Yêu Quái Phật Hệ Xuyên Nhanh: Ta Chỉ Muốn Làm Ruộng › Chương 28
Chương 28: Cú Ngã Tầng Ba Và Sọ Não Bằng Thép
Chương 28· 12.462 từMiễn phí
Chương 28: Cú Ngã Tầng Ba Và Sọ Não Bằng Thép
Ngay trong đêm hôm đó, tin tức về việc triệt phá vụ án tên sát nhân hàng loạt chuyên săn giết tài xế taxi đã chễm chệ chiếm trọn trang nhất của khắp các cơ quan truyền thông lớn. Ở cuối bài báo còn đặc biệt nhấn mạnh: Vụ án được phá thành công là nhờ vào sự giúp đỡ dũng cảm của một công dân nhiệt tâm họ Lục; phía cơ quan công an đã đệ trình lên cấp trên để khen thưởng, đồng thời kêu gọi quần chúng nhân dân noi theo tấm gương của công dân họ Lục này.
Dẫu bản tin không nêu đích danh họ tên đầy đủ, nhưng vụ việc Lục Úy Lam kéo lê nghi phạm từ trên lầu xuống đất đã náo loạn khắp cõi mạng, chẳng cần nói ai cũng tự hiểu công dân họ Lục ấy rốt cuộc là ai. Trong một thời gian ngắn, cái tên Lục Úy Lam nổi như cồn, danh tiếng vang dội chưa từng thấy.
Đặc biệt là khi những tình tiết man rợ của vụ án dần được công bố, những thủ đoạn hành hạ tàn độc đến ghê người của Lữ Lâm Dã, cùng tiếng gào thét thảm thiết bất lực của những con vật vô tội khiến dư luận vừa phẫn nộ tột cùng lại vừa không khỏi lạnh buốt sống lưng. Người ta không dám tưởng tượng nổi những nạn nhân vô tội kia trước khi trút hơi thở cuối cùng đã phải trải qua những giây phút kinh hoàng đến nhường nào.
Công chúng căm ghét, phỉ nhổ Lữ Lâm Dã bao nhiêu thì lại càng dành cho Lục Úy Lam sự ngưỡng mộ và tán dương bấy nhiêu.
Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều có chung suy nghĩ ấy, điển hình như Lục Minh Tư đang tức nghẹn họng đến mức muốn phát điên, cùng với cha mẹ ruột của Lữ Lâm Dã. Đôi vợ chồng nọ kéo nhau đến đại náo đồn công an, khóc lóc một mực khẳng định con trai mình ngoan ngoãn tuyệt đối không thể nào giết người, những nạn nhân kia chắc chắn đều do Lục Úy Lam sát hại; Lục Úy Lam ỷ mình lắm tiền nhiều của nên mới tìm con trai họ để đổ tội gánh thay, vân vân và mây mây.
Thế nhưng đáng tiếc thay, cậu con trai vô cùng ưu tú của họ lại có thói quen ghi chép tường tận từng chi tiết về quá trình hành hạ động vật lẫn sát hại con người. Hắn thậm chí còn cất giữ những vật dụng tùy thân của các nạn nhân như những món chiến lợi phẩm đắc ý. Đối diện với chính cha mẹ ruột của mình, cảm xúc của Lữ Lâm Dã không hề có lấy một tia dao động, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào ống kính máy quay, nở một nụ cười quái đản: "Lục Úy Lam, tao chết rồi cũng sẽ biến thành quỷ tìm đến mày! Tao tuyệt đối sẽ không buông tha cho mày đâu!"
Nụ cười bệnh hoạn rợn người ấy của Lữ Lâm Dã khiến không ít người xem phải khiếp vía. Cư dân mạng thi nhau tràn vào trang cá nhân an ủi Lục Úy Lam, bảo cậu đừng sợ, trên đời này làm gì có ma quỷ tồn tại.
Lúc này, Tiểu Thất đang đứng đối mặt đòi nợ một con ma bánh que cay, cả hai trố mắt nhìn nhau. Quỷ có tồn tại trên đời hay không thì chẳng có gì quan trọng, quan trọng là quỷ có thèm ăn bánh que cay hay không mà thôi.
Con ma bánh que cay run rẩy như cầy sấy, khó khăn lắm mới cạy từ trong kẽ răng ra được mẩu que cay cuối cùng: "Tôi... tôi mới chỉ nhấm nháp một tí thôi, vẫn chưa nuốt hết đâu đại lão."
Tiểu Thất lộ vẻ chê bai ra mặt, bĩu môi một tiếng "eo ôi" rõ to, sau đó túm chặt lấy cổ áo con ma: "Nếu que cay đã bị mày xơi mất rồi thì phải làm công trừ nợ cho tao. Vừa hay góp chung một cặp với gã ma xui xẻo kia, hai đứa tụi mày thay phiên nhau mà đổi ca trực."
Con ma que cay vội vàng nhét mẩu que cay vào lại trong miệng, phó mặc cho bản thân bị túm lại buộc chặt như một quả bóng bay: "Đổi ca trực để làm việc gì cơ ạ?"
"Nuôi heo! Nuôi tốt thì có thưởng, nuôi không xong thì lôi ra làm phân bón!" Tiểu Thất rảo những bước chân sáo vui tươi, hăm hở chạy thẳng tới địa điểm đã hẹn trước với anh trai để chuẩn bị đi chọn mua heo con giống.
Về phần Túc Minh Ca, sau khi trải qua một chuỗi biến cố thăng trầm từ việc em trai lại đánh nhau, em trai lại nổi tiếng rần rần, rồi em trai tóm gọn tên sát nhân hàng loạt nguy hiểm, anh vẫn giữ đúng lời hứa dẫn Lục Úy Lam đi mua heo con. Không thể không thừa nhận rằng, người anh trai này trước sau như một vẫn đáng tin cậy vô cùng. Tiểu Thất bước vào chợ giống liền bị những chú heo con béo tròn, tung tăng nhảy nhót làm cho hoa cả mắt. Cậu một tay xách theo con ma que cay chạy lăng xăng khắp các chuồng, con ma que cay thì bình thản ngậm mẩu que cay trong mồm, vừa bay vừa khua chân múa tay phụ họa chấm điểm từng chú heo. Hôm nay gã ma xui xẻo không có mặt ở đây vì bận bay đi hóng hớt phiên tòa xét hỏi Lữ Lâm Dã mất rồi.
"Con này có linh tính nè, sau này có tố chất làm đại ca lãnh đạo đàn heo đấy!"
"Con này! Mau nhìn con này đi! Mặt mũi thanh tú đáng yêu, sau này gả cho đại ca làm vợ!"
"Con này cũng không tồi nha, trông thông minh hiếu học ghê, sau này cho làm quân sư quạt mo."
"Còn con này lười biếng ham ăn, thịt chắc nịch thơm ngon, sau này thịt để kho tàu bồi bổ cho anh trai!"
Túc Minh Ca kiên nhẫn ngập tràn, ngoan ngoãn đi theo sau Lục Úy Lam chạy đôn chạy đáo khắp chợ. Mặc dù bằng mắt thường anh chẳng thể nhận ra nổi những chú heo con này có điểm gì khác biệt so với đồng loại, nhưng cậu em trai nhà mình thì đã cẩn thận tuyển chọn từ đại ca, vợ đại ca cho tới cả dàn vệ sĩ, tay đấm bảo kê đâu ra đấy.
Đợi đến khi Tiểu Thất quét sạch cả khu chợ, chiếc xe tải mà Túc Minh Ca thuê đã chất kín một thùng đầy ắp những chú heo con ủn ỉn. Đám heo chen chúc xô đẩy lẫn nhau, hoàn toàn không hay biết gì về số phận ly kỳ đang chờ đón mình ở phía trước. Tiểu Thất chỉ tay vào chú heo đang đứng vững như bàn thạch ở ngay vị trí trung tâm thùng xe, hào hứng khoe với Túc Minh Ca: "Anh nhìn xem, không hổ danh là đại ca của đàn, khí tràng ngút trời luôn đúng không anh?"
Túc Minh Ca gật đầu cái rụp: "Đúng thế thật!"
Bác tài xế xe tải: "..."
Cuối cùng, ngồi trên chiếc xe tải chở đầy ắp heo con, vừa đi vừa ngân nga hát hò, Tiểu Thất rốt cuộc cũng đặt chân tới khu du lịch sinh thái mà cậu mong ngóng bấy lâu. Đứng giữa không gian rộng lớn bao la, đối lập hoàn toàn với căn hộ chung cư chật chội ngột ngạt, Tiểu Thất thầm nghĩ trong bụng: Đây mới thực sự là chốn thiên đường mà một mầm non như mình nên gắn bó!
Phải công nhận một điều rằng vợ chồng nhà họ Túc năm xưa quả thực có con mắt nhìn xa trông rộng vô cùng. Phạm vi của khu du lịch rất rộng lớn, và mảnh đất mà họ dốc cạn gia tài để mua lại là một vùng đất phong thủy bảo địa có đầy đủ mọi yếu tố: Vừa có bình nguyên bằng phẳng phì nhiêu thích hợp cho việc cày cấy canh tác, vừa có một hồ nước tự nhiên trong vắt, phía bắc lại tựa lưng vào một ngọn núi thoai thoải rợp bóng cây xanh, thảm thực vật tốt tươi bạt ngàn, phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy một màu xanh ngút ngàn mát mắt.
Lúc này, dưới chân núi đã dựng lên vài dãy nhà tiền chế đơn giản, có một tốp thợ đang tất bật thi công qua lại, rõ ràng nơi này đang trong quá trình cải tạo khẩn trương. "Nhà ở hiện tại mới chỉ dựng tạm mấy gian nhà lắp ghép thôi, dãy chuồng heo cũng đang được xây dựng nhưng hiện tại chưa hoàn thiện nên chưa thể dùng ngay được. Đám heo con này tạm thời phải quây nhốt lại trong khu hàng rào gỗ kia đã."
Nghe Túc Minh Ca giới thiệu, Tiểu Thất cảm thấy vô cùng kinh ngạc và thích thú. Loài heo ở thế giới này quả thực quá đỗi hạnh phúc, thế mà lại còn có cả nhà tường gạch đàng hoàng để ở nữa chứ!
Chiếc xe tải tấp vào bên cạnh bãi rào chắn được quây tạm thời. Trong khi Túc Minh Ca và bác tài xế còn đang đứng bàn bạc xem nên khiêng từng con heo xuống hay lùi thẳng xe vào bên trong hàng rào, thì Tiểu Thất đã thoăn thoắt trèo lên thùng xe phía sau. Cậu dứt khoát mở toang chốt cửa, hạ tấm ván trượt xuống đất. Đám heo con vừa phát hiện ra lối thoát hiểm liền tranh nhau ùa xuống tấm ván, rồi như phát cuồng vì tự do, chúng hớn hở lao thục mạng ra thế giới bao la rộng lớn bên ngoài.
Bác tài xế và Túc Minh Ca đang mải bàn xem dỡ hàng kiểu gì: "..."
Bác tài xế trố mắt nhìn chiếc thùng xe trống trơn chỉ trong chớp mắt, rồi lại quay sang nhìn Túc Minh Ca với ánh mắt không thể nào rõ ràng hơn: Giờ này còn cần bàn chuyện bốc dỡ nữa không hả chú em?
Túc Minh Ca nặng nề thở dài một hơi: "Úy Lam, sao em lại thả hết heo chạy đi thế?"
Lục Úy Lam đang thích thú ngắm nhìn chú heo đại ca lắc lư cái mông tròn ung dung ủi đất, nghe vậy liền hồn nhiên đáp: "Không thả chúng nó ra thì làm sao mà nuôi thả tự nhiên được hả anh?"
"Ở đây có dựng sẵn chuồng rồi, có thể nhốt nuôi bên trong mà." Túc Minh Ca đưa tay vỗ vỗ vào hàng rào gỗ chắc chắn.
"À, đến tối là tụi nó tự biết đường mò về chuồng ngủ thôi, căn nhà này xây đẹp thật đấy." Tiểu Thất cũng đưa tay sờ soạn hàng rào gỗ, hết lời khen ngợi sự chu đáo của Túc Minh Ca.
Bác tài xế đứng bên cạnh câm nín: "..." Hành động phá gia chi tử ngông cuồng thế này quả nhiên chỉ có đám con nhà giàu mới nghĩ ra được! Heo mà cũng biết nghe theo lệnh của cậu chắc? Đợi đến tối thì cả cái xe heo này chắc đã chạy tót vào rừng sâu mất hút không còn một bóng rồi!
Cuối cùng, Túc Minh Ca ngậm ngùi thanh toán tiền công cho bác tài xế đang ngơ ngác, sau đó hô hào các anh em công nhân cùng xắn tay áo vào đuổi bắt đàn heo con lại. Thế nhưng những chú heo vừa được sổ lồng đang cơn phấn khích tột độ thì làm sao dễ dàng tóm lại được. Mọi người chạy đôn chạy đáo khắp cánh đồng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ướt đẫm lưng áo mà cũng chỉ bắt lại được vỏn vẹn vài ba con.
Tiểu Thất đứng từ xa nhìn đám người đang ra sức rượt đuổi heo con khắp sân bãi với vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Cậu đã sớm nghe nói loài người vì muốn giảm cân giữ dáng mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào, hôm nay coi như cậu đã được mở rộng tầm mắt. Thậm chí ngay cả anh trai ruột của cậu cũng hăng hái gia nhập vào đội ngũ rèn luyện thân thể này. Chỉ tội nghiệp cho những chú heo con ngây thơ, mới ngày đầu tiên dọn về nhà mới đã phải gánh vác trọng trách làm huấn luyện viên thể lực nặng nề đến nhường này.
Chẳng buồn bận tâm đến đám đông đang hừng hực khí thế rèn luyện thể thao kia nữa, Tiểu Thất thong thả đi dạo quanh lãnh địa của mình, suy tính xem mảnh đất nào nên gieo loại cây gì. Cậu thậm chí còn tìm một chiếc xẻng bắt tay vào xới đất, nhưng sau đó thấy tốc độ dùng xẻng hơi chậm, cậu liền gọi chú heo đại ca lại nhờ vả giúp một tay. Đừng nói nha, heo đại ca không hổ danh là kẻ đứng đầu, chiếc mũi ủi đất phẳng lì, những đường rãnh luống được ủi ra thẳng tắp một cách kỳ lạ.
Mãi cho đến lúc hoàng hôn buông xuống, nhóm người Túc Minh Ca gần như kiệt sức ngã vật ra đất, nhưng dù đã cố hết sức vẫn còn sót lại bảy tám chú heo con không sao tóm được, chẳng biết đã lủi vào ngóc ngách nào rồi. Thế nhưng ngay trong lúc họ đang ngồi bệt dưới đất thở dốc uống nước, một cảnh tượng kỳ lạ bỗng đập vào mắt họ: Những chú heo con ban ngày chạy nhảy tung tăng khắp nơi lúc này lại lục tục xuất hiện từ các bụi rậm, sau đó ngoan ngoãn nối đuôi nhau đi về phía hàng rào chuồng trại, cuối cùng xếp hàng ngay ngắn trước cổng rào.
Giữa lúc đầu óc mọi người ngập tràn những dấu chấm hỏi to đùng, Lục Úy Lam dẫn theo chú heo đại ca thong thả bước tới. Cậu giơ tay nhẹ nhàng nhấc then cài cửa rào ra, đàn heo con ủn ỉn ngoan ngoãn bước vào bên trong. Lục Úy Lam tiện tay đóng chốt cửa lại, cẩn thận đếm lại quân số từng con một: "Rất tốt, không có con nào bị lạc đường cả, về đủ hết rồi."
Túc Minh Ca: "..." Nếu hai con vẹt ở nhà đã biết dùng mỏ cắn vỡ hạt óc chó, thì việc đàn heo con này biết tự giác về chuồng đi ngủ hình như... đại khái... cũng chẳng có gì là quá kỳ quái nữa nhỉ?
Những người công nhân còn lại há hốc mồm: "..." Đây chẳng lẽ chính là đẳng cấp của heo nhà đại gia giàu có sao?
Tiểu Thất lững thững bước lại gần người anh trai đang ngồi chết lặng dưới đất, lên tiếng đòi quyền lợi chính đáng cho đàn heo cưng vừa vất vả suốt một ngày: "Anh ơi, đàn heo con đã đồng hành cùng mọi người rèn luyện thể lực suốt cả một ngày trời, có phải nên thưởng thêm chút lộ phí vất vả không anh? Tối nay cho tụi nó ăn thêm một bữa khuya thịnh soạn nhé?"
Túc Minh Ca cùng các công nhân đưa mắt nhìn nhau đầy bất lực: "..." Hóa ra trong mắt Lục Úy Lam, màn rượt đuổi bắt heo đến bở hơi tai ban ngày của họ thực chất chỉ là một buổi tập thể dục giảm cân thôi sao?!
Cuối cùng, không chỉ có đàn heo con được thưởng một bữa ăn khuya no nê đêm đó, mà những người thợ vất vả cũng được bồi dưỡng thêm đùi gà thơm phức. Thậm chí trong bữa tối, Tiểu Thất còn chu đáo gắp luôn chiếc đùi gà trong bát mình bỏ vào bát Túc Minh Ca: "Anh ăn đi này, ban ngày tập thể dục rèn luyện cả một ngày trời rồi, vất vả cho anh quá."
Túc Minh Ca im lặng câm nín, sau đó nghiến răng nghiến lợi nhai ngấu nghiến hết cả hai cái đùi gà.
Cứ như thế, chuỗi ngày nghỉ cuối tuần ngập tràn hạnh phúc của Tiểu Thất bắt đầu. Dưới sự quản lý nghiêm minh của chú heo đại ca và con ma que cay, đàn heo con ngày càng có tính kỷ luật thép: Ban ngày kéo nhau ra đồng ủi đất làm việc hăng say, tối đến rủ nhau về chuồng ngủ đúng giờ, thỉnh thoảng còn tụ tập lại đứng xem các công nhân xây dựng làm việc.
Chiều thứ Bảy, đàn cá giống nhỏ mà Tiểu Thất nuôi trong bồn tắm căn hộ cũng được vận chuyển tới đúng hẹn, và theo đúng yêu cầu khắt khe của Tiểu Thất, người ta chở nguyên cả bồn nước từ tầng mười xuống đây. Nhân viên vận chuyển vốn định tìm ai đó để buôn chuyện cười nhạo thói kỳ quặc của đám nhà giàu, nhưng vừa bước chân xuống xe đã bị một đàn heo con tò mò vây kín xung quanh. Nhìn thấy đàn heo được thả rông chạy lăng xăng khắp nơi, thậm chí có vài con đang cặm cụi dùng mũi ủi đất khai hoang một cách chăm chỉ, anh nhân viên lập tức nuốt ngược những lời mỉa mai vào bụng, tránh để lộ ra sự nông cạn thiển cận của bản thân trước mặt đám heo lạ thường này.
Suốt hai ngày nghỉ cuối tuần, Tiểu Thất chìm đắm trong niềm vui sướng đến quên cả lối về. Đến ngày Chủ nhật, gã ma xui xẻo cũng đã bay tới nơi, cùng với con ma que cay bắt đầu kiếp làm công trừ nợ. Để không bị đem ra làm phân bón cho cây, hai con ma ra sức học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi, trở thành những tấm gương sáng ngời cho tinh thần "sống chưa chịu già, chết rồi vẫn phải học tập".
Đối lập hoàn toàn với cuộc sống điền viên thảnh thơi của Tiểu Thất lúc này chính là tình cảnh bế tắc, sứt đầu mẻ trán của Lục Minh Tư. Những lời khai của Lữ Lâm Dã lúc bị bắt sau khi được đám sinh viên nhiệt tình thuật lại đã nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội. Điều này khiến cho Lục Minh Tư – kẻ vừa dùng chiêu bài tự sát để tranh thủ chút lòng trắc ẩn của dư luận – một lần nữa rơi vào cuộc khủng hoảng truyền thông tồi tệ chưa từng thấy. Công chúng thậm chí còn đặt ra nghi vấn rằng liệu hắn có tham gia vào kế hoạch sát hại dã man của Lữ Lâm Dã hay không, bằng không tại sao biết rõ Lữ Lâm Dã là tên sát nhân hàng loạt mà hắn lại không hề báo công an?
Đọc những luồng dư luận chửi rủa trên mạng, Lục Minh Tư cảm thấy đầu óc mình đau như búa bổ. Hắn căn bản đâu có quen biết những nạn nhân kia, việc quái gì hắn phải mạo hiểm đi báo cảnh sát cơ chứ? Chuyện này vốn dĩ chẳng liên quan gì đến hắn cả! Vì phía cơ quan công an chưa công bố bằng chứng xác thực, Lục Minh Tư không ngừng lên tiếng thanh minh rằng mình không quen biết hung thủ, chưa từng có bất kỳ liên hệ nào với hắn, đồng thời bóng gió ám chỉ rằng chính tên hung thủ và Lục Úy Lam vốn có mối quan hệ mờ ám "tương tích tương cầu" với nhau nên mới hùa vào vu oan giá họa cho hắn.
Thế nhưng rất nhanh sau đó, cảnh sát đã tìm đến tận phòng bệnh, thu giữ chiếc điện thoại di động của hắn. Lục Hiếu Chi và Lục Hành Chỉ đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn hắn lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm. Sau khi các chiến sĩ cảnh sát rời đi, Lục Hiếu Chi thậm chí chẳng buồn mở miệng nói với hắn lấy một lời, dứt khoát quay lưng bước thẳng.
Nhìn thấy Lục Hành Chỉ vẫn còn đứng lại chưa đi ngay, trong lòng Lục Minh Tư bỗng nhen nhóm lên một tia hy vọng mong manh: "Anh ơi, em bị người ta vu oan thật mà! Em chẳng làm gì sai cả, em không hề quen biết tên sát nhân đó, làm sao em có thể liên lạc được với hắn chứ!"
Nét mặt Lục Hành Chỉ không hề có lấy một tia dao động: "Những tin nhắn đã bị xóa trong điện thoại, trên thực tế đều có thể khôi phục lại được. Đội ngũ kỹ thuật hình sự của cơ quan công an không hề thiếu những chuyên gia hàng đầu về mảng này đâu."
Gương mặt Lục Minh Tư cứng đờ, lớp mặt nạ giả tạo rốt cuộc không thể giữ nổi nữa. Hắn lập tức sa sầm nét mặt, lạnh lùng rũ bỏ mọi sự ngụy trang: "Thì đã sao nào?! Lục Úy Lam vốn dĩ chỉ là một tên ăn chơi trác táng vô dụng! Tại sao mọi người lại coi trọng nó đến như thế?! Chẳng lẽ chỉ vì cái thuyết vận mệnh hoán đổi nực cười kia sao?! Em mới chính là em trai ruột thịt cùng huyết thống với anh cơ mà!"
Căn phòng bệnh chìm vào một khoảng lặng nghẹt thở. Trong ánh mắt Lục Hành Chỉ rốt cuộc cũng gợn lên một tia cảm xúc, chỉ có điều tia cảm xúc ấy lại là sự thất vọng hoàn toàn đến cùng cực: "Năm xưa ta không nên đón cậu quay về nhà họ Lục."
"Sao hả? Hối hận rồi à? Ha ha ha! Hối hận thì cũng đã quá muộn rồi! Anh đừng có ảo tưởng rằng làm ầm ĩ đến nước này mà Lục Úy Lam còn chịu quay về đây nhé! Chỉ có tôi mới là người ở lại cái nhà họ Lục này thôi, sang tháng nó sẽ phải đổi sang họ Túc rồi!" Lục Minh Tư the thé buông lời mỉa mai cay độc.
"Tôi không tin vào số mệnh, tôi chỉ nhìn vào nhân cách con người." Lục Hành Chỉ lạnh lùng buông lại một câu rồi dứt khoát bước ra khỏi phòng bệnh. Anh không biết hành động đón Lục Minh Tư trở về năm xưa đã biến cậu ta thành ra nông nỗi này, hay bản chất của Lục Minh Tư vốn dĩ đã đen tối như vậy, và cái vẻ ngoan ngoãn vô hại thuở ban đầu chẳng qua chỉ là một màn kịch hoàn hảo mà thôi.
Lục Minh Tư đứng chết trân tại chỗ, sau đó khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Lời nói của Lục Hành Chỉ có ma mới tin được, nhân phẩm của Lục Úy Lam chẳng lẽ lại tốt đẹp hơn hắn chắc? Thế nhưng khi cơn giận dữ qua đi, nỗi hoảng loạn tột cùng lại bắt đầu bủa vây lấy hắn. Hắn quả thực đã xóa sạch toàn bộ lịch sử trò chuyện trên diễn đàn, nhưng nếu phía cảnh sát thực sự khôi phục lại được dữ liệu thì hắn biết phải làm sao bây giờ?
Vụ án Lữ Lâm Dã gây ra chấn động quá lớn trong xã hội. Người dân tự phát tổ chức các buổi lễ thắp nến cầu nguyện cho những linh hồn xấu số, đồng thời đồng thanh kêu gọi các cơ quan tư pháp nhanh chóng thi hành án tử hình đối với kẻ ác ma. Cùng lúc đó, làn sóng phẫn nộ cũng chĩa mũi nhọn vào Lục Minh Tư. Dẫu cảnh sát chưa đưa ra kết luận chính thức, nhưng cộng đồng mạng xưa nay vốn không ngại dùng những giả định tồi tệ nhất để suy đoán về lòng người.
Chịu ảnh hưởng từ chuỗi bê bối của Lục Minh Tư, tập đoàn Lục gia cũng phải hứng chịu những đòn giáng nặng nề. Vụ việc trước đó Lục Minh Tư gây tai nạn khiến người ta trọng thương còn chưa lắng xuống, nay nằm trong bệnh viện lại có thể tiếp tục móc nối dẫn đường cho kẻ sát nhân đi hãm hại Lục Úy Lam, tinh thần tỉnh táo minh mẫn thế này thì cần quái gì phải xin tạm hoãn thi hành án để chữa bệnh ngoại trú chứ? Cư dân mạng vừa mỉa mai "lắm tiền nhiều của thật là sướng", vừa rầm rộ vào trang của các cơ quan chức năng yêu cầu mở cuộc thanh tra toàn diện đối với nhà họ Lục.
Đứng trước cơn bão dư luận khủng khiếp này, ngay cả một gia tộc bề thế như Lục gia cũng phải e dè kiêng sợ đôi phần. Thế nhưng kỳ lạ thay, ngay giữa tâm bão hỗn loạn, nhà họ Lục vẫn rầm rộ chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật chung của Lục Úy Lam và Lục Minh Tư theo đúng kế hoạch. Nước đi khó hiểu này khiến người ngoài tha hồ suy đoán: Có kẻ bảo Lục gia đang xuống nước cầu hòa với Lục Úy Lam, lại có người cho rằng Lục gia đang nắm trong tay con bài tẩy vững chắc nên chẳng sợ trời chẳng sợ đất.
Những cơn sóng gió ngút trời ấy hoàn toàn không gây được chút ảnh hưởng nào tới Tiểu Thất – người đang hết sức nghiêm túc trên con đường học hành. Cậu rốt cuộc cũng có được cuộc sống trong mơ: Đi học, nghỉ ngơi, nuôi heo; lại đi học, nghỉ ngơi, nuôi heo! Vô cùng viên mãn và hạnh phúc. Duy chỉ có điều, cuối tuần này Tiểu Thất không có kế hoạch quay về trang trại, bởi vì cậu phải đi xem trận chung kết toàn quốc của anh trai mình.
Chiều thứ Sáu tan học, Tiểu Thất đeo chiếc ba lô căng phồng trên vai, theo đúng hẹn đi thẳng tới căn cứ huấn luyện của SGL. Túc Minh Ca đã thông báo trước chuyện này với ban huấn luyện. Huấn luyện viên Văn Yến có ấn tượng vô cùng tốt với Lục Úy Lam nên lập tức gật đầu đồng ý dẫn cậu đi cùng tới nhà thi đấu. Về phần các thành viên khác của SGL, họ reo hò ầm ĩ vì có "linh vật may mắn" đi theo hộ mệnh, chuyến này chiếc cúp vô địch chắc chắn nằm gọn trong tay!
Chỉ có một điều khiến Lục Úy Lam hơi bất ngờ là ngay trước cổng căn cứ SGL, cậu lại đụng mặt Lục Minh Tư. Lục Minh Tư ăn mặc kín mít từ đầu đến chân, đội mũ lưỡi trai sụp xuống và đeo kính râm to bản, đang sốt ruột kéo chặt lấy tay Túc Minh Ca nói điều gì đó.
Tiểu Thất cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Lục Minh Tư thế mà dám trốn khỏi bệnh viện, không sợ bị người ta nhận ra rồi báo công an tống thẳng vào tù bóc lịch sao? Đây hoàn toàn không phải phong cách hành xử cẩn trọng của Lục Minh Tư chút nào. Chẳng lẽ phía cảnh sát đã khôi phục được bằng chứng liên lạc giữa hắn và Lữ Lâm Dã nên hắn cuống cuồng phát hoảng rồi?
"Em trai tóc xanh tới rồi kìa! Sao em đeo cái ba lô to đùng thế, anh thấy đội trưởng đã chuẩn bị sẵn quần áo cho em rồi mà." Các thành viên SGL từ xa nhìn thấy Tiểu Thất liền nhiệt tình cất tiếng chào hỏi.
Tiểu Thất tung tăng bước tới: "Em mang theo đồ ăn ngon ạ." Lần này đi xa tận hai ngày trời cơ mà, làm sao có thể không chuẩn bị thêm một cơ số bánh que cay dự trữ chứ!
Lục Minh Tư nhìn thấy Lục Úy Lam thì ngậm miệng không nói tiếp nữa, nhưng bàn tay vẫn cố chấp níu chặt lấy vạt áo Túc Minh Ca. Túc Minh Ca chỉ lạnh lùng gỡ tay hắn ra, dùng chất giọng việc công xử theo phép công điềm đạm nói: "Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, hổ dữ không ăn thịt con đâu, Lục gia sẽ không làm gì hại cậu đâu, cậu mau quay về bệnh viện đi."
Lục Minh Tư trơ mắt nhìn đôi bàn tay từng bao bọc, che chở cho mình dứt khoát rời xa, sau đó nhẹ nhàng đặt lên mái tóc xanh của Lục Úy Lam xoa nắn đầy âu yếm: "Sao em lại mang nhiều đồ đạc thế này?"
"Anh ơi, em mới phát hiện ra hai loại bánh que cay này ngon đỉnh chóp luôn, lát nữa em chia cho anh ăn thử nhé!" Lục Úy Lam cười tít mắt, đôi mắt cong cong như hai vầng trăng khuyết.
Chứng kiến cảnh tượng ấm áp chan hòa trước mắt, lồng ngực Lục Minh Tư như bị một tảng đá đè nặng, hắn không nhịn được mà gắt lên: "Anh ấy không bao giờ ăn cay!" Hắn nhớ rất rõ Túc Minh Ca từ trước tới nay khi nấu cơm, gọi món hay mua đồ ăn vặt chưa từng động vào một chút ớt nào.
Tiểu Thất nghe vậy liền ngửa đầu ngơ ngác nhìn Túc Minh Ca: Không ăn cay ư? Vậy tại sao hễ cứ có cơ hội là anh lại giật phăng gói bánh que cay trên tay mình ăn ngon lành thế kia?
Túc Minh Ca ngượng ngùng hắng giọng một tiếng, vành tai bất giác đỏ ửng lên: "Ăn... ăn được chứ, anh ăn cay được mà."
Tiểu Thất thu hồi ánh mắt nghi hoặc, quyết định đặt trọn niềm tin vào người anh trai thơm mùi rau cải thìa này. Chỉ là quái lạ, sao tự dưng mùi rau cải thìa trong không khí lại nồng nặc hơn thế này nhỉ?
Nhìn thấy vẻ ngượng ngùng lúng túng của Túc Minh Ca, Lục Minh Tư ngơ ngác đứng chết trân hồi lâu. Đúng lúc hắn còn đang thẫn thờ thì cả đội SGL đã lần lượt bước lên xe buýt, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi căn cứ.
Mãi đến khi xung quanh chỉ còn lại một mình trơ trọi giữa khoảng sân vắng, hắn mới bừng tỉnh như vừa ngộ ra một điều gì đó cay đắng tột cùng. Hắn bất lực ngồi thụp xuống đất, ôm mặt òa khóc nức nở. Trong thế giới rộng lớn này, rốt cuộc hắn đã biến thành một kẻ cô độc, bơ vơ không nơi nương tựa.
Chỉ mới cách đây một giờ đồng hồ, hắn còn đang nằm trên giường bệnh thì bác sĩ bước vào thay chai dịch truyền. Hắn vô tình nhìn thấy một bình thuốc vô cùng quen mắt. Hắn nhớ như in vào kiếp trước, trong khoảng thời gian hắn lâm bạo bệnh, ngày nào người ta cũng truyền cho hắn loại thuốc này. Nhưng kiếp trước hắn bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ nói đó là loại thuốc kháng ung thư thế hệ mới nhất vừa được nghiên cứu ra. Còn kiếp này hắn chỉ nằm viện sau khi súc ruột, diện tại ngoại chữa bệnh, cớ sao lại phải dùng đến thứ thuốc điều trị ung thư đó chứ?
Nhận thấy điều bất thường, Lục Minh Tư đương nhiên không dám hỏi thẳng bác sĩ, mà lén lút ghi nhớ kỹ hình dáng bao bì. Trên thân chai thuốc hoàn toàn không in tên thuốc cụ thể. Sau khi bác sĩ rời khỏi phòng, với tâm lý thử vận may, hắn dùng chiếc điện thoại mới mua lên mạng tra cứu. Tìm kiếm ròng rã suốt một hồi lâu, cuối cùng ở một góc khuất trên một diễn đàn y khoa hẻo lánh, hắn đọc được một vài mẩu thông tin. Khoảnh khắc trang web mở ra, bốn chữ "thuốc độc mãn tính" đập thẳng vào mắt khiến cả người hắn lạnh ngắt từ đầu đến chân.
Đến lúc này, hắn mới hoàn toàn vỡ lẽ tại sao những ngày qua Lục Hiếu Chi lại hoàn toàn dửng dưng, chẳng thèm đoái hoài gì đến hắn. Hắn cũng đã hiểu ra phương pháp giải quyết vấn đề "hoán đổi số mệnh" mà Lục Hiếu Chi toan tính bấy lâu nay: Đó chính là giết chết hắn! Kiếp này hắn luôn định kỳ đi khám sức khỏe tổng quát, hoàn toàn không hề có bất kỳ dấu hiệu ung thư nào, thế nên cái gọi là "bệnh ung thư" ở kiếp trước của hắn e rằng cũng chỉ là một màn kịch độc ác do Lục Hiếu Chi dựng nên mà thôi!
Trong cơn hoảng loạn tột cùng, Lục Minh Tư liều mình trốn khỏi bệnh viện, nhưng rồi cay đắng nhận ra bản thân chẳng còn chốn nào để đi. Mãi đến khi nghe người qua đường bàn tán về trận chung kết của SGL, hắn mới đánh liều chạy đến tìm Túc Minh Ca cầu cứu. Nào ngờ Túc Minh Ca căn bản không tin lời hắn nói, thậm chí còn nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, như thể đang nhìn một kẻ điên loạn không bình thường.
Khóc một hồi lâu, Lục Minh Tư bỗng nhiên ngửa mặt lên cười như điên dại: "Túc Minh Ca, anh không tin tôi đúng không? Vậy thì anh cứ chờ mà xem! Kẻ mà Lục Hiếu Chi muốn giết chết tuyệt đối không chỉ có một mình tôi đâu!"
Kiếp trước sau khi Ninh Hinh Thần tự sát, Ninh Tân Vân vì muốn báo thù cho em gái đã cầm dao đâm Lục Úy Lam hơn chục nhát. Lục Úy Lam được đưa vào bệnh viện cấp cứu, sau năm tiếng đồng hồ phẫu thuật tình trạng mới tạm thời ổn định lại. Thế nhưng sau đó, Lục Úy Lam dường như lại xảy ra cãi vã kịch liệt với Lục Hiếu Chi, rồi vết thương bỗng nhiên tái phát chuyển biến xấu. Thậm chí cuối cùng, nhà họ Lục trực tiếp đón Lục Úy Lam về lại biệt thự Lục gia với lý do bệnh viện thông báo mọi nỗ lực cứu chữa đều vô vọng, tâm nguyện cuối cùng của Lục Úy Lam là được chết trong chính ngôi nhà của mình.
Khi ấy, hắn chỉ cảm thấy hả hê sung sướng lẫn ghê tởm, bởi vì hắn không muốn Lục Úy Lam chết trong căn biệt thự Lục gia. Nhưng giờ đây ngẫm lại, có lẽ có quá nhiều sự thật đen tối bị che giấu mà hắn không hề hay biết: Ví như việc Lục Úy Lam sau khi vết thương ổn định liệu có thực sự bị tái phát hay không? Ví như tâm nguyện cuối cùng của Lục Úy Lam có thực sự là muốn chết trong biệt thự Lục gia hay không? Và quan trọng nhất, Lục Úy Lam thực sự chết vì những vết dao đâm kia, hay là vì một nguyên nhân rùng rợn nào khác?
Nghĩ đến đây, Lục Minh Tư nhếch mép nở một nụ cười lạnh lẽo. Hắn lau khô những giọt nước mắt trên mặt, vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, lặng lẽ quay trở lại bệnh viện. Bất kể là người nhà họ Lục, Lục Úy Lam hay Túc Minh Ca, tất cả lũ khốn nạn đó cứ việc đi chết hết đi! Còn hắn, hắn nhất định phải sống sót đến giây phút cuối cùng!
Hắn cẩn thận gắn lại đầu kim tiêm vào tay, lấy chăn trùm kín lại, sau đó lén rút dây truyền, nhỏ toàn bộ thứ nước thuốc độc hại kia vào một chai nước khoáng rỗng đã chuẩn bị sẵn. Cũng may thứ thuốc này không màu không mùi nên việc xử lý qua mắt y tá cũng không quá khó khăn. Ít nhất từ giờ cho đến trước bữa tiệc sinh nhật vào tháng sau, hắn sẽ cố gắng sống thật tốt, để tận mắt chứng kiến kiếp này nhà họ Lục sẽ ra tay sát hại Lục Úy Lam bằng cách nào!
Mặc dù đây là một kỳ nghỉ cuối tuần không có sự hiện diện của những chú heo con ủn ỉn, nhưng Tiểu Thất vẫn trải qua những ngày tháng vô cùng phấn khởi. Cậu đường đường chính chính ngồi ở khu vực khán đài danh dự, hòa mình cùng biển người hâm mộ cuồng nhiệt, gân cổ lên hò reo cổ vũ hết mình cho anh trai. Mỗi khi nhân vật trong game của Túc Minh Ca tung hoành ngang dọc, đại sát tứ phương, cậu lại phấn khích hét lớn, vung tay múa chân nhảy cẫng lên. Đến khi SGL giành được thắng lợi chung cuộc nghẹt thở, cậu ôm chầm lấy những người hâm mộ xa lạ xung quanh reo hò trong niềm vui sướng tột cùng.
Trận đấu của SGL diễn ra suôn sẻ đến lạ thường. Khoảnh khắc các tuyển thủ SGL nâng cao chiếc cúp vô địch danh giá và phát biểu cảm nghĩ, ai nấy đều hóm hỉnh chia sẻ rằng sở dĩ cả đội thi đấu thăng hoa như vậy là nhờ chuyến đi này có mang theo "linh vật may mắn". Kể từ khoảnh khắc ấy, danh hiệu Lục Úy Lam là "linh vật độc quyền của chiến đội SGL" chính thức được đóng dấu chốt hạ, và thử thách tiếp theo đang chờ đón họ chính là giải vô địch thế giới diễn ra vào tháng sau.
Trên đường trở về, Tiểu Thất vẫn chưa hết phấn khích, thậm chí trong lòng còn nhen nhóm ý định muốn theo anh trai học chơi game. Các thành viên SGL thấy vậy vô cùng hào hứng, không biết cậu em trai của tuyển thủ thiên tài liệu có sở hữu bộ gen chơi game đỉnh cao như anh mình hay không.
Thế là trong khoảng thời gian tiếp theo, cả đội SGL đều dốc toàn lực bồi dưỡng năng khiếu chơi game cho Tiểu Thất. Và điều khiến tất cả bọn họ kinh ngạc đến rớt cằm là năng khiếu chơi game của Lục Úy Lam hoàn toàn không hề thua kém Túc Minh Ca, thậm chí nếu xét về tốc độ phản xạ và thao tác tay, Lục Úy Lam còn có phần nhỉnh hơn một bậc!
Thiên phú xuất chúng ấy khiến ngay cả huấn luyện viên Văn Yến cũng động lòng muốn đào tạo cậu thành một tuyển thủ chuyên nghiệp thực thụ. Thế nhưng chưa đầy một tuần sau, ý định ấy đã phải ngậm ngùi dẹp bỏ. Nguyên nhân chẳng có gì khác ngoài việc: Bước vào trong game, Lục Úy Lam vẫn phát huy trọn vẹn sở thích và bản năng yêu quái của mình, đó chính là trồng rau và nuôi heo! Nhiều khi đang giao tranh kịch liệt giữa chừng, bóng dáng cậu bỗng dưng biến mất tăm mất tích, mở bản đồ ra tìm mới tá hỏa phát hiện cậu đang lúi húi đi tìm một bãi đất trống ở góc bản đồ để... trồng cỏ dại!
Dù vậy, cuối cùng Văn Yến vẫn tìm ra một công năng tuyệt vời khác của Tiểu Thất, đó chính là làm "quân xanh luyện tập". Trong những kèo đấu tay đôi một chọi một, thực lực của Tiểu Thất có thể xếp vào hàng ngũ quái vật thượng thừa. Miễn là trên bản đồ không có chỗ nào để trồng cỏ, cậu thường xuyên "bón hành" cho các tuyển thủ chuyên nghiệp của SGL đến mức không tìm thấy đường về nhà. Cả đội SGL than trời trách đất, kêu la oán thán rợp trời, nhưng Văn Yến lại tấm tắc khen đây là bài huấn luyện đặc biệt vô giá.
Cứ như thế, Tiểu Thất bước vào chuỗi ngày sinh hoạt vô cùng quy củ: Đi học, nuôi heo, và làm bia tập bắn cho đội tuyển game. Cuộc sống êm đềm vui vẻ ấy kéo dài cho đến khi hệ thống 6362 cất tiếng nhắc nhở: Nút thắt cốt truyện bữa tiệc sinh nhật đã tới! Và ngay giây tiếp theo, chuông điện thoại của cậu reo vang, đầu dây bên kia là giọng nói của Trình Nhiên, tha thiết mời cậu đến tham dự bữa tiệc sinh nhật vào thứ Bảy tuần này.
Hóa ra trong lúc mải mê tận hưởng cuộc sống, vụ án Lữ Lâm Dã bất tri bất giác đã trôi qua gần một tháng. Lục Minh Tư cũng hệt như kiếp trước, bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ tiên lượng không sống quá ba tháng. Cư dân mạng nghe tin không khỏi thở dài cảm thán, nhưng cũng có không ít người mỉa mai rằng đây chính là quả báo nhãn tiền trong truyền thuyết.
Có lẽ vì biết thời gian của mình chẳng còn lại bao lâu, Lục Minh Tư không còn lên mạng gây sự làm loạn khắp nơi nữa. Hắn đăng một bài viết chân thành gửi lời xin lỗi sâu sắc tới tất cả mọi người, đồng thời bày tỏ nguyện vọng tha thiết mong Lục Úy Lam đến tham dự bữa tiệc sinh nhật đầu tiên, và cũng có thể là cuối cùng của hắn tại Lục gia.
[6362 ơi, nhân vật chính sắp chết rồi kìa, câu chuyện thế giới này rốt cuộc là một vở bi kịch sao?] Tiểu Thất chớp mắt ngơ ngác hỏi.
Hệ thống 6362 cũng ngơ ngác toàn tập, chẳng hiểu sao cốt truyện lại rẽ sang một nhánh kỳ quặc mà nó hoàn toàn không nhận ra thế này: [Tụi mình đâu có làm gì sai quy trình đâu nhỉ? Sao dòng thời gian của thế giới lại biến thành cái dạng này được chứ?]
Một người một hệ thống đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng nhất trí đi đến kết luận: Là do thế giới tự nó biến dị đột ngột, chẳng liên quan gì đến bọn họ cả, việc của họ là cứ bám sát các mốc sự kiện cốt truyện mà hoàn thành nhiệm vụ là xong.
Trên mạng xã hội rất nhanh sau đó đã xuất hiện không ít bài viết khuyên can Lục Úy Lam đừng nên quá máu lạnh vô tình, thậm chí còn lôi cái đạo lý "nghĩa tử là nghĩa tận" ra để đạo đức giả ép người.
Nhà họ Lục cũng rất thức thời lên tiếng trước truyền thông, khẳng định tôn trọng mọi quyết định của Lục Úy Lam. Sau bữa tiệc sinh nhật, bất kể Lục Úy Lam chọn ở lại Lục gia hay dứt áo ra đi, Lục gia đều sẽ tặng lại cho cậu một khối tài sản nhất định, coi như là lời cảm tạ chân thành gửi tới nhà họ Túc vì đã có công nuôi nấng Lục Minh Tư suốt hai mươi năm qua.
Thanh danh của nhà họ Lục sau chuỗi ngày trượt dài không phanh rốt cuộc cũng có được một khoảng đệm để xoa dịu dư luận.
Đứng trước tình thế này, không ít cư dân mạng kéo nhau vào trang cá nhân của Lục Úy Lam để lại bình luận, hy vọng cậu nể tình xưa nghĩa cũ mà đến dự tiệc sinh nhật, hoàn thành tâm nguyện cuối đời của Lục Minh Tư. Nào ngờ, Lục Úy Lam còn chưa kịp lên tiếng thì đám "anh hùng bàn phím" thích dạy đời ấy đã bị cộng đồng game thủ và người hâm mộ của SGL lao vào tổng sỉ vả điên cuồng.
"Hoàn thành cái con khỉ khô tâm nguyện của nhà các người ấy! Lục Minh Tư có phải là con trai của linh vật nhà chúng tôi đâu! Cậu ta có chết không nhắm mắt thì liên quan cái quái gì đến linh vật hả?!"
"Rảnh rỗi đi xía mũi vào chuyện nhà người khác, nhà mấy người chắc chết hết còn mỗi một mống nên mới rảnh rỗi sinh nông nổi đi quản chuyện bao đồng đúng không?!"
"Miễn hẹn nhé! Linh vật còn bận hộ tống SGL đi chinh chiến giải vô địch thế giới kia kìa!"
Về khoản chửi nhau trên mạng thì cộng đồng game thủ xưa nay đã bao giờ chịu lép vế trước ai! Mấy kẻ đạo đức giả thích phô trương lòng tốt nửa mùa bị ném đá tơi tả, cúp đuôi tháo chạy trối chết.
Tiểu Thất chỉ vào màn hình máy tính, tự hào khoe với 6362: [Nhìn thấy chưa! Đây là fan của anh trai tao đấy, mồm mép siêu đỉnh luôn!]
Hệ thống 6362 câm nín: [... Nếu tôi nhìn không nhầm thì đám người này người ta gọi là "bình xịt mạng" chuyên đi khẩu nghiệp đấy ký chủ à!]
Tiểu Thất nghe xong liền bình thản sửa lời: [Nhìn thấy chưa! Đây là đội quân bình xịt mạng của anh trai tao đấy, chiến siêu đỉnh luôn!]
Hệ thống 6362: "..." Nó quyết định dẹp luôn ý định bàn luận bất kỳ chủ đề nào liên quan đến người anh trai này, bởi vì hoàn toàn vô ích.
Thế nhưng cuối cùng, Tiểu Thất vẫn quyết định nhận lời tham dự bữa tiệc sinh nhật. Dù cốt truyện đã biến đổi đến mức hoàn toàn lệch hướng, nhưng với tinh thần làm việc chuyên nghiệp, cậu và 6362 vẫn phải có mặt để điểm danh hoàn thành nút thắt sự kiện này.
Túc Minh Ca sau khi biết chuyện liền kiên quyết đòi đi cùng để bảo vệ cậu. Tiểu Thất một mực từ chối, cậu cảm thấy bản thân đi một mình thì phong độ mới ổn định nhất, chứ ở cạnh anh trai nồng nặc mùi rau cải thìa non rất dễ khiến một mầm non như cậu bị phân tâm.
Túc Minh Ca và các thành viên SGL vẫn không sao yên tâm nổi. Cuối cùng, tuyển thủ Lục Vực đang ngồi livestream bỗng nảy ra một sáng kiến vô cùng khả thi: Đó là bảo Lục Úy Lam cứ mở livestream trong suốt buổi tiệc! Dù sao đó cũng là tiệc sinh nhật hào môn sang trọng, chẳng có gì mờ ám khuất tất phải giấu giếm cả, chỉ cần chỉnh góc quay khéo léo, cố gắng đừng lia thẳng vào mặt các vị khách quý là được.
Khán giả trong phòng livestream của Lục Vực nghe vậy liền đồng loạt hùa theo cổ vũ, nằng nặc đòi xem livestream để mở rộng tầm mắt chiêm ngưỡng bữa tiệc sinh nhật của giới siêu giàu.
Tiểu Thất nghe xong chỉ muốn giơ ngón tay cái tán thưởng Lục Vực một vạn lần, không chút do dự mà gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Cậu thực lòng hy vọng người nhà họ Lục cũng sẽ nhiệt tình ủng hộ sáng kiến tuyệt vời này. Thế là vào đúng ngày diễn ra tiệc sinh nhật, Tiểu Thất đăng ký một tài khoản phát sóng trực tiếp mới toanh, bật camera lên chuẩn bị sẵn sàng lao ra chiến trường.
Thế nhưng ngay trước khi bước chân ra cửa, cậu lại bị Túc Minh Ca cất tiếng gọi giật lại: "Đeo cái này vào đã."
Tiểu Thất nhìn chiếc khuyên tai bằng bạc mà Túc Minh Ca chìa ra, trong lòng dâng lên chút khó hiểu. Lục Úy Lam trước kia vốn là một thiếu gia ăn chơi đàn đúm nên việc xỏ lỗ tai là chuyện hết sức bình thường, chỉ là từ ngày Tiểu Thất xuyên vào thân xác này thì chưa từng đeo bất kỳ món trang sức nào. Thấy Tiểu Thất đứng ngơ ngác, Túc Minh Ca đích thân tiến lại gần, cẩn thận cài chiếc khuyên tai vào tai cho cậu: "Cũng chẳng phải món đồ gì quý giá đâu, cứ đeo vào làm đồ trang sức cho đẹp."
"Em cảm ơn anh trai." Tiểu Thất đưa tay sờ nắn vành tai, ngoan ngoãn nói lời cảm ơn.
Túc Minh Ca khẽ mỉm cười xoa đầu cậu: "Đi đi em."
Tiểu Thất mang theo món quà chu đáo của anh trai, vui vẻ hớn hở lên đường.
Sau khi bóng dáng Tiểu Thất vừa khuất sau cánh cửa, Lục Vực liền tò mò ghé sát lại hỏi: "Đội trưởng à, chẳng qua chỉ là một bữa tiệc sinh nhật gia đình thôi mà, anh có cần phải cẩn trọng quá mức đến thế không, lại còn kỳ công chuẩn bị cả camera mini siêu nhỏ gắn vào khuyên tai nữa chứ?" Đúng vậy, chiếc khuyên tai tinh xảo kia thực chất là một thiết bị ghi hình mini được Túc Minh Ca bí mật đặt làm riêng.
"Cẩn tắc vô áy náy thôi. Nếu nhà họ Lục thực sự không có toan tính gì mờ ám thì có thêm một chiếc máy quay cũng chẳng mất mát gì." Anh nhớ lại những lời Lục Minh Tư từng hớt hải chạy đến cảnh báo hôm nọ, rằng nhà họ Lục đang muốn giết chết cậu ta. Sau khi biết tin Lục Minh Tư từng nhẫn tâm tuồn thông tin cá nhân của Lục Úy Lam cho tên sát nhân hàng loạt, Túc Minh Ca đương nhiên chẳng buồn bận tâm đến chuyện sống chết của Lục Minh Tư, nên lúc ấy mới gạt đi. Thế nhưng giờ đây chuyện này lại liên quan trực tiếp đến Lục Úy Lam, anh không thể không đề phòng. Nhìn theo hướng chiếc xe rời đi, anh chỉ thầm cầu mong mọi chuyện sẽ diễn ra êm đẹp.
Hôm nay, biệt thự nhà họ Lục từ sớm đã được trang hoàng lộng lẫy, chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Mặc dù hình ảnh của Lục gia dạo gần đây có phần bị tổn hại do chuỗi bê bối, nhưng may sao nền tảng gốc rễ vẫn chưa đến mức sụp đổ. Thế nên ngay khi bữa tiệc vừa mở màn, dòng xe sang trọng đã tấp nập nối đuôi nhau đưa khách khứa lục tục kéo đến. Những người có mặt ở đây đều là giới tinh hoa, giàu sang phú quý bậc nhất trong vùng, chứng tỏ tầm ảnh hưởng của nhà họ Lục tại địa phương vẫn vô cùng sâu rộng.
Lục Minh Tư cũng tỉ mỉ trang điểm chải chuốt kỹ càng, cùng với Lục Hiếu Chi và Trình Nhiên đứng ở sảnh chính tươi cười đón tiếp quan khách. Khách khứa qua lại đều giữ vẻ niềm nở lịch thiệp, không tiếc lời khen ngợi Lục Minh Tư khôi ngô tuấn tú, hoàn toàn không một ai đả động đến những vụ lùm xùm ầm ĩ vừa qua. Chỉ là thi thoảng, sau những lời khen xã giao có cánh ấy, người ta lại chép miệng bồi thêm một câu đầy tiếc nuối: "Chỉ tiếc là... số mệnh không được may mắn."
Một câu nói buột miệng ấy suýt chút nữa khiến nụ cười gượng gạo trên mặt Lục Minh Tư nứt toác. Suốt những ngày tháng qua, thứ mà hắn dị ứng và căm ghét nhất trên đời này chính là hai chữ "số mệnh". Thế nhưng những người xuất hiện ở đây đều là nhân vật máu mặt mà hắn không thể đắc tội, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, cắn răng chịu đựng.
Khu vực sảnh lớn biệt thự Lục gia lúc này chẳng khác nào sàn diễn thảm đỏ lộng lẫy. Người ta đua nhau phô trương sự giàu có, địa vị, gia thế và những khối tài sản kếch xù. Nếu ai đó có một bộ trang sức hay một bộ âu phục nổi bật vượt trội, lập tức sẽ thu hút về vô vàn ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ.
Lục Minh Tư tận hưởng trọn vẹn cảm giác được vây quanh ấy, cảm thấy đây mới thực sự là cuộc sống thượng lưu mà một người như hắn xứng đáng được hưởng thụ. Hắn vờ như không nhìn thấy những ánh mắt thương hại hay soi mói của người đời, đắm mình trong bầu không khí xa hoa tráng lệ này. Điều khiến tâm trạng hắn càng thêm phần thoải mái là hôm nay Lục Hành Chỉ vì bận giải quyết một sự vụ khẩn cấp ở công ty chi nhánh nên phải đi công tác xa, thế nên trong thế hệ con cháu trẻ tuổi của Lục gia hôm nay, hắn chính là tâm điểm chú ý duy nhất.
"Chào diễn viên bi kịch nhé! Nhìn vào ống kính máy quay vẫy tay cái nào!"
Giữa lúc Lục Minh Tư đang lâng lâng trong niềm kiêu hãnh, một giọng nói quen thuộc đến rợn người bỗng vang lên bên tai. Hắn giật mình định thần nhìn lại, đập vào mắt chính là Lục Úy Lam! Rời khỏi nhung lụa của Lục gia, cậu tuy không còn khoác lên mình những bộ cánh hàng hiệu đắt đỏ xa xỉ, nhưng lại chẳng hề mất đi khí chất cao quý, thanh thoát toát ra từ tận xương tủy.
Dù chỉ diện một bộ trang phục hết sức giản dị, cậu đứng đó vẫn tỏa sáng rạng ngời chẳng khác nào một chàng hoàng tử thực thụ. Đặc biệt là khi Lục Úy Lam bước đến đứng cạnh hắn, Lục Minh Tư bỗng dâng lên một ảo giác tự ti rằng bản thân chỉ là một con vịt con xấu xí vụng về. Bất giác, toàn bộ khí thế ngút trời ban nãy của hắn liền bị đè bẹp dí xuống dưới chân đối phương.
Kỳ thực với tư cách là một nhân vật chính của thế giới này, ngoại hình của Lục Minh Tư cũng thuộc hàng vô cùng xuất sắc. Thế nhưng khí trường lại là một thứ vô cùng huyền diệu và khó nắm bắt, thế nên người ta mới thường nói đến hai chữ "duyên mắt". Có những người bạn chỉ cần liếc qua một cái là biết ngay khí chất đôi bên hoàn toàn xung khắc, không thể nào hòa hợp được. Giờ phút này, khí trường của Lục Minh Tư vừa yếu thế đi một cái, cảm giác như cả người hắn lập tức lùn tịt đi nửa cái đầu so với Lục Úy Lam.
"Úy Lam, con đang làm cái gì thế này?" Trình Nhiên nhìn thấy Lục Úy Lam đang giơ cao chiếc điện thoại hướng về phía mọi người, nụ cười trên môi bà ta thoáng cứng đờ lại.
"Livestream phát sóng trực tiếp ạ! Đội quân bình xịt mạng của anh trai con nằng nặc đòi mở rộng tầm mắt chiêm ngưỡng bữa tiệc sinh nhật xa hoa của giới nhà giàu một phen." Tiểu Thất trả lời một cách vô cùng thành thật và hồn nhiên.
Đám người hâm mộ SGL đang ngồi canh trước màn hình livestream: ??? Tuy biết bọn này cãi nhau trên mạng hơi gắt thật, nhưng cậu em cũng đâu cần phải giới thiệu thẳng thắn huỵch toẹt ra như thế chứ!
Lục Hiếu Chi và Trình Nhiên đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng ngăn cản. Dù sao thì trong bữa tiệc quy mô lớn thế này, Lục Úy Lam cũng chẳng phải là người duy nhất cầm điện thoại quay phim chụp ảnh.
Bước chân vào đại sảnh tiệc tùng, khắp nơi đều râm ran những tiếng tâng bốc, chúc tụng xã giao. Sự xuất hiện của Lục Úy Lam hiển nhiên khiến bầu không khí trong hội trường thoáng khựng lại trong giây lát. Dẫu cho lúc này cái tên Lục Úy Lam đang nổi đình nổi đám trên mạng xã hội, nhưng một khi cậu đã hạ quyết tâm dứt áo ra đi khỏi Lục gia thì giá trị lợi dụng trên thương trường của cậu thực chất chẳng còn lại bao nhiêu. Hơn nữa, ngoài mặt Lục gia tỏ ra bao dung rộng lượng, nhưng ai mà biết sau lưng họ có mang thù chuốc oán hay không, thế nên chẳng có vị khách khôn ngoan nào dại dột bước tới bắt chuyện làm quen với cậu cả.
Tiểu Thất dĩ nhiên chẳng thèm bận tâm đến những toan tính lạnh lùng ấy. Cậu dồn toàn bộ sự chú ý vào các quầy buffet ngập tràn sơn hào hải vị trong bữa tiệc, vừa cầm đĩa gắp đồ ăn lia lịa vừa nhiệt tình hướng ống kính về phía đồ ăn để giới thiệu tỉ mỉ cho khán giả đầu dây bên kia, thậm chí còn miêu tả cặn kẽ từng cung bậc vị giác khi thức ăn tan trong miệng. Cậu đường hoàng biến một bữa tiệc đầy mùi đấu đá ngầm của giới hào môn thành một chương trình review ẩm thực trực tiếp vô cùng sống động.
Ăn đến no nê, có lẽ cảm thấy việc một tay cầm đĩa một tay giơ điện thoại quá vướng víu bất tiện, Tiểu Thất liền nhét thẳng chiếc điện thoại vào túi áo ngực phía trước, để ống kính camera hướng ra ngoài quay trọn vẹn khung cảnh phía trước.
Chẳng bao lâu sau, phần lễ chính thức của bữa tiệc sinh nhật bắt đầu. Lục Hiếu Chi bước lên bục danh dự, đầu tiên là trang trọng giới thiệu Lục Minh Tư trước toàn thể quan khách, sau đó lại làm ra vẻ người cha nhân từ, hiền hậu nắm lấy tay Lục Úy Lam xúc động phát biểu: "Mặc dù năm xưa bệnh viện có sự nhầm lẫn đáng tiếc trong việc trao nhầm con, nhưng tình cảm ruột thịt gắn bó suốt hai mươi năm qua giữa chúng ta là điều không thể phủ nhận. Dẫu con có nói gì đi chăng nữa, trong lòng ta và mẹ con, con vĩnh viễn là đứa con yêu quý của gia đình họ Lục này. Ba vẫn giữ nguyên lời hứa cũ: Bất kể con đưa ra lựa chọn như thế nào, Lục gia tuyệt đối sẽ không để con phải chịu thiệt thòi. Con muốn bất cứ thứ gì, cứ việc mở lời với ba!"
Lục Úy Lam chớp chớp mắt, vô cùng ngoan ngoãn đáp: "Cháu cảm ơn chú ạ. Cháu muốn xin một trăm con heo con giống thật thông minh, yêu cầu không quá cao đâu ạ, chỉ cần không bị mù đường và biết tự giác tìm đường về chuồng đi ngủ là được rồi."
Nụ cười hiền từ, phúc hậu trên khuôn mặt Lục Hiếu Chi tức khắc co giật liên hồi hai cái. Ông ta gượng gạo cười khan hai tiếng: "Thằng bé này trước sau như một vẫn giữ cái tính hài hước như thế."
Đám sinh viên đại học đang ngồi theo dõi qua màn hình livestream đồng loạt gật đầu lia lịa như giã gạo: Bọn này từ tháng trước, lúc Lữ Lâm Dã bị bắt bằng củ cải trắng đã được nếm trải trọn vẹn cái "khiếu hài hước" chết người này của cậu ta rồi!
Nghe Lục Hiếu Chi nói lảng sang chuyện khác, Tiểu Thất chỉ nghĩ bụng chắc là ông ta tiếc tiền không nỡ chi ra một trăm con heo giống, nên cũng thức thời không buồn gặng hỏi thêm làm gì.
Thế nhưng người đứng bên cạnh là Trình Nhiên lại không giữ nổi bình tĩnh. Khuôn mặt bà ta tràn ngập vẻ đau đớn xót xa, đôi mắt ngấn lệ run rẩy mở lời: "Lam Lam à, con quay về với ba mẹ đi được không? Ba mẹ hứa sẽ không bao giờ để con phải chịu ấm ức tủi thân nữa đâu."
Lục Úy Lam kiên quyết lắc đầu dứt khoát: "Không được đâu ạ, qua ngày hôm nay là cháu chính thức đổi sang mang họ Túc rồi."
Trình Nhiên dường như không thể chấp nhận nổi sự thật phũ phàng này: "Vậy còn mẹ thì sao?! Con chẳng lẽ không thèm bận tâm đến người mẹ này một chút nào sao?! Bao nhiêu năm qua, nhà họ Lục đối xử với con chưa đủ tốt hay sao hả con?!"
Lục Hiếu Chi vội vàng bước tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai Trình Nhiên trấn an: "Em lại thấy trong người không khỏe rồi đúng không? Thôi đừng nói nữa em, con cái lớn khôn rồi thì đứa nào cũng có suy nghĩ và con đường riêng của chúng, phận làm cha làm mẹ như chúng ta chỉ có thể tôn trọng và ủng hộ thôi."
"Không! Chuyện này hoàn toàn khác!" Trình Nhiên lắc đầu nguầy nguậy trong nước mắt: "Em đã nuôi nấng nó suốt hai mươi năm trời! Em nhìn nó từng ngày lớn khôn, tiếng đầu tiên nó bi bô cất lên chính là gọi mẹ! Em là mẹ ruột thịt trong lòng nó cơ mà!"
Lục Hiếu Chi thở dài một tiếng: "Nhiên Nhiên à, chúng ta không thể tham lam đòi hỏi quá nhiều được, đúng không em? Nhà họ Túc năm xưa chẳng phải cũng đã cưu mang nuôi lớn Minh Tư nhà chúng ta đó sao."
"Làm sao mà giống nhau được chứ?!" Trình Nhiên nghẹn ngào gắt lên: "Nhà họ Túc đã cho Minh Tư một cuộc sống như thế nào? Bôn ba trôi dạt khắp nơi, nay đây mai đó không có lấy một mái nhà yên ổn! Còn chúng ta đã dành cho Lam Lam những thứ gì? Đều là những thứ tốt đẹp nhất trên đời này! Đồ ăn ngon nhất, quần áo đắt tiền nhất, trường học danh giá nhất..."
"Đủ rồi! Em mệt mỏi lắm rồi đấy!" Lục Hiếu Chi nghiêm giọng cắt ngang lời Trình Nhiên, sau đó quay sang bảo Lục Úy Lam: "Úy Lam, con đỡ mẹ con lên phòng nghỉ ngơi một chút đi. Từ hôm ở bệnh viện về tới giờ bà ấy chưa có đêm nào chợp mắt được ngon giấc cả." Vừa nói, ông ta vừa đẩy Trình Nhiên về phía Lục Úy Lam.
Thế nhưng đứng trước muôn vàn ánh mắt soi mói kỳ dị của các vị khách xung quanh, Lục Úy Lam chẳng hề cảm thấy một chút áp lực nào, cậu tỉnh bơ từ chối: "Không được đâu ạ, cháu vẫn còn chưa ăn no nê mà."
Toàn thể quan khách trong đại sảnh: "..." Đoạn diễn thuyết đầy nước mắt cảm động lòng người vừa rồi sao tự dưng lại bị bẻ lái vỡ vụn một cách lãng xẹt thế này?!
Trình Nhiên và Lục Hiếu Chi có lẽ nằm mơ cũng không ngờ Lục Úy Lam lại đưa ra một câu trả lời bạt mạng như vậy. Cũng may Lục Minh Tư phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, lập tức bước lên vươn tay đỡ lấy Trình Nhiên.
Trình Nhiên rốt cuộc cũng hoàn hồn lại sau cơn chết lặng. Bà ta đưa ánh mắt thất vọng tột cùng nhìn Lục Úy Lam: "Lam Lam của mẹ trước đây không bao giờ cư xử như thế này cả! Có phải cái tên Túc Minh Ca của nhà họ Túc đã xúi giục, nói những lời xấu xa gì với con đúng không?! Con trước giờ vốn không phải là một đứa trẻ máu lạnh như thế này!"
Tiểu Thất vừa nghe thấy bà ta dám lôi ông anh trai yêu quý của mình vào để đổ vấy, nét mặt cậu lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc: "Đúng thế thật ạ! Ngày trước lúc còn ở nhà họ Lục, quả thực cháu là một tên ăn chơi đàn đúm hư hỏng không ra gì. Sau khi được anh trai cháu giáo dục uốn nắn vài lần, cháu mới thức tỉnh và nhận ra những sai lầm nông nổi của bản thân. Từ nay về sau cháu quyết tâm làm lại cuộc đời, học hành tử tế để đi nuôi heo cống hiến cho xã hội!"
Cả một bụng những lời lẽ trách móc lâm ly bi đát mà Trình Nhiên dày công chuẩn bị tức thì nghẹn ứ lại nơi cổ họng, không thốt ra được nửa chữ. Lục Hiếu Chi thấy tình hình không ổn liền nháy mắt ra hiệu cho Lục Minh Tư mau chóng dìu Trình Nhiên rời khỏi sảnh tiệc. Sau đó, ông ta vội vàng nói thêm vài câu khách sáo để chữa cháy rồi chính thức tuyên bố bữa tiệc bắt đầu. Khung cảnh nâng ly chúc tụng lại một lần nữa diễn ra, rượu vang đỏ sóng sánh, váy áo dạ hội thướt tha, những đôi nam thanh nữ tú lộng lẫy cùng trang sức kim cương lấp lánh tỏa sáng khắp căn phòng.
Không còn ai dám bén mảng tới trêu chọc Tiểu Thất nữa. Cậu cứ ngỡ nút thắt cốt truyện này sẽ diễn ra êm thấm suôn sẻ cho đến phút cuối cùng, nào ngờ một người phục vụ bưng khay rượu vang đỏ bỗng nhiên lảo đảo va mạnh vào người cậu. Mấy ly rượu vang đỏ đổ ụp xuống, tưới trọn vẹn vào túi áo ngực của Tiểu Thất. Chiếc điện thoại ngâm trong rượu vang lập tức tắt ngúm màn hình, hoàn toàn đình công.
Tiểu Thất chẳng còn cách nào khác, đành phải đi theo người phục vụ vào sâu bên trong biệt thự để tìm đồ thay. Đợi đến khi thay xong một bộ quần áo sạch sẽ bước ra khỏi phòng, cậu liền chạm mặt ngay Lục Minh Tư đang đứng đợi sẵn ở hành lang. Sắc mặt Lục Minh Tư xám xịt vô cùng khó coi: "Mẹ bảo cậu qua phòng ngủ gặp mẹ một lát."
Tuân thủ nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp của một kẻ thế thân, Tiểu Thất vẫn ngoan ngoãn cất bước đi theo Lục Minh Tư tới phòng ngủ chính trên tầng ba. Vừa bước chân vào trong, đập vào mắt cậu là hình bóng Trình Nhiên với vẻ mặt bi thương đang đứng dựa lưng vào ban công lộng gió. Trình Nhiên khẽ vẫy tay gọi Lục Úy Lam: "Lam Lam, lại đây với mẹ. Đến đây tâm sự với mẹ một lát đi con, chút nguyện vọng nhỏ nhoi cuối cùng này của mẹ, hôm nay con vẫn có thể thực hiện cho mẹ chứ?"
Lục Úy Lam chần chừ một thoáng rồi rốt cuộc cũng cất bước đi tới. Trên môi Trình Nhiên rốt cuộc cũng nở một nụ cười đầy thỏa mãn: "Lam Lam à, nếu con cứ mãi ngoan ngoãn nghe lời mẹ như thế này thì tốt biết bao nhiêu."
"Trẻ con rồi cũng đến lúc phải lớn khôn thôi ạ." Tiểu Thất vắt óc suy nghĩ suốt nửa ngày mới nặn ra được một câu trả lời vụng về như vậy.
"Phải rồi, con cũng đã lớn khôn thật rồi." Trình Nhiên bất chợt trừng mắt nhìn xoáy vào đôi mắt Lục Úy Lam, ánh mắt sắc lạnh đến rợn người: "Lam Lam, mẹ hỏi con một lần cuối cùng: Con thực sự nhất quyết phải rời khỏi nhà họ Lục sao?"
Lục Úy Lam không hề có lấy một tia né tránh, dứt khoát gật đầu khẳng định: "Vâng! Cháu muốn sống cùng với anh trai cháu, cháu nhất định phải rời khỏi Lục gia."
Trên mặt Trình Nhiên nở một nụ cười kỳ dị: "Được thôi, vậy thì mẹ không ép con nữa." Vừa nói, bà ta vừa tiến sát lại gần Lục Úy Lam. Lục Úy Lam theo bản năng khẽ xoay người lại, đưa lưng về phía lan can ban công. Trình Nhiên vươn hai tay nâng niu lấy khuôn mặt Lục Úy Lam: "Vậy thì để mẹ được ngắm nhìn con thật kỹ thêm một lần nữa nhé, mẹ sợ rằng rất nhanh thôi mẹ sẽ không còn nhớ nổi khuôn mặt con nữa."
Tiểu Thất không nói gì, chỉ đứng im thin thít để mặc cho Trình Nhiên săm soi ngắm nghía. Thế nhưng ngay trong tích tắc ấy, hai bàn tay của Trình Nhiên bỗng nhiên phát lực cực mạnh, hung hãn đẩy mạnh về phía trước! Tiểu Thất không kịp đề phòng liền ngửa người lùi về phía sau, cả thân hình va sầm vào lan can ban công. Nào ngờ thanh lan can kim loại kia như đã bị cưa đứt từ trước, gãy rời ra phát ra một tiếng "rắc" giòn giã! Cả người Tiểu Thất cùng với đoạn lan can gãy lao thẳng từ ban công tầng ba cắm đầu rơi xuống đất!
Đứng trên ban công tầng ba, Trình Nhiên vẫn đứng sừng sững cúi đầu nhìn xuống. Trên gương mặt bà ta hoàn toàn không có lấy một tia hoảng loạn hay sợ hãi nào, chỉ có sự lạnh lùng vô tận đến rợn tóc gáy, cùng với một thoáng trách móc cay độc, như thể đang thầm hỏi: Tại sao mày lại không chịu nghe lời tao?
"Rầm!" một tiếng động kinh hoàng vang lên, Tiểu Thất nện thẳng người xuống nền đất cứng ngắc bên dưới, sau đó nằm im bất động, hai mắt trợn tròn nhìn trừng trừng lên ban công tầng ba, hệt như một cái xác không hồn đã tắt thở.
Đứng trên ban công tầng ba chứng kiến cảnh tượng ấy, Trình Nhiên lúc này mới bắt đầu dốc hết bình sinh gào thét thảm thiết: "Lam Lam! Lam Lam ơi! Có ai không! Mau cứu người với! Người đâu mau tới đây!"
Lục Minh Tư đứng canh sẵn ngoài cửa phòng ngủ vừa nghe thấy tiếng kêu liền lập tức đẩy cửa xông vào. Hắn lao ra ngoài ban công, nhìn thấy thân xác Lục Úy Lam đang nằm ngửa bất động dưới nền đất bên dưới. Sau một thoáng sững sờ ngỡ ngàng, khóe môi hắn không kìm được mà nở một nụ cười khoái trá tột cùng. Hắn vươn tay vẫy vẫy về phía "thi thể" của Lục Úy Lam, mấp máy môi không thành tiếng: "Tạm biệt nhé, xuống địa ngục mà làm ma đi con trai!"
Các vị khách quý đang đứng dưới sảnh tầng một ban đầu chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang như sét đánh bên ngoài sân, ngay sau đó là tiếng khóc lóc thảm thiết, xé ruột xé gan của Trình Nhiên vọng xuống. Rất nhanh sau đó, bóng dáng Trình Nhiên hoảng loạn lao thục mạng từ trên cầu thang xuống, vừa chạy thục mạng ra phía sân trước vừa gào khóc thất thanh: "Lam Lam ngã lầu rồi! Lan can ban công bị lỏng lẻo, tôi không kịp giữ thằng bé lại! Cứu mạng với! Mau gọi cấp cứu đi bà con ơi!"
Nghe tiếng tri hô kinh hoàng, toàn thể quan khách như một đàn ong vỡ tổ ùa nhau lao ra ngoài sân. Bước chân ra tới nơi, cảnh tượng Lục Úy Lam nằm ngửa bất động giữa vũng đất lập tức châm ngòi cho hàng loạt tiếng la hét kinh hoàng. Đám đông hoảng sợ tột độ nhưng lòng hiếu kỳ lại níu chân không một ai chịu rời đi.
Trình Nhiên lao thục mạng tới, quỳ rạp xuống bên cạnh Lục Úy Lam, nước mắt giàn giụa ôm lấy người cậu: "Lam Lam ơi, mẹ xin lỗi, mẹ ngàn lần xin lỗi con! Tất cả là lỗi của mẹ! Tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?! Tại sao lại thế này hả trời?!"
"Lam Lam, con nói gì đi chứ, con đừng dọa mẹ mà con ơi!"
"Lam Lam, con mở mắt ra nhìn mẹ một lần đi, con nói với mẹ một câu thôi cũng được mà!"
Nghe tiếng gào khóc bi thương đến đứt từng khúc ruột của Trình Nhiên, các vị khách đứng xem xung quanh không khỏi rơm rớm nước mắt xót xa, thầm cảm thán cái số mệnh của cậu thiếu niên Lục Úy Lam này quả thực quá đỗi ngắn ngủi và bất hạnh, còn chưa kịp chính thức dứt áo ra khỏi nhà họ Lục thì mạng sống đã chẳng còn.
"Ủa ôi! Sao tự dưng mình lại rớt xuống đây thế này?!"
Giữa những tiếng khóc than ai oán thấu tận trời xanh của Trình Nhiên, cái "thi thể" nằm bất động dưới đất bỗng nhiên mở miệng cất tiếng nói tỉnh queo, nội dung thốt ra lại vô cùng rùng rợn quỷ dị.
Toàn thể đám đông xung quanh ban đầu ngơ ngác hóa đá mất vài giây, ngay sau đó một tràng thét gào kinh hoàng còn dữ dội hơn gấp bội phần bùng nổ khắp sân. Tiếng thét kinh hãi tột cùng của Trình Nhiên hoàn toàn bị những tiếng la hét hỗn loạn của đám đông nhấn chìm. Bà ta trố mắt nhìn chằm chằm vào Lục Úy Lam dưới đất với vẻ mặt không dám tin, dường như muốn kiểm chứng xem có phải tai mình vừa nghe nhầm hay không.
Thế nhưng sự thật phũ phàng bày ra trước mắt là: Cái "thi thể" dưới đất không chỉ biết mở mồm nói chuyện, mà thậm chí còn bắt đầu cựa quậy chân tay!
Lục Úy Lam đưa tay lên sờ sờ gáy mình một cái, sau đó lồm cồm ngồi bật dậy trên mặt đất. Cậu nghiêng đầu cúi xuống nhìn kỹ bãi đất dưới lưng mình, chép miệng cằn nhằn: "Hơi bị cộm lưng đấy nhé! Dưới đất này sao lại có mấy mảnh sắt vụn sắc lẹm cắm dựng đứng ngược lên thế này chứ, suýt chút nữa là đâm thủng cả đầu ta rồi! Cũng may sọ não của ta đủ cứng cáp đấy nhé!"
Toàn thể quan khách chết lặng: "..." Cậu ơi, đấy đâu còn là sọ não cứng nữa, cậu rõ ràng là người ngoài hành tinh rồi đúng không?! Khoan đã... cái gì gọi là dưới đất có mấy mảnh sắt vụn sắc lẹm được cắm dựng đứng lên cơ chứ?!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.