Ảnh Đế Trở Về: Sói Nhỏ Là Vị Hôn Phu › Chương 41
Chương 41: Cún Con Tranh Sủng, Oan Gia Ngõ Hẹp
Chương 41· 12.564 từMiễn phí
Chương 41: Cún Con Tranh Sủng, Oan Gia Ngõ Hẹp
Tạ Tỉ cùng nhóc con đang lười biếng ngáp dài trong lồng ngực đều sững sờ tại chỗ, rõ ràng vẫn chưa kịp hiểu nổi tình huống kỳ quặc đang diễn ra trước mắt.
Bao Hưng Mậu thấy Tạ Tỉ cúi đầu nhìn chằm chằm hai cục bông xù xì mà không nói lời nào, trong lòng càng thêm đắc ý khấp khởi: "Đại sư, đáng yêu không? Ngài nói thật lòng đi, hai cục lông mềm mại này nhìn có muốn xoa nắn một phen không? Nuôi một con thì bõ bèn gì chứ, ngài thử tưởng tượng mà xem: tay trái ôm một con, tay phải ấp một con, trong lòng ngực lại còn rúc thêm một con nữa, đãi ngộ này so với bậc đế vương ba ngàn giai lệ trong hậu cung thì có khác gì nhau đâu!"
Tạ Tỉ nhìn hai bé cún con ẵm ngửa nằm lọt thỏm trong chiếc thùng các tông. Chẳng biết Bao Hưng Mậu đã lùng sục từ đâu ra mà trông chúng chẳng khác nào phiên bản thu nhỏ của nhóc con nhà hắn, đương nhiên giữa chúng vẫn có nét khác biệt rõ rệt.
Thế nhưng ngay lúc này, hai cục bông tuyết trắng muốt ấy đang cuộn tròn lại, lộ ra đôi tai nhọn hoắt, đôi mắt to tròn đen láy long lanh ngước lên nhìn người, quả thực... quả thực là đáng yêu đến mức khiến tim người ta mềm nhũn.
Tạ Tỉ bỗng giật thót mình hoàn hồn lại. Vừa cúi đầu xuống, hắn lập tức chạm phải ánh mắt sâu hoắm, lạnh lẽo của nhóc con đang ngửa cổ nhìn trừng trừng vào mình. Bên tai văng vẳng những lời ba hoa chích chòe của Bao Hưng Mậu, Tạ Tỉ chỉ biết ngậm ngùi im bặt: Không, phúc phận tề thiên này hắn thật sự không dám nhận.
Hắn vội vàng đưa tay bịt chặt hai bên tai nhọn của nhóc con lại.
Nhóc con liếc nhìn Tạ Tỉ, rồi lại liếc sang hai cục lông mềm mượt kia, cảm giác nguy cơ lập tức dâng trào tột độ. Đặc biệt là khoảnh khắc đôi mắt Tạ Tỉ vừa sáng rực lên lúc nãy đã khiến trong lòng nó nghẹn lại một cỗ cảm xúc vô cùng kỳ quái. Nó dứt khoát quẫy mạnh đuôi, giãy phắt ra khỏi lồng ngực Tạ Tỉ, mượn lực từ khung cửa bật nhảy hai ba bước thoăn thoắt xuống sàn nhà rồi quay phắt về phòng, không thèm ngoái đầu nhìn lại.
Bao Hưng Mậu lúc này đã bế hai chú cún con sạch sẽ trắng tinh vào lòng, tò mò thò đầu nhìn theo bóng lưng chú cún trắng: "Đại sư, cún cưng nhà ngài làm sao thế ạ?"
Tạ Tỉ đưa tay xoa cằm, lúng túng đáp: "Chắc là... ghen rồi đấy."
Thế nhưng khi nhìn lại hai chú cún nhỏ, đôi mắt hắn lại càng thêm lấp lánh ý cười. Hắn thực sự không ngờ nhóc con nhà mình rốt cuộc cũng biết nếm mùi nguy cơ và biết ghen tuông cơ đấy.
Tạ Tỉ liếc nhìn Bao Hưng Mậu, khẽ hắng giọng một tiếng: "Đi theo tôi."
Bao Hưng Mậu vội vàng ôm chặt hai bé cún đang ngọ nguậy muốn trèo ra khỏi lồng ngực, nhanh chân rảo bước theo sau.
Đến góc hành lang yên tĩnh, Bao Hưng Mậu cố gắng chìa hai chú cún về phía trước: "Đại sư có muốn xoa thử một chút không, ngoan ngoãn lắm đấy ạ! Tôi đặc biệt chọn một đực một cái. Chờ chúng lớn lên bồi đắp tình cảm thân thiết rồi, cho làm vợ hay làm chồng của cún cưng nhà ngài đều được hết."
Vì không rõ cún cưng nhà Tạ Tỉ là giống đực hay giống cái, nên cậu ta mới cẩn thận chọn một đôi như vậy, tự thấy bản thân vô cùng chu đáo và tâm lý.
Tạ Tỉ đưa mắt nhìn cậu ta bằng ánh vẻ mặt dở khóc dở cười: "Bao tiên sinh này, giá như anh đem cái sự chu đáo, tỉ mỉ này dùng vào việc chính sự thì tốt biết mấy."
Bao Hưng Mậu ngẩn tò te: "Hả? Đại sư?" Cậu ta hoàn toàn không hiểu nổi hàm ý trong câu nói ấy.
Tạ Tỉ khẽ ho một tiếng, nghiêm túc chấn chỉnh lại: "Tấm lòng của Bao tiên sinh tôi xin ghi nhận. Nhưng mà, hai chú cún nhỏ này đáng yêu thì có đáng yêu thật, có điều tôi chỉ dự định nuôi duy nhất một con mà thôi, tuyệt đối không nuôi thêm con nào khác."
Trước tiên chưa bàn đến việc nhóc con nhà hắn căn bản không phải loài cún tầm thường, chỉ riêng việc hiện tại nó vẫn đang mang danh nghĩa là vị hôn phu trên danh nghĩa của hắn, thì việc hắn nuôi thêm một bé dâu nhí hay rể nhí cho nó rốt cuộc là cái logic quái quỷ gì chứ?
Huống chi...
Tạ Tỉ âm thầm liếc nhìn hai cục lông xù xì kia, ngộ nhỡ nuôi lớn rồi, ba con cún lại vừa mắt nhau, đêm hôm rủ nhau ôm ấp ngủ chung một ổ, chẳng phải hắn sẽ bị gạt ra rìa, chỉ biết giương mắt ếch lên nhìn hay sao?
Tuy nhiên, nhân cơ hội này mượn hai bé cún để khiến nhóc con nếm chút giấm chua, nảy sinh cảm giác nguy cơ nhằm nâng cao vị thế của hắn trong gia đình một chút cũng là điều vô cùng cần thiết.
Ít nhất cũng phải để nhóc con hiểu rõ rằng: không phải hắn không có những cục bông mềm mại khác để vuốt ve cưng nựng, mà là vì muốn dành trọn tình yêu thương duy nhất này cho nó nên hắn mới đành lòng từ bỏ những cục bông khác.
Cho nên, nhóc con bắt buộc phải đền bù lại gấp bội cho hắn mới phải đạo!
Bao Hưng Mậu đứng đực mặt ra: "Dạ? Sao lại thế ạ? Có phải hai chú cún này đại sư không ưng mắt không? Ngài thích giống cún nào cứ nói, tôi sẽ tìm mọi cách lùng mua bằng được cho ngài! Đại sư đã giúp tôi một đại ân huệ như vậy, tôi thực sự muốn làm chút gì đó để báo đáp ngài mà."
Tạ Tỉ khẽ lắc đầu: "Không cần đâu. Bao tiên sinh đã trả thù lao sòng phẳng, tôi ra tay giúp anh hóa giải kiếp nạn đổi mệnh, tiền trao cháo múc hai bên đều đã thanh toán xong xuôi, anh không cần phải khách sáo như vậy. Còn về chuyện thích hay không, tôi đương nhiên là rất thích hai bé cún này rồi, dẫu sao chúng cũng đáng yêu đến thế cơ mà."
Tạ Tỉ vươn tay ra, nhẹ nhàng gãi gãi dưới cằm của hai chú cún. Hai chú cún con lập tức ngửa cổ lên, trong họng phát ra những tiếng "gừ gừ" thích thú khoan khoái, chiếc đuôi ngắn củn cũng ngoáy tít mù đầy vẻ phấn khích.
Bao Hưng Mậu chớp chớp mắt, lại càng thêm mờ mịt không hiểu ra sao.
Tạ Tỉ khẽ hắng giọng, bày ra vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu bịa chuyện: "Bao tiên sinh không hiểu đâu. Tôi đã từng tự bấm quẻ xem mệnh cho chính mình rồi, đời này số tôi chỉ có duyên nuôi đúng một con thú cưng mà thôi."
Bao Hưng Mậu bừng tỉnh đại ngộ: "Hóa ra là như vậy! Là do tôi đường đột quá. Vậy hai con cún này... để tôi mang về tự nuôi vậy nhé?" Dù sao trước khi đến đây cậu ta cũng đã tính toán kỹ lưỡng, nếu đại sư chỉ giữ lại một con thì con còn lại cậu ta sẽ mang về nuôi, bởi lẽ hai cục bông này thực sự quá đỗi đáng yêu.
Trong nhà cậu ta vốn dĩ cũng đã nuôi một con cún rồi, nuôi thêm hai con nữa cũng chẳng có vấn đề gì to tát.
Tạ Tỉ lắc đầu xua tay: "Khoan hãy vội, lát nữa hẵng mang về." Nói đoạn, hắn ghé sát tai Bao Hưng Mậu thì thầm dặn dò vài câu. Đôi mắt Bao Hưng Mậu càng nghe càng trợn tròn kinh ngạc: Còn... còn có thể chơi trò này nữa sao? Chẳng lẽ loài cún lại thông minh đến mức độ biết tranh giành sự sủng ái cơ à?
Rất nhanh sau đó, Tạ Tỉ thong thả dẫn Bao Hưng Mậu cùng hai chú cún nhỏ nghênh ngang bước vào phòng khách.
Nhóc con lúc này đã quay về ổ nệm của mình, lười biếng quay lưng về phía Tạ Tỉ mà nằm. Thế nhưng chiếc đuôi trắng muốt kia thỉnh thoảng lại khẽ vẫy vẫy một nhịp, rõ ràng là tâm tư đang rối bời, không hề yên tĩnh như vẻ bề ngoài.
Tạ Tỉ đón lấy hai chú cún nhỏ đặt lên ghế sô pha, vừa nhẹ nhàng nắn bóp đôi tai mềm vừa trầm trồ khen ngợi sao mà ngoan ngoãn thế, lại nắm lấy chiếc móng vuốt nhỏ nhắn cảm thán sao mà biết nghe lời đến vậy.
Cuối cùng, hắn mỗi tay ôm một chú cún, giả vờ buông một tiếng thở dài đầy ẩn ý: "Chao ôi, nếu như con cún nào nhà này cũng biết nghe lời và ngoan ngoãn như thế này thì tốt biết bao nhiêu."
Nhóc con vốn dĩ định bụng mặc kệ hắn, coi như không nghe thấy. Thế nhưng hắn muốn nuôi thêm cún khác thì cứ việc nuôi, cớ sao lại còn cố tình nói to cho nó nghe như thế chứ?
Nhóc con chậm rãi xoay người, ngồi thẳng dậy. Đôi tai nhọn khẽ giật giật, bộ lông xù trắng muốt mềm mại bồng bềnh dưới ánh nắng ban mai trông vô cùng ấm áp.
Nó đưa mắt lạnh lùng liếc nhìn Tạ Tỉ, rồi lại nhìn sang hai chú cún con ngây thơ kia, cuối cùng đối diện với ánh mắt rõ ràng đang chột dạ nhưng lại tràn ngập vẻ ranh mãnh, đắc ý của Tạ Tỉ. Nhóc con khẽ ngẩng cao cằm, hướng về phía hai chú cún con gâu lên một tiếng ngắn gọn đầy uy nghiêm.
Hai chú cún con sợ tới mức "bẹp" một tiếng lăn đè lên nhau, nép chặt vào lòng bàn tay Tạ Tỉ. Thế nhưng đôi mắt cún đen láy vẫn không kìm được mà lấm lét ngước nhìn nhóc con.
Nhóc con từ trong ổ nệm ung dung bước ra, thong dong tiến lại gần chiếc ghế sô pha. Nó khẽ híp mắt lại, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm gừ trầm đục, rồi lại bồi thêm một tiếng sủa trầm thấp đầy uy lực.
Tạ Tỉ ngơ ngác: "??" Nhóc con đang làm cái trò gì thế này?
Rất nhanh sau đó, Tạ Tỉ đã hiểu ra ngọn ngành. Bởi vì hai chú cún con vốn đang nằm ngoan ngoãn run rẩy dưới tay hắn bỗng nhiên đồng loạt lồm cồm bò dậy. Chúng lảo đảo bước đi, miệng phát ra những tiếng "ăng ẳng" non nớt rồi lon ton chạy về phía nhóc con. Vừa đi cái đầu nhỏ vừa lắc lư qua lại, khi đến trước mặt nhóc con, chúng liền lăn đùng ra đất, ngửa bụng phơi lớp lông tơ mềm mại ra trước mặt nó, miệng cất lên tiếng sủa nũng nịu đầy vẻ quy phục.
Nhìn cảnh tượng này, ai không biết lại còn tưởng chúng vừa tìm thấy cha ruột của mình vậy!
Tạ Tỉ: "..."
Bao Hưng Mậu đứng bên cạnh cũng trố mắt nhìn đến hóa đá: Tình huống gì thế này? Không phải đại sư vừa bảo muốn mượn việc vuốt ve cún khác để khiến cún nhà mình cảm thấy nguy cơ hay sao? Sao cậu ta nhìn cảnh tượng này lại thấy hoàn toàn ngược lại thế kia?
Nhóc con ung dung chống hai chân sau ngồi nửa người ở đó, dáng vẻ lười biếng cao ngạo khôn cùng. Nó nâng một móng trước lên, không chút để tâm vỗ vỗ xoa xoa lên đầu hai chú cún nhỏ, đổi lại là những tiếng "ăng ẳng" nịnh nọt càng thêm nũng nịu.
Đôi mắt nhóc con lúc này mới chậm rãi chuyển hướng sang Tạ Tỉ, ánh nhìn tràn ngập vẻ ngạo nghễ như muốn tuyên bố: Đây là hai đàn em tao mới thu nhận. Nếu mày muốn vuốt ve bọn nó thì mau cầu xin tao đi, tao sẽ bố thí cho mày sờ một chút!
Tạ Tỉ: "..."
Mười phút sau, Bao Hưng Mậu ôm hai chú cún nhỏ nhà mình đứng ngơ ngác ngoài cửa vì bị đuổi thẳng cổ.
Toàn bộ quá trình diễn ra khiến Bao Hưng Mậu hoang mang tột độ: "Không... không phải chứ đại sư, chuyện này đâu phải lỗi tại tôi! Tôi làm sao biết được cún cưng nhà ngài lại là đại ca giang hồ của giới loài cún chứ!"
Cậu ta cúi đầu nhìn hai chú cún nhỏ vẫn đang cố rướn cái đầu bé xíu hướng về khe cửa mà kêu "ẳng ẳng" lưu luyến, trông tội nghiệp đến mức ai nhìn vào cũng tưởng cậu ta vừa ức hiếp chúng dã man lắm.
Tạ Tỉ chặn tay ở cửa, nghiến răng hạ giọng: "Bao tiên sinh, hai con cún này rõ ràng là được phái đến để tranh giành sự sủng ái với tôi thì có!"
Đã thế lại còn dám cùng hắn tranh giành sự chú ý của nhóc con nữa chứ! Cứ theo cái đà này, khéo nhóc con sẽ bắt đầu lập băng đảng đàn em, rồi hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của hắn mất thôi.
Bao Hưng Mậu dở khóc dở cười: "Đại sư à, tôi thực sự đâu biết mọi chuyện lại thành ra thế này đâu..." Cậu ta cảm thấy bản thân bị oan uổng quá chừng.
Tạ Tỉ "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại: "Cún do anh mua, anh tự chịu trách nhiệm mang về mà nuôi!"
Bao Hưng Mậu cúi đầu nhìn hai chú cún con vẫn đang ra sức cào cào chân vào cánh cửa đòi vào trong, bất lực than trời: Đúng là tạo nghiệp mà!
Bất ngờ muốn dành cho đại sư chẳng thấy đâu, suýt chút nữa lại biến thành một phen kinh hoàng.
Thế nhưng khi Bao Hưng Mậu vừa đặt hai chú cún nhỏ vào lại trong thùng các tông trước cửa rồi chuẩn bị ôm về nhà, điện thoại trong túi quần bỗng rung lên bần bật.
Cậu ta mở màn hình ra xem, phát hiện là thông báo nhận được tiền chuyển khoản.
Hơn nữa con số lại lên tới hai mươi vạn tệ!
Bao Hưng Mậu ngơ ngác: Cái quái gì thế này???
Nhìn kỹ lại người gửi, cậu ta phát hiện đó là tiền do chính ba ruột mình chuyển tới. Cùng lúc đó, một tin nhắn văn bản ngắn gọn cũng được gửi đến ngay sau: [Chính là cái loại bùa hộ mệnh hôm trước đó, mau mua thêm hai cái nữa cho tao ngay lập tức!]
Ngay bên dưới dòng tin nhắn là một bức ảnh chụp hiện trường tai nạn kinh hoàng: hai chiếc ô tô va chạm nát bét phần đầu và thân xe, trong đó có một chiếc trông vô cùng quen mắt – chính là chiếc xế hộp sang trọng thường đậu trong gara nhà bọn họ.
Bao Hưng Mậu sợ đến mức hồn bay phách lạc, vội vàng bấm số gọi điện thoại lại. Sau khi kết nối, đầu dây bên kia truyền đến những âm thanh hỗn loạn, ồn ào đến nghẹt thở. Giọng nói của Bao phụ gần như là gào thét vào ống nghe: "Tao với mẹ mày không sao cả! Mày mau đi tìm vị đại sư kia mua thêm hai lá bùa hộ mệnh nữa đi! Lần này nếu không nhờ có lá bùa hộ mệnh đó che chở, e là tao với mẹ mày đã phải nằm phòng cấp cứu cùng một chỗ với thằng nhãi ranh Khương gia kia rồi!"
"Cái gì cơ?!" Bao Hưng Mậu rùng mình kinh hãi, "Có phải là Khương Tụng không? Lại là cái thằng khốn nạn đó giở trò đúng không ba?!"
Phía bên kia Bao phụ có tiếng người khác đang thúc giục xử lý hiện trường lộn xộn: "Chuyện này quay về tao kể sau! Tao còn phải phối hợp với cảnh sát giải quyết vụ va chạm đã, cúp máy đây. Đừng có quên mua bùa hộ mệnh đấy nhé!"
Nghe tiếng tút tút vang lên từ ống nghe, trái tim đang treo lơ lửng giữa lồng ngực của Bao Hưng Mậu mới từ từ hạ xuống. Cậu ta vội vã quay người, đập cửa rầm rầm: "Đại sư! Đại sư ơi cứu mạng!"
Tạ Tỉ mở cửa ra, nhướng mày: "Anh chẳng phải đã đi rồi sao?"
Bao Hưng Mậu lập tức rút điện thoại thao tác chuyển khoản hai mươi vạn tệ qua: "Đại sư, hai mươi vạn tệ này có thể đổi được mấy lá bùa hộ mệnh ạ?"
Tạ Tỉ liếc nhìn màn hình điện thoại, nhưng không hề bấm nhận tiền: "Mười vạn tệ một cái bao trọn gói bình an cơ mà."
Hắn đưa mắt đánh giá sắc diện và tướng mạo của Bao Hưng Mậu, thấy cung phụ mẫu vẫn vững vàng, cung mệnh sáng sủa không có dấu hiệu tang tóc, xem ra là bùa hộ mệnh đã phát huy tác dụng triệt để, ngăn chặn được kiếp nạn đẫm máu.
Bao Hưng Mậu cả buổi sáng nay vẫn luôn ở chỗ hắn không hề hấn gì, vậy thì người gặp nạn chắc chắn là ba mẹ của cậu ta rồi.
Tạ Tỉ vốn dĩ đã vẽ sẵn rất nhiều bùa hộ mệnh phòng hờ, hắn quay vào phòng lấy ra hai chiếc túi gấm thêu tinh xảo đưa cho cậu ta: "Cầm lấy rồi mau về đi. Nếu bùa bên trong biến thành tro tàn thì hẵng quay lại đây tìm tôi."
Nếu lần nào cũng thu mười vạn tệ của người ta, Bao Hưng Mậu không biết ngượng mà đưa thì Tạ Tỉ hắn cũng thấy ngại ngùng chẳng nỡ nhận.
Bao Hưng Mậu cảm động đến mức nước mắt rưng rưng, suýt chút nữa buột miệng muốn dâng tặng hai chú cún con trong lòng làm quà tạ lễ. May sao ánh mắt cậu ta vô tình liếc qua khe cửa, trông thấy chú cún trắng trên ghế sô pha đang lạnh lùng trừng mắt nhìn mình khiến cậu ta giật bắn mình run rẩy. Bao Hưng Mậu vội vàng cất kỹ hai chiếc túi gấm vào túi áo trong, ôm chặt lấy thùng cún rồi co giò chạy biến như bị ma đuổi.
Tạ Tỉ lập tức quay người lại, nở một nụ cười rạng rỡ lấy lòng nhóc con đang vờ như không quan tâm đến mình: "Nhóc con à, em nhìn xem, người ta đi hết cả rồi kìa. Anh làm sao có thể là cái loại người có mới nới cũ được chứ? Trong lòng anh đương nhiên chỉ có duy nhất một mình nhóc con là đủ rồi. Trời cũng không còn sớm nữa, hay là trưa nay chúng ta ăn tôm sú sốt tỏi băm, sườn xào chua ngọt với gà xào cay nhé..."
Theo từng tên món ăn thơm ngon hấp dẫn được Tạ Tỉ đọc vanh vách ra, nhóc con liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức trên bàn mới chỉ hơn chín giờ sáng một chút, đành làm như không biết mà cất tiếng "gâu" một tiếng xem như chấp thuận.
Đợi đến khi Tạ Tỉ hí hửng quay lưng bước vào bếp, nhóc con vốn dĩ đang giữ vẻ mặt điềm tĩnh, lạnh lùng mới không kìm được mà ngoe nguẩy chiếc đuôi trắng, trong ánh mắt cún con tràn ngập niềm vui sướng hân hoan.
Ở một diễn biến khác, mãi đến khi Bao Hưng Mậu vội vã chạy đến hiện trường vụ tai nạn, cậu ta mới bàng hoàng biết được toàn bộ sự tình kinh khủng vừa xảy ra.
Khương Tụng có lẽ sau khi bày mưu tính kế hãm hại Bao Hưng Mậu vào ngày hôm qua nhưng mãi không thấy tin tức Bao gia gặp nạn truyền ra, nên sáng sớm nay hắn đã đích thân lái xe lảng vảng phục kích gần biệt thự Bao gia để thăm dò tình hình.
Nào ngờ Bao Hưng Mậu hôm nay lại ra khỏi nhà từ rất sớm, hơn nữa vì chiếc xe thể thao của cậu ta đã bị mang đi bảo dưỡng sửa chữa nên cậu ta đi nhờ xe dịch vụ.
Khương Tụng rình rập ở đó chỉ thấy vợ chồng Bao phụ Bao mẫu cùng nhau bước lên xe đi đến công ty. Lúc chiếc xe lướt ngang qua, Khương Tụng nhìn thấy qua khung cửa kính cảnh Bao mẫu ân cần dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán cho Bao phụ. Nhìn thấy khung cảnh vợ chồng son sắt ân ái mặn nồng ấy, tâm lý vặn vẹo của Khương Tụng lại bị kích thích dữ dội. Hắn dứt khoát bỏ qua Bao Hưng Mậu, trực tiếp đạp ga bám đuôi theo sau xe của vợ chồng Bao gia.
Hai chiếc xe một trước một sau chạy suốt một quãng đường dài. Khương Tụng càng nghĩ lại càng căm hận ngút ngời. Đến một ngã tư lớn đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, Khương Tụng nhìn thấy từ phía đường cắt ngang có một chiếc xe tải hạng nặng đang lao tới với tốc độ cao, sắp sửa chạy cắt ngang qua trước mũi xe của ba mẹ Bao Hưng Mậu. Hắn ta phát điên nhấn lút chân ga, hung hãn đâm thẳng vào đuôi xe của vợ chồng Bao gia!
Theo đúng toan tính điên cuồng của Khương Tụng, cú tông cực mạnh từ phía sau sẽ đẩy chiếc xe của vợ chồng Bao gia văng ra giữa ngã tư đúng ngay điểm mù, chiếc xe tải hạng nặng kia chắc chắn sẽ không tài nào phanh kịp mà nghiền nát chiếc xe của họ. Đến lúc đó, hắn chỉ việc khai với cảnh sát rằng do quá căng thẳng nên đạp nhầm chân phanh thành chân ga là có thể trốn tội.
Thế nhưng điều tà môn quái dị nhất đã xảy ra! Rõ ràng khoảng cách giữa chiếc xe tải và hiện trường là cực kỳ gần, lại đang lao tới theo một đường thẳng tắp, thân xe tải lại rất cao nên tài xế rất khó quan sát phía dưới. Thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, tài xế xe tải lại đột ngột bẻ ngoặt tay lái sang một bên. Vì Khương Tụng muốn đẩy xe Bao gia lao ra ngoài nên bản thân hắn cũng bám sát ngay phía sau, cú bẻ lái bất ngờ của xe tải đã quét thẳng vào cả hai chiếc xe con, nghiền nát phần đầu và hông của cả hai chiếc xe.
Thế nhưng điều kỳ diệu đến khó tin là: chiếc xe của vợ chồng Bao gia dù bị tông bẹp dúm phần vỏ ngoài, nhưng khi lực lượng cảnh sát và cứu hộ có mặt tại hiện trường, hai vợ chồng họ lại hoàn toàn không hề trầy xước dù chỉ là một vết thương nhỏ, ngoài việc bị một phen khiếp vía kinh hồn.
Ngược lại, kẻ lái xe phía sau là Khương Tụng thì xui xẻo tột cùng, đầu vỡ toác máu me be bét, bất tỉnh nhân sự tại chỗ và được xe cấp cứu khẩn cấp đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Mãi đến khi vợ chồng Bao gia trấn tĩnh lại, nhớ đến khoảnh khắc chiếc xe bị tông dữ dội từ phía sau, trước ngực hai người bỗng nhiên nóng rực lên một cách kỳ lạ. Họ vội vàng thò tay vào túi áo trong ngực, móc ra chiếc túi gấm thêu bình an.
Hai vợ chồng nhìn nhau đầy vẻ bàng hoàng. Nhớ lại cảm giác chiếc túi gấm tự động tỏa nhiệt nóng bỏng lúc tai nạn xảy ra, dù cảm thấy vô cùng khó tin nhưng họ vẫn run rẩy mở chiếc túi ra kiểm tra. Kết quả là bên trong chiếc túi gấm lúc này chỉ còn lại một nhúm tro tàn đen nhánh!
Họ nhớ rất rõ ràng, ban đầu khi nhận được chiếc túi gấm này từ tay con trai, họ đã tò mò mở ra xem thử và bên trong đích xác là một lá bùa màu vàng vẽ chu sa đỏ thắm.
Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, lập tức nhận thức được rằng chính chiếc túi gấm hộ mệnh thần kỳ này đã cứu mạng bọn họ thoát khỏi lưỡi hái tử thần! Bao phụ lập tức không kìm được xúc động mà nhắn tin giục con trai mau chóng tìm đại sư mua thêm hai lá bùa hộ mệnh khác.
Khi Bao Hưng Mậu chạy tới đồn cảnh sát, ba mẹ cậu ta đang ngồi làm biên bản tường trình. Sau khi trích xuất toàn bộ camera giao thông tại ngã tư, cảnh sát xác định lỗi hoàn toàn không thuộc về phía gia đình họ.
Bao Hưng Mậu nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ nói với điều tra viên: "Chuyện này tuyệt đối không phải là tai nạn ngoài ý muốn! Đây là có kẻ cố tình mưu sát! Khương Tụng – cái tên nằm ở chiếc xe phía sau kia, hắn ta tuyệt đối là cố ý! Ngày hôm qua hắn đã thuê người cắt đứt dây phanh xe của tôi, suýt nữa hại chết tôi, hôm nay ba mẹ tôi lại bị hắn điên cuồng tông xe từ phía sau, chuyện này rõ ràng là hành vi giết người có toan tính!"
"Cái gì cơ?!" Vợ chồng Bao phụ Bao mẫu nghe vậy thì kinh hãi tột độ. Họ chỉ biết hôm qua hai đứa trẻ xích mích ẩu đả nhau vì một minh tinh nhỏ nào đó, chứ hoàn toàn không ngờ lại có cả chuyện kinh khủng chết người thế này.
Bao Hưng Mậu vốn dĩ nghĩ vì không có bằng chứng xác thực nên không muốn nói ra khiến ba mẹ thêm lo lắng, nhưng đến nước này thì cậu ta không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Khương Tụng tuyệt đối là kẻ có bệnh về thần kinh, cái loại biến thái điên loạn như vậy thì phải tống thẳng vào bệnh viện tâm thần hoặc nhà tù chứ không thể để hắn nhởn nhơ ngoài xã hội làm hại người vô tội được.
Mặc dù hiện tại chưa có bằng chứng trực tiếp chứng minh Khương Tụng phá hoại xe của Bao Hưng Mậu, nhưng trước lời khai báo nghiêm trọng của cậu ta, phía cảnh sát khẳng định sẽ lập chuyên án mở rộng điều tra làm rõ, chỉ có điều việc này cần thêm thời gian thu thập chứng cứ.
Khi cả ba người nhà họ Bao rời khỏi đồn cảnh sát, trong lòng vẫn còn nguyên nỗi kinh hoàng bàng hoàng. Bao phụ không kìm được đưa tay vỗ mạnh lên vai con trai: "Thằng con út này của tao, lần này mày rốt cuộc cũng không uổng phí tiền bạc, đã mua được món đồ cứu mạng thực sự hữu dụng rồi đấy!"
Bao Hưng Mậu dở khóc dở cười: "Ba à, có người làm cha nào lại nói về con trai mình như thế không chứ? Trước đó có phải trong lòng ba luôn thầm mắng con bị người ta lừa gạt đúng không?"
Bao phụ khẽ hắng giọng đầy ngượng ngùng: "Thì... chẳng phải bình thường mày sống quá lông bông bốc đồng hay sao." Cứ bị mấy cô cậu diễn viên nhỏ nịnh nọt vài câu là vung tiền mua đủ thứ hàng hiệu đắt đỏ, bị người ta lừa tiền ít lắm chắc? "À mà đúng rồi, vị đại sư phương nào mà lại cao tay ấn và thần thông quảng đại đến mức này thế? Hôm nào rảnh rỗi mày phải mời người ta về nhà mình một chuyến để xem lại phong thủy đấy nhé."
Ban đầu ông cứ ngỡ ân oán với Khương gia năm xưa đã trôi qua bao nhiêu năm rồi, gia đình ông lười so đo tính toán nên coi như cho qua, nào ngờ cái thằng nhóc Khương Tụng kia lại nuôi dã tâm giết người độc ác đến mức này, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.
Bao Hưng Mậu khẽ hắng giọng: "Vị đại sư này thật ra hai người cũng biết mặt đấy."
Vợ chồng Bao phụ ngơ ngác: Bọn họ biết sao? Sao chính bản thân bọn họ lại chẳng hề hay biết gì thế này?
Bao Hưng Mậu đáp: "Chính là Tạ Tỉ – cậu con trai cả vừa mới đoạn tuyệt quan hệ với Tạ Kim Vinh của Tạ gia đấy ạ."
Vợ chồng Bao gia: "??"
***
Những ngày này, cậu Giản Triết vô cùng bận rộn. Công ty giải trí mới thành lập có vô vàn công việc bề bộn cần phải giải quyết, thêm vào đó vụ việc oan sai năm xưa bị phanh phui ầm ĩ trên mặt báo khiến trụ sở công ty cũ nằm ở khu phố sầm uất bị phóng viên vây kín, buộc phải di dời văn phòng sang một địa điểm mới yên tĩnh hơn.
Hơn nữa, các khâu tuyển dụng nhân sự, tìm kiếm người đại diện và trợ lý đáng tin cậy vẫn chưa thể hoàn thiện ngay được, khiến cho những ngày này cậu Giản về nhà ngày một muộn hơn.
Dẫu vậy, ông vẫn chu đáo sắp xếp mọi công việc liên quan đến Tạ Tỉ một cách thỏa đáng và chu toàn nhất.
Trong thời gian tạm thời chưa tìm được trợ lý và người đại diện đáng tin cậy, cậu Giản đã tiến hành tập huấn cấp tốc cho Điền Gia Nặc, để cậu ta tạm thời đảm nhận vai trò quản lý kiêm trợ lý riêng cho Tạ Tỉ, cho đến khi tìm được người thực sự thích hợp mới bàn giao lại công việc.
Điền Gia Nặc phụ trách mảng liên hệ đối ngoại. Cậu ta cầm lịch trình công tác sắp tới đến tìm Tạ Tỉ để báo cáo: "Phía đạo diễn Chu Hải Sinh đã gửi lịch trình chụp ảnh tạo hình và thời gian chính thức gia nhập đoàn phim rồi ạ. Lịch chụp ảnh tạo hình là vào mười ngày nữa, còn ngày nhập đoàn bấm máy là nửa tháng sau. Quảng cáo nước hoa cao cấp W của Bùi thị thì phải đợi một tháng nữa mới chính thức công chiếu. Tuy nhiên, vào tối ngày kia, show truyền hình thực tế 《Show Thực Tế Đời Sống》 sẽ chính thức phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia lúc tám giờ tối, và ngày mai họ sẽ tung trailer mở màn trước... Hiện tại, trước khi chính thức nhập đoàn phim thì anh vẫn còn khoảng nửa tháng trống lịch trình. Cậu Giản muốn hỏi ý kiến của anh là muốn dành thời gian này để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, hay muốn nhận thêm một số hoạt động quảng bá hoặc gameshow ngắn hạn? Nếu anh muốn làm việc, tôi sẽ liên hệ với các đối tác để bàn bạc hợp đồng."
Ý của cậu Giản là không muốn để Tạ Tỉ phải chịu quá nhiều vất vả, muốn cháu ngoại của mình được nghỉ ngơi thật tốt trước khi bước vào chuỗi ngày quay phim khắc nghiệt.
Thế nhưng cậu Giản cũng hoàn toàn tôn trọng nguyện vọng cá nhân của Tạ Tỉ, vì vậy mới bảo Điền Gia Nặc đến hỏi thăm ý kiến của hắn trước rồi mới tiến hành sắp xếp lịch trình cụ thể.
Tạ Tỉ thì lại có xu hướng muốn kiếm tiền hơn. Dù sao đi nữa, hiện tại hắn còn đang phải gánh trên vai trọng trách nuôi nấng một nhóc sói con háu ăn vô đáy kia mà.
Tạ Tỉ vừa định mở miệng trả lời thì chuông điện thoại di động bỗng vang lên. Hắn cầm máy lên xem, người gọi đến chính là đạo diễn Hầu Duy Phong.
Tạ Tỉ bấm nút nghe máy. Ở đầu dây bên kia, đạo diễn Hầu trước tiên nhắc đến việc trailer mở màn sẽ được tung ra vào ngày mai, đến lúc đó tổ chương trình cần Tạ Tỉ phối hợp chia sẻ và tương tác trên Weibo cá nhân.
Về điểm này thì Tạ Tỉ đương nhiên không có ý kiến gì. Sau đó, đạo diễn Hầu khẽ hắng giọng, ngập ngừng thăm dò: "Thực ra là thế này Tạ tiên sinh... Tôi có một người bạn thân lâu năm trong nghề, cậu ấy đang sản xuất một gameshow ẩm thực, mỗi một số đều mời khá nhiều khách mời là nghệ sĩ nổi tiếng đến thi tài nấu nướng, xem như là một điểm nhấn để tạo dựng hình tượng cho nghệ sĩ. Tổ chương trình thì thu hút được lượng người xem, còn khách mời thì vừa kiếm được lưu lượng vừa xây dựng được hình tượng khéo léo đảm đang. Mỗi tập phát sóng đều sẽ mời vài vị giám khảo uy tín đến nếm thử và đưa ra nhận xét chuyên môn. Tôi nghe lão Chu nói nửa tháng nữa cậu mới chính thức nhập đoàn phim, cho nên mạo muội muốn hỏi xem Tạ tiên sinh có hứng thú... đến gameshow này làm giám khảo ẩm thực đặc biệt không? Thời gian ghi hình chỉ vỏn vẹn trong ba ngày thôi."
Đạo diễn Hầu thực ra cũng bị người bạn chí cốt của mình nài nỉ đến mức không còn cách nào khác. Gameshow ẩm thực này đã phát sóng được vài số, tuy rằng đa phần khách mời được mời đến đều là những gương mặt có tiếng tăm trong giới giải trí, thế nhưng những người thực sự biết nấu nướng thì lại chẳng có mấy ai, mà người nấu ăn ngon thì lại càng hiếm như lá mùa thu.
Chính vì vậy, sau vài số phát sóng, lượng tương tác và người xem của chương trình đã sụt giảm nghiêm trọng. Vừa vặn lúc đó người bạn kia lại xem được show thực tế sinh tồn đang làm mưa làm gió của đạo diễn Hầu, đặc biệt là những phân cảnh Tạ Tỉ đích thân xuống bếp nấu nướng. Từng món ăn sắc hương vị vẹn toàn hiện lên trên màn ảnh chân thực đến mức khiến khán giả xem qua màn hình cũng phải thèm thuồng nuốt nước miếng ừng ực.
Người bạn kia lập tức sáng rực hai mắt, liên tục gọi điện thoại làm phiền đạo diễn Hầu suốt mấy ngày liền, nài nỉ ông giúp đỡ bắc cầu mai mối mời bằng được Tạ Tỉ tham gia.
Nếu là trước đây thì đạo diễn Hầu đã thuận miệng hỏi ngay rồi. Nhưng kể từ sau khi thân thế thực sự của Tạ Tỉ cùng vụ việc của người cậu Giản Triết được phanh phui trên các phương tiện truyền thông, đạo diễn Hầu mới bàng hoàng nhận ra Tạ Tỉ hóa ra lại chính là đại thiếu gia danh chính ngôn thuận của Tạ gia danh giá.
Chỉ riêng khối tài sản kếch xù mà người mẹ họ Giản để lại cho hắn cũng đã đủ để hắn sống sung túc, vinh hoa phú quý cả đời không lo cơm áo gạo tiền. Huống chi hiện tại Giản Triết còn vừa thành lập hẳn một công ty giải trí lớn mạnh.
Dù cho Tạ Tỉ chỉ ký hợp đồng nghệ sĩ dưới trướng công ty này, nhưng thân phận thực sự của hắn vẫn là một vị thiếu gia quyền quý.
Chính vì lẽ đó, đạo diễn Hầu hoàn toàn không chắc liệu Tạ Tỉ có thèm để mắt đến một gameshow ẩm thực tầm trung, không mấy nổi bật của người bạn mình hay không, nhưng cuối cùng vẫn phải cắn răng đánh bạo mở lời hỏi thử.
Tạ Tỉ đang lúc buồn rầu không biết nên làm gì để kiếm thêm tiền trước khi nhập đoàn phim, lời đề nghị này của đạo diễn Hầu chẳng khác nào "buồn ngủ lại gặp chiếu manh", lập tức vui vẻ nhận lời: "Không thành vấn đề đâu ạ! Trước khi nhập đoàn tôi cũng chưa có kế hoạch gì, đang lo rảnh rỗi quá đây này."
Đạo diễn Hầu chỉ nghĩ hắn đang nói đùa khiêm tốn: "Nếu Tạ tiên sinh đã đồng ý, vậy tôi sẽ báo cho bên tổ sản xuất liên hệ trực tiếp với cậu nhé?"
Tạ Tỉ không có ý kiến gì. Sau khi cúp máy, hắn quay sang nhìn Điền Gia Nặc, mỉm cười nói: "Có việc làm rồi đây."
Hắn không kìm được cúi người bế xốc nhóc con vào lòng, xoa nắn bộ lông xù của nó một phen: "Nhóc con đúng là ngôi sao may mắn của anh mà, cứ hễ anh buồn rầu lo lắng kiếm tiền là y như rằng công việc lại tự tìm đến cửa."
Điền Gia Nặc ngơ ngác nhìn sang: Như thế này mà cũng tính được sao? Rõ ràng hai chuyện này chẳng có chút liên quan nào với nhau cả mà.
Nhóc con bị bóp móng vuốt chiếm tiện nghi, giương đôi mắt cún nhìn biểu cảm ngơ ngác của Điền Gia Nặc: Đương nhiên là chẳng có liên quan gì rồi, tên này chẳng qua chỉ đang kiếm cớ để động tay động chân sờ soạng cơ thể nó mà thôi!
***
Tạ Tỉ nghe giọng điệu ngập ngừng, e dè của đạo diễn Hầu qua điện thoại, ban đầu cứ ngỡ đây chỉ là một chương trình tạp kỹ quy mô nhỏ, ít kinh phí và chẳng mấy tiếng tăm. Nào ngờ sau khi bên tổ sản xuất liên hệ và gửi hồ sơ sang, Điền Gia Nặc vừa tra cứu thông tin trên mạng đã lập tức ngẩn người kinh ngạc.
Gameshow ẩm thực mà đạo diễn Hầu giới thiệu có tên là 《Một Muỗng Định Thắng Thua》.
Chữ "muỗng" ở đây mang hàm ý là kỹ năng đảo chảo, hất muỗng xào nấu điêu luyện của đầu bếp. Mỗi một số phát sóng sẽ kéo dài trong vòng ba ngày liên tiếp, mỗi ngày chương trình sẽ mời sáu vị khách mời là những người nổi tiếng đến để thi thố tài năng nấu nướng.
Ban giám khảo cố định của chương trình gồm bốn vị chuyên gia ẩm thực hàng đầu, cộng thêm một vị giám khảo khách mời đặc biệt vô cùng bí ẩn. Mỗi ngày, ban giám khảo sẽ cùng nhau chấm điểm và chọn ra người có kỹ năng nấu ăn xuất sắc nhất. Phần thưởng dành cho người chiến thắng vô cùng hậu hĩnh: ngoài số tiền thưởng khổng lồ bằng tiền mặt ra, người thắng cuộc còn nhận được một giải thưởng bí ẩn vô cùng giá trị.
Phần thưởng bí ẩn này có nét tương đồng với phần thưởng trong show của đạo diễn Hầu: đôi khi là một hợp đồng đại ngôn cho nhãn hàng danh tiếng, đôi khi lại là lời mời tham gia một dự án phim ảnh hoặc gameshow tầm cỡ.
Chương trình ẩm thực này thực chất cũng là một nhánh phụ được phát triển từ ekip sản xuất của 《Show Thực Tế Đời Sống》 của đài truyền hình quốc gia, cho nên các hợp đồng đại ngôn hay lời mời hợp tác do chương trình này đưa ra dù không thể sánh ngang với các dự án đỉnh cấp của đạo diễn Hầu, nhưng cũng tuyệt đối thuộc hàng chất lượng cao trong giới giải trí.
Chính vì món hời béo bở đầy hấp dẫn này, mỗi khi chương trình chuẩn bị bấm máy số mới, có không ít nghệ sĩ trong giới tìm mọi cách liên hệ để xin một suất tham gia.
Tuy nhiên, tiêu chí hàng đầu của tổ chương trình là bắt buộc nghệ sĩ tham gia phải thực sự có tay nghề nấu nướng nhất định chứ không thể chỉ diễn trò qua loa. Giai đoạn đầu mới lên sóng, chương trình quả thực đã tạo nên một cơn sốt bùng nổ. Thế nhưng càng về sau, số lượng nghệ sĩ vừa nổi tiếng lại vừa biết nấu ăn ngon trong giới giải trí ngày càng cạn kiệt, khiến cho lượng người xem sụt giảm rõ rệt.
Khâu tuyển chọn khách mời lâm vào ngõ cụt, tổ chương trình đành phải chuyển hướng sang đầu tư cho dàn giám khảo. Họ liên tục mời những chuyên gia ẩm thực sừng sỏ và có tiếng tăm lừng lẫy trong giới ẩm thực về ngồi ghế nóng. Thế nhưng mỗi một số phát sóng lại thay đổi giám khảo, tập đầu tiên vì muốn tạo tiếng vang lớn nên đã mời toàn những đại lão đức cao vọng trọng bậc nhất, các tập tiếp theo dù khách mời chuyên môn cũng không tồi nhưng không thể mang lại cảm giác chấn động như tập mở màn, lâu dần khiến khán giả rơi vào trạng thái bão hòa và nhàm chán.
Không còn cách nào khác, tổ chương trình đành phải đặt toàn bộ canh bạc vào vị trí "Giám khảo khách mời đặc biệt bí ẩn".
Bởi vì chỉ riêng vị trí giám khảo đặc biệt này là không yêu cầu bắt buộc phải xuất thân từ giới ẩm thực chuyên nghiệp, nên tổ chương trình có thể linh hoạt mời các tiểu hoa đán, tiểu sinh lưu lượng đang hot hoặc thậm chí là ảnh đế, ảnh hậu đình đám đến để kéo lại nhiệt độ và lượng tương tác cho chương trình.
Tạ Tỉ tuy rằng về mặt địa vị và thâm niên trong nghề tạm thời vẫn chưa thuộc hàng sao hạng A, thế nhưng màn thể hiện xuất thần cùng sức hút bùng nổ của hắn trong show thực tế vừa qua tuyệt đối thuộc hàng tâm điểm chú ý bậc nhất trên khắp các diễn đàn mạng xã hội những ngày gần đây. Người phụ trách tổ sản xuất vừa đánh hơi thấy cơ hội ngàn vàng này liền lập tức bám riết lấy đạo diễn Hầu, nài nỉ ông đứng ra làm cầu nối bằng mọi giá.
Sau khi Tạ Tỉ cùng tổ chương trình thống nhất xong các điều khoản hợp đồng, lịch trình ghi hình chính thức được ấn định vào ngày kia. Hắn sẽ phải có mặt tại khách sạn do tổ chương trình chuẩn bị ở thành phố A vào tối ngày mai.
Vì đảm nhận vai trò giám khảo khách mời đặc biệt được giữ bí mật đến phút chót, nên tạm thời hắn sẽ không ở chung khách sạn với nhân viên tổ chương trình cũng như bốn vị giám khảo chuyên môn còn lại.
Điền Gia Nặc tiếp tục đồng hành cùng Tạ Tỉ với tư cách là người đại diện tạm thời kiêm trợ lý thân cận.
Trước ngày Tạ Tỉ lên đường đến thành phố A, cậu Giản Triết dù bận trăm công nghìn việc vẫn đích thân mang đến cho hắn một chiếc vali cỡ lớn chứa đầy những bộ trang phục thiết kế đắt đỏ. Tất cả đều là sản phẩm đến từ các thương hiệu thời trang xa xỉ hàng đầu thế giới, mỗi một bộ đồ đều mang một phong cách riêng biệt, không hề trùng lặp.
Tạ Tỉ thực sự không ngờ cậu mình bận rộn tối mắt tối mũi như vậy mà vẫn dành thời gian tỉ mỉ lựa chọn trang phục cho hắn: "Cậu à, trước đây cháu ăn mặc thế nào cũng xong, thực sự không cần thiết phải mua nhiều đồ hiệu xa xỉ như thế này đâu ạ."
Đặc biệt là bản thân cậu Giản Triết lúc này vẫn chỉ mặc một bộ âu phục đơn giản, chính là bộ đồ mà ông đã mặc từ những ngày đầu mới bước chân ra khỏi trại giam.
Cậu Giản đưa tay vỗ mạnh lên vai cháu ngoại, ánh mắt ngập tràn tình thương yêu và sự cưng chiều: "Trước kia là chuyện của trước kia, bây giờ cháu đã có cậu ở bên cạnh rồi, cuộc sống đương nhiên phải khác trước chứ! Huống chi, cậu đã vắng mặt trong cuộc đời của cháu suốt ngần ấy năm trời, khó khăn lắm cậu mới có thể trở về, nhất định phải bù đắp thật xứng đáng cho cháu."
Chỉ là vài bộ quần áo hàng hiệu mà thôi, đối với ông chẳng phải là thứ gì quá đỗi to tát.
Hơn nữa, Tiểu Tỉ của ông hiện tại đã là một nghệ sĩ nổi tiếng. Trước kia ông không có khả năng che chở thì không nói, hiện tại đã có điều kiện, ông nhất định phải đem những thứ tốt đẹp nhất trên đời này trao trọn cho Tiểu Tỉ.
Tạ Tỉ ôm nhóc con trong lòng, lồng ngực dâng lên một cỗ cảm xúc nghẹn ngào khó tả. Cuối cùng, hắn khẽ mỉm cười nói: "Cháu hiểu rồi, cảm ơn cậu."
Cậu Giản không kìm được dang tay ôm nhẹ lấy bả vai cháu ngoại, trong mắt hiện rõ vẻ lưu luyến không nỡ xa rời: "Đi quay show xong thì về sớm với cậu nhé."
Tạ Tỉ nắm lấy chiếc móng vuốt nhỏ của nhóc con, vẫy vẫy về phía cậu: "Cậu ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé, chúng cháu đi đây."
Bước lên xe ô tô, Tạ Tỉ quay đầu nhìn lại qua khung cửa kính. Bóng dáng người cậu vẫn đứng sừng sững nơi hiên nhà dõi mắt nhìn theo chiếc xe dần lăn bánh xa. Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng Tạ Tỉ dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Ban đầu khi mới xuyên tới thế giới này, hắn chỉ đơn thuần muốn thay nguyên chủ bù đắp và chăm sóc cho người cậu chịu nhiều oan khuất này. Thế nhưng ngay lúc này đây, hắn nhận thức một cách rõ ràng và sâu sắc rằng, tự đáy lòng mình, hắn đã thực sự xem Giản Triết là người thân ruột thịt duy nhất của mình ở kiếp này.
***
Chương trình 《Một Muỗng Định Thắng Thua》 vốn dĩ là một phân nhánh được phát triển từ show truyền hình quốc gia nhằm mục đích đánh chiếm thị phần giải trí trên nền tảng internet, chính vì vậy hình thức phát sóng chủ đạo của chương trình là livestream trực tiếp toàn bộ quá trình thi đấu.
Mặt khác, để đảm bảo tính công bằng, minh bạch tuyệt đối cũng như giúp khán giả theo dõi có thể nắm bắt kết quả một cách chân thực nhất, tổ chương trình trong mỗi số phát sóng đều kiên quyết áp dụng hình thức phát sóng trực tiếp từ đầu đến cuối.
Tuy nói lượng tương tác của hai số phát sóng gần đây có phần sụt giảm, nhưng nhìn chung quy mô và lượng khán giả trung thành theo dõi chương trình vẫn vô cùng đông đảo.
Đúng tám giờ sáng hôm sau, trước khi chương trình chính thức bấm máy, hàng trăm ngàn khán giả trung thành đã tề tựu đông đủ, ngồi chực chờ sẵn trong phòng livestream của nền tảng phát sóng.
Khung bình luận trực tiếp trên màn hình bắt đầu nhảy số liên tục:
[Không biết số phát sóng lần này sẽ mời những vị khách mời nào đến thi thố đây, nhưng mà đếm đi đếm lại trong showbiz số người thực sự biết nấu ăn thì chẳng có mấy ai đâu.]
[Tôi thì lại tò mò hơn về danh tính của vị giám khảo khách mời đặc biệt lần này! Tập trước mời được cựu ảnh hậu danh tiếng Sài Tuyết Trân đến làm khách mời, đúng là bất ngờ tột độ! Nữ thần dù tuổi đã xế chiều nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch quý phái vô cùng, đặc biệt là tay nghề nấu nướng gia truyền đỉnh cao của cô ấy khiến ai nấy đều phải thán phục.]
[Nhưng mà dàn khách mời dự thi lần này khéo lành ít dữ nhiều rồi đấy các bác ạ.]
[Lầu trên nói thế là có ý gì vậy? Chẳng lẽ bác biết thông tin nội bộ gì à?]
[Tổ chương trình lần này đã cất công mời được vị đại lão nổi danh cay nghiệt và độc mồm độc miệng nhất giới ẩm thực – Điêu Tùng Bách Điêu lão đến tọa trấn đấy! Ông ấy nổi danh khắp trong ngoài giới là sở hữu 'chiếc lưỡi dát vàng', món nào mà dở tệ thì ông ấy sẽ mắng cho vuốt mặt không kịp, tuyệt đối không nể nang ai đâu!]
[Trời đất ơi thật vậy sao?! Mấy số trước tổ chương trình gãy cả lưỡi cũng không mời nổi vị đại lão này, xem ra lần này họ đã chịu chi mạnh tay rồi đây!]
[Chuẩn luôn! Dù Điêu lão nói chuyện hơi chát chúa cay nghiệt thật, nhưng phải công nhận những lời nhận xét chuyên môn của ông ấy luôn chuẩn xác đến từng milimet.]
Đúng tám giờ sáng, tín hiệu hình ảnh của phòng livestream 《Một Muỗng Định Thắng Thua》 chính thức được kết nối.
Hiện ra trên màn hình là một trường quay phát sóng vô cùng rộng lớn và hiện đại. Toàn bộ hội trường được thiết kế theo hình bán nguyệt sang trọng. Khu vực gần ống kính máy quay nhất được bố trí một chiếc bàn dài trải khăn nhung cùng năm chiếc ghế bọc da cao cấp.
Bốn chiếc ghế bên cánh dành cho bốn vị chuyên gia ẩm thực uy tín, và chiếc ghế mạ vàng lộng lẫy đặt trang trọng ở vị trí trung tâm chính là chỗ ngồi dành riêng cho vị giám khảo khách mời đặc biệt bí ẩn.
Phía trước bàn giám khảo là một khoảng sân khấu rộng rãi, và ở phía cuối trường quay được chia thành sáu gian bếp mở độc lập, mỗi gian đều được trang bị đầy đủ hệ thống bếp gas công nghiệp, lò nướng, dụng cụ nấu nướng cùng các loại gia vị cao cấp nhất.
Để thuận tiện cho các góc máy quay bắt trọn từng thao tác nấu nướng của thí sinh, ngoại trừ hai vách ngăn lửng ở hai bên hông thì toàn bộ mặt trước của các gian bếp đều hoàn toàn thông thoáng, đối diện trực tiếp với ống kính máy quay.
Người dẫn chương trình với phong thái hoạt bát bước ra giữa sân khấu, tươi cười hướng về phía ống kính: "Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với số phát sóng mới nhất của 《Một Muỗng Định Thắng Thua》! Không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây, xin mời toàn thể quý vị cùng hướng mắt lên sân khấu để chào đón sáu vị khách mời tham gia tranh tài trong ngày thi đấu đầu tiên hôm nay!"
Rất nhanh sau đó, sáu vị khách mời lần lượt đeo mặt nạ che kín nửa khuôn mặt bước ra sân khấu.
Khi vị khách mời đầu tiên tháo chiếc mặt nạ xuống, khán giả trong phòng livestream không khỏi ồ lên ngạc nhiên:
[Trời ạ, Ngũ Kỳ cũng đến sao? Cô ấy là tiểu hoa đán đang lên mà, trước giờ có bao giờ thấy cô ấy bảo mình biết nấu nướng đâu?]
[Trước đó cô ấy chẳng phải vừa đi thử vai nữ chính trong phim mới của đạo diễn Chu Hải Sinh hay sao, nhưng tiếc là đã bại dưới tay ảnh hậu Đàm Giai Giai rồi.]
[Đàm Giai Giai là ảnh hậu thực lực, Ngũ Kỳ thua cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà nghe đồn Hứa Mạn Hi mấy hôm trước đến phòng thu âm thu bài hát mới thì gặp tai nạn nghiêm trọng, không biết tình hình thế nào rồi mà mãi chẳng thấy tin tức gì nhỉ?]
[Thiệt hay giả vậy trời? Sao tôi không nghe phong phanh gì hết vậy?]
[Nghe nói hôm đó Đàm Giai Giai cũng đi cùng mà, sao Đàm Giai Giai lại bình an vô sự thế?]
[Cái lầu trên kia nói chuyện kiểu gì thế hả?! Chẳng lẽ cứ phải cả hai người cùng gặp nạn thì mới vừa lòng hả dạ nhà bạn à?]
Khán giả trên kênh chat vừa thấy tin đồn là lập tức nổ ra tranh cãi nảy lửa. Đúng lúc đó, vị khách mời thứ hai bước lên tháo mặt nạ, lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Bởi lẽ không một ai có thể ngờ rằng vị khách mời thứ hai lại là cựu ảnh đế Tang Vĩnh An – một gương mặt gạo cội năm nay đã ngót nghét năm mươi tuổi và đã lui về ở ẩn, vắng bóng trên màn ảnh suốt nhiều năm qua.
[Tình huống gì thế này?! Cựu ảnh đế Tang Vĩnh An mà cũng chịu tham gia gameshow ẩm thực sao?]
[Đúng vậy đấy, chú ấy đã giải nghệ bao nhiêu năm nay rồi mà?]
[Chẳng lẽ Tang ảnh đế đang có ý định tái xuất làng giải trí?]
Ba vị khách mời tiếp theo lần lượt lộ diện đều là những diễn viên thuộc tuyến ba hoặc tuyến sáu, tuyến bảy trong nghề, tuy không phải những cái tên quá đình đám nhưng đều là những gương mặt quen thuộc thường xuyên xuất hiện trên các bộ phim truyền hình giờ vàng.
[Sắp đến vị khách mời cuối cùng rồi! Vị khách mời số sáu nhìn vóc dáng chuẩn chỉnh phết đấy chứ, dáng người cao ráo, bước đi chẳng khác nào người mẫu chuyên nghiệp cả.]
[Haha, không biết là vị thần thánh phương nào đây.]
Thế nhưng, khi vị khách mời số sáu chậm rãi đưa tay tháo chiếc mặt nạ xuống, toàn bộ khán giả trong phòng livestream đều đồng loạt sững sờ. Đặc biệt là cộng đồng người hâm mộ của nam diễn viên này lập tức vỡ òa trong kinh ngạc và phấn khích tột độ:
[Không thể nào?! Anh Đình nhà chúng ta mà lại biết nấu ăn ư?! Thật là thâm tàng bất lộ mà!]
[Khoan đã... đùa nhau đấy à? Cách đây không lâu Nghiêm Văn Đình tham gia cái show thực tế sinh tồn kia chẳng phải đã lộ rõ là một hạt cơm cũng không biết nấu hay sao? Giờ lại chạy sang đây thi nấu ăn? Đùa cợt khán giả chắc?!]
[Ủa chứ người ta không được phép mới học nấu ăn à? Tổ chương trình chỉ yêu cầu biết nấu ăn cơ bản chứ có bắt buộc phải là đầu bếp siêu đẳng đâu! Chút nữa thi đấu là biết ngay có tài thật hay không chứ gì!]
[Thôi được rồi, fan nhà ai đó mà đã cố tình cãi chày cãi cối như vậy thì chúng tôi cũng chịu thua chẳng buồn nói nữa.]
Tại phòng điều khiển trung tâm ở hậu đài, tổng đạo diễn Đàm vốn dĩ đang ung dung ngồi trước màn hình giám sát hiện trường. Thế nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của Nghiêm Văn Đình xuất hiện trên sóng trực tiếp, ông bỗng nhiên bật thẳng người dậy, hai mắt trợn tròn không thể tin nổi, khuôn mặt tức giận đến mức tím tái: "Phó đạo diễn đâu?! Thằng phó đạo diễn chết tiệt đâu rồi?!"
Phó đạo diễn nghe tiếng gầm thét liền hớt hải chạy vội tới: "Đạo diễn, có chuyện gì thế ạ? Có vấn đề gì phát sinh sao?"
Đạo diễn Đàm run rẩy chỉ tay vào màn hình giám sát, giận đến mức nói không nên lời: "Rốt cuộc đây là trò trống gì hả?! Tôi nhớ rất rõ vị khách mời số sáu ban đầu đâu phải là Nghiêm Văn Đình, sao đùng một cái lại đổi thành hắn ta thế này?!"
Phó đạo diễn hoàn toàn không hiểu vì sao cấp trên của mình lại nổi cơn lôi đình đến mức ấy, vội vàng phân trần: "Dạ... chuyện này là do bên phía nhà đầu tư lâm thời yêu cầu đổi người ạ. Khách mời trước đó cũng đã đồng ý nhường suất. Tôi nghĩ dù sao Nghiêm ảnh đế cũng là tân ảnh đế đang có tiếng tăm, lượng người hâm mộ và lưu lượng tương tác đều rất tốt, để cậu ta tham gia thì đâu có vấn đề gì bất lợi đâu ạ. Nếu đạo diễn lo lắng cậu ta không biết nấu ăn thì cứ yên tâm, nghe nói cậu ta đã đi học bổ túc cấp tốc mười ngày nay rồi, xào vài món đơn giản chắc chắn không thành vấn đề. Dù món ăn có dở một chút thì cậu ta cũng chẳng có ý định tranh giải nhất đâu, chủ yếu chỉ đến để cọ chút nhiệt độ và hình ảnh với công chúng mà thôi."
Đạo diễn Đàm tức đến run cả ngón tay, chỉ thẳng vào mặt phó đạo diễn mà mắng không ra hơi. Ông thực sự không ngờ chỉ giao cho phó đạo diễn phụ trách khâu khách mời một lần mà đã gây ra cái họa tày trời này! Nhưng đây là chương trình phát sóng trực tiếp trước hàng triệu khán giả, giờ phút này muốn tìm người thay thế cũng căn bản không còn kịp nữa rồi.
Nhưng mà... tại sao trên đời này lại có sự trùng hợp trớ trêu và nghiệt ngã đến mức độ này cơ chứ?! Vấn đề mấu chốt là chút nữa Tạ lão sư bước ra nhìn thấy cảnh này thì sẽ nghĩ về ông thế nào đây? Chắc chắn cậu ấy sẽ đinh ninh rằng tổ chương trình cố tình gài bẫy, đem cậu ấy ra làm trò hề để câu view cho mà xem!
Đạo diễn Đàm tức đến nghẹn họng không thốt nên lời. Phó đạo diễn đứng bên cạnh nơm nớp lo sợ, mồ hôi túa ra như tắm mà vẫn không tài nào hiểu nổi bản thân rốt cuộc đã làm sai ở điểm nào, dẫu sao cậu ta làm vậy cũng chỉ vì muốn mang lại lưu lượng cho chương trình mà thôi.
Thế nhưng, rất nhanh sau đó, phó đạo diễn đã lập tức hiểu ra vì sao vị tổng đạo diễn quyền lực lại nổi trận lôi đình đến mức ấy.
Trên sân khấu chính, người dẫn chương trình sau khi lần lượt giới thiệu xong sáu vị khách mời dự thi liền chuyển sang phần giới thiệu bốn vị chuyên gia ẩm thực uy tín ngồi ghế nóng. Đúng như những lời đồn đoán trên mạng, vị đại lão nổi danh cay nghiệt Điêu Tùng Bách Điêu lão thực sự đã xuất hiện trên hàng ghế ban giám khảo.
Đến khi chỉ còn lại chiếc ghế mạ vàng duy nhất ở vị trí trung tâm, người dẫn chương trình liền nở một nụ cười đầy bí hiểm, hóm hỉnh nói: "Nói thật lòng với quý vị, ngay cả bản thân tôi cho đến tận giây phút này cũng hoàn toàn không biết vị giám khảo khách mời đặc biệt hôm nay là ai. Hay nói đúng hơn, ngoại trừ vị tổng đạo diễn đáng kính của chúng ta ra, thì toàn bộ ekip nhân viên của tổ chương trình đều bị bịt kín thông tin. Vậy thì bây giờ, xin toàn thể quý vị hãy cùng hướng mắt về phía cánh cửa bí mật để nồng nhiệt chào đón vị giám khảo đặc biệt mang mật danh: Tiên sinh X!"
Hàng triệu khán giả đang theo dõi phòng livestream đồng loạt nín thở hướng mắt nhìn về phía cánh cửa thông đạo ở góc sân khấu. Cánh cửa trượt từ từ mở ra, để lộ bóng dáng cao ráo của vị tiên sinh X bí ẩn.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ánh đèn pha công suất lớn rọi thẳng vào người vừa bước ra, để lộ trọn vẹn một dung mạo tuấn tú khuynh thành, hoàn mỹ không tì vết do tạo hóa ưu ái ban tặng, toàn bộ trường quay cùng hàng triệu người theo dõi livestream bỗng chốc rơi vào một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở!
Phó đạo diễn đứng ở hậu đài, nhìn thấy rõ mồn một gương mặt của Tạ Tỉ đang ung dung sải bước ra sân khấu: "???"
Cậu ta hít sâu một hơi khí lạnh, hai chân mềm nhũn lảo đảo thụt lùi về sau hai bước, mặt cắt không còn một giọt máu, lắp bắp run rẩy: "Đạo... đạo diễn... tôi thề là tôi thực sự không hề hay biết chuyện này... Chuyện này... chẳng phải là quá mức trùng hợp rồi sao..."
Làm sao cậu ta có thể ngờ được rằng vị tổng đạo diễn nhà mình lại có thể mời được vị đại thiếu gia Tạ thị – người đang là tâm điểm chú ý bùng nổ nhất trên khắp cõi mạng những ngày qua về làm giám khảo cơ chứ?!
Chẳng trách sao đạo diễn Đàm lại nổi cơn thịnh nộ như muốn giết người đến vậy. Bởi lẽ mối ân oán giữa Nghiêm Văn Đình và Tạ Tỉ thì cả cõi mạng ai ai cũng đều rõ như ban ngày: từ vụ việc ăn vạ giả tạo ầm ĩ trước đây, cho đến màn vạch trần bộ mặt thật của Tạ Đông Vũ khiến đôi bên hoàn toàn trở mặt thành thù. Giờ đây một người đứng trên sân khấu làm thí sinh dự thi, còn một người lại chễm chệ ngồi trên ghế giám khảo chấm điểm!
Cảnh tượng này nếu để người ngoài nhìn vào, chắc chắn một trăm phần trăm người ta sẽ nghĩ rằng tổ chương trình cố tình dàn xếp một màn kịch drama bẩn thỉu để câu kéo sự chú ý của dư luận!
Khung chat trên sóng livestream lúc này đã hoàn toàn vỡ trận, bình luận nhảy nhanh đến mức chóng cả mặt:
[??? Gì cơ?! Không phải chứ... Tổ chương trình đỉnh của chóp luôn! Gan cùng mình, dám chơi lớn đến mức này cơ à!]
[666 vãi cả chưởng! Nhìn thấy khoảnh khắc hai người chạm mặt nhau tôi ngượng giùm luôn á! Lúc này tôi thật sự không biết nên nhìn vào biểu cảm của ai nữa, nhưng tôi dám cá một trăm phần trăm là Nghiêm Văn Đình lúc này đang tức đến nổ phổi cho mà xem! Hahaha, tập trước hai người còn cùng nhau làm khách mời, chớp mắt một cái tôi vẫn là thí sinh đứng dưới sàn, còn cậu đã chễm chệ leo lên ghế giám khảo chấm điểm tôi rồi! Hài hước đau cả ruột!]
[Tôi thật sự không hiểu nổi Nghiêm Văn Đình đường đường là một tân ảnh đế mà tại sao lại phải hạ mình chạy đến cái gameshow này làm thí sinh thi nấu ăn nữa? Đầu óc anh ta có vấn đề à? Kết quả là đâm đầu trúng ngay vào tay người yêu cũ!]
[Thảm hại không nỡ nhìn luôn! Nhưng mà rốt cuộc tổ chương trình có phải cố tình sắp đặt không thế?]
[Chắc chắn là cố tình rồi! Khán giả chúng ta ban đầu không biết chứ tổ chương trình làm sao lại không biết danh sách khách mời và giám khảo là ai được?]
[Cũng chưa chắc đâu, MC chẳng phải vừa bảo danh tính của giám khảo khách mời ngay cả ekip sản xuất cũng không được biết trước đó sao?]
Khoảnh khắc Tạ Tỉ xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu, khuôn mặt Nghiêm Văn Đình lập tức biến sắc, từ đỏ bừng chuyển sang tím tái rồi xám ngoét như tro tàn. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, khi nhớ lại khối tài sản khổng lồ mà Tạ Tỉ đang nắm giữ hiện tại, trong lòng gã lại không kìm được mà trỗi dậy những toan tính đê hèn và rung động tâm can.
Nguyên nhân thực sự khiến gã phải muối mặt nhận lời tham gia cái gameshow ẩm thực này là vì gã thực sự đã lâm vào bước đường cùng, hoàn toàn rỗng túi!
Sau khi những trò bẩn thỉu của Tạ Đông Vũ bị vạch trần và đổ bể hoàn toàn, Tạ Đông Vũ đã bị Tạ Kim Vinh đánh cho một trận tơi bời. Thêm vào đó, Tạ phu nhân vì cảm thấy quá đỗi nhục nhã ê chề trước búa rìu dư luận trên mạng nên đã không ngừng châm dầu vào lửa, nói những lời cay độc đâm thẳng vào tim Tạ Kim Vinh. Trong cơn thịnh nộ lôi đình, Tạ Kim Vinh không những cấm tiệt Tạ Đông Vũ bén mảng đến tập đoàn Tạ thị, mà còn thẳng tay tịch thu toàn bộ thẻ ngân hàng của gã, bắt gã phải tự giam mình trong phòng để sám hối.
Tạ Đông Vũ bị nhốt ở nhà thì chẳng chết đói được, thế nhưng khi nguồn viện trợ tài chính bị cắt đứt đột ngột, Nghiêm Văn Đình bên này lập tức rơi vào cảnh khốn đốn không tài nào chống đỡ nổi!
Cái gia đình quỷ hút máu của gã ở quê nhà tham lam vô đáy, vừa mới nhận được món tiền gã chuyển về hôm trước thì hôm sau đã lập tức đòi thêm năm mươi vạn tệ nữa. Toàn bộ số tiền tích cóp trong tay Nghiêm Văn Đình đều đã bị đem đi lấp vào cái hố sâu không đáy ấy, giờ phút này trong tài khoản của gã làm gì còn lấy một xu dính túi?
Nghiêm Văn Đình năm lần bảy lượt thúc giục Tạ Đông Vũ nghĩ cách xoay tiền, nhưng cuối cùng Tạ Đông Vũ cũng chỉ có thể dùng chút quan hệ còn sót lại để kiếm cho gã một suất xuất hiện trên chương trình này.
Thời gian ghi hình chỉ vỏn vẹn trong ba ngày, nhưng vì gã mang danh hiệu tân ảnh đế nên mức thù lao xuất hiện trên sóng truyền hình là không hề thấp, vừa vặn có thể giải quyết được cơn khát tiền trước mắt của gã.
Chính vì vậy mà Nghiêm Văn Đình mới cắn răng nhận lời tham gia.
Thế nhưng gã nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng số phận lại trớ trêu đến mức đẩy gã đụng độ trực diện với Tạ Tỉ ngay tại nơi này!
Ban đầu, khi nhìn thấy vị giám khảo đặc biệt là Tạ Tỉ, Nghiêm Văn Đình cảm thấy vô cùng nhục nhã và mất mặt. Gã đã phải trầy vi tróc vảy, bò lê bò lết bao nhiêu năm trời mới leo lên được chiếc ghế ảnh đế, vậy mà giờ đây lại phải đứng dưới này để cho một kẻ tuyến mười tám phán xét, xoi mói từng chút một.
Thế nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, Tạ Tỉ của ngày hôm nay đã không còn là một kẻ tuyến mười tám vô danh tiểu tốt của ngày xưa nữa. Không chỉ có vậy, theo những thông tin mà gã dò la được từ phía Tạ Đông Vũ, Tạ Tỉ đã ép Tạ Kim Vinh phải nhả lại toàn bộ khối di sản khổng lồ mà người mẹ họ Giản để lại.
Đó là hàng loạt công ty lớn cùng những bất động sản xa xỉ đắt giá bậc nhất thành phố!
Mặc dù Tạ Đông Vũ một mực khẳng định Tạ Tỉ đã sang tên toàn bộ số tài sản ấy cho Giản Triết, thế nhưng Nghiêm Văn Đình tuyệt đối không tin vào điều đó.
Nhiều tiền của như thế, Tạ Tỉ làm sao có thể dễ dàng dâng không cho người khác được? Những lời tuyên bố ra bên ngoài chắc chắn chỉ là tấm bình phong che mắt thiên hạ mà thôi, trên thực tế công ty vẫn là của Tạ Tỉ, tiền tài vẫn nằm trong túi Tạ Tỉ, những tin đồn kia chẳng qua chỉ là chiêu trò che giấu tai mắt dư luận.
Giờ đây, trong mắt của Nghiêm Văn Đình, Tạ Tỉ lại một lần nữa trở thành miếng bánh ngọt bằng vàng ròng vô cùng béo bở mà gã thèm khát có được.
Tạ Tỉ nhìn thấy Nghiêm Văn Đình đứng trên sân khấu thì thoáng chút bất ngờ. Thế nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã lập tức đoán ra được nguyên do sâu xa khiến gã phải hạ mình tới đây: e là đã cạn kiệt tiền bạc rồi chứ gì.
Đã tự mình đâm đầu vào tay hắn, vậy thì đừng trách hắn ra tay tàn nhẫn không chút nể tình!
Nghiêm Văn Đình sở dĩ tự tin dám nhận lời tham gia chương trình này, một mặt là vì quả thực gã đang túng quẫn thiếu tiền trầm trọng, mà trước mắt chỉ có gameshow này là có thể giúp gã cầm tiền thù lao nhanh nhất; mặt khác, chính việc Tạ Tỉ chỉ sau nửa năm chia tay đã có thể luyện được tay nghề nấu nướng siêu phàm đã tiếp thêm sự tự tin mù quáng cho gã.
Gã nghĩ bụng, Tạ Tỉ chỉ mất nửa năm là có thể đạt được trình độ nấu ăn thượng thừa như thế, thì bản thân gã dù chỉ luyện tập cấp tốc mười ngày, tuy không thể nấu ra món mỹ vị nhân gian nhưng chắc chắn cũng đủ để ứng phó qua loa cho xong chuyện.
Thế nhưng đến khi bắt tay vào thực hành thực tế, gã mới bàng hoàng nhận ra việc nấu nướng khó khăn hơn gã tưởng tượng gấp vạn lần. Kết quả là sau mười ngày vật lộn, tuy hương vị món ăn chẳng ra làm sao, nhưng nhìn bề ngoài thì trông cũng tàm tạm, ít nhất cũng giống một món ăn hoàn chỉnh.
Rất nhanh sau đó, Tạ Tỉ khoan thai bước đến ngồi vào chiếc ghế giám khảo mạ vàng ở trung tâm, chuẩn bị cho vòng thi tài đầu tiên.
Quy định của vòng một là mỗi vị khách mời sẽ tự tay nấu một món ăn sở trường của mình. Sau khi hoàn thành, năm vị giám khảo sẽ lần lượt nếm thử và đưa ra lời bình phẩm chuyên môn, sau đó tiến hành bỏ phiếu để chọn ra người có món ăn xuất sắc nhất trong số sáu thí sinh.
Toàn bộ cuộc thi gồm có ba vòng đấu, sau khi kết thúc, điểm số của cả ba vòng sẽ được tổng hợp lại để tìm ra người chiến thắng chung cuộc giành giải nhất trong ngày.
Ống kính máy quay nhanh chóng hướng về phía sáu gian bếp mở, truyền tải trọn vẹn từng thao tác của các thí sinh lên màn hình phát sóng trực tiếp.
Khán giả trên mạng lại được phen bàn tán rôm rả:
[Ngũ Kỳ nhìn cũng ra dáng phết đấy chứ! Trông một cô gái nhỏ nhắn, dịu dàng thùy mị như thế mà một tay có thể thuần thục hất tung chiếc chảo sắt lớn lên, xem ra con bé thực sự có chút bản lĩnh nấu nướng đấy.]
[Tang ảnh đế cũng cừ khôi thật đấy, đã ngót nghét năm mươi tuổi rồi mà từng động tác cầm dao thái rau vẫn dứt khoát, lưu loát vô cùng! Ôi nhớ năm xưa hình tượng lãng tử của chú ấy trên màn ảnh đã làm say đắm biết bao thế hệ khán giả, tiếc là sau này chú ấy lại lui về ở ẩn sớm quá.]
[Nghe nói là vì vợ chú ấy mắc bệnh hiểm nghèo nên chú ấy mới phải tái xuất kiếm tiền chữa bệnh cho vợ đấy... (nói nhỏ thôi nha)]
[Thật hay đùa thế? Nếu đúng là sự thật thì chú ấy đúng chuẩn là người đàn ông mẫu mực của gia đình rồi còn gì nữa!]
[Nghiêm Văn Đình đang làm cái trò gì thế kia?! Củ cà rốt mà thái thành từng khúc to nhỏ méo mó như thế, kỹ năng dùng dao này tệ hại đến mức xúc phạm người nhìn luôn á!]
[Không lẽ... anh ta định làm món cơm chiên trứng đấy chứ?]
[Tôi nghĩ cái bác ở lầu trên có khi đoán trúng tim đen của anh ta rồi đấy!]
Rất nhanh sau đó, thời gian quy định đã hết. Sáu vị khách mời lần lượt hoàn thành xong món ăn của mình. Năm người kia ngoại trừ Ngũ Kỳ và Tang ảnh đế có phần thể hiện tương đối thành thục và chuyên nghiệp ra, ba người còn lại tuy thao tác có phần lúng túng, vụng về nhưng chung quy vẫn xào nấu ra được một đĩa thức ăn hoàn chỉnh, không gặp phải sự cố nào quá nghiêm trọng.
Chỉ duy nhất có Nghiêm Văn Đình là luống cuống tay chân, đến lúc tắt bếp gas suýt chút nữa còn làm đổ chảo dầu. Chưa bàn đến hương vị món cơm của gã ra sao, nhưng sau khi xúc ra đĩa thì nhìn tổng thể trông cũng tạm coi là một đĩa cơm chiên, ít nhất là hạt cơm chưa bị cháy khét đen sì.
Nhân viên hậu cần của tổ chương trình nhanh chóng tiến lên, đem từng món ăn của sáu thí sinh chia đều thành năm phần nhỏ đặt vào những chiếc đĩa sứ tinh xảo, sau đó đánh số thứ tự rõ ràng rồi trịnh trọng bưng lên đặt trước mặt năm vị giám khảo.
Tạ Tỉ nhìn sáu phần thức ăn được bày biện ngay ngắn trước mặt mình, ung dung cầm đôi đũa bạc lên bắt đầu nếm thử từng món một.
Trừ món ăn của Ngũ Kỳ và Tang Vĩnh An coi như tạm được và có chút hương vị của ẩm thực gia đình, những phần thức ăn còn lại đều khiến các vị chuyên gia ẩm thực phải khẽ cau mày ngán ngẩm, thậm chí Điêu lão gia tử sau khi nếm qua đĩa cơm chiên trứng nhạt nhẽo của Nghiêm Văn Đình liền thẳng thừng đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, dứt khoát tuyên bố bỏ quyền chấm điểm cho món ăn này.
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.