Nghe Thấy Em Nói Dối › Chương 16
Chương 16: Chiếc Nhẫn Đính Hôn
Chương 16· 10.216 từMiễn phí
Chương 16: Chiếc Nhẫn Đính Hôn
Tại một câu lạc bộ cao cấp tọa lạc ở phía đông thành phố, Giang Miểu đang cùng mấy cô bạn thân thiết tụ tập chuyện trò.
Trong lúc trò chuyện, có người mở miệng hỏi về vụ việc của Đường Noãn: "... Cái người phụ nữ kia đã chịu lên tiếng xin lỗi chưa? Không phải là vẫn đang giả câm giả điếc đấy chứ?"
Giang Miểu khẽ lắc đầu, thở dài một hơi não nề: "Thôi cũng chẳng sao đâu, giờ xảy ra chuyện tày đình thế này, chắc hẳn trong lòng cô ấy cũng đang rối như tơ vò, mình cũng chẳng muốn so đo tính toán làm gì nữa."
"Dẫu sao thì mấy ngày nay cũng thực sự cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã đứng ra đòi lại công bằng cho mình."
Giả Tú Nghiên, cô bạn thân thiết nhất từ thời cấp ba của Giang Miểu lập tức lên tiếng: "Cảm ơn cái gì mà cảm ơn chứ, đây chẳng phải là những việc tụi mình nên làm hay sao."
Một cô bạn khác ngồi bên cạnh bĩu môi khinh bỉ: "Theo ý tớ thì việc quái gì mà không so đo với cô ta chứ? Cứ kẻ yếu là tự cho mình cái quyền có lý à? Cô ta không phải con gái ruột của nhà họ Đường thì có quyền tùy tiện đi làm chuyện xằng bậy chắc?"
"Giang Miểu à, cậu đúng là lúc nào cũng quá đỗi mềm lòng. Làm sai chuyện thì bắt buộc phải mở miệng xin lỗi đàng hoàng, đó là nguyên tắc!"
Giang Miểu nhẹ giọng đáp: "Cũng không hẳn là mềm lòng đâu, chỉ là mình cảm thấy nếu như những lời đồn thổi ngoài kia là sự thật, thì kết cục của cô ấy e rằng cũng chẳng mấy tốt đẹp gì, mình việc gì phải nhẫn tâm giẫm thêm một chân vào làm gì nữa."
Có người nghe vậy liền giơ ngón tay cái lên tán thưởng: "Không hổ danh là Giang Miểu của chúng ta, khí độ rộng lượng bao la thật đấy."
Giả Tú Nghiên tiếp lời: "Cũng đúng, nói cho cùng thì cái loại người như cô ta, sớm muộn gì cũng tự mình tìm đường chết mà thôi."
"Năm xưa nếu không phải nhờ cô ta giở đủ mọi thủ đoạn hèn hạ để leo lên được vị trí vị hôn thê của Diệp đại thiếu gia, thì làm sao có cửa bước chân vào cái vòng tròn thượng lưu này của chúng ta? Mà không bước chân vào được cái giới này thì đã chẳng đụng mặt Giang Miểu, không gặp gỡ Giang Miểu thì cũng đâu có phát hiện ra sự tồn tại của Đường Tinh, nói không chừng bây giờ vẫn đang yên ổn ngồi vững trên cái ghế nhị tiểu thư nhà họ Đường ấy chứ."
"Còn bây giờ ấy à," Giả Tú Nghiên cười khẩy một tiếng đầy châm chọc: "Cũng chẳng biết cái thói quen tiêu tiền như nước của cô ta liệu có thể thích nghi nổi với cuộc sống bần hàn của một kẻ áo vải bần dân hay không nữa đây."
Một cô nàng khác hùa vào: "Thế nên người xưa mới có câu 'đức không xứng với vị, ắt sẽ rước họa vào thân', không có bản lĩnh mà cứ cố trèo cao thì rốt cuộc cũng chẳng phải là chuyện tốt lành gì."
"Đúng rồi, bên phía Diệp đại thiếu gia nói thế nào rồi?" Giả Tú Nghiên quay sang hỏi Giang Miểu: "Bất luận năm xưa Đường Noãn đã giở trò gì, nếu đã là chuyện liên hôn gia tộc, cô ta căn bản đâu phải là tiểu thư ruột thịt của nhà họ Đường, cuộc hôn nhân này nhìn kiểu gì cũng bắt buộc phải hủy bỏ thôi đúng không?"
Giang Miểu khẽ lắc đầu, nở một nụ cười cay đắng chua xót: "Mình với anh ấy... làm gì có liên lạc gì đâu. Dẫu sao thì hiện tại bên cạnh anh ấy cũng đã có vị hôn thê rồi, mình... ngay cả cái tư cách để đứng ra theo đuổi lại anh ấy từ đầu cũng chẳng có..."
Giả Tú Nghiên vươn tay ôm lấy vai cô bạn, dịu dàng an ủi: "Cậu đừng có nản lòng thoái chí vội như thế. Năm xưa Diệp đại thiếu gia đính hôn với Đường Noãn vốn dĩ là bị người ta ép buộc vào thế chân tường thôi mà. Kỳ thực cho dù cậu không quay trở về, tụi mình cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng Diệp đại thiếu gia sẽ chịu cưới cái cô ả đó về làm vợ."
Một người khác chêm lời: "Chứ còn gì nữa! Hồi đó chuyện bên gia đình ông ngoại Diệp đại thiếu gia vẫn chưa được giải quyết êm xuôi, Diệp lão gia tử thì lại lâm trọng bệnh ngàn cân treo sợi tóc. Ba của anh ấy thì một mực thiên vị đứa con riêng Diệp nhị, bà mẹ kế kia thì lại không an phận thủ thường, lúc nào cũng nhăm nhe giở trò. Diệp lão gia tử vì quá sốt ruột muốn sắp xếp cho Diệp đại thiếu gia một mối hôn sự có thế lực vững vàng để làm chỗ dựa, kết quả là sức cùng lực kiệt, bị bà mẹ kế kia thừa cơ đục nước béo cò, cấu kết với Diệp lão thái thái giở trò sau lưng."
"Một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối đàng hoàng, qua miệng lưỡi của hai người họ lại biến tướng thành chuyện xung hỷ cưới chạy tang, rồi còn bày đặt đi xem bát tự tử vi xem có vượng phu ích tử hay không nữa chứ. Con gái cưng nhà lành quyền quý ai mà chịu nổi cái nỗi sỉ nhục ấm ức ấy."
"Diệp đại thiếu gia khi ấy vừa mới từ nước ngoài gấp gáp bay về, ngày đêm túc trực bên giường bệnh chăm sóc Diệp lão gia tử. Mối hôn sự kia từ đầu đến cuối đều do một tay bà mẹ kế cùng Diệp lão thái thái tự tung tự tác sắp đặt. Kết quả đến lúc Diệp lão gia tử hay tin thì đã trót định đoạt xong xuôi với nhà họ Đường rồi, cụ tức giận đến mức bệnh tình trở nặng nguy kịch suýt không qua khỏi."
"Việc đầu tiên sau khi cụ được cấp cứu hồi sinh chính là lập tức cho luật sư sửa đổi di chúc, đem toàn bộ quyền thừa kế sản nghiệp để lại hết cho một mình Diệp đại thiếu gia."
"Lúc này đám người còn lại trong nhà họ Diệp mới ngã ngửa mắt tròn mắt dẹt, nhưng ván đã đóng thuyền thì làm sao cứu vãn kịp nữa," người nọ cười lớn: "Tớ cảm thấy ngần ấy năm qua Diệp đại thiếu gia sở dĩ không thèm hủy bỏ hôn ước, chẳng qua cũng chỉ là muốn dùng cái cô Đường Noãn kia để làm cho đám người đó ghê tởm, tức chết đi được mà thôi."
"Chuẩn không cần chỉnh luôn!" Giả Tú Nghiên sực nhớ ra điều gì, không kìm được liền đưa tay che miệng cười ngặt nghẽo: "Ngay cả Diệp lão thái thái —— người năm xưa từng vừa mắt cô ta nhất, giờ đây cũng ghét cay ghét đắng cô ta ra mặt."
"Cái con ngốc Đường Noãn đó, cứ đinh ninh rằng bản thân được chọn là nhờ lão thái thái tin vào bát tự phong thủy, nên lại ngây thơ nghĩ rằng bà cụ mê tín dị đoan huyền học. Năm nào đi tặng quà mừng cũng toàn đem mấy cái thứ bùa bình an đã khai quang với gương bát quái trừ tà tới biếu, đúng là làm cho người ta cười đến rụng cả răng."
Lời vừa dứt, cả đám liền cười ồ lên thích thú. Có người bồi thêm: "Đến cả tớ còn biết rõ mười mươi Diệp lão thái thái chỉ mê mẩn vàng nạm ngọc thôi đấy."
"Thế nên mới nói, chỉ cần bên nhà họ Đường chính thức xác nhận chuyện tráo đổi con cái, Diệp lão thái thái chắc chắn sẽ là người đầu tiên nhảy dựng lên đòi hủy hôn cho bằng được." Nói đến đây, cô ta hạ thấp giọng thì thầm: "Bởi vì cái mối hôn sự hoang đường đã chọn cho Diệp đại thiếu gia năm xưa, bà cụ bị người ta chỉ trích, đâm sau lưng không biết bao nhiêu lần rồi."
"Đặc biệt là bây giờ khi Diệp Thù Yến đã danh chính ngôn thuận trở thành người thừa kế duy nhất của tập đoàn, lão thái thái đương nhiên cũng mong muốn anh ấy có một tương lai rạng rỡ," Giả Tú Nghiên nở nụ cười đầy ẩn ý sâu xa: "Anh ấy có tiền đồ xán lạn thì Diệp thị mới có thể kiếm được bộn tiền chia cho bà cụ chứ, phải không nào?"
Mấy người còn lại đều lộ ra vẻ mặt ngầm hiểu mà không cần nói ra miệng. Bỗng có người tò mò cất tiếng hỏi: "Mà nhắc mới nhớ, chỉ là một tờ giấy xét nghiệm ADN thôi mà, sao ngần ấy thời gian rồi vẫn chưa thấy công bố kết quả chính thức thế nhỉ?"
Giang Miểu điềm đạm đáp: "Chuyện này dù sao cũng không phải là chuyện nhỏ, huống hồ đó lại là chuyện nội bộ của nhà người ta, mình xưa nay cũng chẳng buồn để tâm theo dõi làm gì."
"Thực sự là quá đỗi nể phục cái tâm tính thanh cao này của cậu đấy! Đổi lại là tớ á, cho dù không thèm nhúng tay vào giúp một tay, thì tớ cũng nhất định phải theo dõi sát sao từng giây từng phút cho bõ ghét."
Giả Tú Nghiên ôm chầm lấy Giang Miểu hết lời tán dương: "Đây chính là người phụ nữ duy nhất có thể làm cho Diệp đại thiếu gia rung động đấy nhé, làm sao có thể đánh đồng với đám phàm phu tục tử như tụi mình được chứ!"
Cả đám lại được phen cười vang. Giả Tú Nghiên nói tiếp: "Có điều thật thì vẫn là thật, giả thì chẳng thể nào hóa thành thật được. Vụ này chắc chắn là do tên Đường Dịch kia đứng sau thúc đẩy rồi. Cái tên đó hận Đường Noãn tận xương tủy, tớ dám cá là hắn ta đang ủ mưu muốn đợi tới ngày mốt, ngay giữa buổi tiệc mừng thọ của Diệp lão thái thái mới tung bằng chứng ra để khiến cho Đường Noãn phải bẽ bàng nhục nhã trước mặt bàn dân thiên hạ đấy."
"Thế thì ngày mốt chẳng phải sẽ có một màn kịch hay ho náo nhiệt lắm sao?"
Đôi mắt của cả đám đều ánh lên vẻ hào hứng, mong chờ.
Tuy nhiên cũng có người thoáng tỏ ra lo ngại: "Nhưng mà phải hứng chịu những cú sốc liên tiếp giáng xuống đầu thế này, liệu có dồn Đường Noãn vào đường cùng khiến cô ta phát điên lên không nhỉ? Tính tình cái cô nàng đó ngày thường vốn dĩ cũng chẳng phải dạng vừa đâu, ngộ nhỡ đến lúc đó chó cùng rứt giậu làm liều thì sao?"
Giả Tú Nghiên bĩu môi chẳng thèm bận tâm: "Chó cùng rứt giậu thì cũng phải có cái bản lĩnh nhảy lên được bờ rào đã chứ! Trước kia chẳng qua là cô ta ỷ vào cái bóng của Diệp đại thiếu gia để giả vờ làm chó ngao Tây Tạng hung dữ thôi, chứ giờ đây đã hiện nguyên hình là một con chó cỏ bần hàn rồi, có cố nhảy nhót đến mấy thì cũng chỉ hoài công vô ích mà thôi."
Lời cô ta vừa dứt thì cánh cửa phòng bao bỗng bật mở, Kim Vấn Hạ hớt hải thở không ra hơi chạy xộc vào trong: "Chị Miểu, nguy to rồi!"
Cô ta vội vàng thuật lại toàn bộ nội dung cuộc điện thoại căng thẳng giữa Đường Dịch và Đường Noãn lúc nãy, giọng điệu sốt sắng hoảng loạn: "Cô ta rõ ràng là đang toan tính muốn gạo nấu thành cơm đấy ạ! Ngộ nhỡ tối nay hai người bọn họ thực sự xảy ra chuyện gì... thì chúng ta phải làm sao bây giờ?!"
"Không đâu, Diệp Thù Yến tuyệt đối không phải là hạng người buông thả như vậy." Giang Miểu tuy ngoài miệng thì cất lời trấn an mọi người, nhưng bàn tay đang đặt trên đùi đã bất giác siết chặt, cả người đứng ngồi không yên.
Có người thắc mắc: "Cái con nhỏ đó chắc chỉ đang mạnh miệng làm bộ làm tịch thế thôi chứ gì? Cô ta làm ra những chuyện đồi bại độc ác như thế, Diệp đại thiếu gia làm sao có thể thèm gần gũi với cô ta được."
Kim Vấn Hạ tức tối gắt lên: "Mọi người không biết đâu, cái con Đường Noãn đó quỷ quyệt và giảo hoạt dã man!" Nói đoạn, cô ta liền đem toàn bộ diễn biến hôm đụng độ ở căn hộ ra kể lại rành rọt một lượt.
"Hôm đó tụi em vốn dĩ muốn vạch trần bộ mặt thật của cô ta cho Diệp đại ca thấy rõ, nào ngờ cô ta lại trơ trẽn chơi trò gắp lửa bỏ tay người! Mà Diệp đại ca cũng thật là kỳ lạ, thế mà lại công khai đứng ra che chở bao bọc cho cô ta! Nếu không phải vì như thế thì việc gì tụi em phải nhọc công nhờ vả mọi người khuấy động dư luận để đòi lại công bằng chứ!"
Mọi người đưa mắt nhìn nhau đầy ngơ ngác. Trước giờ bọn họ cứ đinh ninh Kim Vấn Hạ hô hào mọi người lan truyền tin tức là để trừng phạt, dạy cho Đường Noãn một bài học nhớ đời, khiến cô ta không dám ngẩng mặt lên nhìn ai trong giới thượng lưu. Nào ngờ sự thật lại là do Diệp đại thiếu gia căn bản không tin lời Giang Miểu, nên cô em họ này mới phải dùng tới hạ sách này sao?
Kim Vấn Hạ hoàn toàn không để ý tới những biến đổi kỳ lạ trên nét mặt của mọi người, chỉ sốt ruột giậm chân: "Bây giờ cô ta đã rơi vào ngõ cụt không còn đường lui rồi, vạn nhất cô ta đánh liều chơi ván bài được ăn cả ngã về không thì..."
Bờ môi dưới của Giang Miểu bị cắn chặt đến mức rớm máu.
"Chắc là không thể nào đâu," Giả Tú Nghiên lên tiếng xua tan không khí căng thẳng: "Cả cái giới này ai mà chẳng biết Diệp đại thiếu gia xưa nay là người cực kỳ bài xích và ghê tởm những mối quan hệ nam nữ thiếu trách nhiệm. Nếu như không xác định chắc chắn sẽ cưới Đường Noãn về làm vợ, anh ấy tuyệt đối sẽ không bao giờ chạm vào một sợi tóc của cô ta đâu."
Những người khác cũng vội vàng hùa theo an ủi:
"Tớ thấy con nhỏ đó chẳng qua là cùng đường bí lối nên cố gồng lên mạnh miệng để chọc tức cho cậu sốt ruột đấy thôi."
"Đúng đấy, các cậu thử ngẫm lại mà xem, trước đây có bao giờ thấy Diệp đại thiếu gia ra mặt bênh vực bảo vệ Đường Noãn nhiệt tình đến thế đâu? Vừa hay Giang Miểu vừa mới trở về nước là anh ấy liền bắt đầu bày đủ trò cưng chiều đối xử tốt với cô ta, cái này rõ ràng là đang cố tình làm thế để chọc tức Giang Miểu mà thôi."
Tảng đá đè nặng trong lòng Giang Miểu cuối cùng cũng được dỡ bỏ phần nào, cô ta khẽ buông một tiếng thở dài đơn côi: "Năm xưa là do mình có lỗi với anh ấy trước, ngay vào thời điểm anh ấy chật vật khó khăn nhất lại nhẫn tâm đâm thêm cho anh ấy một nhát dao chí mạng, bây giờ anh ấy có giận hờn oán trách mình thì cũng là lẽ đương nhiên."
"Còn biết giận hờn, còn biết oán hận, thì mới chứng minh được rằng sâu thẳm trong lòng người ta vẫn còn khắc sâu hình bóng của cậu chứ! Bằng không thì việc gì anh ấy phải bận tâm xem cậu nghĩ gì làm gì."
Nơi đáy mắt Giang Miểu bỗng bừng sáng lên một tia hy vọng lấp lánh.
Thế nhưng Kim Vấn Hạ thì vẫn cảm thấy ấm ức nghẹn họng không chịu nổi: "Thế nhưng rốt cuộc tới khi nào thì Diệp đại ca mới chịu nguôi giận đây?"
"Mọi người không biết cái con Đường Noãn đó lúc nãy lên mặt đắc ý đến mức nào đâu! Cô ta còn trơ trẽn thách thức bảo có giỏi thì để chị tôi thử nhảy xuống nước thêm một lần nữa xem lúc nguy hiểm Diệp đại ca sẽ chọn cứu ai, rõ ràng là đang cố tình châm chọc chuyện lần trước!"
Càng nghĩ cô ta lại càng thấy giận sôi máu: "Em còn nghe loáng thoáng thấy cô ta dặn dò người làm chuẩn bị rượu vang nữa kìa! Vạn nhất ngày mai Diệp đại ca đi công tác về mệt mỏi, cô ta chuốc rượu cho say rồi giở trò 'rượu say loạn tính' thì..."
Vừa lúc ấy, Giang Trạm từ ngoài bước vào, nghe loáng thoáng được câu chuyện bèn đưa tay gõ nhẹ lên trán cô em họ một cái: "Cái đầu óc non nớt của con gái con lứa mà suốt ngày chứa chấp toàn những thứ nhảm nhí vớ vẩn gì thế không biết."
"Mấy đứa tụi em đừng có mà coi thường bản lĩnh của Diệp Thù Yến. Năm xưa số lượng đàn bà con gái điên cuồng muốn nhào vào lòng Diệp Thù Yến nhiều không đếm xuể, có những kẻ vì mưu cầu vinh hoa phú quý mà thủ đoạn chiêu trò tàn độc, hoang dã cỡ nào cũng dám đem ra dùng."
"Có một lần nọ Diệp Thù Yến từng bị người ta gài bẫy hạ thuốc kích dục cực mạnh, nghe nói lúc đó thần trí anh ta đã hoàn toàn mơ hồ mê man, vậy mà vẫn kiên quyết không thèm động vào ả đàn bà kia lấy một ngón tay, ngay cả dịch vụ giải tỏa đặc biệt cũng dứt khoát từ chối. Sau đó anh ta phải vào viện nằm cấp cứu suốt hai ngày trời, nghe đâu phải tĩnh dưỡng điều trị mất mấy tháng ròng rã mới hồi phục lại thể trạng ban đầu đấy."
Giang Trạm khi nhắc tới chuyện này quả thực mang theo sự khâm phục từ tận đáy lòng. Nếu không phải như vậy thì làm sao Diệp Thù Yến có thể trở thành đối tượng liên hôn đệ nhất trong mắt toàn bộ các gia tộc quyền quý cho được? Năng lực thương trường xuất chúng đã đành, bản thân lại luôn giữ mình trong sạch, làm việc gì cũng nghiêm túc và có trách nhiệm đến cùng. Thế nên dù xét trên bất cứ phương diện nào, Diệp Thù Yến cũng tuyệt đối là bến đỗ hoàn hảo nhất cho Giang Miểu.
"Đúng vậy, chuyện này tớ cũng từng nghe qua rồi," Giả Tú Nghiên chêm lời: "Huống hồ ai mà chẳng biết Diệp đại thiếu gia khi ở bên ngoài không bao giờ đụng vào ly rượu do người khác đưa tới, cho dù có tụ tập giao lưu với bạn bè thân thiết thì cũng tuyệt đối không bao giờ để bản thân uống say mèm... Cái mưu đồ cỏn con kia của Đường Noãn, Diệp đại thiếu gia chắc chắn thừa sức nhìn thấu tim đen."
"Cô ta đúng là nực cười thật đấy, cứ tưởng Diệp đại thiếu gia cũng cùng một giuộc với cái lũ công tử ăn chơi trác táng mà cô ta hay đàn đúm chắc?"
"Lại còn bày đặt rượu say loạn tính nữa chứ, cái đó chẳng qua chỉ là mấy trò viện cớ vụng về của cánh đàn ông mà thôi. Đối với một người bản lĩnh như Diệp đại thiếu gia, đối diện với một kẻ tâm địa bất chính như cô ta thì có khi càng uống lại càng thêm tỉnh táo ấy chứ," Giả Tú Nghiên nháy mắt trêu chọc: "Nhưng nếu như người ngồi đối diện mà đổi thành Giang Miểu nhà chúng ta, thì e rằng chỉ cần nhấp một ngụm là đã say nghiêng ngả rồi."
Trái tim Giang Miểu khẽ đập lỗi một nhịp, vô thức rũ mi mắt xuống ngượng ngùng.
Giang Trạm cứ ngỡ cô em gái vẫn còn đang canh cánh lo âu trong lòng, bèn mỉm cười trấn an: "Yên tâm đi em gái, cái cô Đường Noãn kia hiện tại chẳng qua chỉ đang giãy giụa trước khi chết mà thôi. Ngày mai Thù Yến tuyệt đối không có cơ hội quay về căn hộ chung cư đó đâu."
Giang Miểu mừng rỡ ngẩng phắt đầu nhìn anh trai.
Giang Trạm lắc lắc chiếc điện thoại trên tay: "Dì Đặng sáng mai sẽ đáp máy bay về nước, mẹ đã dặn em sáng mai cùng mẹ ra sân bay đón dì ấy rồi đấy. Dì Đặng dạo này nhắc tới em suốt, nhớ em nhiều lắm."
Đặng Quỳnh —— mẹ ruột của Diệp Thù Yến, một nữ họa sĩ danh tiếng xuất thân từ gia đình cán bộ cao cấp. Từ đầu năm đến giờ bà luôn bận rộn tổ chức các buổi triển lãm tranh lưu động ở nước ngoài, thế nên hôm sinh nhật của Giang Miểu mới không kịp bay về tham dự.
Giả Tú Nghiên dùng cùi chỏ huých nhẹ vào người Giang Miểu, cười trêu: "Dì Đặng trở về, Diệp đại thiếu gia kiểu gì mà chẳng phải đích thân ra sân bay đón mẹ chứ?"
Cả đám người lại rộ lên những tiếng cười phụ họa giòn giã. Kim Vấn Hạ vỗ tay bôm bốp: "Chuẩn luôn! Dì Đặng về nước rồi thì Diệp đại ca chắc chắn phải dành trọn thời gian ở bên cạnh chăm sóc dì ấy chứ!"
"Người ta vẫn thường bảo con gái lấy chồng đâu chỉ gả cho một mình người đàn ông đó, việc được mẹ chồng yêu thương quý mến đôi khi còn quan trọng hơn cả việc được người đàn ông yêu thích nữa kìa..."
"Tuổi còn nhỏ tí teo mà cái gì cũng tỏ ra hiểu biết gớm nhỉ," Giang Trạm đưa tay gõ nhẹ vào đầu cô bé một cái. Kim Vấn Hạ liền le lưỡi tinh nghịch: "Thì sự thật vốn dĩ rành rành ra đó mà..."
Khóe môi Giang Miểu bất giác khẽ cong lên một nụ cười mãn nguyện, ngọt ngào.
...
Tại căn hộ cao cấp Đỉnh Mây, Đường Noãn đang cẩn thận dùng một tấm vải lụa màu vàng cung đình để bọc gói món quà mừng thọ. Đúng lúc ấy chuông điện thoại của Quý Vân gọi tới, giọng điệu bên kia tràn ngập sự sốt ruột và tức giận: "Cậu không ra sân bay đón Diệp đại thiếu gia à?"
Đường Noãn thong thả đáp: "Mẹ anh ấy hôm nay cũng bay về Yến Thị, giờ hạ cánh của hai mẹ con gần như trùng khớp với nhau. Anh ấy nhắn tin bảo sẽ cùng mẹ về thẳng bên nhà ông ngoại luôn rồi. Cậu cũng thừa biết đấy thôi, Đặng phu nhân vốn dĩ chẳng ưa gì tớ, tớ việc gì phải vác mặt ra đó chen chân vào xem náo nhiệt làm gì. Mà có chuyện gì thế?"
Quý Vân cười khẩy một tiếng đầy mỉa mai: "Ừ, không ưa cậu, nhưng lại cưng chiều Giang Miểu như trứng mỏng đấy! Giang công chúa nhà người ta lại sắp sửa thâu tóm thêm một vị trí hot search nữa rồi kia kìa. Tớ vừa gửi riêng cho cậu một cái đường link đấy, mở ra mà xem đi."
"Lúc Diệp Thù Yến gọi điện cho cậu, anh ta có đả động nửa lời tới chuyện hủy hôn không?"
"Không có, dẫu sao thì mọi chuyện cũng đã ngã ngũ chính thức đâu." Đường Noãn vừa thản nhiên nói vừa mở ứng dụng WeChat ra. Tin nhắn dồn dập nhảy loạn xạ một hồi lâu mới chịu dừng lại. Đường Noãn hoàn toàn phớt lờ những lời thăm hỏi hóng hớt hay những câu chửi rủa mạt sát vô bổ kia, chỉ bấm mở đường link mà Quý Vân vừa gửi sang.
Tiêu đề bài báo đập ngay vào mắt: [Công chúa Giang Miểu rạng rỡ xuất hiện tại sân bay đón tiếp một quý bà quyền lực bí ẩn, nghi vấn ngày vui trọng đại đã cận kề].
Kèm theo bài viết là bức ảnh chụp khoảnh khắc Giang Miểu đang thân mật khoác chặt lấy cánh tay của Đặng Quỳnh, nũng nịu tựa đầu vào vai bà như thể hai mẹ con ruột thịt. Một bức ảnh khác ghi lại khoảnh khắc cả hai người đang cùng hướng ánh mắt mong chờ về phía cửa ra của sân bay, nơi đó có một người đàn ông tuấn tú phi phàm, khí chất ngời ngời lấn át cả các ngôi sao màn bạc đang sải bước tiến lại gần, đó chính là Diệp Thù Yến.
Với tư cách là "nữ hoàng chủ đề" đang làm mưa làm gió khắp các diễn đàn mạng thời gian gần đây, kịch bản tiểu thuyết hào môn ngược luyến tàn tâm, đoàn sủng vạn người mê của Giang Miểu cực kỳ được lòng các cư dân mạng. Bất cứ tin tức đời tư nào liên quan đến cô ta đều mang lại lượng truy cập và tương tác khổng lồ, đi kèm với đó là tốc độ đào bới thông tin của cộng đồng mạng cũng nhanh đến chóng mặt.
Lần trước cư dân mạng đã nhanh chóng truy lùng ra danh tính thiếu gia tập đoàn Diệp thị của Diệp Thù Yến, thì lần này chẳng cần tới kính hiển vi, người ta cũng dễ dàng như trở bàn tay bới tung ra thân thế hiển hách của Đặng Quỳnh.
【Đặng phu nhân, xuất thân từ danh gia vọng tộc trâm anh thế phiệt, nữ họa sĩ danh tiếng lẫy lừng, mẹ ruột của Diệp tổng!】
【Xem ra Giang công chúa của chúng ta và mẹ chồng tương lai chung sống với nhau vô cùng hòa hợp, mặn nồng đấy chứ!】
【Nhan sắc đỉnh cao này của anh rể tôi có thể ngắm cả đời không chán! Vừa đẹp trai ngút ngàn, lại vừa giàu nứt đố đổ vách!! Trên đời này làm sao lại tồn tại một người đàn ông hoàn hảo đến nhường này chứ. Miểu Bảo kiếp trước chắc phải giải cứu cả dải Ngân Hà mất...】
【Vạn người đồng lòng ký huyết thư quỳ lạy cầu xin Miểu Bảo dắt Diệp tổng cùng tham gia chương trình thực tế hẹn hò đi mà! Tôi mê nhất cái cảnh tượng người đàn ông lạnh lùng băng tảng lại điên cuồng cưng chiều người phụ nữ của mình thế này!】
【+1 kèm số chứng minh nhân dân quỳ xin luôn!】
...
"Đến cả hai chữ 'anh rể' mà đám fan cuồng đó cũng réo lên rồi kìa! Cái cô Giang Miểu này quả thực đã đem toàn bộ các ngón nghề bẩn thỉu của giới showbiz ra vận dụng tới mức xuất quỷ nhập thần rồi đấy," Quý Vân càng đọc càng giận sôi máu: "Ở trong nội bộ giới thượng lưu thì dùng dư luận định tội, ép cậu biến thành một kẻ tội đồ trơ trẽn, ti tiện; giờ đây lại đem lên mạng xã hội để kích động cư dân mạng ép hai người bọn họ phải đính hôn với nhau."
Nhắc tới chuyện này, Quý Vân tức đến mức lồng ngực phập phồng: "Y xì đúc cái công thức marketing dắt mũi dư luận của giới giải trí không sai một ly!"
"Cứ tung ra vài bài mồi để định hướng dư luận đi trước, đám đông bên dưới chỉ mải mê hóng chuyện xem kịch vui chứ làm quái gì thèm bận tâm tới sự thật chân tướng là gì! Cho dù có ai đó đủ tỉnh táo để phân tích lý lẽ đàng hoàng, thì lập tức bị chụp ngay cái mũ 'cùng một giuộc độc ác với Đường Noãn' lên đầu, thế là bị dập tắt không ngóc đầu lên nổi."
"Đặc biệt là vào lúc này, một bên là nàng công chúa cành vàng lá ngọc được muôn người nâng niu của nhà họ Giang, còn một bên là kẻ sắp sửa bị tống cổ ra khỏi cửa..." Nói đến đây, Quý Vân không khỏi ngập ngừng hỏi lại: "Bản thân cậu thực sự không tự mình đi xét nghiệm kiểm chứng lại xem sao à? Trên đời này những người hoàn toàn không có quan hệ huyết thống mà tình cờ có gương mặt giống nhau như đúc vẫn có đấy thôi, biết đâu tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thì sao?"
Đường Noãn thản nhiên đáp: "Giang Miểu chắc chắn đã nắm trong tay kết quả giám định chính xác từ lâu rồi, Đường Dịch ban nãy còn đích thân gọi điện tới đây để cười trên nỗi đau của tớ cơ mà."
Quý Vân nghe xong mà bốc hỏa đùng đùng: "Thế nên mới nói, Giang Miểu rõ ràng đã nắm trong tay một tử huyệt chí mạng của cậu như vậy, chỉ cần quăng cái kết quả đó ra là xong chuyện! Nhà họ Đường bên kia không cần phải bàn cãi chắc chắn sẽ đuổi cổ cậu, mà bên nhà họ Diệp đại khái cũng sẽ nhân cơ hội này mà hủy bỏ hôn ước... Mục đích của cô ta tự nhiên như nước chảy mây trôi sẽ đạt được trọn vẹn, cớ sao cô ta lại phải nhọc công chụp lên đầu cậu cái mũ độc ác đê tiện này làm gì chứ? Ép người vào đường cùng đến mức đuổi tận giết tuyệt thì cũng chỉ đến nước này là cùng chứ gì?!"
"Đại khái là muốn bản thân có thể đường đường chính chính, thanh thanh bạch bạch quay lại nối lại tình xưa với Diệp Thù Yến thôi mà. Dù sao thì cái danh xưng kẻ thứ ba ỷ thế hiếp người, chen chân phá hoại chuyện tình cảm hôn ước của người khác nghe qua cũng chẳng mấy êm tai cho lắm."
"Thế nên cô ta đành phải nhẫn tâm giẫm đạp cậu xuống tận đáy bùn đen, chỉ để đổi lấy cái danh tiếng hoàn hảo, thanh cao cho bản thân mình thôi sao?"
"Cái đám người gió chiều nào theo chiều nấy kia cũng thật là khốn nạn! Trước kia còn kiêng nể mặt mũi nhà họ Diệp nên nói năng còn bóng gió dè dặt đôi phần, giờ đây vừa hay tin cậu sắp..." Quý Vân nghẹn ngào không thể nói tiếp được nữa.
Đường Noãn bật cười tiếp lời cô bạn: "Biết tớ sắp sửa biến thành một kẻ áo vải bần dân không nơi nương tựa, nên muốn giẫm thế nào thì giẫm chứ gì? Nhân cơ hội này dốc lòng nịnh bợ làm cho Giang công chúa vui vẻ mà chẳng cần phải lo lắng bất cứ hậu quả hay cái giá phải trả nào cả, âu cũng là thói đời nhân tình thế thái thường tình mà thôi."
"Chỉ là tớ thực sự không ngờ tới việc cậu vẫn một lòng một dạ đứng về phía tớ thế này, trong lòng tớ quả thực vô cùng cảm động và ấm áp đấy."
Một câu nói đùa khiến cho Quý Vân tức đến bật cười: "Cút xéo đi cho tớ nhờ! Cậu mà còn dám mở mồm thốt ra cái câu sến súa đó một lần nữa là cậu vĩnh viễn mất đi người bạn này đấy nhé!"
Đường Noãn cười lớn ha hả.
Thế nhưng thái độ hoàn toàn dửng dưng, không mảy may bận tâm của Đường Noãn cũng vô tình tạo cho Quý Vân một cảm giác ảo tưởng rằng dường như chuyện này cũng chẳng phải là biến cố gì quá to tát.
"Thế rốt cuộc cậu đang toan tính kế hoạch gì trong đầu đấy hả?" Quý Vân tiếp tục gặng hỏi: "Chuyện thân thế này vốn dĩ chẳng khó khăn gì để điều tra, tớ thấy cái thằng chó Đường Dịch kia đang ủ mưu độc địa lắm đấy, sợ rằng hắn ta sẽ giở trò ngay trong buổi tiệc mừng thọ của Diệp lão thái thái cho mà xem. Với cái đức hạnh rẻ rách của đám người nhà họ Đường, vì muốn nịnh bợ lấy lòng nhà họ Giang và nhà họ Diệp, bọn họ chắc chắn sẽ chẳng thèm đếm xỉa tới chút thể diện cỏn con của cậu đâu."
Đường Noãn khẽ cười: "Thì cứ chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống tồi tệ nhất thôi chứ sao. Bị nhà họ Đường tống cổ ra khỏi cửa, bị Diệp gia hủy bỏ hôn ước, sau đó tớ sẽ vác ba lô tới ăn vạ nương nhờ Lý Thu Thu! Chẳng phải trước đó cậu ấy đặt cửa Giang Miểu thắng là để chuẩn bị tiền tiếp tế nuôi hai đứa mình hay sao?"
"Nước sôi lửa bỏng đến nơi rồi mà cái đầu cậu vẫn còn nhớ tới cái vụ cá cược vớ vẩn đó được à?" Quý Vân thực sự bị cô làm cho dở khóc dở cười: "Phen này chắc Lý Thu Thu sẽ đau lòng xót ruột đến chết mất thôi."
Đường Noãn cười khúc khích: "Ai bảo hồi đó cậu ấy ki kiệt không chịu cho tớ vay tiền cơ chứ, bằng không bây giờ đã có hai người cùng nhau hốt bạc thắng lớn rồi."
Quý Vân vừa cười vừa nghiêm túc nói: "Nói chuyện nghiêm túc này, gia đình ruột thịt bên phía Đường Tinh cậu đã tìm hiểu qua chưa? Tớ thấy cô bé đó dường như cũng là một đứa trẻ được gia đình yêu thương nuông chiều lắm đấy."
Đúng là được yêu thương nuông chiều thật. Đường Noãn nhớ lại tình tiết trong nguyên tác, sau khi sự thật bại lộ, Đường Tinh từ đó về sau được cả hai bên gia đình hết mực cưng chiều như bảo vật. Cô khẽ mỉm cười, giọng điệu vô cùng thản nhiên: "Tớ đây đã là người trưởng thành hai mươi mấy tuổi đầu rồi, có gia đình hay không đối với tớ còn có ý nghĩa gì to tát nữa đâu. Cuộc đời tớ chỉ cần có thêm một Lý Thu Thu giàu có là đủ sống an nhàn rồi."
Quý Vân lại bị cái thói lầy lội của cô làm cho phì cười: "Cậu đúng là quyết tâm bám chặt lấy Lý Thu Thu không buông rồi đấy."
Sau đó, cô nàng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc: "Xem ra trong lòng cậu đã có toan tính chu toàn hết cả rồi. Tớ tuyệt đối không tin một người như cậu lại cam chịu cứ thế mà bị người ta tống cổ đuổi đi trong nhục nhã đâu. Chuyện nhà họ Đường ruồng bỏ và chuyện Diệp gia hủy hôn thì cậu không có quyền tự quyết định, nhưng tớ không tin cậu lại cam tâm cõng trên lưng cái danh xưng độc ác đê tiện do con ả Giang Miểu kia vu oan giá họa!"
"Quả nhiên không hổ danh là người bạn chí cốt hiểu tớ nhất trần đời." Đường Noãn hạ thấp giọng, thần thần bí bí nói: "Có muốn cùng tớ kiếm một vố thật đậm không? Tới lúc đó chia đôi năm năm."
Tinh thần Quý Vân lập tức phấn chấn hẳn lên: "Kiếm bằng cách nào?"
Đường Noãn tặc lưỡi một cái: "Cậu dẫu sao cũng là dân làm truyền thông marketing chuyên nghiệp cơ mà, cái nhiệt độ đang nóng bỏng tay này của Giang công chúa, chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ ké một chút sóng hay sao?"
Quý Vân dường như đã lờ mờ đoán ra được ý đồ của cô: "Ý của cậu là..."
"Chính xác là như thế đấy," Đường Noãn chậm rãi phân tích: "Hiện tại trên khắp các mặt báo, bài viết PR tung hô chuyện tình cảm của cô ta hoàn toàn không hề có lấy nửa bóng dáng của tớ. Một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ như cổ tích mà lại thiếu đi bóng dáng của nhân vật phản diện ngáng đường thì làm sao mà kịch tính, hấp dẫn cho được?"
Quý Vân khẽ nhíu mày lo lắng: "Mấy ngày nay bộ mặt thật ghê tởm của đám người trong giới thượng lưu kia cậu cũng đã tận mắt chứng kiến rồi đấy thôi. Bọn họ căn bản đâu thèm bận tâm tìm kiếm chân tướng sự thật làm gì. Đám người đó dẫu sao còn biết rõ mặt mũi danh tính của nhau, nên lời lẽ sỉ vả ngoài miệng còn có chút kiêng dè chừng mực. Nhưng nếu như chuyện này bị đẩy bung bét lên mạng xã hội, đặc biệt là cái bí mật cậu không phải con gái ruột nhà họ Đường bị phơi bày ra ánh sáng... Cậu thừa biết độ tàn độc của cư dân mạng rồi đấy, bọn họ căn bản chẳng cần nói đạo lý gì đâu, họ chỉ quan tâm xem câu chuyện có đủ kịch tính để hóng hớt hay không mà thôi."
"Tới lúc đó cậu sẽ phải đối mặt với một trận bão bạo lực mạng kinh hoàng đấy! Đây chẳng khác nào hạ sách giết địch một ngàn mà tự tổn hại tám trăm cả!"
"Cậu nhầm to rồi. Tớ đâu có bước chân vào giới showbiz làm gì, mấy cái tiếng xấu rác rưởi trên mạng đó căn bản chẳng thể ảnh hưởng tới cọng lông chân của tớ," Đường Noãn bật cười đầy tự tin: "Nếu như trong tay chúng ta nắm giữ những bằng chứng đanh thép, không thể chối cãi, thì người phải run rẩy sợ hãi tới mất ăn mất ngủ chắc chắn phải là Giang Miểu mới đúng."
"Bây giờ cậu hoàn toàn có thể bắt đầu ngồi tính toán xem, tới lúc đó nhà họ Giang sẽ phải cắn răng bỏ ra bao nhiêu tiền tấn để mua đứt đống tin tức này cho êm chuyện."
Quý Vân chần chừ nhắc nhở: "Nhưng mà này, cậu không sợ nhà họ Giang sẽ thù hằn rồi điên cuồng trả thù cậu sao? Định hướng dư luận để kích động cư dân mạng truy lùng thông tin cá nhân của cậu đối với bọn họ dễ như trở bàn tay. Tới lúc đó cậu đâu còn cái bóng lưng của Diệp Thù Yến đứng ra che chở nữa đâu."
Đường Noãn như chợt nhớ ra điều gì vô cùng thú vị, tâm trạng cực kỳ sảng khoái mà bật cười khanh khách: "Làm sao có chuyện đó được chứ! Tớ đây hiện tại đang là một 'fan cuồng nhiệt' hết lòng vì Giang Miểu cơ mà! Tới lúc đó cư dân mạng chửi bới tớ càng thậm tệ bao nhiêu, thì cuối cùng chính bản thân cô ta lại càng phải cắn răng đứng ra bao bọc, che chở cho tớ bấy nhiêu đấy."
Đầu óc Quý Vân lập tức ngập tràn những dấu chấm hỏi to đùng: "Cậu vừa nói cái quái gì cơ?!"
Đường Noãn vui vẻ hừ mũi một tiếng đầy kiêu hãnh: "Tóm lại là, người thông minh tự khắc có diệu kế! Cậu chỉ cần trả lời dứt khoát cho tớ biết: Có dám làm hay không?!"
Quý Vân nghiến răng một cái: "Làm thì làm, sợ quái gì chứ!"
Thế là hai cô bạn thân liền chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ, bàn bạc chi tiết các bước làm thế nào để thu thập được những bằng chứng đanh thép nhất.
Nói qua nói lại một hồi, Quý Vân không khỏi buông lời cảm thán: "Tớ thấy cái cô Giang Miểu này rõ ràng là đang chột dạ trong lòng đây mà! Đứng trước tình cảnh ngặt nghèo này của cậu, cô ta chỉ cần ngoan ngoãn ngồi yên chờ đợi, đợi tới khi Diệp Thù Yến chính thức mở miệng hủy bỏ hôn ước rồi hẵng giở mấy cái trò tiểu xảo này ra thì có ai bắt bẻ được cô ta đâu? Tới lúc đó cô ta tha hồ lợi dụng áp lực dư luận để trói chặt lấy Diệp Thù Yến. Lại thêm việc Đặng phu nhân yêu quý cô ta như thế, việc ép Diệp Thù Yến nể nang mặt mũi vài phần là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay."
"Đằng này chưa gì đã vội vàng để lộ sơ hở thế này, Diệp Thù Yến chắc chắn sẽ chẳng thể nào có ấn tượng tốt đẹp gì với cô ta được nữa. Đã vậy cái hình tượng công chúa ngây thơ, thuần khiết, cao quý mà cô ta dày công xây dựng bấy lâu nay trong giới giải trí cũng có nguy cơ sụp đổ tan tành."
Khóe môi Đường Noãn khẽ nhếch lên một nụ cười ranh mãnh. Thế nên người xưa mới bảo, một khi đã quá mức nóng vội và nôn nóng thì ắt hẳn sẽ phạm phải những sai lầm chết người.
Hiện tại Giang Miểu đã tự mình đi một nước cờ vô cùng ngu xuẩn và tồi tệ. Cho dù bản thân Đường Noãn có bị bới móc ra bao nhiêu vết nhơ đen tối đi chăng nữa, thì ở thời điểm hiện tại, cô vẫn rành rành là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của Diệp Thù Yến! Cái sự thật Giang Miểu là kẻ thứ ba chen chân phá hoại chuyện tình cảm của người khác là điều mà cô ta có dùng trăm ngàn thùng thuốc tẩy cũng vĩnh viễn không bao giờ gột sạch được.
Dẫu cho sau này Giang Miểu có tìm cách ngụy biện rằng những bài viết PR kia chỉ là suy đoán vô căn cứ của báo chí lá cải, nhưng việc cô ta cố tình tạo scandal tình ái mập mờ với Diệp Thù Yến ngay trong lúc anh ta đã có hôn thê là sự thật rành rành trước mắt bàn dân thiên hạ. Nếu như sau này cô ta thực sự có cơ hội bước chân vào nhà họ Diệp, thì cái vết nhơ nhục nhã này sẽ mãi mãi bám chặt lấy cô ta suốt cả cuộc đời.
Nó giống hệt như vết xe đổ của Đường Noãn trong cuốn tiểu thuyết kia vậy. Ngay từ đầu đã mở màn bằng một nước cờ nhơ nhuốc, thì sau khi kết hôn, nó sẽ trở thành một vết nhơ muôn đời không thể xóa nhòa.
Thế nên, cô đã từng tự nhủ trong lòng rồi: Muốn làm cho bà đây phải rơi nước mắt, thì các người cũng đừng hòng có thể ngửa mặt lên trời mà cười đắc ý được!
...
Trong lúc Đường Noãn cùng Quý Vân đang ríu rít bàn mưu tính kế cho đại nghiệp kiếm tiền, thì ở bên này, Văn trợ lý cũng đã nhanh chóng gửi đường link bài báo kia sang cho Diệp Thù Yến.
Giang mẫu đã chu đáo đặt sẵn một bữa tiệc tẩy trần thịnh soạn tại câu lạc bộ riêng của gia đình để tiếp đón Đặng Quỳnh. Diệp Thù Yến dĩ nhiên phải nể mặt tháp tùng mẹ tới dự, Giang Miểu cùng Giang Trạm cũng có mặt đông đủ ở đó.
Đến tiết mục dùng trà sau bữa ăn, Văn trợ lý bước vào phòng, cung kính đưa tập tài liệu tới trước mặt Diệp Thù Yến.
【Cái tin động trời này rốt cuộc có nên báo cáo khẩn cấp cho Diệp tổng ngay lúc này không đây trời? Rốt cuộc giữa mẹ ruột và vợ sắp cưới thì bên nào quan trọng hơn? Tại sao cái bài toán hóc búa của Diệp tổng lại cứ bắt một gã trợ lý nhỏ bé đáng thương như mình phải vắt óc đau đầu thế này...】
Diệp Thù Yến lắng nghe tiếng lòng đang giằng xé đến mức sắp sụp đổ hoàn toàn của anh ta, bất giác ngẩng đầu liếc nhìn gương mặt đang tỏ ra vô cùng nghiêm trang, đạo mạo của Văn trợ lý, trầm giọng hỏi: "Bên phía Đường Noãn xảy ra chuyện gì?"
Giang mẫu cùng Đặng Quỳnh nghe thấy cái tên ấy thốt ra thì bầu không khí trên bàn trà bỗng chốc im bặt. Giang Miểu cắn chặt môi, đưa ánh mắt đau đớn ngập tràn bi thương nhìn anh.
Thế nhưng Diệp Thù Yến dường như hoàn toàn chẳng hề bận tâm tới sự biến đổi ngột ngạt của bầu không khí xung quanh. Văn trợ lý lại càng tỏ ra vô cùng bình thản, nhanh tay bấm mở đường link bài báo rồi chìa màn hình điện thoại sang trước mặt ông chủ.
Diệp Thù Yến đưa mắt lướt qua những dòng tin tức giật gân trên màn hình, chân mày khẽ nhíu lại. Anh nhàn nhạt liếc mắt nhìn sang Giang Miểu, trong ánh mắt lộ rõ vẻ không vui và bài xích.
Sắc mặt Giang Miểu lập tức trắng bệch như tờ giấy, làm như bản thân hoàn toàn ngây thơ không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra. Văn trợ lý vô cùng chu đáo cất tiếng giải thích thay: "Có cánh săn ảnh đã chụp được khoảnh khắc ngài cùng phu nhân và Giang tiểu thư cùng nhau xuất hiện tại sân bay lúc đón tiếp Diệp tổng ạ."
"Ôi dào, có cái gì to tát đâu cơ chứ?" Đặng Quỳnh một tay cầm điện thoại lướt tìm bài báo, một bên quay sang càu nhàu trách móc con trai: "Chẳng qua chỉ là chụp một bức ảnh bình thường thôi mà, có phải làm cái chuyện gì mờ ám khuất tất đâu mà con phải căng thẳng thế! Suốt ngày chỉ biết trưng cái bộ mặt lạnh như tiền ra để dọa dẫm người khác..."
Nói đoạn, bà liền vươn tay nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Giang Miểu, dỗ dành: "Con đừng có để bụng làm gì nhé, tính khí thằng bé này xưa nay vốn là cái đồ đáng ghét như thế đấy."
Giang Miểu thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng trên mặt lập tức bày ra vẻ hối lỗi vô cùng chân thành hướng về phía Diệp Thù Yến: "Dì Đặng ơi, thật sự cho con xin lỗi dì nhiều lắm ạ. Dạo gần đây cánh săn ảnh bám theo con gắt gao quá, đáng lẽ ra con nên cẩn thận chú ý hơn mới phải. Bây giờ con sẽ lập tức liên hệ với bên quản lý truyền thông để bảo bọn họ gỡ ngay bài viết xuống khỏi top tìm kiếm ạ."
【Dù sao thì tin tức cũng đã lan truyền ầm ĩ suốt mấy tiếng đồng hồ rồi, cái lượng tương tác và độ thảo luận cần có thì cũng đã gom đủ cả rồi... Dù thế nào đi chăng nữa thì hai đứa mình sớm muộn gì cũng sẽ bị dư luận trói chặt lại với nhau thôi. Anh ấy cho dù có tức giận đến mấy, thì cũng đâu thể nhẫn tâm hủy hoại giấc mơ sự nghiệp mà mình đã dày công gây dựng bấy lâu nay chứ.】
Diệp Thù Yến lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, nhàn nhạt buông một câu: "Không cần thiết." Dứt lời, anh dứt khoát đứng thẳng dậy, chuẩn bị rời đi.
Đặng Quỳnh nhíu mày gặng hỏi: "Con định đi đâu đấy hả?"
Diệp Thù Yến bình thản đáp: "Con về nhà. Ngày mai là đại thọ của bà nội rồi, con phải về sớm để chuẩn bị chu toàn mọi việc."
Chân mày Đặng Quỳnh càng nhíu chặt hơn: "Con không cùng mẹ về bên nhà ông ngoại sao?"
Diệp Thù Yến nói: "Để sau khi tiệc mừng thọ kết thúc con sẽ qua thưa chuyện với ông bà sau ạ. Sáng mai công việc khá bận rộn, con còn phải ghé qua đón Đường Noãn nữa."
Nói xong, anh hoàn toàn chẳng buồn nán lại để nghe thêm bất cứ lời cằn nhằn nào nữa, trực tiếp sải bước dứt khoát rời khỏi phòng bao.
Bờ môi Giang Miểu bị cắn chặt đến mức trắng bệch, Đặng Quỳnh xót xa ngồi bên cạnh không ngớt lời vỗ về, an ủi...
Vừa bước chân ra khỏi cửa câu lạc bộ, Văn trợ lý liền cất tiếng hỏi ý kiến: "Vào thời điểm nhạy cảm này nếu chúng ta vội vàng cho gỡ bài viết xuống, sợ rằng ngược lại sẽ càng kích thích trí tò mò muốn đào bới chân tướng của cộng đồng mạng hơn đấy ạ..."
Diệp Thù Yến trầm giọng chỉ thị: "Không cần phải gỡ bài viết làm gì. Dùng chân tướng sự thật để đập tan những tin đồn nhảm nhí này thì hiệu quả mang lại sẽ càng nhanh và dứt khoát hơn nhiều. Hơn nữa, hãy nhân cơ hội cái nhiệt độ đang sôi sục này mà đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá cho các dự án kinh doanh sắp tới của tập đoàn."
Văn trợ lý lập tức hiểu ý ngay: "Dạ vâng, tôi hiểu rồi ạ." Xem ra Diệp tổng trong lòng vẫn thực sự rất quan tâm và yêu thích Đường tiểu thư đấy chứ.
Diệp Thù Yến liếc xéo anh ta một cái, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác mệt mỏi khôn cùng. Anh thật sự không hiểu nổi từ bao giờ mà cái tên trợ lý đắc lực này của mình lại trở nên nhiều chuyện và mê hóng hớt đến mức độ này nữa. Cái quyết định ban nãy rõ ràng là phương án tối ưu hóa lợi ích kinh tế cho tập đoàn nhất cơ mà.
Chiếc xe sang trọng lướt nhanh trên đường phố, khi đi ngang qua một tiệm hoa tươi rực rỡ bên đường, Văn trợ lý bỗng cho xe tấp vào lề.
Diệp Thù Yến nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Văn trợ lý đáp: "Ngài quyết định đột xuất quay trở về căn hộ chung cư Đỉnh Mây, tôi chưa kịp chuẩn bị hoa tươi để ngài mang tặng Đường tiểu thư ạ."
Nhắc tới chuyện quà cáp, trong đầu Diệp Thù Yến lập tức hiện lên hình ảnh hộp thuốc cường dương Viagra quái quỷ kia, anh lạnh lùng buông một câu: "Không cần."
Thế là không chỉ hoa tươi không có, mà ngay cả một món quà lưu niệm nhỏ bé mang về sau chuyến công tác cũng tan thành mây khói.
Bởi vậy, khoảnh khắc Đường Noãn đứng ngơ ngác trước cửa nhìn Diệp Thù Yến với gương mặt lạnh băng như tảng đá ngàn năm, nghe anh buông đúng một câu cộc lốc: "Ngày mai mười một giờ tôi tới đón em." rồi dứt khoát quay ngoắt người bỏ đi, cô thực sự hoang mang tột độ chẳng hiểu mô tê gì.
Phải biết rằng dựa theo quy tắc ngầm thường lệ trước đây, mỗi khi xảy ra những sự cố thị phi tương tự thế này, Diệp Thù Yến sau khi đi công tác xa trở về nhất định sẽ mang theo một món quà đắt giá để xoa dịu và an ủi cô, coi như một lời xin lỗi ngầm đầy tinh tế vì đã để bản thân dính líu vào scandal tình ái với người phụ nữ khác.
Nào ngờ lần này cô còn chưa kịp bày tỏ thái độ giận dỗi gì, thì chính bản thân anh ta lại là người đùng đùng nổi giận trước!
Người ta thường bảo nếu như một người đàn ông bỗng nhiên nổi cáu vô cớ, điều đó chứng tỏ những lời đồn thổi ngoài kia đích thị là sự thật.
Đường Noãn buông một tiếng thở dài thườn thượt. Quả nhiên đàn ông trên đời này thực dụng đến tàn nhẫn, vừa thấy sắp sửa hủy bỏ hôn ước một cái là đến cả cái bộ mặt diễn kịch ngoài da lông cũng lười chẳng buồn làm nữa rồi... Chậc chậc.
Mà nói đi cũng phải nói lại, chỉ có đúng một câu ngắn ngủn như thế, gọi một cuộc điện thoại là xong chuyện rồi chẳng phải sao? Việc quái gì phải nhọc công đích thân chạy tới đây để dọa dẫm người ta cơ chứ? Chẳng lẽ là do hôm nay vừa mới gặp lại người tình trong mộng Giang Miểu, tâm trạng bực bội không vui nên mới cố tình trút giận, giận cá chém thớt lên đầu cô sao?
Chậc! Đúng là cái đồ tra nam khốn nạn!
Đứng ngoài hành lang, Văn trợ lý thầm nghĩ Diệp tổng đứng chôn chân ở đây mãi không chịu rời đi đã đủ kỳ quặc lắm rồi, đằng này rõ ràng chẳng có ai chọc giận mà sắc mặt ông chủ lại càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, đáng sợ đến mức nghẹt thở thế kia...
Chẳng lẽ là do tiếng hít thở của bản thân mình đã vô tình làm kinh động, quấy rầy đến ngài ấy sao?
Diệp Thù Yến lạnh lùng liếc xéo Văn trợ lý một cái, gằn giọng: "Sau này nếu không có tình huống thực sự đặc biệt khẩn cấp, cậu tuyệt đối không được phép bước vào trong phạm vi ba mét quanh tôi."
Văn trợ lý: "..."
Thôi được rồi, nể tình đồng lương kếch xù ngài trả cho tôi mỗi tháng, tôi nhịn!
...
Đêm hôm đó, Đường Noãn đánh một giấc ngủ thật say sưa để nạp đầy năng lượng tinh thần. Sáng sớm hôm sau cô đã dậy thật sớm để làm tóc, trang điểm và thử trang phục. Hôm nay là đại thọ của Diệp lão thái thái, theo đúng lễ nghi thì bắt buộc phải có mặt tại khách sạn trước giờ trưa.
Phong cách cô lựa chọn vẫn là hình tượng một cô gái dịu dàng, hiền thục, đoan trang và ngoan ngoãn như mọi khi. Điểm nhấn duy nhất phá cách trên người cô chính là chiếc nhẫn đính hôn gắn viên kim cương khổng lồ vô cùng nổi bật, phô trương trên ngón tay.
Đúng mười một giờ trưa, chuông cửa reo vang chuẩn xác từng giây. Đường Noãn mở cửa, quả nhiên đập vào mắt là bóng dáng cao lớn của Diệp Thù Yến. Người đàn ông hôm nay khoác lên mình bộ lễ phục dạ hội màu xám tro được cắt may ôm sát cơ thể, tôn lên trọn vẹn vóc dáng thon dài, thẳng tắp như cây tùng. Chiếc nơ bướm kiểu Windsor được thắt chỉn chu, ôm sát ngay bên dưới yết hầu nam tính. Khí chất cấm dục, cao ngạo và lạnh lùng kết hợp hoàn hảo với gương mặt tuấn tú không góc chết kia, quả thực khiến người ta ngắm mãi cũng không biết chán.
Thế nhưng khoảnh khắc tầm mắt cô vô tình dừng lại trên ngón tay của anh, Đường Noãn phải cắn chặt môi lại hết sức bình sinh mới ngăn bản thân không bật cười thành tiếng ngay tại chỗ.
Đôi nhẫn đính hôn của hai người họ năm xưa kỳ thực là do chính bản thân cô đưa ra yêu cầu. Khi ấy Văn trợ lý tới tìm cô để hỏi xem cô thích kiểu dáng nhẫn như thế nào, cô liền buột miệng bảo muốn một chiếc nhẫn thật to, thật nổi bật và bắt mắt. Thực chất lúc đó cô cũng chẳng ôm hy vọng gì nhiều, dẫu sao trong cái cuộc liên hôn đầy toan tính này, cô luôn là kẻ ở vào thế yếu cần cầu cạnh người ta.
Nào ngờ đúng vào ngày lễ đính hôn hôm ấy, Diệp Thù Yến thế mà lại thản nhiên lôi ra một cặp nhẫn với kích thước to đùng, nổi bần bật đến mức chói lóa mắt người nhìn. Chiếc nhẫn khổng lồ ấy đeo trên ngón tay thon dài của anh quả thực hoàn toàn lạc quẻ, chẳng ăn nhập gì với khí chất cao quý của anh cả. Đã có lúc Đường Noãn từng hoài nghi rằng liệu có phải anh cũng có cùng một suy nghĩ giống cô, cố tình đeo nó lên để chọc tức đám người nhà họ Diệp hay không.
Chỉ có điều suốt bao năm qua gương mặt anh lúc nào cũng lạnh tanh như tiền, căn bản chẳng để lộ ra chút cảm xúc nào, nên Đường Noãn mới nghĩ chắc là do bản thân anh hoàn toàn chẳng thèm bận tâm để ý tới mấy thứ chi tiết vụn vặt này mà thôi.
Thế nhưng hôm nay bỗng nhiên anh lại chủ động đeo chiếc nhẫn này lên tay, chẳng rõ rốt cuộc là có dụng ý sâu xa gì đây. Ngặt nỗi đối phương lúc này đang đứng sờ sờ trong phạm vi ba mét an toàn, Đường Noãn căn bản không dám nghiêm túc suy nghĩ sâu xa, chỉ đành tranh thủ lúc anh không để ý vội vàng gửi một tin nhắn ngắn cho Quý Vân.
Dù sao đi chăng nữa, việc anh chủ động đeo chiếc nhẫn đính hôn này lên tay ở thời điểm hiện tại rõ ràng là vô cùng có lợi cho cô, tới lúc đó cứ tùy cơ ứng biến theo tình hình là được.
Khi chiếc xe sang trọng chuẩn bị lăn bánh ra khỏi cổng khu chung cư, Đường Noãn vô cùng tự nhiên đưa tay ấn nút hạ cửa kính xe bên phía mình xuống. Nào ngờ không chỉ có tấm kính bên phía cô hạ xuống, mà tấm kính chắn gió bên phía Diệp Thù Yến cũng đồng thời trượt xuống theo...
Đường Noãn giật nảy mình một cái, cứ ngỡ bản thân vừa bấm nhầm nút điều khiển, vội vàng cúi đầu nhìn lại bảng điều khiển trên cánh cửa xe, đâu có nhầm nút nào đâu? Chẳng lẽ hệ thống điều khiển của chiếc xe sang này bị lỗi phần mềm rồi sao?
Bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Diệp Thù Yến đang nhìn chằm chằm vào mình, cô vội vàng nở nụ cười gượng gạo chữa thẹn: "Trong xe hơi ngột ngạt một chút, nên em muốn mở cửa kính cho thoáng khí ấy mà."
"Thật trùng hợp, tôi cũng cảm thấy như vậy." Diệp Thù Yến nhàn nhạt mở miệng. Lúc này Đường Noãn mới ngỡ ngàng phát hiện ra ngón tay thon dài của anh cũng đang đặt ngay ngắn trên nút bấm hạ kính xe bên phía anh.
Đường Noãn chớp chớp mắt đầy nghi hoặc. Sao cô cứ có cảm giác người đàn ông này dường như đang cố tình làm thế nhỉ? Hơn nữa cái câu nói trùng hợp kia của anh lại vô tình khiến cho cô cảm thấy có chút chột dạ khó hiểu trong lòng.
Cô hướng về phía Diệp Thù Yến nở một nụ cười lấy lòng đầy gượng gạo. Thế nhưng Diệp Thù Yến chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô một cái rồi thản nhiên nhắm nghiền hai mắt lại dưỡng thần.
Đây là đang ngầm phát đi tín hiệu cảnh cáo cô đấy à? Trong lòng Đường Noãn bỗng dâng lên một nỗi thỏ thẻ bất an.
Mà thôi kệ xác nó đi! Dù sao thì ngày hôm nay cô cũng đã xác định tinh thần buông xuôi, nằm im mặc kệ sự đời rồi, muốn tới đâu thì tới! Cửa kính bên phía Diệp Thù Yến hạ xuống như thế này lại càng đúng ý cô, cánh phóng viên săn ảnh đang chực chờ ngoài cổng chắc chắn sẽ chụp được những góc máy rõ nét hơn nhiều. Nghĩ vậy, cô liền lặng lẽ nhích cả người lại gần sát bên cạnh Diệp Thù Yến thêm một chút.
Diệp Thù Yến dường như hoàn toàn chẳng hề hay biết gì về hành động lén lút của cô. Đường Noãn ngồi bên cạnh vừa căng thẳng tạo dáng thật đẹp cho cánh nhà báo chụp hình, vừa hoàn toàn không hề nhận ra rằng nơi khóe môi của người đàn ông bên cạnh đang khẽ nhếch lên một đường cong mờ ảo đầy thích thú.
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.