chia sẻ rầm rộ rồi. Thế nhưng cô ta thừa hiểu lúc này việc cấp bách nhất là phải giải quyết dứt điểm vấn đề trước mắt, bèn vội vàng cúp máy rồi bấm số gọi ngay cho Giang Trạm để tường trình toàn bộ sự việc.
Giang Trạm nghe xong cũng không nói nhiều lời thừa thãi, chỉ buông đúng một câu dứt khoát: "Em đừng lo lắng quá, anh sẽ lập tức cho người đi xử lý êm đẹp ngay." rồi ngắt máy.
Giang Miểu trải qua năm phút đồng hồ dài đằng đẵng như cả thế kỷ ngồi ôm điện thoại làm mới trang liên tục. Năm phút sau, bài viết giật gân kia cuối cùng cũng biến mất khỏi bảng xếp hạng tìm kiếm. Thế nhưng việc một chủ đề đang nóng hổi bỗng nhiên bốc hơi một cách mờ ám và đột ngột như vậy lại càng kích thích trí tò mò muốn đào bới chân tướng của cộng đồng mạng dữ dội hơn bao giờ hết, đủ mọi giả thuyết và nghi vấn bắt đầu thi nhau mọc lên như nấm sau mưa:
【Ủa? Cái này là do Diệp tổng không muốn chuyện đời tư của mình bị đem ra bàn tán mổ xẻ sao?】
【Chắc là không phải đâu, hôm qua bài viết đồn thổi anh ấy sắp sửa kết hôn với Giang Miểu rầm rộ như thế mà có thấy động tĩnh gỡ bài gì đâu. Hôm nay bài viết về vị hôn thê chính thức mới xuất hiện được có mười phút đã bị tháo xuống sạch sành sanh rồi...】
【Có lẽ là do nhị tiểu thư nhà họ Đường không thích bị người ngoài đem ra bàn tán lung tung chăng? Dù sao người ta cũng đâu phải là người của giới showbiz.】
【Liệu có tồn tại một khả năng là... do Giang Miểu cảm thấy bẽ bàng nhục nhã nên đã bỏ tiền ra thuê người gỡ bài không nhỉ?】
...
Giang Miểu cắn chặt môi dưới đến mức rớm máu. Tình hình thế này rõ ràng là vẫn chưa ổn một chút nào. Cho dù bài viết gốc đã bị tháo xuống, nhưng cái chủ đề nhạy cảm này đã bị khơi mào lên rồi, nếu cứ tiếp tục để mặc cho nó phát triển thế này, thì cô ta sẽ thực sự bị người đời đóng đinh cái mác kẻ thứ ba chen chân phá hoại!
Trong các buổi phỏng vấn hay các buổi phát sóng trực tiếp sắp tới, cô ta chắc chắn sẽ không tài nào né tránh nổi những câu hỏi xoáy sâu vào chủ đề này.
Nếu như cô ta không lên tiếng thanh minh làm rõ, thì người ngoài sẽ coi đó là sự chột dạ ngầm thừa nhận. Còn nếu như cô ta đứng ra làm sáng tỏ, thì trong vòng vài năm tới, cô ta đừng hòng mơ tưởng tới việc có thể tạo ra bất cứ mối liên hệ tình cảm nào với Diệp Thù Yến nữa...
Cái con Đường Noãn chết tiệt này, quả thực là đã quá coi thường bản lĩnh của nó rồi!
Đầu óc Giang Miểu xoay chuyển với tốc độ chóng mặt, cô ta vừa toan nhấc máy gọi lại cho Đường Dịch thì chuông điện thoại của đối phương đã réo vang gọi tới trước: "Bài viết đã được gỡ xuống rồi đấy, mày cũng đừng có quá mức lo lắng làm gì."
Nghe giọng điệu của hắn ta, Giang Miểu liền gặng hỏi: "Anh đã có phương án giải quyết tiếp theo rồi sao?"
Đường Dịch cất giọng đầy tự tin: "Dù sao thì cái bí mật Đường Noãn là thiên kim giả mạo ngày hôm nay kiểu gì cũng sẽ bị phơi bày ra ánh sáng cho bàn dân thiên hạ thấy. Ba tao cùng Lâm Nguyệt Nga đã lên xe xuất phát tới nhà họ Diệp rồi, đợi sau khi màn kịch mừng thọ chính của lão thái thái kết thúc là sẽ công khai nói ra chuyện này ngay."
"Nếu như con ả đó đã bất nhân, thì đừng trách chúng ta bất nghĩa! Đợi sau khi mọi chuyện đã ngã ngũ ván đã đóng thuyền, chúng ta sẽ trực tiếp tung tin tức ra ngoài, nói rằng con ả đó đã giở trò lừa hôn suốt bao năm qua, và Diệp đại thiếu gia hiện tại đã chính thức hủy bỏ hôn ước!"
"Tới lúc đó chỉ cần khéo léo định hướng đám fan một chút, làm mờ đi cái mốc thời gian thực tế, biến câu chuyện thành: Đường Noãn mạo danh thiên kim tiểu thư thật để lừa hôn, bị nhà họ Diệp phát hiện và hủy hôn từ trước; sau đó hai người tụi mày mới bắt đầu nảy sinh tình cảm tốt đẹp với nhau. Đám fan cuồng kia tự khắc sẽ giúp mày hợp lý hóa toàn bộ câu chuyện một cách hoàn hảo nhất!"
Giang Miểu tức giận gắt lên: "Cái bức ảnh chụp chung đó rành rành là mới chụp vào sáng sớm ngày hôm nay! Anh coi cư dân mạng toàn là lũ ngu ngốc hết cả chắc?! Đường Noãn làm sao có thể chịu ngồi yên ngậm miệng không lên tiếng chứ?!"
"Nó có lên tiếng gào thét thì cũng phải có người thèm tin lời nó nói đã chứ!" Đường Dịch bật cười khằng khặc: "Mày bình tĩnh lại một chút đi, chuyện này xét cho cùng chưa chắc đã là một điều tồi tệ đâu."
Hắn ta phân tích với vẻ mặt nắm chắc phần thắng trong tay: "Kỳ thực chỉ cần Diệp đại thiếu gia vẫn giữ nguyên cái thái độ dửng dưng không thèm đếm xỉa tới mấy thứ tin đồn nhảm nhí này như trước đây, thì bức ảnh đó hoàn toàn có thể giải thích là ảnh chụp từ năm ngoái năm kia. Còn Đường Noãn vì chuyện thân thế giả mạo bị bại lộ nên mới bị hủy hôn, sau khi hay tin Diệp đại thiếu gia hiện tại đang một lòng yêu thương mày, nên mới sinh lòng ghen ghét đố kỵ, cố tình tung tin vu oan giá họa để bôi nhọ thanh danh của mày!"
Giang Miểu khẽ nhíu mày trầm ngâm suy tính. Đúng lúc ấy, từ phía sau lưng bỗng vang lên một giọng nữ trong trẻo nhưng ngập tràn sự mỉa mai, châm chọc: "Nhìn cái biểu cảm đắc ý kia của hai người kìa, chắc là đã tính toán xong xuôi xem làm thế nào để hắt trọn một chậu phân dơ bẩn lên đầu tôi rồi đúng không?"
Giang Miểu giật bắn mình quay phắt đầu lại, liền nhìn thấy Đường Noãn chẳng biết đã bước tới đứng sừng sững bên cạnh mình từ lúc nào, đang khoanh tay nhìn cô ta bằng ánh mắt châm biếm sâu cay.
Chạm phải ánh mắt sắc lạnh ấy, ngọn lửa giận dữ trong lòng Giang Miểu bùng lên dữ dội: "Đường Noãn, cớ sao cô lại phải làm ra cái trò hèn hạ này?!"
Đường Noãn thực sự bị cái thái độ ngậm máu phun người đầy vẻ danh chính ngôn thuận của cô ta làm cho tức cười: "Giang tiểu thư à, cái bộ dạng giả vờ làm người bị hại chịu nỗi oan ức thấu trời xanh này của cô là có ý gì thế hả?"
"Rõ ràng là do cái nhiệt độ lưu lượng của cô quá mức nóng bỏng, nên đám cư dân mạng mới nương theo dấu vết để đào bới lôi tôi ra ánh sáng. Bản thân tôi đây mới là kẻ vô duyên vô cớ gặp phải tai bay vạ gió đấy nhé!"
"Hơn nữa, chẳng qua cũng chỉ là một bức ảnh chụp bình thường thôi mà. Nó giống hệt như những bài báo trước đó tung hô cô với Diệp Thù Yến là công chúa với chàng kỵ sĩ, rồi bảo dì Đặng là mẹ chồng tương lai của cô vậy thôi..." Nói đến đây, cô khẽ nghiêng đầu đầy vẻ thắc mắc: "Cớ sao trước đây báo chí đưa tin về những thứ chuyện nhảm nhí thêu dệt ấy thì cô chẳng hề tỏ ra tức giận chút nào, đằng này giờ đây báo chí đưa tin đúng sự thật rành rành thì cô lại nổi trận lôi đình, giận dữ đến mức này cơ chứ?"
"Đường Noãn." Từ phía sau lưng bỗng truyền đến một giọng nói mang đậm vẻ cà lơ phất phơ, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự lạnh lẽo thấu xương.
Đường Noãn quay người lại, liền nhìn thấy Diệp Thù Thần chẳng biết đã lẳng lặng bám gót đi theo tới đây từ lúc nào. Giờ thì cô đã hoàn toàn thấu hiểu lý do vì sao ban nãy Giang Miểu lại vội vàng diễn cái bộ dạng giả vờ ngây thơ, thánh thiện yếu đuối rồi, hóa ra là vì có khán giả trung thành đang đứng xem kịch ở đằng sau lưng đây mà.
Đường Noãn căn bản chẳng thèm bận tâm tới sự hiện diện của Diệp Thù Thần, cô vẫn tiếp tục quay sang nói với Giang Miểu: "Để tôi đoán thử xem cô với thằng Đường Dịch kia vừa mới bàn mưu tính kế những gì nhé."
"Ngày hôm nay nhân cơ hội này tung cái tin tôi là thiên kim giả mạo ra ngoài, bấy nhiêu đó cũng đủ để dư luận sôi sục bàn tán suốt mấy ngày trời rồi. Cái thứ kịch bản cẩu huyết này so với màn nhận tổ quy tông của cô chắc chắn chỉ có hấp dẫn hơn chứ tuyệt đối không hề thua kém. Sau đó, trong khoảng thời gian này các người sẽ tích cực thúc đẩy nhà họ Diệp hủy bỏ hôn ước với tôi. Đợi tới khi tôi chính thức bị đá văng ra khỏi cửa thì sẽ lập tức cho lều báo tung tin tức ra trước, vừa khéo cái vụ tráo đổi thiên kim của tôi cũng bị đẩy lên tới đỉnh điểm cao trào. Tin hủy hôn vừa được tung ra, cái tội danh mạo danh lừa hôn cũng đủ để cư dân mạng dùng nước bọt dìm chết tôi rồi. Tới lúc đó, cho dù tôi có nhảy dựng lên để thanh minh chân tướng sự thật thì cũng chẳng còn ai thèm tin lời tôi nói nữa. Người đời sẽ chỉ biết gửi lời chúc phúc cho mối tình đẹp như mơ của cô và Diệp Thù Yến, còn cái nhân vật nữ phụ phản diện độc ác là tôi đây sẽ thân bại danh liệt, vĩnh viễn không bao giờ có thể ngóc đầu lên quấy rầy hạnh phúc của hai người được nữa."
Cô đưa mắt nhìn sắc mặt ngày càng trở nên khó coi đến thảm hại của Giang Miểu, khẽ nghiêng đầu nở một nụ cười ranh mãnh: "Làm ơn đi mà Giang tiểu thư ơi, cái tài năng làm truyền thông marketing của Quý Vân nhà tôi nó vượt xa cái thằng bất tài Đường Dịch kia cả vạn dặm đấy nhé. Cô thực sự ngây thơ nghĩ rằng chúng tôi sẽ không chuẩn bị sẵn những phương án đối phó hoàn hảo hay sao?"
Có lẽ do từ trước tới nay Giang Miểu chưa từng một lần thực sự đặt Đường Noãn vào mắt, nên cú phản đòn bất thình lình và chuẩn xác đến từng milimet này của cô đã khiến cho Giang Miểu phải giật mình cảnh giác tột độ. Trong một thoáng chốc, cô ta bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ rằng sự việc liệu có xảy ra những biến cố khôn lường mà bản thân không thể gánh vác nổi hay không. Đứng trước tình thế này, cô ta cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải trưng ra bộ mặt vừa tủi thân lại vừa phẫn uất nhìn Đường Noãn: "Rốt cuộc... rốt cuộc là cô muốn cái gì ở tôi?!"
Cái tư thế của một người bị hại chịu muôn vàn uất ức này quả thực được cô ta diễn xuất tới mức lô hỏa thuần thanh, vô cùng thành thạo.
Dĩ nhiên, người xem kịch bên cạnh cũng phối hợp vô cùng nhiệt tình. Diệp Thù Thần hai tay đút hờ vào túi quần, thong thả sải bước tiến lại đứng chắn ngay bên cạnh Giang Miểu trong tư thế của một người hùng bảo vệ mỹ nhân. Anh ta nhìn Đường Noãn bằng ánh mắt mỉa mai, châm biếm: "Tôi cứ thắc mắc mãi cớ sao từ nãy tới giờ cô cứ im thin thít không hề có chút động tĩnh gì, cứ ngỡ là cô còn biết giữ chút thể diện liêm sỉ cho bản thân, hóa ra là đang ủ mưu chờ đợi ở cái nước cờ bẩn thỉu này."
"Không đạt được thì tìm mọi cách để hủy hoại, thủ đoạn của cô cũng tàn độc và thâm hiểm gớm nhỉ." Diệp Thù Thần khẽ cười khẩy một tiếng đầy lạnh lùng: "Cô nghĩ rằng sau khi anh trai tôi biết rõ toàn bộ chân tướng của trò bẩn này, anh ấy sẽ chịu tha thứ cho cô sao?"
Đường Noãn ngước mắt nhìn gương mặt tuấn tú ngời ngời của Diệp Thù Thần. Giờ thì cô đã hoàn toàn hiểu rõ lý do vì sao ngày trước khi biết anh ta là nam chính định mệnh của cuốn sách, cô lại cảm thấy hoang đường và không thể tin nổi đến thế. Có lẽ cái dáng vẻ bất chấp tất cả để đứng ra bảo vệ Giang Miểu của anh ta đối với riêng bản thân cô ta thì trông vô cùng phong độ và lãng tử thật đấy, nhưng cái thói đời mù quáng, thị phi bất phân này của anh ta thực sự vô cùng rẻ rách và chẳng ra cái thể thống gì.
"Rốt cuộc là ai đang muốn hủy hoại ai hả? Diệp nhị, ngay từ giây phút tôi bước chân vào cái nhà này, anh đã năm lần bảy lượt liên tục nhắm mũi dùi công kích vào tôi rồi đấy nhé." Đường Noãn bật cười đầy giễu cợt: "Cho dù anh có thực sự xót xa cho Giang tiểu thư, muốn tìm mọi cách để tác hợp cho cô ta với anh trai của anh đi chăng nữa, thì cái quyền quyết định tối cao nó nằm trọn trong tay anh trai anh cơ mà! Anh suốt ngày nhắm vào một người phụ nữ yếu thế như tôi thì có ích lợi gì chứ?"
"Bắt ép anh trai anh phải gật đầu cưới cô ta chẳng phải mới là phương án vạn phần chắc chắn hay sao? Cớ sao đứng trước mặt anh ấy, anh đến một câu rắm cũng chẳng dám ho he mở mồm thốt ra thế hả?" Đường Noãn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn thẳng vào mặt anh ta: "Có phải là anh cảm thấy tôi không có người nhà đứng sau lưng làm chỗ dựa, lại sắp sửa bị người ta tống cổ hủy hôn, nên anh có thể tùy tiện giẫm đạp tôi dưới chân để thị uy, phô trương bản lĩnh đàn ông của mình có đúng không?"
"Nói trắng ra thì anh cũng chỉ là một kẻ ỷ thế hiếp người, một tên hèn nhát nhu nhược mà thôi!"
"Cô!" Diệp Thù Thần tức đến mức nghẹn họng, không thốt nên lời.
Đường Noãn lạnh lùng tiếp lời: "Tôi cái gì mà tôi? Thích đi mách lẻo với anh trai anh thì cứ việc đi mà mách, tôi đây kiên quyết không thèm ngăn cản đâu! Có giỏi thì anh cứ đi mà ép đầu anh trai anh ấy!" Nói đến đây, ánh mắt cô khẽ quét qua Giang Miểu một cái rồi cười khẩy: "Mấy người ngây thơ tưởng rằng chỉ cần tôi bị hủy hôn là cái cô Giang Miểu này có thể danh chính ngôn thuận thượng vị leo lên làm dâu nhà họ Diệp được chắc?"
"Chậc chậc, tôi đã nói từ sớm rồi, năm xưa tôi với Diệp Thù Yến đính hôn với nhau, cái chỗ dựa của tôi căn bản đâu phải là nhà họ Đường!"
Diệp Thù Thần tức quá hóa cười, mỉa mai đáp trả: "Cô định mở mồm bảo cái chỗ dựa đó không phải là nhà họ Đường, mà là chính bản thân cô chắc?"
Đường Noãn dõng dạc tuyên bố: "Dựa vào mẹ của anh đấy!"
Diệp Thù Thần thình lình nghe thấy cô buông lời chửi thề xúc phạm mẹ mình, ngọn lửa giận dữ lập tức bùng lên dữ dội. Nào ngờ ngay giây tiếp theo liền thấy Đường Noãn nghiêng đầu cười hì hì đầy tinh quái: "Chính là tôi dựa vào mẹ của anh để đường đường chính chính trở thành chị dâu trưởng tương lai của anh đấy nhé!" Cô tự hào hất cao cằm lên: "Bát tự của tôi vượng phu ích tử cực kỳ!"
Diệp Thù Thần: "..."
"Được rồi," Đường Noãn thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Mấy người thích tung tin đồn nhảm nhí gì lên báo chí thì cứ việc tự nhiên mà tung, tới lúc xe lật tanh bành thì đừng có trách tôi không mở miệng nhắc nhở trước đấy nhé."
"À, suýt nữa thì quên mất!" Cô vừa quay người toan bước đi bỗng sực nhớ ra điều gì, bèn quay đầu lại nhìn hai người bọn họ, nhắc nhở: "Muốn ép tôi phải hủy bỏ hôn ước, thì thay vì tốn công vô ích ở chỗ tôi, chi bằng các người hãy dồn hết toàn bộ tâm tư sức lực mà đối phó với Thù Yến ca đi kìa. Bằng không các người có dày công giở trò với tôi cho đã đời, mà đến phút cuối Thù Yến ca kiên quyết không đồng ý hủy hôn..." Cô đưa hai bàn tay ra vỗ bôm bốp vào nhau rồi xòe rộng ra, làm một bộ dạng vô cùng tiếc nuối: "Thì chẳng phải tất cả những trò mèo của các người đều hóa thành công dã tràng, giỏ tre múc nước hay sao?"
Cô ngẫm nghĩ một chút, liền rút điện thoại ra bấm mở tính năng ghi âm, dõng dạc nói thẳng vào micro: "Chỉ cần Diệp Thù Yến đích thân mở miệng nói hai chữ từ hôn, thì Đường Noãn tôi đây xin thề sẽ lập tức cuốn gói dứt áo ra đi, tuyệt đối không bao giờ dây dưa nửa lời!"
"Đoạn ghi âm này xin làm bằng chứng sống, hai người cố gắng lên nhé!"
Tốt nhất là ngay trong ngày hôm nay các người có thể làm cho anh ta mở miệng hủy hôn luôn đi, để bà đây còn kịp ôm trọn khoản tiền bồi thường thanh xuân kếch xù mà tung tăng bay nhảy, tìm lại cuộc sống tự do tự tại!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.