Xuyên Thành Beta, Tôi Bị Nhóm Nhạc Alpha Tranh Giành › Chương 92
Chương 92: Anh không bài xích sự gần gũi và nụ hôn của Diệp Chiếu Huyền
Chương 92· 3.482 từMiễn phí
Chương 92: Anh không bài xích sự gần gũi và nụ hôn của Diệp Chiếu Huyền
Biệt thự của ba nhà họ Tiết, họ Vưu và họ Quách cũng sáng đèn suốt đêm không ngủ. Cánh phóng viên tuy không thể chen chân vào bên trong để dò la những gì đang diễn ra, nhưng ai nấy đều thừa hiểu nhóm nam AKing tuyệt đối không còn bất kỳ cơ hội nào để tiếp tục đứng vững trong làng giải trí được nữa.
Vừa mới ra mắt vỏn vẹn được một tháng đã sụp đổ hình tượng tan tành, đối mặt với nguy cơ giải tán ngay lập tức, điều này đủ để chứng minh đám Alpha cấp cao ngậm thìa vàng này ngày thường ngang tàng, hống hách đến mức độ nào, bằng không thì lúc hữu sự đã chẳng đến mức không có lấy một ai dám đứng ra nói đỡ cho bọn họ.
Sở Kiều Nhất hoàn toàn không bận tâm đến những chuyện bên ngoài. Sau khi trở về ký túc xá, anh không vội nghỉ ngơi ngay mà lập tức tìm cách liên lạc với Đường Vãn.
Đường Vãn sau khi bị người nhà họ Đường đón về thì bặt vô âm tín, khiến anh không khỏi lo lắng trong lòng.
May mắn thay, sau nhiều lần gọi thì rốt cuộc cũng có người bắt máy, nhưng người nghe điện thoại lại là Đường Di, chị gái của Đường Vãn.
"Hiện tại Vãn Vãn vẫn rất ổn, chỉ là cả nhà đều sợ thằng bé nhìn thấy những tin tức ồn ào trên mạng lại đau lòng rơi nước mắt, cho nên mới tạm thời tịch thu điện thoại của nó."
"Thằng bé vốn là đứa giàu lòng trắc ẩn, cậu cũng thấy rồi đấy, bây giờ quan hệ giữa nó và Sở Kiều Nhất rất tốt, nhưng trong lòng nó vẫn luôn tự trách và hối hận về những định kiến sai lầm năm xưa mình từng làm, trước giờ vẫn chưa thực sự bước ra khỏi bóng ma tâm lý ấy."
"Cậu cứ yên tâm, nhà họ Đường chúng tôi đã liên thủ chặt chẽ cùng nhà họ Tạ rồi. Đợi đến khi chúng tôi xử lý êm xuôi mọi chuyện liên quan đến bốn nhà Tần, Tiết, Vưu, Quách cùng công ty Đỉnh Thịnh Truyền Thông, tôi sẽ bảo nó chủ động gọi lại cho cậu."
"Hơn nữa Vãn Vãn cũng sắp sửa bước vào năm học mới rồi, tâm trí thằng bé cần phải tập trung toàn bộ vào chuyện học hành. Rất cảm ơn cậu trong suốt thời gian qua đã luôn chu đáo chăm sóc cho Vãn Vãn, chuyện xảy ra ngày hôm nay gia đình chúng tôi tuyệt đối không hề trách cứ gì các cậu đâu."
Nghe những lời dịu dàng mà rành mạch của Đường Di, Sở Kiều Nhất rốt cuộc cũng hiểu được tại sao tính cách của Đường Vãn lại đáng yêu và thuần khiết đến thế. Một Omega được bao bọc, nuôi nấng trong tình yêu thương ngập tràn của cả gia đình, tính cách làm sao có thể không tốt cho được?
Tuy nhiên anh cũng cảm thấy khá bất ngờ, Đường Vãn thế mà lại không hề hé răng nửa lời với chị gái rằng người đại diện Tiểu Kiều chính là Sở Kiều Nhất. Xem ra cái miệng nhỏ của cậu nhóc này giữ bí mật vô cùng kín kẽ, quả thực là một người bạn rất đáng để kết giao sâu sắc.
Dưới sự can thiệp của đội ngũ luật sư nhà họ Đường cùng sự hỗ trợ hết mình từ tổ sản xuất chương trình 《Toàn Năng Rap》, Diệp Chiếu Huyền hoàn toàn không phải gánh chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Thậm chí bọn họ chỉ việc ung dung ngồi đợi nhóm nam AKing và Đỉnh Thịnh Truyền Thông đích thân tới cúi đầu xin lỗi là xong.
Trút bỏ được gánh nặng trong lòng, Sở Kiều Nhất mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ mê mệt.
Thế nhưng anh ngủ không hề ngon giấc, trong cơn mê man anh liên tục mơ thấy những mảnh ký ức vụn vỡ hỗn loạn. Trong giấc mơ, anh thấy mình bị người ta bạo lực, cô lập tàn nhẫn ở Đỉnh Thịnh Truyền Thông; sau khi tìm cách trốn chạy khỏi Đỉnh Thịnh thì lại bị Sở Cương và Kiều Vũ Tê hung dữ tóm cổ lôi ngược trở về. Nói một cách chính xác hơn, người trong giấc mộng ấy vốn không phải là anh, mà chính là nguyên chủ. Nguyên chủ gào khóc thảm thiết, đau đớn xé lòng xé ruột trong cơn ác mộng, khiến lồng ngực Sở Kiều Nhất cũng nghẹn đắng, bức bối đến mức không thở nổi.
Đến khi anh khó khăn lắm mới giành lại được quyền kiểm soát tâm trí thì lại mơ thấy Diệp Chiếu Huyền vì bị đòn công kích tin tức tố tàn độc của Tần Phong đánh trúng mà biến thành một kẻ ngớ ngẩn ngơ ngác, cả nhóm Aurora buộc phải ngậm ngùi tuyên bố giải tán, các thành viên tứ tán mỗi người một ngả.
Giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, Sở Kiều Nhất phát hiện toàn thân mình đã đẫm ướt mồ hôi lạnh. Anh thở dốc từng cơn, ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên vách tường, mới chỉ điểm năm giờ sáng.
Không còn chút tâm trí nào để ngủ tiếp, Sở Kiều Nhất đưa tay quẹt ngang mặt rồi bước vào phòng tắm xả nước. Sau khi vệ sinh cá nhân tươm tất, anh ngồi xuống mép giường mở điện thoại lướt xem tình hình trên Weite.
Bài đăng báo bình an tối qua của Diệp Chiếu Huyền đã leo thẳng lên top đầu tìm kiếm nóng. Bức ảnh chụp chung của anh và Diệp Chiếu Huyền khi bước ra khỏi bệnh viện cũng được các trang tin tức giải trí đăng tải rầm rộ khắp nơi.
Sau một đêm dài lên men dữ dội, làn sóng người qua đường đứng lên tẩy chay nhóm nam AKing và Đỉnh Thịnh Truyền Thông ngày một đông đảo như thác lũ. Bên cạnh đó, cũng xuất hiện những từ khóa tìm kiếm nóng mới toanh, phần lớn đều xoay quanh cái tên Sở Kiều Nhất.
Kể từ khi biến cố chấn động nổ ra vào ngày hôm qua, duy chỉ có nhân vật trung tâm là Sở Kiều Nhất vẫn chưa từng một lần xuất đầu lộ diện, còn tài khoản Weite cũ của anh thì đã bị xóa bỏ hoàn toàn từ lâu.
Không một ai biết được hiện giờ Sở Kiều Nhất đang làm gì, liệu anh có đọc được những thông tin chấn động trên mạng hay không, và liệu anh có còn ý định quay trở lại con đường nghệ thuật để ra mắt lần nữa hay không.
Bởi vậy, một lượng lớn cư dân mạng đã ùa vào bên dưới trang cá nhân của Đường Vãn, nài nỉ mong Đường Vãn hãy khuyên nhủ Sở Kiều Nhất bước ra bày tỏ thái độ, cho dù chỉ là lộ diện chốc lát để chính thức tiếp nhận lời xin lỗi cùng các khoản bồi thường thiệt hại từ phía AKing và Đỉnh Thịnh Truyền Thông cũng được.
Tình hình thực sự quá mức hỗn loạn, hèn chi Đường Di lại phải dứt khoát tịch thu điện thoại của em trai mình.
Nghĩ đến chuyện này, Sở Kiều Nhất lại cảm thấy có chút áy náy khôn nguôi đối với cậu nhóc.
Hơn nữa nói một cách thành thật, tự thấu tận đáy lòng, anh hoàn toàn không hề có ý định thay mặt cho nguyên chủ lộ diện để đón nhận sự ăn năn sám hối hay những lời xin lỗi giả tạo kia.
Năm xưa anh chấp nhận tha thứ cho lời xin lỗi của Đường Vãn là bởi vì cậu nhóc thực sự chân thành, thật lòng ăn năn hối hận từ tận đáy lòng, vả lại xét cho cùng thì cậu nhóc cũng chẳng làm điều gì quá quắt độc ác, chẳng qua chỉ là bị xu hướng định kiến méo mó của xã hội dẫn dắt, a dua theo dòng người mà thôi.
Nhưng đám Alpha thượng đẳng ngậm thìa vàng trong nhóm AKing cùng đám lãnh đạo bất nhân ở Đỉnh Thịnh Truyền Thông kia, bọn chúng xứng đáng để nhận được sự tha thứ sao?
Nếu như bọn chúng có đứng ra cúi đầu nhận lỗi, thì chẳng qua cũng chỉ là vì bị búa rìu dư luận dồn ép đến bước đường cùng mà thôi.
Cho dù hiện tại anh đang sống trong thân xác này, nhưng nguyên chủ năm xưa đã thực sự phải bỏ mạng, uất ức tự sát chỉ vì những trò bạo lực tàn nhẫn của bốn kẻ nhóm Tần Phong cùng sự thờ ơ, dung túng máu lạnh của Đỉnh Thịnh Truyền Thông. Một linh hồn người khác đã mất mạng, anh lấy tư cách gì để thay mặt người đã khuất tiếp nhận lời xin lỗi?
Chi bằng cứ để mọi chuyện lắng xuống, tuyệt đối không xuất hiện là cách tốt nhất.
Khẽ thở dài một tiếng, Sở Kiều Nhất bất giác lại nhớ tới hình ảnh Diệp Chiếu Huyền biến thành kẻ ngốc nghếch trong cơn ác mộng ban nãy. Ngón tay anh vô thức bấm mở khung trò chuyện với cậu ta vài lần, nhưng rồi lại ngập ngừng tắt đi vì sợ làm phiền giấc ngủ của đối phương.
Cứ thế trằn trọc dằn vặt cho tới sáu giờ sáng, đầu óc quay cuồng rối rắm, anh quyết định đi ra ngoài tìm chút gì lót dạ cho tỉnh táo rồi tính tiếp.
Nào ngờ vừa bước ra tới sảnh thang máy, anh đã tình cờ chạm mặt Diệp Chiếu Huyền cũng vừa rời phòng chuẩn bị đi ăn sáng.
Bước chân của cả hai người đồng thời khựng lại. Ngay sau đó, thời gian như thể ngưng đọng suốt năm giây đồng hồ khi hai ánh mắt chạm nhau.
Cuối cùng, vẫn là Sở Kiều Nhất không kìm nén được mà chủ động bước tới gần, cất giọng đầy quan tâm: "Đêm qua em nghỉ ngơi có tốt không? Bây giờ trong người cảm thấy thế nào rồi? Sao lại dậy sớm thế này?"
Đối diện với sự quan tâm ấm áp của Sở Kiều Nhất, trái tim Diệp Chiếu Huyền đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố tỏ ra bình thản: "Vâng, em vốn dĩ luôn quen thức dậy vào giờ này mà."
Trước đây cậu cũng từng nói qua chuyện này với Sở Kiều Nhất, nhưng chắc hẳn anh không để tâm ghi nhớ.
Nhìn thấy sắc mặt có phần phờ phạc của Sở Kiều Nhất, cậu lại khẽ hỏi: "Anh cũng dậy sớm thế, bị mất ngủ sao?"
Sở Kiều Nhất lắc đầu cười trừ: "Anh gặp ác mộng, mơ thấy em biến thành một tên ngốc. Vốn định nhắn tin hỏi thăm em, nhưng lại sợ làm phiền em nghỉ ngơi, không ngờ vừa bước ra cửa đã gặp em rồi."
Nhìn thấy Diệp Chiếu Huyền khỏe mạnh, tỉnh táo bình thường thế này, tảng đá đè nặng trong lòng anh rốt cuộc cũng được dỡ bỏ hoàn toàn, tâm trạng bất giác cũng trở nên nhẹ nhõm, tươi sáng hơn hẳn.
Chỉ là bản thân anh đã sớm biết rõ tâm ý Diệp Chiếu Huyền thích mình, lúc này hai người lại đứng riêng một chỗ ngoài giờ làm việc thế này, không tránh khỏi có chút ngại ngùng, ngượng nghịu.
Nghe những lời tâm sự chân thật của Sở Kiều Nhất, khóe môi Diệp Chiếu Huyền khẽ mím lại đầy ngượng ngùng xen lẫn ngọt ngào.
Những lời Sở Kiều Nhất vừa nói thực sự quá đỗi dễ khiến người ta nảy sinh hiểu lầm. Nó khiến cậu cảm thấy như thể anh vì quá lo lắng cho cậu mà trằn trọc không sao ngủ nổi, lại vì sợ quấy rầy giấc ngủ của cậu mà đắn đo không dám nhắn tin làm phiền. Một sự săn sóc tinh tế như thế, nếu không phải là sự để tâm sâu sắc thì còn có thể là gì được nữa?
Tình cảm yêu thương dồn nén bấy lâu nay trong lòng Diệp Chiếu Huyền như muốn trào dâng vỡ bờ, đặc biệt là khi hồi tưởng lại cái ôm siết chặt đầy ấm áp mà Sở Kiều Nhất đã dành cho cậu ngay khi cậu vừa tỉnh lại ngày hôm qua, thực sự khiến tim cậu không tài nào chịu đựng nổi sự rung động mãnh liệt này.
Dẫu cho ngày thường là một Diệp Chiếu Huyền vốn kiệm lời và hướng nội, thì giờ phút này cậu cũng không thể nào kiềm chế nổi ngọn lửa cảm xúc đang bùng cháy trong lồng ngực. Cậu đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của Sở Kiều Nhất, bất ngờ cất lời: "Anh, em muốn mượn nhà vệ sinh trong phòng anh một chút."
Sở Kiều Nhất ngơ ngác nhìn Diệp Chiếu Huyền, cảm thấy có chút kỳ lạ khó hiểu, nhưng vẫn buột miệng "ừ" một tiếng: "Lúc ra khỏi phòng em chưa đi vệ sinh à? Có phải vốn định xuống công ty mới đi, nhưng vừa khéo gặp anh nên không nhịn nổi nữa đúng không?"
Sở Kiều Nhất vừa lẩm bẩm vừa dẫn Diệp Chiếu Huyền rảo bước quay trở lại phòng ngủ của mình.
Bấm mật mã, đẩy cửa bước vào.
Nào ngờ vừa mới bước chân qua ngưỡng cửa, Diệp Chiếu Huyền đã nhanh như cắt trở tay đóng sầm cửa phòng lại, sau đó xoay người đè chặt lấy anh lên cánh cửa.
"Anh, suốt một tuần lễ vừa qua em đã hoàn toàn xác định rõ ràng tình cảm của chính mình rồi. Sự chiếm hữu mà em dành cho anh căn bản không hề xuất phát từ bản năng sinh học của một Alpha, mà là vì em thực sự thích anh."
"Anh, em biết anh có xu hướng thích những người chín chắn, chững chạc giống như đội trưởng, nhưng em cũng sẽ nỗ lực hết mình, em sẽ luôn cố gắng học cách đứng ở góc độ của anh để suy nghĩ thấu đáo mọi vấn đề."
"Cho nên, anh có thể cân nhắc đến em một chút được không? Có thể thử thích em một lần không anh?"
Bất thình lình bị ấn chặt vào cánh cửa, ngay sau đó lại phải hứng trọn lời tỏ tình thẳng thắn như sấm sét giữa trời quang của Diệp Chiếu Huyền, gương mặt Sở Kiều Nhất lập tức đỏ ửng lan tận mang tai. Anh thầm tự mắng bản thân mình đúng là một kẻ đại ngốc.
Rõ ràng đã biết tỏng tâm tư tình cảm của Diệp Chiếu Huyền dành cho mình, thế mà anh lại chẳng mảy may phòng bị gì, trực tiếp dẫn người ta vào tận phòng ngủ riêng tư thế này!
Bây giờ phải làm sao đây? Bản thân anh vốn dĩ vẫn còn đang bối rối chưa hiểu rõ nổi trái tim mình sau những hành động trước đó của Diệp Chiếu Huyền, giờ đây đối phương lại tung thẳng một cú bóng thẳng vào lòng anh, trực diện tỏ tình như thế, anh biết phải trả lời làm sao bây giờ?
Lý trí gào thét nhắc nhở anh nhất định phải dứt khoát cự tuyệt, thế nhưng tự vấn lương tâm mình, liệu anh có thực sự hoàn toàn không có chút rung động nào với Diệp Chiếu Huyền hay không? Điều đó chưa chắc.
"Chiếu Huyền, em hiện tại là thần tượng, sự nghiệp của em chỉ vừa mới bắt đầu bước vào giai đoạn thăng hoa..."
Sở Kiều Nhất khó khăn, ngập ngừng lên tiếng.
Diệp Chiếu Huyền dường như đã đoán trước được anh sẽ dùng những lý lẽ này để thoái thác, cậu dứt khoát vươn tay nâng cằm anh lên, cúi đầu áp chặt môi mình lên làn môi mềm mại của Sở Kiều Nhất.
Lần này không còn là một cái chạm môi phớt qua như chuồn chuồn đạp nước nữa, mà là một nụ hôn sâu nồng nàn, cháy bỏng.
Dưới sự dẫn dắt mãnh liệt của cậu, cả khuôn mặt lẫn cần cổ Sở Kiều Nhất đều đỏ rực như lửa đốt, đôi mắt anh mở to tròn xoe vì kinh ngạc.
Rõ ràng lý trí mách bảo anh nên vung tay đẩy đối phương ra, thế nhưng cơ thể anh lại chẳng hề muốn làm như vậy. Thậm chí trong đầu anh còn bất giác nảy ra một suy nghĩ vớ vẩn: không hiểu sao trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế mà kỹ năng hôn của Diệp Chiếu Huyền lại có thể tiến bộ vượt bậc đến mức này.
"Ưm..." Hàm răng bị cạy mở, đầu lưỡi ấm nóng của cậu luồn lách quấn quýt lấy khoang miệng anh, Sở Kiều Nhất phát ra một tiếng rên khẽ nghẹn ngào trong cổ họng, vệt dịch trong suốt men theo khóe môi rỉ xuống lăn dài bên hõm cổ.
Diệp Chiếu Huyền ôm chặt lấy thắt lưng anh, bàn tay phải ấm áp luồn vào giữ chặt sau gáy anh, hai cơ thể dán chặt vào nhau không một kẽ hở, trong khoảnh khắc này dường như hòa làm một, khăng khít đến mức không thể tách rời.
Cho đến khi nụ hôn sâu kết thúc, Diệp Chiếu Huyền mới thở dốc từng cơn, cất giọng trầm khàn đầy quyến rũ: "Anh, trong giới này có biết bao nhiêu thần tượng lén lút yêu đương, em không muốn chỉ vì lý do kiêng kỵ ấy mà bỏ lỡ mất người em yêu thương nhất trên đời."
"Em là một Alpha, bản chất vốn dĩ là một dã thú bị dục vọng chi phối. Nếu như chuyện tình cảm này chẳng may bị phơi bày ra ánh sáng, em sẽ đứng ra tuyên bố là do em cưỡng ép anh, tuyệt đối không bao giờ để anh phải chịu bất kỳ tổn thương nào."
Lúc này Sở Kiều Nhất cũng đang thở dốc hổn hển, anh ngước đôi mắt ngấn nước long lanh nhìn sâu vào mắt Diệp Chiếu Huyền.
Lòng can đảm của Diệp Chiếu Huyền thực sự quá lớn. Chỉ vì một chữ yêu mà cậu dám đem cả tiền đồ rực rỡ phía trước ra để đánh cược, thế nhưng bản thân anh lại không thể nào đưa ra một quyết định bồng bột và dễ dàng như thế được.
Hiện tại anh là người đại diện của nhóm nam Aurora, ước mơ lớn nhất của anh là dẫn dắt đám nhóc này bước lên đỉnh cao danh vọng chói lọi nhất.
Người trẻ tuổi thường dễ bốc đồng, nông nổi, nhưng trong cốt tủy anh đã là một người đàn ông từng trải ba mươi tuổi, anh buộc phải suy tính và cân nhắc đến muôn vàn hậu quả khôn lường có thể xảy ra.
Anh không hề bài xích sự gần gũi hay những nụ hôn cháy bỏng của Diệp Chiếu Huyền, nhưng anh tuyệt đối không thể hủy hoại tương lai của cậu. Dù sao đi nữa, anh không phải là thần tượng của công chúng, nhưng Diệp Chiếu Huyền thì phải.
Nghĩ đến đây, Sở Kiều Nhất khẽ thở dài một tiếng thật nhẹ: "Chiếu Huyền, em hãy suy nghĩ thật kỹ lại đi. Hãy nghĩ đến những người hâm mộ đang hết lòng vì em, nghĩ đến nhóm Aurora, nghĩ đến cả Trục Quang Giải Trí nữa."
"Hiện tại anh chưa thể chấp nhận lời tỏ tình của em, nhưng anh hứa sẽ luôn ở bên cạnh em, tận mắt dõi theo từng bước chân của các em bước lên đỉnh vinh quang. Đến ngày đó, nếu như em vẫn còn thích anh nhiều như bây giờ, anh nhất định sẽ cho em một câu trả lời chính thức, có được không em?"
Nghe những lời chân thành ấy của Sở Kiều Nhất, ánh sáng rực rỡ trong mắt Diệp Chiếu Huyền thoáng chốc sụp xuống đầy hụt hẫng, cậu lại cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ, siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Sở Kiều Nhất.
Một hồi lâu sau, Sở Kiều Nhất mới nghe thấy cậu rầu rĩ đáp lại một tiếng "vâng", âm điệu nghe hệt như một chú cún con ngoan ngoãn vừa bị chủ nhân bỏ rơi, khiến cõi lòng anh không khỏi dâng lên một nỗi xót xa, thương cảm khôn nguôi.

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.